5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 16

Đêm thứ hai ở homestay, Sùng Thu là người tỉnh dậy sớm hơn. Đồng hồ sinh học vẫn luôn chính xác sau một lần bị gián đoạn đã ngoan cường phục hồi trở lại, giúp Sùng Thu thành công duy trì thói quen giờ giấc vốn có. Lúc anh mở mắt, bình minh cũng vừa ló dạng, người bên cạnh vẫn chưa tỉnh giấc. Hôm qua họ ngủ hơi muộn. Tuy hôm nay mới đúng là Tiết Hỏa Thần nhưng bầu không khí náo nhiệt đã bắt đầu từ tối qua. Hai người giúp ông bà chủ dọn dẹp homestay một chút, sau đó thong thả đi theo sau những chiếc xe hoa chở thần tượng đang diễn tập diễu hành. Có lẽ vì đi theo quá lâu, họ vô tình bị các nghệ sĩ lân sư rồng tưởng nhầm là muốn đi theo “tầm sư học đạo”. Thế là các diễn viên ấy nhiệt tình giữ chân họ lại, nhất quyết đòi đích thân truyền thụ cho họ một vài động tác cơ bản. “Thời buổi bây giờ không có mấy người hứng thú với bộ môn này đâu,” Võ sư nói với giọng điệu như tìm thấy tri kỉ, vỗ mạnh lên vai Sùng Thu, “Hai cậu thanh niên này thật là đáng quý. Mặc dù tuổi tác có hơi quá lứa một chút nhưng có lòng như thế là đủ rồi.” Sùng Thu cười ngượng, định giải thích đây chỉ là hiểu lầm, họ không hề có ý muốn học: “Chúng tôi…” Nhưng vừa quay lại, anh đã thấy Nam Hoài đang học theo sự chỉ dẫn của một nghệ sĩ khác mà nâng cái “đầu sư tử” lên. “Cứ đội như đội mũ ấy, đúng rồi, cẩn thận nhé, có thể nhìn ra ngoài từ chỗ này.” “Thế này sao?” Nam Hoài dùng hai tay nâng cái đầu sư tử đầy lông lá màu vàng tực, điều khiển nó nghiêng đầu một cái, trông rất sinh động. “Đúng rồi!” Người nghệ sĩ nhiệt tình vỗ tay, miệng cười rạng rỡ, lúc này mới sực nhớ ra mà hỏi Sùng Thu: “Vừa nãy cậu định nói gì cơ?” Qua khe hở nhỏ, Sùng Thu thấy Nam Hoài cũng đang nghiêng đầu, động tác y hệt cái đầu sư tử hoạt hình kia, y điều khiển miệng sư tử há ra giống như đang cười. Qua cái miệng mở to của linh vật, Sùng Thu nhìn thấy đôi môi cong lên cười tươi của Nam Hoài. Anh buông đôi tay đang khoanh ở trước ngực xuống, nói: “Không có gì.” May mà Nam Hoài không thật sự muốn trở thành đệ tử chân truyền của võ sư múa lân. Sau khi xem qua một số đoạn biểu diễn, cả hai định rời đi. Lúc chia tay, vị võ sư tỏ ra tiếc nuối. Để bù đắp cho việc làm gián đoạn thời gian tập luyện của họ, Nam Hoài đã mời cả đoàn ăn hạt dẻ nướng. Đến tận bây giờ, trong không khí dường như vẫn còn vương vấn mùi hương hạt dẻ ngọt ngào. Sùng Thu nhẹ nhàng trở mình. Nam Hoài cũng đang nằm nghiêng, thế là hai người tự nhiên đối mặt nhau. Anh nín thở, cho đến khi xác định người bên cạnh vẫn nằm yên bất động mới nhẹ lòng thở phào. Nam Hoài dường như đang ngủ rất say, lông mày giãn ra, hơi thở đều đặn, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Sùng Thu hiếm khi quan sát một người ở cự ly gần và lâu như thế, nhưng kể từ khi quen biết Nam Hoài, tình huống này dường như xảy ra ngày một nhiều hơn. Ánh mắt của anh nương theo tia sáng len qua khe cửa, đậu xuống người Nam Hoài. Người đàn ông này lúc ngủ và lúc thức, lúc cười và lúc không cười, hoàn toàn là những bộ dáng khác biệt. Phần lớn thời gian y đều