Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 12
Khi Sùng Thu bước ra khỏi phòng tắm, Nam Hoài đã leo lên giường, ngồi dựa lưng vào đầu giường, trên đùi đang mở một quyển sách. Y đã thay một bộ đồ ngủ màu xám nhạt, cúc áo cài đến dưới xương quai xanh, mái tóc đen vừa gội buông xõa tự nhiên, vài sợi tóc mái lơ thơ chạm nhẹ vào mi mắt, dưới màu sắc vàng ấm của đèn ngủ tỏa ra một khí chất đầy hơi thở gia đình. Tiếng lật sách vang lên, Sùng Thu nghe thấy mới như bừng tỉnh, khẽ hắng giọng hỏi y: “Có cần tắt đèn không?” Nam Hoài ngẩng đầu: “Tắt đi, cảm ơn.” “Được.” Sùng Thu đi tới tắt đèn, lấy máy tính ra, đi vòng sang phía bên kia leo lên giường, bắt đầu xử lý những công vụ thường nhật. Mấy ngày vừa qua lúc ở một mình, anh chỉ mất nửa tiếng là giải quyết xong xuôi. Nhưng hôm nay không hiểu sao Sùng Thu lại không thể nào tập trung được, sự chú ý cứ chốc chốc lại bị Nam Hoài ngồi bên cạnh kéo đi mất. Rõ ràng đối phương không làm gì cả, chỉ yên tĩnh đọc sách, vẫn là quyển “Hoàng tử bé” kia. Những nét vẽ đơn giản phác họa nên một hành tinh phủ đầy núi lửa, một đóa hồng trong lồng kính và một cậu bé quàng khăn len. Sùng Thu nhớ hồi nhỏ mình đã từng đọc quyển sách này, nhưng anh vốn không mặn mà với thể loại cổ tích giả tưởng, xem xong cũng chẳng thấy có ấn tượng gì. Nhìn biểu cảm của Nam Hoài cũng không biết là có thích hay không, y chỉ lẳng lặng đọc, thỉnh thoảng lật một trang, ánh mắt dừng lại ở mỗi trang không quá 20 giây, khiến người ta nghi ngờ liệu y có thực sự đọc hết chữ hay không. Tiếng gõ bàn phím và tiếng lật sách đan xen trở thành hai thứ âm thanh duy nhất trong phòng. Khoảng 20 phút sau, Sùng Thu cuối cùng cũng xử lý xong công việc, gập máy tính lại. “Xong rồi à?” Nam Hoài hỏi. Sùng Thu hơi cử động vai và cổ: “Ừm, xong rồi.” Anh cứ ngỡ Nam Hoài sẽ nói thêm gì đó, không ngờ đối phương giống như đã chờ sẵn câu nói này, y đóng sách lại đặt sang một bên: “Vậy ngủ thôi, ngủ ngon nhé.” Sùng Thu ngẩn người, y cũng đã nằm xuống. Sùng Thu nói: “Ngủ ngon.” Tắt đèn ngủ, căn phòng chìm vào bóng tối. Sau một hồi vải vóc ma sát vang lên sột soạt, căn phòng không còn động tĩnh gì khác. Sùng Thu cẩn thận nằm xuống, cánh tay dán chặt vào hông, mặt hướng lên trên, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích, hệt như giữa giường có một đường ranh giới vô hình, chỉ cần vượt qua một chút là sẽ bị trừng phạt. Ban đêm ở Lạc Thành tĩnh mịch, căn phòng im lìm như lòng đại dương sâu thẳm. Sự tĩnh lặng này vừa bình thường nhưng cũng vừa bất thường. Sùng Thu nằm trên giường, cố gắng khống chế tâm trí của mình không bay bổng lung tung nhưng đây thực sự không phải là chuyện dễ dàng, nhất là khi chỉ cần nhắm mắt lại là anh có thể nghe được tiếng hít thở của Nam Hoài. Anh đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của đối phương đối với mình, lầm tưởng rằng chỉ cần ngủ say là sẽ ổn, nhưng anh lại quên mất một điều quan trọng là — anh hoàn toàn không ngủ được. Thử qua những