Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 17
Chợ sớm, bái đền Hỏa Thần, dạo hội chùa, xem biểu diễn, xe hoa diễu hành, múa lân, hí khúc. Các hoạt động lễ hội của người dân Lạc Thành vô cùng phong phú, đặc biệt là các tiết mục biểu diễn. Một số quảng trường trong thành phố đều có dựng sân khấu với đủ loại phong cách và hình thức từ truyền thống đến hiện đại, một người vừa hát xong thì người khác liền thay phiên lên sân khấu, trên khán đài đối đáp qua lại, dưới khán đài là tiếng hoan hô không ngớt, mức độ náo nhiệt không thua kém gì những đêm hội xuân trên màn ảnh. Ban đầu ông bà chủ homestay định làm hướng dẫn viên tạm thời cho họ, nhưng kết quả là chợ quá đông, không thể cùng một lúc di chuyển cả bốn người nên họ đành phải bỏ cuộc và tách ra đi lẻ. Vừa mất đi “hướng dẫn viên” vừa không có mục tiêu xác định, đám đông vẫn chen chúc và xô bồ đúng như dự đoán. Nếu là trước kia thì Sùng Thu chắc chắn đã quay xe về thẳng nhà rồi. Nhưng chỉ vì một câu “Đi thôi” của Nam Hoài, anh đã ở lại. Hai người thong thả đi dạo theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, xuôi theo dòng người xô đẩy. Không biết từ lúc nào họ đã đi tới đền Hoả Thần, leo lên những bậc thang dài đằng đẵng. Đến một khúc ngoặt, bên cạnh chậu cây cảnh khổng lồ ở góc tường có rất nhiều du khách đang đứng vây quanh chụp ảnh. Những người phía sau rướn cổ lên nhìn: “Chỗ đó có gì vậy, sao có nhiều người vây quanh chụp cái chậu cây đó thế?” Giống cây đó là loại cây cảnh trang trí phổ biến nhất, dáng vẻ cũng bình thường. Sùng Thu nhìn qua một cái, không thấy có gì đặc biệt nên thu hồi tầm mắt. Người phía sau vẫn đang lầm bầm chê bai. Nam Hoài ghé sát tai anh nói nhỏ: “Dưới gốc cây có một con mèo.” Hóa ra là vậy. Chó mèo trong đền chùa xưa nay luôn có một sức hút tương đối mạnh mẽ. Người xếp hàng chờ chụp hình chung với chúng gần như đông bằng người đứng chờ ở trước cửa Chính điện. Nghe nói chỉ cần chạm vào là có thể xin được vận may. “Mèo may mắn đó nha,” Nam Hoài nhìn Sùng Thu, “Sao cậu không đi thử xem?” Sùng Thu không tin mấy chuyện này, lắc đầu: “Thôi, đông người quá.” Nói xong anh định rời đi nhưng đã bị y giữ lại. “Đợi đã.” Nam Hoài một tay móc vào ống tay áo Sùng Thu, tay kia tranh thủ tìm một khe hở, khom người xuống rồi nhanh thoăn thoắt xoa đầu con mèo một cái. “Xong rồi,” Y rút lui trong vinh quang, “Làm vậy chắc là cũng xin được rồi nhỉ?” Sùng Thu cũng không biết: “Chắc là vậy.” “Theo nguyên tắc bắt cầu, bây giờ trên người tôi đang giữ một phần may mắn,” Nam Hoài xòe lòng bàn tay ra trước mặt Sùng Thu, “Cậu có muốn ‘xin ké’ một chút không?” …Chỉ có kẻ ngốc mới từ chối. Cơ thể của Sùng Thu nhanh hơn đại não, không kịp suy nghĩ đã đưa tay ra, áp lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay Nam Hoài theo tư thế đập tay. Cảm giác đầu tiên là khô ráo và ấm áp. Chiều cao hai người tương đương, đến kích thước bàn tay cũng xấp xỉ nhau. Tay chạm tay lâu một chút, Sùng Thu nhận ra phần nối giữa lòng bàn tay và ngón tay của Nam Hoài có phủ một lớp chai mỏng. Có