5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 6

Ăn xong bữa tối sơ sài kiêm bữa khuya, hai người rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Ánh đèn rực rỡ lùi dần ở sau lưng, kéo dài hai bóng người đang vai kề vai bước bên nhau. Sắp đến 4 giờ sáng, đường phố vắng lặng không một bóng người, chỉ còn lại những cột đèn đường cách đều đang tỏa sáng cùng với mấy chiếc lá bị gió cuốn xoay tròn trong không trung. Sùng Thu ngẩng lên nhìn, bầu trời đêm nay có sao không có trăng, sắc trời như một dòng sông mực, màu xanh đen nồng đậm mãi không tan. Không khí xung quanh cũng như im lìm trong giấc ngủ, tĩnh lặng tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của hai người. “Cậu buồn ngủ rồi à?” Nam Hoài hỏi. Sùng Thu lắc đầu: “Vẫn chưa.” Anh không thấy mệt cho lắm. Hồi đại học phải chạy dự án, thức đến mấy giờ anh cũng đều thức qua rồi. Thời gian đó Sùng Thu tiếp nhận một công ty con từ tay ông nội để luyện tập, làm về hai mảng trò chơi. Một mặt phải làm việc, một mặt không được phép lơ là việc học, ngày nào cũng phải chạy đôn chạy đáo giữa trường học và công ty, việc gì cũng phải tự thân vận động, ăn ngủ cũng gần như giải quyết tại công ty. Không chỉ thức khuya, thức trắng đêm cũng là chuyện như cơm bữa, có lúc anh còn bị mọi người gọi là “đại lão vừa thành niên”, thừa kế tất cả chân truyền của ông cụ Sùng thuở trước. Tiếp quản Sùng thị được một năm nay, tuy không đến mức làm việc liều mạng như trước nhưng tâm tư và sức lực bỏ ra để duy trì sự vận hành bình thường của cả một tập đoàn và bảo vệ một công ty nhỏ vừa khởi nghiệp dĩ nhiên vẫn là một chín một mười. Anh đã mất hơn nửa năm để khiến mọi thứ đi vào quỹ đạo, những lúc bận rộn nhất, suốt 3 ngày anh chỉ được nghỉ ngơi vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ trên máy bay. Hiện tại mới chỉ 4 giờ thôi, không là gì cả. Ngược lại là Nam Hoài, đành rành là nghỉ việc để đến đây thư giãn, vậy mà lại phải thức đến giờ này cùng anh. “Anh có mệt không?” Sùng Thu hỏi. “Tôi cũng bình thường, quen rồi.” Nam Hoài nói. “Trước đây anh đều làm việc muộn thế này sao?” “Cũng tầm đó,” Nam Hoài nói, “Cũng hết cách, làm công ăn lương là vậy mà, sếp của tôi yêu cầu khắt khe lắm, không làm xong nhiệm vụ là không cho tan làm.” Y nhún vai, cái bóng trên mặt đất cũng động đậy theo, “Vậy nên tôi mới không làm nữa.” Quen nhau hai ngày nay, đây là lần đầu tiên nghe thấy y nói chuyện bằng giọng điệu có phần ai oán như vậy. Sùng Thu nghĩ vị sếp không biết tên kia chắc hẳn là một người rất đáng ghét. Lúc Sùng Thu mới vào công ty cũng đã từng gặp qua những kiểu quản lý bới lông tìm vết, năng lực thì kém nhưng lại rất thích sai sử cấp dưới làm những việc vô ích, ngày nào cũng tăng ca muộn nhất nhưng tiến độ lại chậm nhất, còn đùn đẩy trách nhiệm thì nhanh không ai bằng. Sau này khi đã nắm rõ tình hình và ngồi lên vị trí Tổng giám đốc, việc đầu tiên anh làm chính là sa thải người đó. Sùng Thu hỏi: “Công ty cũ của anh tên gì?” Nam Hoài nhìn cậu một cái: “Sao thế, cậu muốn trút giận dùm tôi à?” “Kiểu như ‘Trời lạnh rồi, công ty cũ của tôi cũng nên phá sản thôi’?” Nói xong chính y cũng tự bật cười. Sùng Thu cũng khó mà nhịn được cười, anh cúi thấp đầu day day sống mũi, cảm thấy hình như mình có hơi thiếu tỉnh táo rồi. “Nghe cũng hay đó,” Nam Hoài tằng hắng một tiếng, “Nhưng tôi đã nghỉ việc rồi, bây giờ làm vậy liệu có phải hơi muộn rồi không?” “Cũng hơi muộn một chút.” Sùng Thu suy ngẫm, “Nhưng