Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 13
Dùng xong bữa sáng, vừa lúc ông chủ homestay tập thể dục buổi sáng xong cũng đi vào phòng ăn, niềm nở chào hai người: “Chào buổi sáng.” “Chào buổi sáng ạ.” Ông chủ ngậm một cái bánh bao, bưng khay đồ ăn sáng của mình tìm một chỗ ngồi xuống, bỏ bánh ra cắn một miếng rồi thuận miệng hàn huyên: “Hôm nay hai người có dự định gì không?” Vốn dĩ họ không có dự định gì, bởi vì kế hoạch của Nam Hoài chính là không có kế hoạch, sau khi đến nơi thì ngày nào làm gì hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng ngày ấy. Y nói đó cũng là một phần của chuyến đi. Sùng Thu không có ý kiến. Thế nhưng hôm nay họ vẫn có một việc cần làm — đó là mang xe đi kiểm tra và bảo dưỡng. Nếu là trước đây, Sùng Thu sẽ không để tâm đến sự cố xe hỏng như ngày hôm qua, nhưng sau chuyện của Sùng Bác Văn, anh buộc lòng phải đề cao cảnh giác, có những thứ phải chính tay mình làm thì mới yên tâm. “Xin hỏi gần đây có tiệm sửa xe nào không ạ?” Anh hỏi ông chủ. “Tiệm sửa xe à?” Ông chủ nuốt xuống miếng bánh bao trong miệng, “Hai cậu muốn sửa xe ư? Nhưng tôi thấy chiếc xe kia hôm qua vẫn ổn mà?” Sùng Thu nói: “Kiểm tra định kỳ thôi ạ.” “À ra thế.” Ông chủ lau tay, “Đúng là có một tiệm, hai cậu đợi một chút.” Ông đứng dậy rời khỏi phòng ăn, một lúc sau thì lạch bạch quay lại đưa cho Sùng Thu một tấm danh thiếp: “Đây, chính là tiệm này, gần lắm.” Sùng Thu nhận lấy, tấm danh thiếp được làm bằng giấy cứng mỏng có nền đen, xung quanh là một đường viền hoa màu bạc, tổng thể không quá cầu kỳ. Mặt trước có in bốn chữ kiểu Tống đơn giản: “Cái Gì Cũng Sửa”, mặt sau in tên “La Thanh” và một dãy số điện thoại, khung ngoài phác họa hình dáng một chiếc ô tô màu xám nhạt bằng nét mờ. Xem xong, Sùng Thu đưa danh thiếp cho Nam Hoài. Nam Hoài kẹp tấm danh thiếp giữa hai ngón tay, hơi gập ngón tay lại: “Rất đặc sắc.” Nhìn bộ dạng của Nam Hoài, Sùng Thu cứ ngỡ y sẽ nói nó giống như một loại ám khí nào đó, không ngờ y lại nói: “Giống tấm thẻ đen quyền lực ghê.” Y dùng cạnh danh thiếp quẹt nhẹ một đường trong lòng bàn tay Sùng Thu: “Quẹt thẻ thế này phải không?” Hơi ngưa ngứa, Sùng Thu theo bản năng khép lòng bàn tay lại, vừa vặn nắm lấy tấm danh thiếp, lòng bàn tay lướt qua ngón tay Nam Hoài: “Cũng gần như vậy.” “…Hai cậu cứ yên tâm, tôi thật sự không phải làm người trung gian đâu, đảm bảo không nhận một xu tiền hoa hồng nào hết,” Ông chủ không nghe thấy lời thì thầm của họ, vẫn nhiệt tình giới thiệu, thề thốt cam đoan, “Tôi chỉ thuần tuý muốn giới thiệu mà thôi, không vụ lợi. Đến đó rồi hai cậu sẽ biết, cô chủ ở đó chuyên nghiệp lắm, đi học nghề chuyên sâu vì đam mê, người vừa thông minh mà tay nghề cũng lợi hại. Xe cộ vùng này có vấn đề