Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 19: VÀO ĐOÀN
“Chỉ thế thôi sao?” Mấy chữ nhẹ tựa lông hồng nhưng lại giống như mấy viên đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Dung Giam, khuấy động lên những vòng gợn sóng. Đàm Châm nhìn gương mặt vẫn luôn lãnh đạm nhưng lúc này vì phản ứng quá mức thản nhiên của mình mà hơi đóng băng trong giây lát của Dung Giam, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. “Dung tổng,” Cậu nói chuyện kèm theo ý vị trêu đùa, “Lẽ nào anh nghĩ em sẽ ngồi bấm ngón tay tính ngày anh trở về, sau đó giống như “hòn vọng phu” mà trông mòn con mắt sao?” Cậu nhếch môi, cười như không cười, xoay người bước ra khỏi phòng tắm. Lúc đi lướt qua vai Dung Giam, cậu không dừng chân mà chỉ để lại một câu hờ hững: “Chỉ một năm thôi mà, anh bận việc của anh, em sống cuộc sống của em. Không ai cản trở ai, rất tốt.” Nói xong, bóng người cũng đã biến mất sau cánh cửa. Dung Giam đứng nguyên tại chỗ, không cử động. Ánh sáng nhàn nhạt trong phòng vệ sinh đổ xuống, tạo nên những mảng bóng râm sâu đậm nơi hốc mắt và sống mũi của hắn. Một cảm giác bồn chồn cực kỳ xa lạ, gần như vượt khỏi tầm kiểm soát, giống như những dây leo gai giá lạnh đang âm thầm quấn chặt lấy trái tim Dung Giam. Hắn nhìn theo hướng Đàm Châm vừa rời đi, đôi mắt sâu không thấy đáy, cuộn trào những cơn bão tố u ám khó lường. … Chuyến bay đến San Francisco của Dung Giam được ấn định vào thứ 4 tuần sau. Cuối tuần trước khi đi, Đàm Châm bay đến Hàng Châu để ghi hình cho chương trình thực tế về diễn xuất của đài Bạch Sa – “Lớp học Diễn Viên Tân Binh”. Để có thể gặp mặt Đàm Châm một lần cuối cùng trước khi khởi hành, Dung Giam đã đổi địa điểm xuất phát thành sân bay Bình Nam tại Hàng Châu. Tuy nhiên có một sai số nhỏ so với dự tính, buổi hẹn riêng với “thầy Đàm” đã biến thành bữa tiệc 4 người. Hai người còn lại lần lượt là đối thủ một mất một còn của thầy Đàm và bạn trai cũ của đối thủ đó. Đợi đến khi Tạ Tuân đưa Phó Hữu Dung đang phát sốt và buồn ngủ đi khỏi, trong phòng bao chỉ còn lại hai người. Đĩa tôm mà Tạ Tuân đã bóc cho Phó Hữu Dung nhưng vì người kia không có khẩu vị, cuối cùng lại rơi vào tay Đàm Châm. Giữ vững đức tính tốt đẹp là không lãng phí thức ăn, Đàm Châm quyết định ăn sạch chúng. “Em thích món này sao?” Cậu nghe thấy Dung Giam đột nhiên hỏi như vậy. “Ăn nhiều một chút không có nghĩa là thích.” Thịt tôm tươi mềm và dai giòn chấm với nước sốt bí truyền của nhà hàng, hương vị quả thật rất khác biệt. Nể mặt có món ngon, Đàm Châm trả lời thêm một câu: “Em biết Dung gia các anh có nhiều quy củ, có quy tắc khi ăn một món không được ăn quá ba miếng. Anh yên tâm, trong yến tiệc gia đình em nhất định sẽ không làm mất mặt Dung tam thiếu gia của anh đâu.” “……” Im lặng vài giây, Dung Giam thay đổi chủ đề: “Tối nay bảy giờ anh bay.” Đàm Châm không ngẩng đầu: “Hạ cánh an toàn, dự án thuận lợi.” Tự thấy cách trả lời này quá hời hợt, thầy Đàm suy nghĩ vài giây rồi bổ sung thêm một câu: “Đến nơi rồi liên lạc sau, em quay xong show này cũng chuẩn bị vào đoàn phim rồi.” Cậu ăn xong con tôm cuối cùng, ngước lên nhìn Dung