Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 20: HOT SEARCH
Dung Huyền đờ đẫn nhìn cậu, gương mặt anh ta phờ phạc đi trông thấy. Việc Đàm Châm chưa từng thích anh ta còn khiến Dung Huyền khó chấp nhận hơn cả việc Đàm Châm trở thành mợ ba của mình. Sao lại có thể… Một A Châm từ thuở thiếu niên đã luôn lặng lẽ đi theo phía sau, yên lặng đợi mình quay đầu lại. Một A Châm luôn dung túng cho tất cả hành vị tồi tệ và tính xấu của mình, sao có thể không thích mình cho được? Sao em ấy có thể không thích mình cơ chứ? Dung Huyền bật ra một tiếng nấc trong cổ họng, ban đầu là cười, sau đó lại là khóc, vô cùng thảm hại, giọng nói ồm ồm: “A Châm… sao em có thể không thích anh được chứ?” Rõ ràng ngay từ lúc em đặt chân đến Dung Đình… em đã được định sẵn là của anh rồi mà. “Nói đi chứ, Đàm Châm! Em trả lời anh đi!” Dung Huyền mất khống chế lay mạnh bả vai Đàm Châm, lực đạo hùng hổ khiến Đàm Châm không nhịn được nhíu mày. Ngay khi Dung Huyền định siết vai cậu thêm một lần nữa, Đàm Châm đã hành động trước. Cậu không vùng vẫy, chỉ chậm rãi giơ tay trái lên. Trên ngón áp út, chiếc nhẫn bạch kim với thiết kế tối giản đang phát sáng là một lời khẳng định đanh thép và thiết thực nhất. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sức mạnh nghiền nát hết mọi lời lẽ hoang đường. “Dung Huyền,” Đàm Châm bình tĩnh nói, “Anh nhìn cho kỹ.” Tầm mắt của cậu rơi trên chiếc nhẫn rồi lại chậm rãi ngước lên, một lần nữa chạm tới đôi mắt đỏ bừng, đầy thất vọng và đau đớn của Dung Huyền. “Quá khứ như thế nào không còn quan trọng nữa.” Cậu ngừng lại một chút, giống như nhấn mạnh, cũng như đang tự nhắc nhở bản thân mình, “Quan trọng là hiện tại.” Ánh sáng lạnh lẽo của chiếc nhẫn đâm vào mắt Dung Huyền đau nhói. “Hiện tại anh nên trân trọng Lục Ninh Vãn cho tốt.” Đàm Châm nói một cách hờ hững, “So với tôi, cậu ta thích hợp làm bạn đời của anh hơn.” Dung Huyền giống như bị câu nói này rút cạn toàn bộ sức lực, bàn tay đang chống trên lan can đột nhiên trượt đi, cơ thể lảo đảo, loạng choạng lùi lại một bước. Anh ta chằm chằm nhìn chiếc nhẫn đó, rồi lại ngước nhìn gương mặt bình tĩnh đến mức có phần lạnh nhạt của Đàm Châm, cảm giác nhục nhã to lớn và tuyệt vọng vì đã bị vứt bỏ trong nháy đã mắt nhấn chìm Dung Huyền. “Ha… ha ha…” Anh ta bật ra vài tiếng cười pha lẫn tiếng khóc, nước mắt tuôn rơi, Dung Huyền nghiến răng nói: “Được… được lắm… Hay cho câu bạn đời thích hợp. Đàm Châm, em giỏi lắm!” Anh ta để lại cho Đàm Châm một cái nhìn đầy thù hận và thống khổ rồi đột ngột xoay người, nghiêng ngả lao thẳng về phía sảnh tiệc, biến mất trong ánh đèn sáng rực và tiếng người ồn ào. Sân thượng một lần nữa yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió lướt qua bên tai. Đàm Châm chậm rãi hạ tay xuống, đầu ngón tay vuốt qua viền nhẫn. Cảm giác kim loại mát lạnh khiến lòng cậu an định lạ thường. Cậu hơi nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào một bóng người đang an tĩnh đứng sau cột hành lang cách đó không xa — đó là người mà Dung Giam đã thu xếp đi theo cậu. Đàm Châm gật đầu nhẹ với người đang ở đó. Cậu xoay người, đưa lưng về phía sảnh tiệc náo nhiệt, hướng mặt về đêm đen thâm trầm và ánh đèn đô thị xa xa, một mình uống hết chỗ rượu còn lại trong ly. … Ngày hôm sau quay lại đoàn phim, sau khi tan làm và tiến hành cuộc gọi video định kỳ với Dung Giam, Đàm Châm đã chủ động kể chuyện của Dung Huyền cho hắn nghe. … Sao giống như đang chủ động báo cáo thế này. “Thầy Đàm” vừa tóm tắt tình huống xong trong vài ba câu vừa căng mặt suy nghĩ. Phản ứng của Dung Giam vẫn như mọi khi, hay nói cách khác, từ đầu đến cuối hắn vẫn là một biểu cảm trầm tĩnh, không nhìn ra nửa điểm cảm xúc. Khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu hắn có bị liệt cơ mặt hay không. Trong vài giây chờ Dung Giam trả lời, vẻ mặt của Đàm Châm còn không cảm xúc hơn cả hắn. …Cậu nhận ra trong quá trình giao tiếp với Dung Giam, số lần mình “chọc ngoáy” lại đối phương đang tăng dần theo cấp số nhân. Dung Giam thả vài viên đá vào ly rượu, ngữ điệu thong thả: “Tiểu Thuỳ, hiện tại đối với Dung Huyền, cảm xúc của em là gì?” Đàm Châm hơi nhướng lông mày bên trái lên, “Dung Giam, anh không thấy anh hỏi câu này rất thừa thãi à? Thái độ của em trong lời kể vừa rồi còn chưa đủ rõ ràng sao?” Sau khi “bật” lại đối tượng kết hôn một câu, thầy Đàm dễ chịu hơn hẳn, lúc này mới trả lời câu hỏi của Dung Giam: “Không có cảm xúc gì hết, nếu phải dùng một từ để khái quát thì chính là: miếng keo dán chó.” Có lẽ vì đã hình thành thói quen gọi video định kỳ với Dung Giam, Đàm Châm có thể bắt gặp một vài biểu cảm cực kỳ khó nhận ra trên gương mặt “ngàn năm không đổi” của đối tượng kết hôn này — ngay khi cậu vừa nói xong, cậu có thể khẳng định Dung Giam đã mỉm cười một cái. Mặc dù đặt trên gương mặt kia thì… cũng xem như không cười. “Dung Huyền sẽ không xuất hiện ở Thượng Hải nữa.” Nói xong, hắn bưng ly rượu lên nhấp một ngụm. Không phải là không xuất hiện trước mặt cậu, mà là Thượng Hải. Đàm Châm suy nghĩ vài giây: “… Anh không định ‘đày’ anh ta đến chi nhánh ở Châu Phi đấy chứ?” “Nó không xứng.” Dung Giam ngữ điệu nhàn nhạt, “Gửi nó sang Đức du học một thời gian, cứu vớt cái não ngu xuẩn của nó.” —Ba năm du học ở Đức sẽ là bảy năm đáng nhớ nhất trong năm năm cuộc đời bạn. Trong đầu Đàm Châm lướt qua những lời than vãn của cư dân mạng về việc đi du học ở Đức. Đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu cậu là Dung Huyền, cậu thà chọn đi Châu Phi còn hơn. “Tiểu Thuỳ.” Không biết là do uống rượu mạnh hay là do ánh đèn trên đỉnh đầu mà ánh mắt của Dung Giam sáng hơn thường lệ, khi hắn chuyên tâm nhìn thẳng vào ai đó sẽ càng mang tính xâm lược mãnh liệt hơn: “Em có thể nói những điều này với anh, anh rất vui.” Đàm Châm