Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 13: TROUBLE-MAKER
Đàm Châm cảm thấy một luồng máu nóng xông thẳng lên đầu, gân xanh nơi thái dương điên cuồng giật giật. Từ ăn uống, nghỉ ngơi cho đến sắp xếp công việc, dường như Dung Giam luôn có cách can thiệp vào cuộc sống của cậu, hơn nữa còn dùng một thái độ rất hiển nhiên không cho phép kháng cự để quản lý và “tối ưu hóa” mọi thứ. Đàm Châm tự nhận khả năng nhẫn nhịn của mình không tệ, đặc biệt là trong mối quan hệ đôi bên cùng có lợi này, cậu vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đối với những sự “quan tâm” vượt quá giới hạn của Dung Giam, phần lớn thời gian cậu đều chọn im lặng hoặc phớt lờ cho qua chuyện. Nhưng hôm nay thì khác. Chuyện hắn đưa ra yêu cầu hoang đường “nhảy vũ đạo nhóm nhạc nữ” cách đây hai hôm vẫn như một cái gai đâm trong lòng cậu, bây giờ chén trà đắng này cũng giống như đổ thêm dầu vào lửa. “Hừ.” Một tiếng cười lạnh thoát từ cổ họng Đàm Châm. Cậu không nhìn Dung Giam nữa, ánh mắt sắc lạnh rơi trên chén nước thuốc màu nâu đậm. “Sau này em muốn ăn khuya thì có thể bảo dì làm.” Cuối cùng Dung Giam cũng chịu lên tiếng, ngữ điệu vẫn bình thản như cũ. Hắn không ngẩng đầu lên, tầm mắt vẫn dừng lại trên màn hình máy tính bảng. Câu nói này đã triệt để châm ngòi cho kíp nổ. Đàm Châm trực tiếp bưng chén trà đắng lên, động tác nhanh đến kinh người, thậm chí không cho dì giúp việc ở một bên có thời gian kinh ngạc. Vành chén chạm vào môi, vị đắng nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Cậu ngửa đầu, yết hầu lăn động, một hơi uống hết chén trà đắng có nhiệt độ vừa phải mà không hề nhíu mày. Rầm — Cậu đặt mạnh cái chén không xuống mặt bàn, phát ra một tiếng vang giòn giã. Vị đắng chát lan ra khắp khoang miệng và thực quản, còn lẫn theo một chút vị chua kỳ lạ. Cơn bực bội và hoả khí chẳng những không bị chén trà đắng kia đè xuống, ngược lại càng bùng lên dữ dội hơn. Cậu đột nhiên đứng dậy, chân ghế kéo lê trên sàn nhà phát ra tiếng ma sát chói tai. Cậu không thèm nhìn người đàn ông ngồi bên cửa sổ đã ngẩng mặt lên nhìn mình bằng ánh mắt thâm trầm khó đoán kia thêm một lần nào nữa, trực tiếp vơ lấy cái máy tính bảng đặt bên cạnh, quay người đi thẳng về phía cầu thang. Tiếng bước chân hậm hực vang lên rõ mồn một trong phòng khách yên tĩnh, nghe ra được người nào đó đang giận lẫy đến mức nào. Khi cậu vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, bước chân đột nhiên khựng lại. Đàm Châm quay lưng về phía phòng khách, không quay đầu lại. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, giọng nói kèm theo một tia mất kiên nhẫn vang lên: “Món quà sinh nhật mà ngài muốn, em sẽ làm.” Cậu hơi nghiêng đầu, lộ ra một chút góc nghiêng tinh xảo, giọng điệu thờ ơ: “Nhưng nhảy thế nào là do em quyết định.” Nói xong, cậu không hề nán lại một giây, bóng dáng nhanh chóng biến mất sau góc rẽ trên tầng hai. Phòng khách một mảnh im lặng như tờ, dì giúp việc bưng cái chén không lặng lẽ lui xuống. Cuối cùng Dung Giam cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính bảng, chậm rãi hướng về phía cầu thang nơi bóng dáng kia vừa biến mất. Ánh mắt của