Tặng sao nè ♥

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 7

Chiều ngày hôm sau, trợ lý Lý gửi đến bản danh sách hành tung của những người Sùng gia theo đúng yêu cầu. Sùng gia phân gia sớm, ông cụ Sùng và vợ cả đời sinh được ba trai một gái. Cha của Sùng Thu là con trưởng, cũng chỉ có duy nhất một mụn con là anh. Sau khi cha mẹ qua đời, Sùng Thu được đón về nhà cũ để ông bà nội nuôi dưỡng. Người cô duy nhất quanh năm định cư ở nước ngoài, bà cũng giống như chú ba không mặn mà với việc nội bộ trong gia tộc. Chỉ có chú hai là cực kỳ hăng hái, hiềm nỗi dã tâm lại không tương xứng với thực lực nên ông cụ Sùng chỉ giao cho ông một chức danh hờ. Có lẽ vì trong lòng bất bình, ông và gia đình chỉ vào những dịp lễ Tết mới chịu về thăm nhà cũ. Sùng Thu và họ rất ít khi giao tiếp. Gia đình chú hai cũng chẳng ưa gì anh, đôi bên tự hiểu ngầm với nhau, chỉ cố duy trì vẻ hòa thuận giả tạo trước mặt người lớn. Kể từ khi ông cụ qua đời và giao lại Sùng thị cho Sùng Thu, họ lại càng chướng tai gai mắt với anh hơn, triệt để xé bỏ lớp mặt nạ cuối cùng, ngay cả việc làm màu bên ngoài cũng chẳng thèm làm nữa, bất đắc dĩ lắm mới đến chỗ của bà nội Sùng để lấy lòng vài câu. Tính ra thì Sùng Thu đã hơn một năm chưa gặp bất kỳ ai trong số họ. Vậy mà vừa điều tra thì lại thực sự tra ra được một chút manh mối. Báo cáo hành tung cho thấy thời gian gần đây, gia đình chú hai đang có qua lại mật thiết với một số cổ đông của Sùng thị. Không chỉ có một người đã nhìn thấy họ ra vào cùng nhau ở các nhà hàng và tụ điểm giải trí tư nhân. Trợ lý Lý còn đính kèm một tệp ghi âm từ mấy quản lý cấp cao trong tập đoàn. Đoạn ghi âm cho thấy chú hai Sùng đã nhiều lần mời họ đến dự tiệc nhưng họ đã khéo léo từ chối, đồng thời ghi âm lại toàn bộ cuộc gọi để giao cho trợ lý Lý gửi cho Sùng Thu. Hai bản báo cáo còn lại không có nội dung gì đặc biệt. Người cô sau khi về nước dự tang lễ thì đã xuất ngoại ngay, hiện đang ở Úc, không có điều kiện tiến hành điều tra. Còn chú ba… Sùng Thu không quá hiểu người chú ba này cho lắm, chỉ biết hồi trẻ ông có quan hệ rất tốt với cha anh. Lúc học đại học ở nước ngoài, ông có một người tình, nhưng vì gia tộc phản đối mà bị ép phải chia tay. Sau này người tình đó qua đời, ông sống độc thân cho đến tận bây giờ. Nghe người khác kể lại, ông vốn là người có tính cách khá hướng ngoại và hiếu thắng, đã từng vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn với cha của Sùng Thu, sau đó lại chủ động nhận lỗi làm hòa, là kiểu người dám làm dám chịu. Sau cái chết của người yêu, ông cũng dần trở nên trầm mặc. Những lần Sùng Thu gặp ông sau này, quả thực ông đều luôn mang dáng vẻ đạm bạc, không màng thế sự. Bà nội thỉnh thoảng nhắc đến ông, giọng điệu đầy vẻ bất lực và tiếc nuối. Vài năm trước ông đã quy y cửa Phật, nghe nói đã cải tạo thư phòng trong ở nhà thành Phật đường, ngày thường sống khép kín, mấy lần xuất hiện hiếm hoi đều là ở các buổi giảng pháp. Bản hành tung mà trợ lý Lý tra được cơ bản đều trùng khớp với ấn tượng của Sùng Thu, anh tạm thời loại bỏ ông ra khỏi diện tình nghi. Thứ thu hút sự chú ý của Sùng Thu là bản