Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 15
“Hai người làm gì ở đây thế?” Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, “Đang diễn Thiên Tiên Phối à?” Sùng Thu vừa mới bước ra một bước liền khựng lại, quay lại nhìn thì thấy người vừa nói chính là La Thanh. Cô đã đeo lại chân giả, khoác thêm áo ngoài, trên mặt không hiểu vì sao vẫn còn nét dữ tợn chưa tan. Trên tay cô bưng một đĩa trái cây, lúc nói chuyện thì vô tình liếc về phía bên trái, sau đó cúi thấp đầu thay đổi lại biểu cảm. Một chút dữ dằn kia biến mất, gương mặt cũng trở lại bình thường, chỉ có ánh mắt đang săm soi hết nhìn Sùng Thu rồi lại nhìn sang Nam Hoài ở phía đối diện. Nương theo tầm mắt của cô, Sùng Thu nhìn thấy ở bên trái trước cửa tiệm có 3-4 gã đàn ông cao lớn. Chúng đeo dây chuyền vàng, đồng hồ vàng với kiểu dáng khoa trương, để tóc húi cua, phần da thịt lộ ra ở cổ và mu bàn tay đều chằng chịt những hình xăm xanh lét. Đám đàn ông đứng đó đang hút thuốc, tán gẫu, vẻ ngoài tưởng chừng không liên quan nhưng ánh mắt lại thi thoảng lén nhìn về phía La Thanh. Anh nhớ đến mấy gã đi lướt qua mình lúc đang nghe điện thoại, bèn lịch sự hỏi: “Cô có cần giúp gì không?” La Thanh nhận ra anh đã phát hiện điều gì đó, nhún vai một cái: “Đó là việc của tôi.” Sùng Thu xưa nay không phải người thích lo chuyện bao đồng, nghe cô nói vậy cũng không hỏi nữa: “Được.” Tiếng nổ máy trầm thấp của mô tô lại vang lên, chỉ trong chớp mắt khi Sùng Thu xoay người, Nam Hoài đã dừng xe ngay trước mặt anh. “Đang nói chuyện gì thế?” Nam Hoài dùng đôi chân làm trụ chống xuống đất, hơi rướn người về phía trước, giọng nói lúc cất lên mang theo hơi gió lướt qua vành tai của Sùng Thu. Sùng Thu cảm thấy hơi nóng, nhưng vì Nam Hoài đang ở sát bên nên anh vẫn cố nhẫn nhịn không nhúc nhích: “Không có gì.” “Dĩ nhiên là đang nói về hai người rồi.” La Thanh đáp. “Chúng tôi sao?” Nam Hoài chỉ vào mình rồi lại nhìn Sùng Thu. “Phải, hai người đấy. Hai người một kẻ đứng ở bên đây, một kẻ đứng ở bên kia đường, nhìn nhau đắm đuối ít nhất cũng phải 3 phút rồi. Người ta nhìn vào còn tưởng chính giữa hai người cách nhau cả một cái dải ngân hà ấy, sao thế, xa quá không bước qua nổi sao? Đang diễn Ngưu Lang Chức Nữ hay gì?” Thậm chí La Thanh còn biên sẵn cho họ một kịch bản: “Anh xách xe bỏ trốn, anh ấy muốn đuổi theo anh nhưng lại gặp phải đèn đỏ, mà đường thì không có vạch kẻ dành cho người đi bộ nên chỉ đành đứng ở bên đây nhìn theo trong vô vọng.” Nam Hoài vỗ tay tán thưởng hai cái, sau đó đưa ra nghi vấn về việc mình đóng vai “Chức Nữ”: “Tại sao người bỏ trốn lại là tôi?” La Thanh: “Chẳng phải lúc nãy anh vừa đi mất đó sao?” Sùng Thu quay đầu nhìn y, ban nãy nếu không phải La Thanh đột ngột lên tiếng, anh đã sớm đi qua đó với Nam Hoài rồi. Anh hỏi: “Anh đi đâu vậy?” “Tôi chỉ chạy một vòng thử xe thôi.” Nam Hoài tùy ý đặt tay lên vai Sùng Thu. Hóa ra chỉ là thử xe. Sùng Thu thở phào một hơi, cơ thể thả lỏng, phối hợp hơi hạ thấp vai xuống. Anh đứng, còn Nam Hoài ngồi trên xe, ngày thường chiều cao hai người tương đương nhau, hiếm khi có hành động thân mật như thế này. Nam Hoài tì cằm lên vai anh, hiển nhiên đang xem anh như một điểm