Giam, cong môi cười như không cười: “Dù sao cũng sẽ có người báo cáo động thái và lịch trình của em cho anh mọi lúc mọi nơi mà, chắc là không cần em phải nói chi tiết với anh đâu nhỉ?” …Tính tình càng lúc càng lớn rồi. Dung Giam nhìn thanh niên đang cong khóe môi nhưng trong mắt lại chẳng có nửa phần ý cười kia, vậy mà trong lòng lại cảm thấy an ổn — Nuôi lâu như vậy, cuối cùng người nào đó cũng không còn là một vũng nước lạnh băng nữa, đã biết cách vươn móng vuốt ra cào một cái rồi. “Ừm.” Ngữ điệu của hắn nhàn nhạt, bình thản như thể chuyện ấy là điều hiển nhiên. Dung Giam chậm rãi dời mắt, đối diện với đôi mắt đen nhánh của cậu, “Dù vậy, khi đóng phim an toàn vẫn là trên hết, các biện pháp bảo hộ nhất định phải đầy đủ. Những cảnh quay nguy hiểm, diễn viên đóng thế nên dùng thì dùng, đừng cố quá sức.” Thái độ của Dung Giam nằm trong dự liệu của Đàm Châm, hay nói cách khác, sau mấy tháng kết hôn, cậu cũng đã sớm quen rồi. Không có lời xin lỗi hay giải thích, đó là phong cách đặc trưng của kẻ bề trên, trộn lẫn giám sát và bảo vệ làm một rồi cưỡng chế ấn vào tay người khác. Đàm Châm rút một tờ khăn giấy lau sạch ngón tay, trả lời nhẹ nhàng bằng giọng mũi: “Ừm, em biết rồi.” Cậu nhìn đĩa tôm đã trống không, giọng điệu bình thản: “Tối nay em có buổi ghi hình, không tiễn anh ra sân bay được.” Dung Giam nhìn hàng mi đang cụp xuống của cậu, hai vệt bóng trông vừa thưa thớt vừa sắc sảo, “Lúc anh về, em sẽ đến đón anh chứ?” Đàm Châm không ngờ hắn sẽ trực tiếp đưa ra yêu cầu này, cậu sững lại một chút, theo bản năng ngước mắt lên rồi lại nhanh chóng dời đi, nhìn về phía ráng chiều đang nhuộm đỏ bên ngoài cửa sổ. “Để em xem lúc đó thế nào.” Cậu dừng lại vài giây, cụp mắt bổ sung: “Nếu như không có lịch trình… thì được.” … Những ngày sau khi Dung Giam ra nước ngoài cũng không có gì khác biệt. Sau khi kết thúc buổi ghi hình show thực tế, Đàm Châm bay đến Ninh Hoán để vào đoàn phim《Tiếng Vọng Vực Sâu》. Cậu có thời gian nửa tháng để đọc kịch bản và tập luyện võ thuật trước khi chính thức bấm máy. Đạo diễn Trương Niên nổi tiếng là người cầu toàn trong giới điện ảnh, yêu cầu chi tiết khắt khe đến mức gần như biến thái. Nghe nói những diễn viên đã từng hợp tác với ông đều bảo rằng quay mỗi cảnh phim của ông không khác gì một cuộc tra tấn tinh thần. Chu kỳ quay phim của Trương Niên ít nhất là nửa năm, chưa quay xong thì tuyệt đối không thả người. Lúc trước có lần ông hợp tác với một diễn viên nước ngoài, vậy mà ông thu luôn hộ chiếu của người ta, quay xong mới trả cho người ta đi về. Đàm Châm không có ý kiến gì về việc này. Cậu chính là loại diễn viên mà đạo diễn yêu thích nhất: khả năng thích nghi cao, diễn xuất đạt tiêu chuẩn; bản thân đã có độ nổi tiếng nhất định nhưng không kiêu ngạo, có thể chịu khổ, cũng có đủ kiên nhẫn để mài giũa diễn xuất và nghiên cứu kịch bản. Một khi đã đóng phim là dốc toàn lực, không quan tâm đến chuyện gì khác. Vào đoàn chưa đầy hai ngày, Trương Niên vốn nổi tiếng lạnh lùng và cổ hủ không nể mặt ai đã thay đổi cách xưng hô từ Đàm Châm thành “Tiểu Châm à —” Đàm Châm cũng rất thích cuộc sống trong đoàn