Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 30 NĂM NĂM THÁNG THÁNG
Đêm đã về khuya, sắc mực đậm đà bao trùm trấn nhỏ vùng sông nước. Tiếng suối róc rách càng như văng vẳng bên tai giữa màn đêm tĩnh mịch, trở thành một điệu nhạc thư giãn tự nhiên. Ánh đèn vàng hiu hắt của căn nhà cũ nằm sâu trong con hẻm nhỏ trông như một ngôi sao cô độc mà ấm áp. Mang theo hơi lạnh ẩm ướt của đêm đầu thu và cả sự mệt mỏi sau một chuyến hành trình dài, lúc Dung Giam đến nơi đã là rạng sáng. Bên trong nhà, Đàm Châm vừa tắm xong chưa lâu, mặc bộ đồ thun cotton mềm mại rộng rãi, đuôi tóc hơi xoăn vẫn còn thấm nước. Cậu ngồi dựa trên chiếc ghế mây cũ đặt dưới cửa sổ nhà chính, ghế lắc lư nhè nhẹ, cậu mệt đến mức gần như không mở nổi mắt. Đàm Châm đã dành cả buổi chiều và tối để quét dọn, chỉnh đốn lại căn nhà cũ bám bụi bấy lâu này, khiến nó miễn cưỡng khôi phục lại trạng thái có thể ở được, nhưng điều đó cũng đã vắt kiệt chút thể lực cuối cùng của cậu. Nghe thấy tiếng kẽo kẹt ngoài cổng sân , Đàm Châm cố gắng mở mắt, nhìn thấy Dung Giam bước vào với vẻ mặt mệt mỏi không kém. Chuyến bay dài cộng với mấy tiếng đồng hồ lái xe từ sân bay đến nơi hẻo lánh này, ngay cả Dung Giam cũng lộ rõ vẻ phong trần mỏi mệt. “Anh đi tắm trước đi, bên trong vẫn còn nước nóng.” Giọng của Đàm Châm đậm vẻ buồn ngủ, cậu chỉ tay về phía phòng tắm nhỏ hẹp nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ ở đằng kia, “Khăn tắm là đồ mới, để trên giá.” Dung Giam không nói chuyện, chỉ gật đầu rồi xách túi hành lý đơn giản bước vào. Rất nhanh sau đó, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy râm ran. Đàm Châm chống cái lưng mỏi nhừ đứng dậy, bước vào gian bếp phía sau. Trên bếp có một nồi đất nhỏ đang được hâm bằng lửa riu riu. Cậu mở nắp nồi, hương thơm thanh khiết của bột nếp cùng với khói trắng nghi ngút tức thì bốc lên, làm nhòa đi ánh đèn vàng vọt nơi góc bếp. Trong nồi là những viên bánh trôi nhỏ bằng bột nếp do bà cụ hàng xóm tự tay nặn và mang qua lúc chiều, viên nào viên nấy tròn vo trắng ngần đang dập dềnh trong làn nước trong veo, lớp vỏ bánh đã được nấu tới độ hơi trong suốt, thấp thoáng thấy được phần nhân đầy đặn bên trong. Bà cụ đặc biệt dặn dò bánh trôi đã có vị ngọt nhẹ, khi nấu chỉ cần bỏ thêm một chút đường phèn, nếu thích ngọt hơn thì có thể tự thêm nước đường. Đàm Châm lấy ra hai cái chén sứ thanh hoa sạch sẽ, múc cho mình vài viên, rưới thêm nước đường mía. Nước đường màu hổ phách làm nổi bật màu trắng trơn bóng của bánh trôi, hương mía ngọt thanh đường khiến người ta không khỏi thèm thuồng. Riêng chén của Dung Giam, cậu chỉ múc bánh trôi và thêm một chút nước luộc nóng hổi, vì cậu nhớ Dung Giam xưa nay không thích ăn đồ ngọt. Dung Giam tắm xong bước ra ngoài, hắn đã thay một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái, tóc khô một nửa, vài lọn tóc rủ xuống trước trán, nét lạnh lùng thường ngày đã dịu đi không ít, thay vào đó là vài phần nhu hòa của hơi thở