5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 9

“Cậu có ý gì hả?!” Ban đầu Sùng Thân Nguyên vẫn chưa kịp thông suốt, đến khi hiểu ra thì mặt mũi đã tái xanh, tức tối đến mức run tay chỉ thẳng vào mặt Nam Hoài. Sùng Thu theo bản năng tiến lên che chắn trước mặt Nam Hoài, lạnh giọng nói với ông: “Tôi mới là người muốn hỏi các người đang có ý gì.” Sùng Thân Nguyên cố dằn xuống cơn giận ngút trời: “Tiểu Thu, con đang nói cái gì vậy? Không phải chúng ta đã giao hẹn là sẽ nói chuyện tử tế sao?” Ông lật mặt còn nhanh hơn lật sách, lúc này khí thế cũng yếu đi vài phần, “Câu nói vừa rồi của bạn con là có ý gì?” “Dĩ nhiên là theo nghĩa đen rồi.” Nam Hoài đứng sau lưng Sùng Thu cười nhẹ một tiếng. Sắc mặt của Sùng Thân Nguyên càng đen hơn: “Giỏi lắm, hai đứa bây hùa vào bắt nạt chúng ta có đúng không? Tôi biết ngay mà…” Ông đang nói nửa chừng thì đột nhiên giơ tay ôm lấy ngực, sắc mặt nhanh chóng chuyển từ xanh sang đỏ rồi tím tái. Ngô Nhân giật bắn mình, chạy bước nhỏ lên đỡ lấy ông: “Thân Nguyên, anh sao thế? Đừng doạ em mà.” Bà hớt hải gọi với lên: “Tiểu Thu, con đừng nói nữa, mau lại xem chú con rốt cuộc bị làm sao đi.” Sùng Bác Văn cũng bật dậy như cái lò xo: “Ba?! Ba sao thế! Sùng Thu, mẹ kiếp anh vừa mới nói cái quái gì với ba tôi vậy!!” Hiện trường trong nháy mắt rơi vào cảnh hỗn loạn. Phía cảnh sát tất bật vừa khống chế nghi phạm vừa hỏi han tình trạng sức khỏe của Sùng Thân Nguyên; Ngô Nhân thì khóc lóc thảm thiết nhưng nhất quyết không chịu gọi xe cấp cứu, bà run rẩy lấy một lọ thuốc nhỏ từ túi xách ra rồi chạy khắp phòng tìm nước, vừa khóc vừa liếc trộm về phía Sùng Thu, ra hiệu bảo anh qua đó. Sùng Thu vẫn đứng yên bất động. Nam Hoài dựa cằm lên hõm vai anh, hỏi nhỏ: “Họ đang diễn vở tuồng gì vậy?” Cơ thể của Sùng Thu lập tức căng cứng, anh cảm thấy có thứ gì đó lướt nhẹ qua mặt mình, hơi lành lạnh, dường như là vành tai của Nam Hoài. Anh cố gắng ép buộc bản thân không để tâm đến sức nặng trên vai, tập trung sự chú ý về phía trước. Nhìn màn kịch đang diễn ra trước mặt, Sùng Thu cười lạnh: “Bệnh cũ lâu năm phát tác ấy mà.” Nam Hoài giống như đang xem kịch vui, hỏi: “Bệnh tim à?” “Đúng là bệnh ở ‘tâm’ thật.” Sùng Thu thờ ơ nhìn màn kịch nực cười đang diễn ra trước mắt. Anh đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, trước đây mỗi khi phạm phải sai lầm, Sùng Thân Nguyên đều diễn bộ dạng phát bệnh trước mặt ông nội để tranh thủ lòng thương hại, mười lần thì có đến tám chín lần được giảm nhẹ hình phạt. Nhưng chiêu này thì vô dụng đối với anh. Sùng Thu cất giọng nhạt nhẽo: “Nếu chú hai đã thấy không khỏe, vậy thì buổi nói chuyện hôm nay dừng lại ở đây. Mọi việc tiếp theo sẽ do luật sư của tôi toàn quyền phụ trách.” “Tiện thể