Tặng sao nè ♥

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 21

Trong tích tắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Sùng Thu. Anh bị sặc đến mức không ngừng ho khan, gương mặt đỏ bừng, một chữ cũng không thể nói ra được. “Cậu bị sao vậy?” Nam Hoài vỗ nhẹ vào lưng anh, không hề hay biết câu nói gây sốc của mình chính là nguyên nhân khiến người ta bị sặc, còn ân cần hỏi han: “Không sao chứ?” Sùng Thu không nói được, chỉ đành xua xua tay ra hiệu là mình ổn. Chỉ là một chiếc xe thôi mà, anh tự trấn an bản thân, bọn họ đã ngủ chung một giường suốt ba ngày nay, ngủ chung trên một chiếc xe thì có gì to tát chứ? Khó khăn lắm mới nói được thành lời, Sùng Thu vội vàng đứng dậy, vừa ho vừa nói: “Tôi đi rửa mặt một lát.” Anh chạy trốn xuống lầu như bị ma đuổi, xuống đến tầng một mới dứt hẳn cơn ho. Sau vài lần hít thở sâu, cảm thấy độ nóng trên mặt đã tản đi đôi chút, anh mới sải chân đi về phía nhà bếp. Lúc đi ngang qua, ông chủ đang đứng ở trước nói trò chuyện với ai đó, thấy anh liền giơ tay chào hỏi. Sùng Thu gật đầu, đang định quay đi thì khoé mắt chợt bắt được một bóng hình quen thuộc đứng trước cửa tiệm ở góc chéo đối diện. Dáng người cao lớn vạm vỡ, có hình xăm, tóc húi cua, những đặc điểm ấy quá mức rõ ràng, chính là kẻ đã bám theo La Thanh vào mấy ngày trước. Thế nhưng mấy lần trước gã đều đi theo nhóm, sao lần này chỉ có một mình? Trùng hợp sao? Sùng Thu mặt không cảm xúc nhìn thêm một lần nữa, phát hiện gã đó đang lén lút nhìn chằm chằm về phía tầng hai của homestay. Điều này có hơi kỳ lạ. Nếu gã vì đuổi theo La Thanh đến tận đây, ở góc độ này lại không thấy được sân thượng, vậy thì gã đang nhìn cái gì? Sùng Thu tính toán phương hướng, dựa trên vị trí và góc nhìn của gã, anh đoán có khả năng rất cao là gã đang nhìn lên căn phòng bị hỏa hoạn. Nhìn lại lần nữa, gã đã thu hồi tầm mắt, nhìn chung quanh bằng vẻ mặt kiêng dè. Gã không phát hiện ra Sùng Thu, sau khi nhìn quanh một lượt, cuối cùng lướt qua ông chủ homestay rồi thản nhiên xoay vai, quay người rời khỏi. Từ thời gian cho đến địa điểm xuất hiện đều quá mức trùng hợp, biểu hiện cũng vô cùng khả nghi. Để đề phòng, Sùng Thu đã chụp lại bóng lưng của gã. Trở lại sân thượng tầng hai, Nam Hoài và mọi người đang chơi trò đoán đồ vật. Đạo cụ gồm có ba cái ly giấy dùng một lần và hạt dẻ cười. Hạt dẻ được úp dưới một cái ly bất kỳ, sau đó đồng loạt di chuyển và thay đổi vị trí ba cái ly để người khác đoán xem hạt dẻ đang nằm ở đâu. Ai đoán trúng thì sẽ là người thắng. Sùng Thu quay lại ngay lúc ván đầu tiên vừa mới bắt đầu. Nam Hoài cầm hai cái ly trên tay, trước mặt cái ly thứ ba và hạt dẻ, xem chừng ván đầu này là do y làm cái. “Về rồi à?” Nam Hoài quay lại hỏi Sùng Thu. Sùng Thu: “Ừm.” “Về rồi nhỉ.” Hai mắt của La Thanh chăm chú nhìn hạt dẻ, chào anh một câu lấy lệ: “Xong rồi, bắt đầu thôi.” “Cậu ổn chưa?” Nam Hoài ung dung úp ngược cái ly lại, vừa che hạt dẻ vừa hỏi Sùng Thu. Vốn dĩ đã không sao rồi. Sùng Thu lắc đầu: “Hết rồi.” “Vậy thì tốt.” “Xin