Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 28: TUẦN TRĂNG MẬT
Trần Bích tin rằng chỉ có cái chết hoặc thời khắc cận kề cái chết mới có thể phá vỡ bức tường ngăn cách giữa các thời không, để cậu ta chạm tới dấu vết tồn tại của một bản thể khác. Cậu ta đã thử dùng vô số cấm chú, hiến tế vô vàn kỳ trân dị bảo, thậm chí còn âm mưu đảo ngược quy luật của cả thế giới này… nhưng vẫn không sao tìm thấy tung tích của Tề Lang. Sau mỗi một lần tự sát không thành và tỉnh lại, sự trống rỗng trong mắt cậu ta càng sâu thêm một phần. Trần Bích không biết rằng dòng thời gian của cậu ta và Tề Lang là hai dòng chảy ngược chiều nhau. Một Tề Lang mà cậu ta đã khổ sở truy tìm, vì người đó mà phát cuồng, vô số lần đứng trên bờ vực của cái chết — thì trên dòng thời gian của chính Tề Lang, anh vẫn chưa quen biết cậu ta, thậm chí còn chưa có một khái niệm hoàn chỉnh về cái tên Trần Bích. Đây là một bi kịch vòng lặp không lối thoát từ đầu chí cuối. Mỗi lần Trần Bích nỗ lực tìm kiếm đều đẩy cậu ta lún sâu hơn vào tuyệt vọng, đồng thời cũng vô hình trung thúc đẩy bánh xe số phận, khiến cuộc tương phùng tàn khốc này cuối cùng cũng trở thành điều tất yếu. Khi một Trần Bích đầy mâu thuẫn, nồng liệt, trống rỗng và tuyệt vọng nhưng lại mang theo một sức hấp dẫn yêu dị được Đàm Lâm Sâm thuật lại trước mặt Đàm Châm, một bóng hình bỗng nhiên hiện lên rõ nét trong tâm trí cậu. Giống như Đàm Lâm Sâm cảm thấy cậu là một hiện thân hoàn mỹ của Tề Lang, thì Đàm Châm cũng cảm thấy, Trần Bích… nên là dáng vẻ của người đó. Phó Hữu Dung. Một “kỳ phùng địch thủ” trên mọi phương diện của cậu, người mà sau vài lần tiếp xúc, giờ đây ranh giới ấy đã mờ đi và dần dần được cậu xếp vào phạm vi bạn bè. Gương mặt của Phó Hữu Dung là vẻ đẹp sắc sảo đỉnh cấp được toàn bộ giới giải trí công nhận, ngũ quan sắc nét, trương dương, nồng thắm đến mức đầy tính xâm lược, ngoại hình hoàn toàn phù hợp với khí chất “một cái nhìn khiến lòng người kinh diễm, thậm chí có phần bức người” của Trần Bích. Hơn nữa… Đàm Châm đã từng bắt gặp hình ảnh của một Phó Hữu Dung sau ánh hào quang. Cậu ta đứng dựa người vào hành lang tối om, một mình hút thuốc, mi mắt rũ xuống, ánh mắt mệt mỏi và chán chường, một đốm lửa nhỏ le lói nơi đầu ngón tay. Trong làn khói thuốc mờ mịt, đường nét gương mặt toát lên một vẻ suy tàn và chết chóc. Sự suy tàn đó không phải giả mà là cảm giác trống rỗng đến từ bên trong, giống như linh hồn đã không còn trong thân thể. Trước ống kính Phó Hữu Dung rực rỡ và phô trương bao nhiêu thì trong những phút giây đời thường như vậy, sự trầm uất và cô độc trên người cậu ta lại càng rõ rệt bấy nhiêu. Đó cũng không phải là trạng thái tuyệt vọng như kiểu Trần Bích nhưng lại là một loại xa cách và chán chường đối với thế giới này, khiến người ta không khỏi thót tim. Giống như… cậu ta đối với thế giới này đã không còn thiết tha