ghi chép hành tung của Sùng Bác Văn. Kẻ này là con trai út của chú hai, kém Sùng Thu một tuổi. Từ nhỏ hai người đã nhìn nhau không vừa mắt, cứ hễ gặp mặt là sẽ đánh nhau. Nếu luận về đánh tay đôi, hắn không phải đối thủ của Sùng Thu, nhưng hắn lại giỏi lôi kéo bè phái, lấy đông hiếp yếu. Lần nghiêm trọng nhất là năm Sùng Thu 14 tuổi, hắn đã rủ mấy người bạn chặn đường bao vây đánh Sùng Thu lúc tan học, kết quả là cả hai đều phải nhập viện. Hắn gãy một cánh tay, còn Sùng Thu bị chấn động não, mất đi ký ức của hai tháng gần nhất. Cũng chính vì lần đó mà ông cụ Sùng đã nổi trận lôi đình, cưỡng chế chú hai phải tống Sùng Bác Văn ra nước ngoài, không cho phép hắn xuất hiện trước mặt Sùng Thu nữa, cho đến 2 năm gần đây mới được giải lệnh về nước. Sau khi về nước, Sùng Thu cũng chỉ gặp hắn hai lần trong các bữa tiệc gia đình và cả hai đều không nói với nhau một tiếng nào. Trợ lý Lý tra được Sùng Bác Văn đã từng về nhà cũ một lần vào hai tuần trước, vốn định ở lại dùng cơm nhưng không rõ vì sao đến chập tối lại vội vàng rời đi. Xem xong tài liệu, Sùng Thu gọi điện cho quản gia, trước tiên hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà nội như lệ thường, sau đó mới hỏi gần đây có ai khác về nhà không. Quản gia trả lời: “Ngoài ngài ra thì chỉ có tiểu thiếu gia Bác Văn về thôi, nói là nhớ lão phu nhân nên có mang theo ít quà tới.” “Ngoài phòng của nó ra, nó còn đi những đâu nữa?” “Để tôi nhớ xem,” Quản gia hồi tưởng lại, “Tiểu thiếu gia mang theo một phần điểm tâm, thấy cậu ấy có lòng hiếu thảo, nhưng vì điểm tâm ngọt quá nên lão phu nhân đã nhờ người đem cất vào bếp, tiểu thiếu gia cũng đi theo. Cậu ấy có ngồi ở phòng khách trò chuyện với lão phu nhân một lát, sau đó cùng bà dọn dẹp thư phòng nhỏ…” Nghe đến đây, Sùng Thu liền ngắt lời quản gia: “Thư phòng nhỏ?” “Vâng, chắc là ngài chưa biết. Dạo trước lão phu nhân có chỉnh lại thư phòng cũ của ông chủ, thấy đồ đạc nhiều quá nên đã tìm một phòng trống khác làm thư phòng nhỏ, chuyển một phần đồ đạc sang đó. Đúng rồi, trong đó còn có một số đồ dùng thời đi học của ngài nữa. Lão phu nhân vừa dọn vừa xem, cứ lẩm bẩm nhắc tên ngài mãi, bảo sao không thấy ngài về thăm. Thật may là trước khi đi ngài đã về thăm một chuyến, nếu không thì không biết bà sẽ còn nhắc đến bao giờ nữa.” “Làm phiền chú rồi, nhờ chú thay tôi chăm sóc cho bà thật tốt, tôi sẽ cố gắng thu xếp trở về thường xuyên hơn,” Sùng Thu nói, “Chú cũng giữ gìn sức khỏe nhé.” “Đó là bổn phận của tôi, thiếu gia không cần khách sáo.” “Tôi còn có việc, xin phép cúp máy trước.” “Thiếu gia ở ngoài một mình cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy.” “Vâng, tôi biết rồi.” Sau vài câu thăm hỏi, Sùng Thu cúp máy, mọi chuyện đã rõ mười mươi. Anh không thấy bất ngờ trước kết quả này. Gia đình chú hai vốn chẳng ưa gì sự tồn tại của anh. Sau khi cha anh qua đời, bản thân chú hai đã ôm mộng chiếm đoạt vị trí gia chủ, nào ngờ cái ghế đó cuối cùng lại rơi vào tay Sùng Thu. Lúc công khai di chúc, sắc mặt của ông khó coi đến mức không thèm che giấu. Từ lúc đó thì Sùng Thu đã biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Anh