Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 33: MẬT NGỌT
Kết hôn năm thứ hai, sau khi cả hai người đều đã thu xếp được lịch trình bận rộn của mình, cuối cùng họ cũng có một chuyến đi hưởng tuần trăng mật muộn. Dung Giam đã chọn điểm đến là một hòn đảo tư nhân xa xôi ở Nam Thái Bình Dương để làm quà kỷ niệm ngày cưới cho Đàm Châm. Trên hòn đảo này, ngoại trừ nhân viên phục vụ ra thì chỉ có hai người họ. Bãi cát trắng mịn trải dài dưới ánh hoàng hôn, nước biển như pha lê trong vắt, từng đợt sóng xô bờ mang theo hơi thở mằn mặn của đại dương. Sau bữa tối, hai người đi dạo dọc theo con đường gỗ ven biển. Đàm Châm cầm một quả dừa tươi đã được gọt vỏ, chốc lát lại cúi đầu nhấp một ngụm nước dừa ngọt thanh. Cậu mặc áo sơ mi trắng freesize, vạt áo bay nhẹ trong gió biển, dáng vẻ trông vô cùng thư thái. Có lẽ trong hai năm qua đã được Dung Giam chăm sóc quá tốt, những góc cạnh sắc nhọn và sự phòng bị lạnh lùng trước đây trên người Đàm Châm đã dần phai nhạt, thay vào đó là một vẻ dịu dàng và mềm mại như được nuôi dưỡng từ sâu bên trong. Dung Giam đi bên cạnh cậu, thỉnh thoảng lại đưa tay ra đỡ lấy eo Đàm Châm khi cậu bước đi không vững trên cát. Hai người không nói chuyện, chỉ lặng lẽ tận hưởng không gian yên bình này. Ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ cả một vùng trời, kéo dài cái bóng của hai người trên mặt cát. Đàm Châm nhìn về phương xa, nơi mặt trời đang dần chìm xuống mặt biển, thở nhẹ một hơi: “Ở đây yên tĩnh thật.” Dung Giam nhìn góc nghiêng gương mặt cậu, ánh mắt đầy vẻ thâm tình: “Nếu em thích, sau này mỗi năm chúng ta đều có thể đến đây.” Đàm Châm xoay người lại nhìn vào mắt hắn, khóe môi cong lên: “Dung tổng hào phóng quá nhỉ?” “Chỉ hào phóng với em thôi.” Dung Giam nắm bàn tay còn lại của cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cậu mỉm cười, dắt tay hắn tiếp tục đi hóng gió. Dung Giam cố tình đi chậm hơn cậu nửa bước, yên lặng nhìn mái tóc của bạn đời bị gió biển thổi tung, bờ vai buông lỏng tự nhiên và cả góc nghiêng có chút trẻ con khi đang mải mê hút nước dừa. Đàm Châm đột nhiên dừng bước. Cậu quay người lại. Gió đêm lướt qua những sợi tóc mái trên trán, để lộ hàng mày tú lệ và đôi mắt lấp lánh như sao trời giữa hoàng hôn. Đàm Châm nhìn Dung Giam, khóe môi cong lên nhè nhẹ. Cậu hơi nhón chân, một tay vẫn cầm quả dừa, tay kia đặt nhẹ lên vai Dung Giam. Hơi thở thanh khiết của nước dừa và mùi sữa tắm sạch sẽ trên người cậu lướt qua chóp mũi của hắn. Một nụ hôn vị dừa nhẹ nhàng và ẩm ướt rơi trên môi Dung Giam. Mềm mại và hơi mát lạnh, giống như một cánh hoa thấm sương đêm được gió biển thổi đến. Hiếm khi Dung Giam không đặt tay lên ót cậu để làm sâu thêm nụ hôn này, hắn để mặc cho Đàm Châm nắm quyền chủ động, chậm rãi và tinh tế nhấm nháp một hồi. Hương dừa ngọt thanh lan tỏa giữa môi răng hòa quyện với hơi thở của nhau, trở nên ẩm ướt và nồng nàn. Nụ hôn kết thúc, hai người tiếp tục đi dạo dưới ánh trăng, sóng biển ở nơi không xa vỗ nhẹ vào bờ rồi lại rút đi, tiếng thuỷ triều dâng lên từng đợt, ánh trăng trên cao như dệt gấm. Bầu không khí giữa họ an tĩnh mà không gượng gạo. Đàm Châm và Dung Giam đều không phải kiểu người thích nói nhiều, khi ở riêng với nhau đa phần đều yên tĩnh và trầm mặc như thế này, không cần quá nhiều lời, đối với hai người mà nói đó chính là bầu không khí thoải mái nhất. Chẳng biết từ lúc nào, đề tài nói chuyện giống như hạt cát bị gió thổi bay, trôi về quá khứ. “Lần đầu tiên anh gặp em là ở Dung Đình.” Giọng của Dung Giam xen lẫn trong gió biển, không nghe ra quá nhiều cảm xúc, tựa như đang thuật lại: “Thực ra là vào ngày đầu tiên anh trở về Dung gia.” Đàm Châm dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn, không cảm thấy đột ngột