gia đình. Hắn bước vào nhà chính, nhìn thấy hai chén chè trôi nước đặt cạnh nhau trên chiếc bàn gỗ vuông nhỏ, làn khói trắng lượn lờ và hương thơm ấm áp của thức ăn đã xua tan cái lạnh của màn đêm và mệt mỏi của đường dài. “Ăn một chút nhé?” Đàm Châm kéo chén chè có nước đường về phía mình, ra hiệu cho Dung Giam ngồi xuống. “Ừm.” Dung Giam ngồi xuống đối diện Đàm Châm, cầm thìa múc một viên bánh ấm nóng đưa vào miệng. Lớp vỏ nếp dẻo dai bọc lấy mùi thơm nhè nhẹ của ngũ cốc tan chảy nơi đầu lưỡi, hơi ấm men theo thực quản trôi xuống bụng, lấp đầy cảm giác trống rỗng sau một chuyến đi dài. Nước trong vị nhạt, vừa khéo làm nổi bật hương vị nguyên bản của bánh trôi. Đàm Châm cũng cúi đầu ăn từng miếng nhỏ, viên bánh được vò rất chắc tay, sau khi ăn hai viên, cậu cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn hẳn. Trong chốc lát, gian nhà chỉ còn tiếng chén muỗng va chạm và tiếng suối chảy róc rách ngoài cửa sổ làm nền. Một sự yên bình và mềm mại, đậm chất “khói lửa nhân gian” bao phủ lên hai người. Ăn xong, Dung Giam đặt thìa xuống, không hỏi tại sao Đàm Châm đột nhiên quay về thị trấn nơi cậu lớn lên, chỉ ngước mắt nhìn người đang cúi đầu uống nước đường ở đối diện, bình thản lên tiếng: “Em định ở đây bao lâu?” Đàm Châm dừng ăn một chút, cậu không ngẩng đầu, thấp giọng trả lời: “Chắc khoảng nửa tháng.” Thời gian không dài không ngắn, đủ để cậu sắp xếp lại một vài thứ, cũng đủ để cậu yên tĩnh một thời gian. “Được.” Dung Giam đáp một tiếng, không hỏi thêm, như thể chỉ là thuận miệng hỏi. Bầu không khí lại trở nên im lặng, nhưng giờ đây giữa hai người đã không còn gượng gạo nữa, trái lại là cảm giác thoải mái của sự ngầm hiểu lẫn nhau. Dung Giam đợi Đàm Châm ăn xong miếng bánh cuối cùng mới mở miệng: “Không còn sớm nữa, em ăn xong rồi thì nghỉ ngơi sớm đi.” Đàm Châm ừ một tiếng, cậu thấy được vẻ mệt mỏi trong mắt Dung Giam nên không nói gì thêm. Hai người đơn giản dọn dẹp chén muỗng, tắt bếp và đèn nhà chính rồi lên lầu nghỉ ngơi. … Mưa thu rả rích rơi nhè nhẹ lên mái ngói xanh. Đàm Châm tỉnh dậy trong tiếng mưa rơi, ý thức dần quay về, đồng thời cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của một người khác sau lưng. Cậu mở mắt, Dung Giam đang vòng tay ôm cậu từ phía sau, đôi mắt khép lại, hơi thở đều đặn, vẫn còn ngủ say. Đàm Châm theo bản năng hô hấp nhẹ lại, định gỡ tay hắn ra mà không làm hắn thức giấc. Thế nhưng chỉ vừa chạm lên cổ tay của Dung Giam, mi mắt hắn liền run lên, cánh tay đang ôm cậu theo bản năng siết chặt thêm một chút, sau đó mới từ từ mở mắt ra. Đôi mắt ngày thường quá đỗi thâm trầm lúc này phủ một tầng mơ màng buồn ngủ, nhìn chằm chằm Đàm Châm đang ở trong gang tấc. “…Đánh thức anh rồi.” Giọng của Đàm Châm rất nhẹ, “Anh ngủ tiếp đi, em đi mua đồ ăn sáng.” Ánh mắt của Dung Giam dừng lại trên mặt cậu vài giây như để xác nhận điều gì đó, vẻ buồn ngủ vẫn còn rất đậm. Hắn đáp lại một tiếng mơ hồ, nới lỏng cánh tay, mí mắt khép lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Đàm Châm rón rén xuống giường mặc quần áo, lặng lẽ đóng cửa rồi xuống lầu. … Dung Giam hiếm khi có được một giấc ngủ dài và yên ổn đến vậy. Các giác quan dần thức tỉnh, điều đầu tiên cảm nhận được là tiếng mưa rơi. Ánh sáng trong phòng tối mờ, bầu trời hơi ngả xám dưới màn mưa, bầu không khí này rất thích hợp để ngủ nướng. Nhưng Dung Giam không có ý định ngủ tiếp, hắn dứt khoát đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống lầu. Ánh sáng ở nhà chính sáng hơn trên lầu đôi chút. Hắn bước xuống bậc thang gỗ cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở ngưỡng cửa. Đàm Châm đang ngồi xổm ở đó đưa lưng về phía hắn, trước mặt cậu là một con mèo mướp nhỏ vừa mới cai sữa đang cuộn tròn ở phần khô ráo phía trong ngưỡng cửa, bộ lông bị nước mưa thấm ướt quá nửa dính bết vào người, trông nó càng thêm gầy yếu. Đàm Châm nghiền nát lòng đỏ trứng luộc, cho vào cái đĩa nông đã mẻ cạnh, lại rót thêm chút nước, đẩy đến trước mặt mèo con. Mèo nhỏ cảnh giác nhìn Đàm Châm một lát rồi ngửi thức ăn, sau khi chắc chắn không có nguy hiểm mới chậm rãi liếm láp. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Đàm Châm không lập tức quay lại. Cậu đợi mèo con ăn xong rồi mới đứng dậy, xoay người nhìn Dung Giam. “Nhặt được ở đầu ngõ.” Cậu giải thích một câu bằng giọng bình thản, “Phần ăn của anh em để trên bếp, chắc vẫn còn ấm.” Dung Giam gật đầu, không hỏi nhiều, xoay người đi vào bếp. Phòng bếp ấm áp, mở nắp nồi ra, trên xửng hấp có một đĩa sủi cảo, trắng ngần mập mạp, được xếp ngay ngắn, bên trên rưới một lớp dầu mè bóng loáng, hương thơm lập tức bốc lên. Trên bệ bếp bên cạnh còn đặt một chén sứ nhỏ đựng dầu ớt đỏ tươi, rõ ràng là vừa mới phi xong, hạt ớt còn phân rõ từng hạt. Dung Giam bưng sủi cảo và dầu ớt ra bàn vuông nhỏ ở nhà chính, kéo ghế dài ngồi xuống. Sủi cảo được nặn hơi tùy ý, rất giống như tự tay làm, phần nhân xanh biếc lấp ló sau lớp vỏ mỏng. Dung Giam nếm thử phần nhân truyền thống trước, mùi rau tề thanh mát hòa quyện với vị ngọt của thịt heo một cách hoàn hảo. Độ dai của vỏ bánh cũng đã chứng thực đây là bột được cán bằng tay. “Em biết nấu ăn sao?” Dung Giam lên tiếng, nhìn về phía bóng lưng đang rửa tay của Đàm Châm. Động tác lau tay của Đàm Châm khựng lại, cậu “ừm” nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Dung Giam một cái. Ánh mắt rất nhạt và thản nhiên nhưng dường như có một tia khác lạ, rất khó bắt nắm. “Yên tâm.” Đàm Châm ngồi xuống cạnh bàn, cong khoé môi nói, “Em không bỏ độc đâu, anh cứ ăn thoải mái.” “…” Dung Giam nâng mắt nhìn. Dưới ánh sáng mờ, dung mạo của chàng trai vẫn sắc nét, không nhìn ra nửa điểm nói đùa. Dung Giam: “…Anh không lo chuyện đó.” Tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, trong nhà chính chỉ có tiếng chén đũa chạm nhau và tiếng mèo con thoả sức liếm thức ăn bên ngưỡng cửa. Dung Giam không nói thêm gì nữa, gắp sủi cảo chấm vào chén nhỏ, dầu ớt đỏ tươi thấm vào lớp vỏ trắng ngần, vị cay nồng hòa cùng nước thịt ngọt thanh bùng nổ nơi đầu lưỡi, ngon đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Nửa tiếng sau, Đàm Châm đứng ở cửa nhà chính, nhìn những hạt mưa rơi xuống từ mái hiên. Im lặng một hồi, cậu quay người nhìn Dung Giam, giọng nói còn nhẹ hơn cả tiếng mưa: “Anh muốn đi cùng không?” Dung Giam đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trên chiếc ghế tre kiểu cũ, nghe vậy liền mở mắt, ánh mắt dò hỏi nhìn Đàm Châm. Đàm Châm cụp mi, né tránh ánh nhìn của hắn, hơi nuốt nước bọt một cái mới dùng giọng nói nhẹ hơn để nói ra mấy chữ sau cùng: “…Đi thăm bà ngoại.” Dung Giam không chút chần chừ đứng dậy: “Đi thôi.” … Nghĩa trang nằm ở sườn núi phía Tây thị trấn. Đường núi trong mưa trơn trượt lầy lội, rêu phong trong kẽ đá bị nước mưa làm ướt. Đàm Châm che dù đi phía trước, Dung Giam im lặng theo sau cách nửa bước chân. Mưa rơi đập lên mặt dù phát ra tiếng lộp bộp. Hai cây dù giấy dầu chậm rãi di chuyển trong màn sương, giống như hai cây nấm an tĩnh dựa sát vào nhau. Giữa âm thanh đơn điệu đó, Dung Giam lên tiếng: “Bà ngoại em… là người như thế nào?” — Hai chữ “bà ngoại” này anh gọi cũng thuận miệng ghê nhỉ… Đàm Châm liếc nhìn người phía sau, nhàn nhạt trả lời: “Bà là một bà cụ rất thú vị.” Bà ngoại có một cái tên rất hay, họ Lan, tên là Lan Hương Chỉ. Bà Lan có tư tưởng rất tiên tiến, nói theo cách bây giờ là sống rất tự do tự tại. Bà luôn nói con người sống ở trên đời quan trọng nhất chính là bản thân mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Ngoài chuyện sinh tử ra, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, đừng tự làm khó bản thân. Thế nên thầy Đàm chưa bao giờ tự làm khổ mình, ai làm cậu khó chịu thì cậu cũng sẽ không nể mặt, cùng lắm thì lật bàn cho tất cả khỏi ăn. Đàm Châm nói cậu sống ở Dung gia hơn 10 năm mà chưa phát điên, công lao của bà Lan là rất lớn. Dung Giam yên lặng lắng nghe, ánh mắt đặt lên bờ vai hơi thấm ướt của Đàm Châm. “Bà em khéo tay lắm.” Giọng nói của Đàm Châm trở nên nhẹ nhàng hơn, “Bà biết làm rất nhiều món ngon, như món bánh trôi hôm qua, rồi cả cơm rượu, bánh thanh đoàn, bánh quế hoa… món nào cũng ngon gấp trăm lần mua bên ngoài.” “Bà còn biết dùng nan tre để đan đủ thứ đồ chơi nhỏ, lồng dế, giỏ nhỏ, chong chóng tre… Hồi nhỏ em chơi cả ngày cũng không chán.” Bà Lan cũng biết đan rất nhiều kiểu hoa văn áo len, áo len mà cậu mặc lúc nhỏ đều do bà ngoại tự tay đan, vừa ấm vừa đẹp, lũ trẻ con trong trấn đều xuýt xoa ngưỡng mộ. Nước mưa rơi xuống từ tán dù, tạo thành những gợn sóng nhỏ trong vũng nước dưới chân Đàm Châm. Cậu khựng lại một chút, giọng nói mềm mỏng: “Nhũ danh của em cũng là do bà ngoại đặt.” “Bà nói, bà không cầu gì cả, chỉ mong cháu ngoại của bà có thể bình bình an an, khỏe mạnh mà lớn lên. Chữ Thuỳ có nghĩa là an lành, bình yên.” Đường núi uốn lượn đi lên, trời mưa dần nặng hạt, những dãy núi và thị trấn phía xa đều trở nên mịt