phim: bình lặng, thực tế và bận rộn. Cậu thích cảm giác được toàn tâm toàn ý đắm chìm vào một việc như thế này. Nửa năm này cậu sống rất sung túc và bình yên, gợn sóng duy nhất chính là việc cậu quay về Thượng Hải tham gia bữa tiệc đón gió cho cô bạn thân Trần Tư Dục đi du học trở về — Trần đại tiểu thư đã đích thân tuyên bố bữa tiệc này ai không đến cũng được, nhưng nếu Đàm Châm không đến, ngày hôm sau cô sẽ mua hotsearch nói Đàm Châm là tra nam phụ bạc cô. Lời này đương nhiên chỉ là nói đùa, bởi vì Đàm Châm và Trần Tư Dục đã quen biết nhau cả chục năm, nếu có tình ý thì đã sớm yêu nhau từ lâu rồi. Quan trọng nhất là xu hướng tính dục của hai người họ giống hệt nhau (đều thích nam). Gió trên sân thượng mang theo cái lạnh cuối đông, thổi tan hơi rượu và mùi hương hỗn tạp từ đại sảnh bữa tiệc dính trên người hai người. Trên đầu là ngọn đèn chùm hình cành hoa đang rải xuống ánh sáng dịu nhẹ, rơi vào mắt Đàm Châm như một lớp mạ vàng óng ả trên viên ngọc đen. “…Bởi vậy mới nói, phải có gì đó thì thiên hạ mới đồn,” Trần Tư Dục lắc nhẹ chất lỏng trong ly rượu, hạ thấp giọng, hưng phấn hỏi han, “Ai cũng nói là Dung tam thiếu gia ‘cường thủ hào đoạt’, cướp cậu từ tay cháu trai ruột của mình đó.” “Mà vết thương tình cảm do Dung tam thiếu gia gây ra cho cháu trai mình lại được đứa con nuôi của Dung gia dịu dàng cứu rỗi. Bây giờ Dung Huyền quý trọng cái cậu Lục Ninh Vãn đó lắm, đi đâu cũng dắt theo, ngọt ngào thắm thiết… Vậy là, mọi chuyện đều là thật sao? Tiểu Châm.” Đàm Châm cũng không biết phải nói gì. Nửa năm nay cậu chỉ vùi đầu vào đóng phim và học tập, gần như cách ly với mọi sự xã giao vô nghĩa hay những lời đồn thổi nhảm nhí, lúc này đột nhiên nghe thấy những chuyện này, Đàm Châm chỉ cảm thấy hoang đường. Cậu nhìn Trần Tư Dục đang vô cùng hưng phấn bên cạnh: “Nghe ít thôi, không tốt cho não đâu.” Trần Tư Dục bị nghẹn một chút, nhưng tâm trạng hóng hớt vẫn không hề bị đả kích: “Vậy thì cậu nói thử xem, rốt cuộc người cậu thích là ai? Dung Huyền hay là… cái anh chú đó của cậu?” Cô cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng một cách ẩn ý. Ánh mắt Đàm Châm lướt qua bóng cây đang lay động bên rìa sân thượng, im lặng vài giây. Ánh đèn neon phía xa loang thành những vệt sáng mờ ảo trong đêm tối, cậu bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, thanh âm lạnh nhạt: “Ai cũng không thích.” “Thật sao, Châm Châm?” Trần Tư Dục ghé sát vào thêm chút nữa, lông mi cong vút chớp chớp, mỉm cười như một con hồ ly xảo quyệt, “Người khác không hiểu cậu thì thôi, lẽ nào tôi lại không hiểu? Cậu thật sự — không thích người nào sao?” “……” Đàm Châm lườm cô một cái, cổ họng bật ra một tiếng cười lạnh ngắn ngủi. “Người trước chưa từng động tâm, người sau…” Đàm Châm dừng lại một chút, dường như đang tìm từ ngữ thích hợp, “Đang thử bồi dưỡng tình cảm.” Cậu vừa nói dứt lời, ở phía bóng râm của tấm rèm nhung dày nối liền sân thượng và sảnh tiệc truyền đến một tiếng “loảng xoảng” chói tai. Đàm Châm và Trần Tư Dục đồng thời quay đầu lại. Dung Huyền đứng đó, gương mặt dưới ánh sáng mờ tái nhợt đến đáng sợ, dưới chân là một chậu