Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 26: NGÀY MƯA
Hơi nước ấm áp hoà với hương sữa tắm mùi gỗ trầm tràn ra ngoài. Dung Giam khoác trên mình áo choàng tắm màu xám đậm, bước ra từ phòng tắm. Mái tóc đen hơi ướt được tuỳ ý vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán đầy đặn cùng đôi mày mắt sâu thẳm, bớt đi phần lạnh lùng và nghiêm nghị thường ngày, thêm vào vài phần biếng nhác của người đàn ông khi ở nhà. Những giọt nước trượt dọc theo đường cổ rõ nét, lặn mất dưới cổ áo hơi khoét sâu. Hắn cầm khăn lông chậm rãi lau khô tóc, ánh mắt tự nhiên đặt lên người Đàm Châm, giống như chỉ thuận miệng hỏi một câu: “Là Lê Thuật gọi?” Đàm Châm xoay người đối diện với Dung Giam, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, nhàn nhạt “ừm” một tiếng: “Chúng ta đi xem phim bị chụp ảnh đưa lên hot search, em bảo Lê Thuật gỡ xuống rồi.” Đàm Châm nhìn vào mắt hắn, ánh mắt bình thản không gợn sóng: “Không có nguyên nhân gì đặc biệt, em chỉ không thích trộn lẫn đời tư với công việc, càng không thích dùng tình cảm để marketing.” Lời nói ngắn gọn nhưng trọng tâm rất rõ ràng — đây là nguyên tắc nghề nghiệp và ranh giới cá nhân của cậu, không liên quan đến việc đối phương là ai. Nói xong, Đàm Châm cảm thấy mình đã giải thích đủ rõ ràng nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cậu dời mắt, cúi đầu nhấp một ngụm nước, yết hầu khẽ động. Cậu đặt ly xuống, giọng nói thấp hơn lúc nãy một chút: “Em đi tắm đây.” Chưa đi được hai bước, cổ tay cậu đã bị một bàn tay ấm ráo nắm lại. Lực đạo không nặng, thậm chí có thể nói là nhu hòa, cậu chỉ cần nhấc tay là có thể thoát ra. Đàm Châm dừng bước, cơ thể hơi cứng đờ, không lập tức quay lại nhưng cũng không hất tay ra. Giọng nói trầm ổn của Dung Giam từ phía sau truyền đến: “Tiểu Thuỳ.” Hắn gọi tên cậu, dừng lại một chút, dường như để xác nhận phản ứng của cậu, cũng dường như đang cân nhắc ngôn từ. “Em nguyện ý nói những điều này với anh…” Dung Giam nhả chữ vững vàng, rành mạch: “Anh rất vui.” Hai chữ “rất vui” này không biểu lộ cảm xúc khoa trương, bình thản như đang nói về một sự thật, vậy mà lại giống như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng rơi vào cái bụng mềm của mèo con. Đàm Châm vẫn quay lưng về phía hắn, cậu im lặng đứng đó, không thoát ra cũng không đáp lại, chỉ có bờ vai hơi căng cứng đã tiết lộ sự dao động cảm xúc trong lòng cậu. Lần trước… khi cậu đem chuyện Dung Huyền chặn đường mình ở bữa tiệc kể lại cho Dung Giam nghe, hắn cũng nói như vậy. — Có gì mà phải vui chứ, đây chỉ là sự thành thật nên có giữa bạn đời với nhau, là lời nói để tránh hiểu lầm mà thôi. Một lát sau, Đàm Châm lay nhẹ cổ tay, ra hiệu cho người kia buông ra. Dung Giam vừa nới lỏng tay, cậu mới lên tiếng: “Bất kể trạng thái hôn nhân của chúng ta là gì, em đều không thích phát sinh những hiểu lầm không đáng có.” Rõ ràng đây là chuyện chỉ cần một câu nói là giải quyết được. Người ta sinh ra có cái miệng chính là để nói chuyện. Dứt lời, Đàm