Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 15: PHÁO HOA
Trở về khách sạn đã là hơn một giờ sáng. Tẩy đi lớp trang điểm đậm, gội rửa một thân mệt mỏi, Đàm Châm thay áo choàng tắm mềm mại, đi đến trước cửa sổ sát đất khổng lồ. Biển ở cách đó không xa đặc quánh như mực trong màn đêm, bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, mang theo gió biển mát lạnh và mặn chát tràn vào trong phòng. Cậu không bật đèn chính, chỉ bật một chiếc đèn sàn ở góc phòng tỏa ra quầng sáng mờ nhạt và ấm tối. Kế bên cửa sổ có một cái ghế bập bênh bằng mây cỡ rộng, Đàm Châm thả mình nằm lên, để cơ thể lún vào những chiếc gối xếp chồng lên nhau một cách thư thái. Cậu cầm chai rượu Whisky đang được ướp trong xô đá trên bàn trà, chất lỏng màu hổ phách rót vào ly thủy tinh, đá viên va vào thành ly phát ra những tiếng leng keng thanh thuý. Chất lỏng cay nồng lướt qua cổ họng mang theo một tia nóng cháy, lan tỏa từ môi răng đến tận tâm can. Chất cồn giống như một đợt thủy triều ôn hòa, chậm rãi tràn qua bờ đê lý trí. Sự căng thẳng suốt mấy ngày qua dần dần rút đi từng chút một, thay vào đó là một cảm giác lâng lâng, lơ lửng của men say. Tầm nhìn trước mắt hơi nhòe, cảnh biển ngoài cửa sổ và ánh đèn thành phố dung hòa thành một dải ánh sáng lưu động. Cảm giác mệt mỏi ập đến, mí mắt nặng nề, đầu ngón tay vô thức mơn trớn thành ly lạnh lẽo, Đàm Châm nhìn ra khung cảnh xanh đen sâu hun hút ngoài cửa sổ, nơi dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Ngay lúc ý thức sắp sửa chìm vào cơn mơ màng dễ chịu này — Điện thoại rung lên trong yên ắng, hiển thị cái tên nhảy nhót trên màn hình:【RJ】 Ánh mắt Đàm Châm từ từ tập trung lại. Đột nhiên, ánh mắt cậu trở nên thanh tỉnh, nhìn chằm chằm cái tên đó vài giây, cuối cùng vẫn đưa tay ra trượt nút nghe. “Alo?” Âm điệu mang theo vẻ lười nhác, mệt mỏi pha lẫn một chút vị cồn, âm cuối vô thức kéo dài ra một chút. “Kết thúc rồi?” Dung Giam vẫn nói chuyện bằng chất giọng lãnh đạm đó, không nghe ra cảm xúc, xung quanh hắn cũng yên tĩnh một cách bất thường. “Vâng.” Đàm Châm lại nhấp một ngụm rượu, chất lỏng mát lạnh trượt vào cổ họng hơi nóng, men rượu râm ran. Cậu thả lỏng cơ thể lún sâu hơn vào ghế bập bênh, giọng nói mơ hồ: “Vừa về… nằm một lát.” Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Trong ống nghe chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của đối phương, cùng với tiếng lạch cạch rất nhỏ của đá viên lắc lư trong ly rượu bên phía Đàm Châm. “Nhìn ra ngoài cửa sổ đi.” Dung Giam phá vỡ sự im lặng, nói một câu ngắn gọn, không có bất kỳ lời dạo đầu nào. Bàn tay cầm ly rượu của Đàm Châm khựng lại một chút. Nhưng cơ thể vẫn nghe lời mà quay đầu lại, phóng tầm mắt về phía đường tiếp giáp giữa trời và biển ở phương xa. Ngay khi cậu vừa nhìn về phía đó ——— “Vút ——— Ầm!” Một vệt sáng xé toạc màn đêm tĩnh mịch, mang theo tiếng rít sắc nhọn lao vút lên chín tầng mây, sau đó nổ tung tại điểm cao nhất của bầu trời đêm đen mịt. Không phải kiểu pháo hoa tập thể dày đặc và ồn ào như ở sân vận động. Nó giống như một cây cổ thụ khổng lồ được kết tinh từ băng tuyết đang tùy ý mở rộng cành lá trên bầu trời đêm. Ánh sáng trắng bạc tinh khiết mà lạnh lẽo, thắp sáng cả mặt biển trong chớp mắt, khiến làn nước biển màu mực cũng trở nên lấp lánh nhấp