Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 22
“Đi tìm hắn?” La Thanh bật dậy, “Hai anh đang nghĩ gì thế?” “Mọi chuyện không đơn giản như hai anh tưởng đâu. Tôi biết hai anh có tiền, nhưng phép vua thua lệ làng, đạo lý ‘cường long khó áp địa đầu xà’ hai anh có hiểu không? Không phải tôi đã nói rồi sao, Trịnh Hoành không phải chỉ có một mình, kẻ đứng sau chống lưng cho hắn mới thực sự là nhân vật có máu mặt. Nếu không thì hai anh tưởng tại sao tôi phải nhẫn nhịn hắn lâu như thế?” Ngón trỏ bên tay trái của Nam Hoài gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn, “Người đó lợi hại lắm sao?” “Hai anh mới chân ướt chân ráo đến đây không biết cũng là chuyện thường, chứ người dân bản địa ở đây không ai là không biết.” La Thanh phiền muộn vò rối mái tóc, “Từ nhỏ tôi đã nghe danh người đó rồi, họ Chu, thời trẻ cái gì cũng dám làm, cả hắc đạo lẫn bạch đạo đều nể mặt, giết người không gớm tay. Nghe đâu đến tuổi trung niên thì đột nhiên suy nghĩ thông suốt, hiện tại đã rửa tay gác kiếm bỏ ác hoàn lương, nhưng thời buổi này kẻ mở sòng bạc thì làm gì có ai tốt lành? Tháng trước có mấy gã đàn ông ham mê cờ bạc đến táng gia bại sản, không trả nổi nợ tín dụng đen, mỗi người đều bị chặt mất bàn tay trái rồi ném ra con hẻm phía sau đấy.” “Lợi hại đến vậy à?” Giọng của Nam Hoài cao vút lên như đang kinh ngạc, nhưng biểu cảm trên gương mặt thì hoàn toàn không phải vậy. Y ném một hạt dẻ vào miệng, khóe môi nở nụ cười, “Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ cẩn thận.” “Không phải chuyện có cẩn thận hay không,” La Thanh nói, cảm xúc có chút kích động, phải hít sâu mấy hơi để bình tĩnh, hai tay chống lên mặt bàn, trầm giọng nói: “Tôi xem hai anh là bạn mới nói những lời này. Tóm lại là hai anh đừng có hành xử bốc đồng, có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau bàn bạc, đừng có lấy trứng chọi đá với bọn chúng, vì chuyện này mà đánh đổi tánh mạng thì không đáng đâu.” Cô thấy hai người đối diện dường như không mấy để tâm đến lời mình nói, liền đập mạnh xuống bàn: “Hai người có nghe tôi nói không vậy?” Giọng nói cấp thiết, lời lẽ đều là những lời nhắc nhở thiện chí. Tuy nhiên chỉ là một con “địa đầu xà”, chưa đáng để Sùng Thu quan tâm. Anh nói: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở, chúng tôi tự có chừng mực.” La Thanh: “Chừng mực cái gì? Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc bọn chúng đông người như thế, hai anh có đánh lại không?” Đây đúng là một vấn đề. Sùng Thu trầm tư, tuy thân thủ của anh cũng khá, Nam Hoài lại càng không tệ, nhưng dù sao vẫn chưa nắm rõ gốc rễ của đối phương, đến lúc lỡ như xảy ra xung đột, hai nắm đấm khó địch nổi bốn bàn tay, quả thực có chút nguy hiểm. Hay là nên tìm thêm người tiếp ứng, đến lúc tình thế không ổn thì họ có thể kịp thời giải vây. Đang lúc mải mê suy nghĩ, anh nghe thấy Nam Hoài nói: “Chúng tôi đâu có đi đánh nhau, đừng lo lắng quá, chúng tôi chỉ đến hỏi thăm rồi nói chuyện với họ thôi mà, biết đâu chuyện này không có liên quan đến họ thì sao.” Sùng Thu nhìn qua, Nam Hoài ném cho anh một hạt dẻ cười rồi nháy mắt trái một cái. Sùng Thu nắm chặt hạt dẻ trong lòng bàn tay, gật đầu nhẹ một cái gần như không thấy. La Thanh không phát hiện ra hành động nhỏ của họ, hỏi: “Nếu thực sự là hắn làm, hai anh định tính sao?” “Thì…” Nam Hoài xoay xoay cổ tay, đầu hơi nghiêng sang một bên, gương mặt