Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 31: TRUNG THU
Ở lại thị trấn Trị nửa tháng, lúc quay về Hộ Thành thì vừa hay đúng dịp Trung thu. Đàm Châm nhìn vầng trăng đang dần tròn đầy ngoài cửa sổ, chợt nhận ra đây là ngày lễ truyền thống đầu tiên cậu và Dung Giam cùng trải qua sau khi kết hôn. Lấy giấy chứng nhận không lâu, Dung Giam đã lên đường sang San Francisco để khai thác thị trường Bắc Mỹ, còn cậu thì xoay như chong chóng giữa các đoàn phim. Hai người xa cách thì nhiều mà gần gũi thì ít, phương thức liên lạc nhiều nhất chính là những cuộc gọi video cố định mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu hắn cũng sẽ gọi tới. Trong thư phòng, Dung Giam đang xử lý email trên laptop, đầu ngón tay lướt nhẹ lên bàn phím, tròng kính phản chiếu ánh sáng lạnh từ màn hình. Đàm Châm đi tới trước cửa phòng, dùng ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa hai cái để ra hiệu cho Dung Giam ngước lên: “Ngày Trung thu này, anh đẩy hết công việc của mình đi.” Cậu bình tĩnh thông báo cho đối phương, không phải hỏi ý. Dung Giam nhìn vào đôi mắt lãnh đạm của ai kia, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia hứng thú. Kiểu ra lệnh này thông thường đều là hắn dùng với người khác. Khóe môi hắn nhếch lên một độ cong nhàn nhạt: “Được.” … Ngày Trung thu, ánh nắng chan hoà làm bừng sáng cả gian bếp. Trên bàn bếp, túi bột mì hơi mở, hũ dầu và đường phản chiếu ánh sáng ấm áp, các loại nhân bánh được đặt ngay ngắn trong chén sứ. Đàm Châm thắt tạp dề màu xám đậm, ống tay áo tuỳ tiện xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cổ tay thanh mảnh rõ nét. Chàng trai cụp mắt, đầu ngón tay kẹp một tờ công thức mỏng, đôi mày hơi nhíu lại, thần tình chuyên chú như đang giải một bài toán khó. Trong không khí lơ lửng bụi mịn của bột mì và hương thơm ngọt ngào của đường. Đàm Châm đột nhiên ngước lên nhìn Dung Giam đang đứng dựa vào khung cửa, đối phương cũng đang an tĩnh nhìn cậu. “Giúp em quay một chút.” Đàm Châm vô cùng thuận tay nhét điện thoại vào tay Dung Giam, mang theo kiểu sai khiến đặc trưng của loài mèo: “Quay Vlog, làm phúc lợi cho fan.” Dung Giam vân vê điện thoại trong tay, không nói gì, thuận theo đó mà mở khóa màn hình, bật chức năng quay phim, lấy nét, ống kính vững vàng hướng thẳng về phía người đang đứng trước bàn bếp. “Bột mì…” Chàng trai nói chuyện bằng chất giọng thanh lãnh, tự lẩm bẩm các bước làm bánh: “Rây một chút.” Cậu cúi đầu thao tác, đầu ngón tay trắng dính bột mịn, động tác lưu loát lấy khuôn, nhồi nhân, tạo hình bánh. Lần đầu thử nghiệm, lúc tách khuôn thì phần bìa bị dính, đường nét của bánh trung thu cũng hơi mờ. Đàm Châm nhìn chằm chằm vào thành phẩm không mấy hoàn hảo đó, hơi mím môi, lấy tay phủi đi mẩu vụn bánh dính trên đó. Cậu không nhìn vào ống kính mà cúi đầu nói: “Cái này lát nữa…” Giống như nhận ra điều gì, tông giọng của cậu bỗng nhẹ đi: “…thuộc về anh.” Dung Giam đóng vai một anh quay phim vô cùng ổn định, bình thản đồng ý: “Ừm.” Gian bếp lại trở nên yên ắng. Tiếng bột đập xuống mặt bàn, tiếng khuôn bánh va chạm lạch cạch, tiếng ù ù trầm thấp khi khởi động lò nướng, tất cả tạo thành một bản nhạc nền êm tai. Đàm Châm tập trung vào các động tác trong tay, thi thoảng lên tiếng, chỉ dẫn ngắn gọn: “Ống