Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 17: ĐAU LÒNG
Đàm Châm cảm thấy câu hỏi này giống như một lưỡi dao đang cố gắng đâm xuyên qua lớp vỏ bọc điềm tĩnh và trốn tránh mà cậu đã dựng lên, hỏi thẳng vào động cơ thực sự nằm sâu trong thâm tâm mà cậu không muốn đào sâu tìm hiểu nhất. “……” Cậu há miệng, nhưng phát hiện cổ họng khô khốc đến mức không thể nói nên lời. Cậu có thể nói gì đây? Nói rằng vì một màn pháo hoa đêm giao thừa? Vì một giấc mơ xa xưa đến từ nhiều năm trước? Hay là vì những cảm xúc hoang mang và không cam lòng luôn bị cậu chôn giấu suốt bấy lâu nay, ngay cả bản thân cậu cũng không có dũng khí để nghiêm túc đối diện với nó? Những lý do đó đứng trước câu nói “Đi theo anh” của Dung Giam đều trở nên nhạt nhòa và vô dụng, thậm chí có phần nực cười. Cuối cùng, cậu đành chọn một cách phòng ngự vụng về nhưng cũng an toàn nhất. Đàm Châm cố tình nói chuyện một cách bình tĩnh và thờ ơ, thậm chí còn mang theo một tia hờn dỗi mà chính cậu cũng không nhận ra: “Em chỉ muốn hỏi thôi.” Cậu nhìn chằm chằm vào những đường vân trên nền đá cẩm thạch, như thể nơi đó có thứ gì đó đáng để nghiên cứu lắm, “Không vì lý do gì cả.” Câu trả lời này qua loa đến mức gần như tùy hứng. Dung Giam không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt trầm tĩnh và tập trung, không hề tạo thêm áp lực cho cậu, thậm chí dưới ánh đèn ấm áp còn khiến người ta sinh ra một ảo giác gần như dịu dàng. Dung Giam đang cho cậu thời gian và không gian để cậu sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối ren, đợi cậu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nói ra câu trả lời chân thật. Sự im lặng dung túng này còn khiến Đàm Châm luống cuống hơn bất kỳ lời truy hỏi nào. Cậu cảm thấy mình giống như đang đứng trên một sân khấu trống trải, ánh đèn sân khấu chỉ chiếu vào một mình cậu, còn vị khán giả duy nhất kia thì im lặng, kiên nhẫn đợi câu thoại tiếp theo của mình. Lớp mặt nạ bình tĩnh của cậu càng trở nên lung lay sắp đổ dưới sự chờ đợi bình thản của đối phương. Một phút dày vò, dài dòng như một thế kỷ. Đàm Châm giống như bị dồn đến bờ vực thẳm, lùi không được mà tiến cũng không xong. Cuối cùng cậu quyết định không trốn tránh nữa, ngước lên nhìn Dung Giam. Đôi con ngươi đen nhánh chiếu ra ánh đèn trắng lạnh trên đỉnh đầu, giống như một mặt hồ đóng băng sắp tan, vụn băng tan rã, sóng nước long lanh. Cậu không hỏi về quá khứ nữa mà hỏi ra sự nghi vấn đã ăn sâu và cũng thầm kín nhất trong lòng mình, liên quan đến cuộc hôn nhân này, liên quan đến căn nguyên của việc Dung Giam dung túng cho tất cả hành vi vượt quá giới hạn của cậu: “Dung Giam, anh bắt đầu…” Cậu khựng lại một chút, nỗ lực nén lại sự nghẹn ngào trong giọng nói: “Nảy sinh tâm tư với em từ lúc nào?” “Nảy sinh tâm tư.” Bốn chữ nhẹ nhàng nhưng đối với Đàm Châm lại nặng tựa ngàn cân. Chỉ có bản thân Đàm Châm mới hiểu được, điều này có nghĩa cậu đã bước chân ra khỏi ranh giới “hôn nhân hợp đồng” mà mình đã tự vạch ra, dấn thân vào một lãnh địa ái tình mông lung và nguy hiểm hơn. Dung Giam nhìn Đàm Châm, thu