Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 32: SAY RƯỢU
Cuối tháng 8 năm sau, tại một thị trấn cổ được bao quanh bởi rừng rậm ở Bắc Âu, dự án quay phim《Lang Hoa Bích Nguyệt》đã dần đi đến hồi kết. Gió đêm cuối mùa hè mát rượi thổi theo mùi gỗ thông thanh khiết, sau khi kết thúc một cảnh quay nặng nề và quỷ dị, Phó Hữu Dung cảm thấy như trút được tảng đá lớn trong lòng, cả người lười biếng thả người vào ghế sofa trên xe lưu động. Đàm Châm ngồi đối diện với cậu ta, vừa tẩy trang xong và đang đắp mặt nạ. Màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên, Đàm Châm lau tay, lướt mở, một tin nhắn ngắn gọn đập vào mắt: 【Học viện Điện ảnh Hoa Ảnh】Gửi bạn Đàm Châm: Chúc mừng bạn đã trúng tuyển hệ Cao học khoa Đạo diễn khóa 202X của trường chúng tôi. Giấy báo nhập học và các tài liệu liên quan sẽ được gửi đến trong vài ngày tới, vui lòng chú ý kiểm tra hộp thư. Đàm Châm cầm điện thoại bất động hai giây, trong mắt không có quá nhiều cảm xúc, khóe môi chỉ hơi cong lên, thể hiện niềm vui khi được trúng tuyển. “Sao thế?” Phó Hữu Dung nhạy bén đến đáng kinh ngạc, cậu ta chống nửa thân trên dậy: “Có tin vui gì vậy Đàm Châm, nói ra để tôi cũng vui lây với.” Đàm Châm xoay cổ tay, đưa tin nhắn cho cậu ta xem: “Tôi đậu rồi.” “Ái chà!” Phó Hữu Dung đầu tiên là mở to mắt, sau đó đôi mắt cong thành hình vầng trăng khuyết xinh đẹp, thật lòng vui vẻ khi bạn thân đạt được nguyện vọng: “Tôi biết là thầy Đàm nhất định sẽ làm được mà, chúc mừng chúc mừng nhé!” “Chuyện vui lớn như vậy, nhất định phải đi rửa một bữa thôi.” Phó Hữu Dung cười híp mắt: “Chầu ăn khuya tối nay cậu không thoát được đâu.” Đàm Châm liếc Phó Hữu Dung một cái, không từ chối: “Được, cậu tìm địa điểm đi.” Quán bar duy nhất của thị trấn là ngôi nhà gỗ phong cách cổ xưa, bên trong tràn ngập mùi thịt nướng, rượu bia và thuốc lá. Ngày hôm sau đoàn phim được nghỉ, thầy Phó hoàn toàn buông thả gọi một bàn đầy món chính và mấy két bia thủ công địa phương. Thoát khỏi vai diễn “Trần Bích”, cậu ta lại trở về với cá tính kiêu ngạo thậm chí có phần bốc đồng của mình, kéo Đàm Châm nói chuyện trên trời dưới biển, uống hết ly này đến ly khác. Lúc đầu Đàm Châm còn biết tiết chế, cậu thong thả ăn miếng sườn nướng cháy sém, nhấp từng ngụm bia nhỏ. Nhưng dần dà bị năng lượng nhiệt tình của Phó Hữu Dung cộng thêm tin tức trúng tuyển Cao học ảnh hưởng, đầu óc làm việc cao độ suốt nửa năm qua của cậu hiếm khi được thư giãn, không biết từ lúc nào cậu cũng đã uống hơi quá đà. Chất cồn ngấm vào cơ thể như dòng nước chảy xuôi rồi từ từ bốc lên, khoé mắt của Đàm Châm ửng hồng, đôi đồng tử phủ sương, ánh mắt thường ngày luôn trong trẻo lạnh lùng cũng trở nên hơi mơ màng và rệu rã. Hai người nói từ chuyện phim ảnh đến chuyện phiếm trong đoàn phim, từ kịch bản《Lang Hoa Bích Nguyệt》đến các tin đồn trong giới giải trí. Phó Hữu Dung càng nói càng hăng, cuối cùng dứt khoát ngồi sát bên người Đàm Châm, khoác vai cậu, bắt đầu kể khổ rằng “ảnh đế Tạ ôn nhu thanh cao” nhà mình đã quản thúc cậu ta một cách đạo mạo như thế nào… Đàm Châm thì một tay chống cái trán hơi nặng nề, thỉnh thoảng “ừ” một tiếng tỏ ý mình đang nghe nhưng suy nghĩ thì đã có phần bay bổng. Đợi đến khi quán bar đóng cửa, hai người dìu dắt nhau (chủ yếu là Phó Hữu Dung treo trên người Đàm Châm) đi về phía homestay nơi họ đang ở, cả hai đều đã say đến 7-8 phần. Đàm Châm dựa vào một chút tỉnh táo