Tặng sao nè ♥

Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 29: THỊ TRẤN TRỊ

“Nếu em không đồng ý thì sao?” Đàm Châm không biết câu hỏi này của mình khi lọt vào tai Dung Giam lại giống như một con mèo nhỏ đang xù lông tỏ vẻ hung dữ nhưng thực chất chỉ là hư trương thanh thế, gãi đúng vào nơi mềm mại nhất trong tim hắn. Bộ dáng hiện tại của cậu nhìn thì có vẻ lạnh lùng khiêu khích nhưng thực chất là đang “được sủng mà kiêu” — rất giống một con mèo được nuôi dưỡng lâu ngày cuối cùng cũng không còn cảnh giác với chủ nhân nữa. Cậu là loại mèo có chiếc đuôi lông xù mềm mại, vừa quý tộc vừa kiêu hãnh, cũng rất kiêu kỳ. Rõ ràng trong lòng đã không còn kháng cự người ta nữa nhưng vẫn phải dùng móng vuốt gạt bàn tay đang vươn tới ra để khẳng định uy quyền. Dung Giam không hề tỏ ra khó chịu hay bị mạo phạm trước câu hỏi ngược lại của Đàm Châm. “Vậy à.” Hắn dừng lại một chút, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ về nan đề “không đồng ý” này, sau đó mới thong thả đưa ra phương án giải quyết: “Vậy thì chỉ đành xin thầy Đàm cho anh ở nhờ một thời gian thôi.” Hai chữ “thầy Đàm” giống như chiếc lông chim cào vào tim Đàm Châm một cái, dâng lên một cơn tê dại. Đây là cách xưng hô lịch sự và kính ngữ ở nơi làm việc nhưng khi được thốt ra từ miệng Dung Giam, nó lại tăng thêm vài phần thân mật và tình thú. Đàm Châm nâng mắt lên, phát hiện đôi mắt thâm trầm kia lúc này lại đang ẩn hiện ý cười, giống như sao trời rơi xuống đáy đầm sâu. Vành tai của Đàm Châm hơi nóng lên, thậm chí có xu hướng lan rộng ra gò má. Cậu dời mắt, giả vờ lạnh lùng và bình tĩnh đáp lại: “Vậy thì em cần phải cân nhắc một chút.” Nói xong, Đàm Châm nhanh chóng bổ sung một câu với tốc độ cực nhanh: “Muộn rồi, em chuẩn bị ngủ đây, chúc ngủ ngon.” Dứt lời, không đợi Dung Giam mở miệng, cậu dứt khoát giơ tay nhấn nút ngắt cuộc gọi. Màn hình từ từ tối đi rồi tắt ngúm, phản chiếu gương mặt đang thẫn thờ của Đàm Châm. Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ngón tay vô thức mơn trớn cạnh kim loại lạnh lẽo. Cân nhắc… Đàm Châm muộn màng nhận ra vừa nãy mình đã nói một câu rất “giấu đầu hở đuôi”. Với tính cách của cậu, nếu thực sự muốn từ chối thì không cần phải cân nhắc gì hết, chỉ cần nói một câu “không muốn” là được rồi mà. Cái này thực sự rất giống như đang… tán tỉnh. Đàm Châm càng nghĩ thì hai tai càng nóng bừng, cuối cùng cậu tự sa ngã vơ lấy quyển sách ụp lên mặt, nằm ngửa xuống giường, trải rộng hai tay hai chân. — Chết tiệt, đều tại Dung Giam hết. Tự dưng lại đi học theo Phó Hữu Dung, đột nhiên gọi cái danh xưng kỳ quái đó làm gì. … Có những người, miệng thì nói không đồng ý nhưng hành động lại vô cùng thành thực. Một tuần sau, tại Hộ thành, Công Quán Vân Tỉ. Đàm Châm mang theo hành lý đơn giản, dùng vân tay mở cánh cửa căn hộ penthouse thông tầng đã lâu không ghé thăm. Căn LOFT cao cấp view bờ sông này vẫn trống trải, sạch sẽ và đắt đỏ như cũ, nhưng khi