Tặng sao nè ♥

Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 27: TỀ LANG

Bầu không khí ngưng đọng trong giây lát. Biểu cảm trên gương mặt Đàm Châm vẫn không thay đổi, một tia dao động lúc nãy dường như chỉ là ảo giác, nhưng Đàm Lâm Sâm biết, Đàm Châm có hứng thú với kịch bản này. Tây huyễn cổ điển kết hợp với yếu tố Vô hạn lưu — đây là một đề tài đầy sức tưởng tượng và tính thử thách mà điện ảnh quốc nội trước nay chưa từng có. Năng lực đạo diễn và tài hoa sáng tác của Đàm Lâm Sâm là điều không thể phủ nhận, ông chính là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới điện ảnh. Cho dù chỉ được đóng một vai phụ nhỏ trong phim của ông cũng là cơ hội mà vô số diễn viên tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, sẵn sàng trả giá đắt để có được. Mà hiện tại, miếng mồi mà ông quăng ra lại là vai nam chính. Sự cám dỗ này quá lớn. Lớn đến mức bất kỳ diễn viên có chí cầu tiến nào cũng đều phải rung động. Đàm Châm đứng tại chỗ không nói lời nào, sự náo nhiệt của bữa tiệc dường như bị ngăn cách ở bên ngoài. Vài giây sau, cậu bỗng nhiên bật cười nhẹ. Tiếng cười này không có sự nhiệt tình, ngược lại là giễu cợt. Cậu hơi nâng cằm, ánh mắt nhìn Đàm Lâm Sâm mang theo một tia sắc bén, giọng nói lãnh đạm và mỉa mai: “Đàm đạo diễn đây là…” Đàm Châm cố ý kéo dài âm cuối, ánh mắt lướt qua mặt ông như đang định giá một món đồ, “…Định mở đường tắt cho tôi sao?” Đàm Châm cố ý muốn chọc tức Đàm Lâm Sâm. Lý do cũng rất đơn giản, cậu đang khó chịu thì người này cũng đừng hòng dễ chịu. Cậu quá hiểu bản tính ngạo mạn của những kẻ tự xưng là nghệ sĩ này, điều họ kỵ nhất chính là bị người khác nghi ngờ về đạo đức nghề nghiệp hoặc có động cơ không thuần túy. Nhưng vị đạo diễn lừng danh quốc tế này không những không nổi giận, ngược lại còn giống như nghe được chuyện gì đó thú vị, ý cười trong mắt càng sâu, hào phóng gật đầu thừa nhận: “Chính xác.” Đàm Lâm Sâm thản nhiên nói như đó là lẽ đương nhiên: “Con là con trai của ba, đường tắt này không cho con đi thì còn cho ai nữa?” Đàm Châm nhìn chằm chằm ông hai giây, lần đầu tiên nhìn thấu được bản chất của một gã điên vì nghệ thuật ẩn giấu trong con người này. Cậu nhếch môi, sau khi đã hiểu ra và chán ghét, cậu cũng không buồn vòng vo nữa: “Vậy thì nói trọng điểm đi.” Giọng nói tỏ ra rất mất kiên nhẫn. “Ở đây đông người, không phải nơi thích hợp để nói chuyện.” Đàm Lâm Sâm thuận theo lời cậu, nghiêng người làm ra tư thế mời, chỉ về phía phòng nghỉ ở bên hông sảnh tiệc, “Vào trong ngồi nói chuyện? Yên tâm, sẽ không làm mất nhiều thời gian của con đâu.” Đàm Châm không nói gì, bước đi trước. Cậu muốn xem thử vị đạo diễn tầm cỡ này đang mưu tính điều gì. Trong phòng nghỉ ánh đèn nhu hòa, cách biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài, hai người lần lượt ngồi xuống ghế sofa