lần cuối cùng trong vô vọng, Sùng Thu mở mắt ra. Vị trí bên cạnh thuộc về một người khác hơi lún xuống, có lẽ do tấm nệm quá mềm nên sự hiện diện của đối phương càng thêm rõ rệt. Anh thầm nghĩ có lẽ bà chủ đã nói quá lên về kích cỡ của chiếc giường, nếu không thì tại sao hai người đã nằm cách nhau một đoạn xa mà anh lại cảm thấy như Nam Hoài đang nằm sát bên cạnh mình? Sùng Thu dùng khoé mắt liếc qua, Nam Hoài cũng đang nằm ngửa. Y đúng là không quan tâm đến người ngoài như anh một chút nào, ngủ cực kỳ an giấc, hơi thở nhịp nhàng đều đặn, tay đặt trên bụng, đôi mắt được bóng đổ của xương mày và sống mũi phủ lên, đường nét góc nghiêng ưu tú đến mức ở góc độ này mà vẫn có thể nhìn thấy cả hàng lông mi. Có thứ âm thanh nào đó va đập vào màng nhĩ, khác với tiếng hít thở nhẹ nhàng, nó trầm đục và dồn dập hơn. Một lúc sau Sùng Thu mới nhận ra đó là tiếng tim đập của chính mình. Từng nhịp, từng nhịp, tựa như tiếng trống trận nện vào lồng ngực và xương tai. Ngay lúc này, Nam Hoài bỗng nhiên cử động một chút, Sùng Thu vội vàng nhắm chặt mắt lại, bàn tay ở dưới chăn đè lên ngực, muốn che giấu tiếng tim đập kịch liệt kia. Cũng may động tĩnh bên cạnh chỉ thoáng qua rồi dừng lại. Anh đợi một lát, âm thầm mở mắt ra, phát hiện Nam Hoài chỉ là trở mình, không hề thức giấc. Lúc này y đã nằm nghiêng mặt về phía anh, đôi mắt khép lại tự nhiên, bất động, bộ dạng hoàn toàn không một chút phòng bị nào. Sùng Thu nín thở. Anh chưa từng chung chăn chung gối với ai, càng đừng nói là ở một khoảng cách gần đến thế. Đầu mũi của hai người cách nhau không quá 20cm, gần như hơi thở phả ra cũng hòa quyện vào nhau. Việc nhìn Nam Hoài ở cự ly gần như vậy càng khiến não bộ của Sùng Thu trống rỗng. Những hình ảnh trên xe đêm hôm đó vẫn luôn cố tình bị chôn sâu trong ký ức lại một lần nữa ùa về. — Anh ấy ngủ rồi. Có một giọng nói vang lên như vậy, — Dù mình có làm gì, anh ấy cũng sẽ không phát hiện đâu. Làm… gì cơ? Sùng Thu nhìn đăm đăm vào Nam Hoài đang ở gần trong gang tấc. Lông mi của anh ấy thật dài, anh thầm nghĩ, chạm vào một chút chắc là sẽ không tỉnh đâu nhỉ? Ma xui quỷ khiến, Sùng Thu đưa tay ra, chính anh cũng không nhận ra đầu ngón tay của mình đang run rẩy. Khoảng cách chỉ mười mấy cm mà tiêu tốn của anh gần một phút đồng hồ, cuối cùng mới chạm được vào đầu lông mi của Nam Hoài một cái. Chỉ là chạm nhẹ một chút thôi, anh lập tức rụt tay về, không kịp cảm nhận dư vị xúc cảm, anh quay mặt nhìn lên trần nhà giống như một tên trộm chột dạ, dùng một chút lý trí còn sót lại để nhắc nhở bản thân: Không được thừa nước đục thả câu. Nhịp tim còn kịch liệt hơn lúc nãy, vồn vã đến mức anh không nhận ra Nam Hoài cũng đã xoay người nằm ngửa trở lại. Sùng Thu vân vê đầu ngón tay, dốc sức điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn của mình, nắm chặt ngón tay đó rồi nhắm mắt lại. Có lẽ ngày hôm nay tâm trạng biến động quá thường xuyên, lần đầu tiên ngủ chung một phòng với Nam Hoài, lâu lắm rồi anh mới mơ lại một giấc mơ. Sùng Thu biết rõ đó là mơ, bởi vì con người không thể nào trong nháy mắt đã quay về 20 năm trước được. Anh ở trong cơ thể nhỏ bé của chính mình vào năm 6 tuổi, bên cạnh là người thầy gia sư với gương mặt nhạt nhoà, anh nghe thấy giọng nói của cha mẹ. “Cha mẹ đi đây, Thu Thu ngoan ngoãn nghe lời thầy giáo, ở nhà chăm chỉ học bài, đợi ba mẹ về sẽ mang quà cho con có được không?” Người phụ nữ dịu dàng xoa tóc anh, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng. “Vâng ạ.” Bé Sùng Thu đứng thẳng sống lưng, từ nhỏ anh đã là một đứa trẻ thông minh và độc lập, không quá ỷ lại vào cha mẹ, vì thế cha mẹ Sùng cũng rất yên tâm để anh ở nhà. Mỗi sáng chia tay, tối lại gặp mặt, dùng quà tặng để đổi lấy việc chia sẻ chuyện học tập và vui chơi trong ngày của anh. Ngày hôm đó lẽ ra cũng phải giống như mọi khi. Buổi sáng Sùng Thu học đàn piano và thư pháp. Buổi trưa dì giúp việc làm món cá kho và bánh râu rồng mà anh thích nhất, anh để dành cho mẹ hai phần, cho cha một phần. Để tránh chờ lâu làm ảnh hưởng đến hương vị, anh còn đặc biệt dẫm lên ghế để cất chúng vào ngăn mát trong tủ lạnh. Buổi chiều là tiết học toán và tiếng Anh, mỗi môn một tiếng rưỡi. Kết thúc, anh và dì giúp việc tiễn thầy giáo ra về, nhìn đồng hồ, cha mẹ còn nửa tiếng nữa là về đến nhà. Anh chạy đến tủ lạnh lấy phần bánh ngọt đã để dành lúc trưa ra, học đòi dùng lò vi sóng hâm nóng lại, lót một lớp giấy trang trí lên đĩa rồi mới đặt bánh râu rồng lên trên. Dì giúp việc xuýt xoa một tiếng, khen anh: “Tiểu thiếu gia giỏi quá.” Gương mặt nhỏ của Sùng Thu ra vẻ nghiêm túc, lắc đầu: “Là dì làm mà.” Dì hỏi anh: “Hâm nóng lại cho cha mẹ ăn sao?” Anh gật đầu. “Vậy chúng ta cùng nhau ra cửa đợi họ nhé?” “Vâng ạ.” Họ ra trước cổng biệt thự. Đang độ xuân về, vạn vật hồi sinh, hoa cỏ trong vườn sau một giấc ngủ đông cuối cùng cũng tỉnh giấc, vươn cành nảy lộc, có một số nôn nóng thậm chí đã kết thành nụ hoa. Sùng Thu nâng lên một cành hoa bị trĩu xuống, dì nói, đợi hoa nở thì có thể hái tặng cho mẹ. Nhưng anh lại lắc đầu, ở đây mẹ cũng có thể nhìn thấy mà. “Không muốn hái sao?” Anh cẩn thận chỉnh lại lá hoa, xếp những dây leo bên cạnh lên giàn hoa đã được dựng sẵn, giọng trẻ thơ non nớt nhưng đầy kiên định: “Hoa sẽ đau.” Họ đã đợi rất lâu, từ hoàng hôn cho đến khi trời sập tối. Một cái 30 phút rồi lại một cái 30 phút nữa, cha mẹ vẫn chưa về. Cuối cùng biệt thự vẫn lên đèn, dì giúp việc nghe một cuộc điện thoại, lúc quay lại, thần sắc trên gương mặt là một sự xa lạ mà anh chưa từng thấy bao giờ. Trong lòng nảy sinh một dự cảm nào đó, anh ngây ngô hỏi: “Sao thế ạ?” Dì giúp việc quỳ một chân xuống, đôi tay run rẩy kéo anh vào lòng, không ngừng vuốt ve sống lưng nhỏ bé, nói: “Xin lỗi…” Hình như dì đã khóc. Bệnh viện bốn bề đều là màu trắng, ngay cả ánh đèn và mùi vị cũng thấm đẫm màu trắng lạnh lẽo. Sùng Thu đã gặp lại cha mẹ về muộn của mình ở đó. Họ nằm trên giường, nhắm mắt như đang ngủ say. Sùng Thu ngơ ngác nhìn