hiện lên vẻ ngây thơ vô số tội, “…nói lý lẽ với hắn vậy?” La Thanh không thể hiểu được: “Anh muốn nói lý lẽ với loại người đó à?” Nam Hoài giọng điệu nhẹ tênh: “Biết đâu được thì sao,” Y ngẫm nghĩ, “Nói về… đạo đức và luật pháp chẳng hạn? Tình huống này thì tính là phạm vào luật gì nhỉ?” Gương mặt La Thanh hiện rõ dòng chữ “Bro anh nghiêm túc đấy à?”, một dấu hỏi chấm khổng lồ treo lơ lửng trên đầu cô: “Anh muốn đi nói chuyện luật pháp với hạng người đó sao?” Cô vẫn chưa quen với phong cách hành xử của Nam Hoài. Người này luôn thích buông những lời đùa cợt vào những tình huống căng thẳng, đối phương càng sốt ruột thì anh lại càng nói năng bất cần đời. Ban đầu Sùng Thu còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng ở bên cạnh y lâu rồi cũng dần dần thích nghi, thậm chí bản thân còn có thể bắt kịp tư duy thần kỳ đó. “Luật hình sự.” Anh trả lời. Nam Hoài: “Được, vậy thì luật hình sự. Điều thứ mấy?” Sùng Thu: “Để tôi tra thử.” Hai người kẻ xướng người họa, La Thanh thở dài một tiếng, giơ ngón tay cái lên: “Đỉnh, tôi thực sự bái phục hai anh luôn.” “Thôi bỏ đi, hai anh muốn đi thì cứ đi, nhưng tôi có một điều kiện,” Hai người này đúng là cứng đầu, La Thanh từ bỏ ý định thuyết phục họ, nói: “Tôi phải đi cùng hai anh.” “Tôi không có ý kiến, Sùng Thu thì sao?” Nam Hoài gác tay lên lưng ghế của Sùng Thu. Nếu y đã nói vậy, Sùng Thu tự nhiên không có lý do gì để từ chối: “Được thôi.” La Thanh vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần phải tốn kha khá thời gian mới thuyết phục được họ, không ngờ họ lại đồng ý sảng khoái đến vậy, cô ngược lại nhất thời có hơi luống cuống, giọng điệu ngập ngừng: “Vậy… vậy khi nào chúng ta đi?” “Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đi luôn.” … Ba người đơn giản thu dọn một chút, thay quần áo rồi đi đến sòng bạc dưới sự dẫn đường của La Thanh. Theo như La Thanh biết thì bọn Trịnh Hoành phần lớn thời gian đều ở trong đó, tìm người ở đây là có khả năng nhất. Trong lúc đi, La Thanh đã gọi mấy cuộc điện thoại cho Trịnh Hoành nhưng không ai bắt máy. “Lẽ nào đúng là do hắn làm thật?” “Bình thường hắn có nghe điện thoại của cô không?” Nam Hoài hỏi. “Bình thường tôi toàn chặn số của hắn mà.” La Thanh đáp. Sau khi Trịnh Hoành có được số liên lạc của cô liền dội bom tin nhắn liên tục, La Thanh bị làm phiền đến phát điên, dứt khoát kéo hắn vào danh sách đen để đổi lấy một chút yên bình. Nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện, chắc là cả đời này cô cũng không thả hắn ra khỏi danh sách đen. Lại gọi thêm một cuộc nữa, vẫn không có người bắt máy. La Thanh hơi lưỡng lự, không bỏ số này vào danh sách chặn nữa, cất điện thoại đi. Sòng bạc nằm ở một con phố cổ, những năm trước rất náo nhiệt, nhưng theo quy hoạch và cải tạo đô thị, phần lớn cư dân và cửa hàng đã dời sang khu mới, vùng lân cận này tự nhiên cũng trở nên vắng vẻ hơn. Cây xanh hai bên đường lâu ngày không có người chăm sóc, lá vàng thưa thớt, cành lá vươn ra khắp nơi, trên thân cây quấn một sợi dây không biết từ năm nào, đứt mất một nửa, màu sắc gần như trùng tiệp với lớp vỏ cây. “Chắc là chỗ kia rồi.” Họ dừng chân tại một quán trà sữa cách sòng bạc khoảng chừng 50 mét, La Thanh dựa vào quầy gọi bừa một ly trà trái cây, ra hiệu cho họ nhìn về phía một tòa nhà. Dọc con phố này đều là những dãy nhà 4-5 tầng, tòa nhà đó nhìn qua không có gì nổi bật, bên ngoài