lẽ là do công việc trước đây để lại. Anh đang nghĩ ngợi thì nghe thấy giọng của Nam Hoài: “Đủ chưa?” Lúc này Sùng Thu mới nhớ ra hai người đã chạm tay quá lâu, xung quanh bắt đầu có không ít người nhìn về phía họ. Anh vội vàng thu tay về, hắng giọng: “Đủ rồi.” Vậy thì tiếp tục đi thôi. Dòng người đưa họ đến Chính điện. Tượng Hỏa Thần có diện mạo uy nghiêm và oai dũng, trước cửa có bày một bàn thờ dài và một lư hương khổng lồ. Nhập gia tùy tục, mỗi người nhận ba nén nhang, châm lửa, vái lạy rồi cắm vào lư hương. Vừa quay đầu lại, hai người đã bị nhét vào tay hai mảnh giấy cầu nguyện. Một thanh niên nọ không biết là thầy cúng hay nhân viên trực ở đền, dùng giọng điệu như đang dỗ ngọt một đứa trẻ ba tuổi mà nói: “Viết điều ước của mình lên giấy rồi ném vào lư hương, sẽ có cơ hội thành trở thành hiện thực.” Cái trò ném tiền vào hồ ước nguyện này Sùng Thu đã không làm kể từ sau năm 6 tuổi. Anh đang định từ chối thì Nam Hoài đã thay anh nhận lấy mảnh giấy: “Cảm ơn.” Nhận lấy cây bút từ tay cậu thanh niên, mặc dù so với vẻ thành kính của những người xung quanh, dáng vẻ của Nam Hoài trông có chút nhàn nhãn, không cần đi tìm bàn mà trực tiếp đặt tờ giấy lên lòng bàn tay để viết, nhưng y vẫn viết xuống vài chữ. Y có tâm nguyện gì muốn thực hiện sao? Điều ước chẳng qua là vì trong tâm có sở cầu sở nguyện, có nuối tiếc chưa thực hiện được, Nam Hoài thuộc về nguyên nhân nào? Nam Hoài viết xong, gấp mảnh giấy làm hai rồi ném vào lư hương cách đó năm mét. Sùng Thu không thấy được nội dung bên trong mảnh giấy của y. “Thử một chút đi, cũng không có mất mát gì mà.” Biểu cảm của Nam Hoài không có gì khác lạ, tùy ý đưa giấy bút cho Sùng Thu. Cũng đúng. Sùng Thu học theo dáng vẻ của y, đặt mảnh giấy lên lòng bàn tay rồi viết chữ. Anh không thiếu thứ gì, thật sự không có quá nhiều mưu cầu. Ban đầu Sùng Thu chỉ định viết mấy câu đại khái kiểu “khỏe mạnh bình an”, nhưng khi đặt bút thì anh lại do dự. Đến lúc sực tỉnh, anh phát hiện mình đã vô thức viết xuống hai chữ “Nam Hoài”. Sùng Thu giống như một kẻ trộm, nhanh chóng gấp mảnh giấy lại. Anh liếc mắt qua, may mà Nam Hoài không chú ý. Sùng Thu bước lại gần ném mảnh giấy vào trong lư hương, nhìn nó bùng lên một đốm lửa nhỏ giữa đám tro tàn sắp lụi, và rồi cũng nhanh chóng hóa thành tàn tro. Thử một chút thôi mà. Có thờ có thiêng, anh nghĩ. … Rời khỏi đền Hỏa Thần, một người không ngờ tới xuất hiện trước mặt họ. “Sao hai người cũng ở đây?” Hôm nay La Thanh thay một bộ váy dài, khoác áo len mỏng, tóc búi cao, thoạt nhìn vô cùng thanh lịch và thục nữ. Thế nhưng vừa mở miệng thì vẫn là cái cảm giác y như cũ. Nam Hoài nói: “Giống cô thôi.” La Thanh hừng hực khí thế: “Xe của tôi đâu rồi?” “Ủa xe gì?” Nam Hoài ôm vai Sùng Thu, giọng điệu thắc mắc nghe vô cùng chân thật, “Chúng tôi gặp xe của cô khi nào, chẳng phải xe của chúng tôi vẫn đang ở tiêm của cô sao?” Giọng điệu anh khi nói “xe của chúng tôi” vô cùng tự nhiên, Sùng Thu hơi mím môi lại. La Thanh: ? Cô xoay nhẹ cổ tay: “Anh nói lại xem nào?” “Anh ấy chỉ đùa thôi,” Sùng Thu hơi