cuối cùng tìm được thẻ phòng của mình để quẹt cửa, đỡ Phó Hữu Dung gần như sắp ngã nhào xuống đất vào phòng. Hai người thậm chí không còn sức lực để làm vệ sinh cá nhân, trực tiếp đổ gục xuống chiếc giường đôi không quá lớn. Phó Hữu Dung vừa chạm gối là ngủ say như chết, Đàm Châm cũng buồn ngủ không chịu nổi, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cậu quờ quạng kéo tấm chăn đắp lên người cả hai rồi cũng lập tức chìm vào giấc mộng ngọt ngào. … Ngày hôm sau, Dung Giam và Tạ Tuân – những người đã bay qua nửa vòng trái đất để đến thăm ban – người trước kẻ sau đến homestay, đón chờ họ chính là cảnh tượng như thế này—— Cửa phòng của Đàm Châm khép hờ, có lẽ do tối qua chưa đóng chặt, ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm mỏng, dịu dàng hắt lên chiếc giường lớn bừa bộn. Trên giường, hai thanh niên xinh đẹp đầu kề đầu, ngủ rất say. Đàm Châm nằm nghiêng, mái tóc hơi dài và hơi xoăn xõa tung trên gối, gò má vẫn còn ửng đỏ vì cơn say tối qua, khí chất thanh lãnh thường ngày được thay thế bằng vẻ vô hại trong giấc ngủ. Bên cạnh cậu, một cánh tay của Phó Hữu Dung đang vắt qua eo của Đàm Châm, tư thế gần như vùi mặt vào hõm cổ cậu, ngủ một cách không còn hình tượng, lông mi dày đổ bóng râm nhỏ dưới bọng mắt. Cả bức tranh sao mà yên tĩnh, ấm áp, hài hòa… thậm chí còn mang lại một cảm giác thân thiết, khiến hai người đang đứng trước cửa phòng trông có vẻ hơi thừa thãi. Dung Giam dừng lại ở cửa, ánh mắt lập tức trầm xuống như mặt biển tĩnh lặng trước cơn bão, khí áp quanh thân đột ngột giảm mạnh. Phía sau lưng hắn, Tạ Tuân vừa bước lên cầu thang cũng khựng lại. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, nụ cười ôn hòa thường trực trên mặt Tạ Tuân cũng nhạt đi. Anh ta đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, ánh mắt sau tròng kính vẫn dịu dàng như cũ nhưng sâu bên trong đã nhuốm một màu sắc sâu xa khó lường, khiến người ta nhìn mà lạnh sống lưng. Hai người đàn ông, một người lạnh lùng như băng, một người thanh quý như ngọc, lúc này lại ăn ý mà cùng im lặng đứng trước cửa, ánh mắt như tia radar quét thẳng lên chiếc giường lớn trong phòng. Tạ Tuân khoanh tay, không lập tức hành động. Anh ta nhìn qua người đang đứng ở cửa như một hung thần, hơi nhướng mày, nụ cười còn sót lại nơi khóe miệng trở nên ẩn ý, giống như một khán giả đang xem kịch vui, mở miệng nói đùa. “Dung tổng, chào buổi sáng.” Tạ Tuân phá vỡ sự im lặng trước, khóe môi cong cong nhưng không hề có một chút nhiệt độ nào, ôn hoà nói: “Xem ra… chúng ta đến không đúng lúc lắm nhỉ?” Dung Giam không trả lời, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Bầu không khí càng lúc càng âm trầm, Đàm Châm — người đang bị tay chân của Phó Hữu Dung đè chặt – dường như cảm nhận được điều gì đó, cậu nhíu mày, lông mi đen nhánh run lên một cái, từ từ mở mắt. Hậu quả của cơn say rượu ập đến sau khi thức dậy, Đàm Châm xoa xoa thái dương đau nhức rồi ngồi lên, tầm nhìn mơ màng nhìn về phía hai dáng người cao lớn đang đứng ngược sáng ở cửa—— Bộ não lâng lâng như bị dội một gáo nước lạnh, Đàm Châm lập tức tỉnh táo. Động tác ngồi thẳng người của cậu làm kinh động đến Phó Hữu Dung nằm sát bên cạnh đang ngủ ngon lành. “Ưm…” Phó Hữu Dung bất mãn rên lên một tiếng, không mở mắt, cánh tay đang đặt trên thắt lưng Đàm Châm theo bản năng siết lại, còn vỗ nhẹ hai cái lên hông cậu như dỗ trẻ con, mở miệng lầm bầm