Châm đi thẳng vào phòng tắm. … Để tránh một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận, ngày hôm sau cả hai đều đồng lòng chọn ở lại khách sạn. Bên ngoài cửa sổ mưa phùn rơi lất phất, phủ lên đất trời một lớp màu xám mông lung. Trong căn hộ cao cấp chỉ còn lại tiếng mưa đập lách tách vào cửa kính, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gõ bàn phím và tiếng bút cảm ứng ma sát trên màn hình. Đàm Châm chiếm một góc sofa, trước mặt bày ra xấp tài liệu ôn thi dày cộm, thần sắc chuyên chú, ngòi bút lướt trên máy tính bảng phát ra những tiếng “sột soạt” nhẹ nhàng. Một khi đã đắm chìm vào chuyện gì đó, cậu dường như cách biệt với thế giới bên ngoài, đến cả thời gian trôi qua cũng không hay biết. Dung Giam thì ngồi trước bàn làm việc cách đó không xa để xử lý văn kiện, ánh sáng từ màn hình chiếu lên góc nghiêng lãnh đạm của hắn. Chốc chốc hắn lại dời mắt khỏi màn hình, nhìn lướt qua bóng người đang tập trung cao độ trên sofa, dừng lại vài giây rồi mới yên lặng thu về. Thời gian lặng lẽ trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ. Đàm Châm vẫn giữ nguyên tư thế tập trung cao độ, đến mức ly nước ấm mà Dung Giam rót cho cậu lúc giữa chừng cũng đã nguội ngắt từ lâu. Dung Giam gập máy tính lại, đứng dậy, không tiếng động đi tới bên cạnh sofa. Hắn không nói chuyện, chỉ đưa tay ra, ngón tay gõ nhẹ lên bìa tập tài liệu trước mặt Đàm Châm. Đàm Châm bị ngắt ngang dòng suy nghĩ, hơi khó chịu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo sự ngơ ngác và bất mãn vì bị làm phiền. Dung Giam: “Ra ban công hít thở một chút đi, mắt em cần được nghỉ ngơi.” Đàm Châm nhíu mày, theo bản năng định phản bác một câu “không cần”, nhưng đối diện với ánh mắt bình tĩnh không cho phép từ chối của Dung Giam, cậu mím môi, rốt cuộc vẫn gập tài liệu rồi đứng dậy. Cơ thể vì ngồi lâu mà hơi tê cứng, cổ cũng mỏi nhừ, Đàm Châm vươn vai một cái, vạt áo theo động tác vươn vai thấp thoáng để lộ đường eo trắng ngần. Dung Giam thuận tay cầm ly sữa bò đã hâm nóng trên quầy bar, nhét vào tay cậu. Ban công là kiểu bán lộ thiên, những hạt mưa bị gió thổi xiên vào trong mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Đàm Châm cầm ly sữa ấm, dựa vào lan can ngắm thành phố bị màn mưa bao phủ, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thư thái hơn đôi chút. Dung Giam đứng cách cậu một bước chân, cũng đang nhìn về phía xa. Tiếng mưa rơi tí tách, giữa hai người là một loại yên tĩnh nhưng không ngượng gạo. “Em suy nghĩ thế nào rồi?” Dung Giam bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói hòa vào tiếng mưa, nghe có chút biến dạng. Hắn nghiêng đầu, nhìn góc nghiêng bị mưa phùn làm ướt nhẹ của Đàm Châm: “Về việc thay đổi chuyên ngành.” Hắn đang nhắc đến lời đề nghị lúc tan rạp phim ngày hôm qua. Ngón tay cầm ly sữa của Đàm Châm hơi siết lại. Nhiệt độ của sữa nóng truyền qua thành ly thấm vào lòng bàn tay, cậu im lặng vài giây, cụp mắt nhìn chất lỏng màu trắng sữa trong ly, giọng nói không