nghiêng người chắn trước mặt Nam Hoài, giải thích, “Xe đang ở homestay.” La Thanh “hừ” một tiếng: “Không thèm chấp nhặt với anh.” Sùng Thu thở phào, bỗng nhiên nhận ra có một ánh mắt lạ lẫm đang nhìn mình. Anh thản nhiên nhìn qua, phát hiện đó là mấy gã đàn ông đứng bên cạnh tiệm sửa xe ngày hôm qua. Vẫn là cái cách ăn mặc ấy, trong đó một người có tướng mạo dữ tợn nhất đang nhìn chằm chằm La Thanh, thỉnh thoảng lại nhìn anh và Nam Hoài bằng ánh mắt hung dữ rõ rệt. “Có người đang nhìn.” Anh thấp giọng nhắc nhở. Nam Hoài hiển nhiên cũng đã phát hiện ra: “Cô chủ La,” Giọng y hiếm khi mất đi vẻ hờ hững thường ngày, “Hình như cô có mấy cái đuôi nhỏ thì phải.” La Thanh ngẩn người, lập tức phản ứng lại. Cô không quay đầu, đảo mắt một cái rồi nói nhỏ: “Đồ thần kinh.” Sùng Thu hỏi lại lần nữa: “Cô có cần chúng tôi giúp không?” Cô vẫn trả lời như ngày hôm qua: “Không cần.” “Thật à?” Nam Hoài hỏi, “Miễn phí cũng không cần sao?” La Thanh cảnh giác: “Anh đừng có mơ, tôi không đời nào dùng xe để đổi đâu.” Nam Hoài tặc lưỡi đầy tiếc nuối: “Thế thì thôi vậy.” La Thanh lộ ra vẻ mặt “bị tôi nhìn thấu rồi nhé”: “Biết ngay là anh không có ý tốt mà.” Nam Hoài bật cười: “Cô hiểu lầm rồi, ý tôi là chúng tôi có thể giúp cô báo cảnh sát.” La Thanh: “…” “Không phải như các anh nghĩ đâu,” La Thanh vuốt lại mái tóc, vô tình làm rơi mất vài sợi ra ngoài, cô nhắm mắt hít sâu một hơi rồi trực tiếp tháo luôn búi tóc ra, lắc lắc đầu, “Báo cảnh sát cũng vô dụng thôi.” Nam Hoài: “Họ lợi hại đến thế à?” La Thanh nhún vai: “Dù sao các anh cũng đừng quan tâm, tôi không sao, hắn không làm gì được tôi.” Cô chuyển chủ đề: “Sắp trưa rồi, hai người không đi ăn cơm sao?” Nam Hoài thuận nước đẩy thuyền, trả lời: “Đang tìm đây.” “Đừng tìm nữa,” Cô nói, “Đi thôi, khách từ phương xa tới là khách quý, tôi dẫn hai người đi ăn món ngon.” … “Lão Ngũ.” Gã đàn ông nhìn ba bóng người dần đi xa, nhổ một bãi nước bọt rồi gọi người. “Anh Hoành.” Người đàn ông được gọi bước ra. “Đi, điều tra cho tao xem hai cái thằng mặt trắng kia là ai.” Gã được gọi là “anh Hoành” nhìn chằm chằm bóng lưng họ một cách cay độc, “Có quan hệ gì với Thanh Thanh.” Lão Ngũ: “Vâng ạ.” Gã đàn ông liếc nhìn thêm cái nữa, phất tay: “Đi thôi.” … La Thanh dẫn họ đến tiệm mì gạo mà mình thường lui tới, khẳng định đây là món mì ngon nhất Lạc Thành, đồng thời nhiệt liệt đề xuất vị cay đặc trưng: “Ớt ở đây chỉ thơm chứ không cay, hai người cứ yên tâm mà ăn, vị này là thơm nhất.” Nam Hoài nói được, sau đó gọi một phần mì vị truyền thống. Lúc dọn lên, bát mì của anh có nước dùng trắng phau như lẩu nước trong. La Thanh kêu trời, bảo đây là “tà giáo” trong làng mì gạo, thật là không nể mặt cô một chút nào. Sùng Thu nói: “Anh ấy không ăn cay được, để tôi.” Nam Hoài nhìn anh một cái. La Thanh cũng không bắt bẻ nữa, thuận tiện gọi cho anh một phần vị truyền thống. Ăn xong, La Thanh cũng đóng gói một phần vị truyền thống mang về cho bà nội. Bữa trưa do Sùng Thu trả tiền. Nể tình bữa ăn này, La Thanh xung phong làm hướng dẫn viên cho họ, dẫn hai người đi dạo khắp nơi. Phong cách của cô rất hợp gu với Nam Hoài, không có kế hoạch, chủ yếu là tùy cơ ứng biến. Đi đến đâu thì dạo quanh chỗ đó một lát, xem biểu diễn, bên này kết thúc lại chạy qua chỗ tiếp theo. La Thanh còn đến chỗ ban tổ chức lĩnh về ba quyển sổ sưu tập con dấu, mỗi lần đến nơi nào lại đóng một dấu đặc trưng của nơi đó làm kỷ niệm, cứ như đang làm nhiệm vụ thu thập trong game. Một buổi chiều trôi qua, bọn họ cũng đã thu hoạch được kha khá. Trời vừa tối, Lạc Thành càng trở nên náo nhiệt hơn. Các sạp hàng ven đường đồng loạt mọc lên như nấm, không chỉ là sạp bán hàng hóa mà còn có rất nhiều sạp “cây nhà lá vườn” chỉ kê một cái bàn nhỏ, có chỗ thậm chí chỉ có một tấm bảng đen viết mấy dòng chữ với đủ loại phông nền: “Cắn hạt dưa, một giờ 5 tệ”, “Uống rượu miễn phí”, “Xem quẻ có phí, không chuẩn không lấy tiền”, “Xem chỉ tay, ai tin thì tới”… Chủ sạp đa số là những người trẻ ngoài 20 tuổi. Trong đó nhiều nhất là các sạp hàng trò chuyện miễn phí, mọi người xếp thành vòng tròn, ngồi bệt dưới đất hoặc trên ghế đẩu nhỏ, chính giữa đốt một đống lửa. La Thanh bảo đây là phiên bản đơn giản của tiết mục “Ngồi quanh đống lửa trò chuyện đêm khuya”. Cô thông đường thạo lối, dáng người nhanh nhẹn xuyên qua đám đông, nhanh chóng tìm được chỗ trống rồi vẫy tay gọi họ lại ngồi. Hai người đi về hướng đó, giữa đường Nam Hoài bị ai đó va vào một cái. Đối phương không xin lỗi mà cứ thế đi luôn. Sùng Thu: “Không sao chứ?” Anh ngoảnh lại, kẻ lúc nãy đã biến mất trong đám đông, không tìm thấy tăm hơi. “Không sao.” Nam Hoài không quá bận tâm, phủi phủi chỗ bị va trúng, còn tranh thủ vẫy tay đáp lại La Thanh: “Cô ấy đang đợi chúng ta kìa, đi thôi.” “Ừm.” Đi song song được vài bước, Nam Hoài bỗng nhiên dừng lại: “Cậu có muốn uống nước gì không?” Sùng Thu: “Anh muốn uống à? Để tôi đi mua.” “Để tôi đi cho,” Anh vỗ nhẹ vào vai Sùng Thu, đẩy nhẹ anh về phía sạp hàng, “Cậu qua đó trước đi, đừng để cô chủ La đợi lâu.” Sùng Thu định nói gì đó, y đã xua tay, xoay người đi mất. “Ở đây này.” La Thanh vẫy tay, Sùng Thu đi tới ngồi xuống bên cạnh cô. Cô nhìn ra phía sau: “Anh ấy đâu rồi?” “Đi mua nước rồi.” Sùng Thu đáp. La Thanh gật đầu. Sau khi đã quen thân, cô cũng hoạt bát giống như Nam Hoài. Chẳng mấy chốc đã bắt chuyện được với một vài du khách lạ mặt xung quanh, có mấy cô gái còn chủ động chia sẻ đồ ăn vặt cho cô. La Thanh hào phóng chia cho Sùng Thu một nửa. So với họ, Sùng Thu có vẻ không hòa nhập lắm. Anh im lặng bóc hạt dưa, vừa lơ đãng nghe họ tán gẫu, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau một cái. Một lát sau, người mà anh chờ đợi xách theo ba ly trà trái cây quay về. “Cái gì đây?” La Thanh hỏi. Nam Hoài ngồi vào chỗ trống bên trái Sùng Thu, một tay cắm ống hút, tùy miệng đáp: “Trà chanh.” Cách chỗ họ không xa có một sạp bán đồ uống nhỏ, trên bảng đen viết bằng nét bút dạ quang: “Đặc sản hôm nay: Trà chanh giã nát tra nam”. La Thanh: “Ngon không?” “Chưa thử bao giờ,” Nam Hoài hớp một ngụm, “xuýt” lên một tiếng, “Có hơi chua.” Sùng Thu bóc cho