Tặng sao nè ♥

Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 7: CHUNG GIƯỜNG

Ngoài chuyện đó ra thì còn có lý do nào khác ư? Không lẽ là… Cái ý nghĩ nực cười ấy vừa mới nhú mầm đã bị Đàm Châm dứt khoát bóp chết. Con người hơn nhau ở chỗ biết tự lượng sức mình, thi thoảng suy nghĩ viển vông thì không sao nhưng nếu mơ tưởng đến những thứ hoàn toàn không thuộc về vị trí của mình, đó gọi là si tâm vọng tưởng. “Em hiểu rồi.” Cằm của Đàm Châm vẫn bị Dung Giam giữ chặt, từ đầu đến cuối cậu không hề phản kháng, dáng vẻ yên tĩnh đến mức gần như ngoan ngoãn. Câu nói này lại càng nhẹ nhàng hơn, như thể bất kể Dung Giam đưa ra yêu cầu gì, cậu đều có thể tiếp nhận toàn bộ và dâng lên tất cả. Đôi con ngươi đen nhánh trong không gian lờ mờ hiện lên ánh sáng lạnh lẽo như hợp chất thủy tinh, cậu cứ thế nhìn lại Dung Giam không chớp mắt: “Bây giờ ngài có thể buông em ra được không?” Dung Giam nhìn cậu, chậm rãi nới lỏng sự kìm kẹp. Đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên nhẫn cưới một cách khó nhận ra. “Tiểu Thùy, rốt cuộc em có hiểu được địa vị mà tôi dành cho em là gì không?” “Tất nhiên.” Đàm Châm lặng lẽ xoay mặt đồng hồ thông minh trên tay trái, che đi vệt sáng nhấp nháy liên hồi do nhịp tim đang tăng vọt, nhưng biểu cảm và giọng nói của cậu vẫn duy trì được sự bình thản và dửng dưng: “Ngài đã nói rồi, ngài cần một người bạn đời có thể bình ổn được đại cục.” Một “Dung phu nhân” có lớp túi da hợp ý ngài, có thể mang ra ngoài trong các buổi xã giao. Ngoài việc “thấy sắc nảy lòng tham” với gương mặt này ra, Đàm Châm thực sự không thể nghĩ ra còn có lý do nào khác khiến Dung Giam cứ khăng khăng muốn kết hôn với cậu. Dù sao thì cậu cũng chỉ có mỗi vẻ bề ngoài tạm ổn thôi. Trong nhận thức của người nhà họ Dung, hay nói rộng ra là toàn bộ giới thượng lưu, một đại minh tinh hào nhoáng đến đâu cũng chỉ là hạng xướng ca vô loài không lên nổi mặt bàn, dùng để thưởng ngoạn giải trí thì được nhưng muốn thực sự bước chân vào hộ khẩu? Đó là sự mơ tưởng vượt quá giới hạn. Nói khó nghe hơn một chút, chẳng qua cũng chỉ là một “món đồ chơi”. Nếu không phải vì bản di chúc “không kết hôn với cậu thì không lấy được cổ phần trung tâm” mà ông cụ Dung đã nhấn mạnh, sợ rằng Liễu Như Tuệ đã sớm xé nát cái tờ hôn ước giữa cậu và Dung Huyền từ lâu rồi, và cậu cũng không cần phải bị chôn chân ở Dung Đình, chịu sự khống chế của Dung gia lâu như vậy. “Chú yên tâm,” Trước khi đẩy cửa xe, Đàm Châm nghiêng đầu, đưa ra lời hứa với Dung Giam đang ngồi trong bóng tối, giọng điệu hờ hững như đang thuật lại một chuyện chẳng liên quan đến mình, “Em sẽ khiến ngài cảm thấy hài lòng.” Cậu dứt khoát đẩy cửa xuống xe, tiếng cửa đóng trầm đục trùng hợp che đi câu nói rất khẽ truyền đến từ phía sau, giọng nói ấy lạnh lẽo và thâm trầm, mang theo một tia