Tặng sao nè ♥

Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 8: MỢ

Ánh nắng chiều đông bị những ô cửa sổ hoa văn thị đế cắt thành những mảng sáng không đồng đều, rơi trên người nhưng không ủ ấm được bao nhiêu. Bốn phía tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió thổi lạo xạo bên trong toà dinh thự có khí chất thanh u và quạnh quẽ đặc trưng được tích tụ lâu đời. Đàm Châm ngồi trên chiếc ghế mỹ nhân, kịch bản đặt trên đầu gối nhưng ánh mắt không hề đặt vào đó. Dung Giam đã bị lão quản gia đột ngột xuất hiện gọi đi, lý do là Đại tiên sinh có chuyện quan trọng cần thương lượng. Đại tiên sinh đó chính là Dung Thiệu, cha của Dung Huyền, chồng của Liễu Như Tuệ. Ông ta là trưởng tử trên danh nghĩa của Dung gia, một cái tên mà từ lâu đã là danh không xứng với thực, chỉ là một đường nét mờ nhạt trên bản đồ quyền lực của gia tộc Dung gia. Nếu không nhờ có di chúc của ông cụ Dung, ông ta thậm chí còn không có tư cách để tiếp tục ở lại Dung Đình. Nhưng thế này cũng tốt. Đàm Châm ấn đầu ngón tay vào mép giấy sắc lẹm của kịch bản, cảm giác đau nhói mang lại cho cậu một cảm giác định tâm khó hiểu. Cậu cũng cần có thời gian ở một mình để thu xếp lại những mối suy nghĩ ngổn ngang. Thứ đồ mà ông cụ để lại giống như một lưỡi dao đang treo lơ lửng trên đầu, mà sự nhúng tay ngăn trở của Liễu Như Tuệ lại càng khẳng định tầm quan trọng của món di vật ấy. Thế nhưng, không một ai hỏi Đàm Châm xem cậu có muốn nhận nó hay không. Trong lúc cậu đang suy nghĩ, có tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, người đến đã cố tình thả chậm bước chân nhưng không giấu được vẻ nôn nóng. Đàm Châm không ngẩng đầu, từ từ thả lỏng ngón tay, đầu ngón tay trắng nõn bị mép giấy cứa ra một vệt đỏ. “A Châm!” Giọng của Dung Huyền mang theo sự thân thiết và chắc nịch, giống như nhìn thấy con mèo trốn nhà đi chơi bây giờ đã chịu ngoan ngoãn quay về, “Anh biết ngay em đang ở đây mà, em thích ở nơi yên tĩnh không phải sao?” Dung Huyền rảo bước tiến lại gần, đứng trước mặt Đàm Châm, che khuất chút ánh nắng mỏng manh, hoàn toàn bao trùm Đàm Châm trong bóng râm của mình. Trên mặt anh ta là nụ cười như trút được gánh nặng, cứ như việc anh ta phản bội ở Thủy Tạ đêm đó và sự lạnh nhạt trong mấy ngày này chỉ là mây khói thoáng qua. Trong mắt Dung Huyền, việc Đàm Châm chịu quay về Dung Đình có nghĩa là chuyện này đã lật sang một trang mới. Cũng giống như trước đây, chỉ cần cậu nhẹ nhàng bỏ qua thì mọi thứ sẽ mặc định quay về đúng vị trí của nó. “Cuối cùng em cũng chịu quay về Dung Đình rồi, có phải em đã nghĩ thông suốt rồi không?” Dung Huyền rất tự nhiên cúi thấp người xuống, một tay chống lên lưng ghế mỹ nhân, cơ thể nghiêng về phía trước, tạo thành một tư thế áp bách nhưng cũng đầy thân mật, gần như vây khốn Đàm Châm trong vòng bảo hộ của mình. Hơi thở của anh ta dồn dập, tự đắc nói: “Anh biết mà, em vẫn còn để tâm đến anh, trong lòng vẫn có anh. Chuyện đêm đó chỉ là ngoài ý muốn thôi, anh thực sự uống quá nhiều nên mới nhận nhầm Ninh Ninh thành…” Đàm Châm thực sự không có kiên nhẫn để nghe mấy lời bào chữa này nữa, cậu lên tiếng ngắt lời anh ta: “Tôi kết