5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 20

“Đúng rồi!” Sùng Thu sực nhớ ra điều gì đó, đột nhiên đứng bật dậy dáo dác nhìn chung quanh, phát hiện ở một chỗ bên phải cách đó không xa có một túi giấy của tiệm bánh ngọt nằm chơ vơ dưới đất, trông quen mắt vô cùng. Nam Hoài hỏi: “Sao vậy?” Sùng Thu ngượng ngùng vuốt nhẹ lên mũi, vừa rồi anh đã hoàn toàn quên mất nó. “Không có gì, vừa nãy tôi có mua ít đồ.” Anh chạy tới nhặt túi bánh lên, vừa quay lại vừa mở ra xem. Thật không may là chiếc bánh kem bên trong đã bị rơi tan nát, kem tươi và phần lõi bánh màu đen socola trộn lẫn vào nhau, biến thành một khối hỗn hợp trắng đen không rõ hình thù. Hộp bánh quy ở ngăn khác thì may mắn thoát nạn, nhưng — Sùng Thu lấy ra xem thử — mấy cái bánh ở dưới đáy cũng đã bị vỡ nát. Món đồ này đương nhiên không thể đem làm quà tặng được nữa rồi. Hay là chiều nay hoặc ngày mai anh đi mua một phần khác bù vào vậy. Còn phần này, nên vứt đi hay là tối nay tự mình giải quyết? Sùng Thu không hảo ngọt, anh nhìn quanh một lượt, quyết định tìm thùng rác để bỏ đi. “Meooo~” Tiếng mèo con non nớt vang lên bên tai, Sùng Thu còn chưa tìm thấy thùng rác thì một cánh tay đã gác lên vai mình. “Đây là gì thế?” Nam Hoài hỏi, “Cậu mua à?” Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi cháy khét của gỗ và hơi nước, bọn họ vừa mới trở ra từ hiện trường hoả hoạn, trên người tự nhiên cũng bị ám mùi vị ấy. Chỉ khi ở thật gần, Sùng Thu mới ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người Nam Hoài. Giờ đây nó còn pha lẫn thêm một chút mùi hương ngọt lịm. Sùng Thu âm thầm hít một hơi, bị khí vị vây quanh mình làm cho ngơ ngẩn, vô thức “ừm” một tiếng, “Mua cho…” Anh chợt nhận ra, kịp thời im lặng. Nam Hoài thì đều hiểu ra rồi, “Mua cho tôi sao?” Anh nhớ ra, “Lúc đó cậu bảo tôi đợi cậu, chính là chạy đi mua cái này ư?” Đúng vậy. Chỉ vì một câu “Tôi thắng rồi” mà sinh ra ý nghĩ kỳ lạ rằng mình nên tặng y cái gì đó, sau đó vội vàng chạy ra ngoài mua đồ ngọt về làm phần thưởng. Chính Sùng Thu cũng thấy hành động này thật sự có hơi quái lạ. Huống hồ “phần thưởng” bây giờ còn thành ra nông nỗi này. “Ban đầu tôi định là —” Anh giải thích, “Anh chơi game thắng rồi, tôi nghĩ nên tặng anh một phần thưởng gì đó, nhưng những thứ có sẵn đều không hợp lắm nên tôi đi hỏi bà chủ, bà chủ giới thiệu cho tôi một tiệm bánh không quá ngọt, tôi định mua tặng anh. Nhưng không cẩn thận làm hỏng mất rồi, xin lỗi nhé.” Nói xong anh mới ngước lên đối diện với Nam Hoài, “Lát nữa tôi sẽ đi mua một phần khác cho anh.” Sùng Thu cho rằng Nam Hoài sẽ tỏ ra ngạc nhiên hoặc thắc mắc rằng sao lại có người làm chuyện kỳ lạ như thế? Khi không lại tự biên tự diễn ra phần thưởng làm gì? Chẳng qua chỉ là một trò chơi mẫu giáo dành cho con nít mà thôi. Nhưng Nam Hoài thì không. Nam Hoài nhìn túi bánh ngọt trong tay anh, hỏi bằng giọng bình thản: “Vậy phần này thì tính sao?” Sùng Thu: “Vứt đi?” “Lãng phí quá đi mất,” Nam Hoài khoác vai anh cùng ngồi xuống, “Không cần