ẩn ý thoáng qua, gần như là một lời tuyên cáo: “Em không cần phải làm hài lòng bất kì ai.” … Thang máy lao lên vun vút, các con số nhảy vọt, cuối cùng dừng lại ở tầng cao nhất. “Đinh —” Một tiếng vang nhẹ, cửa thang máy trượt sang hai bên. Tầm nhìn được mở rộng, trước mắt không phải là huyền quan truyền thống mà là một không gian rộng rãi với trần nhà cao ngất ngưởng. Toàn bộ tường ngoài được thay bằng tấm kính lớn từ trần xuống sàn nhà, bên ngoài là cảnh sông rực rỡ lấp lánh, những tòa nhà chọc trời ở đối diện vươn đến tận mây xanh… toàn bộ cảnh đêm phồn hoa nhất của Thượng Hải được đóng khung thành một bức họa khổng lồ đang chuyển động, thu gọn trong tầm mắt không sót lại chút gì. Đèn cảm ứng trên đầu lặng lẽ bật sáng, ánh sáng trắng nhu hoà và mông lung soi rọi sàn nhà cẩm thạch màu xám đậm bóng loáng như gương, vân đá như những dòng sông băng bị đông cứng. Nhìn lên, cả không gian được cấu thành bởi ba màu sắc đen, trắng và xám thuần túy, đường nét dứt khoát, vật liệu lạnh lẽo, sạch sẽ đến mức khiến người ta nghi ngờ nơi này gần như vô trùng, cảm giác thiếu hơi người và sự ấm áp hơn cả những căn hộ mẫu. Lão quản gia mặc đồ vest tối màu xuất hiện như một cái bóng, hơi cúi người trong lúc nói chuyện: “Tiên sinh, tiểu thiếu gia, mừng hai người đã về, canh giải rượu đã được chuẩn bị sẵn rồi ạ.” Đêm trước khi đi đăng ký kết hôn cậu đã đến Công Quán Vân Tỉ một lần, lúc đó không có vị quản gia này. Đàm Châm nhìn Dung Giam, hắn cởi áo khoác đưa cho quản gia, bình thản giới thiệu: “Đây là Mason.” … Còn khá là Tây, dùng cả tên tiếng Anh cơ đấy. Đàm Châm gật đầu với lão quản gia: “Chào chú Mason, cháu là Đàm Châm.” Canh giải rượu có nhiệt độ vừa phải, mang theo mùi dược liệu thanh đạm, khi nuốt xuống dạ dày đã xua tan đi kha khá men say. Đàm Châm đặt chén xuống, nói với Dung Giam: “Em đi nghỉ đây.” Cậu cố ý ám chỉ, xoay người định đi về dãy phòng phía Đông nơi cậu đã ngủ lại lần trước. “Phòng ngủ chính ở bên này.” Giọng nói của Dung Giam truyền đến từ phía sau, tông giọng bình thản như một bức tường vô hình chặn đứng lối đi của Đàm Châm. Đàm Châm dừng lại, bóng lưng cứng đờ trong chốc lát. Cậu chậm rãi xoay người, gương mặt không cảm xúc nhưng trong ánh mắt đã hiện lên sự mệt mỏi và mất kiên nhẫn: “Chú, ngài nhất định phải thực hiện thủ tục ‘đêm tân hôn’ vào ngay hôm nay sao?” “Hôm nay em uống rượu, không được thoải mái lắm.” Câu này là thật, lúc này cậu chỉ muốn tắm rửa một cái rồi đi ngủ ngay, tuyệt đối không phải viện lý do để thoái thác. Ánh mắt của Dung Giam rơi trên mặt cậu, chân mày nhúc nhích một cái gần như không thể nhận ra: “Ngủ cùng nhau, không có nghĩa là phải làm gì.” “Đã kết hôn rồi, không có lý nào lại ngủ riêng phòng.” Nói xong, hắn nhấc chân đi về phía thư phòng. Đàm Châm nhìn theo bóng lưng hắn, im lặng một