cười, bất kể với ai hay trong hoàn cảnh nào. Theo lời y nói thì đó là thói quen từ công việc trước đây: “Do dòng đời xô đẩy mà ra cả,” Y kể lể rằng, “Làm cái nghề như chúng tôi, bày ra bộ mặt đưa đám thì lấy đâu ra doanh số.” “Thế còn bây giờ?” Sùng Thu hỏi. Bây giờ đã nghỉ việc rồi, không cần phải niềm nở với ai nữa, sao y vẫn cứ thích cười như thế? Nam Hoài trả lời đầy vẻ sâu xa: “Chắc là cậu quên rồi, ngoài việc giả vờ ra, con người ta cười còn vì một lý do nữa, đó là thấy vui.” Vui vẻ. Đối với Sùng Thu mà nói, đó là một từ ngữ vừa lạ vừa quen. Anh nhớ bà nội đã từng nói với mình: “Tiểu Thu à, con hãy cho mình thời gian 2 tháng để nghỉ ngơi, đi tìm một việc gì đó khiến con vui, hoặc một người có thể khiến con cười.” Trước khi chuyến hành trình này bắt đầu, anh cho rằng việc ra ngoài chỉ là lãng phí thời gian, chẳng qua chỉ vì muốn bà yên lòng. Anh định bụng chỉ đi tượng trưng một vài nơi cho có rồi thôi. Nhưng nào ngờ ngay ngày đầu tiên anh đã gặp Nam Hoài ở quán bar đó. Nam Hoài. Dường như không có lúc nào là y không cười. Chỉ có một số lần thoáng qua Sùng Thu mới bắt gặp những cảnh tượng y đứng một mình hoặc ngồi ở đâu đó, tay chân thả lỏng tự nhiên, không làm bất cứ động tác nào, gương mặt cũng không có biểu cảm, chỉ ngẩng đầu lên nhìn trời hoặc rũ mắt trầm tư, không biết tầm mắt đang đặt ở phương nào. Lúc ấy, gương mặt quá đỗi đẹp trai kia sẽ toát lên vẻ xa cách, góc nghiêng lạnh lùng. Mặc dù y đang ở ngay trước mặt nhưng lại khiến người ta cảm thấy khoảng cách ấy thật xa xôi. Cảm giác y có chút… cô độc? Sùng Thu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, rõ ràng Nam Hoài là một người rất được chào đón, tính cách và ngoại hình đều là loại khiến người ta yêu thích nhất, không thiếu bạn bè, càng không thiếu người theo đuổi. Chỉ cần y muốn, một ánh mắt cũng đủ khiến đám đông tranh nhau vây quanh. Sao y có thể cô đơn cho được? Sùng Thu nghĩ vậy, nhưng bản năng cơ thể vẫn thôi thúc anh bước nhanh tới bên cạnh Nam Hoài. Cho dù chỉ là ảo giác, anh cũng không muốn để Nam Hoài một mình. Mà lúc này, Nam Hoài đang nằm ngủ ở đây lại là một dáng vẻ khác. Mái tóc rối bồng bềnh và bộ đồ ngủ đã làm dịu đi khung xương sắc sảo của gương mặt. Những lọn tóc trước trán che đi phân nửa đôi lông mày. Vì nước da trắng nên những vệt râu lún phún màu nâu nhạt dưới cằm hiện lên khá rõ. Nốt ruồi trên cánh mũi giống như một giọt mực vô tình chấm lên, khóe môi bình thản khép lại. Ánh mắt của Sùng Thu dán lên nốt ruồi ấy, sau đó men theo sống mũi nhìn xuống, dừng lại ở đôi môi. Sống mũi của Nam Hoài cao và thẳng, nhưng đôi môi lại hơi mỏng, màu sắc cũng nhạt, có lẽ do không uống nước trong thời gian dài nên trông hơi khô. Hơi thở của Sùng Thu khựng lại, nhịp tim đột ngột tăng nhanh, không khí xung quanh trở nên đặc sệt, chen chúc chạy trốn khắp nơi để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Không biết từ lúc nào ngũ quan của Nam Hoài đã phóng đại trước mắt anh, tiếng hít thở cũng ngày càng rõ rệt, mùi nước hoa thanh nhạt quen thuộc bao phủ khắp không gian. Sùng Thu giống như bị trúng bùa