mà chỉ thuận theo lời của Dung Giam hỏi lại: “Vậy ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì?” “Lúc đó anh đi ngang qua cái sân trồng đầy hoa hải đường ở Tây Phủ.” Dung Giam bình thản nói: “Dung Huyền đang giận lẫy không chịu uống thuốc.” Bên cạnh Dung Huyền có một đứa trẻ với đôi mắt đen láy cũng trạc tuổi cậu ta, cậu đang bưng chén thuốc, kiên nhẫn dỗ ngọt vị tiểu thiếu gia đang nổi cáu. Nhưng Dung Huyền từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức, hễ không vừa ý là liền nổi giận, “choảng” một cái hất đổ cả chén thuốc. Những ký ức mờ nhạt trong đầu lập tức trở nên sáng rõ, Đàm Châm mím môi. Lúc đó nước thuốc nóng hổi bắn ra làm bẩn hết áo cậu, may mà không bị bỏng. Cậu nhớ mình đã sững sờ một lát, sau đó mới im lặng ngồi xổm xuống thu dọn những mảnh sứ vỡ ngổn ngang trên mặt đất, mặc cho nước thuốc đắng chát thấm vào áo mình. Dung Huyền vẫn ở bên cạnh phàn nàn vì thuốc quá đắng, người hầu cuống cuồng dỗ cậu ta, không ai để ý bên cạnh còn có một đứa trẻ cùng tuổi với Dung Huyền đang ở trong tình cảnh nhếch nhác. “Anh nhìn đứa trẻ đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt những mảnh vỡ đó.” Giọng nói của Dung Giam mang theo một tia khác lạ khó nhận ra: “Lúc đó anh vẫn chưa biết em là ai, chỉ cảm thấy…” Dung Giam dừng lại một chút, nhìn gương mặt trở nên trắng trẻo hơn dưới ánh trăng của Đàm Châm, ánh mắt hắn cũng thâm sâu như vùng biển lúc này. “Dung Huyền có tài đức gì mà được như vậy.” Hắn nói câu này rất khẽ, giống như hạt cát chìm vào biển sâu, im lìm rồi mất hút. Trái tim của Đàm Châm bị thứ gì đó đánh nhẹ một cái. Cậu mấp máy cánh môi, không nói gì, dời mắt nhìn về phía đường chân trời xa xa. “Sau này anh ở lại Dung đình, mới hiểu rõ thân phận của em.” Dung Giam tiếp tục nói: “Nhìn em cứ mãi đi theo sau lưng nó.” Cứ lặng lẽ bao dung Dung Huyền như thế, bao gồm cả tất cả sự tùy hứng, quậy phá thời niên thiếu và cả những chuyện phong hoa tuyết nguyệt hoang đường sau này. Nhưng… thay vì nói là bao dung, chi bằng nói là không để tâm. Từ nhỏ đến lớn đôi mắt đen lạnh lùng đó chưa từng vì Dung Huyền mà gợn lên dù chỉ một tia dao động. Một lần cũng không có. Đàm Châm đủ tỉnh táo, cũng cần một ai đó đủ kiên nhẫn và dành cho cậu nhiều cảm giác an toàn mới có thể khiến cậu buông bỏ phòng bị, từng chút từng chút một mở rộng cánh cửa lòng. Điểm này, Dung Giam đã nhìn thấu được từ sớm. “Vận may của Dung Huyền rất tốt, nhưng tiếc là nó không biết giữ.” Gió biển thổi tung vạt áo của hai người kêu phần phật, Dung Giam rũ mắt, giọng điệu hờ hững: “Nếu nó đã không biết quý trọng thì đừng trách anh.” Đàm Châm nâng mắt lên, trong mắt cậu có ánh trăng màu bạc và những cảm xúc phức tạp, nhưng dường như cũng chẳng có gì, vẫn là một mảnh bình yên. “Anh biết quý trọng hơn Dung Huyền.” Đàm Châm cong mắt, giọng nói rất nhẹ: “Ít nhất cho đến bây giờ vẫn chưa có chén canh nào bị hất đổ.” Hiện tại rất tốt đẹp, cậu được một người bảo hộ chặt chẽ trong vòng tay, được yêu thương và nâng niu một cách chu đáo. Tất cả quá khứ không còn quan trọng nữa, cậu cũng chưa từng để tâm. Đàm Châm nhướng mắt nhìn Dung Giam một cái, đang định mở miệng trêu chọc thì lại nghe hắn nói: “Thật ra vận may của anh tốt hơn Dung Huyền.” Người này thật là… Đàm Châm bị cái sự “khoe khoang” này của hắn làm cho nghẹn lại, hồi lâu không biết phải nói gì, dứt khoát đem quả dừa đặt vào tay Dung Giam, lời ít ý nhiều: “Anh uống hết đi.” Dung Giam nhìn quả dừa bị nhét vào tay mình rồi lại nhìn vành tai đỏ ửng của Đàm Châm, ý cười trong mắt càng rõ rệt. Ánh trăng như nước, kéo dài hai bóng người trên bãi cát trắng bạc, họ tiếp tục sóng vai đi về phía biệt thự không xa. — TOÀN VĂN HOÀN —Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