chỉ không ngờ đối phương lại ngu ngốc đến thế. Có thể nghĩ ra cách này để đối phó anh, người chú hai kia của anh dường như cũng không thông minh như ông vẫn tưởng. Hai ngày sau, phía cảnh sát truyền đến tin tức. Họ đã tra được một khoản chuyển tiền lớn không rõ nguồn gốc vào tài khoản người nhà của một tên côn đồ trong nhóm người lần trước theo dõi họ. Lần theo dấu vết, quả nhiên đã tra được đến đầu Sùng Bác Văn. Không biết là do chột dạ hay là thật sự ngu ngốc, sau khi Sùng Bác Văn nhận được lệnh triệu tập của cảnh sát thì đã lập tức sợ hãi bỏ trốn. Điều này không khác nào tự thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên hắn cũng không thể chạy được xa, chưa ra khỏi thành phố An thì đã bị cảnh sát lần ra tung tích. Hắn bị bắt tại trận trong một căn biệt thự ở vị trí hẻo lánh đứng tên một người bạn. … “Tiểu Thu!” Sùng Thu vừa đến đồn cảnh sát, vừa bước vào cửa đã nghe thấy một tràng tiếng giày cao gót nện xuống sàn từ xa đến gần. Sùng Thu chào hỏi cảnh sát xong liền đứng tại chỗ, nghiêng người tránh khỏi bàn tay đang vươn tới của đối phương: “Thím hai.” Bị anh né tránh, Ngô Nhân cũng không thấy ngượng ngùng, bà tự nhiên thu tay về phủi phủi lên tà váy. Bà đã ngoài 50, sinh được ba đứa con, dù có bảo dưỡng tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi dấu vết của thời gian. Ánh mắt của bà lộ vẻ mệt mỏi và tiều tụy mà ngay cả lớp trang điểm đậm cũng không thể giấu được: “Tiểu Thu, Bác Văn nếu có làm gì sai, thím thay mặt nó xin lỗi con, xin con bớt giận. Thím và chú con đã chạy suốt đêm từ thành phố An tới đây chính là để dạy dỗ thằng nhóc thối tha này cho con. Con đừng sợ, chúng ta đều đứng về phía con mà. Đợi hôm nay về nhà, thím nhất định sẽ phạt nó thật nặng.” Bà siết chặt cái ví cầm tay, khóe mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong. Tiếc là Sùng Thu không hề mắc bẫy: “Nó làm sai điều gì, phải đợi cảnh sát điều tra rõ ràng mới biết được.” “Ôi đứa nhỏ này,” Ngô Nhân trách móc nhìn anh một cái, “Chúng ta đều là người một nhà, chuyện gia đình thì có can dự gì đến cảnh sát cơ chứ? Có chuyện gì thì chúng ta về nhà đóng cửa bảo nhau không tốt sao?” “Không phải chuyện gia đình,” Giọng của Sùng Thu rất nhạt, anh thực sự không còn gì để nói với gia đình này, “Lúc đó còn có cả bạn của tôi nữa.” “Bạn?” Ngô Nhân ngẩn người một chút, rõ ràng là không biết gì về chuyện này, nhưng bà đã phản ứng lại rất nhanh: “Đã là bạn của Tiểu Thu thì cũng là người nhà của chúng ta mà, có sao đâu chứ. Thím cũng thay mặt Bác Văn tạ lỗi với người bạn đó của con. Hôm nào… hôm nào cả nhà thím mời cậu ấy một bữa để trực tiếp xin lỗi nhé.” Bà vẫy tay ra phía sau, chú hai của Sùng Thu là Sùng Thân Nguyên cũng vội vàng bước tới: “Đúng đúng đúng, nhà chú sẽ xin lỗi mà.” Ông có dáng người hơi thấp, thừa hưởng gen chiều cao của Sùng gia nhưng lại phát triển theo chiều ngang, cái bụng bia của ông gần như làm bung cả cúc áo vest. Khuôn mặt tròn, thịt xếp thành từng nếp gấp, giữa khe thịt lộ ra một đôi mắt đầy vẻ mưu mô, ông cười xòa: “Tiểu Thu, nể mặt chú hai, con đừng chấp nhặt với em trai con nữa. Chuyện