kính, gần một chút.” Hoặc là “Ánh sáng.” Dung Giam liền lặng lẽ điều chỉnh góc độ quay và vị trí điện thoại, không cần hỏi nhiều, có thể quay chính xác những khung hình theo ý muốn của Đàm Châm. 45 phút sau, mẻ bánh đầu tiên ra lò với màu sắc và hương thơm vô cùng hấp dẫn. Đàm Châm đeo găng tay cách nhiệt lấy khay nướng ra, gắp một cái bánh, cầm dao cắt một góc nhỏ. Cắt xong, động tác của cậu chậm lại, hình như đang do dự điều gì. Cuối cùng, cậu không đưa tới tận tay mà chỉ đẩy đĩa sứ đựng miếng bánh về phía Dung Giam, ngữ điệu hờ hững: “Anh nếm thử đi, nhân viên thử món.” Dung Giam đặt điện thoại xuống đi tới, không dùng nĩa mà trực tiếp dùng tay cầm miếng bánh trung thu ấm nóng đưa vào miệng. Nhân hạt sen ngọt thơm tan chảy nơi đầu lưỡi, hoà quyện với vị bùi mịn của lòng đỏ trứng muối, độ ngọt và vị mặn được cân bằng rất chuẩn. Dung Giam tỉ mỉ nhấm nháp nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người Đàm Châm —— Ánh mắt của chàng trai vẫn lạnh lùng như trước nhưng hai gò má lại hơi ửng hồng, giống như bị hơi nóng của lò nướng hun lên hoặc là vì một lý do nào khác. “Có ngọt lắm không?” Đàm Châm thấy hắn nửa ngày không đưa ra nhận xét, không nhịn được ngước lên hỏi, chân mày hơi nhíu lại. “Vừa rồi.” Dung Giam nuốt xuống, trả lời khẳng định, “Tay nghề tốt lắm.” “Vậy được rồi, anh tiếp tục quay đi, thời lượng vẫn chưa đủ.” Đàm Châm xoay người, đưa lưng về phía ống kính và Dung Giam để xử lý mẻ bánh tiếp theo. Ánh mắt của Dung Giam dừng thêm 2 giây trên vòng eo thanh mảnh được dây tạp dề thắt lại, sau khi rửa tay xong liền tiếp tục tận tâm tận lực làm anh quay phim cho thầy Đàm. … Buổi chiều, Studio của Đàm Châm đúng giờ tung ra đoạn Vlog làm bánh Trung thu. Đội ngũ biên tập đã dốc hết tâm sức để edit, trong video chỉ có bóng dáng của Đàm Châm đang tập trung làm bánh, dùng giọng nói trong trẻo để giảng giải các bước thực hiện. Toàn bộ video mang phong cách yên tĩnh và nhẹ nhàng, tràn đầy hơi thở cuộc sống và khói lửa nhân gian. Nhưng năng lực của fan là vô hạn, đặc biệt là fan couple. Video vừa đăng chưa đầy một tiếng, khu vực “Hít đường” của nhóm giải trí đã nhanh chóng xuất hiện bài đăng nóng hổi. 【Phá án rồi —— Ở chỗ 1 phút 23 giây, lúc ống kính lia xuống dưới, cửa kính có phản quang! Cái bóng cắt ngang có hơi mờ nhưng dáng người mlem vai rộng chân dài đẹp trai thế kia, ngoài anh rể ra thì còn ai vào đây nữa?】 【Cái lúc Châm Châm dừng lại rồi nói “Thuộc về anh” kìa á á á… Cái tông giọng hạ thấp phụng phịu đó, làm tôi giãy đành đạch nãy giờ nè!】 【Điểm nhấn không phải là tiếng “Ừm” của Dung tổng sao? Ảnh tự nhiên nhận lời, ngoan ngoãn ăn bánh hỏng do vợ làm, đúng là ngọt muốn xỉu luônnn awww!】 【Tới cái lúc nếm thử bánh, động tác đẩy đĩa qua của Châm Châm kìa! Ánh mắt né tránh, ngón tay cuộn lại, bản chất “mèo nhỏ ngạo kiều” lộ rõ mười mươi .jpg】 【Cái này còn ngọt hơn hint công khai gấp một trăm lần… Tôi bị thích kiểu gian gian díu díu mập mờ này nè, tôi hít đường mà cứ cười khờ như bị biến thái ngoài đường luôn haha!】 