gì nữa. Đàm Châm không nói rõ được đó cụ thể là gì, nhưng cậu có thể ngờ ngợ lồng ghép cảm giác đó với tạo hình, nội tâm và khí chất của nhân vật Trần Bích. Phó Hữu Dung quá phù hợp, Đàm Châm không thể nghĩ ra một người nào khác có thể khớp với Trần Bích đến thế. Một khi ý nghĩ này đã thành hình, Đàm Châm không muốn lùi bước để chọn phương án thứ hai, càng không muốn tìm ai khác để diễn Trần Bích nữa. Đàm Lâm Sâm vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cậu, ánh mắt nóng rực như sắp bùng cháy: “A Châm, người đó rốt cuộc là ai vậy?” Đàm Châm ngước lên nhìn dáng vẻ vô cùng nôn nóng và cuồng nhiệt của Đàm Lâm Sâm, cậu nhẹ nhẹ cong môi, nở nụ cười bí ẩn và lạnh lùng. Cậu không trả lời. Đàm Châm ung dung đứng dậy, chỉnh lại ống tay áo lễ phục, sau đó gật đầu nhẹ với Đàm Lâm Sâm xem như lời chào tạm biệt. “Gửi kịch bản và thiết lập nhân vật vào email của tôi.” Giọng cậu không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, “Còn về người được chọn…” Cậu khựng lại, ánh mắt quét qua gương mặt đầy dấu chấm hỏi của Đàm Lâm Sâm. “Đến lúc đó ông sẽ biết.” Nói xong, Đàm Châm xoay người rời khỏi phòng nghỉ, để lại một mình đạo diễn Đàm gặm nhắm sự bứt rứt và mong chờ cào xé tâm can. … “Vậy là Tiểu Thuỳ của chúng ta sau khi nghe đạo diễn Đàm mô tả thiết lập nhân vật, thậm chí còn chưa xem kịch bản đã khẳng định tôi là người duy nhất phù hợp để diễn vai Trần Bích đúng không?” Phó Hữu Dung khom người xuống, lông mi được makeup cong vút, giống như cánh bướm vỗ vỗ thiếu chút nữa là chạm vào mặt Đàm Châm. “Châm Châm~” Phó Hữu Dung cố ý làm mềm giọng, kéo dài âm cuối: “Cậu đúng là yêu tôi quá đi mất—” “Phó Hữu Dung.” Đàm Châm nhướng mi, đôi mắt thanh lãnh nhìn cậu ta đầy cảnh cáo, “Nếu cậu còn không lùi ra, hậu quả tự chịu.” “…” Thầy Phó ngay lập tức xụ mặt, lầm bầm một câu: “Tiểu Thuỳ ơi sao cậu cứ nhạt nhẽo như vậy chứ, y hệt như Ngôn Ngôn nhà tôi…” Vài giây sau, cậu ta lại giơ lên ly trà sữa mà Đàm Châm mua cho mình, cười híp mắt: “Nhưng mà được lọt vào mắt xanh của thầy Đàm đúng là vinh hạnh của tôi đó. Cảm ơn cậu đã đến thăm ban và cả chầu trà sữa nhé, cạn ly ——” “Ấu trĩ.” Miệng nói thế nhưng Đàm Châm vẫn giơ trà sữa lên, chạm một cái vào ly của cậu ta. Phó Hữu Dung nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Đàm Châm vài giây, bỗng nhiên hỏi: “Châm Châm, lịch trình tiếp theo của cậu là gì?” “Nghỉ ngơi, chuẩn bị thử vai cho bộ phim mới của đạo diễn Phù Xuyên.” “Vậy thì…” Phó Hữu Dung cắn viên trân châu dai mềm, nhìn đôi mắt đen láy của Đàm Châm, cảm thấy cậu thực sự rất hợp với vai Lận Trĩ —— “Có muốn ở lại thêm mấy ngày để làm cameo không?” Bộ phim truyền hình mà Phó Hữu Dung đang quay là《Chung cư Sơn Hải》được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên, kể về một cậu học sinh lớp 12 Yến Tích vì gia đình phá sản nên buộc phải chuyển vào một