bé xé ra to để làm gì, nó không hiểu chuyện, lẽ nào con cũng hùa theo gây rối sao?” Sùng Thu: “Không hiểu chuyện?” Ngô Nhân tiếp lời: “Ôi dào, thằng bé còn nhỏ, chỉ là nhất thời bốc đồng thôi. Tiểu Thu con đã là người lớn rồi, chấp nhất với trẻ con làm gì?” Sùng Thu thực sự không còn lời nào để nói với họ, cũng không muốn tiếp tục bị dây dưa, anh gọi điện báo luật sư đến rồi xoay người bước ra khỏi đại sảnh, ngồi xuống một hàng ghế dài ở ven đường. Hôm nay là một ngày đẹp trời, cuối thu mát mẻ, ánh nắng rạng ngời đến mức hơi chói mắt. Anh mở chiếc cúc áo trên cùng, chậm rãi thở hắt ra một hơi rồi dựa lưng vào ghế. Bất chợt anh nghĩ đến Nam Hoài, không biết giờ này đối phương đang làm gì. Trước khi ra khỏi cửa anh đã nhắn tin cho Nam Hoài, thông báo tiến triển của sự việc và việc mình chuẩn bị đến đồn cảnh sát. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được hồi âm. Khung trò chuyện phía đối diện vẫn là một khoảng trắng. Kéo lên trên là những đoạn hội thoại đứt quãng của họ trong hai ngày qua. Sùng Thu ở khách sạn bận rộn xử lý công việc và điều tra vụ này, Nam Hoài lại vô cùng nhàn nhã. Hai ngày qua y đã đi tham quan không ít nơi, thỉnh thoảng lại chụp ảnh gửi cho Sùng Thu: nào là bình minh trên biển, hội đèn ở chợ đêm, chú chó nhỏ lăn lộn trong bùn đất, con chim bồ câu đậu trên tay và cả con mòng biển đang cướp miếng khoai tây chiên ngậm vào mỏ. Hoạt động quả thật là muôn sắc muôn màu. Ngón tay vô thức lướt trên màn hình, chẳng bao lâu đã lướt đến đầu khung chat. Sùng Thu liếc nhìn khung trò chuyện vẫn im lìm không một tin trả lời. Có khi nào… y đã đi rồi không? Nếu là đi du lịch, chắc chắn sẽ không chỉ ở lại một thành phố. Hai ngày nay Sùng Thu dường như đã xem hết các danh lam thắng cảnh ở Lâm Vu qua những bức ảnh mà y gửi sang, tiếp theo cũng nên đi rồi đúng không? Anh cất điện thoại, trái tim không khống chế được bỗng nhiên chùng xuống. Nhưng ít phút sau, một bóng đen nào đó đột nhiên đổ xuống trước mặt. Sùng Thu ngẩng đầu lên, không ngoài dự kiến, anh nhìn thấy Nam Hoài. Anh nhận ra mình dường như đã bắt đầu quen với cách xuất hiện xuất quỷ nhập thần của đối phương, không còn kinh ngạc nữa. Ngược lại, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác gọi là may mắn. Y vẫn chưa đi. “Sao lại ngồi đây một mình vậy?” Nam Hoài gác tay lên lưng ghế, ngồi xuống bên cạnh anh. Cánh mũi ngửi được mùi nước hoa nam tính nhàn nhạt giống hệt mùi hương đêm hôm đó, là mùi hương trên người Nam Hoài. Y có hút thuốc nhưng kỳ lạ là trên người tuyệt nhiên không có mùi thuốc lá. Cách chọn nước hoa của y cũng khác hẳn những người đàn ông bình thường, không chọn loại Cologne nồng đậm trưởng thành mà lại thiên về sự thanh đạm, tựa như muối biển hòa lẫn với bạc hà, mỗi khi tiến lại gần giống như một làn gió mát. Không phải ảo giác. Tâm trạng của Sùng Thu trở nên bình lặng một cách diệu kỳ, anh hỏi: “Anh có thấy tin nhắn của tôi không?” “Thấy rồi, lúc nãy đang ở trên xe nên chưa kịp trả lời,” Nam Hoài ngoái đầu nhìn vào trong một cái, “Vậy nên người đó là…” “Em họ,” Sùng Thu nói, tiện thể trả lời câu hỏi trước đó, “Tôi đang