tựa: “Không phải tôi đã quay về rồi sao? Đúng không? Anh Ngưu Lang.” — Oành một tiếng, Sùng Thu không kịp đề phòng bị cách gọi này làm cho nổ tung đến mức chân tay luống cuống. Hơi nóng từ cuống tai trái lan sang tai phải, cả người như sắp bốc khói đến nơi. Anh nói năng lộn xộn, hơi thở và nhịp tim đang đập với một tần suất vô cùng bất thường, hoàn toàn không dám nhìn Nam Hoài đang ở sát ngay bên cạnh: “…Đúng, về rồi.” Bởi vì khoảng cách quá gần, Sùng Thu lại ngửi thấy mùi nước hoa thanh nhạt trên người Nam Hoài, chỉ cần cử động một tí là tai anh sẽ chạm vào gò má của đối phương. Sùng Thu cứng đờ người. Anh biết chỉ cần mình lên tiếng thì Nam Hoài sẽ lùi lại, hoặc có khi chẳng cần phải nói, chỉ cần anh lộ ra một chút biểu hiện không thoải mái thì Nam Hoài cũng có thể nhận ra ngay. Nhưng anh không làm vậy. Mặc dù không quá thích nghi, cũng không quá thuần thục, anh vẫn tận tụy đứng yên để Nam Hoài dựa vào mình. La Thanh cảm thấy lần này mình đúng là “vác đá nện chân mình”, rõ ràng cô muốn trêu ngươi hai người họ, nào ngờ “đạo cao một thước, ma cao một trượng”, kết quả cuối cùng người thua cuộc vẫn cô. Cô dằn xuống ý niệm muốn trợn trắng mắt, đưa đĩa trái cây tới trước mặt hai người, giọng điệu cục súc: “Thôi được rồi đừng nói nữa, hai người ăn đi.” Mau dùng thứ này chặn miệng hai người lại cho tôi. Sùng Thu hạ tầm mắt, nhìn thấy một đĩa quýt đường vàng rực, có vẻ đã được rửa sạch, lá xanh trên cuống vẫn còn lấm tấm những giọt nước. “Bà nội bảo tôi mang cho hai người,” Cô đơn giản tuyên bố “mệnh lệnh” của bà cụ, “Mỗi người một nắm, không ăn là không được về đâu.” Sùng Thu nhìn xuyên qua vai cô hướng về phía cửa tiệm, không biết bà cụ đã quay lại đó từ lúc nào, mớ rau trong tay đã đổi thành cuộn len, hai cây kim tre thoăn thoắt đan giữa các ngón tay, một ống tay áo đã dần thành hình. Nhận thấy ánh mắt của họ, bà cụ ngẩng đầu, mỉm cười hiền từ với họ, lại làm một động tác ra hiệu bảo họ mau ăn đi. “Cho chúng tôi gửi lời cảm ơn bà nhé.” Nam Hoài nhặt mấy trái quýt, nắm trong lòng bàn tay vẫy vẫy về phía bà cụ. Thấy y đã nhận, nụ cười của bà cụ càng sâu hơn. Sùng Thu cũng lấy vài trái, bóc ra nếm thử, rất ngọt. “Xong rồi đấy,” Nhiệm vụ của La Thanh đã hoàn thành, cô ôm đĩa trái cây, tự bóc cho mình một trái rồi ném vào miệng, “Tôi vào đây. Đúng rồi, chạy xe nhớ cẩn thận một chút, bị hư chỗ nào thì tôi sẽ tính sổ với hai người.” Cô chụm bốn ngón tay lại, làm động tác cứa cổ. Nam Hoài đang ăn dở quả quýt: “Yên tâm đi, chúng tôi nhất định——” Anh tỏ vẻ nghiêm túc, “——sẽ không để cô nhìn ra đâu.” “Vậy thì… Khoan đã cái gì cơ?!” La Thanh dừng bước. “Mau lên xe.” Nam Hoài nói nhỏ bên tai Sùng Thu. La Thanh: “Hai người đứng lại đó cho tôi!” Nhưng đã muộn mất rồi. Sùng Thu bước nhanh leo lên ghế sau, Nam Hoài đưa cho anh một cái mũ bảo hiểm, anh đội lên, vừa ngồi vững thì Nam Hoài đã nổ máy. Quán tính cơ thể ngả về phía sau, anh theo bản năng ôm chặt lấy eo Nam Hoài. Tiếng của La Thanh bị bỏ lại xa xa ở phía sau, anh chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít gào và tiếng cười của Nam Hoài truyền đến qua sự rung động từ lồng ngực. “Ngồi cho vững nhé.” Nam Hoài nói với anh. Vòng