đâu, phần này là đủ rồi.” Y cầm lấy túi bánh từ tay Sùng Thu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Cảm ơn cậu.” “Đây là lần đầu tiên tôi nhận được phần thưởng khi chơi thắng game đấy.” Nam Hoài xé bao muỗng nhựa, mở hộp bánh kem ra. May mà dưới đáy hộp có một cái đế cao, giữ cho bánh không bị rơi ra ngoài. Y nếm thử một ngụm, Sùng Thu lo lắng hỏi: “Thế nào?” “Cũng không tệ.” Nam Hoài đưa cái muỗng còn lại cho Sùng Thu, tiện thể xách gáy mèo mướp nhỏ đang định mon men đụng vào hộp bánh, “Mày không ăn được cái này đâu.” Con mèo kêu nỉ non, cái đuôi cuộn lại tỏ vẻ lấy lòng. Nam Hoài chẳng mảy may lay động, gõ nhẹ vào chóp mũi nó, “Không được là không được.” “Meo~” “Không cho.” Một người một mèo kẻ tung người hứng nói chuyện cứ như hiểu được ngôn ngữ của nhau, cuối cùng kết thúc bằng sự thất bại của mèo nhỏ. Hình như nó dỗi rồi, cái đầu nhỏ rúc sâu vào khuỷu tay Nam Hoài, chĩa mông về phía nhân loại. Nam Hoài chọc nhẹ vào đuôi nó, nhận được một tiếng cảnh cáo rầm rì, thế là y cũng mặc kệ, tiếp tục ăn phần bánh đã chảy ra như kem ly. Sùng Thu nhìn màn tương tác của họ, dây thần kinh đang căng thẳng cũng từ từ giãn ra. Anh cũng nếm thử một ít bánh, bà chủ nói không sai, quả nhiên vị ngọt rất vừa phải. “Hóa ra hai người ở đây à!” Hai người đang ăn chung một chiếc bánh thì bà chủ đã tìm được họ. Thấy cả hai đều bình an vô sự, bà cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng, “Dọa chết tôi rồi. Vừa nãy không tìm thấy hai cậu, hai cậu không biết tôi đã sợ đến mức nào đâu.” “Đã khiến cô lo lắng rồi,” Nam Hoài đứng dậy, “Chúng tôi không sao.” “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi,” Bà chủ vỗ vỗ ngực, “Lúc nãy cậu Sùng cứ thế mà xông vào luôn, cứ như không cần mạng nữa ấy, tôi thật sự lo sẽ xảy ra chuyện. Nhưng tôi không thể ngăn cậu ấy lại được. May mà cả hai cậu đều không sao. À, điện thoại của cậu đây.” Sùng Thu không quen với sự quan tâm của người lạ thế này, anh nhận lấy điện thoại, “Tôi không sao. Xin lỗi bà chủ.” “Ôi dào xin lỗi cái gì!” Bà chủ xua tay, “Chỉ cần hai cậu bình an là tốt rồi.” Nam Hoài chưa được chứng kiến cảnh tượng trước đó, hỏi lại: “Cậu ấy xông vào ư?” Bà chủ trả lời: “Phải đó, bởi vì cậu ấy không thấy cậu đâu. Cậu ấy từ bên ngoài trở về, hớt hải hỏi tôi cậu đâu rồi, tôi với ông Ngụy bảo là không biết, cậu ấy cứ ngỡ cậu vẫn còn bị kẹt ở bên trong, thế là chẳng nói chẳng rằng xông thẳng vào luôn. Hai người bọn tôi đều không ngăn cản được, vừa ngẩng đầu lên đã chẳng thấy bóng dáng người đâu hết.” “Hấp tấp như vậy cơ à?” Nam Hoài nhìn Sùng Thu, trong mắt thoáng qua ý cười. Lúc làm thì không thấy gì, nhưng bây giờ nghe người khác thuật lại, Sùng Thu tự dưng cảm thấy có phần lúng túng. Đến tận bây giờ anh vẫn không hối hận về cách làm của mình. Nếu được quay lại một lần nữa, anh vẫn sẽ chọn cách xông vào đó tìm người. Bởi vì trong tình cảnh Nam Hoài chưa rõ sống chết, anh không thể nào đứng bên ngoài chờ đợi như một kẻ ngốc, dù thế nào anh cũng phải làm điều