Người của Studio nhìn những bình luận dưới bài đăng “Hít đường” đang tăng vọt, không khỏi đỡ trán cười khổ. Họ đã dựng lại video rất cẩn thận rồi, nhưng cái từ trường vô hình và những dấu vết mà hai người đó để lại căn bản là không thể giấu nổi. … Màn đêm buông xuống, trăng sáng trên cao, ban công phủ đầy ánh bạc. Trong nhà, ánh đèn ở phòng ăn nhu hòa ấm áp, trên bàn bày những món ăn gia đình và một đĩa bánh trung thu còn nóng hổi, hình dáng đẹp mắt hơn rất nhiều. Đàm Châm xiên một miếng bánh đã cắt sẵn, ra vẻ tùy ý đưa tới bên miệng Dung Giam, nhàn nhạt nói: “Phiên bản cải tiến, anh thử lại lần nữa đi.” Dung Giam liếc qua vành tai hơi đỏ của Đàm Châm, thuận thế cúi đầu cắn miếng bánh mà cậu đút cho mình. Vị ngọt thanh của hạt sen và cảm giác bùi bùi béo béo của trứng muối lan tỏa trong miệng. Hắn nuốt xuống, “Rất ngon.” “Ăn cơm thôi.” Đàm Châm đút nửa miếng còn lại vào miệng Dung Giam, kéo ghế ngồi xuống. Trước khi chính thức dùng bữa, cậu cầm ly rượu trái cây lên, vươn tay ra giữa bàn: “Dung Giam, Trung Thu vui vẻ.” “Trung Thu vui vẻ.” Ly thủy tinh chạm nhau phát ra tiếng cạch nhẹ nhàng, Dung Giam nói: “Những ngày lễ đoàn viên sau này, chúng ta đều sẽ ăn mừng cùng nhau.” — Đoàn viên sao… Lông mi của Đàm Châm run lên một cái nhưng không buông xuống, cậu nhìn lại Dung Giam, nhẹ giọng trả lời: “Được, vậy cùng nhau.” … Sau bữa tối, hai người di chuyển tới phòng chiếu phim gia đình. Tấm rèm che sáng dày nặng được kéo lại kín mít, nguồn sáng duy nhất trong phòng đến từ màn hình phía trước. Đàm Châm lướt lướt chọn chọn trên máy tính bảng, bỏ qua những bộ phim có người quen đóng, cuối cùng chọn một bộ phim hài Hồng Kông kinh điển. Bộ phim bắt đầu, nhạc nền vui tươi và lối diễn xuất cường điệu nhanh chóng khuấy động bầu không khí. Ánh sáng và bóng tối thay phiên nhau chớp tắt trên gương mặt chàng trai, làm bừng lên đôi mắt đen trong xinh đẹp. Cốt truyện được lồng ghép với những tình tiết hài điện ảnh, Đàm Châm nhoẻn miệng cười, hơi thở thoát ra từ môi cậu, giống như chiếc đuôi mèo mềm mại lướt nhẹ qua mặt nước. Dung Giam ngồi bên cạnh Đàm Châm, trên màn hình là những cảnh tượng vô cùng náo nhiệt nhưng ánh mắt của hắn lại giống như bị một thỏi nam châm vô hình lôi kéo, chỉ nhìn qua bóng nghiêng của người bên cạnh. Ánh sáng nhấp nháy, lông mi của chàng trai đổ xuống những cái bóng rung động dưới bọng mắt, giống như mấy cánh bướm chập chờn đậu trên nền sứ mỏng manh. Lướt xuống chút nữa, cần cổ thon dài và xinh đẹp phập phồng theo nhịp nuốt xuống hoặc tiếng cười. Hơi thở phả ra mang theo mùi vị thanh ngọt của nước bưởi xanh, trong ánh sáng tối mờ, nó đang âm thầm xâm chiếm các giác quan của hắn. Làm gì còn tâm trạng xem phim được nữa. Dung Giam nhắm mắt lại. Sự ồn ào trên màn hình, những tình tiết gây cười dồn dập, biểu cảm cường điệu của diễn viên, tất cả dường như không tồn tại. Lực chú ý của Dung Giam đều bị người bên cạnh chiếm hết, trong mắt hắn chỉ có gương mặt thanh lãnh mà sinh động, đầy vẻ gợi cảm trong bóng tối này. Một loại ham muốn mãnh liệt bắt nguồn từ bản năng không ngừng gào thét và tích tụ trong lồng ngực, trong nháy mắt biến thành dục vọng nguyên thuỷ nhất —— Muốn hôn cậu, muốn làm những chuyện rất quá đáng. Ý nghĩ một khi đã thành hình, chẳng khác nào lửa gặp đồng cỏ khô. Trên màn hình đang diễn ra một phân cảnh rượt đuổi náo nhiệt, ánh sáng rung chuyển liên hồi. Chính vào lúc này, Dung Giam đột ngột nghiêng người, giơ tay nắm lấy cằm của Đàm Châm rồi nâng lên. Bàn tay còn lại đặt phía sau ót