gì đều tìm đến cô ta, không có gì mà cô ta không sửa được. Cũng không thu phí bừa bãi như mấy tiệm 4S đâu, hai cậu cứ nói là khách của homestay chúng tôi có khi còn được giảm giá đấy.” Việc giảm giá không có sức hút lớn đối với Sùng Thu, ngược lại Nam Hoài sau khi nghe ông chủ giới thiệu đối phương còn giỏi độ xe thì chợt nảy sinh hứng thú: “Có độ xe luôn sao?” “Đúng vậy, cả khối người ở tỉnh khác còn lặn lội chạy đến đây nhờ cô ta độ xe cho đấy,” Ông chủ nói, “Độ xe hay sửa xe gì cô ta cũng giỏi, xe hai cậu có vấn đề gì cứ tìm cô ta, tuyệt đối uy tín.” “Vậy sao.” Diện tích Lạc Thành không lớn, những tiệm kiểu này không biết có bao nhiêu, Sùng Thu vốn định xem qua rồi mới quyết định nhưng nhìn qua Nam Hoài một cái, anh liền nói với ông chủ: “Cảm ơn chú, chúng tôi sẽ ghé qua xem thử.” Ông chủ nói: “Không khách sáo, không khách sáo.” Sợ họ không tìm được đường, ông chủ còn nhiệt tình lấy giấy bút vẽ cho họ một sơ đồ đường đi: “Không xa đâu, ngay bên cạnh bãi đậu xe thôi, rẽ trái qua một khúc cua là tới.” Ông dặn thêm: “Đúng rồi, hai cậu đến đó đừng có nói là do tôi giới thiệu nhé, cứ bảo là tự mình tìm tới thôi. Tính tình của cô nàng đó hơi kỳ quặc, nếu nói là do tôi giới thiệu, lúc sau cô ta lại tìm tôi gây rắc rối cho mà xem.” “Tính tình không tốt sao?” Nam Hoài hào hứng hỏi, “Vậy nếu như chúng tôi lỡ miệng nói ra thì có bị cô ta đuổi đi không?” Ông chủ mới quen Nam Hoài nên chưa hiểu phong cách nói chuyện nửa thật nửa đùa này, cứ tưởng là y lo thật, vội vàng xua tay: “Chưa đến mức đó, nào có ai đuổi khách bao giờ? Tôi chỉ đùa thôi. Thái độ của cô ta đối với khách hàng vẫn tốt lắm.” Nam Hoài: “Thật không ạ?” Ông chủ vỗ ngực đảm bảo, thiếu điều viết luôn cả giấy trắng mực đen: “Hai cậu cứ yên tâm, nếu cô ta mà đuổi hai cậu thì cứ về tìm tôi, tôi sẽ đi dạy dỗ cô ta giúp hai cậu.” Thấy ông chủ luống cuống đến đỏ cả mặt, lúc này Nam Hoài mới ra vẻ như đã tin: “Nếu chú đã nói vậy thì chúng tôi yên tâm rồi.” “Yên tâm, yên tâm đi nhé.” Ông chủ thở phào. Sùng Thu nhìn thấy ý cười rõ rệt trong mắt Nam Hoài. Nhận ra ánh mắt của anh, Nam Hoài đưa ngón trỏ lên môi, làm một động tác “suỵt” giữ im lặng. Sùng Thu có chút bất lực gật đầu. … Cầm theo “bản đồ”, đầu tiên hai người đi tới bãi đậu xe. Đối với thái độ nhiệt tình quá mức của ông chủ homestay, Sùng Thu theo bản năng giữ sự hoài nghi trong lòng. Kinh nghiệm trên thương trường khiến anh khó tin vào trường hợp lại có người sốt sắng giới thiệu một cửa hàng cho khách mà không nhận được lợi ích gì. Thương nhân luôn là kẻ nói dối giỏi nhất, điểm này anh có kinh nghiệm hơn bất cứ ai. “Nếu anh muốn độ xe, ở thành phố Án có mấy người có tay nghề cũng được lắm.” Sùng Thu vừa khởi động xe vừa nói với Nam Hoài. Nam