họ, anh muốn đi kéo tay để gọi mẹ dậy. Nhưng tay mẹ lạnh quá, lạnh như thanh chắn trên giường bệnh viện, hai luồng hơi lạnh lẽo bám vào lòng bàn tay anh. Sùng Thu nắm lấy tay mẹ. Buổi sáng bà còn dùng đôi tay này xoa tóc cho anh, ôm anh, bảo anh một mình ở nhà ngoan ngoãn, buổi tối họ sẽ về. Nhưng bây giờ đã là đêm khuya. Cha mẹ lại không ở nhà. “Mẹ ơi?” Sùng Thu lay lay tay mẹ, có thứ gì đó từ trong túi xách của bà rơi ra. Anh nhặt lên, là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, mở ra, bên trong là một miếng bạch ngọc Quan Âm lớn bằng hai ngón tay được xâu qua một sợi dây tơ màu đỏ xen vàng, trên tấm vải lụa bọc bên ngoài có in hai chữ “Bình An”. “Sùng Thu” Một tiếng kêu vừa quen vừa lạ vang lên bên tai, cảnh vật trước mắt trong chớp mắt thay hình đổi dạng, lùi lại cực nhanh rồi biến mất. Giường bệnh không còn, cha mẹ cũng chẳng thấy đâu, tiếp đó là bệnh viện. Sùng Thu gào lên “đừng mà” rồi dốc hết sức đuổi theo phương hướng mà mọi thứ biến mất, nhưng dưới chân không hề có mảy may xê dịch. Đến khi anh chạy mệt mỏi và dừng lại, xung quanh đã thay đổi thành một khung cảnh mới. Anh nhận ra mình đang ở trong vườn hoa nhà cũ của ông bà, ánh nắng sáng rỡ, những bông hoa nở rộ đung đưa trong gió mát. Anh đứng giữa biển hoa, phía trước có một bóng người, gương mặt mờ nhoà, chỉ có đôi bàn tay thon dài rõ nét đang nhẹ nhàng ngắt một cành hoa xanh, lặp lại y hệt lời nói của anh vào năm 6 tuổi: “Hoa sẽ đau.” Giây tiếp theo, người bên cạnh biến mất. “Sùng Thu” Tiếng gọi truyền đến từ nơi không xa ở phía trước, “Cậu không đến sao?” Đến? Đến đâu cơ? Chưa kịp cất tiếng hỏi, cơ thể Sùng Thu giống như tự sinh ra ý thức, anh tự động cất bước nhưng khi bàn chân hạ xuống lại bỗng nhiên bị hụt chân. “Hộc——” Cảm giác hụt chân đột ngột khiến anh choàng tỉnh, Sùng Thu mở bừng mắt, cảm thấy tim đập nhanh như điên. Anh thở dốc nặng nề như vừa ngoi lên từ dưới nước, cảm giác tim đập thình thịch vẫn còn tồn tại trong cơ thể, cảm giác tê dại trong chớp mắt đã lan rộng đến từng thớ thần kinh. Anh nhìn lên trần nhà bằng gỗ xa lạ trong trạng thái thất thần, giấc mơ sụp đổ trong ký ức rồi nhanh chóng rút đi như thủy triều, mấy giây sau chỉ còn lại những hình ảnh rời rạc và hư ảo. Có lẽ là ảo giác, nhưng dường như anh đã nhìn thấy Nam Hoài trong giấc mơ. Sùng Thu theo bản năng quay đầu nhìn sang bên cạnh, trống không. Anh chớp chớp mắt. Gối và ga giường có dấu vết đã nằm qua, góc chăn được gấp lại, Sùng Thu sờ thử, thấy vẫn còn hơi ấm. Vừa đi sao? Ý thức của Sùng Thu thoát khỏi cơn ngái ngủ, lập tức tỉnh táo lại. Vừa ngồi dậy đã nghe thấy một giọng nói vang lên: “Sao mày lại tới đây?” Kế đó là một tiếng kêu của mèo. Anh nhìn theo tiếng động, phát hiện bóng dáng Nam Hoài bên cửa sổ. Phòng ngủ không bật đèn, bên ngoài trời tờ mờ sáng, Nam Hoài lại đang chơi đùa với mèo. Y cũng vừa dậy cách đây không lâu, trên người vẫn mặc đồ ngủ, ngồi nghiêng trên bệ cửa sổ đưa lưng về phía Sùng Thu, một chân