5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 6: QUYỀN LỰC

Theo thông lệ, bất kỳ sự thay đổi hoạt động hay lịch trình nào của ngôi sao đều sẽ được thông báo trước cho các thành viên nòng cốt của hội hậu viện, nhằm chuẩn bị cho công tác làm nóng, tiếp ứng và hỗ trợ số liệu. Tin tức Đàm Châm huỷ hợp đồng với Tây Thần Ảnh Thị và chính thức thành lập Studio cá nhân đã khiến cho ban quản lý hậu viện và các fansite lớn ngẩn người hồi lâu. Sau cơn ngỡ ngàng chính là sự phấn khích vô bờ bến vì Đàm Châm cuối cùng cũng thoát khỏi “địa ngục hút máu”, cùng với đó là niềm hy vọng to lớn về tương lai. 【Á á á á á Studio! Studio độc lập! Châm Châm của chúng ta cuối cùng cũng được tự do rồi!】 【Thời tới rồi các chị em ơi, cuối cùng chúng ta đã thoát khỏi cảnh bị cái ekip phế vật của Tây Thần ngáng chân rồi! Studio mới tiến lên nào!】 【Châm Châm xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất! Thành lập Studio là chuyện vui lớn nhất đời người! Phải mở give-away! Nhất định phải mở give-away ngay và luôn!】 Tốc độ tin nhắn nhảy trong nhóm chat nhanh đến hoa cả mắt. Phó Xán Xán kiên nhẫn đợi họ phấn khích một hồi rồi mới phản hồi vấn đề mà họ quan tâm nhất: 【Đội ngũ quản lý mới bao gồm những nhân sự chuyên nghiệp hàng đầu trong giới giải trí, khả năng thăng hạng tài nguyên và mức độ chuyên nghiệp sẽ vượt xa so với trước đây.】 【Thông báo chính thức cụ thể sẽ được đăng tải vào thời điểm thích hợp. Hiện tại mong mọi người hỗ trợ làm tốt công tác chuẩn bị.】 【Hy vọng mọi người tin tưởng vào phán đoán chuyên nghiệp của đội ngũ mới, đặt niềm tin vào Studio nhưng đừng suy diễn quá mức. Mọi quyết định và hành động của chúng tôi đều sẽ ưu tiên anh Đàm lên hàng đầu, tuyệt đối tôn trọng ý muốn của anh ấy.】 【Trước khi studio chính thức được công bố, chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu thống nhất ngôn từ và định hướng quảng bá. Đến lúc đó mong mọi người hỗ trợ lan tỏa trên các fanpage nòng cốt và các nền tảng mạng xã hội, đảm bảo thông tin được hạ cánh an toàn, tích lũy tiếng vang tích cực lớn nhất cho ngày công bố.】 【Về hoạt động giveaway, phía studio tạm thời chưa có sắp xếp chính thức nhưng chúng tôi rất thấu hiểu tâm trạng kích động của mọi người~ Nếu mọi người muốn tự tổ chức, xin hãy lưu ý vấn đề an toàn và đúng quy định, có bất kỳ chỗ nào cần hỗ trợ thì cứ liên hệ với em bất cứ lúc nào nhé!】 【Vâng, sau này em sẽ là cầu nối ngoại giao chính thức của mọi người, mong được mọi người chiếu cố nhiều hơn ạ ^^】 Nhìn thấy hướng thảo luận trong nhóm chat đã chuyển sang sự mong đợi vào tác phẩm tương lai của Đàm Châm và niềm tin vào đội ngũ quản lý mới, Phó Xán Xán âm thầm thở phào một hơi. Vị sếp mới này của cô đã có được một lượng fan khá lớn, có tính đoàn kết và độ trung thành cao nhưng cũng cần phải dẫn dắt họ đúng cách, nếu không thì sẽ biến thành một con dao hai lưỡi. Xử lý xong công tác đối ngoại online, Phó Xán Xán lập tức xuất phát đến khách sạn nơi tổ chức tiệc đóng máy phim《Trường Dạ Tương Minh》. Đàm Châm với tư cách là một trong những diễn viên chính, việc tham dự là không thể tránh khỏi. Theo lý mà nói thì cô nên đi cùng cậu suốt cả buổi tiệc nhưng Đàm Châm bảo không cần đi theo, lát nữa đến đón cậu là được. Trong phòng tiệc tiếng người ồn ào, rượu quá ba tuần, bầu không khí nóng hơn bao giờ hết. Đạo diễn uống đến mặt mày đỏ bừng, đang lôi kéo mấy nhân viên nòng cốt lại nói chuyện huyên thuyên. Đàm Châm ngồi ở vị trí bên dưới đạo diễn, cầm ly rượu cụng ly với nhà đầu tư. Cổ tay áo của cậu hơi xếch lên