nhô. Rực rỡ mà không chói mắt, mang theo một vẻ đẹp gần như thần thánh, pháo hoa tiếp tục nở rộ tại điểm cao nhất rồi chậm rãi rơi xuống, tựa như rải xuống nhân gian vô số những hạt kim cương lấp lánh li ti. Tiếp đó là đợt pháo hoa thứ hai, thứ ba. Pháo hoa màu bạc lần lượt nở rộ giữa biển trời bao la, nhịp điệu thong thả mà trang trọng, mỗi một đợt pháo hoa đều có hình thái khác nhau nhưng đều đẹp đến mức khiến lòng người rung động, thanh lãnh và lộng lẫy đến tột cùng. Trong phòng khách sạn không bật đèn, mặt kính cửa sổ phản chiếu rõ ràng đôi mắt hơi mở to của cậu, con ngươi đen nhánh được ánh sáng bạc không ngừng vút lên và nở rộ kia thắp sáng, giống như hai viên ngọc đen được rắc đầy tuyết vụn. “…” Yết hầu trượt nhẹ một cái, Đàm Châm nhất thời mất đi ngôn ngữ, không biết nên nói gì cho phải. Hiển nhiên đây không phải là chương trình giải trí do ban tổ chức sắp xếp. Từ vị trí, màu sắc cho đến hình dạng pháo hoa đều quá đỗi đặc biệt, tính chỉ định đã quá rõ ràng —— Màn pháo hoa màu bạc này, là Dung Giam dành riêng cho một mình cậu. “Quà năm mới.” Dung Giam lên tiếng, cách một khoảng cách xa xôi, giọng nói xuyên qua tiếng pháo hoa lọt vào tai cậu: “Tiểu Thuỳ, em thích không?” Đàm Châm mím môi, đầu ngón tay vô thức siết chặt, vỏ điện thoại lạnh buốt dán vào vành tai đang nóng bừng. Ngoài cửa sổ, pháo hoa màu bạc khổng lồ cuối cùng cũng chậm rãi lụi tàn, những điểm sáng nhỏ vụn như bụi sao rắc xuống mặt biển xanh đen, để lại những vệt sáng rực rỡ thoáng qua, cuối cùng chìm vào màn đêm sâu thẳm. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng hít thở rất khẽ, kiên nhẫn chờ đợi sự hồi đáp của cậu. “Vâng.” Cậu cụp mắt, giọng nói rất nhẹ, gần như hòa làm một với tiếng gió biển bên ngoài cửa sổ, “Dung Giam, năm mới vui vẻ.” …… Tầm nhìn rơi vào một mảnh tăm tối hỗn độn, ngay sau đó bị thay thế bởi những màu sắc kỳ ảo và tiếng người ồn ào. Đó là cái Tết đầu tiên sau khi cậu được cha mình là Đàm Lâm Sơn gửi đến Dung Đình. Dung Đình giăng đèn kết hoa, những chiếc đèn lồng cung đình cổ điển xinh đẹp thắp sáng đại sảnh yến tiệc rực rỡ như ban ngày, tiếng người nói cười vui vẻ, tiếng chạm ly chúc tụng cùng với hương thơm nghi ngút của thức ăn tạo thành bầu không khí náo nhiệt đoàn viên mang tên “gia đình”. Nhưng sự náo nhiệt này không thuộc về cậu. Bé Đàm Châm 8 tuổi ngồi yên lặng trên chiếc ghế chạm khắc đẹp đẽ ở góc phòng, dung mạo non nớt mang vẻ thờ ơ không phù hợp với lứa tuổi, có một loại cảm giác tách biệt và lạc lõng như không thuộc về nơi này. Những người hầu qua lại, bọn trẻ con Dung gia chạy giỡn xung quanh, thỉnh thoảng ánh mắt lướt qua cậu mang theo sự tò mò hoặc xa cách. Cậu giống như một vật trang trí tinh xảo bị lãng quên trong góc phòng. Bữa cơm tất niên thịnh soạn đến hoa cả mắt, nhưng mỗi miếng thức ăn đều nhạt nhẽo như đang nhai sáp. Ánh đèn quá sáng làm mắt cậu cay xè, nhân lúc không có ai chú ý, cậu yên lặng trốn ra khỏi đại sảnh bữa tiệc. Hơi lạnh đêm đông như những mũi kim băng giá, ngay lập tức đâm xuyên qua lớp áo mỏng tanh của cậu. Lúc này cậu mới phát hiện mình đã hoảng loạn đến mức quên mặc cả áo khoác. Cái lạnh thấu xương thấm từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, cậu không khống chế được mà phát run, hốc mắt cũng bị đông đến đỏ bừng. Nhưng