bước chân vào đây một lần nữa, Đàm Châm đã không còn nửa điểm gò bó hay căng thẳng, ngược lại cậu cảm thấy có phần quen thuộc và thư thái hơn. Sau khi tắm rửa xong, Đàm Châm cầm ly sữa đứng trước cửa sổ sát đất một lúc, cảm giác lấn cấn trong lòng kỳ lạ thay đã được thay thế bằng sự an tâm. Cửa sổ sát đất giống như một khung tranh khổng lồ, biến cảnh đêm phồn hoa nhất của Hộ thành thành bức tranh 3D đang chuyển động. Sự ồn ào và náo nhiệt bị lọc sạch bởi lớp kính cách âm, chỉ còn lại bữa tiệc ánh sáng lung linh và rực rỡ. Cảnh tượng này Đàm Châm đã xem vô số lần, nhưng lúc này tâm cảnh lại có một chút đổi thay. Tối hôm đó, tài khoản mạng xã hội cá nhân đã “nổi mốc” từ lâu của Đàm Châm hiếm hoi cập nhật trạng thái mới. Không có văn bản, chỉ có ba bức hình. Bức thứ nhất là cái nhìn bao quát từ trên cao xuống khu tài chính Lục Gia Chủy, rừng thép rực rỡ ánh đèn như những tinh cầu đang bùng cháy rơi xuống trần gian. Bức thứ hai là dòng sông Hoàng Phố uốn lượn, du thuyền kéo theo dải ánh sáng lấp lánh, kiến trúc hai bên bờ sông khoác lên mình ánh hào quang như kim cương, soi bóng xuống làn nước đen thẫm. Bức thứ ba là cảnh đêm của thành phố với góc chụp rộng hơn, nhà nhà lên đèn như những hạt thuỷ tinh trải dài đến cuối chân trời, phác họa nên những đường nét vẽ hùng vĩ trong đêm tối. Bố cục đơn giản mà khoáng đạt, ánh sáng rõ ràng, hình ảnh toát lên góc nhìn thẩm mỹ và lạnh lùng của người chụp, những cảnh tượng huy hoàng và xa hoa nhất của buổi đêm Hộ thành như dát vàng vào mắt. Bình luận lập tức tăng nhanh chóng mặt: 【Người mất tích đã trở về rồi!】 【Anh ơi cuối cùng anh cũng nhớ ra mật khẩu rồi sao TAT】 【Vãi chưởng, góc chụp này… Anh tôi chụp hình đỉnh quá!】 【Hu hu là Hộ thành, anh tôi cuối cùng cũng quay về Hộ thành rồi sao, cầu hoạt động offline aaaa】 Rất nhanh sau đó, những cư dân mạng tinh mắt và những “chuyên gia bất động sản” đã soi ra manh mối: 【Đợi đã! Góc nhìn này, độ cao này, vị trí view bờ sông này… Chẳng lẽ được chụp ở penthouse của Công Quán Vân Tỉ sao?】 【Công Quán Vân Tỉ? Cái nơi mà giá trị trung bình từ 8 chữ số trở lên, penthouse thông tầng chỉ bán chứ không cho thuê, có thể ngắm toàn cảnh Bến Thượng Hải và Lục Gia Chủy trong truyền thuyết đó hả??】 【Phá án rồi, thầy Đàm đang chụp tại nhà ở Công Quán Vân Tỉ chứ đâu 😮】 【Chậc, hèn chi, người bình thường sao có thể chụp được góc này. Nếu không phải gả vào hào môn thì sao mà ở nổi chỗ này? Chụp nổi ảnh này?】 【Lầu trên mùi ghen tị tràn màn hình rồi kìa, người ta chụp cảnh đêm ngoài cửa sổ nhà mình chia sẻ cho fan thì sao chứ ==】 【Đúng thế, chụp đẹp không cho đăng à? Bớt ghen ăn tức ở lại đi bạn ơi.】 【Hì hì, cái này là đang khoe của chứ còn gì nữa? Cố tình khoe phong cảnh ở nơi đắc địa thế này, không phải muốn cho người ta biết mình đã ôm đùi đại gia hả? Làm vậy mà coi được.】 