5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 22: DANH PHẬN

Dung Giam không biết đã tới đây từ lúc nào, hắn ngồi trên ghế dựa được nhân viên tạm thời mang đến, ngồi ngay bên cạnh cậu. Hiếm khi thấy hắn không mặc bộ vest sẫm màu quen thuộc. Hôm nay Dung Giam mặc áo cardigan màu yến mạch có dệt thêm lông lạc đà, vẻ mặt mang theo một tia mệt mỏi sau chuyến bay đường dài, nhưng ánh mắt vẫn trầm tĩnh như cũ, đang nhìn cậu không chớp mắt. Dung Giam hơi cúi người, khoảng cách rất gần, gần đến mức Đàm Châm có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt đối phương – mái tóc hơi rối và gương mặt ngơ ngác khi vừa tỉnh dậy. “Anh làm em thức giấc sao?” Giọng của Dung Giam trầm thấp êm tai, không nghe ra quá nhiều cảm xúc. Hắn tự nhiên đưa tay lên, lòng bàn tay ấm áp và khô ráo dán lên gò má mịn màng hơi lành lạnh của Đàm Châm, nhẹ nhàng vuốt ve giống như đang xác nhận nhiệt độ. Động tác này quá mức thân mật và tự nhiên, mang theo cảm giác thân thuộc và cả chiếm hữu. Bầu không khí ở khu nghỉ ngơi của đoàn phim dường như đông cứng lại. Mấy nhân viên và diễn viên xung quanh đều vô thức nín thở, ánh mắt hoặc công khai hoặc lén lút đều tập trung vào cảnh tượng không ngờ tới này. Phó Xán Xán đứng một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám thở mạnh. Đàm Châm lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Cơn bão dư luận đêm qua, văn bản tuyên bố đanh thép sáng nay, sự mệt mỏi và đau nhức của cơ thể… tất cả đều đã rút đi hết, chỉ còn lại người đàn ông đã vượt qua nửa vòng trái đất đột nhiên xuất hiện trước mặt và đang vuốt ve gò má cậu lúc này. Yết hầu cậu trượt nhẹ một cái, không né tránh bàn tay kia, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt. Đôi mắt đen sâu và trong trẻo in hình bóng của đối phương, mang theo một chút mơ màng khi vừa mới ngủ dậy và âm thầm quan sát. Cuối cùng, tất cả đều quy về thành một câu hỏi thăm rất đời: “Anh ăn trưa chưa?” “Anh ăn trên máy bay rồi.” Ánh mắt của Dung Giam dừng lại trên mặt cậu giây lát, đầu ngón tay lướt qua quầng thâm nhạt dưới mắt Đàm Châm, “Quay phim mệt lắm sao?” Đàm Châm theo bản năng lắc đầu, “Cũng ổn.” Ý thức của cậu vẫn còn mông lung, phản ứng có phần chậm chạp. Cậu nhìn Dung Giam đang ở gần trong gang tấc, trái tim bỗng dưng có chút rối loạn, giống như mặt hồ bị ném xuống một viên đá, từng vòng sóng lan ra nhưng không nắm bắt được đầu mối. Thực ra đối phương không cần thiết phải chạy một chuyến này. Năng lực làm việc nhanh như chớp của Dung thị đã đủ dẹp yên sóng gió trên mạng, cũng dễ dàng nghiền nát những tính toán thấp hèn của kẻ chủ mưu. Hắn chỉ cần gửi một tin nhắn từ San Francisco hoặc bảo Lê Thuật chuyển lời về kết quả xử lý là được. Chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ vượt qua nửa vòng trái đất này giống như một cú đấm nặng ký ngoài dự liệu, đánh cho Đàm Châm có chút bối rối không kịp trở tay. Đàm Châm mượn động tác cúi đầu uống nước để tránh đi tầm mắt quá mức chuyên chú của Dung Giam. Dòng nước ấm áp chảy qua cổ họng khát khô đem lại một chút cảm giác trấn định. Cậu đặt ly