Đàm Châm không muốn quay về đó. Cậu co người lại núp sau cây cột sơn đỏ to lớn, hai tay ôm gối, cố gắng sưởi ấm bản thân. Trong sân đọng một lớp tuyết mỏng, ánh trăng rọi xuống chiếu ra một mảnh lạnh băng chết chóc, hoàn toàn đối lập với toà nhà sáng đèn, tiếng người huyên náo ở sau lưng. Ngay khi tay chân cậu sắp mất hết cảm giác vì lạnh, một tấm áo khoác dày dặn mang theo nhiệt độ cơ thể đột nhiên từ trên trời rơi xuống, bao lấy cả người cậu. Sự ấm áp bất ngờ khiến cậu chậm chạp chớp mắt, sau khi chắc chắn đây không phải là ảo giác của mình, cậu mới ngơ ngác ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang xuất hiện một bóng người cao ráo và thon gọn của một thiếu niên, trông hắn khoảng 15-16 tuổi, trên người mặc áo len cao cổ màu đen, gương mặt sắc nét, ánh mắt xa cách, đôi đồng tử sẫm màu loé lên tia sáng trầm nhạt dưới ánh trăng thanh lãnh. ……Là Tam thiếu gia vừa mới trở về nhà họ Dung không lâu, Dung Giam. Đàm Châm đã nghe đám người hầu rỉ tai nhau rằng vị thiếu gia này lúc nhỏ đã bị thất lạc, mới được tìm thấy cách đây không lâu, dường như cũng không hòa nhập được với nhà họ Dung trông có vẻ hoà hợp này. Đàm Châm ngẩng mặt lên, đôi môi trắng bệch vì lạnh mấp máy, giọng nói mang theo một tia không chắc chắn: “…Chú?” Thiếu niên Dung Giam rũ mắt nhìn cậu, không nói gì, chỉ gật đầu xem như đáp lại. Sau đó, hắn ngồi xuống ở một vị trí không xa không gần với Đàm Châm, dựa lưng vào cột hành lang lạnh lẽo, tầm mắt phóng ra bóng tối vô tận và lớp tuyết đọng trong sân viện, ánh mắt nhạt nhẽo đến mức không có một chút sinh khí hay hơi ấm nào. Gió lạnh vẫn tiếp tục len lỏi trong hành lang, nhưng cơ thể đang được bao bọc trong áo khoác dày mang theo nhiệt độ cơ thể của thiếu niên, Đàm Châm cảm thấy cái lạnh thấu xương kia đã bị xua tan đi quá nửa. Hai con người một lớn một nhỏ, cứ như vậy trốn vào một góc u tối trong đêm giao thừa náo nhiệt đoàn viên, cùng nhau chia sẻ một phần cô đơn yên tĩnh. Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Đàm Châm suýt nữa đã chìm vào giấc ngủ trong sự bình yên kỳ lạ đó. Thiếu niên đột nhiên quay đầu nhìn cậu, giọng nói trong màn đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng: “Em muốn đốt pháo hoa không?” Đàm Châm ngẩn ra, cơn buồn ngủ lập tức bay biến, đôi mắt cậu hơi mở to, mang theo một tia kinh hỉ khó tin. Quy tắc ở Dung Đình rất nghiêm ngặt, loại vật phẩm như pháo hoa là không được phép xuất hiện. Thiếu niên lấy ra một gói giấy nhỏ, bóc lớp giấy dầu chống ẩm, bên trong là hai thanh kim loại màu bạc dài và mảnh, là loại pháo hoa cầm tay phổ thông nhất. Hắn cầm một cây đưa đến trước mặt Đàm Châm. Đàm Châm do dự một chút, đưa bàn tay đỏ bừng vì lạnh ra nhận lấy. Dung Giam lại lấy ra một chiếc bật lửa bằng kim loại kiểu cũ, một tiếng “tạch” vang lên, ngọn lửa màu xanh lam nhảy nhót châm vào đầu cây pháo trong tay Đàm Châm. Xẹt —— Một tia lửa sáng rực bùng lên, những bông hoa bạc li ti như suối sao phun trào, nở rộ từ đầu cây pháo hoa nhỏ bé. Tiếng nổ lách tách, ánh sáng rạng rỡ, lập tức xua tan bóng tối xung quanh hai người. Đôi mắt của Đàm Châm được ánh sáng gần kề chiếu sáng long lanh, cậu nở nụ cười chân thật và vui vẻ đầu tiên trong đêm nay. Dung Giam cũng đốt cháy cây pháo của mình, hắn yên lặng nhìn đóm lửa nhảy nhót