hết vào mắt cảm xúc gồng mình và tự chán ghét bản thân vì đã hỏi ra một câu thẳng thừng như thế của cậu. Dung Giam đứng dậy, từng bước rời khỏi quầng sáng ấm áp, tiến về phía bóng tối thanh lãnh nơi huyền quan. Cuối cùng, hắn dừng lại ở vị trí chỉ cách Đàm Châm nửa bước chân. Dung Giam cao hơn Đàm Châm nửa cái đầu, lúc này hắn hơi rũ mắt, ánh nhìn trầm tĩnh mà thấu triệt rơi trên gương mặt cậu, nghiêm túc như muốn khắc sâu mọi biểu cảm nhỏ nhất của cậu vào trong đáy mắt. “Trước khi ở phòng bệnh.” Hắn dừng lại một chút, tựa như đang xác nhận lại sự chính xác của mốc thời gian, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn không rời khỏi Đàm Châm, “Anh đã muốn em rồi.” “Trước đó.” Đàm Châm lặp lại hai chữ này, trong mắt hiện lên một chút cố chấp, “Là khi nào?” Dung Giam im lặng giây lát, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, một tia do dự mong manh đã bị thay thế bằng tiếng thở dài, hắn nói ra một mốc thời gian chi tiết: “Vào năm em 18 tuổi.” Đồng tử của Đàm Châm co rụt lại. Hóa ra… từ sớm như vậy. Chẳng lẽ là… “18 tuổi…” Giọng cậu khô khan như tiếng giấy nhám ma sát, “Vào ngày lễ trưởng thành của em sao?” Hình bóng của người trước mắt đột nhiên trùng khớp với bóng người đã bế cậu lên ở hồ bơi trong ký ức. “Ừm.” … Vào ngày lễ trưởng thành của Đàm Châm, Dung Giam là người đầu tiên phát hiện ra Đàm Châm biến mất. Buổi lễ trưởng thành được tổ chức cho Đàm Châm năm đó xa hoa tột bậc, Dung gia đã phô trương hết mức, giống như muốn tuyên bố với tất cả mọi người về sự coi trọng dành cho “người con dâu tương lai” này. Nhưng Dung Giam biết đây chẳng qua chỉ là một màn trình diễn phô trương thế lực của Dung Đình. Hắn không có ý định tham gia vào những buổi xã giao vô nghĩa, ánh mắt quét qua hiện trường, nhìn thấy vị trí chủ tọa đang bỏ trống của Đàm Châm. Một loại trực giác đã thúc giục hắn rời khỏi yến tiệc. Vườn thượng uyển trên sân thượng yên ắng tạo thành một sự tương phản rõ rệt so với sảnh tiệc náo nhiệt đông người. Dưới ánh trăng trắng lạnh, hắn nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên bờ hồ bơi. Ống quần lễ phục được xắn lên tận đầu gối, lộ ra một đoạn bắp chân ngâm trong hồ bơi. Lúc này đã là giữa thu, Đàm Châm lại dường như không cảm thấy lạnh, ngay cả áo khoác của bộ âu phục đắt tiền cũng bị cậu tùy ý đặt sang một bên, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Trong tay thiếu niên đang cầm một chai rượu gần cạn, gió đêm thổi lay mái tóc hơi rối của cậu, vài lọn rủ xuống chân mày, góc nghiêng gương mặt dưới ánh trăng càng thêm thanh khiết và trong trẻo. Tiếng bước chân tiến lại gần của Dung Giam đã làm cậu giật mình. Đàm Châm mơ màng quay mặt lại, người đến gần đứng ngược sáng, cậu hơi nghiêng đầu một chút, giống như đang hoang mang điều gì đó. Cậu hướng về phía Dung Giam, giọng nói mơ hồ vì say rượu: “Dung Huyền?” Cậu nghiêng đầu, dường như đang nỗ lực nhận diện, giọng nói mang theo một tia khiêu khích, “Anh lên đây tìm tôi… không sợ Lục Ninh Vãn không vui sao?” Chưa dứt lời, cơ thể cậu đã loạng choạng, mất thăng bằng