Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 25: HẸN HÒ
Chườm khăn nóng được một lúc, Đàm Châm lấy khăn ra, cảm thấy mắt dễ chịu hơn nhiều, tuy vẫn còn hơi sưng nhưng ít nhất cũng có thể mở mắt ra toàn bộ. Cậu chống cái eo vẫn còn đau nhức, định ngồi dậy đi vào phòng tắm. “Chậm một chút.” Dung Giam kịp thời đỡ cậu một tay. Đàm Châm xua tay, ra hiệu mình có thể tự làm được. Cậu nhịn xuống cơn ê ẩm ở eo và hông, lết từng bước vào phòng tắm. Đi đến trước tấm gương lớn, cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên— Động tác đang hứng nước rửa mặt của Đàm Châm khựng lại. Người trong gương dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, môi đỏ thắm, nhưng bắt mắt nhất chính là những vết hôn và dấu răng lan từ cổ xuống xương quai xanh rồi biến mất dưới cổ áo, xanh xanh đỏ đỏ, tựa như một rừng hoa diễm lệ mở rộ trên nền sứ trắng tinh. Những dấu ô mai in trên làn da trắng, hình ảnh này hết sức gợi cảm và sắc tình. —Dung Giam là chó sao? Đàm Châm mặt không cảm xúc tiếp tục làm vệ sinh cá nhân. Ống tay áo theo động tác cậu giơ tay mà hơi tuột xuống, lộ ra mấy vết hằn đỏ sẫm pha chút xanh tím do bị trói tối qua. Đàm Châm: “…” Thầy Đàm càng lúc càng trưng ra bộ mặt vô cảm, thậm chí cho đến lúc ngồi vào bàn ăn trưa, gương mặt cậu vẫn lạnh như tiền. Rơi vào mắt Dung Giam, dáng vẻ này liền biến thành —— Một con mèo bị nhào nặn quá trớn, toàn thân xù lông, cái đuôi bực bội quất qua quất lại. Dung Giam bưng ly nước ép rau củ lên uống một ngụm, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: “Em định thi lên Cao học của Hoa Ảnh sao?” “Không phải anh đã xem hết quyển sổ tay của em rồi à?” Đàm Châm nhướng mày liếc hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt như muốn nói: Sao anh lại hỏi một câu dư thừa như vậy? “Có cần anh lên tiếng nói với bên Hoa Ảnh một tiếng không?” Cái nĩa đang chọc vào đĩa salad của Đàm Châm khựng lại. Cậu nhíu mày, ngước lên lạnh lùng nhìn Dung Giam, dùng ánh mắt để nói: Anh đang xem thường em sao? “Em tự mình thi được, anh không được nhúng tay vào chuyện này.” Đàm Châm mặt không cảm xúc nuốt xuống một quả cà chua bi, “Loại chuyện này, em không thích đi đường tắt.” Dung Giam cũng không vì thế mà tức giận, hắn thản nhiên gật đầu: “Được.” Ngay sau đó, hắn lại tự nhiên ném ra câu hỏi tiếp theo, giống như đang hoạch định một bảng lịch trình: “Mấy ngày tới em có sắp xếp gì không?” Đàm Châm một lần nữa cúi đầu, xiên một miếng bông cải xanh nhét vào miệng, hai má hơi phồng lên, giọng nói không quá rõ: “Nằm một chỗ, ngủ bù.” Cậu nuốt xuống, thở dài bổ sung: “Chạy hợp đồng thương mại, Lê Thuật sắp cầm dao đến gặp em tới nơi rồi.” Bế quan quay phim nửa năm trời, người đại diện Lê Thuật của cậu quả thực đã sắp phát điên, cả một núi lịch trình thương mại và hoạt động truyền thông đang chờ cậu xử lý. “Ừm.” Dung Giam đáp một tiếng tỏ ý hiểu được. Hắn đặt dao nĩa xuống, lau sạch khóe miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Đàm Châm: “Tối mai anh sẽ bay về San Francisco.” Trước vẻ mặt không mấy biểu cảm của Đàm Châm, hắn nói tiếp: “Thời gian trước đó, anh không bận gì cả.” Ngụ ý là, khoảng thời gian đó sẽ để dành cho cậu. Đàm Châm siết chặt