tùy ý buông thõng chạm xuống mặt đất, tay thò ra ngoài cửa sổ, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng móng vuốt mèo dẫm trên mái hiên phát ra tiếng động khẽ khàng. Dường như nghe thấy tiếng động ở phía giường, y quay đầu nhìn lại. Ánh nắng ban mai nhạt nhòa, Nam Hoài giống như đang đứng ở nơi giao thoa giữa hoàng hôn và bình minh, gương mặt trong giây lát mờ đi rồi dần dần trở nên rõ nét. Sùng Thu thấy y mỉm cười một cái với mình: “Chào buổi sáng.” Ánh mặt trời lúc này đâm xuyên qua màn sương mông lung tràn vào phòng, cả căn phòng chìm trong sắc vàng huyền ảo liêu trai, nhưng Sùng Thu chỉ bắt được một tia sáng duy nhất. … “Miểu Miểu” Thay xong quần áo, họ cùng nhau ra ngoài. Vừa đi đến đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng gọi trầm bổng của bà chủ. “Miểu Miểu ơi?” “Chậc, lại chạy đi đâu rồi không biết…” Sùng Thu và Nam Hoài đồng thời nhìn về con mèo đen nhỏ đang nằm bò trên khuỷu tay Nam Hoài. “Có phải đang tìm mày không?” Nam Hoài nhấc Miểu Miểu lên, một người một mèo bốn mắt nhìn nhau. Miểu Miểu mở to đôi mắt xanh biếc nhìn y, há miệng “Meo” một tiếng. “Hóa ra mày lại lẻn chạy ra ngoài sao?” Nam Hoài một tay đỡ mèo, chọc nhẹ vào mũi nó. Miểu Miểu dùng móng vuốt quẹt mũi một cái, dường như bất mãn với sự cáo buộc của y, nó không thèm kêu một tiếng nào, tung người từ lòng y nhảy vọt lên tay vịn, chân mèo khéo léo bước dọc theo tay vịn đi lên tầng hai, từ trên cao nhìn xuống họ ở bậc thang rồi ngoảnh đầu đi mất. “Có nên đuổi theo không?” Sùng Thu hỏi. “Không cần đâu,” Nam Hoài ngoảnh đầu lại nhìn, “Nó sẽ không chạy xa được.” Sùng Thu không hiểu tập tính của mèo, nhưng nếu Nam Hoài đã nói vậy thì anh sẽ tin. Xuống lầu, họ gặp bà chủ vẫn đang tìm mèo ở trong sân. “Là hai cậu à?” Hôm nay bà chủ đổi một bộ đầm khác, trên tóc vẫn cài hoa, màu sắc sặc sỡ đầy sức sống. Bà hỏi: “Hai cậu có thấy Miểu Miểu ở đâu không?” “Có thấy,” Nam Hoài chỉ lên lầu, “Lúc nãy nó ở chỗ phòng tụi tôi, tôi định ôm nó xuống, kết quả sơ ý làm nó chạy mất rồi.” Đúng là y rất tự có nhận thức về mình. “Không sao, nó chỉ muốn đi đây đi đó thôi, không liên quan đến cậu đâu.” Biết được tung tích của mèo nhỏ, bà chủ liền yên tâm, bà không tìm mèo nữa, mỉm cười nói với hai người: “Sao hai cậu dậy sớm thế?” “Hôm qua ngủ sớm ạ.” Nam Hoài trả lời. Bà chủ: “Ngủ ngon không?” Nam Hoài: “Khá tốt.” Bà chủ lại nhìn sang Sùng Thu, anh cũng trả lời: “Rất ngon.” “Vậy thì tôi yên tâm rồi,” Bà chủ nói, “Hai cậu chưa ăn sáng nhỉ, có muốn ăn chút gì không? Tôi vừa mới nấu bữa sáng, vẫn còn nóng hổi đây, lại nếm thử đi, ăn thử miễn phí nhé.” Bà nhiệt tình đến mức khiến người ta không biết phải từ chối thế nào. Sùng Thu nối gót Nam Hoài, cùng nhau bước vào phòng ăn. Bữa sáng có bánh bao áp chảo, trứng ốp la và sữa đậu nành. Bà chủ hào phóng múc cho mỗi người một đĩa đầy ắp: “Không đủ thì cứ lấy thêm nhé, phương châm ở chỗ chúng tôi chính là ăn no ngủ khoẻ.” “Cảm ơn cô.” “Không có gì!” Phòng bếp là