đợi luật sư.” “Cậu không cần vào trong sao?” “Vào rồi.” Nam Hoài hiểu ra: “Hóa ra là trốn ra ngoài để tìm sự yên tĩnh.” Sùng Thu thừa nhận: “Phải. Họ rất ồn ào.” Mâu thuẫn giữa anh và gia đình Sùng Thân Nguyên đã có từ lâu. Sùng Bác Văn tính tình quái gở, ở nhà vì nhỏ tuổi nhất nên được nuông chiều lên tận trời, từ trước đến nay đòi cái gì được cái nấy. Tất cả mọi người đều nhường nhịn hắn, chỉ có Sùng Thu là không. Cộng thêm ảnh hưởng từ thái độ của cha mẹ nên hắn ghét Sùng Thu nhất. Bất cứ thứ gì Sùng Thu thích, hắn nhất định phải cướp cho bằng được, cướp không được thì trực tiếp hủy hoại. Năm 6 tuổi, hắn đã cùng mấy người anh em họ ở xa lén đốt chết con chim cảnh mà Sùng Thu nuôi, chỉ vì thấy nó đáng yêu nhưng Sùng Thu không chịu tặng cho hắn. —— “Chẳng phải chỉ là một con chim thôi sao? Chú đền cho con 10 con khác nhé?” Sùng Thân Nguyên ôm lấy đứa con đang khóc lóc om sòm, nói với anh như vậy. Sùng Thu lặng lẽ nhìn ông: “Tôi không cần.” Anh thấy Sùng Bác Văn hí mắt qua kẽ tay cười trộm, thè lưỡi với anh rồi được ôm ấp dỗ dành đi xa dần. Chỉ để lại cho anh một chú chim nhỏ đã cháy sém. Năm 7 tuổi, Sùng Thu đi thi đàn piano đạt được giải thưởng. Hắn nhân lúc Sùng Thu đang ngủ trưa thì lẻn vào phòng, định dùng kéo đâm vào ngón tay Sùng Thu. Bị quản gia phát hiện, trong lúc hoảng hốt hắn chỉ kịp đâm trúng một cái. Sùng Thân Nguyên lại bảo đó chỉ là hiểu lầm, nó còn nhỏ, chỉ là giỡn thôi. —— “Em trai muốn chơi với con, sao con có thể nói nó như vậy? Lại còn để thứ nguy hiểm thế này bên cạnh nó, con làm anh kiểu gì vậy? Lỡ làm em nó bị thương thì sao?” Sùng Thu có trí nhớ rất tốt. Trong suốt mười mấy năm ghét nhau như chó với mèo, lần thuê người hành hung này vẫn chưa phải là chuyện nghiêm trọng nhất mà Sùng Bác Văn đã từng làm. Vẫn còn một lần nữa. Nhưng lần đó anh không thể nhớ nổi. Anh xòe bàn tay ra, lòng bàn tay trống rỗng, khi nắm lại dường như có thứ gì đó âm thầm trôi qua kẽ tay. Kỳ nghỉ hè năm 14 tuổi, không rõ nguyên nhân, không rõ quá trình, anh chỉ nhớ vào đầu tháng 7 ông bà nội đi du lịch, chính anh đã đưa họ ra sân bay. Ký ức tiếp theo là lúc anh tỉnh dậy trên giường bệnh, giữa chừng là một khoảng trắng xóa. Mà Sùng Bác Văn nằm ở phòng bệnh sát vách anh cũng bị gãy một cánh tay. Theo lời kể của những người đi cùng, là do hắn dẫn theo mấy người bạn chặn đường Sùng Thu, ra tay đánh anh trước. Ông cụ Sùng vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, cưỡng chế đưa Sùng Bác Văn ra nước ngoài. Sùng Thu luôn canh cánh trong lòng về chuyện này, anh luôn cảm thấy trong những ký ức bị lãng quên đó có một thứ tuyệt đối không thể quên đi. Ngay cả khi hôn mê anh cũng nhắc mình rằng phải nắm cho thật chặt. Nhưng khi tỉnh lại, anh vẫn quên mất. Gần chân tóc ở thái dương bên trái của anh có một vết sẹo mờ, chính là dấu tích để lại từ khi đó. Nhưng anh không cần thiết phải kể cho Nam Hoài nghe những chuyện này. Sùng Thu vô thức dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vào hổ khẩu tay trái. Việc phơi bày quá khứ đối với họ lúc này vẫn còn quá sớm. Dùng sự bất hạnh thời thơ ấu để dành lấy sự chú ý hay