5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 14: BIỂU DIỄN

Dung Giam chỉ mất hai giây để nhận ra thanh niên đứng bên cạnh Đàm Châm là ai. Phó Hữu Dung. Ấn tượng của Dung Giam về người này không liên quan đến nghề nghiệp mà là những “chiến tích” lừng lẫy ai nấy đều nghe qua. Một thiếu gia từ bỏ tập đoàn Trạch Tỷ đồ sộ để chạy vào giới giải trí làm minh tinh – cái tên thường xuyên được nhắc tới như một vai phản diện trong các câu chuyện phiếm của giới giải trí. Cậu ta đứng sau lưng Đàm Châm, ánh mắt tập trung, động tác là tư thế khống chế tiêu chuẩn của vị trí nam. Mà Đàm Châm thì — Cậu mặc áo sơ mi đen rộng rãi, tóc mái thấm ướt, làn da trắng lạnh hơi ửng hồng. Hàng mi dài hơi cụp xuống, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng mà sắc sảo, cảm xúc trong đó tĩnh lặng đến mức gần như vô cảm, cậu giống như đang giải một bài toán khó hơn là tập dance. Giai điệu đột nhiên trở nên gợi cảm và đầy tính xâm lược, trong khung hình, tay của Phó Hữu Dung đặt lên eo Đàm Châm theo thiết kế của động tác… Nơi đó Dung Giam đã từng dùng tay vuốt ve và đo đạc qua vô số lần trong thư phòng tối mờ ngày hôm đó, hắn biết rõ cảm giác chạm vào chỗ đó tuyệt vời như thế nào. Đàm Châm trong video cũng chuyển động theo âm nhạc. Không phải động tác mềm mại hay thuận theo sự khống chế của vị trí nam như trong tưởng tượng, vòng eo cậu dưới lòng bàn tay của Phó Hữu Dung xoay chuyển với một độ dẻo dai và sức mạnh kinh người, sau đó trượt ra khỏi vòng tay đối phương, động tác chính xác trôi chảy, giống như một con cá mềm dẻo linh hoạt. Rõ ràng là bước nhảy của vị trí nữ nhưng cậu lại bộc lộ cá tính làm chủ tuyệt đối. Động tác vươn tay có lực và dứt khoát, đôi chân đan xen không mang ý vị dây dưa mà là một dạng giao thoa và nâng đỡ tràn đầy sức mạnh. Ánh mắt của cậu trước sau vẫn thấu triệt, nhìn thẳng về phía ống kính, giống như đang bình tĩnh đánh giá độ chuẩn xác của mỗi một nhịp nhảy và động tác, sau đó thực hiện chúng một cách hoàn mỹ. Loại khống chế mạnh mẽ và lạnh lùng đó xen lẫn với nền nhạc mập mờ và những tiếp xúc cơ thể cần thiết, tất cả đã bùng lên một cảm giác gợi tình mang đầy tính huỷ diệt. Không phải dạng cố tình ngả ngớn mà là một sức hút nghiền áp được hình thành từ năng lực nội tại và tinh thần tập trung đến mức tối đa. Cuối video là cảnh Đàm Châm mặt không cảm xúc đi tới tắt máy quay, trong mắt chỉ còn lại sự bình tĩnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Phó Hữu Dung thì giơ tay lên xoa mặt, biểu cảm vừa bất lực vừa buồn cười nhìn cậu. Video kết thúc, màn hình điện thoại tối sầm. Trong phòng họp trực tuyến, cấp dưới đang cẩn thận lặp lại câu hỏi một lần nữa: “Dung tổng, về ngân sách tăng trưởng của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong quý 1, ngài