lát rồi đi lên phòng ngủ chính ở tầng trên. Phòng ngủ chính vẫn duy trì phong cách tối giản với tông màu lạnh, cửa sổ sát đất khổng lồ cũng sở hữu tầm nhìn view bờ sông triệu đô. Đồ đạc trong phòng đơn giản, bộ chăn ga gối nệm mới tinh và phẳng phiu, chất liệu màu xám đậm ánh lên vẻ bóng mượt, trơn lạnh của tơ lụa. Trong phòng thay đồ nối liền với phòng ngủ, quần áo của cậu đã được chuẩn bị sẵn sàng, từ xuân hạ thu đông, từ nội y đến ngoại y, từ đồ mặc ở nhà đến đồ đi ra ngoài, không thiếu thứ gì. Thậm chí đến cả những bộ trang phục Haute Couture để tham dự sự kiện cũng được phối sẵn theo bộ và treo lên. Chuẩn bị giống như cậu sẽ định cư lâu dài ở đây vậy. Đàm Châm lấy đồ ngủ, đi về phía phòng tắm. Đến khi Dung Giam xử lý xong công việc của buổi tối và đi lên lầu, Đàm Châm đang lười biếng dựa vào một bên của chiếc giường kingsize để xem điện thoại. Dung Giam giơ tay tháo khuy măng sét: “Không phải em nói trong người không thoải mái sao?” Đàm Châm không ngẩng đầu lên: “Em đang xem kịch bản.” “Ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khoẻ.” Đàm Châm nhìn theo bóng lưng người kia đi vào phòng tắm, nuốt câu “Giờ giấc nghỉ ngơi của Dung tổng cũng có lành mạnh hơn em bao nhiêu đâu” ngược vào trong. — Đúng là quản rộng thật 🙂 Đợi đến khi Dung Giam tắm xong bước ra ngoài, Đàm Châm đã đặt điện thoại xuống và ngẩng mặt lên, cậu thông báo với hắn một câu, giọng nói thản nhiên như người ngoài cuộc: “Em phải nói trước với ngài một câu, tư thế ngủ của em không được tốt lắm.” Nói xong, cậu liền kéo chăn ở chỗ của mình lên rồi nằm xuống, quay lưng về phía Dung Giam, chừa ra một khoảng trống thật to đủ để nằm thêm hai người nữa. Động tác đang lau tóc của Dung Giam khựng lại, hắn không nói gì, đi sang phía bên kia vén chăn lên nằm xuống. Đèn đầu giường vụt tắt, căn phòng chìm vào khoảng tối mênh mông, trong không khí chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của đối phương. … Mãi đến đêm khuya. Giấc ngủ của Dung Giam không sâu, gần như ngay khi bị đụng vào hắn đã tỉnh lại. Đầu tiên là cảm nhận được một nguồn nhiệt đang dán trên lưng mình, hơi nóng không ngừng truyền qua lớp đồ ngủ mỏng manh, nóng đến đáng sợ. Ngay sau đó là một cánh tay vắt ngang qua vùng bụng của hắn, buộc chặt lấy hắn. Cơ thể ấm nóng ở phía sau đã dán sát vào người Dung Giam, từ sống lưng đến bắp chân khảm vào nhau không một kẽ hở, giống như một người sợ lạnh đang cố gắng tìm kiếm nguồn nhiệt. Người ban nãy còn hận không thể cách xa hắn 800 mét lúc này lại đang giống như một con gấu Koala, ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Cơ thể của Dung Giam trong bóng tối lập tức cứng đờ. Cuối cùng hắn cũng đã đích thân trải nghiệm câu nói “tư thế ngủ không tốt lắm” của Đàm Châm rốt cuộc có nghĩa là gì. Thì ra là cái kiểu “không