mờ. Đàm Châm dừng bước ở một khúc cua, giọng nói nhỏ lại: “Bà ngoại đi đột ngột lắm, nhồi máu cơ tim. Hàng xóm phát hiện ra, họ nói lúc bà đi gương mặt không có biểu cảm gì đau đớn, giống như đang ngủ vậy.” Sáng hôm đó trước khi cậu ra khỏi cửa, bà Lan còn lầm bầm muốn đi mua đậu phụ tươi xay bằng cối đá về làm món tào phớ ngọt nước đường dầm đá cho Đàm Châm. Vậy mà cậu đã không thể ăn được món tào phớ của ngoại làm, thậm chí không được gặp mặt bà lần cuối. 15 phút sau, hai người đến nghĩa trang ở sườn núi. Nghĩa trang trong mưa trông đặc biệt trang nghiêm và tĩnh mịch, những hàng bia đá được nước mưa gột rửa trở nên cực kỳ sạch sẽ. Đàm Châm dẫn Dung Giam đến một vị trí ở rìa. Bia mộ rất giản dị, bên trên có khắc tên của bà Lan cùng năm sinh năm mất, còn có một tấm ảnh sứ nhỏ đã hơi phai màu. Bà lão trong ảnh mỉm cười hiền từ, đôi mắt cong cong, rất dễ để liên tưởng đến hình ảnh của bà trong lời kể của Đàm Châm. Đàm Châm đặt bó hoa cúc họa mi trắng nhỏ mua dưới chân núi lên trước mộ, cậu đặt dù xuống, thắp hương nến, nghiêm túc cúi lạy ba lần trước bia mộ, rồi quỳ xuống lạy ba lạy. Dung Giam đứng kế bên cậu nửa bước chân, giống như một bức bình phong lặng lẽ, che chắn cho Đàm Châm không bị nước mưa tạt vào. Đàm Châm đứng thẳng người dậy, nhìn bà ngoại đang mỉm cười hiền từ trong ảnh, giọng nói nhẹ nhàng như đang trò chuyện cùng người thân: “Ngoại ơi, con kết hôn rồi.” Cậu dừng lại một chút, cân nhắc câu chữ, cuối cùng chọn một lời nhận xét giản dị mà chân thực: “Người ấy cũng tốt lắm, con dẫn anh ấy tới thăm ngoại.” Đàm Châm cắm nhang vào lư hương trước mộ, làn khói lượn lờ giữa màn mưa mù mịt, giọng cậu rất khẽ: “Hôm nay con tới có hơi vội vàng, không mua được loại hạt dưa thơm mà ngoại thích nhất, lần sau con nhất định sẽ nhớ mang theo.” Tiếng mưa rơi trên dù giấy dầu kêu lộp bộp, giống như người thân đã khuất đang đáp lại đứa cháu nhỏ mà bà yêu thương nhất. Dung Giam vẫn luôn yên lặng đứng bên cạnh, đợi Đàm Châm nói xong, hắn mới tiến lên một bước, từ trong túi hương lấy ra ba nén nhang, học theo dáng vẻ lúc nãy của Đàm Châm, châm lửa thắp hương, cúi lạy ba lần trước bia mộ với thần sắc trang trọng. “Sau này mỗi năm, con đều sẽ cùng Tiểu Thuỳ tới thăm bà.” Ánh mắt Dung Giam đặt lên gương mặt hiền từ của người già trong ảnh, mang theo sự kính trọng và biết ơn từ tận đáy lòng: “Cảm ơn bà đã nuôi dạy Tiểu Thuỳ tốt như vậy.” “Em ấy đã trở thành một người… chỉ cần là chính mình đã đủ tốt, đủ xuất sắc rồi. Sau này con sẽ luôn bảo vệ em ấy, xin bà hãy yên tâm.” Đàm Châm che dù, nhìn bóng lưng Dung Giam đang cúi người cắm nhang, khóe môi cong lên một chút. Bà ngoại mong cậu bình an khỏe mạnh, còn Dung Giam đã nhìn thấy ánh sáng mà cậu toả ra sau khi nỗ lực trưởng thành. — Ngoại ơi, xin ngoại hãy an lòng. Con đã tìm được một người bạn đời rất tốt, có thể cùng con đi hết cuộc đời này. … Lúc xuống núi, cơn mưa dai dẳng cả ngày không biết đã tạnh tự bao giờ. Núi non như được