Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 24
Đã diễn kịch thì phải diễn cho tới. Nam Hoài khoác tay lên vai Sùng Thu, cụp mắt nhìn người đối diện, giọng nói không hề hoà nhã: “Ông là ai?” “Tôi họ Trần, là quản lý ở đây.” Người đàn ông lên tiếng. Sùng Thu giữ phép lịch sự hỏi: “Quản lý Trần tìm chúng tôi có việc gì?” “Không phải tôi, mà là ông chủ của chúng tôi,” Quản lý Trần nở nụ cười chuẩn mực như được lập trình sẵn trên mặt, đối diện với ba người đang ôm đầy một đống chip trong tay, ánh mắt của hắn ta vẫn không dao động, miệng nói những lời khách sáo: “Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là nghe danh quý khách đêm nay có thu hoạch không nhỏ, ông chủ của chúng tôi muốn mời các vị tiên sinh cùng tiểu thư đây lên trên lầu ngồi một lát, uống trà đàm đạo, kết thêm bạn bè.” Nam Hoài cười xoà một tiếng, “Thu hoạch gì chứ, đó là do tôi may mắn thôi.” “May mắn cũng là một phần của thực lực.” Quản lý Trần nụ cười không đổi, “Ngài khiêm tốn rồi.” Giọng nói của hắn ta không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, vừa tung hứng vừa nịnh nọt vô cùng điêu luyện, lại không khiến người nghe cảm thấy khoa trương. Sắc mặt Nam Hoài cũng tốt lên đôi chút, “Ông chủ các người là ai?” “Ông chủ chúng tôi họ Chu, tên là Chu Nguyên Sơn.” “Chưa nghe qua bao giờ.” Nam Hoài tựa cằm lên vai Sùng Thu, “Cậu nghe thấy bao giờ chưa?” Sùng Thu lắc đầu, “Chưa từng nghe.” “Còn cô?” Nam Hoài quay sang hỏi La Thanh. La Thanh là người bản địa, đương nhiên biết nên không thể giả mù sa mưa được. Cô nhíu mày suy nghĩ một hồi, “Hình như có nghe qua, nhưng tôi không quen.” “Ông cũng thấy rồi đó?” Nam Hoài dùng đồng chip vỗ nhẹ lên mặt gã quản lý, “Chúng tôi không quen.” “Hai vị đây chắc là lần đầu tới Lạc Thành, chưa nghe danh cũng không sao, đi một chuyến rồi cũng sẽ quen thôi mà.” Quản lý Trần vẫn dầu muối không ăn, “Ông chủ của chúng tôi rất thích kết giao thêm bạn mới, xin mời.” Bốn người vệ sĩ mà hắn ta dẫn theo đứng tản ra hai bên, miệng thì nói “mời” nhưng thực chất đã âm thầm phong tỏa hết lối đi của ba người, không để lại một con đường nào để họ lựa chọn. Sùng Thu biết được dự tính của Nam Hoài nên không lên tiếng, im lặng tiếp tục phối hợp diễn kịch. Nam Hoài làm như không nhận ra ý đồ của đám vệ sĩ này, cũng không cảm thấy bản thân đang bị đe dọa, từ đầu đến cuối vẫn giữ bộ dạng mất kiên nhẫn, đúng chất một thiếu gia phong lưu trác táng. Y tặc lưỡi một cái: “Đi rồi thì ông sẽ không làm phiền tôi nữa chứ?” Quản lý Trần cúi đầu xác nhận. “Được thôi, vậy thì đi.” Nam Hoài phẩy tay, “Dẫn đường.” Quản lý Trần cười cười, “Mời ngài.” “Đúng rồi, đống chip này ngài cầm theo cũng rất phiền phức,” Quản lý Trần vẫy tay, một cô gái lễ tân bước đến, “Đổi hết chỗ này thành chi phiếu cho khách đi.” “Vâng ạ.” Băng qua đại sảnh sòng bạc, cửa sau dẫn ra một hành lang dài thông tới một tòa nhà khác. Quản lý Trần đi phía trước dẫn đường, hai bên hành lang là vách kính trong suốt, gạch men dưới chân bóng loáng như gương, hiển nhiên rất ít người qua lại. Nhân lúc người đi trước không chú ý, La Thanh huých nhẹ vào người Nam Hoài, nói bằng giọng gió: “Vừa rồi chúng ta có diễn lố quá không vậy?” Nam Hoài cũng thì thầm đáp lại: “Có một chút, nhưng không sao.” “Sao tôi cứ thấy run run thế nào ấy?” “Hít thở sâu đi nào.” Quản lý Trần dừng bước, họ lập tức đứng thẳng người, Sùng Thu ho khan hai tiếng để che đậy. Cửa thang máy mở ra, Quản lý Trần làm động tác mời, “Xin mời.” Nam Hoài hiên ngang bước vào, Sùng Thu bám sát phía sau, La Thanh nhìn trái ngó phải rồi cũng theo chân họ. Quản lý Trần vào cuối cùng, nhấn tầng 7. Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, Sùng Thu chú ý thấy đám vệ sĩ đi cùng quản lý Trần lúc nãy vẫn đứng nguyên tại chỗ. Anh dùng ánh mắt ra hiệu cho Nam Hoài, nhưng không biết y không chú ý hay sao mà không thấy có phản ứng gì cả. Sùng Thu đang định ra hiệu lần nữa thì vô tình ngẩng đầu nhìn lên cửa thang máy, mặt gương phản chiếu bóng dáng của hai người, anh thấy Nam Hoài đang nháy mắt với mình qua mặt gương phản chiếu. Quay đầu lại, đối phương vẫn là bộ dạng dung dung tự tại. Buồng thang máy nhỏ hẹp, bốn người ở chung một không gian, bất cứ động tĩnh nào cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức, vì thế không ai mở lời. Quản lý Trần đứng dựa lưng vào vách, đứng nghiêng về phía họ: “Mọi người đừng căng thẳng, ông chủ của chúng tôi tính tình rất tốt, thực sự chỉ muốn kết bạn với mọi người thôi.” Dứt lời, một tiếng “đing” vang lên, thang máy đã tới nơi. “Mời.” Cửa mở ra, bên ngoài là một tầng lầu được thiết kế như không gian khách sạn, hành lang trải thảm nhung dày, ánh sáng hơi mờ ảo. Quản lý Trần vẫn đi trước dẫn đường, Sùng Thu âm thầm quan sát xung quanh, những căn phòng ở hai bên đa số đều đóng cửa, lối thoát hiểm ở cuối hành lang, ngược hướng với đường mà họ đang đi, không có người canh giữ nhưng có rất nhiều camera giám sát. Đi tới trước cửa căn phòng áp chót, quản lý Trần gõ cửa: “Ông chủ, khách đến rồi.” Chẳng bao lâu sau, bên trong truyền ra một giọng nam trầm đục và uy mãnh: “Vào đi.” Quản lý Trần mở cửa, xoay người: “Mời vào.” Trước khi vào phòng, trong đầu Sùng Thu đã hình dung ra một số cảnh tượng khi diện kiến vị “Chu lão bản” trong truyền thuyết kia. Anh không thường giao du với hạng người này, cũng không rõ lai lịch của đối phương, lời mô tả của La Thanh có lẽ có phần cường điệu, nhưng là một “địa đầu xà” bám rễ tại địa phương nhiều năm, thực lực của đối phương chắc chắn là điều không thể xem thường. Nam Hoài dùng cách này để thu hút sự chú ý của ông ta quả thực hiệu quả hơn là đường đột tìm tới cửa, nhưng dĩ nhiên cũng mạo hiểm hơn nhiều. Ngộ nhỡ sự việc bại lộ, sợ là ba người họ khó mà rút lui an toàn. Nhưng điều khiến anh không ngờ tới là khi cánh cửa vừa mở ra, trong lúc anh tranh thủ thời gian điếm nhanh số lượng vệ sĩ thì bất chợt nghe thấy một tiếng cười sảng khoái: “Đến rồi à!” Quản lý Trần: “Ông chủ.” Đập vào mắt là một người đàn ông trung niên tầm 40-50 tuổi, vóc dáng cao lớn tráng kiện, mặc một bộ trang phục thường ngày rộng rãi, nước da hơi sậm, diện mạo có phần hung dữ. Những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt và trên vầng trán, phía đuôi lông mày bên trái có một vết sẹo dài. Ông ta dang tay ra, ngón tay cái bên phải đeo một chiếc nhẫn ngọc bích lớn, tay trái thì đeo hai chiếc nhẫn vàng. Đây chính là Chu Nguyên Sơn. Trong lúc Sùng Thu quan sát đối phương, người đàn ông cũng đang dò xét họ, đôi mắt sáng quắc như loài