Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 18: GIĂNG LƯỚI
“Cho nên, anh vẫn luôn chờ đợi một thời cơ thích hợp có đúng không?” Chờ đến khi cậu bị cái hôn ước chết tiệt kia dồn đến đường cùng, tự nhiên sẽ tìm đến con đường sống mà Dung Giam đã trải sẵn cho mình giống như chụp lấy cọng rơm cứu mạng. Cái gọi là đường sống này thực chất lại là một tấm lưới đã giăng sẵn từ lâu, chỉ chờ con mồi sập bẫy. Dung Giam nhìn vẻ giễu cợt không hề che giấu trong mắt Đàm Châm, trên mặt không hề có nửa điểm tức giận hay xấu hổ vì bị đâm trúng tim đen. Ngược lại hắn liền nhếch khoé môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười đó không có một chút hơi ấm nào, chỉ có sự thản nhiên và tán thưởng đặc trưng một kẻ săn mồi điêu luyện. “Tiểu Thuỳ,” Giọng điệu của Dung Giam vẫn trầm thấp như cũ, mang theo một sự thẳng thắn tàn nhẫn đến mức gần như vui sướng, sảng khoái thừa nhận: “Anh không phải người tốt, càng không phải là nhà từ thiện.” Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt như một thiết bị dò tìm chính xác nhất, phân tích con mồi đang xù lông trước mặt mình. Dung Giam không cần phải nói nhiều về nguyên tắc hành sự của mình, Đàm Châm chắc hẳn cũng đã nhìn ra từ sớm — Bất cứ thứ gì mà hắn muốn, đã nảy sinh tâm tư, hắn đều sẽ không tiếc bỏ ra công sức để nắm trong lòng bàn tay. Trên thương trường là vậy, trong tình trường cũng thế. Vật phẩm thì có thể ép mua ép bán, nhưng con người, đặc biệt là người trước mắt này, Dung Giam càng muốn cậu phải cam tâm tình nguyện, từng bước từng bước một tự đi vào tấm lưới mà hắn đã tỉ mỉ dệt nên. Ngay khi lời nói của Dung Giam vừa dứt — —Chát! Một cái tát thanh thuý cùng lúc vang lên. Đàm Châm giơ tay phải tát mạnh vào má trái của Dung Giam. Lực đạo được khống chế rất chuẩn, không để lại bất kỳ vết đỏ nào trên da nhưng cảm giác đau rát đó lại giống như dung nham nóng bỏng hung hăng đâm sâu vào da thịt, len lỏi qua các dây thần kinh, mang đến cơn đau âm ỉ và kéo dài. Gương mặt Dung Giam bị đánh hơi nghiêng đi. Hắn giữ nguyên tư thế đó, không quay mặt lại. Một lọn tóc mái rủ xuống, che khuất ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm và khó đoán của hắn. Nếu lúc này Đàm Châm nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu sẽ phát hiện bên trong không hề có tức giận, ngược lại còn có thêm vài phần hứng thú. Tay Đàm Châm giơ cao giữa không trung, đầu ngón tay hơi tê dại. Cậu nhìn góc mặt nghiêng của Dung Giam, hốc mắt hơi nóng lên nhưng mở miệng lại như đang trần thuật một chuyện chẳng liên quan gì đến mình: “Em có hơi tức giận,” Cậu khựng lại, bổ sung thêm cho rõ: “Không khống chế được.” Lời giải thích này, thay vì nói là xin lỗi thì càng giống như tuyên bố hơn — Cậu đánh đó, hơn nữa còn đánh một cách không hề hối hận. Dung Giam quay mặt lại, đang định lên tiếng thì cổ áo đột ngột bị Đàm Châm túm lấy một cách thô bạo, mạnh mẽ giật về phía mình. Dung Giam không kịp phòng bị, cơ thể bị cậu kéo đổ về phía trước. Đàm Châm nhón