đơn đối diện nhau. Đàm Lâm Sâm lại đưa mắt đánh giá Đàm Châm một lát, cái nhìn soi xét lúc này còn kèm thêm nỗi hưng phấn và cuồng nhiệt, giống như đã tìm thấy một “nàng thơ” hoàn mỹ. Ông không nói nhảm nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Kịch bản tên là《Lang Hoa Bích Nguyệt》.” “Thiết lập chính là đảo ngược thời không xen lẫn huyền nghi cổ điển phương Tây.” Tốc độ nói của Đàm Lâm Sâm chậm rãi, “Song nam chủ, Tề Lang và Trần Bích. Họ không phải anh em, không phải bạn bè, mà là tấm gương soi của chính mình, là hình chiếu ngược của nhau.” Tề Lang và Trần Bích vốn là cùng một linh hồn, ở hai đầu khe nứt của không gian dị giới, sau khi trải qua những quỹ đạo cuộc đời hoàn toàn khác biệt thậm chí là nghịch lý của nhau, họ đã trở thành hai cá thể cực đoan. Bối cảnh câu chuyện cũng không phải Tây huyễn hay Trung cổ truyền thống mà là một thế giới hư cấu. Theo như lời mô tả của Đàm Lâm Sâm, nơi đó có những cung điện pha lê lơ lửng trên mây mù hơi nước, có những cỗ máy thép khổng lồ vận hành bằng phù văn bí ngân, giới quý tộc mặc những bộ lễ phục rườm rà lộng lẫy, kết hợp giữa đường thêu phương Đông và phong cách Rococo, tay cầm pháp trượng khảm đá quý, ngâm xướng cổ ngữ. Nhưng bên dưới vẻ ngoài lộng lẫy và xa hoa ấy là những âm mưu đen tối, những quy luật thời gian sai lệch cùng với luồng ám khí u ám đầy quỷ dị, giống như những truyền thuyết liêu trai phương Đông xuất hiện khắp nơi. Hoa lệ kết hợp với tà ám, đó là màu sắc chủ đạo của thế giới đó, cũng là phong cách quay phim nhất quán của Đàm Lâm Sâm. Đàm Lâm Sâm nhìn Đàm Châm bằng ánh mắt nóng bỏng như muốn xuyên qua da thịt: “Tề Lang…” Ông chậm rãi thốt ra cái tên này, ánh mắt di chuyển trên người cậu, “Cậu ta nên có dáng vẻ như thế nào? Ba đã hình dung rất lâu, luôn thấy thiếu một chút gì đó, cho đến vừa rồi —” Cho đến vừa rồi, ông nhìn thấy Đàm Châm trong đám đông. Chàng trai đứng bên tháp rượu sâm panh, cổ áo đứng của bộ lễ phục đen ôm lấy cổ, giống như một nhành trúc được nuôi trong bình sứ đen, trắng ngần, thanh tú mà khó gãy. Vì để quay phim《Thâm Uyên Hồi Hưởng》nên cậu đã cố tình nuôi tóc dài, đuôi tóc hơi xoăn buộc hờ ra sau ót, vài lọn tóc rủ xuống thái dương làm mềm đi những đường nét trên gương mặt, nhưng lại càng tăng thêm cảm giác xa xăm khó nắm bắt. Dưới ánh đèn, nước da trắng của cậu như sứ, như ngọc. Mọi thứ đều mỏng manh và sắc bén, ngay cả bóng đổ dưới hàng mi cũng mang theo sự thanh lãnh trong veo. Lông mi như được vẽ bằng bút lông, đôi mắt càng là một màu đen thuần túy và sâu thẳm, tạo nên một vẻ đẹp chứa đầy nghịch lý — vừa thanh đạm lạnh lùng lại vừa đậm nét kinh diễm. Cả người cậu trông như một pho tượng cổ bằng sứ được tráng men nồng lệ, bề ngoài mong manh nhưng khí chất lại lạnh lùng và sắc bén bức người. Đàm Lâm Sâm chỉ nhìn một cái đã xác