Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 5
Làm xong biên bản ở đồn cảnh sát, lúc bước ra ngoài đã là 2 giờ sáng. Phía cảnh sát xác nhận nhóm lưu manh đã theo dõi và ra tay hành hung họ đều là những tên côn đồ địa phương, chuyên đi gây rối ở khu vực này. Chúng là “khách quen” của đồn cảnh sát, đã có không ít du khách bị chúng chặn đường cướp bóc hoặc bị móc túi. Về sự việc đêm nay, tên cầm đầu đã khai rằng do thấy cách ăn mặc và xe của Sùng Thu khá sang trọng, lại thêm trong người có chút hơi men và đang thiếu tiền, vậy nên Sùng Thu và Nam Hoài vừa xuất hiện thì đã lọt vào tầm ngắm của chúng. Nói tóm lại đây chỉ là một vụ cướp phát sinh do thấy tài sản làm mờ mắt, hơn nữa không cướp thành công. Còn bị ăn một trận đòn nhừ tử. Lời khai này nghe qua quả thật là không có sơ hở, nhưng vì sự xuất hiện của tấm ảnh kia nên Sùng Thu dĩ nhiên không tin. Cảnh sát cũng cảm thấy chuyện này rất đáng nghi, bèn giam riêng từng tên một lại để lần lượt thẩm vấn. Khi Sùng Thu kết thúc việc lấy lời khai, cuộc thẩm vấn nhóm người côn đồ ấy vẫn chưa xong. Cảnh sát hứa rằng ngay khi có tiến triển thì sẽ lập tức liên lạc với họ. “Cảm ơn, làm phiền các anh rồi.” “Không cần khách sáo, đây là trách nhiệm của chúng tôi.” Sùng Thu đi ra đại sảnh, theo bản năng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Nam Hoài. Trong sảnh sáng trưng, mấy viên cảnh sát trực đêm đang trò chuyện, ngoài ra chỉ có anh và người cảnh sát vừa bước ra. Nam Hoài không có ở đây. Y đi đâu rồi? “Người đi cùng tôi ấy,” Lúc nãy hai người phải tách ra làm biên bản riêng, sau khi Sùng Thu vào trong thì không đi cùng Nam Hoài nữa, bây giờ ra ngoài cũng chẳng tìm được người, nhất thời sinh lòng lo lắng: “Anh ấy đi đâu rồi? Vẫn còn ở bên trong sao?” “Anh ta à, làm xong biên bản là đi rồi.” “Đi rồi?” “Phải, đi từ 10 phút trước rồi.” Sớm vậy sao? Sùng Thu: “Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.” Cảnh sát: “Không có gì. Cậu đi thong thả.” Sùng Thu cầm áo khoác trên tay bước về phía cửa đồn cảnh sát, mở điện thoại ra xem tin nhắn. Ngoại trừ tệp tài liệu do trợ lý Lý gửi đến như thường lệ thì không có thông báo mới nào. Ngay cả một tin nhắn cũng không để lại. Cứ như thế mà đi sao? Sùng Thu mở danh bạ, ánh mắt dừng lại ở dãy số vừa mới lưu, thoát ra, mở vào, rồi lại thoát ra. Đường phố Lâm Vu thẳng tắp và vắng lặng, ánh đèn đường hắt lên bóng cây thưa thớt, gió đêm từ bốn phương tám hướng thổi tới khiến lá cây kêu lên xào xạc. Anh vô thức bấm một chuỗi số trên màn hình, đến khi bừng tỉnh lại xóa đi từng số một. Cũng phải thôi. Anh nghĩ, họ vừa mới quen nhau chưa được bao lâu đã phải trải qua chuyện nguy hiểm thế này, hơn nữa còn là do mình liên lụy đến đối phương. Người ta đến đây là để đi du lịch thư giãn, cuối cùng lại “thư giãn” đến tận đồn cảnh sát. Nếu không phải do y có thân thủ đủ tốt, e rằng giờ này đã phải nhập viện rồi. Anh lấy lý do gì để bắt Nam Hoài phải đợi mình chứ? Phàm là người bình thường gặp phải chuyện này, hẳn đều sẽ chọn cách rời đi sớm nhất có thể để tránh rước họa vào thân. Mình còn đang kỳ vọng điều gì đây? Gió đêm bất