xem…” Dung Giam không lập tức trả lời. Hắn chậm rãi ngả người ra sau ghế, động tác này khiến nửa trên gương mặt hắn bị bóng tối bao trùm, chỉ để lại đường quai hàm sắc lạnh và đôi môi đang mím thành một đường thẳng. Mặt kính phản chiếu những dòng dữ liệu đang hiển thị trên màn hình, không ai nhìn rõ được cảm xúc đang cuộn trào trong mắt hắn, nơi đó chỉ còn lại một vùng u ám sâu không lường được. Không khí trong phòng họp dường như bị rút cạn, tất cả mọi người đều nín thở. Cấp dưới đang báo cáo số liệu đã cứng đơ người, tự hỏi có phải mình đưa ra ngân sách cao quá rồi không? Vài giây yên lặng, dài như cả một thế kỷ. Cuối cùng, Dung Giam lên tiếng, giọng nói truyền qua micro vẫn là tông giọng không gợn sóng, không nghe ra nửa phần dị thường. Hắn trả lời chính xác câu hỏi của cấp dưới về ngân sách, logic rõ ràng, chỉ thị minh bạch. Nhưng trong khoảng ngừng giữa lúc nói chuyện, tay phải hắn đã lật điện thoại cá nhân lên. Đầu ngón tay mở ra khung chat được ghim ở trên cùng, gõ chữ không cần nhìn rồi gửi đi: 【Nhảy tốt lắm, lần sau hy vọng được thấy em nhảy đơn.】 Gửi xong, hắn úp màn hình điện thoại xuống, gõ nhẹ một cái lên mặt bàn gỗ hồ đào phát ra tiếng vang cực nhỏ. Cuộc họp vẫn tiếp tục. Dung Giam một lần nữa đặt sự chú ý vào phần cuối của phần báo cáo chiến lược, ánh mắt vẫn thâm trầm, bình thản. Chỉ có ngón trỏ tay phải lại vô thức vuốt nhẹ lên nhẫn cưới bạch kim ở ngón áp út trên tay trái. …… Đàm Châm không ngờ mình sẽ gặp mặt Trạch Diệc Sâm ở hậu trường tổng duyệt của đêm hội giao thừa. Xét về quan hệ huyết thống, cậu ta là em trai cùng mẹ khác cha của cậu. Cậu ta sở hữu một gương mặt vô cùng tinh xảo, gần như kế thừa hết mọi ưu điểm từ cha mẹ, lúc này đang dùng đôi mắt xanh ngậm nước nhìn Phó Hữu Dung, làm nũng đáng yêu nói: “Anh ơi, em không thể mời anh đi ăn một bữa sao?” “Cậu ấy không rảnh, đã có hẹn với tôi rồi.” Đàm Châm đặt tay lên vai Phó Hữu Dung, giọng điệu lười nhác: “Phó Hữu Dung, cậu không định quỵt chầu lẩu gà hầm nước dừa của tôi đấy chứ?” “Không có, sao tôi nỡ để cho thầy Đàm leo cây được.” Phó Hữu Dung nhận ra bầu không khí không đúng, hạ thấp giọng hỏi Đàm Châm: “Hai người quen nhau à?” “Quen.” Nhìn thấy sắc mặt của Trạch Diệc Sâm lạnh xuống chỉ sau vài giây, Đàm Châm cười nhạt: “Em trai tôi, là kiểu cùng mẹ khác cha có quan hệ huyết thống nhưng không nằm chung hộ khẩu ấy.” Phó Hữu Dung ho nhẹ một tiếng: “Trùng hợp ghê, tôi cũng có một đứa em trai, kiểu khác cả cha lẫn mẹ.” “Chỉ có những lúc này anh A Châm mới thừa nhận em là em trai của anh thôi.” Trạch Diệc Sâm lại lộ ra nụ cười ngọt ngào nhưng trong mắt không hề có ý cười, “Sao bình thường anh không cho em gọi anh là anh trai vậy?” “Vấn đề này, tôi nghĩ cậu nên đi hỏi bà Trạch Đinh Lan thì tốt hơn.” “……” Cuối cùng, cục diện