đầy vẻ ngáy ngủ và giọng mũi mềm mềm: “Châm Châm, đừng quậy… hôm nay được nghỉ mà, ngủ thêm lát nữa đi…” Nói rồi, cái đầu xù xì kia còn không thỏa mãn mà rúc vào lòng Đàm Châm, xem cậu thành một cái gối ôm thoải mái nhất. Đàm Châm: “…” Không đùa đâu, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ của hai ánh mắt ngoài cửa đột nhiện giảm xuống mấy độ. Đàm Châm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng gỡ “tên yêu tinh” đang dính trên người mình ra: “Phó Hữu Dung, tỉnh dậy, tỉnh dậy mau!” “Không mà——” Phó Hữu Dung bị đẩy đến bực mình, miễn cưỡng he hé mắt, ánh mắt lờ đờ, hoàn toàn không hề hay biết về tình cảnh hiện tại, chỉ cảm thấy rất khó chịu vì bị phá hỏng giấc ngủ. Cậu ta hành xử theo thói quen, dùng chất giọng ngọt ngào và kéo dài hơn như đang làm nũng: “Châm Châm, bảo bối, xin cậu đấy… cho tôi ngủ thêm một chút nữa đi, chỉ một chút nữa thôi…” Cậu ta nói xong thì mắt nhắm lại, vô tư định chui vào lòng Đàm Châm lần nữa. Đàm Châm: “…” Hết cứu rồi, Phó Hữu Dung cậu tự cầu phúc cho mình đi. Nụ cười trên mặt Tạ Tuân cuối cùng cũng không còn duy trì được nữa, đôi mắt thanh tú sau tròng kính lập tức trầm xuống như hầm băng. Tạ Tuân trực tiếp sải đôi chân dài, vạt áo mang theo gió cùng với một áp lực vô hình đi thẳng vào phòng, tiến lại chiếc giường lớn đang diễn ra “chứng cứ rành rành” kia. Tạ Tuân cúi người, động tác có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất là vô cùng mạnh mẽ, cánh tay luồn qua sau ót và khuỷu chân của Phó Hữu Dung, dùng lực bế ngang người vẫn còn đang hừ hừ làm nũng, định rúc vào lòng cái “gối ôm” kia lên. Phó Hữu Dung bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung, cảm giác mất trọng lượng khiến cậu ta cuối cùng cũng vật vã mở mắt, mơ hồ nhìn rõ người đang ôm mình là ai, bản năng giãy giụa một chút: “Anh hả? Thả em xuống đi… em buồn ngủ…” “Về ngủ tiếp.” Giọng nói của thầy Tạ vẫn nhu hòa như cũ, thậm chí giống như đang dỗ dành người yêu, nhưng cánh tay lại dùng lực rất kiên cố, gắt gao giam cầm người trong lòng mình. Anh ta bế Phó Hữu Dung, không quên hơi nghiêng người, nở một nụ cười có thể gọi là chuẩn mực của sách giáo khoa, tỏ ra cảm kích và áy náy với Đàm Châm đang im lặng ngồi trên giường, nói chuyện cực kỳ lễ độ: “Cảm ơn thầy Đàm tối qua đã chăm sóc cho A Dung, làm phiền cậu rồi.” Đàm Châm thì chỉ cảm thấy khí áp trên người Dung Giam sau khi nghe xong câu này lại giảm xuống ít nhất 10 độ. Người đàn ông hẹp hòi. Tạ Tuân tuyệt đối là cố ý 🙂 Đàm Châm day day ấn đường, lạnh lùng nặn ra một câu: “Không có gì.” Cậu nhìn Phó Hữu Dung đang treo trên người Tạ Tuân như một con gấu koala, có vẻ cậu ta đã được hơi ấm quen thuộc trên người Tạ Tuân vỗ về, sau khi lầm bầm hai tiếng lại vùi đầu vào cổ Tạ Tuân, ngủ thiếp đi lần nữa. Thậm chí còn uốn éo hai cái, tìm một tư thế thoải mái hơn. Đàm Châm nhắm mắt lại, trong lòng thắp cho thầy Phó một ngọn nến… cũng tiện tay thắp cho mình một ngọn. Tạ Tuân ôm người, gật đầu một cái với Dung Giam: “Dung tổng, tôi đưa người đi trước, hẹn ngày khác tụ họp sau.” Nói xong, anh ta bế Phó Hữu Dung, bước đi thong thả rời khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa lại. “Cạch.” Tiếng đóng cửa vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Không khí cũng theo đó mà ngưng trệ, Đàm Châm ngồi trên chiếc giường bừa bộn, cơn đau đầu sau khi say rượu và bầu không khí còn ngột ngạt