y một viên kẹo rồi lại chia cho y một ít hạt dưa mà La Thanh đã đưa cho mình, ánh mắt vô tình nhìn về phía sạp hàng kia một cái. Anh nheo nheo mắt. Với khoảng cách này, nếu vừa nãy Nam Hoài ở đó, lẽ ra anh phải nhìn thấy mới đúng. “Sao thế?” Nhận ra ánh mắt của anh, Nam Hoài hỏi. Sắc mặt của y vẫn bình thường, không giống như vừa xảy ra chuyện gì đó. Có lẽ y đã đi chỗ khác, hoặc cũng có thể là do đông người quá nên anh nhìn nhầm. “Không có gì.” Sùng Thu lắc đầu, không để tâm nữa. Sạp hàng này chủ yếu là để buôn dưa lê, người càng đông thì chuyện càng nhiều. “Ở chỗ chúng tôi có một gã họ Chu, ừm, xem như là đại ca trong xóm đi,” La Thanh cũng bắt đầu mở máy nói, chỉ về một hướng, “Ở đằng kia có một con phố do hắn cai quản.” “Hắn mở một sòng bạc mà chỉ có người địa phương mới biết. Cái gã mà cứ đi theo tôi ấy, tên là Trịnh Hoành, là một tên cầm đầu trong đám đâm thuê chém mướn ở sòng bạc của hắn.” “Hắn đến chỗ tôi sửa xe vài lần, bỗng nhiên nói thích tôi, bắt tôi theo hắn. Có phải bị bệnh thần kinh không? Tôi còn không nhớ nổi hắn là tên nào.” La Thanh cắn hạt dưa, một tay xách túi nilon kêu loạt xoạt: “Tôi bảo với hắn là tôi không muốn hẹn hò, không có hứng thú với đàn ông. Hắn nói đó là vì tôi chưa thấy được cái tốt của đàn ông thôi, cứ đi theo hắn thử một lần là biết. Thử cái con khỉ, bà đây không cần thử cũng biết hắn là thằng ngu.” “Dù sao các anh cũng đừng nên dính dáng đến chuyện này,” Cuối cùng cô nói, “Tôi tự có tính toán.” Sùng Thu không cắn hạt dưa, lòng bàn tay anh trở thành đĩa đựng hạt dưa cho Nam Hoài. La Thanh vắt chéo chân: “Không nói chuyện của tôi nữa, còn hai người thì sao?” Sùng Thu: “Chúng tôi làm sao?” La Thanh nhìn Sùng Thu rồi lại nhìn Nam Hoài, cảm thấy hai người này giống như đang giả ngu với mình, thật là mất hứng. Cô phủi tay: “Thôi, xem như tôi chưa nói gì.” Bên cạnh họ là một ban nhạc gồm 5 người. Họ ăn mặc trang phục theo phong cách kết hợp giữa thổ cẩm dân tộc và hiện đại. Tay trống nam trên đầu cột một chùm tóc đuôi gà nhỏ, nữ chơi keyboard để tóc húi cua, khoác áo rằn ri bên ngoài áo bra-top và quần short, đôi bốt cao dẫm lên chân ghế của tay trống, cả người đều viết rõ mấy chữ “miễn tiếp chuyện”. Tay guitar và bass cũng là một nam một nữ, cả hai người này kiêm luôn hát chính, hát từ nhạc pop đến dân ca đồng quê. Ngôn ngữ cũng đa dạng như phong cách dòng nhạc vậy, từ tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Quảng đến cả tiếng địa phương, không gì là họ không biết. Người còn lại nhìn như chạy việc vặt nhưng thực chất là “cái gì cũng tới tay anh”, lúc thì giúp tay trống chỉnh lại vị trí, lúc thì chạy đi dọn dây điện, lúc thì cầm lightstick hòa vào đám đông góp phần khuấy động không khí. Một lát sau, anh ta lại cầm micro và một cây guitar mới tinh mời những người khách lên hát một bài. Chuyền một vòng nhưng không ai biết đánh. Cây guitar được đưa đến trước mặt Sùng Thu, anh cũng từ chối. Về nhạc cụ thì anh chỉ học piano và violin, cũng biết đôi chút về nhạc lý guitar nhưng anh không muốn biểu diễn trước mặt