chân lên, dáng vẻ hung hăng như muốn trả thù, ngang ngược hôn lên môi hắn. Nói là hôn, chi bằng nói là cắn xé và phát tiết. Răng môi va chạm, cánh môi bị nghiền mút đến phát đau, mang theo mùi thuốc súng nồng nặc và cơn giận chưa tan hết. Đàm Châm bất chấp quy luật mà cướp đoạt hơi thở của đối phương, hô hấp nóng bỏng và hỗn loạn, giống như muốn trút hết ấm ức và phẫn nộ vì bị tính kế thông qua nụ hôn thô bạo này. Oxy nhanh chóng bị rút hết trong cuộc dây dưa môi lưỡi kịch liệt, ngay khi Đàm Châm cảm thấy phổi mình sắp sửa nổ tung, sức lực suy yếu, suýt nữa phải chật vật lùi lại — Dung Giam đột nhiên giơ một tay giữ chặt gáy cậu, không cho phép cậu lùi lại dù chỉ nửa phân. Tay còn lại siết chặt thắt lưng cậu, khiến nụ hôn nồng nặc mùi thuốc súng này trở nên sâu hơn, nặng hơn. Môi lưỡi quấn quýt đầy tính công kích, oxy trong khoang miệng bị cướp đoạt điên cuồng, lồng ngực nóng như lửa đốt. Đàm Châm bị hôn đến mức gần như nghẹt thở, cơ thể mềm nhũn, hoàn toàn phải dựa vào sự chống đỡ của Dung Giam mới không bị ngã xuống. Đến khi cậu cảm thấy mình sắp chết ngạt trong cái hôn này, cuối cùng Dung Giam cũng lùi lại một chút, dành cho cậu một xíu không gian để thở dốc. Cánh môi hai người tách ra, dưới ánh sáng mờ nhòa kéo ra một sợi chỉ bạc. Đàm Châm thở hổn hển, đuôi mắt đỏ hồng vì nước mắt, cánh môi đỏ rực, giọt nước mắt rớt trên lông mi, chực chờ rơi xuống. Cậu nhìn đôi mắt đã nhuốm màu tình dục của Dung Giam, liếm nhẹ khóe môi đang đau rát, “Đây là thù lao.” Vừa nói xong, cánh tay vòng quanh eo cậu đột nhiên siết lại, làm cho một xíu khoảng cách vừa mới kéo giãn ra lập tức trở về con số không, Đàm Châm suýt thì đâm sầm vào vai hắn. “Một cái tát đổi một nụ hôn?” Hơi thở nóng bỏng rơi bên tai Đàm Châm, đối phương cười như không cười nói: “Đàm Châm, vụ buôn bán lỗ vốn như vậy, anh không làm.” …… Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ. Đàm Châm cắn vạt áo sơ mi, cảm thấy quai hàm ê ẩm, tầm nhìn bị nước mắt làm nhòe đi, khoé mắt đỏ bừng, lông mi ướt át dính bết vào đuôi mắt, trông như vừa bị ai đó bắt nạt một cách tàn nhẫn. Cảm giác đau nhói truyền đến từ trước người khiến cậu không nhịn được nhíu mày, giọt nước mắt treo trên đầu mi cũng theo đó mà run rẩy rơi xuống, vừa vặn rơi trên trán Dung Giam. Đàm Châm túm cổ áo Dung Giam, không nhịn được nữa mà kéo người đang vùi mặt trước ngực mình ra xa, áo sơ mi rơi xuống che đi làn da trắng ngần đầy rẫy những vết xanh đỏ, cậu khàn giọng hỏi: “Xin hỏi có phải anh có sở thích bệnh hoạn gì đó đúng không?” Dung Giam hôn lên gò má ướt đẫm của cậu, đầu lưỡi nếm được một vị mặn chát. Nghe vậy, hắn nhàn nhạt ừ một tiếng, “Chắc là có.” Đàm Châm mặt không cảm xúc lau nước mắt, vừa định nhấc chân đá hắn thì lại bị Dung Giam nắm cổ chân, nửa ép buộc đặt lên eo mình. “Anh—” Cậu chỉ kịp thốt ra được một âm tiết, những lời còn lại đều bị nhấn chìm trong cơn khoái cảm đột ngột. Đàm Châm cắn chặt môi dưới, nghẹn ngào kêu lên: “Anh đừng…” Dung Giam cúi đầu, giải