Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 14
La Thanh lộ rõ vẻ mặt kiểu “Tôi vừa nghe cái quái gì thế này”, cô gác chân trái lên giá đỡ bên cạnh, tư thế hiên ngang nói: “Có tin tôi kiện hai anh tội ngược đãi người khuyết tật không?” Sùng Thu không hiểu câu nói này từ đâu mà ra. Họ nào có động tay động chân gì với cô, cũng không có bất kỳ hành vi khiếm nhã nào, từ đầu đến cuối luôn giữ khoảng cách an toàn mà, sao lại thành “ngược đãi”? Kế đó lại nghe La Thanh trợn trắng mắt nói: “Sắp mù mắt tôi đến nơi rồi.” Anh bỗng nhiên vỡ lẽ, dường như La Thanh đã hiểu lầm điều gì đó. Sùng Thu đưa mắt nhìn Nam Hoài, muốn biết đối phương có nhận ra điểm này hay không, thấy ánh mắt của y vẫn đang lơ đãng nhìn lướt qua những linh kiện và hộp dụng cụ bên cạnh. — Mình có nên giải thích không? Sùng Thu nghĩ thầm, nhưng phải nói thế nào đây? Nói họ chỉ là bạn bè, không có quan hệ gì khác? Nhưng lỡ như La Thanh không nghĩ theo hướng đó, anh buột miệng giải thích chẳng phải sẽ là biến khéo thành vụng, có chút “giấu đầu lòi đuôi” sao? Thôi bỏ đi. Ngay lúc này, Nam Hoài nhìn lướt qua chân trái của La Thanh, y chợt nói: “Hình như có vấn đề gì đó phải không?” Sùng Thu tưởng y đang nói về xe. Không ngờ La Thanh nghe câu này thì khựng lại, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Sao anh biết?” Hai người họ giống như đang đánh đố nhau, Sùng Thu nhìn Nam Hoài: “Cái gì có vấn đề?” “Cái này.” La Thanh lên tiếng. Cô vén ống quần lên, thản nhiên phô ra chiếc chân giả cho họ xem. Khung xương kim loại màu bạc nối liền với đầu gối ánh lên màu xanh lam lạnh lẽo không thuộc về da thịt con người, ở mép ngoài có không ít dấu vết bị mài mòn, hiển nhiên đã được sử dụng từ rất lâu. Cô ấn một cái rồi xoay nhẹ, trực tiếp tháo nó ra khỏi chân mình. Cơ thể mất thăng bằng khiến cô hơi nghiêng người, cô né tránh đôi tay đang vươn tới của hai người ở đối diện, tự mình đứng vững, dựng chiếc chân giả sang một bên. “Mấy ngày trước tôi đã thấy nó bị trục trặc rồi, giống như bị rỉ sét ấy, cứ đi nhanh một chút là phát ra tiếng ồn. Tôi định lúc nào rảnh sẽ tháo ra xem thử, kết quả bận quá nên không ngó ngàng tới được.” La Thanh vừa nói vừa gõ vào vị trí cổ chân: “Cứ gõ một cái là sẽ bình thường được một lúc, tôi còn tưởng là nó dở chứng muốn ăn đòn nữa cơ.” Cô nhìn Nam Hoài: “Làm sao anh biết được?” “Nghe ra thôi.” Nam Hoài nói. “Nghe kiểu gì?” La Thanh thắc mắc. “Bí mật.” “Còn ra vẻ thần thần bí bí nữa…” Nam Hoài cười một tiếng, ngồi xổm xuống. — Anh ấy đã biết sửa xe, những đồ cơ khí này chắc là có một sự tương đồng nào đó, nghe ra cũng không có gì là lạ, Sùng Thu nghĩ thầm. Anh phát hiện mình đã vô tri vô giác chấp nhận những kỹ năng mới cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện của Nam Hoài. Thậm chí nếu lần tới Nam Hoài có nói y thực chất là một phù thuỷ thời gian, chỉ cần xách theo một thiết bị sóng âm là có thể đi giải cứu thế giới, có lẽ Sùng Thu cũng sẽ không do dự mà đi cùng đối phương. Sùng Thu nhắm mắt lại, cảm thấy mình hẳn là bị thứ gì đó ám mất rồi. Sùng thị dấn thân vào đủ mọi ngành nghề, thiết bị y tế luôn là mảng đầu tư đứng đầu của công ty. Trước khi đi, Sùng Thu vừa ký xong một bản hợp đồng đầu tư cho một phòng thí