mời bác sĩ luôn đi.” Nam Hoài bổ sung. Sùng Thu nói với luật sư: “Mời bác sĩ tư nhân của chú hai tôi tới đây.” “Vâng.” “Có lẽ cần mời thêm một bác sĩ tâm thần nữa.” Nam Hoài nhắc nhở. Sùng Thu hữu cầu tất ứng: “Mời thêm một bác sĩ tâm thần giỏi nhất thành phố Lâm Vu tới đây,” Anh nhìn Sùng Bác Văn đang ra sức vùng vẫy dưới sự khống chế của cảnh sát, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để mỗi người trong phòng đều nghe thấy: “Kiểm tra chỉ số IQ cho em trai tôi một chút.” Sùng Bác Văn bị bẻ quặt hai cánh tay rồi ấn trên mặt bàn, tức đến mức đỏ mặt tía tai: “Chúng mày bị điên à?!” Luật sư do dự một lát: “…Tôi hiểu rồi.” Sùng Thân Nguyên uống thuốc xong, sắc mặt đã khá hơn đôi chút, Ngô Nhân dìu ông ngồi xuống ghế. Những tiếng khóc than, la hét và chửi rủa trong phòng tạm thời lắng xuống, chỉ còn lại những tiếng hít hà ngắt quãng, ông ôm ngực, miệng không ngừng kêu “ôi chao, đau quá”. Kịch xem thế là đủ rồi. Nam Hoài trao cho Sùng Thu một ánh mắt: “Đi thôi?” Sùng Thu vốn dĩ không hề muốn nán lại một giây nào: “Đi.” Cả hai xoay người, một trước một sau bước ra khỏi phòng hòa giải. Luật sư tinh ý khép cửa lại, ngăn cách mọi âm thanh ồn ã ở bên trong. … Hành lang vắng lặng không một bóng người, bức tường trắng muốt, những ô cửa sổ phân chia ánh nắng thành những hình vuông ngay ngắn, chiếu xuống sàn đá cẩm thạch trơn bóng một cách uy nghiêm. Nam Hoài không đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào về vở kịch gia đình của người khác, nhìn y cũng chẳng có vẻ gì là để tâm đến những gì vừa xảy ra. Sùng Thu rất muốn hỏi, nếu y đã không có hứng thú với việc hòa giải, tại sao lại chọn trở về đây một chuyến làm gì? Nhưng anh lại chẳng biết phải mở lời thế nào, chỉ trong đoạn đường ngắn ngủi, anh đã lén nhìn Nam Hoài mấy lần mà chính mình cũng không phát hiện ra. “Bởi vì thú vị.” Nam Hoài đột nhiên lên tiếng. Sùng Thu: “Cái gì thú vị?” Nam Hoài nhìn anh, đôi mắt hiện lên ý cười hiểu rõ: “Có phải cậu đang muốn biết vì sao tôi lại muốn về đây một chuyến không?” Sùng Thu: “Bởi vì thú vị?” “Ừm.” Nếu là trước đây, Sùng Thu tuyệt đối sẽ không cảm thấy những gì vừa xảy ra có thể dùng từ “thú vị” để hình dung. Nhưng không biết có phải vì dạo này ở bên cạnh Nam Hoài quá lâu mà lối tư duy của anh cũng đã âm thầm bị ảnh hưởng hay không, anh lại thấy Nam Hoài nói rất đúng. Đúng là thú vị chết đi được. Họ đi theo lối cũ ra ngoài, rời khỏi đại sảnh, không gian bên ngoài bỗng chốc trở nên khoáng đạt. Phía bên phải của sân có trồng mấy cây ngô đồng cao lớn, lá cây vàng rực, ánh nắng xuyên qua kẽ lá hằn xuống lốm đốm dưới mặt sân. Dưới gốc cây là một hàng cảnh khuyển mặc đồng phục đang ngồi ngay ngắn, dường như đang được lên lớp huấn luyện. Một