eo dưới cánh tay săn chắc và mảnh dẻ, cách một lớp áo mỏng manh, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ cơ thể Nam Hoài. Sùng Thu không tự chủ được mà ôm chặt hơn, giọng nói bị gió cuốn đi, anh đáp: “Được.” … Lạc Thành là một thành phố cổ có bề dày lịch sử lên đến một nghìn năm, khác với một thành phố ven biển Lâm Vu tràn đầy phong cảnh hiện đại, nhà cửa và đường phố nơi đây đậm chất cổ xưa, ngõ nhỏ phố hẹp, không ít con đường được lát bằng gạch đá xanh. Do điều kiện giao thông hạn chế, rời khỏi tiệm sửa xe không lâu, Nam Hoài đã dần dần thả chậm tốc độ. Đây là lần đầu tiên Sùng Thu ngồi sau xe mô tô của người khác, hai vành mũ bảo hiểm cứng ngắc chạm vào nhau, Nam Hoài giống như đang xé gió để đưa anh đi, bên tai toàn là tiếng rít gào, thậm chí không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào khác. Mãi đến khi tốc độ chậm lại, anh mới có thể lên tiếng: “Chúng ta đi đâu vậy?” “Bây giờ mới nhớ đến vấn đề này sao?” Giọng của Nam Hoài bị nén lại trong mũ bảo hiểm, mang theo ý cười, “Muộn rồi, tôi định đem cậu đi bán làm khổ sai rồi bỏ trốn. Anh Ngưu Lang có sợ không?” Nghe lại một lần nữa, tim của Sùng Thu vẫn lỡ mất vài nhịp. Anh cố giữ bình tĩnh, hỏi ngược lại: “Tôi nên sợ sao?” Nam Hoài trầm ngâm giây lát: “Tôi nghĩ là nên á.” “Vậy thì sợ,” Sùng Thu nói, “Thế nên phiền anh trong lúc bỏ trốn nhớ mang tôi theo với.” “Đã bỏ trốn thì mang cậu theo làm gì?” Logic của Sùng Thu cực kỳ mạch lạc: “Xét theo góc độ nào đó, sức lao động cũng thuộc về tài nguyên có thể tái tạo.” “Đúng là nhà tư bản có khác.” Lái đến trước cửa một quán ăn nhỏ, Nam Hoài dừng xe, hai chân chống xuống đất, y ngoảnh đầu lại, mũ bảo hiểm đụng trúng vành mũ của Sùng Thu. Nửa khuôn mặt dưới của y bị mũ che khuất, chỉ còn đôi mắt cười lộ ra bên ngoài: “Sếp mời tôi ăn cơm nhé?” Chủ tịch Sùng ôm mũ bảo hiểm: “Được.” … “Tiết Hỏa Thần”, đúng như tên gọi, là ngày lễ tế Thần Lửa. Để kỷ niệm ngày vị thần lửa trong truyền thuyết đánh cắp lửa trời, gieo rắc hơi ấm và hy vọng xuống nhân gian, thúc đẩy sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Vào ngày này, Lạc Thành sẽ tổ chức hội chợ linh đình và nghi lễ cúng bái ở đền Hỏa Thần, mọi người tụ tập ăn uống, vô cùng náo nhiệt. Theo truyền thống trước đây, mỗi gia đình đều sẽ đốt đuốc trước cửa nhà nhưng những năm gần đây vì lý do an toàn và môi trường, đuốc đã được thay thế bằng đèn lồng. Sùng Thu và Nam Hoài cùng nhau dạo phố, hai bên đường treo toàn là đèn lồng, tràn ngập bầu không khí lễ hội. Hai người quay về homestay, bà chủ cũng đang hướng dẫn ông chủ treo đèn lồng lên. “Sang trái, đúng rồi, sang phải một chút nữa.” Bà chủ tập trung vào việc treo đèn lồng, vừa lùi ra sau vừa ngẩng đầu nói chuyện, không để ý bậc thềm ở dưới chân, mắt thấy bà sắp bước hụt, Nam Hoài đi ngang qua thuận tay đỡ bà: “Cẩn thận.” “Ui chao, cảm ơn cậu nhé.” “Không có gì ạ.” Bà chủ nhờ sự giúp đỡ của y mà đứng vững, quay đầu nhìn lại: “Là hai cậu à.” “Về rồi sao?” Ông chủ đứng trên thang cũng chào hỏi họ, đèn lồng trong tay đung đưa qua lại: “Xe sửa xong chưa?” “Vẫn đang kiểm tra.” Sùng Thu trả lời. “Thế nào, Thanh Thanh làm việc cũng được ấy chứ?” Ông