hôn rồi.” Tông giọng của cậu không cao, ngữ điệu bình thản như một phiến băng mỏng trong veo mà sắc bén, ngay lập tức đâm xuyên qua lớp vỏ bọc phấn son và tâm trạng mong đợi của Dung Huyền. Nụ cười trên mặt Dung Huyền cứng lại, không tin vào tai mình: “… Cái gì?” Đàm Châm cuối cùng cũng ngước lên nhìn Dung Huyền, ánh mắt tĩnh lặng, đồng tử đen nhánh phản chiếu gương mặt sửng sốt của đối phương, cậu bình tĩnh lặp lại: “Tôi nói, tôi kết hôn rồi.” “A Châm, vì muốn chọc tức anh, ngay cả lời nói đùa này mà em cũng bịa ra được sao?” Nụ cười của Dung Huyền ngược lại càng sâu hơn, mang theo một sự cưng chiều như kiểu ‘quả nhiên em vẫn còn giận anh’, “Được rồi, đã mấy ngày rồi mà em vẫn chưa nguôi giận à?” Anh ta tự nhiên giơ tay còn lại lên định nắm cằm Đàm Châm, giọng điệu đùa giỡn: “Em có thể kết hôn với ai? Hay là em đóng phim với ai rồi chưa xả vai được đúng không?” Đàm Châm nghiêng đầu tránh khỏi sự đụng chạm của Dung Huyền, thần sắc và giọng nói đầy vẻ mất kiên nhẫn: “Dung Huyền, anh không hiểu tiếng người có phải không?” Bàn tay Dung Huyền khựng lại giữa chừng, nụ cười ôn hoà và ngả ngớn lập tức đổi thành bất mãn. Anh ta cười lạnh một tiếng, đứng thẳng người dậy, hai tay đút túi quần, từ trên cao nhìn xuống Đàm Châm. “Ồ?” Dung Huyền kéo dài âm cuối, trong mắt toát ra sự chiếm hữu mà chính anh ta cũng không nhận ra, nồng đậm đến đáng sợ, “Vậy em nói xem, em kết hôn với ai? Hửm?” Dung Huyền cúi người, một lần nữa ghé sát vào người Đàm Châm, nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng thanh tú của cậu, đinh ninh rằng sự bình thản của Đàm Châm đều là giả vờ. Anh ta hạ thấp giọng, mở miệng nói chuyện như một người tình, ngôn từ tràn đầy mập mờ và tán tỉnh: “A Châm, em nói cho anh biết là ai có lá gan lớn như vậy, dám chạm vào vị hôn phu của Dung Huyền này? Khắp cái Thượng Hải này, ai dám?” “Là tôi.” Hai chữ ngắn gọn và hờ hững như một mũi dao đâm xuyên qua bầu không khí ám muội mà Dung Huyền cố tình tạo ra, hết thảy đều quy về tĩnh lặng. Vẻ lười biếng và ngả ngớn trên mặt Dung Huyền ngay lập tức đóng băng rồi vỡ nát. Anh ta cứng nhắc quay đầu lại, thấy người vừa lên tiếng là ai, vẻ mặt không thể tin nổi như bị một cây búa vô hình nện trúng. Trong bóng râm cửa sổ ở cuối hành lang, không biết Dung Giam đã đứng ở đó từ khi nào. Thần sắc của hắn nhạt nhẽo, giống như chỉ tình cờ đi ngang qua, cổ tay áo còn phảng phất mùi hương bạch đàn từ thư phòng của Dung Thiệu. Đàm Châm hơi nhíu mày, quay mặt đi, ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát rồi lại tách ra. Dung Giam nhìn lướt qua gương mặt đang cắt không còn một giọt máu vì cực độ bàng hoàng và khiếp sợ của Dung Huyền, không hề dừng lại dù chỉ một giây, hắn đi thẳng đến bên cạnh Đàm Châm. Khi Đàm Châm đứng dậy, cánh tay của Dung Giam rất tự nhiên vòng qua eo cậu với một tư thế vô cùng chiếm hữu. Động tác lưu loát và quen thuộc giống như đã làm qua cả trăm nghìn lần. Sống lưng của Đàm Châm lập tức căng cứng, sau đó buộc mình phải thả lỏng, mặc kệ bàn tay kia vòng qua eo mình. Lúc này Dung Giam mới ngẩng lên nhìn Dung Huyền đang đứng ngây ra như phỗng, tựa như bị rút mất linh hồn, hắn nhếch môi tạo thành một độ cong nhàn nhạt. “Gọi mợ đi.” Tiếng “mợ” kia giống như một tiếng sét giữa trời quang khiến hai mắt Dung Huyền tối sầm, hai tai cũng ù đi. Anh ta như bị một sức mạnh vô hình quật mạnh vào cột hành lang lạnh lẽo, máu toàn thân lập tức chảy ngược rồi xông thẳng lên đỉnh đầu. “Hai… hai người…” Môi Dung Huyền run rẩy dữ dội, ánh mắt điên cuồng đảo qua giữa bàn tay của Dung Giam đang đặt trên eo cậu và gương mặt quá mức bình thản của Đàm Châm, nói năng lộn xộn, “Đùa gì vậy? Chú? A Châm? Chuyện… chuyện này làm sao có thể?” Hai mắt Dung Huyền trợn to như muốn nhìn thấu khung cảnh hết sức hoang đường trước mặt này, giọng nói đột nhiên cao vút đến chói tai: “Là giả… nhất định là giả thôi! A Châm… em và chú hợp mưu để trêu đùa anh có phải không? Chỉ vì chuyện ở Thủy Tạ thôi sao? Có cần phải trả đũa anh như thế không?” Anh ta gắt gao nhìn Đàm Châm, trong mắt là một tia hi vọng mong manh như ngọn nến sắp tắt, “A Châm, em nói đi! Đây là giả đúng không? Là chú đã ép buộc em đúng không?” Đàm Châm bị những câu hỏi sắc nhọn và thất thố này làm cho nhíu mày. Một chút khó chịu nhỏ bé của cậu lọt vào mắt Dung Huyền lại giống như một chậu nước đá dội lên người anh ta, khiến Dung Huyền cảm thấy rét lạnh như đang đứng giữa trời tuyết. Đàm Châm giương mắt, nhìn vào đôi mắt hằn tia máu của Dung Huyền, nhẹ nhàng nói ra một lời tuyên án: “Không phải trò đùa, cũng không có ai ép buộc tôi. Tôi đã kết hôn rồi, với chú Dung Giam.” Sợi dây lý trí cuối cùng trong não Dung Huyền đã hoàn toàn đứt đoạn, cảm giác hoang đường và sợ hãi bao trùm lấy anh ta như một cơn sóng thần. Anh ta cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức ngay cả việc hít thở cũng vô cùng khó khăn. “Không… không thể nào…” Dung Huyền lẩm bẩm, theo bản năng lùi lại một bước va vào cây cột hành lang lạnh lẽo, cơ thể hơi khom xuống. Gương mặt từ trước đến nay vẫn luôn điển trai và hăng hái lúc này trắng bệch như tờ giấy, đôi môi run cầm cập, hốc mắt đỏ hoe, hơi nước tích tụ làm nhòe đi tầm nhìn, mang theo sự đau đớn và tuyệt vọng không dám tin. Dung Huyền không chú ý đến Dung Giam mà chỉ một mực nhìn Đàm Châm, bộ dạng hệt như một con chó mất chủ, cùng đường bí lối, anh ta bắt đầu cầu xin, thậm chí còn gọi ra cái tên mà anh ta rất hiếm khi nhắc đến: “Tiểu Thùy, em nhìn anh đi, em nói cho anh biết… hai người chỉ đang đùa thôi, đúng không? Em chỉ đang giận anh, em—” “Cái tên Tiểu Thùy…” Giọng nói lạnh lùng của Dung Giam vang lên một cách sắc bén, chặt đứt lời cầu xin cuối cùng của Dung Huyền. Đàm Châm cảm nhận được lực đạo trên eo mình siết chặt hơn một chút, cậu nhìn lên góc nghiêng lãnh đạm của Dung Giam, nghe thấy hắn nói: “Không phải cái tên mà cậu có thể gọi.” Dung Huyền chết lặng, những lời nói phía sau đều nghẹn lại nơi cổ họng, hóa thành một âm tiết thút thít bị chôn vùi. Qua làn nước mắt, anh ta nhìn người đang đứng bên cạnh Dung Giam — vị hôn phu mà Dung Huyền ngỡ rằng sẽ mãi mãi đứng sau dung túng cho mọi hành vi hoang đường của mình, lúc này đang bị một người đàn ông khác giam cầm trong lòng với một tư thế chiếm hữu tuyệt