nghiệm, hướng nghiên cứu chính là các bộ phận sinh học giả. Họ có một đội ngũ chuyên nghiệp, có người phụ trách từ việc đo đạc, phục hồi chức năng cho đến bảo trì hậu kỳ, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể phục vụ tận nơi, vô cùng tiện lợi. Tất nhiên là cái giá cũng rất “đẹp”. Sùng Thu nhìn tiệm sửa xe bừa bộn một cách có trật tự này, bắt chước Nam Hoài ngồi xổm xuống: “Anh có nhìn ra được gì không?” Trong tay Nam Hoài cầm một thanh kim loại sạch, gõ nhẹ vào phần mắt cá chân giả của La Thanh. Y không trực tiếp tiếp xúc bằng tay, vừa gõ vừa nghiêng tai lắng nghe, đôi mắt hơi rũ xuống. Một lát sau, y thẳng lưng lên, nói: “Bị thiếu mất một linh kiện rồi.” Nam Hoài đứng dậy, đôi mắt của hai người còn lại nhìn y chằm chằm. La Thanh chống hai tay lên ghế: “Vậy có sửa được không?” “Được chứ,” Nam Hoài nói, “Nhưng tôi không biết sửa.” Giọng điệu của y quá đỗi thản nhiên, đến mức hai người phải mất mấy giây mới nhận ra y vừa nói là “không biết”. La Thanh: “Anh đang giỡn mặt với tôi hả?” Nam Hoài: “Không phải cô biết sửa sao?” “Chỉ cần cái này,” Y xoay người mở hộp dụng cụ để trên giá, Sùng Thu thấy y lựa tới lựa lui bên trong, hồi lâu sau mới tìm được thứ mà mình muốn: “Cái này.” “Đây.” Một linh kiện nhỏ yên lặng nằm trong lòng bàn tay Nam Hoài. La Thanh định vươn tay ra lấy, y lại rụt tay về. La Thanh nhướng mày: “Ý gì đây?” Ánh mắt của Nam Hoài ra hiệu về phía chiếc mô tô bên cạnh: “Trao đổi?” La Thanh cạn lời: “Được được được, đổi thì đổi.” Đợi đến khi cầm được linh kiện trong tay, cô mới sực nhớ ra: “Không đúng nha.” Lúc này Nam Hoài đã đi tới bên cạnh chiếc xe: “Không đúng chỗ nào?” “Xe là của tôi, linh kiện cũng là của tôi,” La Thanh chỉ vào chính mình, “Anh lấy linh kiện của tôi để đổi lấy xe của tôi?” “Đúng vậy,” Nam Hoài cười, rõ ràng đã dự liệu trước phản ứng của cô, “Có vấn đề gì sao?” Tất nhiên là có vấn đề, vấn đề lớn nữa là đằng khác. La Thanh hít sâu một hơi, vuốt tóc, cả gương mặt viết đầy chữ “Nhìn tôi giống như một đứa ngốc lắm à?”. Sùng Thu kịp thời rút ra một tấm thẻ đen: “Có thể quẹt thẻ không?” La Thanh hít một hơi thật sâu, sâu, sâu hơn nữa. Thôi bỏ đi. “Không quẹt.” Cô trả lời từng chữ một, sau đó tháo một chùm chìa khóa từ bên hông tuỳ ý ném đi, được Nam Hoài bắt trúng. La Thanh có chút kinh ngạc trước tốc độ phản ứng của y, cô đánh giá y một lượt, vẻ mặt gần như “hung tợn” bắt đầu đuổi người: “Cầm lấy chìa khóa rồi đi mau đi, một tuần sau trả xe cho tôi, tiền thuê xe tôi ghi vào sổ cho hai người.” Nói xong còn không quên bổ sung: “Quét mã hoặc tiền mặt, không nhận thẻ ngân hàng.” Đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ cuối. Nam Hoài: “Cảm ơn bà chủ.” La Thanh quay lưng về phía họ xua xua tay: “Yên tâm, tôi sẽ không khách sáo với hai người đâu.” Cô nói không khách sáo là thực sự không khách sáo. Đưa chìa khóa xong là mặc kệ họ luôn, ngay cả xe mô tô cũng là do hai vị “khách quý” tự mình dắt ra ngoài. Dưới sàn tiệm sửa xe chất đầy tạp vật, chỉ có thể đẩy xe ra. Khó khăn lắm mới ra được tới cửa, điện thoại của Sùng Thu lại đột ngột reo lên. Màn hình hiển thị “Luật sư”. “Tôi nghe điện thoại một chút.” Sùng Thu nói với Nam Hoài. Nam Hoài: “Đi đi.” Xác nhận Nam Hoài đã giữ vững xe, Sùng Thu mới buông tay, đi sang một bên bắt máy. Trong lúc đó, anh đi lướt qua một nhóm người đàn ông lạ mặt, anh không để ý, mấy người đó đi vào tiệm sửa xe, một lát sau lại hậm hực đi ra. Khoé mắt của Sùng Thu chỉ quan tâm đến động tĩnh bên phía Nam Hoài: “Có chuyện gì vậy?” “Sùng tổng.” Giọng luật sư truyền đến từ đầu dây bên kia. Sùng Thu thất thần “ừm” một tiếng, anh đi tới dưới tàng cây, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Nam Hoài đã đậu xe ở cửa, đang trò chuyện với bà của La Thanh. Khoảng cách xa không nghe rõ nội dung, từ góc độ của anh cũng không thấy rõ chính diện khuôn mặt Nam Hoài, chỉ thấy trên mặt bà cụ mỉm cười, các nếp nhăn nở rộ như hoa. Nam Hoài đang cúi đầu, góc nghiêng thấm một tầng ánh sáng vàng mờ ảo, y cũng đang cười, có vẻ hai người nói chuyển rất hợp ý. “Sùng tổng, ngài có nghe thấy không?” Sùng Thu thu hồi tầm mắt, bên tai thoáng qua một tiếng nổ máy xe, anh không để ý: “Nghe thấy rồi, tiếp tục đi.” Luật sư: “Vâng.” Cuộc điện thoại này vẫn là về chuyện của Sùng Bác Văn. Cảnh sát đã nắm giữ bằng chứng xác thực về việc hắn thuê người ám hại, không lâu nữa là có thể khởi tố. Phía bên kia cũng đã mời một luật sư, không rõ tin tức rò rỉ từ đâu, mấy ngày trước thậm chí còn có bài báo giật tiêu đề “Nghi vấn nội bộ Sùng gia bất hòa, con út của Sùng Thân Nguyên mưu hại anh trai”. Sùng Thu mặc kệ cho nó lên men một lúc, không vội gỡ xuống, sức nóng từ đầu đến cuối đều nằm trong dự tính của anh, cho đến khi người ta định đào sâu thêm thông tin nội bộ anh mới cho người gỡ xuống. Trái ngược với “kỳ nghỉ” thong thả của anh, Sùng Thân Nguyên và Ngô Nhân có thể nói là bận đến sứt đầu mẻ trán, vừa phải đối phó với cảnh sát vừa phải xử lý tin đồn bủa vây, hơn nữa còn phải đối mặt với áp lực từ nội bộ công ty. Mấy vị cổ đông mà họ liên hệ trước đó sau chuyện này đều lần lượt phủi sạch quan hệ, công ty riêng của Sùng Thân Nguyên cũng gặp khủng hoảng kinh doanh. Luật sư nói với Sùng Thu, Sùng Thân Nguyên đã biến mất mấy ngày nay, có tay săn ảnh chụp được ông xuất hiện ở nhà cũ tại thành phố Án. Xem ra là bị Sùng Thu làm khó dễ nên quay đầu về nhà tìm lão phu nhân rồi. Muốn cầu tình sao? Sùng Thu nói: “Tôi biết rồi.” “Vậy ý của ngài thế nào?” Sùng Thu: “Không cần quan tâm đến ông ta, anh cứ làm tốt việc của mình là được.” Luật sư: “Vâng.” Cúp điện thoại, Sùng Thu không quay lại ngay lập tức. Anh đứng tại chỗ, ngước nhìn hàng cây đối diện ở bên đường. Thân cây to lớn, cành lá sum suê, màu sắc vàng ươm chuyển dần từ dưới lên trên, là sắc màu tượng trưng cho nàng thu ghé đến. Công tâm mà nói thì Sùng Thu không thích mùa này, hay nói đúng hơn là anh không thích bất kỳ mùa nào trong năm. Anh sinh ra vào mùa hạ, cha mẹ qua đời vào mùa xuân, và dù trong tên có một chữ trùng lặp cũng không thể khiến anh nảy sinh bất kỳ cảm xúc ngoại lệ nào với mùa thu. Không thích cũng chẳng ghét, bốn mùa luân chuyển, 365 ngày, mỗi ngày đều trôi qua bình lặng và rập khuôn như thế, chẳng có gì khác biệt. Hôm nay cũng vậy. Cứ nhìn như vậy một lúc, anh xoay người định cùng Nam Hoài rời đi. Nhưng quét mắt một vòng lại không thấy bóng dáng của đối phương đâu cả, ngay cả chiếc xe cũng đã biến mất, chỉ có người bà của