hỏi hai người còn định tâm sự đến bao giờ? Có chơi không thì bảo?” La Thanh chống cằm, nghiêng đầu nhìn xuống cổ tay không hề có đồng hồ: “Tôi bận lắm, nhà bao việc.” Nam Hoài úp cái ly cuối cùng xuống: “Bắt đầu liền đây, cô chủ La đừng gấp.” Vừa dứt lời, tay y đã bắt đầu chuyển động. Đầu tiên y lật cái ly có hạt dẻ lên cho họ nhìn rõ: “Nhớ kỹ chưa?” “Nhớ rồi.” “Được.” Nam Hoài úp ly lại, hai tay ấn nhẹ lên hai cái ly hai bên: “Vậy tôi bắt đầu nhé.” La Thanh và bà chủ không hẹn mà cùng chồm người về phía trước, dán mắt vào những cái ly úp ngược: “Bắt đầu đi.” Miệng ly giấy ma sát nhẹ nhàng trên mặt bàn tạo ra những âm thanh sột soạt, Nam Hoài di chuyển ba cái ly như đang chơi đùa với những món đồ chơi. Mấy ly giấy tầm thường qua tay y dường như đã trở thành thứ đạo cụ ảo thuật chuyên nghiệp, dưới sự gia tốc của đôi tay, y đã thành công làm hoa mắt tất cả mọi người. Bởi vì quá tập trung, chẳng mấy chốc La Thanh đã bị rối loạn tầm nhìn, phải chớp mắt không biết bao nhiêu lần. “Cái gì vậy trời?” La Thanh cố mở to mắt, đôi mày nhíu chặt lại: “Trái trái phải trái… không đúng, là bên phải, không đúng, ở giữa, cũng không phải… mẹ nó biến đi đâu rồi?” “Không được văng tục đâu đấy cô chủ La.” Nam Hoài vẫn còn dư sức để tán gẫu. Khả năng làm nhiều việc trong cùng một lúc của y rất mạnh, mặc dù đôi tay đang không ngừng thao tác nhưng đầu óc vẫn có thể bắt kịp mọi người, tiếp lời và khơi gợi chủ đề một cách vô cùng trôi chảy. Ngay cả Sùng Thu cũng tự cảm thấy mình không bằng y — chỉ riêng việc nhìn theo cái ly đó đã chiếm hết sự chú ý của anh rồi, anh chỉ có thể phân ra một phần nhỏ sự tập trung để nghe xem Nam Hoài đang nói gì, sau đó phụ họa một tiếng, đầu óc gần như không thể tự suy nghĩ được. “Xong rồi.” Tiếng ma sát cuối cùng cũng kết thúc, ba cái ly xếp thành một hàng ngay ngắn, khoảng cách đều nhau. Nam Hoài làm một tư thế “mời”: “Mọi người đoán đi.” La Thanh xoa xoa mặt, nhìn hàng ly rồi lại nhìn Nam Hoài: “Xong rồi à?” “Xong rồi. Hay là cô cho rằng game này dễ quá?” Nam Hoài làm bộ định chạm vào ly: “Hay là tôi xoay chúng thêm một lần nữa nhé?” “Không không không không không!” La Thanh vội vàng ngăn cản: “Không cần làm lại đâu. Cỡ này mà gọi là dễ thì khó còn đến mức nào nữa.” “Vậy đoán đi.” Nam Hoài nói: “Cô nghĩ là cái nào?” La Thanh: “Bên phải, không, bên trái, không đúng, a a a tôi không thể nhìn rõ được mà, anh xoay nhanh quá đi mất.” “Vậy là cô muốn bỏ cuộc à?” “Không nha!” La Thanh bướng bỉnh hít sâu một hơi: “Tôi chọn bên trái.” Nam Hoài: “Chắc chưa?” “Tôi chắc…” Hai chữ đầu cô nói vô cùng dứt khoát, nhưng đến cuối thì lại ngập ngừng, bịt mắt lại: “Chờ chút, để tôi suy nghĩ lại đã.” “Còn bà chủ thì sao ạ?” Nam Hoài quay sang hỏi bà chủ. Bà chủ ngẩn ra: “Tôi á? Ôi chao, cậu nhanh quá, tôi chẳng kịp nhìn gì cả.” Nam Hoài mỉm cười: “Không sao đâu, cô cứ đoán đại một cái đi ạ.” Dưới ánh mắt khích lệ của anh, bà chủ lưỡng lự nhìn qua mấy cái ly rồi chỉ vào cái bên trái: “Tôi chọn cái này.” “Được.” La Thanh lúc này