nhận được ngay, đây chính là một Tề Lang hoàn hảo nhất. Trong hình dung của Đàm Lâm Sâm, Tề Lang là một người như thế nào? Thanh thấu, tái nhợt, bệnh khí quấn thân, giống như giọt sương mai yếu ớt trên đầu cành, dường như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi tan. Nhưng trong xương cốt lại cất giấu sự sắc bén như dao sứ, trong mắt vĩnh viễn là sự tĩnh lặng không chút gợn sóng, không có gì thực sự lọt được vào mắt anh, cả người nhạt nhoà như một cái bóng có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trớ trêu thay, anh lại sinh ra với một gương mặt tuyệt mỹ đến mức gần như yêu dị, khiến người ta nhìn một lần đã khó quên. Mâu thuẫn, chắp vá, nhưng vẫn hài hòa một cách quái lạ. Đó chính là Tề Lang. Đàm Lâm Sâm hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt dính trên mặt Đàm Châm, tung ra lời mời gọi cuối cùng: “Thế nào, A Châm?” Giọng điệu của ông hết sức tự tin, “Con có hứng thú diễn vai Tề Lang không? Trở thành nhân vật đó?” Đàm Châm không lập tức trả lời. Cậu cụp mắt, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ lên tách trà trong tay, giống như đang cân nhắc. Đàm Lâm Sâm cũng không thúc giục, ánh sáng trong mắt càng lúc càng cuồng nhiệt. Ông dám cam đoan rằng không một ai có thể từ chối miếng mồi ngon này của mình, ngữ điệu ngạo mạn như đang nói về một lời tiên tri chắc chắn sẽ trở thành hiện thực: “Tin ba đi A Châm, đây sẽ trở thành vai diễn để đời của con đấy! Con chính là Tề Lang hoàn hảo và phù hợp nhất!” Đàm Châm nhướng mày, trong mắt không có dao động vì bị thuyết phục, ngược lại còn nổi lên một tia châm biếm. Cậu nhìn Đàm Lâm Sâm, lạnh nhạt nói: “Đạo diễn Đàm, ông còn quân bài nào khác có thể đem ra thuyết phục tôi hay không?” Câu hỏi này cực kỳ tuyệt tình, trực tiếp và không nể mặt. Cậu đang đánh giá lợi ích và giá trị mà đối phương có thể cung cấp, chứ không phải là lời mời của một người cha dành cho con trai. Ngoài dự kiến là Đàm Lâm Sâm không hề nổi nóng vì bị mạo phạm. Ông thậm chí không do dự mà nói rất nhanh: “Con muốn gì?” “Nhân sự? Ba kinh doanh ở Hollywood, Châu Âu, Châu Á mấy chục năm rồi, tài nguyên đỉnh cấp cho con chọn tuỳ ý!” “Hay là vốn đầu tư? A Châm, chỉ cần con gật đầu, việc đầu tư cho các dự án sau này ba sẽ đích thân bảo kê cho con hết.” “Hoặc là…” Đàm Lâm Sâm mang theo sự điên cuồng gần như được ăn cả ngã về không, “Toàn bộ gia sản của ba đều có thể chuyển sang tên cho con, chỉ cần con chịu diễn vai Tề Lang này!” Sức nặng của mấy câu nói này đủ để khiến tim người khác đập loạn nhịp. Nhưng Đàm Châm chỉ cảm thấy nực cười và hoang đường. Một gã điên vì nghệ thuật, một người cha vô trách nhiệm và máu lạnh. Đó chính là Đàm Lâm Sâm. “Không hứng thú.” Đàm Châm không chần chừ nói thẳng. Ánh sáng cuồng nhiệt trong mắt Đàm Lâm Sâm lập tức đóng băng, giống như bị dội một