chợt lạnh hơn, vài chiếc lá rơi rụng bị thổi đến dưới chân. Sùng Thu siết chặt cổ áo, cất điện thoại định rời đi thì bên tai bỗng vang lên một tiếng huýt sáo thanh thúy. Trái tim hơi run lên, anh ngẩng đầu nhìn về âm thanh đó. Giờ này các cửa tiệm ở hai bên đường đều đã đóng cửa, chỉ còn một cửa hàng tiện lợi 24 giờ là đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài cửa kính sát đất lớn có đặt một chiếc ghế dài cho mọi người nghỉ chân, lúc này đang có một người ngồi ở đó, dáng hình vô cùng quen thuộc. Sùng Thu sững sờ. Người đó ngồi ngược sáng, thấp thoáng thấy được ý cười trên gương mặt, giơ tay vẫy vẫy về phía anh. Sùng Thu theo bản năng bước về phía đối phương, giây tiếp theo có một chiếc xe từ phía xa lao vút đến. Anh giật mình, phản ứng nhanh nhạy lùi lại để né tránh. “Ngại quá, tôi không chú ý,” Khi đi ngang qua trước mặt anh, tài xế hạ kính xe xuống, ngáp một cái rồi hỏi: “Cậu đẹp trai định đi đâu, tôi chở cậu một đoạn nhé?” Vừa mới trải qua một vụ theo dõi, bây giờ Sùng Thu vô cùng cảnh giác với bất kỳ sự cố nào xảy ra quanh mình, huống hồ tài xế này xuất hiện quá trùng hợp, khó mà không khiến người ta nghi ngờ là cố ý. “Không cần.” Anh đáp. “Được thôi.” Tài xế tiếc nuối rụt đầu vào xe. Sùng Thu ghi nhớ biển số xe, nhìn chiếc xe biến mất ở góc phố mới thu hồi tầm mắt. Phải rồi, Nam Hoài. Anh một lần nữa nhìn sang phía đối diện. May quá, người vẫn chưa đi. Lần này không còn trở ngại, Sùng Thu băng qua đường, tốc độ ban đầu hơi nhanh sau đó chậm lại, khi đến gần thì chuyển thành đi bộ. Anh từng bước đi đến trước mặt Nam Hoài, chưa kịp mở lời đã nghe đối phương hỏi: “Cậu không sao chứ?” Y đã chú ý đến chiếc xe lúc nãy. Nam Hoài vươn vai một cái, bờ vai và tấm lưng uyển chuyển căng ra như một loài động vật họ mèo, đồng tử màu nâu nhạt dưới sự khúc xạ của ánh sáng thấp thoáng như ngưng đọng thành một đường thẳng. Sùng Thu có ảo giác như mình đã bị nhìn thấu. Anh lắc đầu: “Không sao… Liệu có phải là cùng một bọn không? Cái người tài xế đó?” Nam Hoài nhướng mày: “Tôi không nghĩ vậy đâu.” Y chỉ chỉ về phía đối diện. Sùng Thu quay đầu nhìn lại, biểu tượng màu xanh trắng đặc trưng của đồn cảnh sát trong đêm đen vẫn vô cùng nổi bật. Nhìn một cái, bộ não vốn đang chìm đắm trong thuyết âm mưu của anh lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Được rồi. Anh xóa bỏ kẻ tình nghi bị vạ lây kia, ổn định hơi thở, bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Anh chưa đi sao?” Điều anh thực sự muốn hỏi là: Tại sao anh lại không đi? Nam Hoài: “Dĩ nhiên rồi, tôi đang đợi cậu mà.” Cách y nói chuyện thản nhiên như đang thuật lại một điều đơn giản nhất trần đời, không có hàm ý gì đặc biệt nhưng lại khiến Sùng Thu nín thở, trái tim vô thức lỡ một nhịp. “Đợi…” Tôi? “Thì hồi nãy cậu nói sẽ mời tôi ăn tối mà.” Ngừng lại chưa đầy một giây, Nam Hoài nói tiếp: “Sao thế, cậu quên rồi à?” “Không có.” “Tôi nhớ.” Sùng Thu cảm thấy mình vừa thở phào, nhưng không biết là vui mừng hay là thất vọng. Anh quan sát thần sắc của Nam Hoài, nếu không phải đối phương từ đầu đến cuối đều bình tĩnh tự nhiên, anh đã nghĩ là y đang cố tình trêu mình. Anh ngồi xuống mở điện thoại: “Anh muốn ăn gì?” Xe vẫn còn ở bãi đậu, quanh đây dường như cũng không có quán ăn, chỉ có cửa hàng tiện lợi này mở cửa. Sùng Thu tìm kiếm những nhà hàng còn hoạt động, kết quả hiển thị quán gần nhất cũng cách họ mất nửa giờ đi xe, hơn nữa cũng chỉ mở đến 3 giờ sáng. Anh nhìn thời gian, bây giờ là 2:20. Đáng lẽ lúc đó anh nên tự lái xe đến đây. Hoặc nếu bây giờ anh đang ở nhà, mấy nhà hàng và khách sạn dưới tên anh đều mở cửa 24/24, muốn ăn gì thì chỉ cần một cuộc điện thoại là xong. — Có lẽ đã đến lúc nên mở rộng sản nghiệp đến Lâm Vu rồi. Anh thầm nghĩ. Anh tìm thêm một vài quán xa hơn một chút, hỏi ý kiến Nam Hoài: “Anh thích quán nào? Có lẽ phải đợi hơi lâu, tôi đặt trước rồi lát nữa chúng ta bắt xe qua.” “Ở đây rồi mà còn bắt xe đi đâu nữa?” Sùng Thu nhất thời không hiểu ý y: “Ở đâu cơ?” Nam Hoài ra hiệu cho anh nhìn lên phía trên: “Ngay đây này.” Nhìn theo hướng chỉ của ngón tay Nam Hoài, Sùng Thu nhìn thấy một tấm áp phích vẽ một cái tô với đủ loại nguyên liệu theo phong cách hoạt hình, bên trên là hai chữ lớn: Lẩu Oden. Sùng Thu: ? Phản ứng đầu tiên của anh là đối phương đang đùa mình. Nhưng Nam Hoài trông có vẻ rất nghiêm túc. Nói xong thì y đứng dậy, đạp lên tiếng chào “Welcome” máy móc mà thản nhiên bước vào cửa hàng tiện lợi. Sùng Thu nhìn qua lớp kính thấy y đã đi đến quầy thu ngân nên đành phải đi theo. Vừa vào cửa đã nghe Nam Hoài nói với nhân viên rằng: “… Cho tôi cái này, khoai mỡ, cá viên, chả cá mỗi thứ một xiên. Củ cải? Không cần. Cay vừa, thêm nước dùng.” Câu cuối cùng đặc biệt chân thành, Nam Hoài không quay đầu lại, giơ tay chỉ về phía Sùng Thu vừa vào cửa: “Cậu ấy trả tiền, cảm ơn.” Một hộp lẩu Oden, một miếng cá tuyết chiên, một cái hamburger và một ly coca. Sùng Thu chưa bao giờ mời ai một bữa tối sơ sài đến thế. Khổ nỗi “đương sự” lại chẳng mảy may để tâm, thậm chí có thể nói là khá hưởng thụ. Sùng Thu tâm trạng phức tạp bưng “bữa tối” đến chỗ ngồi mà Nam Hoài đã chọn, liền nhận được một câu “Cảm ơn”. “…Không có gì.” Anh ngồi xuống, chia đồ ăn ra, đặt hộp lẩu Oden trước mặt Nam Hoài, bóc bao bì bộ đồ dùng, đũa và thìa được xếp hai bên theo tay thuận để đối phương chỉ cần đưa tay là lấy được ngay. Anh hỏi lại để xác nhận: “Bấy nhiêu đây là đủ rồi sao?” “Đủ rồi.” Không chỉ đủ, Nam Hoài còn hào phóng chia cho anh một xiên cá viên: “Nếm thử đi, ở bên trong có nhân, coi chừng nóng.” Lần đầu tiên trong đời Sùng Thu ăn cơm ở một nơi như cửa hàng tiện lợi. Không gian nhỏ hẹp, ba chiếc bàn đặt sát vách tường ngay bên cạnh kệ hàng, nhưng nhìn chung môi trường cũng tương đối sạch sẽ, nhìn qua không có bụi bặm. Quán rất yên tĩnh, ngoài hai nhân viên thì chỉ có hai người khách là họ. Anh mở hộp cơm, đắn đo ăn miếng đầu tiên, mùi vị bình thường, không có cái vị kỳ lạ do để quá lâu như anh tưởng tượng. So với sự thận trọng của anh, Nam Hoài ăn uống tự nhiên hơn nhiều. Có thể thấy đây không phải là lần đầu y đến những nơi như thế này, rất am hiểu cách bày trí và các loại thực phẩm bên trong cửa hàng tiện lợi. Liên tưởng đến công việc trước đây