tiếng còi vang lên, người huấn luyện tuyên bố buổi tập kết thúc, họ dắt cảnh khuyển chuẩn bị rời đi. Sùng Thu chú ý thấy Nam Hoài đang nhìn về phía đó: “Anh thích sao?” Nam Hoài: “Thích chứ, đáng yêu biết bao.” Y giơ hai ngón tay lên rồi hơi gập lại: “Giống như mấy bé thỏ con vậy.” Sùng Thu không hiểu biết nhiều về các giống chó, anh chỉ nhận ra đa số những con cảnh khuyển này là giống Becgie Đức, cơ bắp cuồn cuộn, khi chúng đứng lên thì cũng cao gần bằng một nửa người trưởng thành, nhìn thế nào cũng không có bà con họ hàng gì đến hai chữ “đáng yêu” cả. Con người Sùng Thu không mặn mà với thú cưng. Ở nhà cũ có nuôi một con mèo để làm bạn với người già, từ lúc Sùng Thu về ở vào năm trung học cho đến nay đã là mười mấy năm, quan hệ giữa anh và nó chỉ miễn cưỡng được xem là chung sống hòa bình. Nhưng vì Nam Hoài thích… “Cảnh khuyển xuất ngũ rồi thì có thể nhận nuôi, nếu anh muốn, tôi sẽ nhờ người liên hệ.” Anh nói. Nam Hoài: “Không cần đâu.” “Sao vậy?” Sùng Thu tưởng anh sợ phiền phức, “Tôi có quen với mấy người, thủ tục cũng đơn giản lắm…” “Không phải,” Nam Hoài nói, “Tôi không có nhiều thời gian.” Họ đi ngang qua đó. Chưa được mấy bước, Nam Hoài đột nhiên dừng lại rồi cúi đầu xuống. Sùng Thu cũng nhìn theo, chỉ thấy một con cảnh khuyển không biết đã xuất hiện dưới chân Nam Hoài từ lúc nào, vừa vặn chắn ngang đường đi của họ. Đó là một chú Becgie, nó ngồi ngay ngắn, biểu cảm nghiêm túc, hai tai dựng đứng, đeo vòng cổ và mặc khuyển phục. Mắt nó nhìn chằm chằm vào người huấn luyện nhưng khi vẫy đuôi lại vô tình lướt qua ống quần của Nam Hoài. Mặc dù lý trí biết rõ cảnh khuyển sẽ không tùy tiện tấn công người nhưng Sùng Thu vẫn âm thầm toát mồ hôi hột, theo bản năng đưa tay ra che chắn cho Nam Hoài, hỏi người huấn luyện: “Xin hỏi có chuyện gì vậy?” Người huấn luyện hơi ngượng ngùng cười: “Ngại quá, ngại quá, chắc là nó chưa nhìn thấy hai vị bao giờ nên hơi tò mò thôi, không phải cố ý đâu.” “Tiểu Đức!” Người huấn luyện nghiêm giọng, “Nghiêm!” Tiểu Đức làm tư thế nghiêm, nhưng vẫn đứng không xê dịch trước mặt Nam Hoài. “Cái này…” “Không sao đâu.” Nam Hoài không để tâm, y bảo Sùng Thu thu tay lại, sau đó cúi đầu nhìn cảnh khuyển này: “Nó tên là Tiểu Đức sao?” Người huấn luyện: “Đúng vậy.” “Cảnh sát Tiểu Đức,” Nam Hoài xòe hai bàn tay ra, “Cậu có ý gì đây, định bắt giữ tôi à?” Tiểu Đức nghiêng đầu, đôi tai dài rung rung theo động tác. Nó đột nhiên đứng lên, hai chân trước đặt lên tay Nam Hoài giống như động tác đập tay, ấn tay anh xuống. Sau đó nó trở lại mặt đất, tiếp tục ngồi ngay ngắn. Động tác đứng dậy của nó làm Sùng Thu giật mình, cơ thể theo bản năng gồng lên cảnh giác, nhìn nó chằm chằm, sẵn sàng đẩy Nam Hoài ra nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Cho