Hoài không vội: “Cứ xem thử trước đã.” Sùng Thu sực nhớ ra: “Xe của anh đâu?” “Vẫn chưa về, nên không vội, đợi chuyện này ‘kết thúc’ rồi nói cũng không muộn.” Nam Hoài trả lời. “Kết thúc”? Động tác của Sùng Thu khựng lại. Không biết từ lúc nào anh bỗng trở nên vô cùng nhạy cảm với những từ như vậy, hễ nghe thấy là lập tức suy viễn đủ điều. Cái gì “kết thúc”? Chuyến đi kết thúc? Kỳ nghỉ kết thúc? Hay là… bọn họ kết thúc? Nhưng họ thậm chí còn chưa “bắt đầu” mà, đây chỉ là một chuyến hành trình đi cùng nhau, là một giao điểm tình cờ giữa vô số đoạn đường thẳng song song, chỉ là đi ngang qua nhau thôi, sao lại bàn đến chuyện “kết thúc”. Ánh mắt hơi trầm xuống, Sùng Thu nhấn ga, lái xe đi tới một trong những “điểm trung chuyển”. Nếu nhất định phải kết thúc, vậy thì đi thêm vài đoạn đường nữa cũng không sao mà. Sùng Thu chỉ hy vọng thời gian ở trên đường có thể lâu thêm một chút, lâu thêm một chút nữa. Tìm đến cửa tiệm mà ông chủ giới thiệu, trước mặt là hai gian nhà mặt tiền không lớn không nhỏ, biển hiệu giống y hệt như trên danh thiếp, chỉ nhiều hơn một chữ, tên là: “Xe, Cái Gì Cũng Sửa”. Gian nhà mặt tiền giống như nhà kho, ở trước cửa còn có hai chiếc ô tô khác ngoài chiếc xe của họ, bên trong tiệm cũng có, các loại dụng cụ vứt bừa bãi khắp nơi. Ngoài ra còn có một chiếc xe ba gác chỉ còn lại một nửa và rất nhiều xe điện không có bánh, đúng thật là “cái gì cũng sửa”. Một ống nước kéo dài từ trong nhà ra ngoài, nước chảy róc rách làm ướt đẫm phần lớn gạch hoa. Sùng Thu né tránh những chỗ bị nước dội qua, đi vòng qua những đoạn khô ráo. Nam Hoài lại thản nhiên dẫm lên mấy chỗ ướt nhẹp đó. Họ không nhìn thấy những người khách khác ở bên ngoài, xung quanh yên tĩnh, chỉ có một bà lão đã cao tuổi, mái tóc bạc phơ đang ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ nhặt rau ở trước cửa. Sùng Thu rút danh thiếp ra định gọi điện tìm người thì Nam Hoài đã bước tới ngồi xổm xuống, tay đặt lên đầu gối: “Bà ơi, cho cháu hỏi cô chủ có ở nhà không ạ?” Dường như bà lão hơi bị lãng tai, nãy giờ không nghe thấy tiếng động, đến khi Nam Hoài bước tới gần bà mới phát hiện ra trong nhà có khách. “Chào cậu,” Bà lão đặt mớ rau xuống, đẩy đẩy gọng kính, nụ cười hiền hoà: “Đến sửa xe phải không?” Nam Hoài: “Vâng, cho cháu hỏi chủ tiệm có ở đây không ạ?” Sùng Thu cất điện thoại, nhìn bóng lưng của Nam Hoài. Bà lão nói có, sau đó quay đầu gọi lớn vào trong: “Thanh Thanh! Có người tìm này!” Dứt lời, bên trong liền truyền đến tiếng nói: “Tới đây.” Nam Hoài đứng dậy, lùi lại đứng bên cạnh Sùng Thu. Một lát sau, một người phụ nữ bước ra ngoài kèm theo tiếng bước chân “thình thịch” mạnh mẽ. Trời đã gần đông nhưng cô vẫn mặc áo ba lỗ màu xám đậm, áo khoác buộc ngang hông, quần túi hộp màu đen, cột tóc kiểu đuôi ngựa gọn gàng. Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, trên áo có những vết bụi và dầu mỡ lớn, mồ hôi thấm ướt hơn một nửa lưng áo. Tay trái của cô cầm một chiếc cờ lê, tay phải dùng khăn quàng cổ lau mồ hôi trên trán, hỏi: “Hai anh tới sửa xe à?” Đến khi nhìn thấy tận mắt, Sùng Thu mới hiểu tại sao ông chủ homestay lại nhiệt tình giới thiệu tiệm này như vậy. Quả thực không phải vì tiền. Từ khi tiếng bước chân xuất hiện, anh đã lờ mờ nhận ra điều bất thường. Tầm mắt hạ xuống, Sùng Thu chú ý thấy bên dưới đầu gối trái của cô chủ tiệm trống rỗng một cách lạ thường, khi di chuyển ống quần bị kéo lên, thỉnh thoảng lộ ra phần chân giả ẩn hiện màu sắc kim loại. Sùng Thu và Nam Hoài nhìn nhau, ăn ý không nói gì. “Cô là cô chủ La phải không? Chào cô,” Sùng Thu nói, “Tôi muốn nhờ cô kiểm tra chiếc xe của mình.” “Không cần, cứ gọi tôi là La Thanh là được.” La Thanh nói. Dường như cô chủ tiệm bẩm sinh đã mang nét mặt lạnh lùng, không phải có thái độ cộc cằn nhưng cũng khác xa so với từ “tốt lắm” trong miệng ông chủ homestay. Đôi mắt đen ít trắng nhiều, ánh mắt dừng lại trên người họ một lát, nhìn thấy chiếc xe đời mới xuất hiện trước cửa tiệm, từ đầu đến cuối cô vẫn không có biểu cảm gì: “Xe anh bị gì vậy?” Sùng Thu: “Lâu rồi tôi không dùng tới chiếc xe này, không chắc có vấn đề gì hay không nên muốn nhờ cô kiểm tra tình hình cụ thể.” “Phải xếp hàng.” La Thanh đi tới trước xe quan sát một lượt, “Dạo này tôi hơi bận.” Cô cầm chiếc cờ lê cỡ vừa, xoay xoay cổ tay. Mí mắt của Sùng Thu giật lên một cái, anh lặng lẽ đứng che chắn trước mặt Nam Hoài, hỏi: “Phải đợi bao lâu?” “Khoảng một tuần, cứ để xe ở đây và cả số điện thoại, bao giờ đến lượt thì tôi sẽ báo.” “Được.” La Thanh đi một vòng quanh xe, vỗ vỗ nắp capo: “Xong, vậy thì…” Chưa nói dứt câu, ánh mắt của cô dời xuống mặt đất, lập tức văng một câu chửi thề, nhấc chân lên: “Cái *** gì thế này?” “Bà ơi,” Cô sải chân đi tới, “Vòi nước chưa khóa ạ?” “Chưa khóa sao?” Bà lão đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt mịt mờ, “Bà nhớ là đã khóa rồi mà.” La Thanh nhìn ống nước đang không ngừng tuôn trào trên mặt đất, biểu cảm cuối cùng cũng có sự thay đổi: “Để con đi xem.” Sùng Thu đang định đưa số điện thoại cho cô, cô đã vội đi: “Đợi chút, hai người cứ tự xem xung quanh nhé.” Thoắt một cái người đã mất hút. Hết cách, Sùng Thu buông điện thoại xuống, nhìn Nam Hoài. Nam Hoài nói: “Vậy thì vào trong tiệm xem một chút đi.” Tiệm sửa xe thì có gì đáng xem? Sùng Thu theo y đi vào. Nhìn từ bên ngoài thì không lớn nhưng thực sự đi vào mới thấy không gian bên trong khá rộng. Hai gian nhà kho thông nhau, gần như chất đầy đồ đạc, ngoài mấy chiếc xe nhìn