Tặng sao nè ♥

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 8

Hồi còn nhỏ, đứa trẻ nào cũng đã từng mơ tưởng về thứ gọi là “phương xa”. Thông qua những câu chuyện cổ tích hay các bộ phim hoạt hình, trí tưởng tượng của trẻ con đã phác hoạ nên những vùng đất xa xôi ấy. Đó có thể là nơi có núi cao, có biển rộng, có hang rồng hay nàng tiên cá trong truyền thuyết; có thể là một tòa lâu đài cách biệt với thế gian, là hòn đảo Neverland của Peter Pan, cũng có thể là căn cứ bí mật nằm sâu dưới chân vách đá dựng đứng, chỉ cần hô lên một câu thần chú thì sẽ xuất hiện những siêu anh hùng hay những kẻ phản diện tà ác khoác trên mình chiếc áo choàng màu đỏ hoặc đen. Nhưng dù là loại nào đi chăng nữa — theo cách hiểu của Sùng Thu thì cái “phương xa” ấy cũng không nên có liên quan đến mấy sạp đồ ăn sáng mới đúng. Anh đứng trước một cửa tiệm, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Vừa đi được nửa đường, Nam Hoài đột nhiên nói muốn đưa anh đến một nơi. Dựa trên sự hiểu biết của anh về Nam Hoài trong những ngày qua, Sùng Thu tưởng rằng điểm đến sẽ lại là một cửa hàng vô danh nào đó, hoặc là bến xe — bởi vì họ đã quyết định rời khỏi đây nên kiểu gì cũng cần đến phương tiện đi lại — anh đã nghĩ đến vô số khả năng, nhưng tuyệt nhiên không ngờ tới điểm đến cuối cùng lại chính là một tiệm bán đồ ăn sáng. “Thì tôi chưa ăn sáng mà.” Chính chủ trả lời một cách rất hùng hồn. Hơi nóng bốc lên nghi ngút từ những xửng hấp xếp chồng lên nhau cao như một ngọn tháp, mang theo mùi thơm của thức ăn. Một cửa tiệm nhỏ với tấm biển hiệu có phần cũ kỹ, trong 5 chữ “Điểm tâm sáng Mẫn gia” thì đã có hai chữ bị phai màu. Thực đơn được treo ở chính giữa bức tường, không gian trong tiệm không lớn lắm, lúc này đã chật ních người, chỉ có thể dựa vào màu tạp dề để phân biệt thân phận của ông chủ hoặc nhân viên, họ giơ tay lên cao, lớn tiếng nói: “Nhường đường một chút, nhường đường một chút!” Bên ngoài cửa cũng có bày bàn ghế, cao thấp không đều, sạch sẽ nhưng không được gọn gàng cho lắm, người ta chỉ có thể nghiêng mình đi xuyên qua giữa những khoảng trống ấy, lộ trình khúc khuỷu chẳng khác nào như đang đi trong một mê cung giản đơn. “Cậu chưa đến bao giờ sao?” Nam Hoài hỏi. Sùng Thu thực sự chưa từng đến những nơi như thế này, cũng giống như bữa khuya ở cửa hàng tiện lợi, nơi này cũng giống như một thế giới khác đối với anh. Anh cũng không ngờ Nam Hoài nói dẫn anh đi, nơi đầu tiên lại chính là chỗ này. “Chưa.” Hai người vẫn đang nắm tay nhau, Nam Hoài giống như không phát hiện, dắt anh bước đến một bàn ăn còn trống. Sùng Thu thì phát hiện rồi nhưng anh chọn cách ngó lơ, cũng không buông tay, cứ thế gượng gạo dùng tay trái lau qua bàn ghế rồi ngồi xuống. Nam Hoài thì không ngồi vội, y quay đầu nhìn đám đông, buông tay của Sùng Thu ra rồi hỏi: “Cậu muốn ăn gì? Cá nhân tôi muốn đề cử món bánh bao hấp nhân thịt. Sữa đậu nành cũng được, nhưng không khuyến khích ăn cháo đâu.” Y khom người ghé sát vào Sùng