trong tay, ánh mắt vẫn hờ hững như trước nhưng dường như dung mạo cũng được ánh sáng bạc này tôn lên một chút dịu dàng. Những đốm sáng nhỏ vụn rơi vào mắt hắn, giống như đêm lạnh được thả vào những vì sao. Pháo hoa lụi tàn nhanh chóng, tia lửa cuối cùng tắt đi chỉ để lại hai làn khói xanh nhạt, nhanh chóng tan biến trong không khí lạnh. Bốn bề lại rơi vào yên tĩnh. Dung Giam thu dọn những thanh kim loại đã cháy hết. Hắn không rời đi ngay, vẫn ngồi nguyên tại chỗ, dường như chuyện vừa rồi đối với hắn chỉ là một đoạn nhạc đệm không đáng kể. Đàm Châm nhìn trộm người thiếu niên trầm mặc bên cạnh mình. Dưới ánh trăng, vẻ mặt của thiếu niên vẫn lạnh nhạt nhưng dường như những đốm lửa pháo hoa vừa rồi đã để lại trên người hắn một tia ấm áp vô hình. Đàm Châm lấy hết can đảm, học theo dáng vẻ mà người lớn chúc phúc nhau trong đêm giao thừa, dùng giọng nói non nớt nói với người thiếu niên bên cạnh: “Dung Giam, năm mới vui vẻ.” Cậu không gọi “chú” nữa. Cơ thể Dung Giam khựng lại một cái cực kỳ nhỏ, hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rơi trên gương mặt đang ngẩng lên mang theo sự mong đợi chân thành của Đàm Châm. Ánh trăng rơi xuống đôi mắt u trầm của thiếu niên, dường như có thứ gì đó đã âm thầm tan ra một góc nhỏ. Trên đầu truyền đến một lực đạo nhẹ nhàng, thiếu niên đưa tay xoa xoa đầu cậu, giọng nói bình thản: “Đàm Châm, năm mới như ý.” … Gương mặt của thiếu niên dần dần tan đi trong làn sương mờ nhạt, cảnh tượng trước mắt giống như một thước phim cũ phai màu được tô đậm lại, kéo gần, trở nên chân thật mà nặng nề. Ánh đèn trắng bệch thay thế cho ánh sáng mờ ảo dưới hành lang, cậu không còn là đứa trẻ co ro cúp sau cột nhà nữa – cậu đã là Đàm Châm 20 tuổi, vừa rời nhóm nhạc hết hợp đồng, chuyển sang làm diễn viên. Phong trần mỏi mệt, vừa mới từ phim trường cách xa nghìn dặm vội vã trở về, cả người kiệt sức và hoảng loạn chưa kịp tắm rửa, cậu đứng trước cửa phòng bệnh VIP nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Đẩy cửa bước vào, mùi thuốc nồng nặc và hơi thở suy tàn đặc trưng của người sắp chết ập thẳng vào mặt. Trên giường bệnh, ông cụ Dung gầy gò đến biến dạng, giống như một bộ xương được bọc trong lớp da lỏng lẻo, chỉ có đôi mắt trũng sâu kia vẫn sắc bén đến kinh người, tựa như hai đốm lửa le lói sắp tắt, nhìn chằm chằm Đàm Châm vừa bước vào phòng. “A Châm… lại đây.” Giọng nói của ông lão khàn khàn khô khốc, giống như bị giấy nhám mài qua. Bước chân của Đàm Châm có chút nặng nề. Cậu nhìn thấy Dung Huyền đang đứng bên giường bệnh, vẻ mặt bi thương, hốc mắt đỏ hoe. Liễu Như Tuệ đứng ở phía xa hơn một chút, ánh mắt trầm tĩnh, mang theo sự chắc chắn của một người đã kiểm soát được mọi thứ. Đàm Châm nghe lời đi tới giường bệnh, bàn tay khô héo như gỗ mục của ông lão cử động, đầu tiên là nắm lấy tay Dung Huyền, sau đó ông nắm chặt cổ tay Đàm Châm với một lực đạo không cho phép phản kháng. Cơ thể Đàm Châm lập tức cứng đờ, cảm giác khô cằn, thô ráp, mang theo hơi thở mục rữa của một người sắp lìa đời trên cổ tay khiến cậu đột nhiên dâng lên một luồng khí lạnh và kháng cự theo bản năng. Cậu muốn rút tay về, nhưng những ngón tay gầy guộc đó lại bộc phát một sức mạnh đáng sợ, siết chặt lấy cậu đến chết không buông.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