có quá nhiều dao động: “Em đang cân nhắc.” Đây không phải là câu trả lời lấy lệ. Khoa Đạo diễn… Từ lúc Dung Giam đưa ra phương án này, trong lòng cậu vẫn cảm thấy ngo ngoe rục rịch đến tận bây giờ. Nó đã chạm đến một góc nào đó bị chôn sâu trong tim Đàm Châm suốt bấy lâu nay, đến mức chính cậu cũng chưa từng nhận ra nó. Có điều, lối mòn tư duy, những nỗ lực đã bỏ ra trước đây, nghề nghiệp diễn viên quen thuộc, cũng như sự do dự khi đứng trước hai ngã rẽ… quá nhiều nỗi lo lắng đan xen vào nhau khiến cậu không thể lập tức đưa ra đáp án. Dung Giam không hề ngạc nhiên trước câu trả lời này. Hắn nhàn nhạt gật đầu, không hỏi nữa, cũng không tạo áp lực cho cậu, ngữ điệu bình thản: “Vậy khi nào em nghĩ kỹ rồi thì nói với anh một tiếng.” Đàm Châm nghe vậy, nâng mi mắt nhìn hắn một cái. Tại sao phải nói với hắn? Đây là quyết định cá nhân của cậu, liên quan gì đến Dung Giam? Giữa họ vẫn chưa thân mật đến mức chuyện gì cũng phải báo cáo. Nhưng cuối cùng Đàm Châm không hỏi gì cả. Có lẽ là lười mở miệng, cũng có lẽ cậu không muốn phá hỏng sự yên bình hiếm hoi lúc này, và cũng có lẽ… một sự kết nối nào đó sâu sắc hơn mà chính cậu cũng chưa nhận ra đã lặng lẽ nảy mầm. Đàm Châm nhàn nhạt gật đầu, “ừm” một tiếng. Một ngày cứ trôi qua chậm rãi trong tiếng mưa, tiếng lật sách và tiếng gõ bàn phím như thế. Không quá thân cận, thậm chí họ rất ít nói chuyện với nhau nhưng lại có một sự hoà hợp khác thường, mỗi khi im lặng cũng không cảm thấy ngượng ngùng hay nặng nề như trước đây nữa. Phương thức sống chung này khiến Đàm Châm cảm thấy rất thoải mái. Lúc xế chiều, mưa dần ngớt. Tài xế của Dung Giam đúng giờ đã chờ sẵn ở dưới lầu. Không có nghi thức tạm biệt rườm rà, hai người chỉ dừng lại ngắn ngủi ở huyền quan. “Anh đi đường cẩn thận.” Giọng Đàm Châm vẫn thanh lãnh như cũ, không nghe ra quá nhiều cảm xúc. “Ừm.” Ánh mắt của Dung Giam dừng lại trên mặt cậu vài giây, thâm trầm khó đoán, cuối cùng chỉ ngắn gọn nói một câu: “Đến nơi thì báo bình an.” “Em biết rồi.” Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách bóng dáng của hai người. Đàm Châm đứng tại chỗ một lát mới xoay người đi thu dọn hành lý. Cậu cũng sắp sửa bay tới Đế đô để tham gia một bữa tiệc tối thương mại không thể vắng mặt. …… Bên trong sảnh tiệc, y hương bóng sắc, cụng chén nâng ly. Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ không gian như ban ngày. Đàm Châm mặc bộ lễ phục phong cách Tân Trung Hoa do phía nhãn hàng chuẩn bị, mang theo nụ cười thương mại thường trực, lịch sự ứng phó với đủ loại lời chào hỏi và nịnh nọt. Những dịp như thế này đối với Đàm Châm mà nói chẳng có gì là thích hay không thích, nó là một phần của công việc mà thôi. Ngay khi cậu đang định tránh khỏi đám đông, đi về phía khu vực ban công tương đối yên tĩnh để hít thở không khí thì một bóng người đã chắn mất lối đi của cậu. Người tới mặc bộ lễ phục được cắt may độc đáo, quanh thân toả ra khí chất của một người làm nghệ thuật. Ông rất cao, mái tóc được chải chuốt tùy