tòa chung cư có lời đồn ma quái, từ đó bắt đầu cuộc sống hàng xóm dở khóc dở cười với một bầy đại yêu thời thượng cổ. Mà Lận Trĩ là nhân vật chính trong một quyển sách khác của tác giả mang tên《Tôi dựa vào thể chất thông linh để vào biên chế》, có một vài phân cảnh xuất hiện trong《Chung cư Sơn Hải》. Sau khi nghe Phó Hữu Dung kể về thiết lập nhân vật cameo và cốt truyện đại khái, Đàm Châm suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: “Được.” Phó Hữu Dung lập tức rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho đạo diễn: 【Đã chốt được người đóng vai Lận Trĩ rồi nhé】. Sau đó, cậu ta lại cụng ly trà sữa với Đàm Châm, nháy mắt nói: “Tôi cũng đồng ý.” Đàm Châm hiếm khi ngẩn ngơ mất một lúc, sau khi hiểu ra Phó Hữu Dung đã đồng ý diễn vai Trần Bích, cậu nhướng mày: “Không cần xem trước kịch bản sao?” “Người ta là Đàm Lâm Sâm đấy cậu ơi.” Một đạo diễn lừng lẫy, danh tiếng vang dội quốc tế, càn quét khắp các giải thưởng lớn trong và ngoài nước đó, “Não tôi bị chập mạch mới từ chối đóng vai nam chính của ông ấy!” “Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là——” Phó Hữu Dung lại không nhịn được xích lại gần Đàm Châm. Cậu ta có thói quen mỗi khi nói chuyện với bạn bè thì sẽ muốn sát lại gần đối phương, vô thức dính người như đang làm nũng, “Là Tiểu Thuỳ chủ động mời tôi, tôi cũng muốn quay phim cùng với Tiểu Thuỳ, đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất nhất nhất đó nha.” Âm cuối mềm mại ngọt như mía lùi, có thể kéo sợi như kẹo mạch nha. Một gương mặt xinh đẹp lắc lư ngay trước mắt, nụ cười mềm mại ngọt ngào, nhìn mình bằng ánh mắt sáng lấp lánh, cho dù là Đàm Châm thì cũng không khỏi thất thần. “…Phó Hữu Dung.” Cậu giơ tay nhéo phần thịt má của thầy Phó, “Đã có ai nói với cậu là cậu thực sự rất biết cách làm nũng chưa?” “Có chứ…” Bị bóp má nên giọng của Phó Hữu Dung có chút ngọng nghịu: “Rất nhiều người nói rồi… Nhưng tôi đâu có làm nũng đâu T^T” Nhéo đủ rồi, Đàm Châm mới buông tay, đưa tay về phía Phó Hữu Dung: “Vậy thì hợp tác vui vẻ nhé, thầy Phó.” Phó Hữu Dung cười híp mắt nắm tay cậu: “Thầy Đàm, hợp tác vui vẻ!” … Kết thúc vai diễn Lận Trĩ ngắn ngủi trong《Chung cư Sơn Hải》, Đàm Châm quay về Hộ thành, vùi đầu vào núi tài liệu ôn thi và nghiên cứu kịch bản《Thập Tam Dạ》, cuộc sống trôi qua đều đặn và bận rộn. Còn về《Lang Hoa Bích Nguyệt》, kịch bản vẫn cần hoàn thiện khâu cuối cùng, thời gian khai máy sớm nhất cũng phải sang năm. Mỗi tối cậu vẫn tiến hành gọi video với Dung Giam, cả hai đã hình thành một thói quen trao đổi tình hình gần đây với đối phương, Dung Giam thường nhắc tới công việc, Đàm Châm thì đơn giản nói về tiến độ ôn tập và chuẩn bị thử vai cho《Thập Tam Dạ》. Chủ đề dường như sắp kết thúc, Đàm Châm lại như sực nhớ ra điều gì đó, biểu tình vẫn nhạt nhẽo như cũ, mở miệng nói: “Đúng rồi, hôm nay có một chương trình truyền