chủ hỏi. Hai người vừa bị cô “truy sát” nửa con phố nhìn nhau: “Cũng được ạ.” Ông chủ: “Tôi đã bảo mà.” “Hai người đến chỗ của Thanh Thanh rồi à?” Bà chủ hỏi. Ông chủ cướp lời: “Xe của họ gặp trục trặc, muốn đi kiểm tra, anh chỉ họ qua chỗ Thanh Thanh xem thử.” “Hóa ra là vậy.” Bà chủ gật đầu: “Thanh Thanh là một cô bé rất lợi hại, xe của hai cậu cứ giao cho con bé là yên tâm.” Lạc Thành là một thành phố nhỏ, cư dân xung quanh hầu hết đều là người quen cũ, bà chủ đã nhìn La Thanh lớn lên. Mẹ cô mất sớm, cha đi làm xa để cô cho bà nội chăm sóc, ban đầu còn gửi chút ít tiền sinh hoạt, chẳng được bao lâu thì cha cô tái hôn rồi sinh thêm một đứa con trai, thế là hoàn toàn bỏ mặc đứa con gái lớn của mình. Thậm chí sau này La Thanh gặp tai nạn giao thông phải cắt mất một chân, ông ta cũng chỉ về thăm đúng một lần, dúi cho ít tiền rồi mấy ngày sau lại chạy đi mất. Sau đó La Thanh cũng đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, học được một món nghề, mở tiệm sửa xe, một mình tự nuôi sống bản thân và bà nội. “Tính tình con bé có thể hơi nóng nảy, nhưng nhân phẩm tốt lắm, không có tâm địa gì xấu đâu,” Bà chủ nói, “Nếu con bé có nói câu nào khó nghe thì hai cậu cũng đừng để bụng, cái tính của con bé là như vậy rồi. Con gái con lứa phải hung dữ một chút mới bảo vệ được mình, bao nhiêu năm nay cũng đã thành thói quen.” Giọng bà ôn hòa, nhắc đến La Thanh như đang nói về con gái ruột. Loại tình cảm này đối với Sùng Thu rất xa lạ, anh lắc đầu nói: “Không sao đâu ạ.” Bà chủ: “Vậy thì tốt. Mọi người đều trạc tuổi với nhau, biết đâu còn có thể trở thành bạn bè được ấy chứ.” Sùng Thu không đưa ra ý kiến gì về việc này, anh cảm thấy không cần thiết. Khoé mắt thấy Nam Hoài đi tới một bên, hóa ra Miểu Miểu lại đang ngồi trên đầu con sư tử đá làm mình làm mẩy, Nam Hoài xoa xoa đầu mèo, Miểu Miểu kiêu kỳ liếc y một cái, Nam Hoài lại gãi gãi cằm nó, mèo nhỏ liền nằm bẹp xuống, dùng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay y. Trong mắt Sùng Thu thoáng qua ý cười nhàn nhạt. Một lát sau Miểu Miểu nhảy đi mất, Nam Hoài mới chú ý đến người thật, nhìn ông chủ đang đứng cheo leo trên thang: “Cô chú đang làm gì vậy?” “Ngày mai là Tiết Hỏa Thần rồi, homestay của chúng tôi cũng phải trang trí một chút cho có không khí,” Bà chủ nói, “Bên trong cũng dọn dẹp ổn thoả rồi, chỉ còn treo mấy cái đèn lồng này thôi.” Cửa lớn của homestay có thiết kế cao, ông chủ lại hơi có bệnh sợ độ cao, đứng trên thang cứ thiếu một khoảng cách nữa mới với tới, hai ông bà loay hoay nửa ngày mà mới treo được một cái đèn lồng. Bà chủ cũng đang định leo lên thay ông. “Để tôi giúp chú một tay.” Nam Hoài nhận lấy đèn lồng trong tay ông, thay ông chủ đứng lên cây thang. Sùng Thu ở phía dưới giữ thang cho Nam Hoài, thấy y chỉ nhấc tay một cái thì đã dễ dàng treo được đèn lồng lên. “Xong rồi.” Y phủi phủi tay, trực tiếp nhảy từ trên thang xuống. Sùng Thu theo bản năng muốn đỡ nhưng Nam Hoài tiếp đất rất nhẹ nhàng, tiếng động khẽ đến mức gần như không nghe thấy. Bà chủ ôm Miểu Miểu cảm thán: “Sao nhìn cậu cứ như con mèo thế không biết.” Sùng Thu vô cùng tán đồng.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