cứu đôi môi bị cậu cắn đến rướm máu, hắn ngậm lấy môi dưới của Đàm Châm, nụ hôn này càng dịu dàng bao nhiêu thì động tác trên tay lại càng không nương tình bấy nhiêu. Trong lúc môi lưỡi giao hoà, hắn nhẹ nhàng gọi nhũ danh của cậu: “Tiểu Thuỳ, đừng thế nào?” Đàm Châm ngoảnh mặt đi, không muốn trả lời. Làn da nơi cổ đỏ bừng một mảng lớn, giống như nước hoa đào đổ trên nền tuyết trắng, màu sắc thanh đạm nhưng diễm lệ vô cùng. Cổ chân cậu treo bên hông người đàn ông, quần ngủ sẫm màu làm nổi bật làn da trắng nõn. Những mạch máu xanh nhạt ẩn hiện dưới nước da mỏng, thi thoảng nổi lên theo động tác căng gồng của mu bàn chân, giống như những cành hoa sống dậy bên dưới lớp tuyết. Bị kích thích quá mức, nước mắt Đàm Châm càng rơi dữ dội hơi, tiếng thở dốc nặng nè bị cậu đè nén hóa thành những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, cả người trở nên ngọt ngào quá đỗi so với lúc thường, cậu giống như một chiếc móc câu mềm mại, mũi nhọn đâm vào lòng không đau, chỉ khiến người ta ngứa ngáy và khô nóng khó nhịn. …Cũng chẳng biết Dung Giam đào đâu ra lắm chiêu trò như vậy. Ý nghĩ này lướt qua trong đầu, bàn tay đang chống phía sau của cậu đột nhiên siết chặt, mấy đầu ngón tay mất hết huyết sắc, khớp xương trắng bệch. Có một khoảnh khắc, tất cả suy nghĩ và biểu cảm của cậu đều trống rỗng, đôi mắt ngập nước mắt phân tán trong vài giây, giống như một con búp bê sứ xinh đẹp bị hỏng. Cho đến khi Dung Giam lau sạch tay, định giúp cậu lau nước mắt, Đàm Châm mới theo bản năng lùi ra sau tránh đi, giọng nói trầm khàn và dính nhớp, ghét bỏ nói: “Anh dùng cồn rửa tay cho sạch rồi mới được chạm vào em.” Bàn tay Dung Giam khựng lại giữa chừng, cũng không miễn cưỡng, hắn mở miệng bình thản như đang hỏi hôm nay ăn gì: “Cảm giác thế nào?” “Dung tổng đang thu thập trải nghiệm của người dùng để làm khảo sát sao?” Đàm Châm mặt không cảm xúc, nhưng vành tai ửng đỏ đã bán đứng cảm xúc thật sự của cậu. Dừng lại mấy giây, cậu quay mặt đi, cứng nhắc nói: “Kỹ thuật cũng tạm.” “Anh chỉ phục vụ cho một người dùng là em thôi.” Dung Giam vẫn nói chuyện bằng giọng điệu không mặn không nhạt đó, “Người dùng phải phản hồi nhiều hơn, anh mới biết được phương hướng để cải thiện làm sao cho tốt nhất.” “…” Đàm Châm đứng hình. Dung Giam nhặt chiếc quần dưới đất mặc vào cho cậu, chỉnh lại áo sơ mi nhăn nhúm, sau đó quay người rời đi. Cơ thể Đàm Châm hành động nhanh hơn suy nghĩ, giơ tay chụp lấy tay áo đối phương: “Anh đi đâu vậy?” Dung Giam quay lại, không biết có phải ảo giác của Đàm Châm hay không, cậu cảm thấy màu mắt của Dung Giam đen tối hơn lúc thường vài phần, giống như ai đó đã làm đổ cả nghiên mực vào mắt hắn, ái dục đan xen, u tối khó phân biệt. Nhận ra nơi Dung Giam muốn đi đến là nhà vệ sinh… Đàm Châm quét mắt xuống dưới, ngay lập tức phản ứng lại: “……” Nhưng cậu vẫn không buông tay ra. “Không phải Dung tổng đã nói là không làm ăn lỗ vốn sao?” Đàm Châm chậm rãi cong môi, mặt mày vẫn lạnh nhạt và sắc sảo quá mức ngay