Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 4
“Nhìn đủ chưa?” Nghe thấy âm thanh này, Sùng Thu mới bừng tỉnh khỏi cơn chấn động, bốn mắt nhìn nhau với Nam Hoài vừa quay đầu lại. Anh vô thức mấp máy môi: “Anh…” Những hình ảnh vừa rồi cứ quanh quẩn trong tâm trí không cách nào xua đi được, anh không ngờ thân thủ của Nam Hoài lại xuất sắc đến vậy. Sùng Thu bắt đầu luyện võ Muay Thái và Karate từ năm mười mấy tuổi, anh luôn tự tin một thân võ nghệ của mình cũng thuộc hàng khá khẩm, nhưng so với Nam Hoài thì dường như vẫn còn thua một khoảng cách nhất định. Ít nhất anh không thể làm được việc lấy 1 chọi 6 mà vẫn giữ được phong thái ung dung và sạch sẽ đến nhường này. Làm sao y làm được vậy? Sùng Thu điều hoà lại hơi thở có phần dồn dập vì vận động mạnh. Làm nghiệp vụ mà cũng cần thân thủ lợi hại đến vậy sao? Nam Hoài thu hồi tầm mắt, tùy ý gạt tên gây sự đã hoàn toàn không thể phát ra tiếng kia xuống đất, cúi đầu nhìn tay mình. Ngay lúc y nâng tay lên, lòng bàn tay thoáng vụt qua một vệt màu đỏ thẫm. Tim Sùng Thu thắt lại, lập tức quẳng mọi nghi hoặc ra sau đầu, nhanh chân chạy lại gần: “Anh bị thương sao?” “Không có.” Nam Hoài xòe lòng bàn tay ra cho Sùng Thu xem, “Chỉ bị dính bẩn thôi.” “Cậu có khăn giấy không?” Nam Hoài hơi gập ngón tay, cau mày tỏ vẻ chán ghét, “Hơi khó chịu.” “Có.” Sùng Thu lấy khăn giấy sát khuẩn từ trong xe ra định đưa cho y, không ngờ Nam Hoài lại trực tiếp xoè tay mình ra. Anh ngẩn người một chút, sau đó nâng bàn tay ấy lên. Thấy Nam Hoài không phản đối, Sùng Thu biết mình không hiểu sai, anh cúi đầu cẩn thận lau sạch vệt máu. Khi thấy làn da lộ ra bên dưới hoàn toàn lành lặn, không có vết thương nào, anh mới thở phào một hơi. “Xong rồi.” “Cảm ơn cậu.” “Không có gì.” Lời khách sáo bị cắt ngang bởi những tiếng rên rỉ kêu đau thỉnh thoảng truyền đến dưới chân, đám người gây sự lại một lần nữa thu hút sự chú ý của họ. Cả hai đều không ra tay quá nặng, chỉ khiến những kẻ đó tạm thời mất đi khả năng hành động, có kẻ thì bị đánh ngất, có kẻ vẫn còn ý thức nhưng cũng không thể cử động. Nam Hoài bật đèn pin điện thoại, ngồi xổm xuống, giật khẩu trang của một tên ra, lộ ra gương mặt đầy râu ria, làn da đen sạm thô ráp, gương mặt dữ tợn, ngũ quan gần như ép sát vào nhau, chỗ đuôi mày có một vết sẹo bằng dao nhàn nhạt. Y hỏi Sùng Thu: “Cậu nhìn quen không?” Sùng Thu nhìn kỹ: “Không quen.” Nam Hoài vỗ vỗ vào mặt tên đó: “Anh có quen bọn tôi không vậy?” Kẻ nằm dưới đất thở dốc, vật vã muốn bò dậy nhưng bị Nam Hoài làm như vô ý ấn nhẹ một cái, gã “bộp” một tiếng ngã ngửa ra sau, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Ánh mắt của gã không còn vẻ lạnh lùng như khi vừa đánh đấm mà tràn đầy sự kiêng dè. Nam Hoài nghiêng đầu quan sát sau tai gã: “Tai không hỏng, nghe thấy mà, không muốn nói sao?” “Hay là không thể nói?” Y vừa cử động, kẻ dưới đất liền rụt cổ lại, vẻ mặt