cái nĩa trong tay hơn một chút, gương mặt vẫn không biểu cảm, nhàn nhạt “ồ” một tiếng: “Vậy anh cứ nghỉ ngơi cho tốt.” Cậu im lặng, sau đó nói thêm một câu: “Chiều nay em cũng định ngủ bù.” Ý tứ là: Đừng có làm phiền em. Bầu không khí yên tĩnh trở lại, thi thoảng chỉ có tiếng lạch cạch của dao nĩa chạm vào đĩa sứ. Đàm Châm cứ ngỡ đề tài này đến đây là kết thúc, đang định nhanh chóng kết thúc bữa trưa này, trong lòng cậu đã tính toán sau khi về phòng sẽ khóa trái cửa lại và ngủ cho đến trời đất tối mù. Đúng lúc này Dung Giam lại lên tiếng, giọng nói trầm lạnh giống như một viên đá phá tan lớp băng mỏng: “Cho nên.” Hắn nhìn vào đôi mắt đang lơ đãng ngước lên của Đàm Châm, chậm rãi đưa ra lời mời: “Em muốn đi hẹn hò không?” Đàm Châm: “…” Hẹn hò? Cậu và Dung Giam sao? Nhìn bộ dạng “Anh đang đùa em phải không?” của Đàm Châm, thần sắc của Dung Giam vẫn không đổi, chỉ nhàn nhạt nói: “Không vội, đợi em nghỉ ngơi xong rồi tính.” Ngữ điệu bình thản, không có ý hối thúc, giống như một lời trần thuật hơn. Hàng mi của Đàm Châm không thèm động đậy: “Vậy đợi em nghỉ ngơi xong rồi tính.” Ngụ ý là bây giờ anh đừng có làm phiền em, còn việc có nghỉ ngơi xong hay không hoặc khi nào xong, là do em quyết định. Bầu không khí một lần nữa rơi vào yên lặng. Đàm Châm nhanh chóng giải quyết xong phần ăn, đứng dậy đi về phòng, khóa trái cửa, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi. Cậu thực sự đã làm đúng theo ý tưởng ban đầu, đặt lưng xuống là ngủ ngay. Muốn dùng giấc ngủ để bù lại một đêm tiêu hao tinh lực và nhấn chìm những cảm xúc đang xao động trong lòng. … Thế nhưng khi thành phố vừa bắt đầu sáng đèn, Đàm Châm lại mặc trên người một bộ đồ giản dị, đeo khẩu trang và đội nón, cùng với Dung Giam – người cũng đang mặc thường phục nhưng vẫn toát ra khí chất ngời ngời, cả hai đồng thời xuất hiện ở cổng ra vào của một rạp chiếu phim nằm ở vị trí tương đối yên tĩnh. Dung Giam đi đến máy bán vé tự động để lấy vé, còn Đàm Châm thì đi thẳng đến quầy đồ ăn bên cạnh, gọi một combo gà rán khoai tây chiên đầy tinh bột không thể thiếu khi đi xem phim. Lúc nhân viên phục vụ giao ra hộp giấy đựng đầy đồ chiên vàng ruộm, lông mày của Dung Giam hơi nhướng lên mội cái, ánh mắt quét qua đống thức ăn nhanh mà theo hắn là rất không mấy lành mạnh kia. Hắn vừa nghiêng mặt định nói gì đó, Đàm Châm đã kịp thời liếc mắt một cái, ném ra một câu: “Im miệng, trả tiền, đừng làm em mất hứng.” Lời nói của Dung Giam bị mắc kẹt ngay cổ họng. Hắn nhìn đôi mắt đen láy viết đầy vẻ “không được cãi lời em” của Đàm Châm. Vài giây sau, Dung tổng im lặng nhận lấy hộp đồ ăn, rút điện thoại ra thanh toán, sau đó xách đống “thức ăn rác” này cùng Đàm Châm bước vào phòng chiếu phim. Bộ phim là một tác phẩm bom tấn điển hình, tiết tấu nhanh, cảnh hành động xuyên suốt, tiếng cháy nổ và rượt đuổi nhau không ngừng. Hiệu ứng âm thanh khổng lồ rền vang trong rạp, Đàm Châm dựa vào lưng ghế, vành nón kéo xuống hơi thấp, chăm chú nhìn màn hình. Dung Giam ngồi bên cạnh cậu, tư thế thả lỏng, ánh mắt cũng đặt lên màn hình phía trước, chỉ là thỉnh thoảng dư quang sẽ lướt qua đường nét góc nghiêng của Đàm Châm được phác hoạ từ ánh sáng màn hình. Bộ phim tiến