cậu, kéo người về phía mình. Đàm Châm đang lười biếng nghiêng đầu, tập trung xem phim, bất thình lình một cái bóng mang theo hơi thở lạnh lùng quen thuộc đã phủ lên người mình. Nụ hôn của Dung Giam rơi xuống như vũ bão nhưng không thô bạo. Ban đầu chỉ là môi dán môi để thu hút sự chú ý của Đàm Châm. Hắn vô cùng kiên nhẫn nghiền mài và thâm nhập, giống như đang thưởng thức một miếng ngọc thượng hạng, dùng nhiệt độ của môi lưỡi để sưởi ấm và làm nó mềm đi. Ban đầu cơ thể Đàm Châm hơi cứng lại, bản năng tỏ ra kháng cự nhưng giữa những cái vỗ về trên môi, tất cả đều hóa thành một tiếng thở dốc mơ hồ. Lòng bàn tay ấm nóng của Dung Giam mạnh mẽ giam cầm sau ót cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lên đốt xương cổ hơi nhô ra. Lông mi của Đàm Châm run rẩy dữ dội vài lần, cuối cùng cậu chậm chạp và ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Bờ vai căng cứng dần thả lỏng trong hơi thở quen thuộc và thế tấn công của đối phương, xương quai xanh cũng run lên khe khẽ. Trên màn hình, bộ phim hài náo nhiệt vẫn đang tự mình diễn ra, còn ở nơi góc tối này, bầu không khí từng tấc một bị rút cạn và thiêu cháy. Đàm Châm bị đè sâu vào lưng ghế rộng mềm mại, ánh sáng từ màn hình thi thoảng quét qua hàng mi ướt đẫm, đôi mày nhíu lại và cả gương mặt ửng đỏ vì thiếu oxy hoặc vì hưng phấn, đẹp đến nao lòng. Từng biểu cảm nhỏ của Đàm Châm dưới ánh sáng đan xen đều bị Dung Giam thu hết vào mắt. Mái tóc đen ướt mồ hôi dính vào thái dương, chiếc cổ trắng nõn yếu ớt vì không chịu nổi mà hơi ngửa ra, đôi mắt xinh đẹp mất đi tiêu cự trong cơn lửa tình, phủ một tầng hơi nước. Tấm rèm che sáng dày nặng không biết từ lúc nào đã bị kéo ra một khe nhỏ, ánh trăng như nước tràn vào, vẽ trên sàn nhà một vệt sáng tĩnh mịch. … Cách thời điểm bộ phim bắt đầu đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ. Đàm Châm đứng ở cửa phòng chiếu phim, trên người khoác hờ một chiếc áo cardigan bằng len cashmere tối màu, vạt áo rộng lớn gần như che đi nửa thân trên của cậu. Quần áo của cậu thì đang nhăn nhúm nằm dưới sàn phòng chiếu phim, bên trên dính một vài chất lỏng nào đó. Chàng trai đứng quay lưng về phía ánh trăng, không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt, chỉ có vùng da sau ót lộ ra bên ngoài phiếm đỏ và ẩm ướt, giống như nước hoa đào thấm lên từng thớ da thịt, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Vài lọn tóc mái ướt mồ hôi dán lộn xộn bên thái dương, Đàm Châm hơi cúi đầu, mặt không cảm xúc chỉnh lại ống tay áo rộng thùng thình, dấu tay đỏ nhạt trên cổ tay vẫn chưa tan hết. Dung Giam đứng sau cậu nửa bước, so với dáng vẻ hơi nhếch nhác của Đàm Châm, hắn trông có vẻ thong dong và tự tại vô cùng. Ngoại trừ vạt áo sơ mi có hơi nhăn nhúm ra thì gần như không nhìn ra được vừa trải qua chuyện gì. Hắn vươn tay, động tác tự nhiên định giúp Đàm Châm kéo lại cổ áo khoác hơi trượt xuống khỏi vai nhưng giây tiếp theo đã bị đánh bật ra. “Chát” một tiếng, ra tay cực nặng, không chút khách khí để lại vết đỏ trên mu bàn tay Dung Giam. Đàm Châm vô tình xoay người lại, đuôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhìn một cái là biết ngay vừa mới khóc rất thảm. “Đêm nay chia phòng ngủ.” Dung Giam: “……”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