cũng đã hạ quyết tâm: “Nếu dì chọn bên trái, vậy thì tôi chọn bên phải.” Nam Hoài: “Được thôi.” “Sùng Thu,” Anh đổi hướng: “Cậu chọn cái nào?” Sùng Thu không ngờ mình cũng được tính trong đó. Anh hồi tưởng lại một chút, nhớ rõ cái ly cuối cùng đã được Nam Hoài xoay vào giữa: “Ở giữa.” Tiếp theo là màn lộ diện. Đầu tiên Nam Hoài mở cái ly bên trái lên, trống rỗng. Bà chủ lắc đầu: “Tôi đã bảo là tôi không nhìn kịp mà.” Bà nói vậy nhưng thật chất vẫn đang cười. Bên phải, cũng trống không. La Thanh thở dài thườn thượt: “Thôi xong, tôi già rồi, già thật rồi.” “Đừng nói thế mà,” Bà chủ vỗ vỗ lên tay cô: “Còn trẻ lắm.” “Ôi dì ơi con chỉ đùa một chút thôi.” Cuối cùng đương nhiên là ở giữa. Sùng Thu đoán đúng rồi. “Chúc mừng cậu, cậu thắng rồi.” Nam Hoài mở ra cái ly cuối cùng, hạt dẻ nằm yên trên mặt bàn được y cầm lên, bóc vỏ rồi đặt vào tay Sùng Thu: “Đây là phần thưởng dành cho nhà vô địch.” Nam Hoài hơi rũ mắt, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, lông mi dày và dài tạo thành một đường cong tự nhiên dọc theo đường viền rồi dần dần thu lại ở đuôi mắt. Ánh mắt khi nhìn người khác luôn toát lên vẻ lười biếng và đa tình, mặc dù trong tay chỉ cầm một hạt dẻ nhưng cũng khiến người ta không nỡ từ chối. Lúc Sùng Thu phản ứng lại thì chính mình đã nhận lấy hạt dẻ đó và ăn mất rồi. Tiếc thật, anh vốn dĩ muốn giữ nó lâu hơn một chút. Ván tiếp theo, La Thanh xung phong lên sàn. Có thể nhận ra tay cô cũng không chậm, phản ứng cũng nhanh, nhưng có lẽ bởi vì nóng lòng muốn gỡ gạc lại danh dự nên động tác có phần hấp tấp, mấy giây cuối suýt nữa thì lộ tẩy. Kết quả không ngoài dự đoán, Nam Hoài thắng. La Thanh không tin vào may rủi, cô thay bà chủ xoay thêm một lần nữa, lần này tốc độ còn nhanh hơn: “Anh đoán đi.” Nam Hoài: “Trái.” Mở ra xem, quả nhiên hạt dẻ nằm ở bên trái. “Lại ván nữa.” “Giữa.” “Mẹ nó…” Tổng cộng xoay 4 lần, trúng cả 4 lần. La Thanh kinh ngạc: “Sao anh đoán được hay vậy?” Nam Hoài nhận lấy hạt dẻ đã được bóc sẵn từ tay Sùng Thu, cười híp mắt nói: “Chắc là do thị lực của tôi tốt bẩm sinh á.” La Thanh: “…” Biểu cảm của cô làm bà chủ cũng phải bật cười, bà khoát tay: “Không sao đâu Thanh Thanh, ngày mai dì đưa con đi cắt kính, chúng ta mỗi người một gọng.” La Thanh ôm lấy tay bà: “Dạ!” Sùng Thu định sẽ kể cho họ nghe chuyện vừa nhìn thấy gã đàn ông ở dưới lầu, nhưng hiện tại có vẻ không phải lúc thích hợp nên anh tạm gác lại. Một lát sau, bà chủ được người ta gọi đi, trước khi đi bà còn dặn họ cứ chơi cho thoải mái. “Vâng ạ.” La Thanh đáp. Đợi bóng dáng bà chủ biến mất ở đầu cầu thang, Nam Hoài hỏi: “Chắc là tâm trạng của bà chủ cũng tốt hơn rồi nhỉ?” La Thanh nhìn xuống lầu: “Chắc là tốt rồi.” Sùng Thu nhìn hai người: “Mọi người… muốn làm bà chủ vui sao?” Anh hỏi bằng giọng không chắc chắn lắm. La Thanh: “Xem là vậy đi.” Cô xoa xoa cổ tay: “Hai người họ không có con cái, mở homestay ở đây đã mấy chục năm rồi, lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này, trong lòng chắc chắn sẽ không dễ chịu, chỉ là không biểu hiện ra ngoài thôi. Hai anh là khách nhưng chúng tôi là hàng xóm, là bạn bè lâu năm, nói thế nào tôi cũng không thể trơ mắt nhìn dì ấy buồn được.” Sùng Thu: “Cho nên hai người mới phối hợp chơi trò này? Bằng cách để cho bà chủ thắng… à không, rủ bà chủ chơi để thay đổi tâm trạng?” La Thanh xác thật bị nghẹn lời: “Thì tôi cũng đâu có ngờ anh ta lại lợi hại như thế.” Nam Hoài đang dùng vỏ hạt dẻ chơi trò tung hứng, rất không khiêm tốn mà thừa nhận: “Cảm ơn.” “Tôi không có khen anh.” “Tôi biết mà.” “…” Để ngăn không cho tầng hai bị “cháy” thêm một lần nữa, Sùng Thu lấy điện thoại rồi mở tấm ảnh kia lên: “Vừa nãy lúc tôi xuống lầu đã phát hiện ra người này.” Nam Hoài ghé sát lại nhìn một cái: “À, lại là gã này sao.” Sùng Thu: “Anh cũng nhớ gã à?” “Dĩ nhiên.” La Thanh tò mò: “Ai vậy?” Sùng Thu đưa điện thoại cho cô. Khi nhìn rõ là ai, sắc mặt của cô liền biến đổi: “Là người của Trịnh Hoành.” “Lúc đó gã đứng ở đối diện homestay, ở trước một cửa tiệm khá mờ nhạt.” Sùng Thu tóm tắt ngắn gọn những gì mình đã thấy. La Thanh lắng nghe, sau đó trả lại điện thoại cho Sùng Thu, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng: “Ý anh là?” Sùng Thu theo bản năng nhìn về phía Nam Hoài, nói ra suy đoán của mình: “Tôi nghi ngờ gã có liên quan đến vụ hỏa hoạn.” Nam Hoài hiểu ý: “Giống như hung thủ sau khi gây án thường sẽ quay lại hiện trường?” “Chính xác.” La Thanh: “Gã là người của Trịnh Hoành, vậy liệu có phải Trịnh Hoành… nhưng tại sao chứ? Chú với dì có xích mích gì với hắn đâu, hắn không có lý do gì để làm vậy.” Sùng Thu nhắc nhở: “Bình thường họ làm nghề gì?” La Thanh ngẩn ra một chút, dường như đã hiểu ra vấn đề nhưng thần sắc vẫn nghiêm trọng như cũ. Khác với La Thanh đang nhíu chặt mày, Nam Hoài lại trông rất bình thản: “Một sự nghi ngờ rất hợp lý. Nhưng mà, có bằng chứng không?” Y xòe tay ra. Sùng Thu cũng biết rõ điều này, nên anh mới nói chỉ là nghi ngờ thôi: “Không có.” La Thanh vò đầu bứt tai: “Vậy phải làm sao đây? Họ… chậc, nếu đúng là họ thật thì báo cảnh sát cũng chẳng có ích gì.” Nam Hoài: “Rất đơn giản, nói có sách mách có chứng, chỉ dựa vào phán đoán và nghi ngờ hiển nhiên không thể định tội người ta được. Cho nên…” Y đổi giọng, “Chúng ta phải đi tìm chính chủ để hỏi cho ra lẽ.” Không biết có phải ảo giác không, Sùng Thu thấy trong mắt Nam Hoài lóe lên một tia hứng thú, dường như rất mong chờ được làm việc này. La Thanh: “Tôi biết họ, để tôi…” Lời chưa nói hết đã bị Nam Hoài giơ tay ngăn lại. “Cô chủ La,” Nam Hoài xoè tay hứng lấy những vỏ hạt dẻ đang rơi xuống thành một đường thẳng, ném chúng vào thùng rác rồi phủi phủi tay, nói: “Lần này không chỉ đơn thuần là chuyện giữa cô và hắn nữa rồi.” “Đồ đạc của chúng tôi bị phóng hoả, kiểu gì cũng phải có một lời giải thích.” “Cậu thấy sao?” Y nhìn về phía Sùng Thu. Giọng điệu của y là đang trưng cầu ý kiến nhưng đặt trước mặt Sùng Thu thì chỉ có duy nhất một câu trả lời. “Chúng ta cùng đi.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!