đối, vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt nhìn anh ta chỉ còn lại sự xa cách và bình thản. Đàm Châm không nhìn anh ta nữa, nghiêng đầu nói nhỏ với Dung Giam: “Đi thôi, không phải vẫn còn thứ cần lấy sao?” “Ừ.” Dung Giam đáp lại, cũng không chú ý đến Dung Huyền nữa. Hắn ôm eo Đàm Châm, hai người quay lưng đi dọc theo hành lang sâu thẳm. “A Châm, Đàm Châm!” Dung Huyền nhìn theo bóng lưng họ rời đi, ngay cả bóng lưng cũng thân mật đến chói mắt, anh ta khàn giọng gào lên, nước mắt theo đó rơi xuống mu bàn tay. Không ai đáp lại, cũng không có ai quay đầu. Dung Huyền như bị rút hết gân cốt, rệu rã ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo. Sự tuyệt vọng và mất mát ập đến như thác đổ, hoàn toàn nhấn chìm anh ta. … Cánh cửa thư phòng lặng lẽ đóng lại. Đàm Châm nhìn túi hồ sơ bằng da bò màu nâu đậm nằm trên bàn gỗ đỏ, đoán chừng đó chính là thứ mà ông cụ Dung đã để lại cho mình. Cậu vừa định bước tới thì một bàn tay của ai đó đã vắt ngang hông cậu, giây tiếp theo, cả người cậu bị nhấc bổng lên đặt trên kệ hoa phía sau. Cảm giác mất thăng bằng đột ngột khiến cậu theo bản năng bám vào vai Dung Giam. Đến khi phản ứng lại thì cằm đã bị bóp chặt, lực đạo được khống chế vừa phải, không gây đau đớn nhưng lại cứng rắn bắt cậu phải ngẩng mặt lên. “Ngài phát điên cái gì…” Đàm Châm đột nhiên im bặt. Cậu không kịp phòng hờ mà đối diện với Dung Giam. Trong đôi mắt thâm sâu của người đàn ông giờ phút này đang cuộn trào những dục vọng tối tăm và dày đặc, nhưng đó không phải là sự mê loạn của tình dục mà là một loại chiếm hữu gần như trở thành lệ khí. Chuông cảnh báo trong lòng Đàm Châm vang lên dữ dội, cậu há miệng định nói gì đó — Hơi thở ấm nóng đột nhiên kề sát cậu. Nụ hôn của Dung Giam rơi xuống. Đây là một nụ hôn chẳng liên quan đến sự ôn tồn hay tán tỉnh, nó giống như một lời tuyên cáo công thành chiếm đất hơn. Cánh môi bị nghiền nát, mút mát một cách mạnh mẽ, mang theo một tia trừng phạt. Đàm Châm buộc phải chịu đựng sự xâm nhập đột ngột này, đầu ngón tay từng chút một siết chặt lớp áo trên vai Dung Giam, bởi vì dùng sức mà các ngón tay trắng bệch. Cậu đã từng đóng cảnh hôn, biết cách làm sao để thể hiện sự triền miên hay nồng nàn trước ống kính. Nhưng lúc này mọi kỹ năng của cậu đều hoàn toàn vô dụng. Hơi thở của Dung Giam ngang ngược xâm chiếm hết mọi giác quan của cậu. Đây không phải là diễn xuất mà là hiện thực, mang theo cảm xúc mãnh liệt và nắm quyền chủ đạo tuyệt đối. Đàm Châm gồng mình, sau lưng dựa vào kệ hoa thô cứng và lạnh lẽo, cậu bị cấn đến đau nhức. Cậu buộc phải ngửa đầu, hứng chịu toàn bộ sức lực và cảm xúc từ môi răng đối phương. Đôi mắt vốn luôn lãnh đạm của cậu lúc này đã tràn đầy nước mắt sinh lý, lông mi run rẩy dữ dội như một cánh bướm sắp sửa lìa đời. Mỗi một lần đối phương xâm nhập sâu hơn, trong cổ họng cậu lại thoát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ và nức nở, vụn vỡ không thành câu. Bàn tay của Dung Giam vén vạt áo sơ mi của cậu lên, thăm dò tiến vào trong. … Biên tập: Cái chương này nó teenfic mà nó socola kẹo mút quá chừng chừng 🤭🤭


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!