mê, cả người bị chia làm hai nửa. Một nửa tỉnh táo nhận thức rõ mình đang làm gì, tiếng vải vóc ma sát với ga giường phát ra những âm thanh sột soạt rất nhỏ. Những phản ứng sinh lý luôn dâng trào vào buổi sáng ở một người đàn ông khỏe mạnh, những thứ trước đây luôn bị anh cố tình lờ đi bây giờ lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rõ ràng vẫn chưa chạm vào y nhưng chỉ cần nhìn Nam Hoài, ngửi thấy mùi hương của Nam Hoài, anh đã không tự chủ được mà sinh ra phản ứng không nên có. Một nửa còn lại của chính anh thì lại đê mê chìm đắm, đầu óc như bị che phủ bởi một lớp sương dày, suy nghĩ cũng đã bị tắc nghẽn. Sùng Thu im bặt, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề. Anh đã chạm đến mép áo gối của Nam Hoài, chỉ cần tiến thêm một chút nữa là sẽ vượt qua ranh giới cuối cùng. Sùng Thu dùng cánh tay hơi chống nửa thân trên, một mặt dốc sức kiềm chế cơ thể, mặt khác lại không cưỡng lại được mà tiến đến gần Nam Hoài hơn. Anh khát quá, mà Nam Hoài lại giống như có “nước”. Sùng Thu cúi đầu. Giây tiếp theo, tiếng pháo nổ vang trời đột nhiên dội tới. Sùng Thu như bị một cây búa tạ giáng xuống, giật mình ngồi bật dậy —— chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là anh đã hôn lên rồi. Nội tâm cảm thấy một chút may mắn, nhưng phần nhiều là ảo não. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Sùng Thu lại là: Tại sao vừa rồi mình không nhanh hơn một chút? Suy nghĩ thứ hai là: Liệu mình có thể tiếp tục không? Câu trả lời là: Không thể. Tiếng động lớn như vậy, Nam Hoài đương nhiên không thể nào tiếp tục ngủ yên. Chỉ mấy giây sau, bên cạnh đã phát ra tiếng động. “Có chuyện gì thế?” Nam Hoài buồn ngủ ngồi dậy, giọng nói trầm khàn lúc mới tỉnh khiến tim Sùng Thu hẫng đi một nhịp: “Sao lại ồn như vậy?” Y vươn vai một cái, chăn đắp ngang hông, áo ngủ lỏng lẻo khoác trên người. Sùng Thu chỉ nhìn một cái rồi lập tức quay đi, dùng tấm chăn lại để che đậy trạng thái lúng túng hiện tại của mình: “Không biết nữa, chắc là… lễ hội mở màn rồi.” Anh vội vàng mặc áo khoác ngoài: “Tôi đi rửa mặt đây.” “Ừm.” Giọng nói vẫn chưa tỉnh hẳn của Nam Hoài theo anh đến tận phòng vệ sinh. Sùng Thu đóng cửa lại, thở dốc nặng nề. Trong đầu không tự chủ được mà bắt đầu tua lại khung cảnh mình vừa nhìn thấy: cổ áo của Nam Hoài mở rộng, hõm xương quai xanh nối liền với những đường nét ẩn hiện trên cơ thể. Anh nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập, đưa tay xuống dưới cố gắng khống chế phản ứng mất tự nhiên. Anh vốn không mặn mà với chuyện này, dục vọng cơ thể xưa nay cũng nhạt, chưa từng có ý nghĩ tục tằn với ai, bình thường ngay cả việc tự giải quyết cũng rất hiếm. Những phản ứng sinh lý tự nhiên kiểu này thường thì chỉ cần đợi một lát để nó tự biến mất là xong. Chưa bao giờ mất kiểm soát giống như hôm nay vậy. Sùng Thu dựa trán vào bức tường gạch men lạnh lẽo, hơi nóng không ngừng bốc lên trong không gian chật hẹp. Anh nuốt xuống hơi thở nặng nề nhưng ký ức không biết từ lúc nào lại quay về với cái hôn không thành kia. Nếu lúc đó thành công thì… Nam Hoài sẽ có vị gì