Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 23: CÂY NẤM
Lúc này, đại quản lý Lê đang được cư dân mạng thương xót thì đang đối diện với màn hình điện thoại, một tay ôm ngực, một tay run rẩy chỉ vào hai bài đăng công khai cộng lại chưa đầy 20 chữ kia, lòng đau như cắt nói với trợ lý bên cạnh: “Cậu thấy không… Thấy anh đã chuẩn bị mấy tiêu đề giật tít hoàn hảo thế nào không? Đám cưới thế kỷ! Bí mật hào môn! Song cường hợp bích! Tiện tay tung ra cái nào cũng đủ ăn cả nửa năm! Kết quả thì sao? Một người ‘Đã kết hôn’, một người thì ‘Ừm’ kèm theo hai cái bìa sổ đỏ? Đúng là phí của trời mà! Hai cái vị tổ tông này!” Trợ lý lặng lẽ đưa cho anh ta một ly nước ấm, bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc. …… Trên internet, cơn sóng dư luận khổng lồ về mối hôn sự của “Dung – Đàm” vỗ ầm ầm vào bờ cát thực tại nhưng cuối cùng chỉ tan thành bọt biển. Hai người ở trung tâm cơn bão dường như đang ở một chiều không gian khác, người cần quay phim vẫn quay phim, người cần xử lý công vụ vẫn xử lý công vụ. Những suy đoán và diễn giải xôn xao trên mạng đối với họ chẳng qua chỉ là một cơn gió lướt qua. Đàm Châm cứ ngỡ sau khi công khai tin kết hôn thì Dung Giam sẽ quay về San Francisco, kết quả hắn không những không rời đi mà còn nán lại Ninh Hoán ròng rã gần một tuần. Những ngày này Dung Giam không cố tình tỏ ra ân ái với Đàm Châm nhưng cũng chưa từng né tránh việc ở bên cạnh cậu. Phần lớn thời gian hắn đều ở khách sạn xử lý các cuộc họp video xuyên quốc gia, thi thoảng lại ghé qua “điểm danh” tại phim trường. Hắn cũng không làm phiền đến người khác, chỉ yên lặng ngồi trong góc nhìn Đàm Châm chuyên tâm quay phim, tay cầm máy tính bảng làm việc, tư thái thong dong tự tại như đang ở trong thư phòng nhà mình. Chỉ khi Đàm Châm tạm nghỉ đi về phía hắn, Dung Giam mới đặt thứ trong tay xuống, đưa cho cậu một ly nước ấm, hoặc giống như lúc này, chậm rãi bóc vỏ một quả quýt, cẩn thận gỡ bỏ từng sợi xơ có thể ảnh hưởng đến khẩu vị. Đàm Châm vừa kết thúc một cảnh quay hành động, trên thái dương rịn một lớp mồ hôi mỏng, cậu thoát khỏi sự khẩn trương của vai diễn trong phim, ngồi xuống ghế xếp bên cạnh Dung Giam để nghỉ ngơi. Cậu lướt điện thoại, đầu ngón tay lướt qua một bài đăng đang nổi trên trang chủ diễn đàn nhóm giải trí — 【Nhật ký hít đường tại trường quay Day 3】 RJ ơi anh giống hệt một Alpha cấp S dính vợ trong kỳ dễ cảm vậy á. Mí mắt của chính chủ vô thức giật nhẹ một cái: “…” Đàm Châm nhấn vào xem. Bình luận bên trong đã sôi lên sùng sục: Trong ảnh là một bóng lưng hơi mờ, nhìn qua là biết chụp lén, Dung Giam ngồi một góc ở trường quay, máy tính bảng đặt trên bàn nhỏ, ánh sáng màn hình rọi lên góc nghiêng gương mặt lạnh lùng của hắn, trông có vẻ như đang cực kỳ chuyên tâm vào công việc. Nhưng ở rìa khung hình, bàn tay đang buông thõng bên hông của hắn lại đang nhẹ nhàng mơn trớn ống tay áo cardigan mà Đàm Châm vừa cởi ra vắt trên tay vịn ghế xếp bên cạnh. Bình luận: Có những người nhìn thì như đang bàn hợp đồng mấy chục triệu, nhưng tay thì đang lén lút “mò” đồ của vợ kìa ^^ (Dung tổng dính người như thế sao.jpg, cảm giác này đúng là giống một Alpha cấp S đang khát khao tin tức tố của vợ trong kỳ dễ cảm vậy, không dám tưởng tượng thầy Đàm sau khi tan làm sẽ phải an ủi ông xã thế nào nữa hì hì hì).