báo hơi nheo lại, ánh nhìn dừng lại vài giây trên gương mặt mỗi người khiến Sùng Thu theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Thế nhưng chỉ mấy giây sau, biểu cảm của Chu Nguyên Sơn lại đột nhiên thay đổi, lông mày nhướng lên, gương mặt lộ ra ý cười: “Ồ, trùng hợp làm sao, tôi cứ tưởng là ai, hóa ra lại là cậu.” Ông ta đang nói chuyện với ai vậy? Sùng Thu trước tiên loại trừ bản thân mình, dựa vào thân phận và thái độ thì dĩ nhiên cũng không thể là quản lý Trần, nhìn qua người có khả năng nhất là La Thanh, cô cũng đang lộ vẻ mặt con nai vàng ngơ ngác. Vậy cũng không phải. Thế thì chỉ còn lại— “Ông chủ Chu.” Giọng của Nam Hoài vang lên, mang theo ý cười nhàn nhạt, “Tôi cũng không ngờ lại là ngài.” “Hai tiếng đồng hồ mà thắng của tôi 2 triệu, khá khen cho cậu thật đấy.” Chu Nguyên Sơn nói. “Chẳng qua là gặp may thôi.” Giọng điệu hai người vô cùng thân thuộc, Sùng Thu đảo mắt qua lại giữa họ, không nhịn được hỏi: “Hai người quen nhau sao?” “Quen chứ, dĩ nhiên là quen rồi,” Chu Nguyên Sơn cười ha hả, tiến lên khoác vai Nam Hoài vỗ vỗ, “Tôi còn…” “Còn chiếu cố cho công việc của tôi nữa,” Nam Hoài tiếp lời, “Ông chủ Chu là người rất hào phóng, tôi đã bàn chuyện làm ăn với ông ấy mấy lần rồi, quen biết nhau cũng từ mấy năm trước rồi ấy.” Chu Nguyên Sơn dường như ngẩn ra một chút, nhìn về phía Nam Hoài, ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc, ông ta sực tỉnh: “Đúng đúng đúng, A Hoài cũng là người rất trượng nghĩa, cũng đã giúp tôi không ít việc.” “Đây là bạn của cậu à?” Ông ta chỉ vào Sùng Thu và La Thanh, hỏi Nam Hoài. “Đúng vậy, bạn mới của tôi.” “Đã là bạn của A Hoài thì cũng là bạn của tôi.” Ông ta vỗ tay cái bốp, “Thôi được rồi, đừng đứng ở cửa nữa, chúng ta vào trong rồi nói chuyện.” Nói xong liền khoác vai Nam Hoài, xoay người, “Đi thôi.” Trước đây Nam Hoài đã từng nhắc đến kinh nghiệm “chạy nghiệp vụ”, hơn nữa còn luyện được một thân võ nghệ vượt mức bình thường trong lúc đi công tác. Y quen biết với Chu Nguyên Sơn, Sùng Thu cũng không cảm thấy lạ. Anh chỉ để ý đến chuyện Chu Nguyên Sơn gọi y là “A Hoài”. Sùng Thu nhìn bóng lưng hai người phía trước, ánh mắt dừng lại trên bàn tay của người đàn ông khác đang đặt trên vai Nam Hoài. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có người gọi Nam Hoài như thế. Cái tên gọi ấy rất bình thường nhưng lại mang theo một cảm giác thân mật khó tả, giống như một biệt danh hay tên gọi ở nhà dành riêng cho những người thân thiết. Mối quan hệ của họ tốt đến vậy sao? Mấy lần bàn chuyện làm ăn, có lẽ cũng đã từng đi ăn cùng nhau, ngoài đối tác ra có khi còn là bạn bè. Vậy thì, là bạn bè thì có thể khoác vai như vậy sao? Chu Nguyên Sơn đưa họ tới phòng khách, quản lý Trần theo sau, dường như cũng hơi bất ngờ trước diễn biến này, ánh mắt hiếm khi lộ ra vẻ mê man, tuy nhiên hắn ta vẫn tận chức trách nói: “Tôi đi pha trà.” Chu Nguyên Sơn ngồi xuống ghế sofa, mời họ: “Mọi người cũng ngồi đi, đừng khách sáo với tôi.” Nam Hoài vừa mới ngồi xuống, Chu Nguyên Sơn có việc bị gọi đi, giây tiếp theo La Thanh liền giật giật áo Nam Hoài, nói nhỏ thật nhanh: “Anh quen với ông ta mà sao không chịu nói sớm?” “Tôi cũng không ngờ lại là ổng, trên đời này có biết bao người họ Chu, làm sao tôi biết