vào giai đoạn cao trào then chốt, nhân vật chính nhảy qua cây cầu gãy trong thời khắc sinh tử. Góc máy chuyển nhanh, cảm giác gây cấn được đẩy lên đỉnh điểm. Ngay lúc này, Dung Giam nhạy bén nhận thấy Đàm Châm ngồi bên cạnh hơi nhíu mày, không phải vì hồi hộp hay không hài lòng với cốt truyện mà giống như… đang tiếc nuối. Dung Giam hơi nghiêng người qua, giọng nói đè xuống cực thấp, hơi thở lướt qua vành tai cậu: “Sao vậy?” Sự chú ý của Đàm Châm dường như vẫn còn đặt lên màn hình, cậu thấp giọng trả lời theo bản năng, mang theo một chút tiếc nuối và khắt khe của người trong nghề: “Cảnh nhảy qua cây cầu này, điều phối ống kính chưa được tốt lắm… Nếu là em, đầu tiên em sẽ lia máy quay cầm tay theo sát sau lưng nhân vật chính để tăng cường sự hoảng loạn của anh ta và cảm giác rung chấn của cây cầu, sau đó vào lúc nhảy thì sẽ chuyển sang góc máy quay chậm (slow motion), như vậy sẽ bắt trọn mấy giây khi cơ thể anh ta duỗi ra và lơ lửng trên không, để khán giả nhìn rõ sự quyết tuyệt trên gương mặt anh ta và sự kinh hoàng của vực thẳm dưới chân cầu, cuối cùng khi tiếp đất thì cắt về máy quay cầm tay, phối hợp với tiếng thở dốc kịch liệt và bụi đất mịt mù… Cách dựng phim này bằng phẳng quá, chưa bộc lộ sức công phá một cách tối đa.” Cậu nói chuyện một cách tập trung, tốc độ vừa phải, phân tích chính xác, hoàn toàn không ý thức được hào quang chuyên môn mà cậu toả ra lúc này có sức hấp dẫn đến nhường nào. Mãi đến khi nói xong chữ cuối cùng, Đàm Châm mới hoàn hồn lại, nhận ra mình vừa nói cái gì và nói với ai. Cậu mím môi: “Em nói bừa thôi, anh cứ nghe cho vui là được.” Dung Giam không hỏi, chỉ lẳng lặng nhìn Đàm Châm, đôi mắt thâm trầm lướt qua một tia dao động. Vài giây sau, hắn thu hồi tầm mắt, một lần nữa hướng về bộ phim, dường như đoạn nhạc đệm vừa rồi chưa từng xảy ra. Bộ phim kết thúc, đèn sáng lên, đám đông bắt đầu giải tán. Đàm Châm đội nón và đeo khẩu trang, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Dung Giam lại không nhúc nhích, hắn nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh đặt trên người cậu. “Tiểu Thuỳ.” Giữa tiếng ồn tan rạp, giọng nói của hắn vẫn rõ ràng lọt vào tai Đàm Châm. Đàm Châm khựng lại, quay đầu nhìn đối phương. Dung Giam nhìn sâu vào mắt cậu, bình đạm nói: “Em có từng cân nhắc đến việc đổi sang một chuyên ngành Cao học khác không? Ví dụ như khoa Đạo diễn.” Hắn ngừng một lát, dường như đang tìm cách diễn đạt cho chính xác hơn rồi mới tiếp tục: “Đoạn phân tích vừa rồi của em có góc nhìn rất độc đáo, em có thiên phú trong việc nắm bắt tiết tấu và ngôn ngữ máy quay. Có lẽ thân phận diễn viên đã đóng khung một số năng lực tiềm ẩn trong con người em.” Lời nói không mang tính áp đặt mà là một gợi ý đáng để suy xét dựa trên quan sát khách quan của hắn. Biểu cảm của Đàm Châm bị che mất dưới lớp khẩu trang, đôi mắt lộ ra bên ngoài cũng bị hàng mi dày che đi cảm xúc. Cậu im lặng vài giây, không lập tức trả lời, kéo cao khẩu trang lên rồi xoay người hòa vào dòng người rời khỏi rạp. Dung Giam cũng không truy hỏi, thong thả đứng dậy, đi theo sau cậu khoảng nửa bước chân. …… Về đến khách sạn không lâu, từ khóa #Đàm Châm và tiên sinh của anh ấy xuất hiện ở rạp