kết thúc bằng việc Trạch Diệc Sâm mời cơm thất bại, hậm hực bỏ đi. Sau khi biết Đàm Châm chính là đứa con mà Trạch Đinh Lan đã bí mật kết hôn và sinh ra trong hai năm rút khỏi giới giải trí, Phó Hữu Dung cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, cũng không hỏi nhiều. Cậu ta lấy ra hai viên kẹo từ túi áo đưa cho Đàm Châm: “Muốn ăn kẹo không? Có vị việt quất và dâu tây, cậu chọn một cái đi.” “Cậu định lấy kẹo ra dỗ tôi như con nít à?” Miệng nói vậy nhưng Đàm Châm rất tự nhiên giật luôn cả hai viên kẹo từ tay thầy Phó. Hai người theo thói quen đấu khẩu vài câu, trước khi bắt đầu buổi tổng duyệt, Phó Hữu Dung nhanh tay nhéo mặt Đàm Châm một cái để trả thù vụ bị cậu xoa mặt lần trước, vừa cười vừa nói: “Thầy Đàm ơi, tổng duyệt xong đừng về vội, tôi mời cậu đi ăn lẩu gà hầm nước dừa nha.” Đàm Châm nhìn bóng lưng đang chuồn lẹ của Phó Hữu Dung, cúi đầu nhìn viên kẹo dâu tây trong lòng bàn tay, cảm thấy tâm trạng phiền muộn trong mấy ngày nay đã tốt lên được một chút xíu. Đêm giao thừa, sân vận động khổng lồ không còn một chỗ trống, lightstick hợp lại thành một biển sao choáng ngợp. Kết thúc phần hát, Đàm Châm tranh thủ lúc quảng cáo xen ngang, nhanh chóng chạy vào cánh gà. Phó Xán Xán đã đợi sẵn ở đó, Đàm Châm lấy tai nghe xuống, mồ hôi trượt dọc theo thái dương, cậu hơi thở dốc, cúi đầu ngậm lấy ống hút mà Phó Xán Xán đưa tới bên miệng, nhanh chóng uống liền mấy ngụm nước lớn. Phó Xán Xán bưng ly nước, giữ một khoảng cách lịch sự với sếp, nhỏ giọng hỏi: “Anh Đàm, anh vẫn ổn chứ ạ?” Đàm Châm mơ hồ đáp một tiếng. Đạo diễn sân khấu gấp rút chỉ đạo, có người nhanh chóng tiến lên giúp cậu cởi áo khoác, chỉnh lại góc áo sơ mi trắng được cắt may đặc biệt và quần tây đen trên người. Đàm Châm để chân trần, hít một hơi thật sâu, tranh thủ mấy giây bóng tối cuối cùng khi đèn chưa sáng, lặng lẽ quay trở lại sân khấu. Sau vài giây im lặng. Những tia sáng trắng xanh lạnh lẽo như lưỡi băng xé toạc bóng đêm, cắt xé không gian một cách tàn nhẫn, cuối cùng tụ lại ở trung tâm sân khấu — Một bể nước hình vuông có viền bằng kim loại im lìm nằm ở đó, mặt nước như gương, phản chiếu ánh đèn chói mắt. Chính giữa bể nước là một chiếc ghế cao có lưng dựa màu đen, mực nước ngập quá chân ghế vài tấc. Đàm Châm chân trần đứng bên bể nước, trong tay cầm một cành hoa hồng đỏ thẫm gần như đen, cành hồng chưa được tỉa gai, dưới ánh đèn tỏa ra tia sáng nguy hiểm. Âm nhạc điện tử xập xình đột nhiên dội xuống, tiếng trống mạnh mẽ như búa tạ nện vào tim, mang theo sức ép nghẹt thở. Đàm Châm bước vào bể nước theo tiếng nhạc, nước trong bể ngập qua mắt cá chân, theo động tác bắn lên những tia nước nhỏ, thấm vào quần tây đen tạo thành những vết nước sẫm màu. Cậu đi về phía ghế dựa, mỗi một bước chân đều chính xác giẫm theo