Thu, hạ thấp giọng như đang trao đổi một bí mật nào đó, “Họ cho nhiều đường quá, hơi ngọt.” Y đứng thẳng người dậy, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ đang bận đến tối mắt tối mũi, không có cách nào phân thân được: “Xin quý khách đợi một chút.” Sùng Thu cúi đầu nhìn lòng bàn tay vắng vẻ của mình: “Anh đã ăn ở đây rồi sao?” “Đã từng,” Nam Hoài cũng ngồi xuống, “Buổi sáng ngày đầu tiên mới đến Lâm Vu, tôi tình cờ đi ngang qua tiệm này nên vào ăn một chút.” Mới đến Lâm Vu? Không phải đó là lúc y vẫn chưa chia tay sao. Đi với bạn trai cũ? Tiếng ồn ào của đám đông đột nhiên trở nên xôn xao hơn hẳn, ngay cả tiếng động nhỏ phát ra từ xửng hấp cũng trở nên chói tai vô cùng. Gương mặt của Sùng Thu không một chút biểu cảm, anh nghe Nam Hoài nói tiếp: “Mấy món ăn ở đây cũng được lắm, có điều đi ăn một mình thì hơi bất tiện, lúc nào cũng có người muốn ngồi ghép bàn với tôi.” Sùng Thu khựng lại một chút: “Anh đi một mình?” Nam Hoài: “Ừm. Sao thế?” Bàn tay đang siết chặt của Sùng Thu từ từ nới lỏng, gương mặt của anh ít khi thể hiện cảm xúc nên những sự thay đổi nhỏ này rất khó bị người khác nhận ra: “Không có gì. Ăn một mình đúng là hơi bất tiện thật, sau này nếu anh cần thì có thể tìm tôi.” Nam Hoài mỉm cười nói: “Được thôi.” Nhân viên phục vụ băng qua biển người mang tới hai xửng bánh bao hấp, hai chén sữa đậu nành, một đĩa dưa muối và một đĩa dầu ớt. Trước khi đến quán thì Sùng Thu đã ăn sáng ở khách sạn rồi, anh khuấy đều chén sữa đậu nành rồi chậm rãi uống, thấy Nam Hoài đẩy đĩa ớt sang một bên, bắt đầu ăn những món trên bàn. “Khuyến mãi khai trương! Hoan nghênh quý khách!” Một con gấu bông bỗng nhiên lù lù xuất hiện, đặt một tờ rơi lên bàn của họ: “Kem Sundae, mua ly thứ hai sẽ được giảm một nửa giá nhé!” Sùng Thu liếc mắt một cái, là một tiệm trà sữa nằm bên phải tiệm đồ ăn sáng, trước cửa tiệm cũng mấy nhân viên mặc đồ thú bông đang đứng phát tờ rơi. Anh không mấy hứng thú với đồ ngọt, đang định vứt đi thì Nam Hoài lại cầm một tờ lên lật ra mặt sau, trên đó có hai que kem matcha ghép với nhau thành hình nửa trái tim: “Nhìn quen thật, hồi nhỏ tôi thích ăn cái này lắm, mỗi lần nhìn thấy quầy tráng miệng của McDonald’s là cái chân nó cứ đứng lì ở chỗ đó. Nhưng khi đó tôi chỉ có một mình thôi.” Một mình? Sùng Thu tưởng tượng ra hình ảnh một bé Nam Hoài đứng chôn chân trước quầy tráng miệng, hai mắt trân trân nhìn những ly kem trong sự thèm muồng, trong lòng bỗng nhiên có chút xót xa: “Bây giờ tôi đi…” Chưa kịp nói hết câu thì đã nghe Nam Hoài tiếc nuối nói thêm: “Cho nên chỉ có thể một mình tôi ăn cả hai ly.” Sùng Thu: … “Không có người khác sao?” Lẽ nào Nam Hoài không có người thân hay bạn bè nào khác? Sùng Thu không mấy tin vào khả năng này. Nam Hoài đặt tờ rơi xuống lại mặt bàn: “Có chứ, hồi mười mấy tuổi tôi có quen một người bạn, cậu ấy thường xuyên trốn tiết mời tôi đi ăn. Giáo viên giảng bài ở phía trên, chúng tôi lén ăn kem, xem phim, chơi game ở phía dưới. Thỉnh