* Mí mắt thầy Đàm giật càng dữ dội hơn. Còn mấy phần sau nữa… cậu tiện tay lướt xem vài cái rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Có thứ gì đó lành lạnh chạm vào môi cậu, Đàm Châm mở mắt, một múi quýt căng mọng trong suốt được đưa đến bên miệng, xơ quýt đã được xử lý sạch bong. Cậu nhìn chằm chằm bàn tay của Dung Giam vài giây, nheo mắt hỏi: “Anh cố ý đúng không?” Dung Giam vững vàng đút múi quýt đó vào miệng cậu, hắn ngước lên, ánh mắt bình thản, không thừa nhận cũng không phủ nhận: “Em thấy sao?” Ý tứ trong lời nói này là — Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Trong miệng nếm được dòng nước ngọt thanh, Đàm Châm nhai múi quýt, nuốt xuống, sau đó ăn thêm một múi nữa từ tay Dung Giam, hừ lạnh một tiếng: “Không có gì, em chỉ cảm thấy Dung tổng cũng có năng khiếu diễn kịch lắm.” “Cho nên mấy ngày nay anh cứ ở lỳ ở đây không đi, ngoài việc làm ‘máy đưa nước chạy bằng cơm’ và ‘thợ bóc vỏ quýt’, mục đích chính vẫn là khoe ân ái để chặn miệng thiên hạ sao?” Dung Giam đút cho cậu múi quýt cuối cùng, cầm khăn giấy ướt lau sạch nước quýt dính trên đầu ngón tay. Hắn nhìn Đàm Châm, ánh nắng chiều cuối xuân rơi vào đôi đồng tử thâm trầm của hắn, dát lên một lớp viền vàng nhạt quanh màu mắt xanh sẫm. “Đó là mục đích phụ thôi.” Hắn nhàn nhạt nói, “Chủ yếu là muốn ở bên cạnh em nhiều hơn.” Động tác nhai của Đàm Châm khựng lại, lỗ tai lặng lẽ nóng lên. Cậu cụp mắt, nhìn xuống mũi giày hơi dính bụi đất của mình, vài giây sau mới làm bộ như lơ đãng mà “ờm” một tiếng. Âm thanh rất nhẹ, mang theo một chút ngượng ngùng, vành tai đỏ ửng ẩn hiện bên dưới làn tóc đen. … Ngày《Tiếng Vọng Vực Sâu》đóng máy, khi đạo diễn Trương Niên cầm loa hét lớn “Cut! Chính thức đóng máy!”, cả phim trường đồng loạt vỗ tay và hoan hô như sấm. Cùng lúc đó, vài chiếc xe tải thùng tiến vào khoảng sân trống của trường quay. Cửa xe mở ra, đội ngũ nhân viên được huấn luyện bài bản bắt đầu dỡ hàng và phân phát một cách trật tự. Quà đóng máy mỗi người một phần, giá trị trung bình đều trên bốn chữ số — gồm có tai nghe chống ồn mẫu mới nhất, áo khoác chống nắng mỏng nhẹ, mũ thể thao thoáng khí mẫu đặc quyền của một thương hiệu cao cấp. Quà tặng vừa lịch sự vừa chu đáo, phù hợp nhu cầu thực tế trong khi thời tiết đang dần nóng lên, nhìn qua là biết người tặng rất có tâm trong việc lựa chọn quà. “Cảm ơn thầy Đàm! Cảm ơn Dung tổng!” Tiếng cảm ơn và kinh ngạc vang lên không ngớt. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ món quà hậu hĩnh này là xuất phát từ ai. Tiệc đóng máy được chọn tại một nhà hàng tư nhân khá có tiếng tại địa phương Ninh Hoán. Bầu không khí náo nhiệt, Đàm Châm với tư cách nam chính đương nhiên trở thành tâm điểm để mọi người mời rượu. Đàm Châm vốn luôn tiết chế nhưng hôm nay là ngày đóng máy, hơn nữa bởi vì người nào đó đang có mặt ở đây nên khiến cậu cảm thấy thả lỏng, Đàm Châm đã uống nhiều hơn vài