đến khi nó hoàn thành xong một tràng động tác và trở về chỗ cũ, anh mới thực sự thở phào, nhưng vẫn giữ vẻ cảnh giác. “Đừng căng thẳng,” Nam Hoài tranh thủ vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, “Tuy có vẻ hơi tự luyến nhưng tôi cảm thấy hình như là nó thích tôi.” Sùng Thu vẫn không dễ dàng buông lỏng sự đề phòng. Nam Hoài hỏi người huấn luyện: “Bây giờ là giờ giải lao đúng không? Tôi có thể xoa đầu nó chứ?” “Đúng vậy,” Người huấn luyện cười rạng rỡ, “Tất nhiên là được rồi.” Anh giới thiệu với họ chú chó này năm nay đã được một tuổi rưỡi, tính tình điềm tĩnh, dính người và rất thông minh, là một “học bá” trong khóa cảnh khuyển lần này. “Hóa ra vẫn còn là một bé cún.” Nam Hoài đưa tay ra, Tiểu Đức nhìn anh, đặt chân trước lên. “Ngoan lắm.” Nam Hoài quỳ một chân xuống, nắm lấy chân Tiểu Đức, xoa xoa đầu nó. Tiểu Đức quay đầu nhìn người huấn luyện, sau khi nhận được sự cho phép, nó nhe răng cười, vui vẻ đùa nghịch với Nam Hoài. Người huấn luyện chỉ cho Nam Hoài một số khẩu lệnh thường dùng, Nam Hoài hô câu nào Tiểu Đức đều làm theo răm rắp. Kết thúc buổi giao lưu, Nam Hoài để yên cho Tiểu Đức chồm lên người mình như một phần thưởng, bóp bóp đôi tai nó: “Ngoan.” Tiểu Đức: “Gâu!” Sùng Thu không tham gia. Anh đã từng bị những con chó có kích cỡ tương tự do người khác sai khiến đuổi theo, cho đến tận ngày nay tuy không hẳn là sợ nhưng anh vẫn không có nhiều thiện cảm đối với chúng. Nhưng Nam Hoài có vẻ rất thích chó, thậm chí y và nó còn có màu mắt khá giống nhau. “Nào, chào một cái đi.” Nam Hoài nắm lấy chân trái trước của Tiểu Đức, dạy nó vẫy lên vẫy xuống như mèo chiêu tài, hướng về phía Sùng Thu: “Chào anh đi nào.” Hơi trẻ con một chút. Sùng Thu hắng giọng, ngập ngừng phối hợp theo: “Chào cậu.” “Làm tốt lắm.” Nam Hoài nhẹ nhàng vuốt tai Tiểu Đức, khóe môi cong lên rồi nhìn Sùng Thu. Trong một giây đó, Sùng Thu đột nhiên không thể phân biệt được y đang nói câu đó với ai. Anh hơi ngẩn người, lờ mờ cảm thấy khung cảnh trước mặt có nét quen quen, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng khi cố hồi tưởng thì lại không thể nhớ ra. Chỉ là ảo giác thôi, anh thầm nghĩ. Một lát sau, người huấn luyện đột nhiên gọi tên Tiểu Đức, nhắc nó tập trung. Sùng Thu nghe thấy anh ta nói với Nam Hoài rằng giờ giải lao của Tiểu Đức đã hết, nó phải quay về tiếp tục huấn luyện. Nam Hoài đứng dậy chào tạm biệt, nhìn nó bước đi với dáng vẻ đầy lưu luyến. Lúc này Sùng Thu mới tiến lên, đưa tay kéo Nam Hoài đứng dậy. “Đi thôi.” Nam Hoài phủi phủi tay, nói với Sùng Thu. Sùng Thu: “Đi đâu?” Nam Hoài: “Đi đâu cũng được.” Sùng Thu không hỏi nữa. Anh cũng cảm thấy như vậy.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!