là người tôi quen được?” La Thanh buông tay, “Cũng đúng ha.” “Hai người thân với nhau lắm ư?” Sùng Thu hỏi. Giọng của anh có hơi mất tự nhiên, lúc mở lời thì các đốt ngón tay cũng gập lại, đầu ngón tay lộ ra màu trắng bệch vì siết mạnh. Nam Hoài dường như không nhận ra sự khác thường của anh, “Cũng không tính là quá thân, tôi chỉ ký mấy bản hợp đồng ở chỗ ổng thôi. Sao thế?” “Không có gì.” Giọng Nam Hoài nghe có vẻ tự nhiên nhưng mang theo một chút xa cách, sự thân mật trong lúc khoác vai lúc nãy dường như đã biến mất theo sự rời đi của Chu Nguyên Sơn. Nghĩ kỹ lại, thái độ và lời nói của hai người vừa rồi đa phần cũng nằm trong phạm vi khách sáo, không vượt quá giới hạn bạn bè. Sùng Thu thở ra nhẹ nhõm, “Ý tôi muốn nói, nếu hai người đã là chỗ quen biết thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhiều.” “Chắc là vậy.” Lược bỏ những công đoạn như tiết lộ thân phận trong kế hoạch ban đầu, họ đi thẳng vào vấn đề, trình bày mục đích đến đây với Chu Nguyên Sơn. “Tôi biết cái homestay đó,” Chu Nguyên Sơn dựa lưng vào ghế sofa, nói, “Bà chủ có nuôi một con mèo đúng không?” “Đúng vậy.” “Nếu tôi nhớ không nhầm thì, chậc, cái con tiểu súc sinh đó ngày nào cũng chạy lung tung, lần trước còn chui tọt vào xe tôi, cào nát cái tủ rượu thì cũng thôi đi, còn gặm mất con cá vàng của ông đây nữa, con cá vàng 80 nghìn tệ mà nó gặm cho đầy dấu răng, mèo gì mà còn phá gia chi tử hơn cả tôi nữa… Nghe nói homestay đó sáng nay bị cháy rồi, các người đến là vì chuyện này đúng không?” “Đúng vậy. Chúng tôi muốn tìm một người ở chỗ ngài.” “Tìm thì cứ tìm đi, làm gì phải thắng của tôi 2 triệu nữa chứ, muốn che giấu thân phận sao? Lần sau không cần phải vòng vo như vậy, cứ thẳng thắn một chút không phải sẽ tốt hơn sao?” Nam Hoài: “Làm thế này thì đảm bảo hơn.” “Đảm bảo cái gì… Mấy cậu nghi ngờ tôi sai khiến nó hả?” Cuối cùng ông ta cũng nhận ra vấn đề, “Không phải chứ, tôi đốt cái chỗ đó làm gì, tôi bị điên à?” La Thanh dùng chén trà che đi nửa khuôn mặt, nói nhỏ: “Biết đâu được.” “Tôi nghe thấy rồi nhé.” La Thanh lập tức ngồi ngay ngắn lại. Chu Nguyên Sơn cười mắng một tiếng, “Thôi bỏ đi.” “Các người nghi ngờ ai? Trịnh Hoành đúng không, để tôi cho người gọi nó tới đây ba mặt một lời. Cơ mà thằng ranh này dạo gần đây đúng là có chút vấn đề thật, nghe đâu cứ phái người đi theo một cô bé, chẳng hiểu nó nghĩ cái gì nữa, dân trong nghề như chúng tôi làm gì có cái kiểu theo đuổi người ta như thế chứ, mất mặt chết đi được.” “Vậy cái nghề của các ông thì theo đuổi người ta như thế nào?” La Thanh hỏi. “Còn theo đuổi thế nào nữa? Có gì cho nấy, tặng hoa tặng túi, không được nữa thì tặng tiền thôi. Bám theo người ta thì còn ra thể thống gì nữa? Chưa thấy ai ngu như nó, nó mà theo đuổi được người ta thì tôi viết ngược tên mình theo họ nó luôn. Không biết là cô bé nào mà cái số cũng đen đủi thật.” La Thanh phì cười. Ánh mắt ông ta dừng lại trên người La Thanh, “Này cô em, sao tôi nhìn cô cũng thấy hơi quen mắt ấy nhỉ?” “Bình thường thôi. Bởi vì tôi chính là cái đứa đen đủi bị bám theo đó.” La Thanh nói. Chu Nguyên Sơn đập tay lên trán, “Vãi thật, là cô à?” La Thanh: “Chứ còn ai.” “Được rồi, các người cứ yên tâm, người tôi đã cho gọi rồi, lát nữa nó sẽ tới ngay. Nhưng trước đó tôi