gì đó mới được. Bà chủ: “Tuổi trẻ mà, đúng là quá bốc đồng.” Nam Hoài: “Quả thực vậy.” Sùng Thu cúi đầu quệt nhẹ vào mũi. Bà chủ: “Nhưng cuối cùng đã tìm thấy cậu rồi, vậy cũng đáng giá.” Là tìm thấy rồi, nhưng mà tìm thấy ở bên ngoài hiện trường hoả hoạn. Sùng Thu ấn ấn chân mày, đang định giải thích thì mu bàn tay chợt bị ai đó đụng nhẹ một cái. Quay đầu lại, thấy Nam Hoài đang mỉm cười nhìn mình: “Đều nhờ có cậu. Cảm ơn nhé.” Sùng Thu nhắm mắt nhận lấy lời cảm ơn không thuộc về mình này, “Không khách sáo.” … Dưới sự nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, đám cháy không lâu sau đã được khống chế. Bởi vì không có người bị mặc kẹt nên công tác cứu hoả diễn ra rất thuận lợi. Sau khi tàn lửa cuối cùng bị dập tắt, tai nạn kinh hoàng chính thức khép lại, đám đông đứng xem cũng dần tản đi. Bởi vì chất liệu xây dựng, toàn bộ tầng hai của homestay gần như đều bị ảnh hưởng, trong đó phòng của Nam Hoài và Sùng Thu bị hư hại nặng nề nhất, gần như có thể xác định nơi này là điểm khởi phát của đám cháy. Điều may mắn duy nhất là không có thương vong về người, hơn nữa cơn hỏa hoạn được khống chế kịp thời nên không lan sang nhà bên cạnh. Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn thì vẫn cần được điều tra chi tiết, bên phía lính cứu hỏa đã nhận định bước đầu rằng nguyên nhân của vụ cháy này không phải xuất phát từ nội bộ của homestay. Bởi vì họ vừa mới tiến hành kiểm tra định kỳ khu vực này vào tháng trước, lúc đó không hề phát hiện bất kỳ mối nguy hại nào. Lính cứu hỏa dọn dẹp hiện trường ra phía ban công, phong tỏa căn phòng nơi khởi phát hỏa hoạn, mang đi một số đồ vật để kiểm tra. Sùng Thu luôn mang theo những món đồ quan trọng bên người nên điện thoại và ví tiền may mắn thoát nạn, nhưng vali hành lý thì không được may mắn như vậy. Tủ quần áo bị cháy mất phân nửa, dĩ nhiên là quần áo của anh và Nam Hoài cũng chịu chung số phận, một nửa hóa thành tro bụi, một nửa bị cháy đến mức biến dạng hoàn toàn, chỉ còn lại bộ đồ đang mặc trên người là có thể dùng được. Máy tính của anh cũng bị hỏng nốt. Sùng Thu lục tìm trong đống đồ bốc mùi cháy khét, chỉ có chiếc đồng hồ nhờ nằm dưới đáy vali nên thoát được trận hỏa hoạn này. Còn lại đều xem như mất trắng. Anh vứt cây gậy dài dùng để bới đồ đi, cũng không hẳn cảm thấy thất vọng, dù sao tài liệu trong máy tính anh đều đã có bản sao lưu, còn những thứ khác thì mua lại là được. Phía Nam Hoài xem chừng cũng chẳng có thu hoạch được bao nhiêu. Y kéo ra một chiếc bồ đoàn, khoanh chân ngồi lên đó, một tay chống cằm, một tay lục tìm. Trên cái bàn sau lưng y chỉ còn mấy quyển sách bị cháy sém và một cục sạc điện thoại đen thui. Anh hỏi Nam Hoài xem có thất lạc món đồ quan trọng nào không, sau đó gọi điện cho trợ lý Lý, liệt kê một danh sách những nhu yếu phẩm, dặn anh ta sớm tìm người gửi tới. Vợ chồng bà chủ cũng đang dọn dẹp đồ đạc, đồng thời trấn an tinh thần các khách trọ, đợi có kết quả điều tra thì mới bắt đầu bàn bạc đến chuyện bồi thường. May mà ông