trọng âm của nhịp trống, mặt nước lan thành từng vòng gợn sóng xung quanh chân cậu. Cậu không ngồi xuống mà đi vòng quanh chiếc ghế. Vạt áo sơ mi nửa ướt phác họa đường nét cơ bắp đẹp mắt thoắt ẩn thoắt hiện, những giọt nước rơi xuống từ ngọn tóc ướt đẫm, lướt qua cổ rồi chìm vào cổ áo. Hình ảnh ướt át này không liên quan đến tình dục mà khiến người ta liên tưởng đến một sự gột rửa lạnh lùng, tuyên bố sắp sửa bắt một nghi thức nào đó. Cành hồng trong tay cậu không còn là biểu tượng của sự mềm mại và tình yêu, giờ phút này nó trông giống như một cây quyền trượng. 【What! Mở màn gì đây! Bể nước? Ghế dựa? Châm Châm định làm gì vậy?!】 【Cành hoa hồng đó có gai… cảm giác không ổn lắm nhưng mà rất hónggg!】 Âm nhạc tiến vào đoạn cao trào và giục giã hơn, Đàm Châm ngồi lên ghế dựa cao, sống lưng thẳng tắp như một ngọn giáo, một chân tùy ý co lên đạp lên mặt ghế, chân còn lại duỗi vào làn nước lạnh. Ánh mắt cậu như lưỡi băng quét qua dưới khán đài, thâm thúy, lạnh lẽo, mang theo ý vị thẩm phán. Các vũ công phụ họa giống như nhận được một chỉ thị vô hình, nhảy ra từ góc tối sân khấu, tiến vào bể nước. Họ mặc những bộ đồ da màu đen và được trang trí bằng những dây áo tua rua có thể tháo rời, tư thế của họ là phục tùng và chờ lệnh, im lặng bao quanh Đàm Châm. Đàm Châm hạ cổ tay xuống, động tác dứt khoát, dùng nụ hoa đẫy đà chỉa thẳng vào vị trí dưới yết hầu của một vũ công gần cậu nhất, chỉ cách khoảng một lóng tay. Vũ công giống như bị một sức mạnh vô hình chế ngự, tạm dừng hết mọi động tác. Ánh mắt chàng thanh niên lạnh lẽo mà thờ ơ, giống như một vị thần ở trên cao đang ngạo nghễ nhìn xuống nhân gian. Cổ tay xoay nhẹ, cành hoa hồng với một tư thế như ban ơn khều lên dây áo bằng da đang rủ xuống trước ngực vũ công. Thiết kế của dây áo trông cực kỳ giống sợi dây xích thắt dưới vòng cổ chó. Ngay sau đó, năm ngón tay siết chặt, không phải quấn quýt hay mập mờ vuốt ve, cậu nắm chặt dây áo đó, gần như thô bạo giật về phía mình. Biên độ động tác không lớn nhưng vũ công giống như bị giật mạnh, cơ thể không khống chế được ngã người về trước, cúi gập đầu bày ra tư thế khúm núm đầy quy phục. Ánh mắt của Đàm Châm rơi trên phần ót đang cúi thấp của đối phương, cái nhìn này lãnh đạm và vô cảm, giống như đang chỉnh lại vị trí của một món đồ không nghe lời. Tư thế giật dây này mang đậm ngụ ý thuần phục, không có một chút độ ấm, chỉ có sự chi phối tuyệt đối của kẻ ở trên đối với kẻ ở dưới. Nước bắn lên theo động tác của vũ công rơi trúng ống quần Đàm Châm, nhưng cậu hoàn toàn không để ý. 【A a a a a! Giật dây áo! Em đi chết đây!】 【Mẹ nó đây chính là giật xích chó mà! Thầy Đàm hung bạo quá!】 【Khí tức Dom tràn màn hình!!! Hoa hồng làm roi dạy dỗ, dây áo làm xích! Ý tưởng này đỉnh quá a a a!】 