mà quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.” Nam Hoài quay đầu nhìn Sùng Thu, trong ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên ngắn ngủi, dường như không ngờ anh cũng có thể nói ra những lời như vậy. Độ cong trên khoé môi mở rộng hơn, y tán thành: “Chính xác.” Vô tri vô giác đã đi tới ngã tư đường, đèn giao thông tận tuỵ làm tròn bổn phận chuyển sang màu đỏ, hai người dừng bước. Đưa mắt nhìn quanh, ở bên kia đường chỉ có 2-3 chiếc taxi thưa thớt đậu ở đó, Nam Hoài vẫy tay với họ, rất nhanh đã có tài xế nhận cuốc xe. “Đến lúc về khách sạn rồi.” Nam Hoài nói. Mới độ chớm thu, nhiệt độ ban ngày vẫn thừa hưởng dư âm của mùa hè, phải đến đêm khuya mới mang theo đôi chút man mát của mùa thu. Gió nhẹ thổi tới, xua đi một phần hơi ấm trên da thịt. Cái lạnh của gió đêm ập đến khiến Sùng Thu tỉnh táo hơn không ít. Anh chợt nhận ra trên suốt dọc đường này dường như mình đã quên hết những chuyện xảy ra trong tối hôm qua, từ trận ẩu đả với nhóm lưu manh cho đến việc đến đồn cảnh sát. Khoảng thời gian đó giống như vừa ngắn ngủi bốc hơi khỏi bộ nhớ của anh, không để lại dù chỉ là một dấu vết nhỏ. Cả người Sùng Thu giống như đang ngâm mình trong cơn gió đêm mềm mại như nước, không kịp nghĩ, mà cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì. Đây là trải nghiệm trước đây chưa từng có trong đời anh. “Nam Hoài.” Anh nhìn người bên cạnh. “Ơi?” Nam Hoài dẫm lên mép vỉa hè lát gạch hoa, cơ thể hơi nghiêng đi một chút, Sùng Thu vội vàng đưa tay ra đỡ y: “Cẩn thận!” Lúc đỡ người xong lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Nam Hoài, anh mới nhận ra chỗ đó cách mặt đất chưa đầy mười phân, với tốc độ phản ứng của Nam Hoài thì tuyệt đối không thể nào ngã được. “Tôi thấy cậu cứ mãi thả hồn theo gió,” Nam Hoài nói, “Nên định dọa cậu một chút thôi.” Sùng Thu thở phào: “Anh không sao là tốt rồi.” Sắp đến đèn xanh, Nam Hoài giơ tay lên, Sùng Thu tưởng y muốn nói gì đó nhưng không ngờ đối phương chỉ tùy ý lướt qua tóc anh, giống như một sợi lông vũ lười nhác sượt qua, nhẹ tênh từ không trung rơi xuống. “Suy nghĩ quá nhiều sẽ dễ bị rụng tóc, bạn ơi, tóc tai là quan trọng lắm đó.” Sùng Thu ngẩn người. Bàn tay ấy đã thành công khuấy động tâm trí anh, nhấn chìm hết thảy những điều phức tạp và âm mưu, chỉ còn sót lại những ý niệm tựa như hạt bồ công anh chẳng biết đã cắm rễ từ bao giờ. “Tin tin——” Xe chạy tới, tài xế bấm còi. Sùng Thu sực tỉnh, thấy Nam Hoài đã leo lên xe. Lúc anh lên xe, hai người kia đã bắt đầu trò chuyện. Tài xế chạy buổi đêm thường nói nhiều, mục đích chính là để tỉnh táo, đúng lúc gặp phải hành khách khéo léo như Nam Hoài, tài xế lập tức bật máy nói, nói không ngừng nghỉ. Sùng Thu vốn kiệm lời, không gia nhập vào màn giao tiếp của họ, anh dứt khoát cúi đầu xử lý việc riêng. Vừa mở ra một bản hồ sơ đấu thầu, anh cảm thấy phần đệm của ghế bên cạnh hơi lún xuống, khoé mắt nhìn thấy Nam Hoài đã ngồi ngả lưng, miệng vẫn đang tiếp lời bác tài nhưng thực chất thì đã nhắm mắt lại. Cuối cùng cũng mệt rồi sao? Trong xe là không gian khép kín, tài xế có vẻ cũng là người sạch sẽ, Sùng Thu không ngửi thấy mùi hương khó chịu nào, nhưng lúc lên xe anh vẫn mở cửa sổ ở bên mình ra một chút. Trong quá trình di chuyển, gió đêm thanh mát từng đợt thổi vào, không gian chật hẹp nhưng đủ thoải mái. Tiếng nói chuyện nhỏ dần, từ từ chỉ còn một mình bác tài độc thoại. Nam Hoài đã ngủ thiếp đi. Sùng Thu nghe thấy hơi thở bên cạnh dần