ngã về phía hồ bơi lạnh lẽo. Trái tim Dung Giam thắt lại một cái, hắn theo bản năng xông lên phía trước, kịp thời túm lấy cổ áo sau của Đàm Châm trước khi cậu rơi hẳn xuống nước, nhanh tay kéo người trở lại. Trong cơn choáng váng vì mất trọng lực, Đàm Châm rơi vào vòng tay của hắn, được hắn bế ngang lên một cách vững vàng. Cách một lớp sơ mi mỏng, nhiệt độ cơ thể được men rượu hun nóng của thiếu niên nóng đến kinh người. Xương bả vai dưới lòng bàn tay gầy gò sắc cạnh, gần như làm đau tay hắn, khiến người ta nghi ngờ nếu lỡ may dùng lực mạnh thêm một chút, cậu sẽ bị đau mà rên lên thành tiếng cũng không chừng. Đàm Châm không giãy giụa, cậu chỉ yên lặng, ngoan ngoãn vùi mặt vào hõm cổ của Dung Giam, giống như một con thú nhỏ đang tìm kiếm sự che chở. Một giọt nước nóng bỏng rơi trên xương quai xanh của Dung Giam. Bước chân của hắn khựng lại, hạ tầm mắt nhìn người trong lòng. Phải nhìn thật kỹ mới phát hiện bờ vai của thiếu niên đang run lên. Những ấm ức và đau buồn bị đè nén quá lâu chưa từng bộc lộ trước mặt người khác, giờ đây dưới sự xúc tác của chất cồn, giống như nước lũ vỡ đê tuôn trào không giữ lại chút gì trong lồng ngực của “người lạ” mang tên Dung Giam. Hồi lâu sau, đôi môi mím chặt thành đường thẳng của Dung Giam mới chậm rãi nới lỏng, hắn nhìn thiếu niên vẫn bất động trong lòng mình, khẽ hỏi: “Đàm Châm, em có muốn rời khỏi Dung gia không?” Thiếu niên không đáp lại. Dung Giam bế cậu băng qua hành lang tĩnh mịch, tìm được một phòng nghỉ bỏ trống. Hắn cẩn thận đặt Đàm Châm lên chiếc giường lớn mềm mại, định xoay người gọi người đến chăm sóc. Ngay khi hắn vừa đứng thẳng dậy, một bàn tay lạnh ngắt đột nhiên nắm chặt lấy ống tay áo tây trang của hắn, lực đạo lớn đến bất ngờ. Dung Giam cúi đầu nhìn, Đàm Châm vẫn nhắm nghiền mắt, chân mày nhíu lại, dường như đang rơi vào một giấc mộng vô cùng bất an. Ngón tay bắt được ống tay áo dùng sức đến mức trắng bệch, dáng vẻ tuyệt vọng và cố chấp giống như kẻ chết đuối vớ được cọc gỗ. “Đừng đi…” Bờ môi đang mím chặt của Đàm Châm thoát ra một tiếng nức nở, “Đừng đi… bà ngoại…” Bà ngoại? Dung Giam hơi nhíu mày, theo hắn biết, bà ngoại của Đàm Châm đã qua đời nhiều năm. “Con không muốn ở lại Dung Đình…” Những giọt nước mắt tuôn rơi từ khóe mắt ửng hồng của thiếu niên, để lại một vệt sáng trong vắt, “Bà ngoại ơi… con không thích nơi này…” Dung Giam nhìn thiếu niên dù trong cơn mơ hồ nhưng vẫn nỗ lực đè nén tiếng nức nở. Cơ thể cậu không ngừng phát run, không phải vì lạnh mà là vì nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đã ăn sâu trong xương tủy đối với chiếc lồng giam không thể thoát ra. Cậu chán ghét sự khống chế của Dung Đình nhưng lại bất lực. Áp lực khổng lồ ấy lòng cuối cùng chỉ hóa thành những giọt nước mắt trong cơn say và từng câu mê sảng nghẹn ngào. Khoảnh khắc đó, Dung Giam cảm thấy trái tim mình nhói lên một cách khó hiểu. Đây không phải là thích, cũng không phải thương hại, mà là một loại cảm xúc nặng nề và mãnh liệt, khó có thể diễn tả bằng lời hơn. Đau lòng. Cảm xúc lạ lẫm này giống như cơn thuỷ triều