tốt” này. Sau cổ truyền đến hơi thở ấm áp của Đàm Châm, nhẹ nhàng lướt qua làn da của hắn. Cánh tay trên eo nặng trịch mang theo một lực đạo không cho tránh thoát. Dung Giam thử cử động muốn nới ra một chút khoảng cách, người phía sau lập tức hừ nhẹ một tiếng không hài lòng, cánh tay càng siết chặt hơn, gắt gao ôm lấy hắn. Đàm Châm vô thức cọ cọ gương mặt vào hõm vai Dung Giam, những sợi tóc mềm mại lướt qua hõm cổ, mang theo một cảm giác ngứa ngáy râm ran. Dung Giam: “…” Dung Giam duy trì tư thế bị giam cầm đó, mở mắt trong bóng tối, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim thuộc về một người khác đang không ngừng truyền đến từ phía sau. Không biết có phải ảo giác hay không, mùi hương cam chanh tỏa ra từ người Đàm Châm cũng đậm hơn đôi chút. Mùi hương thanh lãnh và sạch sẽ ấy lúc này lại giống như một ngọn lửa tình cờ lạc vào cánh đồng băng, bướng bỉnh thiêu đốt và vây khốn hắn bên trong giới hạn giữa băng và lửa, không thể thoát thân. Dung Giam nhắm mắt, cố gắng đi vào giấc ngủ. … Sáng hôm sau, Đàm Châm mơ màng tỉnh giấc dưới tác động của đồng hồ sinh học, ý thức chưa quay về nhưng thị giác đã nhìn thấy điều mà nó nên thấy. Đập vào mắt là một mảng áo ngủ lụa đen tuyền với chất liệu cực phẩm. Nhìn lên trên, cổ áo mở rộng, đường nét cơ ngực săn chắc và đẹp đẽ thoắt ẩn thoắt hiện bên trong cổ áo. Đàm Châm: “…” Cánh tay săn chắc hữu lực đang vắt ngang lên eo cậu, bàn tay ôm lấy xương bả vai, gần như ôm cả người cậu vào lòng. Đây là một động tác vô cùng thân mật, không nên xuất hiện giữa cậu và Dung Giam. Mà bản thân cậu thì… một tay ôm lấy lưng Dung Giam, tay kia thì đường hoàng đặt trên bụng người ta, cậu thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng đường nhân ngư rắn rỏi dưới lòng bàn tay đang phập phồng theo nhịp thở. Chân phải lại càng ngang ngược gác lên chân Dung Giam, bàn chân còn dẫm lên bắp chân hắn, hoàn toàn đem Dung Giam biến thành cái gối ôm hình người. Đàm Châm chậm rãi nhắm mắt. Tốt lắm, xem ra cậu đã đánh giá thấp cái nết ngủ xấu của mình rồi. “Tỉnh chưa?” Trên đỉnh đầu truyền đến một câu hỏi không rõ cảm xúc, “Tỉnh rồi thì dậy đi.” “Chú, chào buổi sáng.” Giả vờ ngủ tiếp là chuyện vô nghĩa, Đàm Châm đành phải làm như không có chuyện gì xảy ra mà thu tay và chân về, nhưng bàn tay đang đặt trên eo cậu lại không rút đi, chỉ chuyển từ ôm sang vịn. Cậu đành phải ngẩng đầu, cố gắng dùng ánh mắt để nói với đối phương “Tay của ngài cũng nên thu lại rồi kìa”, “Không phải ngài nói nên thức dậy sao?” “Tối nay nếu em còn muốn ôm…” Không biết có phải là ảo giác của Đàm Châm hay không, cậu cảm thấy bàn tay đang vòng trên eo mình bí mật vuốt ve một cái, “Thì đừng ngủ xa như vậy nữa.” “Tôi ngủ không sâu, ban đêm có tiếng động sẽ dễ tỉnh giấc.” Dung Giam nhìn cậu, bình tĩnh nói: “Em có thể ôm tôi ngay