La Thanh vẫn ngồi ở cửa. Rau đã nhặt xong, bà run rẩy vịn vào khung cửa đứng dậy. Sùng Thu bước tới đỡ bà, giọng nói cũng mang theo sự run rẩy nhàn nhạt: “Bà ơi, chàng trai lúc nãy, bà có thấy anh ấy đi đâu không?” “Cậu thanh niên đó hả?” Bà cụ ngơ ngác hỏi. “Vâng.” Bà cụ chỉ ra phía mặt đường: “Không phải cậu ấy đã đi rồi sao?” Tim của Sùng Thu chùng xuống: “Đi rồi?” “Đúng vậy, vừa mới đi lúc nãy, đi bằng xe mô tô ấy, cậu ấy không nói với cậu à? Hai đứa không đi cùng nhau sao?” Thấy bà cụ đã đứng vững, Sùng Thu buông tay ra. Là đến cùng nhau, nhưng chưa nói sẽ cùng nhau đi về. “Cảm ơn bà.” Bà cụ xua tay: “Hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan…” Sùng Thu nào còn tâm trí để nghe mấy câu khách sáo, anh lập tức lao ra ven đường, nhưng con đường này làm gì còn bóng dáng của Nam Hoài? Đến lúc này anh mới sực nhớ tới tiếng nổ xe mà mình đã nghe thấy trong lúc gọi điện thoại, hóa ra không phải ảo giác, là Nam Hoài. Anh ấy đi rồi sao? Nhớ lại kinh nghiệm lần trước, lần này Sùng Thu nhìn quanh thật kỹ, từ đầu đường đến cuối ngõ, cửa tiệm nào cũng xem xét cẩn thận. Cuối cùng nhìn lại đường chính, gió thu cuốn lá rụng từ đầu này sang đầu kia, trống trơn, không một bóng người. Càng không có người mà anh muốn tìm. Anh lấy điện thoại ra nhưng không biết có nên gọi hay không. Lỡ như Nam Hoài đang lái xe bắt máy gặp nguy hiểm thì sao? Nhưng Nam Hoài đi đâu rồi? Sùng Thu thất thần nhìn về phía trước. Y biến mất giống như một cơn gió, thậm chí không kịp nhìn rõ hình dạng, cũng không thể lần ra phương hướng. Trong thoáng chốc Sùng Thu còn nảy ra một giả thuyết nực cười, có lẽ Nam Hoài chưa từng tồn tại, tất cả chỉ là ảo tưởng của một mình anh. Có lẽ do cơn gió quá lạnh, đường phố quá đỗi hoang vắng, anh cảm thấy đằng sau ót tự dưng hơi đau âm ỉ. Sùng Thu ấn ấn thái dương, ánh mắt di chuyển vài lần, rơi trên một chiếc lá khô cong quắp. Mùa thu thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Vạn vật lặng thinh. Giây tiếp theo, một tiếng gầm rú từ xa tiến lại gần. Tâm trí của Sùng Thu dao động, theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một vệt sao băng màu xanh đen xé gió lao tới như vũ bão, cơn gió mạnh cuốn tung những chiếc lá rơi. Đi kèm với tiếng phanh xe, một chiếc mô tô quen thuộc đậu ở phía đối diện con đường. Nam Hoài tháo mũ bảo hiểm, vuốt ngược mái tóc trước trán lên, để lộ gương mặt đẹp trai sắc sảo. Hai chân tùy ý chống xuống đất, y hơi nghiêng người nhìn về phía Sùng Thu, dường như trước khi ánh mắt gặp nhau thì y đã chắc chắn Sùng Thu đang nhìn mình. Không cần mắt đối mắt, chỉ là một cái liếc nhìn, y hơi nghiêng đầu sang một bên: “Lên xe nào.” Ánh nắng ngày thu ôn hoà và rực rỡ, hàng cây bên đường khoác lên mình lớp áo đỏ vàng từ dưới lên trên. Cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc nhảy múa như từng đợt sóng vàng. Nam Hoài dừng lại dưới tán cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rắc lên người y một vệt vàng kim lấp lánh. Vừa chân thực lại vừa hư ảo, khiến người ta choáng ngợp. Mùa thu năm 26 tuổi, Sùng Thu cuối cùng cũng đã có một mùa yêu thích của chính mình. Bạn có thể viết truyện thoải mái ở đây.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