bà chủ có tính cách hiền hòa, tạo được ấn tượng tốt trong lòng khách trọ, sau khi chủ động bỏ tiền ra bù đắp tổn thất cho người ta thì cũng không có ai phàn nàn gì. “Tình hình thế nào rồi ạ?” Giọng nói đặc trưng của La Thanh vang lên từ phía đầu cầu thang. Bà chủ vội vàng chạy đến, “Thanh Thanh, sao cháu lại tới đây?” Bà vừa muốn đỡ một tay, La Thanh liền xua tay nói: “Không cần đâu dì. Nghe nói chỗ của dì xảy ra chuyện, bà nội bảo cháu qua xem sao. Mọi người không sao chứ ạ?” “Uầy, không sao. Cháu nói bà nội đừng lo, bên dì đều ổn cả.” “Vâng.” Nói xong thì nhìn thấy nhóm Nam Hoài, La Thanh liền nhấc chân bước tới, “Chà, hai anh cũng ở đây sao?” Nam Hoài: “Đúng vậy, cô cũng tới xem tình hình ư?” Sùng Thu gật đầu chào. Bà chủ: “Họ là khách ở đây… À phải rồi, mọi người đã quen nhau rồi mà, xem cái trí nhớ của tôi này.” Sau màn chào hỏi đơn giản, La Thanh xắn tay áo bắt đầu giúp bà chủ thu dọn và quét tước. Bà chủ cản lại bảo không cần, cô liền giả vờ giận dỗi: “Dì mà còn thế là sau này cháu sẽ không tới nữa đâu.” Bà chủ bất lực: “Được rồi, được rồi.” Chân giả của cô đã sửa xong, khi mặc quần dài nhìn không khác gì người thường, hành động nhanh nhẹn, tay chân tháo vát, chẳng mấy chốc đã dọn xong một căn phòng. “Mọi người nghỉ tay một chút đi.” Bà chủ gọi họ. Mỗi người một ly nước, có thêm ba đĩa bánh nhỏ, bọn họ thưởng thức một buổi trà chiều ngay giữa đống đổ nát. La Thanh lau mồ hôi, vắt khăn lên vai, miệng nhai hạt dẻ cười rau rảu, hỏi: “Đã điều tra ra nguyên nhân chưa ạ? Sao tự dưng lại cháy?” Bà chủ lắc đầu, “Tạm thời vẫn chưa.” Bà tóm tắt sơ qua tình hình cơ bản. Biết được điểm khởi phát hỏa hoạn là phòng của Nam Hoài và Sùng Thu, phản ứng đầu tiên của La Thanh là hỏi họ có sao không, phản ứng thứ hai là: “Không phải ai trong hai anh vứt tàn thuốc lung tung đấy chứ?” Nam Hoài: “Hóa ra trong mắt cô chúng tôi là hạng người đó sao?” La Thanh vẻ mặt thấu hiểu sự đời: “Biết người biết mặt không biết lòng, ai biết được hai anh có phải ngoài mặt một kiểu, sau lưng một kiểu không.” Sùng Thu biết họ đang khịa nhau nên chỉ lắc đầu. “Thanh Thanh đừng nói vậy mà,” Bà chủ không hiểu rõ cách nói chuyện của những người trẻ, “Cậu Nam và cậu Sùng cũng là nạn nhân mà, lúc đó họ đều không có ở trong phòng.” La Thanh không nhịn được cười phá lên, “Dì đừng cuống, cháu chỉ đùa với họ thôi mà.” Bà chủ: “Thế… thế sao?” Nam Hoài cũng cười, xác nhận lời cô nói là thật. Bà chủ: “Được rồi, là tôi không theo kịp đám trẻ.” Bốn người ngồi nói chuyện trên trời dưới biển một hồi, La Thanh hỏi: “Vậy tối nay hai anh tính sao?” Đồ của Sùng Thu vẫn chưa gửi tới, tối nay chỉ có thể tìm tạm nơi nào đó để tá túc một đêm. May mà lễ hội Thần Lửa đã qua, khách sạn trong thị trấn còn trống khá nhiều, họ có thể tự do lựa chọn. Anh nhấp một ngụm nước, sau đó nghe thấy Nam Hoài tùy tiện nói: “Đi nơi khác thuê phòng, hoặc là ngủ trong xe cũng được.” Sùng Thu liền bị sặc một ngụm nước ngay cổ họng.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!