thoảng bị giáo viên bắt quả tang, tôi liền đưa phần kem còn lại cho cậu ấy, xem như phi tang chứng cứ.” Nam Hoài lúc mười mấy tuổi… Sùng Thu có thể tưởng tượng được dáng vẻ của y khi đó, tuổi học trò có lẽ Nam Hoài là kiểu học sinh thông minh và ưu tú, nhưng lại không mấy nghiêm túc, khiến giáo viên vừa yêu vừa đau đầu, lên lớp thì ăn vụng rồi lại chơi game, bị giáo viên phát hiện kêu tên trả lời câu hỏi thì liền đẩy hết kem cho bạn cùng bàn, sau đó đứng dậy trả lời đúng tất cả các câu hỏi, khiến giáo viên vừa giận vừa buồn cười nhưng cũng không làm gì được. Sùng Thu phát hiện mình lại sinh ra một sự địch ý khó hiểu đối với người bạn trong lời kể của Nam Hoài. Bản thân anh chỉ có thể chắp vá và tưởng tượng ra những năm tháng tươi đẹp ấy qua những lời kể ít ỏi, còn đối phương lại được tận mắt chứng kiến một Nam Hoài bằng xương bằng thịt. “Nhưng cũng lâu rồi tôi không ăn,” Nam Hoài nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, “Sau này lớn rồi, ly kem thứ hai lúc nào cũng tan đi rất nhanh, mùi vị trở nên dở tệ, nên tôi cũng chẳng mấy khi ăn nữa.” “Người bạn đó của anh đâu, không đi ăn chung với anh sao?” “Cậu ấy à…” Đôi mắt của Nam Hoài hơi cong lại, “Chúng tôi đã lâu rồi không gặp, tôi cũng không rõ lắm.” Về lý mà nói thì Sùng Thu nên cảm thấy đáng tiếc vì điều này, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Dần dần có nhiều khách kéo đến tiệm trà sữa mới khai trương, hai chiếc loa đồng thời phát ra bản nhạc vô cùng vui nhộn. Sùng Thu thấy không ít người cầm kem ốc quế và kem Sundae mỉm cười bước ra. “Đợi tôi một chút.” Anh đột nhiên nói. Tiếng bước chân như gió cuốn đi xa, người đối diện biến mất, một lát sau lại quay về. Nam Hoài ngẩng đầu lên, Sùng Thu chạy rất nhanh, vừa thở dốc vừa giảm tốc độ trở lại trước mặt y, mỗi tay cầm một ly kem socola đang bốc ra hơi lạnh, những hạt kẹo ngũ sắc nho nhỏ điểm xuyết bên trên, bên hông còn có một con gấu trúc lớn bằng kẹo bông gòn trông vô cùng ngộ nghĩnh. Nam Hoài đối diện với đôi mắt thâm quầng của con gấu trúc một lát, tầm mắt lại dời lên trên gương mặt Sùng Thu. “Vị truyền thống và matcha bán hết rồi,” Sùng Thu điều chỉnh lại hơi thở, “Chỉ còn vị này thôi, có lẽ sẽ hơi ngọt một chút, anh ăn trước đi, tôi đi lấy nước.” Anh đưa kem cho Nam Hoài, vừa xoay người lại thì vạt áo bỗng nhiên truyền đến một lực kéo nhẹ, rồi lại kéo kéo thêm hai cái nữa. Sùng Thu quay đầu: “Sao thế?” Nam Hoài đã cầm muỗng lên, dường như y cố tình tránh đi vị trí của con gấu trúc, bắt đầu xúc kem từ phía bên kia, ăn một miếng rồi nheo mắt lại, hơi thở mang theo vị ngọt thanh tươi mát. “Ăn trước đã,” Y nói, “Tan rồi sẽ không ngon nữa đâu.” … Sau bữa sáng muộn, Sùng Thu nhận được điện thoại của luật sư, nói rằng gia đình của Sùng Thân Nguyên cứ nhất quyết muốn gặp mặt nói chuyện trực tiếp với anh. Bởi vì chưa thật sự gây ra thương tích nên vụ này có thể xem là lớn cũng có thể xem là nhỏ, nếu đương sự đồng ý hòa giải, việc giảm nhẹ thậm