để lộ một mảng da thịt trắng ngần như sứ, gần như phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Sau khi bồi thêm một lượt rượu, Đàm Châm nâng tay đỡ trán, hàng mi khép hờ. Những ngón tay đặt trên trán phiếm ra sắc hồng nhàn nhạt sau khi thân nhiệt tăng cao, tựa như có ai đã đem hoa đào nhào nặn vào da thịt cậu, thấm đẫm từ xương cốt cho đến nước da. Nhà đầu tư cũng không ngờ chỉ nhìn một bàn tay thôi mà cũng có thể nhìn đến mê mẩn. Ông ta nhìn khuôn mặt thanh tú dù đang hai mắt lim dim vẫn khó giấu vẻ ưu tú của vị đại minh tinh này, trong lòng sinh ra cảm giác ngứa ngáy khó tả, ông ta không nhịn được mà ghé sát lại bắt chuyện: “Tiểu Đàm ơi…” Chưa dứt lời, bên cạnh đã vang lên giọng nói trong trẻo của một cô gái: “Anh Đàm, chúng ta phải về rồi, ngày mai anh còn có lịch trình ạ.” Đàm Châm nghe tiếng liền mở mắt, phản ứng có hơi chậm chạp hơn bình thường. Cậu gật đầu với Phó Xán Xán, chống tay xuống bàn định đứng dậy nhưng cơ thể lại hơi chao đảo một chút. “Tiểu Đàm à.” Nhà đầu tư định đưa tay ra đỡ cậu, cười ôn hòa nói: “Cậu xem trợ lý của cậu chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối, bắt cô ta đỡ cậu về cũng vất vả lắm, hay là ngồi xe của tôi, tôi đưa cậu về được không?” Thế là “cô gái nhỏ yếu đuối” ngay lập tức bóp chặt cổ tay của ông ta, lực đạo mạnh đến mức khiến ông ta suýt phải kêu thành tiếng. Phó Xán Xán nở một nụ cười tươi roi rói: “Ngài cứ yên tâm, em khỏe lắm, đừng nói là đỡ, cho dù có vác anh Đàm về cũng không vấn đề gì đâu ạ. Cảm ơn ngài đã quan tâm và chiếu cố anh Đàm nhà em.” Nhà đầu tư: “…” Đâu ra cái đứa con gái mạnh như trâu thế này? Đàm Châm day day huyệt thái dương: “Lý tổng, thật xin lỗi, ngày mai tôi còn có chuyến bay, xin phép được về trước, mọi người ở lại uống thoải mái nhé.” Sau khi gật đầu chào tạm biệt đạo diễn và những người đến chào, Đàm Châm vịn tay Phó Xán Xán để đứng thẳng người. Tuy cậu bước đi trông có vẻ vững vàng nhưng rõ ràng đã chậm chạp hơn thường ngày không ít. Vừa ra khỏi khách sạn, cơn gió lạnh mùa đông buốt giá thổi tới khiến thần trí cậu tỉnh táo lại đôi ba phần, hơi rượu cũng tan đi quá nửa. Phó Xán Xán cẩn thận dìu Đàm Châm đến gần cửa xe, đang định mở miệng nhắc cậu cúi đầu xuống thì ánh mắt vô tình lướt qua ghế sau — động tác của cô dừng lại ngay lập tức. Người đàn ông ngồi trong bóng tối của khoang xe ngước mắt lên, lớp kính xe phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo u u, tựa như ảnh kiếm rơi vào đôi đồng tử sâu thẳm tĩnh lặng, không dấy lên nửa điểm gợn sóng. Nhìn vào mắt người đàn ông này, Phó Xán Xán rùng mình một cái, lập tức hoàn hồn. Ánh sáng trong xe tối mờ, cô chỉ có thể thấy được đường nét thanh lãnh và nghiêm nghị của góc nghiêng gương mặt hắn, cùng với bàn tay khớp xương rõ ràng đang đặt trên đầu gối. Trên ngón áp út của bàn tay đó có đeo một chiếc nhẫn bạch kim với thiết kế cực kỳ tối giản. Phó Xán Xán ngay lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Chính là người mà cô chỉ nghe danh qua các bản tin tức tài chính, người mà Lê Thuật hay kiêng dè gọi là “vị kia”, đối tượng kết hôn của anh Đàm. Các ngón tay đang vịn lên cánh tay Đàm Châm của cô cuộn lại vì căng thẳng, cô hơi cúi đầu chào: “Dung tiên sinh.” Người trong bóng tối không nói gì, chỉ gật đầu một cái cực nhẹ. Hắn đưa tay ra, những ngón tay thon dài tự nhiên đặt lên khung cửa xe, động tác này khiến cho chiếc nhẫn cưới hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt Phó Xán Xán, kiểu dáng là cùng một đôi với chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của Đàm Châm. Phó Xán Xán lập tức bừng tỉnh, phản ứng nhanh đến kinh người. Cô nhanh chóng dìu cánh tay Đàm Châm về phía cửa xe, giọng nói vừa nhanh vừa nhẹ: “Anh Đàm, cẩn thận ạ.” Đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu nhìn vào bên trong xe. Dường như Đàm Châm cũng nhận ra điều bất thường, cậu nhướng mi mắt, tầm nhìn mang theo hơi nước mông lung của men say hơi chậm chạp chuyển về phía Dung Giam trong bóng tối. Lông mày cậu hơi nhíu lại một chút, đôi môi vô thức mím chặt. Ánh mắt của Dung Giam giao thoa với cậu trong chốc lát, vẫn bình thản không một tia dao động. Phó Xán Xán nhân cơ hội này, gần như là nửa dìu nửa đẩy cậu vào ghế sau để “bàn giao” Đàm Châm nguyên vẹn cho người nào đó. Cơ thể Đàm Châm hơi mất lực dựa vào lưng ghế, chân mày càng nhíu chặt, mang theo cảm giác vô cùng mệt mỏi. “Dung tiên sinh, đêm nay anh Đàm uống hơi nhiều, làm phiền ngài rồi ạ.” Phó Xán Xán đứng ngoài cửa xe, nói chuyện rất nhanh, dặn dò xong một số thông tin cần thiết nhất rồi liền nhanh nhẹn lùi lại một bước, thuận tay đóng cửa xe lại. “Anh Thần.” Cô quay sang nói với Cao Thần ở ghế lái, “Đi đường cẩn thận nhé, đến nơi nhớ báo cho em một tiếng.” Cửa xe đóng lại, ngăn cách hoàn toàn giữa bên trong và bên ngoài. Phó Xán Xán đứng bên đường, nhìn chiếc Bentley Bentayga màu đen Obsidian hòa vào dòng xe trong đêm tối, cô thở hắt ra một hơi dài, vỗ vỗ trái tim vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực. Chồng của anh Đàm… cái áp lực này… phải nói không hổ danh là người nắm quyền đỉnh cấp của giới hào môn. … Bên trong xe ngăn cách với cơn gió đêm buốt giá, chỉ có tiếng động cơ trầm thấp và tiếng kêu nhỏ xíu của máy sưởi văng vẳng bên tai. Đàm Châm nhắm mắt dựa vào ghế, hơi thở nặng nề hơn bình thường, lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng là không thoải mái. Dung Giam nhìn lướt qua đuôi mắt và vùng cổ đỏ bừng của cậu, cuối cùng dừng lại ở bàn tay đang đeo nhẫn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể hơi đổ xuống của Đàm Châm, giúp cậu dựa ổn định hơn. Đầu ngón tay vô tình lướt qua làn da cổ tay hơi nóng lên của Đàm Châm, mang theo cảm giác lành lạnh. Lông mi Đàm Châm run rẩy một chút, cậu không mở mắt, đầu hơi nghiêng đi. Động tác của Dung Giam hơi khựng lại nhưng hắn không thu tay về như Đàm Châm dự đoán, ngược lại còn đưa tay sờ lên trán cậu. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến Đàm Châm đột nhiên mở mắt. Cơ thể cậu lập tức căng thẳng, nhìn Dung Giam với ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác. “Em sốt nhẹ rồi.” Dung Giam thu tay về, nhìn đôi mắt mịt mờ hơi nước của cậu, “Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa.” “Trường hợp không cần thiết, em sẽ không chạm vào rượu.” Đàm Châm ấn ấn huyệt thái dương hơi đau nhức, “Hôm nay là tiệc đóng máy, em là diễn viên chính mà không uống thì rất không nể mặt.” “Sau này sẽ không còn trường hợp ‘không cần thiết’ nào nữa.” Đàm Châm im lặng vài giây, bật cười thành tiếng: “Vậy là từ nay xem như em đã có người chống lưng rồi nhỉ?” “Tiêu chuẩn chống lưng của tôi không thấp đến mức đó.” Dung Giam nhàn nhạt nói, “Tiểu Thùy, em có thể cậy quyền ỷ thế một chút cũng không sao.” Đang yên đang lành gọi nhũ danh của cậu làm gì… Đàm Châm có một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ, giống như bị một chiếc lông vũ lạnh lẽo lướt qua sống lưng. Nhưng cậu cũng không thể nói với đối tượng mới kết hôn của mình rằng: Ngài đừng gọi nhũ danh của em nữa, em không quen. Đàm