Tặng sao nè ♥

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 11

Chặng đường tiếp theo, chiếc xe không còn gặp thêm sự cố nào nữa. Đến giờ lái thứ ba, Nam Hoài đề nghị đổi ca, hai người hoán đổi vị trí để y cầm tay lái. Nam Hoài lái xe theo phong cách tùy hứng, luôn giữ tốc độ ở mức tối đa trong phạm vi cho phép, thành công rút ngắn đoạn đường vốn dĩ mất hai tiếng xuống còn một tiếng rưỡi, kịp thời đặt chân đến Lạc Thành vào lúc 19:45. Trời đã sập tối, họ tùy tiện tìm một quán ăn, dùng bữa đơn giản rồi chuẩn bị tìm nơi nghỉ chân. Thế nhưng không biết dạo gần đây nơi này đang diễn ra lễ hội hay hoạt động gì mà Sùng Thu liên tục hỏi mấy khách sạn, nơi nào cũng đã cháy phòng. Nam Hoài thì chẳng mấy bận tâm, thậm chí còn chủ động đề nghị hay là cứ “ngủ trên xe đi”. Không gian trên xe tuy không nhỏ nhưng đối với hai người đàn ông trưởng thành thì thực sự khá tù túng, Sùng Thu dĩ nhiên không thể để y ngủ trên xe được. Sau đó, một nhân viên phục vụ trong quán nghe thấy họ đang tìm chỗ trọ nên đã giới thiệu một nơi — đó là một homestay nằm ở giáp ranh thị trấn. Ngôi nhà có kiến trúc chính được làm từ gạch và gỗ, nghe nói đã có tuổi đời mấy chục năm, vẻ ngoài vừa thanh tao lại vừa cổ kính, trước mặt có một dòng sông nhỏ chảy qua, đường lát đá xanh, có hai chú sư tử đá nhỏ chễm chệ nằm ở trước cổng trông vô cùng ngộ nghĩnh. Chủ nhà là một cặp vợ chồng trung niên, bà chủ họ Triệu, ông chủ họ Ngụy, tính tình chất phác nhiệt tình. Do xung quanh homestay không có nhiều không gian, bãi đậu xe lại ở nơi khá xa, sợ họ không tìm được đường nên ông chủ đã chủ động đề nghị giúp họ đậu xe. Sùng Thu giao chìa khóa cho ông, mấy người cùng nhau mang hành lý từ trên xe xuống rồi nhìn chiếc xe dần đi mất. Bà chủ mặc một chiếc đầm dài có tông màu rực rỡ, nghe nói là trang phục đặc trưng của dân tộc nơi đây, tóc cũng được tết lại, cài xen kẽ một vài đóa hoa tươi. “Kiểu ăn mặc này rất hợp với cô.” Nam Hoài nói. Bà chủ cười đến híp cả mắt, tà váy đung đưa, một bên nhanh nhẹn xách đồ, một bên giới thiệu với Nam Hoài và Sùng Thu: “Hai cậu cũng có thể mặc thử đấy, không đắt đâu, cứ tìm đại một tiệm nào trong trấn là mặc được ngay, quần áo có thể tự chọn, nam nữ đều mặc được hết. Hai cậu đã đến đây thì nhất định phải trải nghiệm đặc sản địa phương, từ ăn uống, vui chơi cho đến trang phục, đảm báo rất đáng đồng tiền bát gạo.” Thử cái gì cơ? Sùng Thu và Nam Hoài nhìn nhau rồi lại nhìn bộ đầm thướt tha của bà chủ, cả hai đều quyết định giả vờ như không nghe thấy câu nói này. Bà chủ xách phụ túi đồ ăn vặt mà họ chưa ăn hết trên đường, còn hai chiếc vali thì được Sùng Thu nhanh tay lẹ mắt xách lên. Nam Hoài cũng không có ý định giành lại, cứ thế thong thả đi tay không theo hai người. Lời đề nghị mặc thử trang phục dân tộc không được hưởng ứng, bà chủ cũng chẳng để tâm, vẫn hớn hở nói tiếp: “Hai cậu đến đây thật đúng lúc, hai ngày nữa sẽ diễn ra lễ hội Thần Lửa ở chỗ chúng tôi, khách sạn và homestay trong trấn đều đã được đặt hết từ tuần trước rồi, đáng lý ra tôi cũng không nhận thêm khách nữa. Nhưng hôm nay có một vị khách đã đặt trước lại bận việc đột xuất nên hủy đơn, trống