chí miễn trừ hình phạt cũng không phải là không thể xảy ra. Sùng Thu đương nhiên không đời nào chấp nhận hòa giải: “Nói với họ là tôi không đi, tùy họ muốn làm gì thì làm.” “Vâng,” Luật sư lại nói, “Nhưng đối phương nói còn có một người bạn của ngài cũng có mặt tại hiện trường lúc đó, anh ta cũng được tính là một đương sự, không biết người bạn đó có đồng ý hoà giải hay không.” “Anh ấy cũng…” Sùng Thu định trực tiếp từ chối thay Nam Hoài nhưng lại cảm thấy không được thỏa đáng lắm, anh bèn nhìn sang Nam Hoài. Người sau nhận ra tầm mắt của anh, dùng khẩu hình hỏi: Có chuyện gì vậy? “Đợi một chút.” Sùng Thu nói với luật sư: “Để tôi hỏi anh ấy đã.” “Vâng.” Anh cúp máy. Nam Hoài hỏi: “Có chuyện gì thế?” “Họ muốn hòa giải,” Sùng Thu trả lời, “Muốn gặp anh một lát.” “Gặp tôi?” Ngoài dự liệu của Sùng Thu, Nam Hoài sau khi cân nhắc thì lên tiếng: “Vậy thì gặp đi.” “Họ vẫn ở đồn cảnh sát chứ?” “Ừm.” Nam Hoài lau tay, vứt khăn giấy vào thùng rác, đứng dậy nói: “Vậy thì đi gặp một chút vậy.” Sùng Thu phát hiện mình rất khó nắm bắt suy nghĩ của Nam Hoài. Giống như ngày đầu tiên hai người cùng đi ăn cơm, anh tưởng Nam Hoài sẽ không tới nhưng y đã tới. Hôm nay anh tưởng Nam Hoài sẽ không đi, nhưng y lại quyết định đi. Hai người đi một vòng, cuối cùng vẫn quay về đồn cảnh sát. Luật sư đứng đợi ở cửa, dùng cánh tay kẹp túi công văn: “Chào Sùng tiên sinh.” Ông nhìn Nam Hoài, Nam Hoài tốt bụng tự giới thiệu một câu: “Chào ông, tôi họ Nam.” “Chào Nam tiên sinh.” Luật sư gật đầu. Cảnh sát và luật sư đưa họ đến phòng hòa giải, Nam Hoài không hiểu vì sao dừng lại, quay sang nói với Sùng Thu: “Hay là cậu vào trước đi?” “Được.” Sùng Thu đẩy cửa bước vào, trong phòng có bày một bàn họp, hai bóng hình quen thuộc ngồi ở một bên, bên kia là hai viên cảnh sát, Sùng Bác Văn đang đeo còng tay ngồi giữa hai cảnh sát, cúi gằm mặt xuống. Họ vừa bước vào cửa, Sùng Thân Nguyên và Ngô Nhân đã phát hiện ra, lập tức đứng dậy đi về phía này, nhưng trước khi họ kịp chạm vào Nam Hoài đã bị Sùng Thu đi ở phía trước ngăn lại. “Tiểu Thu, con làm vậy là có ý gì?” Sùng Thân Nguyên bất mãn nói. Sùng Thu mặt không biểu cảm. Ngoại hình của anh giống mẹ, ngũ quan tuấn tú, đường nét rõ ràng, lông mày và đôi mắt tự nhiên thiên về lãnh đạm, khi rũ mắt nhìn người khác luôn khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. “Có ý gì à?” Anh hỏi ngược lại. Sùng Thân Nguyên bị ánh mắt của anh làm cho sống lưng cứng đờ, sau khi tỉnh ra thì lại ưỡn ngực lên, nhưng chiều cao của ông không bằng Sùng Thu, dù có rướn cổ thế nào cũng không thể nhìn ngang tầm mắt với anh được, ông chỉ đành lùi lại, muốn thu hẹp khoảng cách về mặt thị giác. “Dù sao đi nữa,” Ông cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhấn mạnh với Sùng Thu, “Chú vẫn là chú của con, là trưởng bối của con. Con có thái độ như vậy là sao hả?” “Chú à?” Sắc mặt của Sùng Thu hơi trầm xuống, đang định mở miệng thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Nam