từ đầu, như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta.” Đàm Châm: “…” Cậu á khẩu, nhìn Dung Giam đi vào phòng tắm với vẻ mặt không nói nên lời. Chuyện này là sao đây? … Bên ngoài cửa sổ sát đất là đường chân trời xám xịt của buổi sáng mùa đông, sương mù trên mặt sông vẫn chưa tan. Hai người ngồi tại bàn ăn cùng nhau dùng bữa sáng, ly thủy tinh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc đèn chùm hình lập thể phía trên. Đàm Châm rũ mắt, tập trung chiến đấu với bánh bao nước gạch cua trong đĩa. Từ lúc ngồi xuống, cậu chưa từng ngẩng mặt lên, cố gắng hết sức để không tiếp xúc ánh mắt với Dung Giam đang ngồi bên kia bàn ăn. Trong không khí chỉ có tiếng va chạm nhẹ nhàng của bộ đồ ăn bằng sứ và mùi thơm nồng đượm còn sót lại sau khi máy pha cà phê vận hành. Sự tĩnh lặng này đối với họ không hề xa lạ, cả hai đều có thói quen tốt là không nói chuyện trong khi ăn, nhưng lúc này trong không khí còn xen lẫn một loại lên men nào đó sau cái đêm chung chăn chung gối hôm qua. Dung Giam thong thả dùng xong miếng thức ăn cuối cùng, nĩa bạc đặt xuống phát ra tiếng “cạch” khe khẽ. Hắn cầm khăn ăn lên lau miệng, ánh mắt bình thản lướt qua hàng mi đang cụp xuống của chàng trai. “Hôm nay em có sắp xếp gì không?” Dung Giam lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, vẫn là giọng điệu không cảm xúc. “… Không có.” Động tác múc cháo của Đàm Châm dừng lại một chút, “Em vừa mới đóng máy, tạm thời chưa có lịch trình, tuần sau sẽ bay đi Paris.” Cậu nuốt thức ăn, bổ sung thêm: “Lê Thuật sẽ thu xếp lịch trình cho em.” Dung Giam “ừ” một tiếng, như thể chỉ là xác nhận. Sau một quãng nghỉ ngắn, hắn bưng tách cà phê đen bên cạnh lên, “Lát nữa cùng tôi về Dung Đình một chuyến.” Đàm Châm nắm cán thìa, chậm chạp nâng mi mắt lên, “Lý do em nhất định phải đi là gì?” “Lúc sinh thời ông cụ có để lại một thứ cho em, luôn đặt ở chỗ của Liễu Như Tuệ, hôm nay chúng ta trở về để lấy nó.” Mấy đầu ngón tay của Đàm Châm buộc chặt. Ông cụ Dung… người đã một tay thúc đẩy hôn sự giữa cậu và Dung Huyền, cũng là người để lại vô số điều khoản hạn chế của bản di chúc. Thứ ông để lại sẽ là gì? Phụ lục di chúc? Thỏa thuận ủy thác cổ phần? Hay là… một quân bài khống chế nào khác? Bất kể nó là gì, việc Liễu Như Tuệ đứng ra ngăn cản đã nói lên tầm quan trọng của thứ đó, lý do này khiến cậu không thể từ chối được. Cậu húp xong một ngụm cháo cuối cùng, bình thản hỏi lại: “Chỉ về lấy đồ thôi sao?” “Chỉ về lấy đồ thôi.” Trong nhà ăn lại rơi vào yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ, âm thanh xe cộ qua lại trên cầu vượt đằng xa biến thành một bản nhạc nền hư ảo xuyên qua lớp kính cách âm. “Em hiểu rồi.” Đàm Châm đứng dậy, giọng nói không nghe ra cảm xúc, “Để em đi thay quần áo.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!