giá lạnh trong nháy mắt nhấn chìm hắn, thậm chí khiến Dung Giam có mấy giây không biết phải đối diện với cảm xúc này ra sao. Dung Giam nhìn bàn tay đang nắm chặt ống tay áo của mình đến mức tái nhợt kia, hắn cảm thấy thứ đang bị nắm không phải là vải vóc mà là sợi dây tình cảm đột ngột căng lên trong lòng mình. Dung Giam im lặng đứng đó một lát, cuối cùng hắn chậm rãi đưa tay tháo cúc áo, cởi áo khoác tây trang của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người thiếu niên. Cảm giác cơ thể được bao bọc dường như mang lại một chút cảm giác an toàn nhỏ vụn, chân mày đang nhíu chặt của Đàm Châm dần dần giãn ra, vô thức rúc sâu hơn vào lớp áo khoác tràn đầy hơi thở của Dung Giam. Những ngón tay nắm ống tay áo vẫn đang dùng lực, nhưng ít nhất không còn là sự chơi vơi và vô vọng nữa. Dung Giam nhìn Đàm Châm trên giường lần cuối, sau đó quay người rời đi, nhẹ nhàng khép cửa lại. Không khí lạnh lẽo nơi hành lang khiến hắn lập tức tỉnh táo, nhưng cảm xúc nặng trĩu trong lồng ngực lại làm cho Dung Giam hô hấp có chút khó khăn. Hóa ra cái gọi là “tình yêu” có thể nảy sinh chỉ trong một khoảnh khắc. Một khi đã bén rễ, nó sẽ điên cuồng đâm chồi nảy lộc, không thể nhổ ra được nữa. Người thiếu niên đã cố chấp nắm chặt ống tay áo của Dung Giam năm đó cuối cùng đã được vồ về bằng một chiếc áo khoác cỏn con, nhưng thứ mà cậu đã để lại trong lòng Dung Giam lại sâu và nặng hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. “Cho nên…” Đàm Châm trông có vẻ bình tĩnh, nhưng vành tai ửng hồng đã bán đứng cảm xúc thật sự của cậu, “Sau khi nghe thấy mấy lời nói mớ như một kẻ đáng thương đó… anh mới nảy sinh tâm tư với em sao?” “Anh chưa bao giờ cho rằng em đáng thương.” Dung Giam rũ mắt nhìn thanh niên đang giả vờ trấn tĩnh, “Tiểu Thuỳ, từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ cần người khác thương hại em.” Cho nên vào đêm giao thừa năm đó, hắn cũng chỉ đưa cho cậu một cây pháo hoa, không hề hỏi cậu một câu nào. Cậu không cần những thứ như đồng tình hay thương hại. “Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh muốn có em.” Người mà Dung Huyền không bảo vệ được, không chăm sóc tốt, thì để hắn bảo vệ, để hắn chở che. Hắn muốn cậu. Bắt đầu từ thời khắc Đàm Châm níu giữ ống tay áo và hắn đã để lại chiếc áo khoác đó cho cậu, tình cảm này chưa bao giờ dừng lại. Cho đến tận ngày hôm nay, cái cảm giác “muốn” này còn phát triển thành sự chiếm hữu và yêu thích trầm trọng hơn, muốn dung túng cho cậu nhiều hơn nữa. Hắn muốn bảo hộ người trước mắt này, bảo hộ tất cả sự mỏng manh, cố chấp và khẩu thị tâm phi của cậu bên dưới đôi cánh của mình, không để bất kỳ ai, bất kỳ sự việc nào làm tổn thương cậu dù chỉ một chút. Trong không khí chỉ còn lại tiếng hít thở không mấy bình ổn đan xen của hai người. Đàm Châm ngước lên, màu mắt là một màu đen trong trẻo, cậu không vì những lời bộc bạch này của Dung Giam mà cảm động, ngược lại còn bình tĩnh hơn trước. “Cho nên, anh vẫn luôn chờ đợi một thời cơ thích hợp có đúng không?”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