muốn hỏi một chút, các người định xử lý nó như thế nào?” Sùng Thu và Nam Hoài đồng thời nhìn về phía La Thanh, cô nàng hắng giọng, “Để hắn đi tự thú.” “Được, khá lắm.” Chu Nguyên Sơn vỗ tay tượng trưng hai cái, sau đó hơi chồm người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, thu lại nụ cười: “Nhưng nếu tôi cứ vậy mà để mấy cậu dắt người đi thì mặt mũi tôi biết để ở đâu đây?” Đi kèm với câu nói của ông ta, đám vệ sĩ trong phòng đồng loạt cử động, bước chân rầm rập tiến về phía trước, dừng lại bên cạnh sofa, hai tay khoanh sau lưng. Phía trước ba người, phía sau bốn người, mơ hồ hình thành một thế trận bao vây. Cục diện lập tức trở nên căng cứng. Sùng Thu siết chặt cái ly trong tay. Dưới sàn phòng khách cũng giống như hành lang, được trải một lớp thảm lông dài mềm mại, mặt bàn trà bằng đá cẩm thạch bóng loáng sạch sẽ, ngoài khăn giấy, đĩa trái cây thì chỉ có ly nước của mỗi người, mặt bàn trắng phản chiếu bốn gương mặt với những thần thái khác nhau. Sùng Thu âm thầm phóng tầm ngắm lên cái ly trên mặt bàn, đây là thứ vũ khí duy nhất mà anh có thể tận dụng ngay lúc này. Trong phòng bỗng chốc im lặng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Một thân cơ bắp của Sùng Thu đều căng cứng, ánh mắt dán chặt vào Chu Nguyên Sơn và đám vệ sĩ phía sau, trong đầu nhanh chóng vạch ra phương hướng rời khỏi đây. La Thanh cũng không nhịn được mà nín thở, cúi người nắm lên chiếc chân giả, cẩn thận hỏi nhỏ : “Bây giờ tính sao đây?” “Đừng gấp.” Nam Hoài là người bình tĩnh nhất trong số họ, dưới những ánh mắt soi mói ở khắp nơi vậy mà y vẫn còn tâm trí để uống trà. Nhìn những lá trà màu nâu nhạt dần dần giãn ra trong tách trà bằng sứ trắng, y nhấp một ngụm nhỏ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Sùng Thu, ý bảo đối phương thả lỏng, sau đó hỏi Chu Nguyên Sơn: “Vậy ý ngài muốn thế nào?” “Tôi nhớ là cậu chơi bài cũng khá lắm đúng không?” Ngoài dự đoán, Chu Nguyên Sơn bày ra tư thế như sắp rút súng bắn nhau đến nơi nhưng cuối cùng chỉ lấy từ dưới bàn trà ra một bộ bài, đặt lên mặt bàn, hất cằm về phía Nam Hoài: “Thế này đi, chúng ta chơi một ván, nếu cậu thắng, người tùy cậu xử lý.” Phản ứng đầu tiên của Sùng Thu là cho rằng đây là một cái bẫy, chưa kịp ngăn cản thì Nam Hoài đã không do dự trả lời: “Được thôi.” “Cậu không hỏi xem nếu thua thì tính sao à?” “Đó là chuyện mà ngài nên cân nhắc.” Chu Nguyên Sơn ngẩn ra một lúc, sau đó vỗ tay cười lớn, ông ta từ xa chỉ tay vào Nam Hoài, “Được lắm, tôi thích cái tính này của cậu.” Một ván định thắng thua. Sùng Thu hai mắt không rời nhìn chằm chằm vào những quân bài liên tục tăng giảm trong tay hai người, mặc dù Nam Hoài nói không sao nhưng anh vẫn theo bản năng không thể nào an tâm cho được. Chẳng mấy chốc, Chu Nguyên Sơn là người lật bài trước, trên mặt là nụ cười tự tin như đã nắm chắc phần thắng. Dưới tay ông ta là năm quân bài: 5, 6, 7, 8, 9 — Thùng phá sảnh. “Thế nào? Cậu thua rồi, người trẻ tuổi vẫn là không nên quá…” Lời còn chưa dứt, ông ta nhìn thấy Nam Hoài lật bài lên, nụ cười cũng bỗng nhiên cứng lại. 6, 7, 8, 9, 10. Cũng là Thùng phá sảnh. “Ông chủ Chu,” Nam Hoài ngửa lòng bàn tay hướng về phía ông ta, “Ngài vừa định nói gì cơ?”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