chiếu phim đã nhảy thẳng lên hot search, nhanh chóng leo lên đầu bảng, phía sau gắn kèm một chữ [HOT]. Nhấn vào xem, bài viết dài có độ thảo luận cao nhất được viết từ một cư dân mạng tự xưng là fan của diễn viên Đàm Châm: 【Ai hiểu được cảm giác này không cả nhà ơi…… Đi xem phim mà lại tình cờ gặp được thầy Đàm và Dung tổng nhà ảnh! Chỗ ngồi không xa lắm, lúc đầu tôi thật sự không dám khẳng định, hai người đội nón đeo khẩu trang kín mít, nhưng vóc dáng và khí chất thì đúng là hàng cực phẩm rồi! Lúc tan rạp đèn sáng lên tôi mới xác nhận được! Hai người suốt cả buổi không có giao lưu gì mấy nhưng nhìn không hề có cảm giác “hôn nhân hợp đồng” của các cặp đôi hào môn, từ trường của hai người họ toả ra thật sự không ai có thể chen chân vào được. Phản ứng hoá học giữa họ rất đặc biệt, nhìn qua là thấy cực kỳ xứng đôi. Đặc biệt ở chỗ! Lúc xem phim, Dung tổng cứ liên tục dán mắt về phía thầy Đàm hoài luôn! Giữa chừng hình như còn ghé vào tai thầy Đàm nói nhỏ câu gì đó (nhưng xa quá tôi không nghe rõ)… Tôi biết đây là buổi hẹn hò riêng tư của họ nên không dám lại gần xin chụp ảnh chung, chỉ đứng từ xa chụp trộm một tấm hình sau lưng để làm kỷ niệm [Hình ảnh] (Lặng lẽ lưu hình về ngắm đi ngắm lại một nghìn lần .ing)】 Ảnh đính kèm là một tấm hình chụp lén hơi mờ, góc độ chéo từ phía sau. Trong hình, Đàm Châm đội nón hơi cúi đầu, chỉ để lộ đường quai hàm rõ nét, Dung Giam đi theo sau cậu nửa bước, dáng người cao lớn thẳng tắp, góc nghiêng khuôn mặt dưới ánh đèn lối đi rạp phim trông lạnh lùng và ưu tú vô cùng. Khoảng cách nhỏ hẹp giữa hai người dưới ống kính chụp lén lại thể hiện một loại thân mật kỳ lạ. Đàm Châm mặt mày vô cảm đọc lướt nhanh những dòng chữ, nhấn vào hình ảnh, phóng to nhìn một cái, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lướt qua một tia phiền muộn. Đàm Châm không thích chuyện đời tư của mình bị phanh phui trước mắt công chúng, đặc biệt là những chuyện liên quan đến tình cảm. Đối với cậu, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, mà việc cậu ở cạnh Dung Giam rõ ràng là nằm trong phạm vi đời tư. Cậu đặt ly nước xuống, trực tiếp gọi điện thoại cho Lê Thuật. Điện thoại reo mấy giây đã được kết nối, giọng của Lê Thuật chậm rãi vang lên: “Tổ tông của anh ơi, sao giờ này cưng không lo tận hưởng cuộc sống về đêm ngọt ngào của mình đi? Gọi điện cho anh làm gì? Vì cái hot search hả?” “Ừm.” Đàm Châm nói chuyện không nghe ra cảm xúc gì, chỉ có sự bình tĩnh như đang bàn về công việc: “Gỡ cái hot search của tôi và Dung Giam xuống đi, hoạt động đời tư, không cần thiết.” Lê Thuật ở đầu dây bên kia dường như nghẹn họng một chút, mặc dù đã quen với kiểu ra lệnh trực tiếp chứ không phải thương lượng này của Đàm Châm, anh ta vẫn có chút bất lực: “… Được, anh biết rồi. Có điều Đàm Châm à, bên phía Dung tổng…” “Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy.” Đàm Châm một lần nữa ngắt lời, không cho phép từ chối: “Gỡ xuống trước đi.” “…… Được, anh đi làm ngay.” Lê Thuật thở dài, anh ta biết tính cách của tiểu thiếu gia này, chỉ đành chấp nhận số phận. Dứt lời, cánh cửa phòng tắm ở phía sau vang lên một tiếng “cạch” nhẹ.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