【Sao cảm giác vũ công bị giật dây mà sướng thế nhỉ… Đổi chỗ cho tôi đi!】 【Gâu gâu gâu thầy Đàm ơi em cũng là chó của anh đây, mau tới giật dây em đi cầu xin anh đó!!】 Toàn bộ vũ đạo với ghế được triển khai trong bể nước lạnh, động tác thị uy tràn đầy năng lực khống chế. Đàm Châm lợi dụng lưng ghế, tay vịn, mặt ghế làm điểm tựa, thực hiện những tư thế mở rộng nhưng vẫn được kiểm soát rất gắt gao. Những cú đá chân rẽ nước hình quạt mạnh mẽ, cơ thể ngả ra sau giống như một dây cung được kéo căng, phô bay hoàn mỹ những đường nét cơ bắp mảnh gọn mà đẹp mắt. Cành hoa hồng trong tay cậu hoá thành quyền trượng, thể hiện uy lực tuyệt đối của kẻ nắm quyền. Cùng với hoạt cảnh nước bắn lên rồi rơi xuống theo động tác quạt chân của cậu, tượng trưng cho sự thanh cao, nhấn chìm và thanh tẩy. Âm nhạc dừng lại đột ngột sau tiếng trống nặng nề cuối cùng, sân khấu chỉ còn lại một luồng ánh sáng trắng bệch, giống như một sự phát quyết rơi trên người Đàm Châm. Cậu giữ nguyên động tác kết thúc, cơ thể lười biếng lún sâu vào ghế dựa màu đen, một chân đạp lên mặt ghế như đang tuyên cáo chủ quyền, những giọt nước chảy dọc từ cổ chân trắng trẻo của cậu chậm rãi trượt xuống. Chân còn lại kiêu ngạo duỗi thẳng về phía trước, chân trần đạp trong nước, ống quần ướt sũng sẫm màu. Cậu hơi cúi thấp người, khuỷu tay tùy ý chống trên đầu gối đang gập lên, cơ thể nghiêng về phía trước. Bàn tay đang cầm hoa hồng lúc này đang dừng lại ngay trước ống kính (hãy tưởng tượng ống kính được đặt dưới bể nước, góc nhìn từ chân cậu chiếu lên trên). Ống kính đột ngột phóng to, cảnh quay được đặc tả sắc nét — Bông hoa hồng kiều diễm ướt át bị nắm chặt trong lòng bàn tay trắng tinh, khiến làn da giữa các ngón tay trông như tuyết đầu mùa. Những giọt nước đọng trên các cánh hoa đầy đặn, lưu luyến không rơi, toả sáng long lanh dưới ánh đèn. Nhưng Đàm Châm không có ý định dâng lên hoa hồng, cậu lắc nhẹ cổ tay, dùng một tư thế gần như là gõ, để đóa hồng đập lên ống kính. Không tiếng động, nhưng nó lại tượng trưng cho tiếng búa đập phán quyết cuối cùng. Động tác kết thúc, ánh mắt cậu xuyên qua màn nước nhìn thẳng về phía ống kính. Dưới hàng mi hơi cụp xuống là ý cười đùa cợt và lả lơi, tư thế hờ hững toát ra mười phần ngạo nghễ. Giống như đang âm thầm tuyên bố rằng, trò chơi dạy dỗ dùng để giết thời gian này của cậu, đến đây là kết thúc. Cậu, chính là quy tắc. 【!!!!!!!!! (out trình)】 【Động tác gõ vào ống kính đó! Ánh mắt đó! Em yếu lắm em gãy trước đây!】 【Giọt nước trên đóa hoa hồng!!! Màn kết thúc huyền thoại!】 【Oh shit! Đàm Châm tôi muốn làm chó của anh!】 Biển lightstick điên cuồng lay động trong bóng đêm, tiếng la hét bùng nổ mãnh liệt và kéo dài hơn bất kỳ lần nào trước đó, thiếu chút nữa hất tung cả mái che của sân vận động.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!