gột rửa, mơn mởn xanh biếc, dưới chân núi là thị trấn Trị, tường trắng ngói đen được nước mưa tẩy rửa trông như mới, dòng suối dường như cũng dâng lên một chút, tiếng nước chảy càng thêm trong trẻo vui tươi. Trong không khí mang theo hương cỏ cây thanh khiết, mát lành đến mức có thể gột rửa tâm can. Đàm Châm hít sâu một hơi, nhìn bức tranh thủy mặc được nước mưa thanh tẩy sạch sẽ trước mắt, thần sắc lộ ra một tia hoài niệm, cậu khe khẽ ngâm thơ: “Sắc mưa tươi mới trong veo Núi xanh non biếc dáng hình đổi thay.” “Bài thơ này là ngoại đã dạy cho em.” Lúc đó Đàm Châm vẫn còn nhỏ, bà ngoại nắm tay cậu đi trên con đường núi sau cơn mưa và dạy cậu bài thơ này, khung cảnh tươi sáng trong trẻo, giống hệt những gì cậu đang thấy lúc này. Đàm Châm dừng bước, yên lặng nhìn thị trấn nhỏ vùng núi sau cơn mưa, vế sau của bài thơ cứ quanh quẩn trên môi, chứa đựng niềm hy vọng sâu sắc và vĩnh cửu hơn, nhưng cuối cùng cậu vẫn không đọc thành tiếng. — Thôi bỏ đi. Ý nghĩ đó vừa nảy lên, một bàn tay ấm ráo đã nắm lấy tay cậu. Đàm Châm hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn lại. Dung Giam cũng đang nhìn Đàm Châm, trong mắt hắn có trời quang mây tạnh sau cơn mưa và cũng chỉ có một mình cậu. Hắn vuốt ve đốt ngón tay của Đàm Châm, giọng nói vẫn bình thản như mọi khi: “Vế sau là: Không mong vật đổi sao dời Năm năm tháng tháng riêng người với ta.” “Phải…” Đàm Châm hơi mất tự nhiên dời tầm mắt, cố gắng phớt lờ sự lúng túng trong lòng: “Bài thơ này rất ít người biết, không ngờ anh lại biết.” “Tất nhiên là anh biết.” Dung Giam bóp nhẹ tay cậu, ra hiệu cho cậu cẩn thận lớp rêu trơn trượt dưới chân, “Tiểu Thuỳ, những suy nghĩ trong lòng em, anh đều biết.” Tất cả những tâm tư chưa từng nói ra và những lời hứa hẹn mà cậu vẫn đang mong chờ đối phương có thể phát hiện. “Tất cả, anh đều cho em.” Ngàn lần vạn lần, đều trao hết cho em. Đàm Châm dừng bước, xoay qua nhìn Dung Giam, nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự nghiêm túc, lời hứa và vẻ dịu dàng kia. Gió núi thổi qua, lay nhẹ lọn tóc hơi ướt trên trán cậu, thời gian dường như dừng lại tại khoảnh khắc này. “Vậy thì em sẽ luôn ghi nhớ.” Người trước mắt này đã hứa với cậu một lời hứa năm năm tháng tháng, tuổi tuổi bình an. “Dung Giam, anh phải…” Cậu nắm ngược lại tay Dung Giam, chưa kịp nói hết đã bị Dung Giam ngắt lời: “Đàm Châm, anh xưa nay đã nói là làm.” Một lúc lâu sau, Đàm Châm học theo động tác vừa nãy của Dung Giam, cũng bóp bóp ngón tay hắn, đôi mắt đen láy phản chiếu màu núi trong trẻo sau mưa, bóng cây lay động, ý cười trong veo. “Được, em tin Dung tổng của chúng ta, một lời hứa đáng giá ngàn vàng.” Hai người cùng nhau đi xuống núi, hướng về phía thị trấn nhỏ vùng sông nước đang được bao phủ trong ánh hoàng hôn ấm áp. Phía sau họ, núi xanh như họa, mưa mới vừa tan, những năm tháng sau này của họ đều sẽ là những cảnh sắc tuyệt vời nhất.— CHÍNH VĂN HOÀN —
Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