hình thực tế về hôn nhân gửi lời mời cho em, muốn mời hai chúng ta cùng tham gia.” Phía bên kia màn hình, động tác cầm ly nước của Dung Giam hơi khựng lại, cách màn hình nhìn Đàm Châm, không lập tức trả lời. “Em từ chối rồi.” Đàm Châm hiếm khi nói giỡn một câu, chỉ có điều giọng nói vẫn khô khan như cũ, “Bọn họ có tốn sạch gia sản cũng không trả nổi phí cát-xê cho anh đâu.” “Em quyết định là được.” Dung Giam cũng không có hứng thú với những chương trình phơi bày mối quan hệ riêng tư. Tuy nhiên, lời này lại nhắc nhở Dung tổng một chuyện. Dung Giam nói: “Đợi khi nào kết thúc khoảng thời gian bận rộn này, chúng ta lên kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật đi.” Tuần trăng mật… Từ ngữ này khiến nội tâm Đàm Châm gợn lên vài cơn sóng nhỏ. Cuộc hôn nhân này, từ một bản hợp đồng đôi bên cùng có lợi ban đầu đi tới hiện tại, vậy mà cậu lại vì một lời đề nghị của Dung Giam mà sinh ra một chút chờ mong. Chờ mong được cùng với Dung Giam đi đến một nơi xa lạ… Ý nghĩ này khiến Đàm Châm cảm thấy ngẩn ngơ. Thế nhưng lý trí của cậu vẫn luôn tỉnh táo. Cậu ngước lên, đối diện với Dung Giam, bình tĩnh nói: “Nhanh nhất cũng phải qua hết tháng 7 năm sau.” Lịch trình của cậu quá dày, mấy bộ phim gần như nối tiếp nhau không một khe hở. Bên phía Dung Giam, người đang nắm giữ quyền điều hành của cả một bản đồ thương mại khổng lồ lại càng bận hơn, từ “tuần trăng mật” này đối với họ xa xỉ như câu chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm. Dung Giam cũng không lộ vẻ thất vọng, ánh mắt thoáng qua một tia thấu hiểu. Đối diện với người bạn đời còn bận rộn hơn cả mình, hắn luôn thể hiện sự thấu hiểu và tôn trọng ở mức độ cao nhất. “Được.” Hắn trả lời dứt khoát, giọng nói hơi ôn hòa hơn một chút, “Thời gian này em nhất định phải nghỉ ngơi đầy đủ, đừng thức quá khuya.” Hắn biết tính cách của Đàm Châm, một khi đã tập trung là quên hết thời gian, nếu không có ai ở bên cạnh trông chừng, cậu sẽ học bài đến mức hoa mắt chóng mặt mới chịu đứng dậy. “Ừm.” Đàm Châm thấp giọng ừm một tiếng, xem như hứa hẹn. Cuộc gọi video đi tới hồi kết, ngay khi Đàm Châm chuẩn bị chào tạm biệt, Dung Giam lại lên tiếng, ngữ điệu bình thản nhưng gần như ra lệnh: “Tiểu Thuỳ, em dọn về Công Quán Vân Tỉ ở đi.” Công Quán Vân Tỉ là ngôi nhà tân hôn của họ, một “mái ấm” mà chỉ khi cả hai người cùng có mặt tại Hộ thành mới ngắn ngủi ở lại, còn phần lớn thời gian là mỗi người ở mỗi nơi. Đàm Châm nhướng mày. Cậu nhớ tới điều khoản “không can thiệp vào tự do cư trú của đối phương” được viết rõ ràng trong thỏa thuận tiền hôn nhân, lúc bấy giờ người nào đó đã đồng ý rất sảng khoái cơ mà. Trong lòng cậu đột nhiên nổi lên ý xấu, Đàm Châm hơi ngả người ra sau, nhìn gương mặt vạn năm không đổi của Dung Giam, khóe môi cong lên, hỏi: “Nếu em không đồng ý thì sao?”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