ý nhưng không rối loạn, có mấy sợi highlight màu xám bạc trông rất nổi bật dưới ánh đèn. Trên gương mặt đã có những dấu vết do năm tháng để lại nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và sáng quắc lạ thường, pha trộn giữa sự ngông cuồng đặc trưng của một nghệ sĩ và sự từng trải ở chốn lợi danh. Lúc này đôi mắt ấy đang nhìn Đàm Châm chăm chú bằng một cảm xúc rất phức tạp, có vẻ hối lỗi nhưng nhiều hơn sự soi xét và đánh giá mang tính chuyên môn. Bước chân Đàm Châm khựng lại, cậu ngưng cười, ánh mắt cũng nhạt đi. Sự soi xét này Đàm Châm đã thấy qua rất nhiều lần ở những vị đạo diễn giàu kinh nghiệm. Khi mới gặp, họ sẽ dùng ánh mắt này để đánh giá diễn viên, từ khung xương, khí chất cho đến khả năng biến hóa, không bỏ sót một thứ gì. Đàm Lâm Sâm. Một người cha chỉ tồn tại trên giấy tờ huyết thống, hữu danh vô thực của cậu. Một vị đạo diễn lừng danh quốc tế, có vô số hào quang vây quanh nhưng chưa bao giờ đóng tròn vai của một người cha trong cuộc đời cậu, cũng giống hệt như người mẹ Ảnh Hậu kia của cậu vậy. Đàm Châm giống như không nhìn thấy người này, hoặc nói cách khác, nhìn thấy rồi cũng không có gì quan trọng. Cậu bình thản lách người, định đi vòng qua chướng ngại vật hình người này. Huyết thống? Cha ruột? Đàm Châm chẳng có cảm xúc gì mới mấy từ ngữ này. Trong thế giới của Đàm Châm, cậu chưa bao giờ nhận được hơi ấm hay tình thương của những thứ này mang lại. Đàm Lâm Sâm đối với cậu chỉ là một cái tên, một vị đạo diễn nổi tiếng tài hoa xuất chúng nhưng thiếu hụt đạo đức đang tồn tại trong nghề mà thôi. Chỉ vậy mà thôi. Không đáng để hận, càng không đáng để bận tâm. “A Châm.” Giây phút lướt qua nhau, Đàm Lâm Sâm chợt lên tiếng gọi. Ông cố tình hạ thấp giọng, âm thanh lộ vẻ thăm dò và hơi vội vã. Đàm Châm vẫn dừng bước, chậm rãi xoay người lại, màu mắt đen phản chiếu ánh đèn trần, bình tĩnh không độ ấm. Cậu nhìn Đàm Lâm Sâm như nhìn một người lạ lần đầu gặp mặt, chờ đợi lời nói tiếp theo của đối phương. Không có phẫn nộ, không có lạnh lùng, trong mắt chỉ có vẻ thờ ơ triệt để. Đàm Lâm Sâm bị ánh mắt này làm cho lồng ngực thắt lại. Đôi mắt bình thản không một chút oán hận này còn khiến ông cảm thấy xấu hổ và thất bại hơn bất kỳ sự oán hận nào. Đàm Lâm Sâm hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, ham muốn khống chế đặc trưng của một đạo diễn và niềm cuồng nhiệt đối với tác phẩm của chính mình lại một lần nữa chiếm ưu thế. Ông tiến lên một bước thu hẹp khoảng cách, ánh mắt nhìn Đàm Châm sáng như đèn pha, tự tin đưa ra mồi nhử: “Trong tay ba đang có một kịch bản đã ấp ủ suốt 3 năm rồi, thể loại huyền nghi cổ điển, giả tưởng phương Tây.” Ông cố tình dừng lại một chút, bắt được một tia dao động trong đôi mắt hờ hững kia — Đó là sự khao khát bản năng của một diễn viên khi bắt gặp kịch bản đỉnh cao và những nhân vật phức tạp. Khóe môi Đàm Lâm Sâm hơi nhếch lên, tung ra con át chủ bài: “Vai nam chính, con có hứng thú không?”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