ly. Đợi đến khi Dung Giam xử lý xong một cuộc họp khẩn cấp chạy tới nơi, bữa tiệc cũng đã gần kết thúc. Cửa phòng bao mở ra, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi. Dung Giam liếc mắt một cái liền thấy ngay người đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Đàm Châm mặc áo dệt kim mềm mại, cổ áo hơi thấp, lộ ra một đoạn xương quai xanh tuyệt đẹp. Gò má cậu đỏ rực, ánh mắt không còn vẻ thanh lãnh như ngày thường mà phủ một lớp sương mờ, khi nhìn người cũng trở nên ngơ ngác và chậm chạp, giống như một con mèo xinh đẹp bị lạc đường, yên lặng ngồi đó, để mặc cho vị đạo diễn cũng đã say khướt bên cạnh vỗ vai mình, lải nhải nói rằng lần sau nhất định phải hợp tác tiếp này nọ. “Dung tổng!”, “Dung tổng đến rồi!” Thấy Dung Giam, mọi người đồng loạt chào hỏi. Dung Giam hơi gật đầu, đi thẳng về phía Đàm Châm. Chàng trai chậm rãi ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt mông lung, nhìn rõ người tới, khóe môi cong lên một chút, giọng nói mang theo âm mũi nồng đậm: “Anh đến đón em sao?” “Ừm, đến đón em.” Giọng của Dung Giam trầm thấp, hắn cầm áo khoác vắt trên lưng ghế mặc vào cho cậu, dùng mu bàn tay dán lên mặt cậu, hơi nóng nhưng không phải phát sốt. Trong suốt quá trình Đàm Châm đều để yên cho hắn sắp đặt, yên lặng đến mức có chút ngoan ngoãn. Sau khi chào tạm biệt ngắn gọn với đạo diễn và mọi người, Dung Giam nửa ôm lấy Đàm Châm đang bước chân quờ quạng đi ra khỏi phòng bao. Đêm cuối xuân đầu hạ, không khí mang theo hơi ấm còn sót lại của ban ngày và hương thơm của cỏ cây. Khách sạn của họ cách nhà hàng chỉ mấy trăm mét, Dung Giam không gọi tài xế qua đón mà định đi bộ về luôn. Cơn gió đêm lành lạnh thổi qua, Đàm Châm dường như tỉnh táo lại trong giây lát nhưng dường như lại càng say hơn. Bước chân của cậu mềm nhũn, nửa thân trên đều dựa vào người Dung Giam, nhiệt độ cơ thể hoà với men rượu truyền qua lớp áo mỏng. Khi đi đến cột đèn đường cũ kỹ đang toả ra ánh sáng vàng, Đàm Châm đột nhiên dừng bước. Cậu thoát khỏi cánh tay của Dung Giam, không báo trước mà ngồi thụp xuống ngay trên vỉa hè. Dung Giam: ? Đàm Châm vùi mặt vào đầu gối, cuộn tròn lại thành một cục, mũ áo hoodie che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một chút chóp mũi và cằm hơi ửng hồng, trông hệt như một cây nấm đột nhiên mọc ở bên đường, quyết không chịu nhúc nhích. Dung Giam dừng bước, rũ mắt nhìn bóng người đang thu nhỏ lại dưới ánh đèn đường. Gió đêm mùa xuân thổi tới không lạnh nhưng cũng có chút se se. Xung quanh trống trải tĩnh lặng, chỉ có tiếng kêu của côn trùng và tiếng xe cộ ở ngoài xa. Hắn im lặng vài giây, không nhớ nổi lần gần nhất mình cảm thấy bất lực là khi nào. Nhưng thứ dâng lên nhiều hơn trong lòng lại là mềm mại. Dung Giam cúi người xuống, làm ra vẻ muốn ôm cậu lên: “Đứng lên đi, dưới đất lạnh.” “Không muốn ôm…” Người đang vùi mặt trong đầu gối lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào, mang theo một chút cố chấp trẻ con. Dung Giam khựng lại, giữ nguyên tư thế khom lưng, kiên nhẫn hỏi: “Vậy em muốn thế nào?” Cây “nấm” kia cử động một chút, dưới vành nón truyền