nước xuống, đầu ngón tay chậm rãi sờ lên thành ly, cân nhắc nói: “Cảm ơn anh… chuyện này, đã để anh phải bận tâm rồi.” Dung Giam nhìn bờ mi đang cụp xuống của chàng trai, sự né tránh nhỏ bé này dĩ nhiên không thể thoát khỏi mắt hắn. Hắn thản nhiên lên tiếng: “Đã điều tra ra rồi, là thủ đoạn của Liễu Như Tuệ và Lục Ninh Vãn. Ngoài việc hắt nước bẩn cho em, bọn họ còn muốn mượn dư luận để tạo sức ép, nói bản thân anh có vấn đề về đạo đức, bao dưỡng tình nhân, muốn làm lung lay cái nhìn của mấy lão cổ hủ trong hội đồng quản trị để gây khó dễ cho anh.” Đàm Châm nhếch môi, ý cười châm biếm nhàn nhạt, giọng nói cũng không nghe ra bao nhiêu cảm xúc: “Họ cũng chỉ giở được mấy thủ đoạn không trong sạch này mà thôi.” Cậu quá hiểu tính cách của hai mẹ con Liễu Như Tuệ và Lục Ninh Vãn, thú dữ đấu đá trong lồng, chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Dung Giam không đưa ra bình luận về lời nhận xét đó. Sự im lặng ngắn ngủi lan tỏa giữa hai người, âm thanh náo nhiệt của phim trường dường như bị một bức tường vô hình ngăn cách. Ánh mắt của Dung Giam một lần nữa hướng về phía Đàm Châm, sự trầm tĩnh thường ngày còn kèm theo một tia chắc chắn như đã hạ quyết định. “Tiểu Thuỳ,” Ngữ điệu của hắn gần như có thể gọi là ôn hòa, “Em có muốn công bố tin kết hôn không?” Đàm Châm thực sự sửng sốt. Ngón tay đang cầm ly nước bỗng nhiên cứng đờ, cái lạnh của thuỷ tinh dường như ngay lập tức xuyên thấu lớp da, chạm đến dây thần kinh. Cậu giống như nghe không rõ, não bộ hoàn toàn chết máy vì câu nói quá đỗi bất ngờ này, cậu giữ nguyên tư thế cúi đầu, dừng lại tận mấy giây. Công bố tin kết hôn. Cuộc hôn nhân giữa cậu và Dung Giam vốn dĩ chỉ là một cuộc giao dịch thôi, một bản hợp đồng đôi bên cùng có lợi. Giấy chứng nhận kết hôn và nhẫn cưới chính là bản hợp đồng và tín vật của cuộc giao dịch này. Ít nhất là ngay từ đầu, Đàm Châm thực sự nghĩ như vậy. Cho dù sau đó Dung Giam đã không ngần ngại bày tỏ tình cảm với mình, thú nhận rằng hắn đã nảy sinh tâm tư và động lòng với cậu từ năm cậu 18 tuổi, muốn bảo vệ cậu, đau lòng vì cậu… Nếu nói cậu không xúc động thì là giả, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc công khai mối quan hệ này trước mắt công chúng. Điều này không chỉ đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở thành một “Dung phu nhân” hàng thật giá thật mà còn có nghĩa cậu sẽ bị cuốn vào tâm điểm của vòng xoáy quyền lực của Dung gia, phải gánh chịu sự soi xét, suy đoán, những ác ý ngoài sáng trong tối cùng những phiền phức vô tận. Đàm Châm chậm rãi ngẩng đầu lên, động tác không quá trôi chảy, nhìn thẳng vào mắt Dung Giam. Cậu cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết của sự đùa giỡn, thăm dò hay chịu áp lực từ dư luận trên gương mặt quanh năm không gợn sóng này. Nhưng không có gì cả. Ánh mắt của Dung Giam giống như một mặt hồ tĩnh lặng, thậm chí còn mang theo một sự bao dung và nghiêm túc kỳ lạ. Giống như… cho dù cậu có đồng ý hay từ chối, hắn cũng sẽ không tức giận. Trong lòng rối như tơ vò, Đàm Châm hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống tiếng tim đập thình thịch, cậu mở miệng, giọng nói lộ vẻ khẩn trương và thăm dò hiếm thấy: “Đây là ý muốn cá nhân của anh…” Cậu dừng lại, nhấn mạnh từng chữ, “Hay là do chịu sức ép từ dư luận?” Cậu muốn biết lời đề nghị đột ngột này là chiến lược quan hệ công chúng nhằm cân bằng lợi ích của Dung Giam sau sóng gió dư luận, hay là vì một nguyên nhân nào khác. Dung Giam nhìn thấy sự cảnh giác và soi xét trong mắt cậu, không lập tức trả lời. Hắn nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách vốn chẳng còn lại bao nhiêu giữa hai người, âm thanh ồn ào của phim trường dường như bị kéo xa ra vô tận. “Là ý muốn cá nhân.” Hắn bình thản nói. Mỗi một chữ đều khiến cho cõi lòng Đàm Châm dậy sóng. “Bấy nhiêu dư luận này còn không đủ tư cách để chi phối quyết định của anh.” “Chỉ là muốn hỏi ý em…” Tầm mắt Dung Giam lướt qua ngón áp út trên tay cậu, vì yêu cầu quay phim nên Đàm Châm đã tháo nhẫn ra, nhưng ánh mắt của Dung Giam giống như một sợi dây trói buộc vô hình, khiến cậu không tự chủ được mà cuộn đầu ngón tay lại. Dung Giam chậm rãi dời mắt lên gương mặt cậu, thản nhiên giao quyền quyết định vào tay Đàm Châm: “Có muốn công khai anh cho thiên hạ biết hay không?” … Sao nghe như người này đang đòi cậu cho hắn một “danh phận” vậy? Tự nhiên trong đầu Đàm Châm lại xuất hiện một ý nghĩ ẩn dụ hoang đường như thế. Nếu cậu là người chủ động công khai mối quan hệ này thì ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác — không phải cậu thụ động bị công bố với thân phận Dung phu nhân mà là diễn viên Đàm Châm công bố với bên ngoài rằng bạn đời của cậu là ngài Dung Giam. Trong lòng cậu vẫn chưa hết rối bời nhưng Đàm Châm tuyệt đối không phải là người có tính cách do dự. Dung Giam đã đưa ra một câu trả lời khiến cậu hài lòng, quét sạch một tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng cậu, việc mà cậu cần làm chỉ là đưa ra quyết định của mình dựa trên câu trả lời đó. Đàm Châm dứt khoát gật đầu: “Vậy thì công khai đi.” Ngữ điệu bình thản như đang quyết định tối nay ăn gì. Nhận ra mình đồng ý bộp chộp quá, Đàm Châm lại bình tĩnh bổ sung: “Dù sao trong bản hợp đồng hôn nhân ban đầu cũng có viết điều khoản ‘Công bố tin vui vào thời điểm thích hợp’, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất.” —Ừm, chiếu theo điều khoản hợp đồng, quyết định của mình rất là hợp lý nha. Dung Giam nhìn cậu vài giây, dường như đang tìm tòi cảm xúc thật sự ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh đó. Hắn hiếm khi hỏi lại cậu thêm một câu, âm điệu trầm hơn lúc thường: “Đây là xuất phát từ ý nguyện của em sao? Đàm Châm.” Đàm Châm nghe vậy, lông mày trái hơi nhướng lên, ánh mắt vụt qua một tia ngạc nhiên và thú vị. Người này từ khi nào lại trở nên dè chừng, cần phải xác nhận đi xác nhận lại như thế? Cậu hơi nghiêng đầu, mỉm cười vừa khiêu khích vừa hiển nhiên, hỏi ngược lại: “Nếu như không phải thì sao?” Nếu cậu có nửa phần không muốn, Dung Giam cũng không thể ép buộc được cậu. Đàm Châm không nhận ra cái suy nghĩ tự tin này gần như chính là cậy sủng mà kiêu. Dung Giam thu hết những