cực kỳ phòng bị, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ sợ hãi. Sùng Thu nhất thời cảm thấy hiếu kỳ, rốt cuộc Nam Hoài đã làm gì mà có thể khiến gã thay đổi thái độ một cách chóng mặt như thế? Anh cũng nửa quỳ xuống đất, nhìn Nam Hoài ra vẻ bâng quơ: “Thân thủ của anh tốt thật.” “Quá khen,” Nam Hoài không ngẩng đầu lên, lại lột mặt nạ của một tên khác, giọng điệu tùy ý như đang tán gẫu, “Hai năm trước công việc của tôi có điều chuyển nhân sự, tôi phải đến sống ở khu vực Đông Nam Á một thời gian. Để phòng hờ, tôi có đi học một ít võ để phòng thân ấy mà.” Võ phòng thân ở đâu mà lợi hại thế? “Thấy ngầu không?” Nam Hoài đột ngột hỏi. Sùng Thu bị cắt ngang dòng suy nghĩ, theo bản năng hồi tưởng lại khung cảnh vừa rồi, nếu bỏ qua những chi tiết đáng ngờ khác thì… “Ngầu.” Anh trả lời. “Vậy thì tốt rồi,” Nam Hoài ngẩng đầu lên, “Tôi học hai năm lận đấy, tiếc là mãi vẫn không có dịp trổ tài, bây giờ xem như không uổng công học võ rồi.” Y nói với giọng điệu hài hước giống như đang đùa, nhưng dường như cũng đan xen một phần nghiêm túc, Sùng Thu không thể phân biệt được. Nhưng không biết tại sao, cảm giác lạc lõng vừa rồi trong lòng anh bỗng nhiên dần tan biến. Nam Hoài đưa điện thoại qua: “Cầm giúp tôi một chút nhé.” Sau đó y bắt đầu tìm tòi trên người của đám gây sự. Lúc này y lại không sợ bẩn nữa, hai bàn tay linh hoạt lục lọi trong túi áo, cổ áo, túi áo bên trong áo khoác của tên đang nằm dưới đất. Y tìm thấy một con dao gập ở trong thắt lưng gã, ngoài ra thì không thu hoạch được gì. Trước ánh mắt kinh ngạc của Sùng Thu, y mở con dao gập ra, tùy ý xoay một vòng, nhìn nó bằng ánh mắt bắt bẻ rồi thuận tay nhét vào túi mình, tiếp tục lục soát. Sùng Thu giơ điện thoại soi đèn cho y: “Anh đang tìm gì vậy?” Nam Hoài lộn cái túi cuối cùng ra, trống rỗng. Y trả lời: “Điện thoại, giấy tờ, thứ gì đó chứng minh được thân phận. Chắc là cậu cũng nhận ra rồi ha, bọn này không phải là mấy tên lưu manh thông thường.” Sùng Thu quả thực đã nhận ra: “Ý anh là bọn chúng đã có mưu đồ từ trước?” Lúc này Nam Hoài đã chuyển sang lục soát tên tiếp theo. Sùng Thu cũng theo sau, nhìn tay y di chuyển thoăn thoắt, nghe y vừa làm vừa trả lời: “Chúng cố ý bám theo chúng ta đến nơi vắng vẻ rồi mới ra tay, mục đích lại không phải vì tiền. Kẻ làm vậy trừ phi có âm mưu ra thì chỉ có trường hợp bị khùng thôi.” Y gõ nhẹ vào thái dương mình. Âm mưu. … “Đứa trẻ bé tí thế này sao lại ở bệnh viện một mình? Người lớn đâu? Cha mẹ đâu rồi?” “Haizz, đó là đứa nhỏ của Sùng gia đấy, đôi vợ chồng bị tai nạn giao thông mấy hôm trước là cha mẹ nó.” “Trời đất, là nó sao? Ôi không… còn nhỏ như vậy mà?” “Hình như mới học tiểu học thôi, tội nghiệp thật.” “Vụ tai nạn ấy là thế nào? Chỉ là ngoài ý muốn sao?” “Gia đình kiểu đó thì làm gì có chuyện ngoài ý muốn được… Nghe bảo là tài xế trong nhà cố tình đấy.” “Vì sao?” “Còn vì gì nữa? Tiền bạc