Khi những bình luận đậm mùi ghen tị và ác ý này càng lúc càng lộng hành, một tài khoản không ngờ tới đã xuất hiện. Tài khoản chính thức được chứng thực là “Khách sạn Vân Trăn – thuộc Tập đoàn Dung Thị” đã chia sẻ lại ba bức ảnh cảnh đêm của Đàm Châm, kèm theo một dòng caption gãy gọn mà chấn động tam giới: 【Góc nhìn tương đồng, trải nghiệm cực hạn. Theo dõi + Chia sẻ bài viết, bốc thăm chọn ra hai fan may mắn sẽ được vào ở phòng Suite Vân Điền của Khách sạn Vân Trăn thuộc tập đoàn Dung Thị, tận hưởng cảnh đêm Hộ thành tuyệt mỹ y hệt thầy Đàm!】 Bài viết bốc thăm trúng thưởng này vừa được tung ra, phong cách bình luận lập tức xoay chuyển 180 độ. 【Ha ha ha ha cười chết tôi mất, tập đoàn Dung Thị lại một-hai-ba lần chơi tất tay để lấy lòng thiếu phu nhân rồi, dừa lòng tôi quá!】 【Chọn em đi chọn em đi! Em muốn ở biệt thự có view xịn xò giống thầy Đàm!】 【Thần linh ơi, “y hệt thầy Đàm”… Dung tổng bảo vệ người kiểu này cũng quá lộ liễu rồi, nhìn thì là bốc thăm trúng thưởng nhưng thực chất là muốn khoe ân ái đúng không?】 【Dung Thị: Dám nói thiếu phu nhân của chúng tôi khoe của? Tôi cho các người cũng được dịp khoe một phen!】 Kịch tính hơn là những tài khoản trước đó đã sung sức mỉa mai Đàm Châm “cố tình khoe của”, “trèo cao”, thì ngay sau đó đã chia sẻ bài bốc thăm của Vân Trăn nhanh hơn ai hết, kèm theo dòng chữ:【Xin vía may mắn, cầu trúng thưởng!】 Màn tự vả với tốc độ ánh sáng này lập tức bị fan nhanh tay chụp màn hình, đem đi bêu rếu: 【??? Trước đó còn mắng anh tôi khoe giàu, sau đó thì chia sẻ cầu trúng thưởng? Mặt mũi đâu?】 【Tôi thực sự cạn lời luôn ấy, mạnh miệng thì đừng có chia sẻ bài bốc thăm chứ!】 【Liêm sỉ gì tầm này, chắc là quăng cho chó ăn rồi hì hì】 【Vừa nãy blog chính thức còn đặc biệt chú thích trong phần bình luận là sẽ gạch tên những ai đã từng bôi đen, mắng chửi hoặc có bất kỳ ngôn luận không tốt nào với thầy Đàm /làm tốt lắm.jpg】 Thầy Đàm hoàn toàn không hay biết việc mình chỉ tùy hứng chia sẻ vài bức ảnh mà lại lên thẳng hot search, lúc này đã buông điện thoại, say giấc nồng trên chiếc giường siêu lớn ở phòng ngủ chính từ lâu. … Thời gian trôi qua như đồng hồ cát trong những ngày ôn tập, nghiên cứu kịch bản và những cuộc gọi video xuyên lục địa mỗi ngày với Dung Giam. Buổi thử vai cho《Thập Tam Dạ》diễn ra thuận lợi, công sức miệt mài nghiên cứu kịch bản của Đàm Châm đã không uổng phí. Lúc thử vai, cậu đã thể hiện hoàn hảo nhân vật Phục Hạ khi phải đối mặt với những vòng lặp tử thần hết lần này đến lần khác — từ sự kinh hoàng tuyệt vọng ban đầu cho đến sự bình tĩnh và bộc phát cuối cùng khi đánh cược tất cả. Điều này đã giúp cậu giành được vai nam chính của bộ phim điện ảnh huyền nghi mang đề tài vòng lặp thời gian + tự cứu rỗi bản thân này mà không có gì bàn cãi. Đàm Châm cảm thấy mình sắp trở thành “chuyên gia” của dòng phim huyền nghi trinh thám rồi. Cộng thêm《Thập Tam Dạ》và《Lang Hoa Bích Nguyệt》, đây đã là bộ phim huyền nghi thứ 4 liên tiếp. Đàm Châm tự nhủ sau này nhất định phải đổi sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn, chứ cứ liên tục đóng những bộ phim u ám và quỷ dị thế này, chắc là cậu cũng sẽ trở nên “không bình thường” mất thôi. Câu chuyện của《Thập Tam Dạ》có bố cục chặt chẽ và tàn khốc: Nhân vật chính Phục Hạ đã vô tình tử vong trong một con hẻm hẻo lánh vào ngày mưa tầm tã. Khi mở mắt ra lần nữa, anh phát hiện mình đã trở lại thời điểm một tiếng trước khi chết và điện thoại nhận được một tin nhắn rùng rợn đến từ chính mình, cảnh báo về mối đe dọa tử vong sắp tới. Mỗi một lần chết là một lần khởi động lại, thời gian lùi lại một tiếng, nội dung tin nhắn cũng theo đó mà thay đổi. Phục Hạ chỉ có 13 cơ hội vòng lặp. Trong những trải nghiệm kinh hoàng hết lần này đến lần khác trước cái chết, anh buộc phải lần theo manh mối, tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau lớp sương mù, đồng thời trong vòng lặp tuyệt vọng đó, anh cũng hoàn thành sự phán xét và cứu rỗi quá khứ của chính mình. Chu kỳ quay phim 3 tháng với cường độ cao đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của Đàm Châm. Cậu hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của Phục Hạ, trải nghiệm sự nghẹt thở khi nhân vật liên tục giãy giụa giữa sự sống và cái chết, sự bình tĩnh và vùng lên trong tuyệt cảnh cũng như cảm giác an ủi phức tạp khi hoàn tất việc tự cứu rỗi mình. Khi chấm dứt cảnh quay cuối cùng, đất trời cũng đã bước vào độ mùa thu. Nhận hoa, ăn bánh kem, chụp ảnh kỷ niệm… Sau khi hoàn thành xong một loạt nghi thức đóng máy, Đàm Châm cho Phó Xán Xán đã luôn đi theo chăm sóc cậu trong đoàn phim một kỳ nghỉ dài, bản thân cậu thì một mình mua vé máy bay bay đến Ninh Thành. Ninh Thành là thành phố nhỏ có nhiều cơn mưa ở phương Nam, là nơi chứa đựng tất cả tuổi thơ của cậu, cũng là nơi duy nhất mà Đàm Châm gọi là quê hương, mặc dù nơi đây đã không còn một người thân nào nữa. Ra khỏi sân bay Ninh Thành, cậu không dừng lại mà chuyển sang đi xe khách đến một huyện thành xa xôi hơn. Xe buýt chạy gần 2 tiếng đồng hồ, ngoài cửa sổ là những dãy núi trập trùng, màu sắc xanh biếc điểm xuyết những đốm vàng kim. Đàm Châm xách vali bước xuống một bến xe nhỏ cũ kỹ của thị trấn, dáng vẻ mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Thị trấn Trị vào đầu thu giống như một bức tranh thủy mặc nhuốm màu vàng nhạt, không thấy vẻ tiêu điều héo úa của hậu thu, nơi đây vẫn chảy trôi nét dịu dàng và u hoài đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam. Dòng suối nhỏ như dải lụa xanh biếc quấn quanh những ngôi nhà tường trắng ngói đen, tiếng nước chảy róc rách, tại đây thời gian dường như cũng trôi chậm lại. Dưới cây cầu vòm đá, nước chảy ào ào, mấy con cá chép đỏ thong thả vẫy đuôi. Thuyền ô bồng lặng lẽ neo đậu bên bến nước dưới bậc đá, thân thuyền lắc lư theo sóng nước. Hai bên bờ là tầng tầng lớp lớp mái nhà ngói xanh, đầu mái cong lên, treo mấy chùm bắp khô hoặc ớt đỏ. Đàm Châm men theo ký ức đi trên con đường đá xanh uốn