biểu cảm nhỏ nhặt của cậu vào mắt, một chút kiêu ngạo trong câu hỏi ngược lại kia càng khiến hắn cảm thấy hài lòng. Hắn “ừm” một tiếng, xem như công nhận câu trả lời này, sau đó lại trở về với giọng điệu thông báo chứ không phải thương lượng: “Anh sẽ tìm người xem ngày, chọn một giờ lành để công bố.” Đàm Châm: “…” Quả nhiên cho dù có là người nắm quyền quyết đoán đến đâu, một khi đụng tới đại sự như hôn nhân thì cũng phải tin vào tâm linh thôi. “…Tùy anh.” Thầy Đàm tỏ ra thấu hiểu và tôn trọng nhưng trong lòng không dậy sóng. … Hai ngày sau. Weibo cá nhân có chứng nhận của người đứng đầu Tập đoàn Dung thị – Dung Giam (một tài khoản với lượng fan ít ỏi, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ các thông báo quan trọng của tập đoàn, ảnh nền đen kịt, tràn đầy hơi thở của một “tài khoản AI”) đột nhiên đăng tải một bài viết cực kỳ ngắn gọn. @Dung Giam V: Đã kết hôn, bạn đời @Đàm Châm V. 【Ảnh bìa giấy chứng nhận kết hôn.jpg】 Gần như trong cùng một giây, Weibo của Đàm Châm cũng cập nhật, nội dung còn giản lược đến mức tối đa —— @Đàm Châm V: Ừm. // @Dung Giam V: Đã kết hôn, bạn đời @Đàm Châm V. 【Ảnh bìa giấy chứng nhận kết hôn.jpg】 Không có lời tỏ tình sướt mướt, không có ảnh chụp chung ngọt ngào, chỉ có hai tấm ảnh Giấy chứng nhận màu đỏ tươi giống hệt nhau, cùng với câu trần thuật lạnh lùng, trực tiếp, không màu mè: “Đã kết hôn”, “Ừm”. Nhưng lượng thông tin mà nó chứa đựng lại khổng lồ và có sức công phá ngang ngửa với bom nguyên tử. Không có gì bất ngờ, máy chủ lại một lần nữa sập. Trang trắng quen thuộc, thông báo tải thất bại quen thuộc, tiếng gào thét “Á á á Weibo mày làm ăn kiểu gì vậyyyy!” quen thuộc ngay lập tức phủ kín các nền tảng mạng xã hội khác vẫn còn thở thoi thóp. Quần chúng ăn dưa vừa chửi bới vừa bị buộc phải chuyển chiến trường sang Diễn đàn giới giải trí, áp lực máy chủ tăng vọt nhưng vẫn gồng gánh được. Trang chủ của các nhóm tám chuyện lớn ngay lập tức bị nhấn chìm bởi đủ loại từ viết tắt và dấu chấm than —— 【HOT】Tin nóng ——— RJ và TZ công khai rồi! Trực tiếp tung sổ đỏ!!! 【Đậu xanh rau má, đúng là mù mắt chó tôi luôn.】 【Cái acc xác ướp vạn năm của RJ vậy mà sống lại rồi? Chỉ để đăng cái này?】 【Cái chữ ‘Ừm’ của TZ… Ngầu dữ dị chời… Đúng là phong cách của TZ, đến cả công khai cũng ngắn gọn súc tích như vậy luôn hả?】 【Sổ đỏ! Đúng là sổ đỏ thật kìa! Không phải ảnh ghép! Weibo chính thức của Dung thị đã chia sẻ lại rồi, xem như đinh đóng cột rồi nha mấy má!】 【Hai hôm trước còn bôi đen TZ được bao dưỡng, kết quả người ta là chánh cung nương nương! Cú vả mặt này điếng người thật chứ!】 【Bởi vậy cú bốc phốt đó đúng là chạm vào nghịch lân rồi ý nhỉ? RJ trực tiếp dùng chiêu cuối luôn!】 【Chẳng trách ảnh bật lại gắt thế, ai biểu động vào bảo bối trong tim đại lão làm chi!】 【TZ: Bôi đen kim chủ của tôi à? Ngại quá, đó là chồng tôi 😊】 【Chỉ có mình tôi thấy thương cho Lê Thuật thôi sao? Lượng truy cập và mức độ thảo luận cao ngất thế này mà TZ chỉ đăng mỗi chữ ‘Ừm’??? Đại quản lý Lê chắc là sắp nhồi máu cơ tim rồi á ~】

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!