ra hai chữ chắc nịch: “Muốn cõng.” Ánh đèn vàng kéo dài cái bóng cao lớn của Dung Giam. Hắn nhìn cây “nấm” đang làm nũng kia, thở hắt ra một tiếng thật nhẹ, nhưng trong tiếng thở dài ấy không hề có nửa phần thiếu kiên nhẫn. Dung Giam xoay người đưa lưng về phía Đàm Châm, hơi khuỵu gối, giọng nói không mấy cảm xúc nhưng lại khiến người ta cảm thấy an tâm: “Lên đi.” Cây nấm đang ngồi chồm hỗm dưới đất nghe vậy, cuối cùng cũng động đậy. Đàm Châm chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt say lờ đờ nhìn tấm lưng rộng lớn trước mắt, rốt cuộc cũng thấy hài lòng. Cậu lảo đảo đứng dậy, thân nhiệt ấm áp xen lẫn mùi rượu chậm chạp dán lên, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Dung Giam, gò má nóng hổi dán vào vùng da hơi lạnh bên cổ đối phương, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Dung Giam vững vàng đỡ cậu, xốc người lên một chút, điều chỉnh thành tư thế thoải mái và ổn định nhất. Dung Giam cõng cậu bước đi trên những vệt sáng tối loang lổ do ánh đèn đường hắt xuống, hướng về phía khách sạn đang sáng đèn cách đó không xa. Mới đi được vài bước, người nằm trên lưng đột nhiên cử động một chút, ngẩng đầu lên, tì cằm vào hõm vai Dung Giam, giọng nói mơ màng: “Dung Giam… em muốn tắm trăng.” Dung Giam không dừng bước, cũng không lập tức trả lời cậu, chỉ hơi nghiêng đầu xác nhận lại trạng thái của người trên lưng. Cành lá trên cao theo gió đung đưa đổ bóng trên gương mặt Dung Giam, làm dịu đi những đường nét sắc bén. Một lát sau, hắn thay đổi hướng đi, bước từ bóng râm của hàng cây ven đường vào vùng ánh trăng dịu nhẹ. Ánh trăng màu bạc bao phủ hai người, Đàm Châm hài lòng, lại vùi mặt vào hõm cổ Dung Giam như một chú mèo đã tìm được một ổ nằm thoải mái. Cậu cọ cọ, lẩm bẩm nói mê: “… Ừm, nấm thì phải tắm trăng.” Cơn gió đêm mát lạnh lướt qua mang theo hương hoa ngọt nhẹ. Tấm lưng của người đàn ông rộng lớn và ấm áp, có thể gánh vác toàn bộ trọng lượng và những cảm xúc bất chợt của người trên lưng. Nhưng sự yên tĩnh này chỉ kéo dài được một thời gian ngắn. Cái đầu của Đàm Châm vùi trong hõm cổ Dung Giam khẽ động đậy, giọng nói trầm xuống, lộ ra vẻ yếu ớt vì bị men rượu làm mềm đi: “Dung Giam…” “Ừm?” Dung Giam đáp một tiếng. “Anh biết không…” Âm thanh của Đàm Châm như bay bổng trong ánh trăng, “Người cuối cùng cõng em như thế này… là bà ngoại.” Bước chân của Dung Giam chậm lại một nhịp rồi nhanh chóng ổn định như thường, chỉ có đôi tay đang đỡ chân Đàm Châm là siết chặt hơn một chút. “Mùa hè ở thị trấn Trị…lúc nào cũng có mưa to…” Đàm Châm nói đứt quãng, chìm vào ký ức, “Dưới đất đọng nhiều nước lắm… bà ngoại luôn cõng em, lội nước về nhà…” Cậu dừng lại một chút, dường như đang cố gắng ghép lại những mảnh kí ức ấm áp kia, “Về đến nhà bà lại nấu cho em nước coca gừng, cay lắm… nhưng uống xong, trong người liền ấm lên…” Nói xong dường như đã dùng hết sức, cậu vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ Dung Giam, giọng nói nhỏ đến mức sắp tan vào gió đêm, mang theo một chút nức nở : “… Dung Giam… em nhớ bà quá…”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