của y, Sùng Thu cảm thấy đây cũng là điều dễ hiểu. Chạy nghiệp vụ, thời gian gấp gáp và nhiệm vụ nặng nề, sợ là hiếm khi có thời gian ngồi xuống ăn một bữa tử tế. Chẳng trách Nam Hoài lại nghỉ việc. Không biết sắp tới y định làm gì, công ty của mình vẫn còn một số vị trí trống, nếu y cần tìm việc thì… Sùng Thu ngước mắt nhìn đối phương, thấy Nam Hoài một tay chống má, ngậm ống hút ly coca, đầu hơi nghiêng sang một bên, cụp mắt nhìn sang hướng khác, không biết đang nghĩ gì. “Chuyện hôm nay thật xin lỗi,” Sùng Thu nói: “Những kẻ đó nhắm vào tôi, lại vô tình liên lụy đến anh.” Nam Hoài phản ứng lại rất nhanh giống như không hề xao đãng, y “ừm” một tiếng, chuyển sự chú ý lên người Sùng Thu, y buông ống hút ra: “Không sao, đó không phải lỗi của cậu.” “Đã tra ra thân phận của chúng chưa?” Y hỏi. “Vẫn chưa,” Sùng Thu trả lời: “Chúng vẫn chưa chịu mở miệng, cảnh sát nói nếu có tin tức thì sẽ lập tức báo cho chúng ta.” Nam Hoài lau mấy giọt nước dính trên tay, bởi vì vừa cầm ly coca lạnh nên lòng bàn tay hơi đỏ lên. Y hỏi: “Cậu có manh mối gì không?” “Tôi không có ý dò hỏi đời tư của cậu,” Y nói: “Nhưng tấm ảnh đó, e rằng không phải ai cũng có thể lấy được đâu đúng chứ?” Sùng Thu gật đầu: “Đúng vậy.” Trước khi học đại học, anh sống cùng ông bà nội ở nhà cũ, sau đó mới dọn ra sống riêng, thỉnh thoảng lại về thăm hai cụ. Sau khi dọn đi, căn phòng ở nhà cũ vẫn được giữ nguyên cho anh, đồ đạc cũ anh cũng chỉ mang đi một phần, những thứ tạm thời không cần dùng đều để lại ở đó, bao gồm cả những tấm ảnh từ nhỏ đến lớn của anh. Hiện tại ông nội đã qua đời, nhà cũ chỉ còn một mình bà nội ở, chìa khóa phòng thì ngoài anh ra quản gia cũng có một bộ, còn những người khác thì anh không chắc lắm. Một vài gương mặt hiện lên trong trí óc. Sùng Thu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho trợ lý Lý, bảo cậu ta điều tra động thái gần đây của chú hai và chú ba. “Lúc làm biên bản, cảnh sát có hỏi tôi tại sao trên người chúng lại có vết thương.” Giọng nói của Nam Hoài chợt vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Sùng Thu cất điện thoại, đáy mắt còn sót lại một chút u ám chưa tan, anh cụp mắt uống nước để che đậy: “Vậy anh trả lời thế nào?” “Tôi nói, lúc chúng định đánh lén chúng ta thì không cẩn thận bị vấp ngã.” Sùng Thu sặc nước: “Cảnh sát có tin không?” Nam Hoài ôm ly coca trả lời một cách nghiêm túc: “Cảnh sát hỏi có phải trước đó chúng đã bị ngã hỏng đầu rồi không.” Sùng Thu che miệng ho vài tiếng, rất muốn cười, ấy rồi chợt nhận ra: “…Anh đang nói đùa phải không?” Nam Hoài ra vẻ nghiêm túc được hai giây, cuối cùng vẫn bật cười. Anh hiếm khi lộ ra nụ cười giống như vừa thực hiện được một cú lừa, nhìn qua lại có chút trẻ con: “Aida, bị cậu phát hiện rồi.” Bầu không khí căng thẳng ban đầu tan biến không còn dấu vết, Sùng Thu bị nụ cười của y làm cho lóa mắt, nói năng có phần lộn xộn: “Ngần ấy người không thể cùng một lúc vấp ngã được.” “Hóa ra vấn đề nằm ở đó,” Nam Hoài ra vẻ như vừa lĩnh hội được điều gì: “Tôi biết rồi.” Biết cái gì cơ? Sùng Thu ngơ ngác.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