cầu xin lòng thương hại thực sự không phải phong cách của anh. Huống hồ làm vậy thì được gì chứ? Sự đồng cảm? Lòng trắc ẩn? Không cần thiết. Anh không muốn Nam Hoài thương hại mình. Nếu có thể, anh nhìn bàn tay của Nam Hoài đang đặt ngay sát bên cạnh trên băng ghế dài, anh thầm nghĩ, anh muốn Nam Hoài… Một câu nói cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. “Tiếp theo cậu định đi đâu?” “Cái gì?” Sùng Thu ngẩn người. Nam Hoài nghiêng đầu nhìn anh, lặp lại câu hỏi một lần nữa. Y có tròng mắt màu nâu sâu thẳm, ánh mặt trời tô điểm nó thành màu hổ phách trong veo. Cái nhìn chăm chú đó khiến Sùng Thu có ảo giác như mình bị nhìn thấu. Tiếp đó anh nghe thấy đối phương hỏi: “Về nhà hay là tiếp tục ở lại đây?” Sùng Thu sực tỉnh, trả lời: “Tôi để lịch trống khoảng một tháng rưỡi.” “Để đi chơi sao?” “Ừm.” Nam Hoài trầm ngâm giây lát: “Trừ mấy ngày vừa rồi ra, thời gian còn lại là bao lâu?” Sùng Thu không rõ ý đồ của y, theo bản năng trả lời: “40 ngày.” “Lâu vậy sao,” Nam Hoài nói, “Cậu có muốn về nhà không?” Sùng Thu đắn đo một chút, lắc đầu. Anh dĩ nhiên không muốn. “Nếu đã như vậy,” Nam Hoài đứng dậy, “Vậy thì đi thôi.” Đi đâu? Sùng Thu cũng đứng dậy, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Nam Hoài nắm cổ tay. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, không đợi anh kinh ngạc thì cơ thể đã theo bản năng đổ về phía trước, chạy theo bước chân của Nam Hoài. “Nam Hoài!” Anh gọi tên Nam Hoài ở phía sau, muốn có một câu trả lời: “Đi đâu vậy?” Nam Hoài quay đầu: “Không biết.” “Quan trọng sao?” Quan trọng sao? Sùng Thu tự hỏi lòng mình. Chẳng biết đã chạy bao lâu, bàn tay nơi cổ tay cuối cùng cũng buông ra, hai người dừng lại. Lúc này Sùng Thu mới nhận ra họ đã chạy khỏi phạm vi đồn cảnh sát, đứng trước một ngã tư xa lạ. Hàng cây cao lớn ven đường lắc lư mấy chiếc lá vàng ươm, nắng thu rơi rớt trên cơ thể hai người. Cả người Nam Hoài tắm mình trong ánh sáng, trên mặt là nụ cười thường trực. Y nhìn Sùng Thu, lặp lại: “Quan trọng sao?” Không quan trọng. Sùng Thu thầm nghĩ, tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi. Một khi con người đã bắt đầu tiến về phía trước, tất cả mọi thứ đều sẽ bị bỏ lại sau lưng. Vừa rồi anh nhìn theo bóng lưng của Nam Hoài, có một khắc cả người anh như rơi vào trạng thái trống rỗng, dường như không cần phải nghĩ ngợi gì, chỉ cần tiếp tục chạy theo là được. Chỉ cần đi theo người này. Anh tiến lên một bước, trầm giọng đếm ngược: “3, 2, 1.” Lần này anh là người chủ động bước tới nắm lấy tay Nam Hoài. Đoạn đường phía trước chính là ẩn số, là những vùng đất mà anh chưa bao giờ đặt chân tới. Xa lạ, không quen, không thể kiểm soát hay đoán trước được. Anh không có bất kỳ kế hoạch nào, thậm chí còn không có lấy một mục tiêu hay một phương hướng. Điều này không đúng với quy tắc hành sự và đi ngược lại với nguyên tắc của Sùng Thu. Nhưng đều không sao cả. Lần đầu tiên trong đời anh có suy nghĩ như vậy, đồng thời siết chặt lấy tay của Nam Hoài. Chỉ cần có người này ở đây. Chỉ cần được ở bên cạnh người này, đi đâu cũng được.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!