ra một phòng, đấy, thế mà hai cậu vừa khéo lại đến đây.” Nam Hoài đi chậm hơn bà một bước: “Đúng là rất tình cờ.” Nhưng Sùng Thu lại bắt được từ khóa quan trọng: “Một phòng sao?” Bà chủ không mảy may nhận ra sự bất thường: “Đúng vậy. Nhưng cậu cứ yên tâm, phòng của chúng tôi rộng rãi lắm, hai người các cậu ở vẫn dư sức.” “…” Đây đâu phải là vấn đề có ở được hay không. Sùng Thu nhất thời nghẹn lời. Anh biết giải thích thế nào rằng mối quan hệ giữa họ thực ra vẫn chưa đến mức đó? Anh nhìn sang Nam Hoài, muốn biết phản ứng của y khi nghe câu này, nào ngờ đối phương chẳng để lộ một tí biểu cảm gì khác lạ, giống như không nghe thấy bà chủ vừa nói gì. Y đang nghiêng đầu quan sát con sư tử đá bên cạnh, đột nhiên lên tiếng: “Có một bé mèo nhỏ ở đó kìa.” Sư tử cũng tính là họ nhà mèo, tuy gọi là “mèo nhỏ” thì có hơi khiên cưỡng, nhưng… Sùng Thu khựng lại một chút, anh nhận ra Nam Hoài không phải đang nói về con sư tử đá. Bởi vì rất nhanh sau đó anh đã phát hiện ở vị trí cách khoảng một gang tay trên đỉnh đầu của con sư tử đá đó có một đôi mắt tròn xoe màu xanh biếc đang chăm chú nhìn họ không rời. “Ái chà, Miểu Miểu, sao mày lại chạy ra đây rồi?” Bà chủ dùng chất giọng mắng yêu nhưng động tác lại rất thành thật, bà dừng lại rồi dang tay ra, trong chốc lát liền có một luồng khói đen nho nhỏ nhảy tót vào lòng bà. Ánh đèn trước mái hiên rọi xuống, hóa ra là một bé mèo mun nhỏ. “Meo~” Mèo nhỏ cuộn tròn trong vòng tay bà, ngẩng đầu liếm liếm móng vuốt. “Hóa ra là mèo của cô ạ?” Sùng Thu nghe Nam Hoài nói, “Nó tên là Miểu Miểu sao?” Bà chủ: “Đúng vậy. Năm ngoái có một vị khách đi dạo gần đây đã cứu nó về, cô ấy không tiện mang đi, vừa hay tôi cũng thích nên giữ nó lại nuôi luôn.” “Lúc mang về nó chỉ là một cục bông nhỏ xíu như thế này thôi,” Bà dùng một tay làm dấu, “Mới to chừng này, tháng trước vừa tròn một tuổi, thế mà đã lớn nhanh như vậy rồi.” “Cô nuôi khéo quá.” “Haiya, đều nhờ nó tự lực cánh sinh cả, bình thường chúng tôi toàn thả rông, không chăm chút quá kỹ cho vị tổ tông này đâu. Nó còn biết tự bắt cá để ăn nữa đấy.” Câu nói cuối cùng mang theo mấy phần tự hào. Nam Hoài cũng rất biết cách hưởng ứng: “Thật là lợi hại.” Trong lúc nói cười, bà chủ đã dẫn họ lên tầng hai, đi đến trước cửa phòng. Nơi này không giống khách sạn, không có những sản phẩm công nghệ như thẻ từ. Có lẽ để phù hợp với hình ảnh thị trấn cổ, trên cửa gỗ cũng được thiết lập một ổ khóa có kiểu dáng cổ xưa. Bà chủ đặt đồ xuống, lấy ra một chùm chìa khóa lớn, giao mèo cho Nam Hoài: “Cậu đẹp trai giúp tôi ôm nó một lát nhé.” Nam Hoài vui vẻ chấp nhận: “Được ạ.” Sùng Thu lo lắng mèo sợ người lạ sẽ cắn y, anh hơi căng thẳng nhìn Nam Hoài vừa ôm mèo vừa thuận tay vuốt ve lưng nó. Kết quả không ngờ con mèo này lại chẳng hề sợ người lạ một chút nào, bị vuốt lông cũng không tỏ ra bực dọc, nó thuận thế tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay Nam Hoài, xếp bằng hai chân trước nằm xuống, ánh mắt thản nhiên, bộ dáng xem người ta như cái ghế di động của mình vậy. Chẳng trách bà chủ lại yên tâm giao nó cho khách. Sùng Thu an tâm thở phào, nhưng rất nhanh sau đó trong đầu anh lại nghĩ đến một chuyện khác. Chùm chìa khóa trong tay bà chủ phát ra tiếng lạch cạch khi bà tìm thấy chiếc chìa thuộc về căn phòng này. Sống lưng của Sùng Thu cũng bất giác gồng theo âm thanh đó. Anh chạm nhẹ vào Nam Hoài, thấp giọng hỏi: “Anh có nghe thấy lời bà chủ vừa nói không?” “Hửm?” Nam Hoài vẫn đang nghịch mèo, cách y vuốt mèo giống hệt như cách y sờ chó mấy ngày trước, lúc thì vò đầu vò tai, lúc thì gãi cằm, chỉ có lực tay là nhẹ hơn một chút. Không biết là do tính tình của con mèo này thực sự tốt đến mức phi thường, bị nhào nặn như thế cũng không giận, hay là bởi vì nó cũng rất thích Nam Hoài giống như con chó Becgie kia, vậy nên không có tí phản kháng nào cả. Chính chủ rõ ràng cũng không nhận ra sự khác thường, còn lấy kính râm của mình đeo cho mèo, bị mèo “vô tình” gạt ra suýt rơi xuống đất, trong chớp mắt cái mắt kính đã trở về túi áo trước ngực y. Y hỏi Sùng Thu: “Sao?” Sùng Thu: “Bà chủ vừa nói, chỉ còn lại một phòng cuối cùng thôi.” “Ừm.” Nam Hoài nặn nặn tai mèo, mí mắt không nhấc lên, tỏ ý là mình đã biết. Sùng Thu tưởng anh nghe không rõ, lặp lại: “Chỉ có một phòng thôi đấy.” Nam Hoài cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hơi nhướng một bên lông mày: “Một phòng, tôi nghe thấy rồi, vậy thì sao?” Sùng Thu: “Vậy nên, chúng ta có lẽ phải ở cùng nhau.” Tay vuốt mèo của Nam Hoài khựng lại một giây, Sùng Thu tưởng y cuối cùng cũng nhận ra sự bất ổn, nhưng ngay sau đó lại nghe y nói: “Chắc là tôi không có thói quen xấu trong lúc ngủ đâu, còn cậu?” Sùng Thu theo bản năng trả lời: “Tôi cũng không.” “Vậy thì tốt.” Nam Hoài gật đầu. Sùng Thu thầm nghĩ, tốt cái gì mà tốt? Bà chủ tìm được chiếc chìa khóa chính xác, mở khóa, đẩy cửa ra, “cạch” một tiếng bật đèn lên. “Mời vào!” Sùng Thu ngay lập tức càng thêm căng thẳng, phản ứng đầu tiên của anh là nhìn Nam Hoài. Đúng lúc Nam Hoài cũng đang nhìn anh, hoàn toàn trái ngược với Sùng Thu, trên mặt y không có vẻ gì là ngượng ngùng hay lúng túng. Một tay Nam Hoài ôm mèo, một tay nắm lấy chân trước của nó vẫy vẫy lên xuống: “Chào cậu, bạn cùng phòng mới của tôi.” Sùng Thu gần như tay chân lóng ngóng bước vào trong phòng. Anh cũng không biết vì sao mình lại căng thẳng như thế. Rõ ràng trước đây cũng đã ở chung một phòng với Nam Hoài hay trong không gian chật hẹp trên xe cũng chỉ có hai người họ, lúc đó anh đều cảm thấy không thành vấn đề, sao bây giờ lại tự nhiên quýnh quáng lên như vậy? Chỉ là ngủ chung trong một phòng thôi mà, có gì khác biệt đâu. Anh tự trấn an mình như vậy. Bà chủ đơn giản giới thiệu cho họ cách bài trí trong phòng: một phòng ngủ hai phòng khách, phòng tắm riêng biệt có đồ dùng vệ sinh cá nhân hoàn toàn mới. Nhà bếp công cộng ở tầng dưới có thể tùy ý sử dụng nhưng cần tự mua nguyên liệu và tự rửa chén bát. Vì là phòng suite nên phòng ngủ là loại giường đôi lớn, diện tích đủ cho hai người họ nằm. Hai phòng khách một lớn một nhỏ, bàn trà, sofa lười, tivi đều đầy đủ. Trong phòng khách nhỏ, ở sát cửa sổ có đặt một cái sập nhỏ, chính giữa phòng có bày trí một bàn vuông, giá sách là kiểu bình phong đóng vai trò làm vách ngăn nằm giữa phòng ngủ và phòng khách nhỏ, ban ngày họ có