cả khi xen lẫn ý cười, “Sao lúc này lại muốn chịu thiệt rồi?” Cậu túm cổ áo của Dung Giam, kéo người đến trước mặt mình, nhẹ nhàng nói: “Đứng yên, để em giúp anh.” …… …… Trong phòng tắm chỉ bật một ngọn đèn, ánh sáng dịu nhẹ. Tiếng nước chảy róc rách che đi một chút ám muội còn sót lại sau cuộc ân ái. Đàm Châm đứng trước bồn rửa mặt khổng lồ, cúi đầu, dòng nước ấm áp xối lên ngón tay cậu. Trong gương phản chiếu đuôi mắt vẫn còn hơi đỏ của cậu, nhưng thần tình đã khôi phục lại vẻ hờ hững như thường lệ, chỉ có cánh môi vẫn đỏ rực quá mức, vết máu rươm rướm chưa phai. Dung Giam dựa người vào khung cửa, cổ áo màu xám đậm hơi mở để lộ xương quai xanh rõ nét, phía trên có in một dấu răng không mấy rõ rệt mà Đàm Châm đã để lại trong lúc mất khống chế. Hắn yên lặng nhìn bóng lưng Đàm Châm đang rửa tay, ánh mắt trầm tĩnh, không nhìn ra quá nhiều cảm xúc. Tiếng nước ngừng lại. Đàm Châm rút một tờ khăn giấy dày chậm rãi lau khô tay. Cậu không quay đầu lại, ánh mắt đối diện với Dung Giam trong gương, một bên hờ hững một bên thâm trầm, đều là sự tĩnh lặng không gợn sóng. Đàm Châm nhàn nhạt mở lời: “Vừa rồi,” Cậu khựng lại một chút, đầu ngón tay vân vê tờ giấy, “Bầu không khí cũng không tệ. Tại sao không làm đến cùng?” Cậu hỏi rất trực tiếp, thậm chí bình tĩnh như đang thảo luận về việc nên lựa chọn mua món hàng nào. Đàm Châm đã thử hình dung lại tình huống khi nãy, nếu Dung Giam thực sự muốn tiến thêm một bước, xác suất cao là cậu sẽ không phản kháng kịch liệt — cơ thể đã thích nghi với sự đụng chạm của đối phương, tâm lý thì…… cũng không kháng cự cho lắm. Cuộc hôn nhân của họ đi đến một bước này, cũng xem như nước chảy thành sông. Dung Giam nhìn cậu đang lau tay thêm một lát, bàn tay khớp xương rõ ràng, dưới ánh đèn giống như một món đồ được điêu khắc bằng sứ, được gọt đẽo bằng ngọc, đẹp đến mức khó tin. Hắn im lặng vài giây, trong không gian chỉ còn lại tiếng ma sát của khăn giấy trên da thịt. “Tuần sau…” Dung Giam lên tiếng, giọng nói trầm ổn không để lộ cảm xúc: “Anh phải bay đến San Francisco để xử lý công việc của chi nhánh Bắc Mỹ mới thành lập, chu kỳ dự án dự kiến sơ bộ là một năm.” Hắn tiến lên hai bước, dừng lại ở vị trí cách sau lưng Đàm Châm một bước chân, trong gương hiện lên bóng hình một trước một sau của hai người. Dung Giam nhìn vào mặt gương, tầm nhìn rơi trên hàng mi hơi cụp xuống của Đàm Châm. “Vào lúc này…” Hắn dừng lại một chút, tầm mắt quét qua tảng da đỏ chưa tan hết trên cổ cậu, “Vội vàng làm chuyện đó rồi lại bỏ mặc em ở đây một mình trong một năm, không phải là phong cách hành sự của anh.” Đàm Châm vo tròn tờ giấy đã dùng xong, ném vào thùng rác. Cậu xoay người lại, dựa lưng vào cạnh bồn rửa mặt, ngước mắt nhìn Dung Giam. Đôi mắt đen nhánh như mặt hồ bình đạm, chỉ có sự bình tĩnh gần như hờ hững. Cậu hơi nhướng mày, mang theo một cảm giác hoang đường khó hiểu, khóe môi nhạt nhẽo cong lên, gần như giễu cợt: “Chỉ thế thôi sao?”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