thôi. Nghe nói xe lộn mấy vòng, người tử vong ngay tại chỗ, bỏ lại đứa trẻ nhỏ thế này, đúng là tạo nghiệp. Ông ta cũng là người có con nhỏ cơ mà.” … Mùi nước sát trùng khô khan và lạnh lẽo giống như một lớp sương mù xám xịt thật dày trào dâng từ nơi sâu thẳm của ký ức. Bàn tay phải của Sùng Thu vô thức run rẩy, anh thở hắt ra một hơi. Một tay anh nắm chặt điện thoại, Sùng Thu dời mắt, học theo dáng vẻ của Nam Hoài bắt đầu tìm tòi ở phía bên kia: “Theo anh thì là âm mưu gì?” Động tác của Nam Hoài rất nhanh, trên người tên thứ hai vẫn không tìm thấy thứ gì có giá trị. Y dừng lại, dựa người vào cửa xe, ngẩng đầu lên nói: “Nhiều lắm. Giết người cướp của, phóng hỏa, trả thù, đòi nợ. Rõ ràng bọn chúng nhắm vào chúng ta, cho nên —” Y ngẫm nghĩ: “Dạo gần đây chắc là tôi không có đắc tội với ai đâu. Còn cậu?” Sùng Thu lắc đầu: “Tôi cũng không.” “Thế thì lạ thật.” Y đứng dậy, cúi đầu quét mắt một vòng rồi bỗng nhiên đi về một hướng. Sùng Thu đi theo, phát hiện có một tên nằm trong góc vừa nãy ngất đi nhưng bây giờ đã tỉnh, hắn đang nằm rạp dưới đất, đầu hướng về phía cổng, dưới chân có một vết trượt dài. Nam Hoài ngồi xổm xuống: “Muốn chạy trốn à?” Tên đó lập tức hai mắt nhắm nghiền, định giả chết. Nhưng đã không còn kịp rồi. “Đã tỉnh rồi thì tôi có hai câu hỏi muốn hỏi anh bạn nè,” Nam Hoài nói, “Thứ nhất, anh bạn là ai; thứ hai, mấy người muốn tìm ai vậy?” Tên đó mím chặt môi, bộ dạng thà chết cũng không khai một chữ, trên người bốc ra mùi rượu hòa lẫn với thứ mùi mục nát. “Không muốn nói à? Được thôi.” Nam Hoài ngoắc tay, Sùng Thu hiểu ý, anh đi qua ngồi xuống ở phía bên kia, hai người ăn ý bắt đầu lục soát người. Sùng Thu cố nhịn thứ mùi gay mũi, gian nan bắt tay vào việc tìm kiếm. Tên này cũng giống như mấy tên trước đó, đồ dùng cá nhân trên người ít đến thảm thương. Ngoại trừ một ống cao su rỗng ở ống tay áo, Sùng Thu không tìm thấy được thứ gì. “Sùng Thu.” Ngay khi anh tưởng lại là một công dã tràng, Nam Hoài đã gọi tên anh. Anh ngẩng đầu lên, thấy Nam Hoài đang kẹp một tấm ảnh nhỏ cỡ hai tấc giữa ngón tay. Lật lại, đó là tấm ảnh chụp một người mặc đồng phục học sinh, gương mặt đượm nét non nớt, rõ ràng chính là Sùng Thu. “‘Không có kẻ thù’, cậu chắc chứ?” Bây giờ thì Sùng Thu không chắc nữa rồi. Anh nhận lấy tấm ảnh. Nhìn kỹ thì người trên đó đúng là anh, khoảng chừng là ảnh thời trung học. Khi đó anh theo học tại một trường tư thục ở thành phố Vân, những tấm ảnh như thế này mỗi năm học đều được chụp một bản để lưu giữ, một phần nộp lên để làm hồ sơ, phần còn lại anh đã cất đi rồi. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Lâm Vu cách thành phố Án cả ngàn dặm, xác suất người này vô tình nhặt được tấm ảnh cơ bản là bằng không. Mà ảnh trong hồ sơ lại không thể bị người ngoài tùy tiện lấy được. Ngoài ra, chỉ còn lại những tấm được anh cất ở nhà. Nói cách khác, có kẻ đã nhân lúc anh ra ngoài, lấy ảnh của anh, sau đó tìm đến đám người này để nhờ chúng tìm anh… trả thù? Noron não của Sùng Thu bắt đầu vận hành với công suất tối đa, nhưng người đó có thể là ai? Việc anh rời đi ngoại trừ trợ lý Lý thì chỉ có rất ít người biết, anh luôn cho rằng những người ấy đều là người anh có thể tin tưởng được. Nhưng hiện tại xem ra hành trình của anh đã bị bại lộ, đối phương đã nắm rõ đường đi nước bước của anh như lòng bàn tay, cố tình chọn vị trí hẻo lánh này để ra tay, mục đích chính là để giải quyết anh trong im lặng. Có hai khả năng, một là phái người theo dõi anh, hai là đã cài thiết bị định vị trên người anh. Nghĩ đến đây, Sùng Thu kiểm tra điện thoại, không có phần mềm ẩn, quần áo cũng là bộ vừa mới thay hôm nay. Còn có xe nữa. Nhưng vì trời quá tối, nếu không biết vị trí cụ thể thì sẽ rất khó tìm, đành phải đợi đến sáng mai. Chỉ trong một thời gian ngắn mà Sùng Thu đã nảy ra rất nhiều suy nghĩ, e rằng bản thân không thể ở lại Lâm Vu thêm được nữa. Dựa trên hiểu biết của anh về những loại việc này, nếu lần đầu không thành công, kẻ đứng sau tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, lần thứ hai sẽ sớm đến thôi. Anh phải đi rồi. Vậy là đi ngay bây giờ sao? Hay đợi đến ngày mai? Ánh mắt vô tình rơi trên người Nam Hoài, anh hơi cau mày lại. Sau lần này, những kẻ theo dõi ấy đã biết mặt Nam Hoài, cũng đã biết được thân thủ của y, không biết kẻ đứng sau ấy có biết đến sự tồn tại của Nam Hoài hay không. Liệu họ có bị xem là đồng bọn không? Nếu sau khi anh đi, đám người đó mất dấu mục tiêu lại quay sang gây rắc rối cho Nam Hoài thì sao… Sùng Thu không dám suy nghĩ tiếp nữa. Anh hỏi: “Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?” Anh bỗng nhiên có một suy nghĩ hơi điên rồ, anh muốn Nam Hoài đi cùng mình. Nhưng liệu Nam Hoài có đồng ý không? Yết hầu Sùng Thu hơi chuyển động: “Anh này…” Chưa đợi anh hỏi ra tiếng, Nam Hoài đã dùng một tay chống lên nắp xe rồi ngồi lên đó, hai chân mở rộng dẫm trên mặt đất, y nói: “Báo cảnh sát.” “Cái gì?” Sùng Thu tưởng là mình nghe nhầm. Nam Hoài lặp lại một lần: “Báo cảnh sát.” Sùng Thu kinh ngạc trợn tròn mắt: “Báo cảnh sát?” “Đúng, báo cảnh sát,” Nam Hoài nói rồi lấy điện thoại ra nhấn ba con số, bật loa ngoài, trong mắt là ý cười nồng đậm, “Chúng ta đều là những công dân tốt tuân thủ pháp luật mà, gặp phải chuyện thế này đương nhiên phải nhờ đến sự giúp đỡ của các chú cảnh sát rồi.” Sùng Thu nhìn xung quanh, những kẻ vừa bị “công dân tốt tuân thủ pháp luật” đánh gục vẫn đang nằm la liệt dưới đất. Nam Hoài hiểu ý anh, đổi tay khác cầm điện thoại: “Đây gọi là phòng vệ chính đáng.” Sùng Thu đang định mở miệng thì cuộc gọi đã được kết nối, y đưa tay che miệng ho nhẹ hai tiếng, giơ ngón trỏ lên chạm vào môi: “Suỵt.” “Alo, xin hỏi có phải đồn cảnh sát không? Tôi và bạn mình bị người ta theo dõi…”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