thể ngồi ở đó nghỉ ngơi, uống trà, ngắm cảnh hay đọc sách đều được. Khi nhìn thấy chiếc giường lớn đó, trước những lời quảng cáo đầy nhiệt tình về độ thoải mái của bà chủ, Sùng Thu một câu cũng không thốt ra được. Đặc biệt là khi anh chú ý thấy tầm mắt của Nam Hoài cũng rơi trên chiếc giường đó. Sùng Thu giống như bị bỏng, lập tức dời mắt đi, không dám nhìn thêm một giây nào nữa. “Xong rồi, cơ bản chỉ có thế thôi, nếu còn cần thêm gì thì cứ gọi điện cho chúng tôi, số điện thoại ở đây nhé.” Bà chủ chỉ vào miếng dán in mật khẩu WiFi và số điện thoại trên giá sách, nói với họ: “Nếu không có vấn đề gì thì tôi cũng không làm phiền hai cậu nữa, chúc hai cậu trong lúc ở đây đi chơi thật vui vẻ nhé. Đúng rồi, đây là chìa khóa phòng, đợi đậu xe xong tôi sẽ mang chìa khóa xe lên cho hai cậu.” “Cảm ơn cô.” “Không có gì.” Bà chủ bế mèo nhỏ đã sắp ngủ thiếp đi từ vòng tay Nam Hoài, còn tinh tế khép cửa lại giúp họ. “Két” Ánh sáng từ hành lang bị ngăn cách bên ngoài cửa, tiếng bước chân xa dần tuyên bố người thứ ba đã hoàn toàn rời đi. Căn phòng yên tĩnh lạ thường, Sùng Thu nhận ra lúc này nơi đây chỉ còn lại hai người họ. Hai hơi thở với tần số khác nhau vang lên bên tai anh, một trong số đó thuộc về chính anh, nghe có hơi nặng nề. Đêm mùa thu vốn luôn thanh mát, cửa sổ trong phòng đều mở, gió đêm mang theo hơi nước ẩm ướt tự nhiên tràn vào phòng, vậy mà anh lại đột nhiên cảm thấy nóng. Sùng Thu nới lỏng cổ áo, bộ quần áo ban ngày ngồi trong xe vẫn còn thoải mái lúc này bỗng nhiên khiến anh ngột ngạt đến mức gần như khó thở. “Chúng ta…” Anh ngẩng đầu lên, Nam Hoài đang đứng giữa phòng ngủ và phòng khách nhỏ, trên giá sách gần nhất xuất hiện một khoảng trống, quyển sách vốn dĩ nằm ở đó lúc này đang được y cầm trong tay. Một tay Nam Hoài đỡ gáy sách, một tay lật mở trang giấy, ánh mắt tập trung như đang nghiên cứu một tác phẩm học thuật vĩ đại. Nghe thấy tiếng gọi, Nam Hoài khép sách lại, hỏi: “Sao thế?” Sùng Thu nhìn hình minh hoạ có nét vẽ đơn giản trên bìa sách cùng với ba chữ “Hoàng tử bé”, im lặng mất mấy giây. Anh quyết định quên đi ý nghĩ vừa rồi. Bầu không khí bỗng chốc trở nên thanh thản hơn, lúc này Sùng Thu mới thuận lợi nói ra được những lời kế tiếp: “Tối nay tôi ngủ ở đây,” Anh chỉ vào cái sập nhỏ, “Anh ngủ trên giường nhé?” Đây là cách giải quyết phù hợp nhất mà anh nghĩ ra. Nam Hoài đứng dựa vào giá sách: “Không cần phiền phức như vậy. Bà chủ cũng đã nói rồi, giường ngủ đủ cho hai người nằm mà — trừ khi cậu thích nhào lộn trên đó.” Y nhìn Sùng Thu một lượt từ trên xuống dưới, giọng điệu không chắc chắn lắm: “Đừng nói là cậu thích thật à nha?” Sùng Thu lập tức phủ nhận: “Dĩ nhiên là không rồi.” Nhìn thấy nụ cười của Nam Hoài, anh mới nhận ra người này lại đang trêu mình. “Vậy thì tốt rồi,” Giọng nói của Nam Hoài pha lẫn ý cười, khi đi ngang qua y còn vỗ nhẹ lên vai Sùng Thu, “Cứ vậy nha, tôi đi tắm rửa trước đây.” Y nói chuyện rất bình thường nhưng lời lẽ lại giống như một câu mệnh lệnh, phá tan hết mọi tâm tư của Sùng Thu, khiến anh ngoài một chữ “được” ra thì không thể nói thêm được câu nào nữa.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!