Châm nhìn Dung Giam, hỏi: “Cậy quyền ỷ thế… chú đang khuyến khích em mượn thế lực đi ức hiếp người khác sao?” Điều hòa phả ra độ ấm khiến không khí có hơi nóng nực, Đàm Châm cởi hai chiếc cúc áo. Màu hồng nhạt do hơi rượu bốc lên lan từ vùng cổ đến tận phần bóng râm của cổ áo. Xương quai xanh xinh đẹp và rõ nét như một đường vân mỏng manh trên lớp men đỏ, khẽ phập phồng theo nhịp thở nhấp nhô. Đàm Châm không nhận ra ánh mắt của Dung Giam dừng lại ở cổ mình lâu hơn một chút rồi mới lên tiếng trả lời: “Không phải cậy quyền theo cách như vậy, đó là những thứ mà thân phận của em xứng đáng có được.” Thân phận xứng đáng… Đàm Châm cười nhạt trong lòng. Quyền lực và nghĩa vụ luôn là một con dao hai lưỡi, trên đời này tuyệt đối không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Cậu nhắm mắt lại dựa vào ghế, nuốt câu nói có ẩn ý quá rõ ràng của đối phương vào trong. “Tối nay em ở lại Vân Tỉ.” Giọng điệu của Dung Giam không cho phép thương lượng, đây là một câu trần thuật mang tính thông báo. Mí mắt trái của Đàm Châm giật nhẹ một cái, vẫn không mở mắt: “Không phải ngài đã nói sau khi kết hôn thì không cần phải sống chung sao?” “Sống chung là chỉ trạng thái chung sống lâu dài và ổn định trong thời gian duy trì quan hệ hôn nhân.” Giọng nói của Dung Giam bằng phẳng như đang đọc một điều khoản cố định, không hề chột dạ khi tự mình đưa ra định nghĩa mới, “Tạm thời ở lại qua đêm không cấu thành vi phạm hợp đồng.” Đàm Châm không nói chuyện, cậu nhắm mắt đếm nhẩm từ 1 đến 10, xác định mình có thể nói chuyện một cách hòa bình mới mở mắt ra: “Cho nên ý của chú là, ngài sẽ định kỳ tìm em để thực hiện ‘nghĩa vụ vợ chồng’, giải quyết nhu cầu sinh lý?” Chân mày của Dung Giam nhíu lại một cái cực kỳ nhỏ, đây là biến động cảm xúc có thể nhìn thấy rõ ràng nhất của hắn tối nay. Đàm Châm cong nhẹ khoé môi, đôi lông mày thanh mảnh và sắc lạnh cũng vì nụ cười này mà nhuốm một tia diễm lệ: “Chú không cần nhíu mày, em đã thụ hưởng sự tiện nghi và quyền lợi mà ngài trao cho, nghĩa vụ nào em cần làm thì em sẽ chấp nhận.” Cậu dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Dung Giam, mang theo sự mỉa mai man mác: “Nhưng mà điều khoản chung thuỷ trong hôn nhân của chúng ta, mong ngài nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt. Con người của em, không thích chạm vào thứ mà người khác đã từng dùng qua, cảm thấy dơ.” Dứt lời, một bóng đen phủ xuống trước mắt cậu. Dung Giam nghiêng người, đưa tay bóp cằm cậu. Lực đạo giống hệt như ở bữa tiệc sinh nhật đêm hôm đó, khi hắn dồn cậu vào một góc ban công để đưa ra yêu cầu thay đổi đối tượng liên hôn. Những ngón tay giam cầm xương hàm, ép cậu phải ngước mặt lên đối diện với hắn. Lực tay không cho phép chạy thoát nhưng cũng không đến mức làm cậu đau, hoàn toàn là một tư thế nắm giữ quyền kiểm soát. “Đàm Châm.” Dung Giam trầm thấp gọi tên cậu, hắn gần như dán sát vào hơi thở của Đàm Châm, đối diện với tầm mắt cậu không rời một phân. Trong đôi mắt của chàng trai vẫn đọng lại hơi nước mịt mờ nhưng không hề tỏ ra đáng thương hay yếu thế, nó giống như một mặt hồ đóng băng dưới ánh trăng — trong trẻo và mỏng manh, nhưng bên trong lại ẩn chứa cái lạnh thấu xương. “Thứ để giải quyết nhu cầu sinh lý…” đầu ngón tay của Dung Giam vuốt nhẹ lên cằm cậu một cái, động tác mang theo sự trân trọng nhưng giọng điệu vẫn bình thản như cũ, “Cái đó gọi là đồ chơi tình dục. Nếu tôi chỉ muốn làm bấy nhiêu đó thì đã chẳng phí tâm kết hôn với em làm gì.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!