hơn cả cơn say này lồng ghép vào nhau, khiến gân xanh trên trán cậu giật giật liên hồi. Đàm Châm không khỏi nhớ lại lần trước, sau một lần “ranh giới cá nhân không rõ ràng” tương tự như vậy, hình phạt mà Dung Giam giành cho cậu là một ngày không được ra khỏi phòng ngủ chính… tự dưng cậu cảm thấy thắt lưng ê ẩm, lồng ngực cũng thắt lại một cái. Đàm Châm ngẩng đầu thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Em có thể dậy đi làm vệ sinh một lát rồi ăn chút gì đó không…” Cậu khựng lại, dường như đang cân nhắc từ ngữ, giọng nói cũng nhẹ đi một chút: “Chuyện khác, lát nữa bàn sau có được không anh?” Khi nói câu này, đuôi mắt của Đàm Châm vẫn còn hơi ửng đỏ vì dư âm của giấc ngủ, đôi mắt đen láy long lanh hơi nước, giống như pha lê thấm ướt sương mai. Dáng vẻ này… Dung Giam chưa từng thấy bao giờ. Dung Giam nhìn vào mắt cậu, khí áp lạnh lùng trên người bị hơi nước kia yên lặng làm tan chảy một góc nhỏ, yết hầu của hắn trượt nhẹ một cái. Cuối cùng, hắn đành thở dài một tiếng thật nhẹ. Áp suất thấp xung quanh người hắn vẫn chưa tan nhưng hơi lạnh thấu xương đã thu lại. Dung Giam đi tới ngồi xuống cạnh mép giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên thái dương của Đàm Châm. “Còn đau đầu không?” Giọng nói trầm thấp, không nghe ra quá nhiều cảm xúc, nhưng lực mát xa trên tay thì lại vừa vặn. Đàm Châm ngẩn ra trước hành động này của đối phương, theo bản năng “ừ” một tiếng: “… Hơi hơi.” “Ừ.” Dung Giam ừ một tiếng, thu tay lại: “Em đi làm vệ sinh trước đi, anh sẽ gọi bữa sáng với canh giải rượu.” Đàm Châm vừa xỏ dép vào, người phía sau làm như vô ý hỏi một câu: “Hôm nay đoàn phim của em được nghỉ à?” Đàm Châm chưa nhận ra ý đồ của Dung Giam khi hỏi câu này, chỉ nghĩ hắn muốn biết lịch trình của cậu, tùy ý gật đầu: “Vâng, nghỉ một ngày.” Đợi đến khi cậu chỉnh đốn sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm, trên bàn thấp trong phòng đã được dọn sẵn phần điểm tâm-trà chiều tinh xảo theo kiểu Hong Kong và một chén canh giải rượu nóng hổi. Dung Giam đang ngồi trên ghế sofa đơn cạnh cửa sổ, cầm máy tính bảng xem tài liệu, tư thế thong dong, khác hẳn với vẻ lạnh lùng khi nãy. “Em ăn cơm đi.” Dung Giam không ngẩng đầu lên, bình thản nói. Đàm Châm ngồi xuống đối diện Dung Giam, bắt đầu ăn sáng. Thức ăn nóng hổi và canh giải rượu khiến dạ dày như được sống lại, đầu óc uể oải cũng dần trở nên tỉnh táo. Thế là trong đầu cậu bỗng nhiên loé lên câu hỏi của Dung Giam trước khi bản thân đi vào phòng tắm—— Lúc đó cậu đang vật vờ nên chỉ nghĩ đó là câu hỏi thông thường. Nhưng bây giờ… Đàm Châm cứng đờ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đối diện vẫn đang giữ nguyên tư thế. Dường như Dung Giam cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, chậm rãi ngước mắt lên. Đằng sau vẻ ngoài trông có vẻ bình tĩnh đó là những cảm xúc âm u, dày nặng và vô cùng nguy hiểm. “Ăn no chưa?” Hắn mở miệng không nhanh không chậm, thậm chí có thể nói là ôn hòa: “Vậy chúng ta có thể bàn chuyện khác được chưa?” Đàm Châm: “…” Cuối cùng cậu cũng hiểu được hàm ý thực sự trong câu hỏi đó của Dung Giam. Đâu phải là quan tâm đến lịch trình của cậu? Rõ ràng là đang tuyên bố “thời hạn thi hành án” cả ngày hôm nay của cậu thì có 🙂 … Biên tập: Cái khúc thắp nến nội tâm vừa thấy thương vừa thấy mắc cười. Dung tổng ơi anh nhẹ nhàng thôi 🤣Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