thấy ở bên ngoài, đa số toàn là những công cụ và linh kiện mà Sùng Thu không biết. Những thứ này được bày biện không theo quy luật nào, Sùng Thu chắp tay sau lưng, len lỏi qua chúng đi theo lối mà Nam Hoài đã đi. “Nếu để xe ở đây thì mấy ngày tới chúng ta đi bằng cách nào?” Nam Hoài hỏi. “Có thể đi thuê một chiếc.” Sùng Thu nói. “Thuê xe à,” Nam Hoài chợt dừng bước, “Vậy chiếc này thì sao?” Sùng Thu nhìn theo ánh mắt của y, thấy một chiếc xe mô tô lớn, tông màu chủ đạo là màu đen, hai bên là màu xanh đậm, dáng xe mượt mà, dường như đã được độ lại, không giống với xe mô tô thông thường. Sùng Thu hoàn toàn mù tịt về những kiến thức chuyên môn như hiệu suất hay mức độ độ xe, chỉ có thể nhận xét rằng chiếc mô tô này có ngoại hình khá ổn, lĩnh vực duy nhất anh hiểu rõ chỉ có giá cả, và việc Nam Hoài thích nó. “Chiếc này là chiếc tôi độ tâm đắc nhất gần đây đấy,” La Thanh đi tới, “Anh tinh mắt lắm.” Nam Hoài cười một cái: “Cảm ơn cô.” Trên tay cô chủ tiệm toàn là nước, cô quẹt sơ vào khăn rồi ném chiếc khăn sang một bên, nói với Sùng Thu: “Số điện thoại.” Sùng Thu để lại số cho cô, chỉ vào chiếc xe kia hỏi: “Bao nhiêu tiền?” La Thanh không ngẩng đầu: “Không bán.” “Không cân nhắc một chút sao?” Sùng Thu không ngờ cô lại từ chối dứt khoát như vậy, theo bản năng trưng ra dáng vẻ đàm phán, “Tôi có thể trả gấp đôi.” “Đám người giàu các anh ai cũng vậy à?” La Thanh cất quyển sổ ghi số điện thoại không bìa đi, gài cây bút lên trước ngực, chân thành đặt câu hỏi. Sùng Thu: “Nếu không đủ thì gấp ba nhé?” Cô nhướng mày nhìn Nam Hoài, người kia vẻ mặt đầy vô tội: “Tôi không biết gì đâu nhé, tôi không phải người giàu.” Dường như cô không phải bất mãn vì giá cả, Sùng Thu nhận ra điều đó, anh lập tức dừng lại hành động tăng giá vô nghĩa này: “Không bán sao?” La Thanh chắc như đinh đóng cột: “Không bán.” Sùng Thu nhíu mày, không nói gì thêm. Anh lại nhìn chiếc xe đó một lượt, ghi nhớ những đặc điểm cơ bản, định bụng lát nữa sẽ nhờ thư ký Lý tìm mua một chiếc tương tự ở thành phố Án, còn về việc độ xe… anh có thể nhờ người làm bản sao tỉ lệ 1:1 theo đúng yêu cầu của Nam Hoài. “Nếu không bán, vậy có thể cho chúng tôi thuê được không?” Nam Hoài đột nhiên lên tiếng, “Một tuần thôi, đợi xe kiểm tra xong thì chúng tôi sẽ trả lại.” Giọng điệu của La Thanh không còn cứng nhắc như vừa rồi nữa, cô nhìn ra phía cửa: “Chiếc xe kia của các anh bán sang tay lần thứ tư cũng đủ mua ba chiếc xe này của tôi, việc gì phải thế?” Nam Hoài bắt chước giọng của cô: “Đúng rồi, việc gì phải thế? Nhưng mà tôi thích.” Anh nhìn Sùng Thu. La Thanh cũng nhìn qua. Dưới cái nhìn của hai người, Sùng Thu mặt không đổi sắc nói: “Anh ấy thích là được.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