trở nên đều đặn, đợi thêm vài giây, anh cởi áo khoác của mình ra đắp lên người Nam Hoài, sau đó quay cửa sổ lên, chỉ để lại một khe hở nhỏ để lưu thông không khí. Anh vừa xem văn kiện vừa để mắt tới Nam Hoài. Đi qua một đoạn đường xóc nảy, cơ thể Nam Hoài theo quán tính lắc lư sang hai bên nhưng vẫn không tỉnh. Sùng Thu do dự một chút, lẳng lặng nhích sang bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng vòng ra sau lưng, để Nam Hoài dựa đầu lên vai mình. Nam Hoài vẫn không tỉnh. Sức nặng xa lạ đè lên vai, Sùng Thu hơi cứng đờ ngồi thẳng sống lưng, anh cảm nhận được Nam Hoài có hơi cựa quậy nhưng không rời khỏi, dường như y đang tìm một tư thế thoải mái hơn. Sau khi điều chỉnh lại một chút, mái tóc của y nhẹ nhàng lướt qua cằm và tai Sùng Thu, hơi thở ấm nóng phả vào làn da bên cổ, khơi dậy một cảm giác ngứa ngáy li ti. Sùng Thu ngồi im bất động. Tài xế tự nói tự nghe, bỗng nhiên nhận ra không có ai trả lời mình nữa liền đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Sùng Thu. Sùng Thu mặt không biểu cảm, đưa tay che tai của Nam Hoài lại, ra hiệu im lặng với bác tài. Tài xế vội gật đầu, dùng tay làm động tác kéo khóa miệng. Không khí trong xe yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng vù vù phát ra từ cửa gió điều hòa, hàng cây hai bên đường lướt nhanh về phía sau trong tầm mắt. Từ góc độ của Sùng Thu, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh và sống mũi cao thẳng của Nam Hoài. Anh hơi nghiêng đầu, tầm nhìn rõ ràng hơn một chút, có thể thấy rõ hàng mi của Nam Hoài nằm sâu trong hốc mắt đang run lên theo nhịp thở. Bên trái sống mũi có một nốt ruồi nhỏ, tựa như một dấu mực trên nền ngọc trắng tinh. Đôi môi mỏng có màu sắc hơi nhạt, tự nhiên mím lại trong lúc ngủ say, không giống như lúc tỉnh táo luôn treo một nụ cười sâu xa khó đoán. Nam Hoài cứ như thế nhắm mắt lại, không hề phòng bị mà ngủ vùi trên vai anh. Mùi nước hoa nam tính nhàn nhạt tỏa ra từ mạch đập trên vùng cổ, từng tấc từng tấc xâm chiếm mọi giác quan của Sùng Thu. Sùng Thu đột nhiên cảm thấy khát, vội vàng dời tầm mắt đi, hai tay siết lại, hít sâu một hơi rồi thở hắt ra. May quá. Anh không dám nhìn Nam Hoài nữa, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Đèn đường đứng lặng yên, những hạt bụi nhỏ bay lượn dọc theo tia sáng, tạo nên hình hài cho chùm sáng vốn dĩ vô hình. Sùng Thu nhìn chằm chằm vào chùm sáng đó một cách cứng nhắc. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, anh đã hôn lên đó mất rồi. Đầu ngón tay của anh hơi tê dại, anh run rẩy giơ tay che mắt mình lại, thầm nghĩ chắc là mình bị điên rồi. “Đến rồi.” Tiếng nói của tài xế kéo anh ra khỏi vòng xoáy tự nghi ngờ bản thân. Sùng Thu ngẩng đầu lên, thấy tấm biển hiệu khách sạn nơi Nam Hoài ở đang nhấp nháy trong bầu trời đêm. Sùng Thu hít sâu một hơi, đang định gọi Nam Hoài dậy thì bả vai bỗng nhiên nhẹ bẫng, ngay sau đó là giọng nói của Nam Hoài: “Cảm ơn bác tài.” “Không có gì, không có gì, cậu khách khí quá.” Tài xế nói. Nam Hoài mỉm cười. Sùng Thu nhìn sang, thấy ánh mắt của đối phương vô cùng trong trẻo, không hề giống một người vừa ngủ suốt dọc đường. “Anh không ngủ sao?” Sùng Thu theo bản năng lên tiếng hỏi. Nam Hoài giơ một tay mở cửa xe, quay đầu lại nháy mắt với Sùng Thu: “Tôi có nói là mình ngủ đâu.” Tay kia cầm áo khoác trên người trả lại cho Sùng Thu: “Cảm ơn áo khoác của cậu nhé. Tôi về trước đây.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!