là kiến trúc địa phương bình thường, tầng một có ba cửa tiệm, một tiệm cắt tóc, một tiệm tạp hóa nhỏ, chính giữa là cầu thang, phía ngoài cùng bên phải chính là nơi họ cần tìm. Cổng vào khiêm tốn, không có bảng hiệu, trên hai cây cột đỏ đậm dựng hai cái bảng đèn neon, có 2-3 gã đàn ông ăn mặc giống nhóm người Trịnh Hoành đang đứng ở cửa hút thuốc, tán gẫu, thỉnh thoảng đi tới đi lui. Cửa lớn chỉ mở một cánh, trong vòng mười mấy phút đều liên tiếp có người đi vào nhưng không thấy có ai trở ra. “Bây giờ tính sao?” La Thanh nhận ly trà trái cây từ tay nhân viên, cắm mạnh ống hút vào ly, liếc nhìn về phía cửa. Sùng Thu cũng mua hai ly, anh không biết loại nào ngon nên chọn loại đắt nhất, năm phần đường không đá, đưa một ly cho Nam Hoài. Nam Hoài tự nhiên nhận lấy, ngậm ống hút: “Dĩ nhiên là vào trong xem thử rồi.” La Thanh: “Còn phải vào trong nữa sao?” “Sao thế?” Nam Hoài nói, “Cô sợ à?” “Xì,” La Thanh vẻ mặt bất cần, “Ai sợ chứ?” “Vậy đi thôi.” “Đi thì đi!” La Thanh tiên phong đi trước, Nam Hoài đi tụt lại hai bước sau lưng cô, bước chân thong thả, một tay cầm ly nước: “Đừng sợ,” Y nói, “Tôi sẽ bảo vệ hai người mà.” “Ai cần anh bảo vệ chứ.” La Thanh càng đi nhanh hơn. Sùng Thu lắc đầu cười. Gần đến cửa, La Thanh đi chậm lại. Nam Hoài huých nhẹ Sùng Thu, hỏi: “Cậu có mang theo thẻ không?” “Có,” Sùng Thu nói, “Anh muốn chơi sao?” “Đã đến đây rồi,” Lúc đi ngang qua những kẻ canh giữ trước cửa sòng bạc, Nam Hoài giữ ý không liếc ngang liếc dọc: “Không chơi thì phí quá.” Sùng Thu gật đầu: “Anh cần bao nhiêu?” Nam Hoài trầm ngâm giây lát: “Lần đầu chơi, cứ đổi 10 vạn trước đi.” Sùng Thu: “Được.” La Thanh ở bên cạnh u ám lên tiếng: “Sau này hai anh thảo luận mấy thứ vượt quá con số hàng đơn vị thì có thể tránh xa tôi ra được không? Nếu không thì người tiếp theo phóng hoả hai anh có khi là tôi đấy.” “Xin lỗi nhé,” Nam Hoài nói, “Cô cứ tập làm quen đi, sau này có khi còn nghe thấy nhiều hơn nữa đó.” Bước vào cửa, hai cô gái lễ tân diện sườn xám, búi tóc kiểu truyền thống tiến lại gần hỏi họ cần gì. Sau khi trình bày mục đích ngắn gọn, họ dẫn khách vào trong, băng qua sảnh trước trống trải đơn sơ, đẩy ra một cánh cửa khác. Không gian bên trong sòng bạc không hề bình thường như vẻ bề ngoài của nó. Tòa nhà bốn tầng, tầng một là sòng bạc, từ tầng hai trở lên là câu lạc bộ dành cho quan khách vui chơi nghỉ ngơi. Rìa đại sảnh hình bầu dục bố trí các quầy bar thức ăn và đồ uống, những phục vụ viên mặc trang phục lễ hội kiểu cổ điển đi qua đi lại. Khu vực sảnh thực sự vàng son lộng lẫy, trang trí xa hoa, những bức rèm phong cách châu Âu xếp tầng tầng lớp lớp, khi kéo ra giống như bước vào một thế giới khác. Trên trần nhà treo nhiều đèn chùm pha lê, phản chiếu ánh sáng lung linh rực rỡ. Trong sảnh, những chiếc bàn tròn lớn nhỏ được bài trí ngăn nắp, mỗi bàn đều vây kín người, tiếng người ồn ào và vô cùng náo nhiệt. “Hóa ra bên trong trông như thế này sao?” La Thanh đảo mắt liên tục, tò mò quan sát. “Cô chưa từng đến đây bao giờ ư?” “Nói thừa, tôi mà dám đến đây thì bà nội sẽ đánh gãy luôn cái chân còn lại của tôi mất.” Lễ tân dẫn họ đến quầy đổi chip. Đợi người phía trước đổi xong, Sùng Thu lấy ra một tấm thẻ, đang định quẹt 10 vạn như đã hứa thì Nam Hoài đột nhiên nói: “Chờ đã.” Y bớt đi một số không, “Được rồi, mới bắt đầu vẫn nên khiêm tốn một chút.” Sùng Thu: “Ừm.” Mỗi mệnh giá chip là 1000, họ đổi 10 phần, lấy 10 miếng tròn nhỏ cỡ đồng xu, màu xanh lá, mép có hình răng cưa. La Thanh chê bai: “Trông còn chẳng đẹp bằng tiền xu chơi game nữa.” Sùng Thu giao toàn bộ 10 đồng chip cho Nam Hoài. Ba người đi dạo mấy vòng quanh đại sảnh như cưỡi ngựa xem hoa, sau đó Nam Hoài dừng lại trước một chiếc bàn: “Cái này đi.” Một giây trước khi ngồi xuống bàn cá cược, Sùng Thu mới sực nhớ ra mà hỏi: “Anh có biết chơi cái này không?” La Thanh cũng hỏi: “Phải đó, hai anh biết chơi không?” Sùng Thu: “Tôi không biết.” Chỉ tại Nam Hoài bình thường thể hiện quá mức toàn năng, ngoại trừ mấy việc vặt vãnh thường ngày không thạo lắm, còn lại dường như chẳng có việc gì là làm khó y được. Thế nên Sùng Thu đã dần nảy sinh một sự tin tưởng mù quáng đối với y, đến tận lúc này mới nhớ ra để hỏi. Biểu hiện của Nam Hoài không giống tân thủ mà cũng không giống tay chơi lão luyện, y mân mê số chip ít ỏi trong tay, tầm mắt rơi trên mặt bàn, mang theo một chút thong dong và hờ hững: “Cứ xem trước đã.” Bàn mà họ chọn đã bắt đầu từ lâu, những người ở các ván trước thay đổi liên tục, chỗ trống dư ra vừa vặn cho họ thế chỗ, sau đó lại có thêm người tụ lại xung quanh, có kẻ đứng đợi xếp hàng, có kẻ thua sạch sành sanh đứng lại xem náo nhiệt. Dealer được đào tạo bài bản mỉm cười bắt đầu chia bài, họ cứ thế ngồi xem hai ván. Bàn này vốn dĩ có 5 người, đến khi ván thứ hai kết thúc, có tổng cộng 3 người thua sạch chip và bị đuổi ra khỏi sảnh, một người còn lại đang nghiến răng kiên trì, người kia thì thắng đậm đến mức tiền đầy túi, miệng ngậm thuốc lá hai mắt đỏ ngầu, rõ ràng đã hưng phấn đến tận trời xanh. “Hôm nay gặp vận may lớn, tiếp đi!” Loại trò chơi này có một nửa dựa vào vận may, một nửa dựa vào tiểu xảo ngầm. Sùng Thu đứng bên ngoài quan sát hai ván, cơ bản đã nắm bắt được chiêu trò của họ, thắng thua chẳng liên quan gì đến thực lực hay chỉ số thông minh. Anh tính toán mấy nước bài, tìm thấy một vài quy luật nhưng để đảm bảo phần thắng thì vẫn chưa đủ. Anh có chút hối hận vì trước đây khi đối tác mời đi chơi ở những nơi như thế này mình lại từ chối. Lúc đó là do anh không hứng thú, bây giờ nghĩ lại nếu lúc trước mình chịu đi tìm hiểu một chút thì có lẽ đã giúp ích được cho ngày hôm nay. Nhưng lúc đó anh cũng không ngờ sẽ có ngày mình lại xuất hiện ở chỗ này. Sùng Thu quay đầu, Nam Hoài vẫn giữ dáng vẻ cũ, cầm xấp chip trong tay, ngón cái sờ sờ hoa văn trên mặt sau của đồng chip. Sau lưng anh là đám đông ồn ào, có người gào thét hết mình, có người hoan hô, có người than khóc, có người nức nở, có người phẫn nộ, vệ sĩ áo đen chốc chốc lại lôi một người ra ngoài, bầu không khí huyên náo đến cực điểm. Thế nhưng ánh mắt của Nam Hoài vẫn luôn bình thản, không mảy may dao động. Nhận ra ánh mắt của Sùng Thu, Nam Hoài hơi nhướn mi mắt, có lẽ đã nhận ra điều gì đó, thân hình hơi nghiêng về phía anh, trầm giọng nói: “Đừng lo lắng.” “Tin tôi không?” Y hỏi. Sùng Thu dĩ nhiên là tin. “Anh nhìn ra rồi sao? Tôi thấy…” Anh định chia sẻ kết quả phân tích của mình cho Nam Hoài, nhưng lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng lách cách giòn tan của tiền chip rơi xuống bàn. Nam Hoài hơi ngồi thẳng dậy, giữa những ánh mắt nghi hoặc, mất kiên nhẫn hoặc ngạc nhiên của mọi người quanh bàn, y đẩy xấp chip ra phía trước, làm một động tác “mời”: “Có thể bắt đầu rồi.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