nhiều người. Anh chàng kia cũng không ép, chuyển qua người bên phải, hỏi La Thanh: “Người đẹp có muốn lên hát một bài không?” La Thanh lạnh lùng nhìn anh ta: “Bộ nhìn tôi giống người biết hát à?” “Fine.” Anh ta biết điều thu micro lại. Còn lại người cuối cùng, anh ta cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nhìn Nam Hoài: “Anh đẹp trai này, anh có muốn…” “Để tôi thử xem.” “Duyệt!” Giọng nói của anh chàng gần như mừng đến phát khóc. Nam Hoài nhận lấy cây guitar từ tay anh ta, tiện tay lướt thử lên dây đàn. “Anh ấy cũng biết cái này à?” La Thanh hỏi Sùng Thu. Sùng Thu lắc đầu, anh cũng không rõ lắm. Thực tế là anh biết rất ít về Nam Hoài. Nam Hoài đã từng làm gì, có kỹ năng gì, thích những gì, tất cả đều là sau khi tận mắt chứng kiến anh mới biết được. Cho đến tận lúc này, Sùng Thu chỉ biết là Nam Hoài thích ăn đồ ngọt nhưng không quá ngọt, có lẽ thiên về món Quảng, không ăn được quá cay, thích mèo, chó và nhiều loài động vật nhỏ, thích đọc “Hoàng tử bé”, biết lái xe, hút thuốc nhưng không nghiện, biết uống rượu, biết sửa xe. Mà bây giờ lại có thêm hai thứ nữa —— ca hát và guitar. Sùng Thu chăm chú nhìn y không rời mắt. Nam Hoài ngồi xếp bằng trên mặt đất, bờ mi cụp xuống gảy dây đàn. Lúc đầu động tác có phần gượng gạo, dường như không quen tay lắm, có lẽ dần dần mới tìm lại được cảm giác, những nốt nhạc đứt quãng trở nên liền mạch, tiếng đàn từ đầu ngón tay y chậm rãi hóa thành những lời ca. Giọng của Nam Hoài trầm thấp, giống như đang ngâm nga hơn là hát. Cách nhả chữ nhẹ tênh như tiếng thở ra đầy ái muội, hòa cùng một giai điệu mà Sùng Thu chưa từng nghe qua. Đó không phải là bản tình ca quen thuộc trên mạng, cũng không phải dòng nhạc cổ điển mà Sùng Thu đã học qua, nghe giống như một bài đồng dao. Tiếng hát vừa cất lên, xung quanh liền yên lặng. Người của ban nhạc rõ ràng cũng chưa nghe qua bài hát này, nhưng khả năng học hỏi của họ rất mạnh. Chẳng mấy chốc đã có mấy người nhớ được giai điệu, khi đoạn tiếp theo bắt đầu họ liền phối hợp đệm nhạc một cách trơn tru. Rất nhiều người cũng bị thu hút đến sạp nhỏ này. Họ quây quanh một đống lửa nhỏ, ánh mắt đều đổ dồn vào bóng hình nghiêng nghiêng ở phía bên trái. Nam Hoài ôm hờ cây guitar, mấy sợi tóc theo động tác cúi đầu rũ xuống trước trán. Xương mày cao và hàng mi dài đổ bóng dưới mắt. Ánh sáng và bóng tối trên người y hiện lên một sự giao thoa đối lập: trước mặt là ánh lửa đỏ cam, sau lưng là màn đêm thâm trầm u tối. Trên gương mặt là nụ cười nhàn nhạt như một thói quen, thế nhưng nhìn từ góc độ này lại giống như vô cảm. Những đường nét rõ ràng toát lên sự lãnh đạm. Sùng Thu và y chỉ cách nhau chưa đầy nửa mét nhưng không hiểu sao lại cảm thấy y đang ở rất xa mình. Cho đến khi hát xong một bài, Nam Hoài ngẩng đầu lên, cái cảm giác xa cách đột ngột kia mới tan biến sạch sẽ chỉ trong chớp mắt, y lại trở về là một Nam Hoài niềm nở thân quen. Y bắt được ánh nhìn của Sùng Thu trong muôn vàn ánh mắt, sau đó nháy mắt với anh một cái, mỉm cười.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