hoa trang trí bị đá đổ, đất cát văng ra đầy sàn nhà. Anh ta giống như vừa được vớt ra từ nước đá, toàn thân cứng đờ. Đôi mắt đã từng tràn đầy kiêu ngạo và tự tin lúc này chằng chịt tơ máu cùng không thể tin, nhìn về phía Đàm Châm không chớp mắt. Không khí lập tức đông cứng. Trần Tư Dục nhíu mày, theo bản năng đứng chắn trước mặt Đàm Châm. Cô trao đổi ánh mắt với Đàm Châm xong, mỉm cười nói với Dung Huyền: “Chậu hoa này có giá bốn chữ số, Dung tiểu thiếu gia nhớ bỏ tiền đền lại cho tôi nhé. Hai người cứ tự nhiên nói chuyện, tôi đi xem bánh kem đã cắt xong chưa.” Dung Huyền giống như không để ý đến cô, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ tập trung lên gương mặt Đàm Châm, như muốn khắc sâu từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt cậu vào não bộ, sau đó cố gắng tìm ra khe hở. Anh ta bước đi có hơi lảo đảo, hơi ấm và mùi rượu từ sảnh tiệc trên người vẫn chưa tan, lúc này còn xen lẫn với một hơi thở tuyệt vọng như sắp sụp đổ. “A Châm, vừa rồi em nói cái gì?” Giọng nói của Dung Huyền khàn đặc đến biến dạng, run rẩy sắc bén, “Em nói… em chưa từng động tâm?” Anh ta bất thình lình xông đến trước mặt Đàm Châm, hai tay chống trên lan can sân thượng ở hai bên cơ thể cậu, lồng ngực phập phồng, trong ánh mắt là sự điên cuồng và thống khổ sau khi nhận thức của mình bị sụp đổ. Đàm Châm ngước mắt, thờ ơ nhìn gương mặt chỉ còn lại nỗi hoảng loạn và méo mó kia. Cậu không hiểu tại sao Dung Huyền lại có phản ứng lớn đến vậy, bộ dạng giống như trời sập đến nơi rồi… Chẳng phải đây là chuyện rất hiển nhiên hay sao? “Tất cả mọi người đều biết em là của anh mà, sao em có thể nói là chưa từng động tâm? Những năm qua em ở bên cạnh anh, dõi theo anh, bao dung tất cả cho anh… chẳng lẽ đều là giả sao? Đều là diễn kịch sao?!” Lời chất vấn của anh ta chan chứa tiếng khóc, giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, nỗ lực dùng tiếng gầm thét cuối cùng để gọi về con mồi đã mất từ lâu. Đàm Châm bị Dung Huyền nhốt trong một khoảng không nhỏ hẹp, cậu dựa lưng vào lan can lạnh lẽo. Cậu không hoảng sợ, bực tức, thậm chí không hề cố gắng đẩy đối phương ra. Đàm Châm chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt hằn tia máu và đong đầy nước mắt của Dung Huyền, đôi đồng tử đen sẫm như mặt hồ đóng băng, dưới lớp băng ấy tuyệt nhiên vẫn là một cái lạnh chết người. “Bởi vì tôi không quan tâm, cho nên mới có thể làm ngơ tất cả.” Đàm Châm nhàn nhạt lên tiếng, nhìn Dung Huyền bởi vì câu nói này của cậu mà rơi nước mắt, nhưng cậu vẫn không mềm lòng, “Dung Huyền, tôi không hề diễn kịch. Cái gọi là bao dung và quan tâm, đều do anh tự mình ảo tưởng ra mà thôi.” “Tôi không thích anh, cũng chưa từng động tâm.” Đàm Châm đã chán ngấy sự dây dưa của Dung Huyền. Và nguyên tắc của cậu là — việc gì cũng không quá ba lần. Nếu Dung Huyền không tin, một mực cố chấp với suy nghĩ của chính mình, đến cả cảnh tượng lần trước ở Dung Đình cũng không thể khiến anh ta chết tâm, vậy thì cậu sẽ đích thân xé toạc sự thật này ra, phơi bày trước mặt Dung Huyền, để anh ta nhìn cho rõ.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