lượn, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ. Tường nhà không cao, phủ đầy dây leo đã héo rũ, trên mặt tường loang lổ vẫn còn lưu lại những “tác phẩm” vẽ bậy của cậu lúc nhỏ. Bậc thềm tam cấp đã hoá rêu phong, cửa nhà là kiểu cửa lỗi thời, khoen cửa phủ một lớp đồng xanh. Đây là nơi ở của bà ngoại Đàm Châm, cũng là bến đỗ bình yên duy nhất của cậu suốt thời niên thiếu. Đàm Châm hít sâu một hơi, mang theo tâm trạng hoảng hốt khi trở về cố hương, đưa tay đẩy cánh cửa từ lâu đã đóng bụi. Kẽo kẹt —— Cánh cửa gỗ phát ra tiếng kêu vì lâu năm không được tu sửa. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi cậu cũng rung lên. Nhìn thấy tên người gọi, Đàm Châm hơi ngẩn ra, một tay vịn cửa, một tay bắt máy: “Alo?” Dung Giam ở đầu dây bên kia lên tiếng: “Em đang ở đâu?” Xung quanh còn vang vọng giọng nữ phát thanh viên — tiếng thông báo đặc trưng của sân bay quốc tế Hộ thành. Đàm Châm vẫn chưa thoát ra khỏi dòng cảm xúc, bất thình lình nghe thấy âm thanh này, nhất thời không phản ứng kịp, theo bản năng hỏi ngược lại: “Anh về Hộ thành rồi sao?” Cậu vừa hỏi xong, có một bà lão tóc hoa râm từ nhà bên cạnh đi ra, bà nghe thấy tiếng mở cửa nên muốn ra xem thử. Bà lão nheo đôi mắt hơi mờ, chăm chú quan sát chàng trai cao ráo xinh đẹp trước mặt. Bà nhìn hồi lâu, gương mặt lộ ra vẻ hoài nghi không chắc chắn, bà thử hỏi: “Cháu là… là Tiểu Thuỳ phải không?” Sự chú ý của Đàm Châm lập tức bị kéo về thực tại. Cậu xoay người về phía bà lão, vẻ mặt mềm hơn, hơi lúng túng chuyển sang nói tiếng địa phương, giọng nói cũng hạ thấp hơn một chút: “Bà ơi, là cháu đây.” Đàm Châm hơi cúi người xuống để bà nhìn rõ mình hơn, “Cháu về ở một thời gian ạ.” “Ôi chao… Đúng là Tiểu Thuỳ rồi!” Bà lão lập tức cười hớn hở, “Đã lớn thế này rồi cơ à? Bà suýt không nhận ra cháu! Về là tốt, về là tốt rồi, nhà của bà ngoại cháu đã bỏ trống mấy năm nay rồi…” Đàm Châm kiên nhẫn nghe bà lão lảm nhảm, cậu ôn tồn trả lời, hỏi thăm sức khỏe và tình hình gần đây của bà. Cuộc điện thoại vẫn chưa ngắt, trong ống nghe, Dung Giam im lặng lắng nghe cuộc đối thoại bằng tiếng địa phương của hai người. Chất giọng địa phương mà Đàm Châm chưa từng nói trước mặt hắn, chất giọng ôn nhu và mềm mại đặc trưng của vùng sông nước phương Nam đang được chàng trai từ tốn, kiên nhẫn và quan tâm nói ra một cách dịu dàng. Mãi đến khi bà lão nói chuyện xong, dặn dò cậu “Rảnh thì sang nhà bà ăn cơm” rồi trở về nhà, Đàm Châm mới áp điện thoại trở lại bên tai. Đầu dây bên kia, giọng nói của Dung Giam vang lên gần như cùng lúc khi cậu cầm điện thoại lên: “Em đang ở thị trấn Trị.” Không phải câu hỏi mà là câu trần thuật. Đàm Châm nắm điện thoại, đứng trước ngôi nhà cũ kỹ hoang tàn, nhìn theo bóng lưng già nua của bà cụ đang tập tễnh rời đi, nhất thời không nói nên lời. Im lặng vài giây, Dung Giam lại lên tiếng, giọng nói thanh trầm xuyên qua ngàn dặm núi sông: “Anh đến tìm em.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!