ngẩn ra một chút, sau đó liền cụp mắt xuống, tránh nhìn thẳng vào mắt Dung Giam. — Chuyện này có gì đáng để vui chứ? Cậu chỉ muốn thông báo để tránh sau này gặp phiền phức mà thôi. Cuộc gọi sắp kết thúc, bên phía Dung Giam dường như có người đến gõ cửa xin chỉ thị, hắn trả lời ngắn gọn một tiếng rồi quay lại nhìn Đàm Châm: “Bên anh còn có việc, cúp máy trước, ngủ ngon.” “Ừm.” Đàm Châm đáp một tiếng. Ngay lúc Dung Giam sắp chạm tay vào nút ngắt kết nối, giọng nói của Đàm Châm lại vang lên, vẫn là ngữ điệu không mặn không nhạt thường thấy, mắt không nhìn màn hình, giống như chỉ thuận miệng nhắc nhở: “Dạ dày không tốt thì uống ít rượu lạnh thôi.” Dứt lời, đầu ngón tay cậu đã nhanh hơn một bước, trượt lên nút ngắt cuộc gọi. … Cuộc xung đột gần như xé rách mặt ở sân thượng hôm đó giống như một viên đá ném xuống hồ sâu, nổi lên vài tia gợn sóng rồi nhanh chóng bị cuộc sống bận rộn và hối hả nhấn chìm. Dung Huyền thường xuyên dẫn Lục Ninh Vãn xuất hiện ở các buổi xã giao, tư thái ngày càng thân mật, như hình với bóng. Việc cố tình tạo ra dáng vẻ “tình nồng ý mật” ấy giống như một lớp sơn dầu dùng để che đậy sự trống rỗng bên trong và nỗi hoảng loạn muốn chứng minh điều gì đó. Tin đồn bắt đầu lên men và biến dạng trong những vòng tròn nhất định, cuối cùng trở thành câu chuyện “hai đời nhà họ Dung vì tình mà trở mặt” đầy kịch tính, làm món nhắm cho mọi người bàn tán sau bữa ăn. Đàm Châm hoàn toàn ngó lơ những chuyện này. Cậu giống như một chú cá lặn xuống biển sâu, hoàn toàn cách biệt với những bọt sóng ồn ào trên mặt nước. Cậu tiếp tục vùi mình vào quá trình quay phim《Tiếng Vọng Vực Sâu》. Đạo diễn Trương Niên có yêu cầu rất khắt khe, mỗi cảnh quay đều là một sự đào sâu và tái tạo linh hồn nhân vật, liên tục đập tan rồi xây lại những nhận thức về diễn xuất vốn có của Đàm Châm. Lúc tan ca trở về khách sạn, cho dù có mệt mỏi đến đâu, cậu vẫn phải vực dậy tinh thần để lật vài trang tài liệu ôn thi Cao học khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Hoa Ảnh. Phân tích kịch bản, các bài luận lý thuyết, lịch sử kịch nghệ… Trên tấm thảm trong phòng khách của khách sạn thường xuyên rải rác những quyển sách đang mở và những trang ghi chép đầy chữ viết. Dưới ánh đèn đêm khuya, chỉ có tiếng lật sách và tiếng ngòi bút sột soạt trên mặt giấy làm bạn. Đàm Châm làm bất cứ việc gì cũng thích dốc hết sức mình. Dung Giam thì vẫn đang ở San Francisco, bản thiết kế dự án của chi nhánh Bắc Mỹ đang từ mặt giấy biến thành hiện thực. Thu mua, sáp nhập, đàm phán, đấu trí… Cái tên của hắn bắt đầu xuất hiện thường xuyên trên những bản tin tài chính khô khan, tin tức về các dự án được triển khai đi kèm với một chuỗi những con số gây kinh ngạc. Truyền thông nước ngoài đánh giá Dung Giam giống như một cỗ máy tài chính chính xác và không biết mệt, đang thúc đẩy một đế chế kinh doanh khổng lồ bành trướng trên lục địa Bắc Âu một cách hiệu quả. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vào một đêm trước khi《Tiếng Vọng Vực Sâu》gần đóng máy. Sau khi Đàm Châm kết thúc một ngày quay phim, cậu trở về tắm rửa, đang nằm dựa vào đầu giường lật xem vài trang ghi chép lý thuyết cuối cùng thì điện thoại rung lên điên cuồng trong không gian yên tĩnh. Không phải là cuộc gọi mà là đủ loại âm báo và tin nhắn đồng loạt nổ vang, tiếng “đing đing đoong đoong” khiến cậu nhíu chặt lông mày. Cậu cầm điện thoại lên, ngay lúc vừa mở khóa, từ khóa #Nam diễn viên đỉnh lưu là con dâu nuôi từ bé của hào môn nhảy bật trên thanh thông báo. Đàm Châm khựng lại, vươn ngón tay bấm vào thông báo. Từ khóa này chễm chệ nằm ở vị trí đầu tiên của bảng hotsearch, theo sau là một chữ “HOT” đỏ rực. Nhấn vào từ khoá, bài đăng được ghim trên cùng là một đoạn video tung tin nặc danh. Video hơi mờ, nhưng không khó để nhận ra bối cảnh được quay là một phòng bao trong câu lạc bộ tư nhân cao cấp nhất, môi trường xa hoa, âm thanh nền là tiếng cười nói và tiếng chạm ly ồn ào. Ống kính rung lắc, tiêu điểm mơ hồ quét qua những thanh niên ăn diện bảnh bao. Khi đề tài không biết bằng cách nào chuyển sang giới giải trí, một giọng nói say xỉn đầy vẻ khoe khoang vang lên, lời lẽ đặc biệt chói tai: “… Hầy, mấy cái đứa minh tinh hay người mẫu mà các cậu bao nuôi thì tính là gì chứ? So với nhà *** (tại đây tên nhân vật quan trọng đã được xử lý tiêu âm bằng tiếng Bíp Bíp) thì còn kém xa lắm! Thế mới gọi là cách chơi của gia đình hào môn thứ thiệt!” “Từ nhỏ đã được tuyển chọn kỹ càng, đặt ngay dưới mí mắt mà nuôi nấng bằng cơm ngon áo đẹp, được dạy dỗ cẩn thận, đỉnh lưu thì đã sao?” Gã cười lạnh một tiếng, nốc một ngụm rượu, giọng nói đầy vẻ xem thường, “Nói trắng ra, chẳng phải chính là con dâu nuôi từ bé, được nuôi lớn rồi huấn luyện cho quen cửa quen nẻo à? Cái công phu điều giáo này…” Những lời suy đoán và tiếng cười hùa khó nghe phía sau bị người làm video cố ý phóng đại, tràn đầy khêu gợi và ác ý. Góc quay của video rất hiểm hóc, việc xử lý tắt tiếng càng giống như lạy ông tôi ở bụi này, mục đích muốn nói đến ai thì đã quá rõ. Khu vực bình luận giống như một nồi nước sôi, đủ loại suy đoán, đào bởi, chửi rủa ầm ĩ. Đàm Châm nắm chặt điện thoại, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu trong đôi đồng tử đen sâu của cậu, bên trong không có quá nhiều dao động, chỉ xẹt qua một tia chán ghét lạnh lùng. Cậu đang định mở danh bạ để liên lạc với Lê Thuật thì màn hình điện thoại đã sáng lên, hiển thị cuộc gọi đến từ:【RJ】 Đàm Châm lướt nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia không một lời dạo đầu hay hỏi han, chỉ có giọng nói lạnh lùng đến cực điểm nhưng lại có tác dụng trấn an kỳ lạ của Dung Giam xuyên qua khoảng cách xa xôi rơi vào tai cậu: “Yên tâm ngủ. Để anh xử lý.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