gáo nước lạnh. Ông há miệng, dường như muốn nói gì đó. Đàm Châm không cho ông có cơ hội mở miệng, cậu lập tức đưa ra điều kiện của mình, ngữ điệu hờ hững nhưng rất quyết đoán: “Tôi chỉ có một yêu cầu.” “Người đóng vai Trần Bích, bắt buộc phải do tôi lựa chọn.” Biểu cảm trên mặt Đàm Lâm Sâm từ ngỡ ngàng chuyển sang nhíu mày khi uy quyền đạo diễn bị thách thức. Cuối cùng, ông nheo mắt lau láu nhìn Đàm Châm như muốn xuyên qua lớp vỏ băng giá của cậu để nhìn rõ ý đồ thực sự đằng sau đó là gì. Vài giây sau, ngoài dự liệu của Đàm Châm, đôi mày đang nhíu chặt của Đàm Lâm Sâm chậm rãi giãn ra, ông nhếch môi, đó là một độ cong của việc tìm thấy đối thủ xứng tầm, thậm chí mang theo đôi phần tán thưởng. Ông gật đầu rất dứt khoát: “Được, nam chính còn lại cần phải diễn song song, cộng hưởng linh hồn với con, tất nhiên con có quyền quyết định.” Đàm Lâm Sâm lại lên cơn hưng phấn vì tìm thấy mảnh ghép hoàn mỹ, không nhịn được hỏi: “A Châm, có phải con đã có sự lựa chọn rồi không?” Đàm Châm bưng tách trà đã nguội ngắt lên nhấp một ngụm, lông mi cụp xuống che đi cảm xúc khó lường trong đáy mắt, nhàn nhạt trả lời: “Ừm.” Nam chính còn lại — Trần Bích. Cậu ta là tấm gương phản chiếu của Tề Lang, là hình bóng ngược, là đầu bên kia của nghịch lý. Nếu Tề Lang là lớp băng mỏng trong veo, sắc bén và dễ vỡ thì Trần Bích chính là một ngọn Yêu Hỏa bùng cháy, gần như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ. Trần Bích sở hữu một vẻ đẹp trương dương, loại vẻ đẹp khiến người ta nhìn một cái là kinh diễm, thậm chí là chói mắt. Ngũ quan nùng liệt như được vẩy lên lớp sơn dầu rực rỡ nhất, lông mày bay bổng, sắc môi đỏ như thấm máu. Khí chất của cậu ta thoạt nhìn có vẻ tươi sáng như ánh mặt trời hiêu hãnh không bao giờ tắt của mùa xuân, nhưng một khi lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu ta thì sẽ thấy, đằng sau vẻ tươi sáng đó là sự khô cằn, dính dớp và lạnh lẽo không thể tan đi. Giống như một lớp bùn mục rữa nằm dưới đáy đầm lầy, tỏa ra hơi thở ngọt lịm mà hủ bại. Trần Bích là một đóa hoa ăn thịt người nở bung, diễm lệ chói loà — tỏa ra sức hút chết người nhưng bên trong đã sớm bị đào rỗng. Trống rỗng. Đó là khí chất cốt lõi nhất của Trần Bích. Gương mặt đẹp đẽ cực hạn, đôi mắt luôn chứa đựng ý cười, cậu ta giống như một pho tượng bằng sứ được chế tác tỉ mỉ nhưng không có linh hồn. Cậu ta đi lại trên thế gian, đeo lên chiếc mặt nạ hoàn mỹ nhất, đón nhận sự ngưỡng mộ hoặc căm ghét của tất cả mọi người, nhưng bên trong trống rỗng, không có nửa điểm nhân khí, cũng không có nửa điểm dục vọng cầu sinh. Trên thực tế, cậu ta cũng đã tự sát rất nhiều lần bằng những phương thức hoa lệ và quỷ dị nhất… Mục đích đều chỉ có một — Cậu ta muốn xuyên qua vết nứt thời không để tìm thấy Tề Lang.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!