nhỉ…? Anh hít sâu một hơi, phát ra một tiếng rên trầm đục rồi nhắm nghiền mắt lại. … Dùng nước lạnh dội lên cơ thể để xóa sạch “chứng cứ”, lúc Sùng Thu ra ngoài thì Nam Hoài cũng đã thay đồ xong, đang đứng ở trước cửa nói chuyện với ai đó. Anh nghe thấy giọng của bà chủ homestay. Tiếng pháo bên ngoài đã dứt, thay vào đó là tiếng người bàn tán xôn xao và những điệu nhạc lễ hội, tiếng chiêng trống rộn ràng và náo nhiệt khôn cùng. “Ái chà, vừa nhắc cậu xong,” Bà chủ niềm nở chào anh, “Lễ hội sắp bắt đầu rồi, mau đi thôi.” Sùng Thu sực nhớ ra, lễ hội Thần Lửa. Anh gật đầu: “Vâng.” Nam Hoài đứng dựa lưng vào cửa, một nửa người đắm mình trong ánh nắng. Trông y vẫn còn một xíu ngái ngủ, dáng vẻ lười nhác, một tay đút túi quần, đưa mắt nhìn Sùng Thu rồi ngoắc ngoắc ngón tay. Sùng Thu không tự chủ mà đi tới, đứng nghe y và bà chủ tán gẫu mấy câu, chủ yếu đều xoay quanh lễ hội hôm nay. Anh không tham gia vào cuộc đối thoại, chỉ lắng nghe giọng nói trầm lười của Nam Hoài trả lời với bà chủ. Nam Hoài dựa lưng vào khung cửa, một lát sau lại đổi tư thế. Thế là Sùng Thu chủ động đưa vai ra cho Nam Hoài dựa lên. Nam Hoài tự nhiên ngả người lên vai anh: “Thật sao? Vui đến vậy ạ?” “Tất nhiên rồi.” Sau khi dặn đi dặn lại họ nhất định phải đi chơi, bà chủ nói: “Vậy chúng tôi đi trước đây, hai đứa nhớ phải đến chơi nhé!” “Vâng.” Nam Hoài xoay người lại, Sùng Thu cũng như sực tỉnh, vội vã thu hồi ánh mắt, lúc này mới nhớ ra việc mình vừa làm, cố làm ra vẻ bình tĩnh đi rót cho mình một ly nước. “Tôi đi làm vệ sinh cá nhân đây.” Nam Hoài nói. Sùng Thu không dám nhìn thẳng vào mắt y, cụp mắt xuống nhưng lại vô tình lướt qua yết hầu của đối phương, xuống dưới nữa là cổ áo mở rộng cùng với xương quai xanh sắc nét. Anh bị sặc nước, ho nhẹ một tiếng rồi nói bằng giọng khàn khàn: “…Ừm.” Nam Hoài không nhận ra điểm bất thường, đi thẳng vào phòng tắm. Sùng Thu thở phào. Đợi đến khi Nam Hoài rửa mặt xong xuôi bước ra, anh mới hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường, cũng đã thay một bộ đồ mới. Nhìn ra cửa sổ, trên đường phố đã nườm nượp người qua kẻ lại. Biểu cảm của Sùng Thu vẫn không dao động. Bản thân anh vốn dĩ không thích những lễ hội như thế này, ồn ào nhiều hơn là náo nhiệt, chẳng hạn như tiếng trẻ con la hét và tiếng người lớn cãi vã. Một lễ hội với quy mô toàn thành phố như vậy, nhắm mắt lại cũng hình dung được khung cảnh sẽ hỗn loạn đến nhường nào. Chính xác mà nói thì Sùng Thu ghét đám đông. Chính vì vậy nên anh đều tìm cách từ chối những buổi tiệc rượu xã giao hay những buổi liên hoan thường ngày, không hề bận tâm đến cái nhìn của người khác. Với địa vị hiện tại của Sùng thu, anh cũng không cần thiết phải bận tâm. Lúc này Nam Hoài đã bước một chân ra khỏi cửa, ngoảnh lại thì thấy anh vẫn còn đứng yên tại chỗ: “Sùng Thu?” Sùng Thu: “Hửm?” Nam Hoài hỏi: “Cậu không đi sao?” Lời nói xác nhận đến đầu môi nhưng lại bị nuốt ngược trở về. Sùng Thu nói: “Đợi tôi một chút.” Anh cầm chìa khóa và điện thoại, bước nhanh đuổi theo Nam Hoài: “Đi thôi.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!