Hoài, tiếp đó bờ vai anh cũng bị một lực đạo đè lên, là tay của Nam Hoài. Nam Hoài giống như một người lạ vô tình lạc bước vào đây, hỏi bằng chất giọng đầy tò mò: “Ông ta là chú của cậu sao?” Sùng Thu hơi nghiêng đầu: “Phải.” Sùng Thân Nguyên không quen Nam Hoài, bị ngắt lời vốn đã không vui, thấy y lại là một gương mặt lạ hoắc, ông lập tức xụ mặt cau mày, giọng điệu không mấy tốt đẹp: “Cậu là ai? Chuyện của gia đình chúng tôi thì có liên quan gì đến cậu?” Giọng của Sùng Thu còn bất thiện hơn cả ông: “Anh ấy là bạn của tôi.” Bạn? Sùng Thân Nguyên trong đầu nhảy số, chẳng phải đây là người còn lại có mặt tại hiện trường sao? Biểu cảm của ông thay đổi, thái độ lập tức xoay chuyển 180 độ, đang định mở lời thì trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng cười nhạo. “Bạn?” Sùng Bác Văn khinh bỉ bĩu môi, “Tôi thấy giống một món hàng được bao nuôi thì có.” Sắc mặt của Sùng Thu lạnh xuống, nếu không phải bây giờ đang ở đồn cảnh sát, Sùng Thu nhất định sẽ khiến hắn hối hận vì đã thốt ra câu nói này. Anh nhìn sang Nam Hoài, lo lắng đối phương sẽ bị dáng vẻ vô lại của những người này làm cho sợ hãi. Anh muốn bảo Nam Hoài ra ngoài trước, không cần phải tiếp xúc trực tiếp với những người này, đợi anh và luật sư nói chuyện xong với họ rồi vào cũng không muộn. Nhưng điều anh không ngờ là Nam Hoài không hề tỏ ra tức giận, nghe thấy lời nói của Sùng Bác Văn, y đến lông mày cũng không thèm nhíu lại, chỉ từ xa nhìn hắn một cái: “Cảm ơn, tôi cũng cảm thấy nhan sắc của mình không đến nỗi nào.” Y cố tình bóp méo câu nói đó thành một lời khen. Biểu cảm của Sùng Bác Văn lập tức như vừa nuốt phải ruồi, mặt mày đỏ gay, hắn đập bàn định đứng dậy, hai viên cảnh sát bên cạnh lập tức ấn hắn xuống. Ngô Nhân giật nảy mình, vội vàng xua tay: “Đừng đừng, Bác Văn con bình tĩnh một chút. Ôi ôi, các anh đừng làm nó bị thương mà!” Sùng Bác Văn chỉ tay vào Nam Hoài: “Nhưng mà hắn…” “Mày câm miệng!” Sùng Thân Nguyên quát lớn. Sùng Bác Văn sợ tới mức rụt người lại, ấm ức ngậm miệng. Sùng Thân Nguyên hít sâu một hơi, gương mặt lại đắp lên nụ cười giả tạo, nhìn về phía Nam Hoài: “Vị này…” “Nam Hoài.” “Nam tiên sinh,” Sùng Thân Nguyên chìa tay ra, “Hân hạnh, hân hạnh. Tôi là Sùng Thân Nguyên.” Ấn tượng của ông về “người bạn của Sùng Thu” này chỉ có một cái liếc mắt lúc bước vào cửa, đúng là trông rất đẹp, ngay cả một người đã lăn lộn nhiều năm trong ngành giải trí như Sùng Thân Nguyên cũng chưa từng thấy ai xinh đẹp đến thế. Ông có thể cảm nhận được tầm mắt của đối phương dừng lại trên người mình chưa đầy một giây, nhanh tới mức người ta chưa kịp nhận ra mục đích thì đã dời đi chỗ khác. Quần áo trên người y không rõ nhãn hiệu, không đeo đồng hồ, cũng không đeo trang sức. Nếu không phải là loại hàng cao cấp hay xa xỉ đến mức ngay cả bản thân Sùng Thân Nguyên cũng chưa từng gặp qua thì chẳng qua chúng chỉ là kiểu dáng bình thường, tất cả mọi thứ trên người y cộng lại còn chưa tới năm chữ số. Xem ra Sùng Thu