một không gian bán mở, bà chủ đang thu dọn đồ đạc bên trong, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hai người họ. Bà vừa dọn dẹp vừa trò chuyện: “Hai cậu là người ở đâu thế?” Bánh bao áp chảo vừa mới ra lò, dưới đế có khảm một vòng hoa vàng, lớp vỏ mỏng trong suốt, bề mặt rắc mè đen không đều, nhân thịt và bắp lộ ra rất rõ. Tuy tay nghề không được tinh xảo và bài trí cầu kỳ như đầu bếp ở nhà ông bà nhưng lại mang đậm hơi thở khói lửa nhân gian. Sùng Thu thấy Nam Hoài đã bắt đầu ăn, anh cúi đầu nhìn, tách bánh bao ra rồi nếm thử một cái, hương vị không tồi. Nam Hoài trả lời câu hỏi của bà chủ: “Đàn Khê.” “Đàn Khê? Gần đây mà,” Bà chủ nói, “Lái xe chưa tới một ngày. Năm ngoái chúng tôi vừa đi chơi ở đó, biết đâu chúng ta đã từng gặp nhau rồi ấy chứ.” Nam Hoài dựa lưng vào ghế, tư thế ngồi của y lúc nào cũng tùy ý như vậy, không giống Sùng Thu từ nhỏ đã bị yêu cầu giữ nết đoan chính nghiêm trang, từ lâu đã thành thói quen rồi, bây giờ dù có thế nào cũng không thả lỏng được. “Chuyện đó cũng không chắc đâu ạ,” Nam Hoài vừa khuấy sữa đậu nành vừa nói, “Tôi cứ ra ngoài suốt thôi, lâu rồi không về.” Sùng Thu ngẩng đầu lên. Bà chủ: “Cậu chuyển nhà sao?” “Dạ không.” “Bận công việc?” “Vâng… cũng có thể xem là vậy.” “Bận mấy cũng phải về thăm nhà chứ,” Bà chủ lại bưng lên một đĩa trái đào đã được rửa sạch và cắt sẵn, nói với Nam Hoài, “Nếu không người nhà sẽ lo lắng lắm đấy.” Nam Hoài mỉm cười: “Vâng.” Không biết có phải là ảo giác của Sùng Thu không, nhưng Nam Hoài dường như không muốn tiếp tục chủ đề này. Y luôn là một người rất biết cách nói chuyện, giỏi giao tiếp, có thể ứng phó trôi chảy mọi chủ đề với bất kỳ ai, ngay cả khi không thích cũng sẽ không để lộ ra dấu vết. Vì vậy nhìn qua Nam Hoài giống như chuyện gì cũng biết và có hứng thú với rất nhiều chuyện, không để cuộc trò chuyện bị rơi vào khoảng lặng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ban đầu Sùng Thu cũng cho là như vậy. Nhưng không biết có phải do ở bên nhau lâu rồi hay không, anh dần phân biệt được một số điểm khác nhau rất vi tế. Chẳng hạn như lúc này, tuy giọng điệu của Nam Hoài không đổi nhưng lại không trả lời nối tiếp giống như lúc ban đầu, chỉ ậm ừ vài câu rồi dần dần lái câu chuyện sang hướng khác. Mà bà chủ thì hoàn toàn không nhận ra, bị đánh trống lảng một cách vô cùng thuận lợi. Trùng hợp bé mèo nhỏ đi dạo một vòng cuối cùng cũng xuất hiện trên cửa sổ phòng ăn, bà chủ gọi một tiếng “Miểu Miểu” rồi bỏ mặc họ, chạy đi ôm mèo. Sùng Thu giữ tư thế bàng quan, nhìn người đối diện không nhúc nhích. — Người nhà của anh ấy… đã xảy ra chuyện gì sao? Nam Hoài cầm ly sữa đậu nành lên uống. Bà chủ ôm mèo nhỏ “mất mà tìm lại được” đi ngang qua cửa sổ, tươi cười chào y một tiếng. Nam Hoài mỉm cười vẫy vẫy tay với bé mèo. Sùng Thu do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định không hỏi thành lời. Bạn có thể viết truyện thoải mái ở đây.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