cũng không quan tâm đến người này, tuy nói là bạn, e rằng quan hệ cũng chẳng ra sao. Người như thế này, chắc là sẽ rất dễ mua chuộc. Sùng Thân Nguyên âm thầm đưa ra đánh giá về Nam Hoài trong lòng, sau đó tự tin nói tên mình ra, ông tin rằng thái độ của đối phương ít nhiều gì cũng sẽ có sự thay đổi. Nhưng không ngờ đối phương vẫn giữ nguyên biểu cảm đó, đầy vẻ hững hờ, thậm chí không thèm nhấc mắt lên một cái, trực tiếp phớt lờ bàn tay đang đưa ra của ông, chỉ hơi gật đầu: “Chào ông.” Sùng Thân Nguyên ngượng ngùng thu tay về, trong lòng mắng nhiếc, không phải chỉ là một tên tiểu bạch kiểm thôi sao? Còn bày đặt làm bộ làm tịch. Nhưng ngoài mặt ông vẫn duy trì nụ cười: “Nam tiên sinh, về chuyện đêm hôm đó, tôi thay mặt Bác Văn xin lỗi cậu, nó không hiểu chuyện, nhất thời bốc đồng, nhưng thật lòng nó không muốn nhắm vào bất kỳ ai cả. Nể tình tuổi nó còn nhỏ, cũng không phải cố ý, chúng ta có thể thương lượng một chút, đổi sang cách thức tốt hơn để giải quyết vấn đề này được không?” “Cách thức tốt hơn?” Nam Hoài dường như đã có một chút dao động. Sùng Thân Nguyên thầm mừng rỡ, ông phớt lờ ánh mắt của cảnh sát, dùng tay ra một ký hiệu, “Nếu cậu bằng lòng, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế.” Tầm mắt của Nam Hoài dừng lại trên tay ông, dường như đang do dự. Sùng Thân Nguyên cảm thấy có hy vọng, liền thấp giọng nói: “Nếu không đủ, chúng ta vẫn có thể thương lượng thêm.” Nói xong, ông còn kiêu ngạo lườm Sùng Thu một cái. Sùng Thu nhíu mày. Anh không cho rằng Nam Hoài sẽ vì tiền mà dao động, vả lại cho dù Nam Hoài có chấp nhận thì cũng là lẽ thường tình. Có điều Sùng Thân Nguyên vốn là một con cáo già xảo quyệt, anh chỉ lo Nam Hoài sẽ chịu thiệt thôi. “Nam Hoài.” Anh muốn nhắc nhở Nam Hoài nên cẩn thận một chút. “Ơi?” Nam Hoài giống như vừa sực tỉnh, quay đầu đối diện với ánh mắt của Sùng Thu, y hơi dừng lại, sau đó nháy mắt trái với anh. Tuy không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nhận được ánh mắt đó, Sùng Thu bỗng nhiên cảm thấy yên tâm. “Thế này đi,” Sùng Thân Nguyên lại giơ thêm một ngón tay, giọng điệu vô cùng đắc ý như đã nắm chắc phần thắng, thấy Nam Hoài cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ông ta hất cằm nói, “Cậu thấy thế nào?” Nam Hoài rút lại cánh tay đang đè trên vai Sùng Thu, đứng thẳng người hơn một chút, y khẽ nhướng mày, đột nhiên hỏi một câu khiến tất cả mọi người đều không lường trước được: “Con trai ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Sùng Thân Nguyên không hiểu ra sao: “25, sao thế?” “25 tuổi…” Nam Hoài liếc qua Sùng Bác Văn, như để xác nhận lại, “Mà còn không hiểu chuyện sao?” Sùng Thân Nguyên cười gượng: “Nó vẫn còn nhỏ mà.” Nam Hoài gật đầu đầy vẻ tán đồng: “Đã vậy thì số tiền này ông cứ giữ lấy đi, đợi nó ra tù rồi thì đưa nó đi một chuyến cho tử tế —” Y chỉ chỉ vào vị trí thái dương, giọng điệu vô cùng chân thành, “— đi khám thần kinh ấy.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!