hắn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ vuốt nhẹ một cái lên cạnh của chiếc máy tính bảng. … Kế hoạch bay đi Hải Khẩu chuẩn bị cho đêm hội giao thừa của đài Thanh Mang vốn dĩ là hai ngày sau nhưng đã được Đàm Châm trực tiếp đẩy lên sớm hơn. Lý do đưa ra rất chính đáng: Đã lâu không hát nhảy, cần thêm thời gian để làm quen sân khấu và thích nghi địa điểm. Lê Thuật ở đầu dây bên kia cười đầy ẩn ý: “Tích cực dữ vậy sao? Được thôi, anh sẽ dặn ê-kíp làm theo ý cậu. Nhưng mà cưng ơi, cưng làm vậy là đang… chạy trốn à?” Đàm Châm mặt không cảm xúc cúp điện thoại. …Chạy trốn cái con khỉ. Đợi đến khi Dung Giam đi làm về thì đã được Mason báo tin — tiểu thiếu gia đã bay đi Hải Khẩu rồi. Mason tưởng rằng sau khi Dung Giam nhận được tin này thì sẽ lạnh mặt, kết quả hắn không những không tức giận mà ngược lại còn trông có hơi… vui vẻ? Vì vậy trong thời gian Đàm Châm ở trên máy bay, chỗ ở lại ban đầu đã được ai đó yên lặng thay đổi…. thành một căn hộ có view bờ biển với tầm nhìn 720 độ cực phẩm, vừa đẩy cửa ra là thấy ngay bãi cát trắng mịn, hơn nữa còn đi kèm với bể bơi vô cực bằng kính thuỷ tinh, lúc hoàng hôn có thể ngắm mặt biển nhuộm đỏ ráng chiều tuyệt đẹp. Ba bữa mỗi ngày đều có bếp trưởng khách sạn 5 sao đích thân chế biến, đưa tới tận cửa phòng. Sau khi Đàm Châm đáp xuống máy bay liền được Phó Xán Xán – người vừa nhận được tin cũng đang ngơ ngác không kém – thông báo: “……” Ở nhà có vị tổng tài làm việc với tốc độ ánh sáng. Phó Xán Xán cẩn thận hỏi: “Anh Đàm, vậy chúng ta sẽ ở khách sạn bên phía ban tổ chức hay là ở căn hộ view bờ biển do Dung tổng chuẩn bị ạ?” “Ở căn hộ.” Đàm Châm đeo khẩu trang và nón bucket lên, đôi mắt lộ ra bên ngoài đen nhánh lạnh lùng như phủ một lớp băng. Cậu cười lạnh một tiếng: “Có đại gia chi tiền, sao lại không ở?” Phó Xán Xán: “…Vâng ạ.” Nhờ phúc của đại gia… à không, nhờ phúc của Dung tổng mà cô đã được ở căn hộ view bờ biển có trị giá gần sáu chữ số một đêm. Cảm ơn sếp, cảm ơn Dung tổng. Hai ngày đầu tiên sau khi hạ cánh tại Hải Khẩu đều trôi qua yên bình trong việc chuẩn bị tiết mục và tập nhảy, cho đến khi Phó Hữu Dung xuất hiện. Ngoài cửa sổ bằng kính sát đất là ánh nắng rạng rỡ đặc trưng của mùa đông phương Nam, gió biển thôi qua mang theo hơi ẩm mặn chát. Trong phòng tập mở máy lạnh rất mạnh, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Đàm Châm mặc áo sơ mi đen freesize, tóc mái bị mồ hôi thấm ướt, đứng đối diện với gương tỉ mỉ tập từng động tác vũ đạo, mỗi một điểm dừng, mỗi một lần phát lực đều chính xác đến mức khắc nghiệt. Mồ hôi chảy xuống theo đường xương hàm, bị Đàm Châm tùy ý lau đi. “Thầy Đàm, thể lực của cậu cũng cừ thật đấy.” Vừa vào cửa, đối phương đã lên tiếng trêu chọc Đàm Châm. Đàm Châm uống hết nửa chai nước, vặn nắp lại, nhìn Phó Hữu Dung một cái qua tấm gương: “Thầy Phó rảnh rỗi vậy sao? Luyện xong tiết mục rồi à?” “Chưa đâu, nhưng vẫn còn sớm mà.” Phó Hữu Dung đi vào phòng tập, rất tự nhiên đặt tay lên vai Đàm Châm, “Ngược lại là cậu đấy, tự dưng chạy tới đây sớm nhiều ngày như vậy, bộ cậu đang muốn trốn ai sao?” Phó Hữu Dung chỉ bâng quơ nói đùa một câu, nhưng Đàm Châm bị nói trúng tim đen liền nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên một đường cong khó hiểu. “Chuyện này mà cậu cũng biết?” “Cậu đang trốn người thật à?” Phó Hữu Dung không nhịn được kề sát mặt lại một chút, đôi mắt đào hoa ướt át, bẩm sinh lộ vẻ đa tình: “Lẽ nào cậu đang trốn nợ tình gì đó — Áh!” Đàm Châm giơ hai tay nhéo gò má của cậu ta kéo sang hai bên, nặn ra một nụ cười vừa dịu dàng vừa nguy hiểm: “Sai rồi, bởi vì muốn gặp cậu sớm hơn nên tôi mới tới sớm đấy.” Đàm Châm vốn chỉ định nhéo một cái rồi buông tay, kết quả phát hiện da mặt của đối thủ sờ vào có cảm giác tốt đến bất ngờ, thế là cậu nhào nặn gương mặt người ta một trận cho thoả thích. Đến khi buông ra thì mặt của thầy Phó đã đỏ bừng, hai mắt long lanh nước, trốn ra một góc ôm mặt uất ức lườm cậu. Tâm trạng của Đàm Châm tốt lên một chút, vừa rồi động tác Phó Hữu Dung đặt tay lên vai cậu đã gợi lên cho cậu một chút linh cảm, thế là Đàm Châm tùy ý hỏi một câu: “Cậu biết nhảy bài Trouble Maker không?” Phó Hữu Dung nhướng mày: “Đã từng học qua một đoạn, nhưng…” Vậy là đủ rồi. Đàm Châm ngắt lời cậu ta: “Tối nay dành cho tôi một tiếng, cùng tôi quay video vũ đạo Trouble Maker phiên bản phòng tập.” Thầy Phó: …? Mí mắt Phó Hữu Dung giật giật: “Chúng ta? Nhảy Trouble Maker?” Đàm Châm liếc cậu ta một cái: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?” Phó Hữu Dung: “Vậy ai nhảy vị trí nữ?” “Tôi nhảy.” Ngữ điệu Đàm Châm thản nhiên: “Vũ đạo nhóm nhạc nữ tôi cũng đã nhảy qua rồi, nhảy vị trí nữ thì tính là gì?” “Cái clip nhảy vũ đạo nhóm nữ đó của cậu, tôi có lướt thấy rồi.” Phó Hữu Dung khen ngợi một cách chân thành: “Thầy Đàm, cậu nhảy đẹp thật đó.” Cậu ta thực sự không thể nhịn nổi sự tò mò: “Tôi hỏi cậu một chút nhé, sao đột nhiên cậu lại nổi hứng muốn quay video fan-service Trouble Maker với tôi vậy? Đừng nói là cậu định xào couple Phó Châm à nha.” “Không phải.” Nhắc tới chuyện này, Đàm Châm không nhịn được cười lạnh: “Tôi thua cược với một ông chú khốn kiếp, người ta muốn xem tôi nhảy vũ đạo nhóm nhạc nữ, dám làm dám chịu, tôi phải nhảy thôi.” Thầy Phó câm lặng vài giây, sau đó u oán nói: “Sao tôi có cảm giác như tôi chỉ là một phần trong trò chơi của hai người vậy?” “Xem như tôi nợ cậu một ân tình.” Đàm Châm cũng không thích vô cớ làm phiền người khác: “Sau này có việc gì cần tôi hỗ trợ, cậu cứ việc lên tiếng, nếu làm được tôi nhất định sẽ làm.” “Không nghiêm trọng như thế đâu.” Phó Hữu Dung xua xua tay, “Chỉ quay một video vũ đạo thôi mà… Đợi qua năm mới, lúc nào rảnh tôi qua nhà cậu ăn chực một bữa nhé?” “Dù sao cũng ở cùng một tòa nhà, qua chơi cũng tiện.” “Lần trước trong chương trình《Ký sự Quy Điền》cậu làm món cơm hấp sườn hạt dẻ với canh thịt viên cà chua ngon xuất sắc luôn, tôi thèm lâu lắm rồi.” Phó Hữu Dung chọc chọc vào cánh tay cậu: “Tôi quay video với cậu, cậu nấu cho tôi một bữa cơm, chuyện này không lỗ chứ?” “Duyệt.” Cả hai người đều có nền tảng vũ đạo, hơn nữa đều đã từng nhảy qua bài này, sau khi tập vài lần liền nhanh chóng tìm thấy cảm giác, bắt đầu ghi hình. Sau khi dựng điện thoại xong, âm nhạc bắt đầu vang lên. Phó Hữu Dung lập tức nhập vai, ánh mắt trở nên lười nhác kèm theo một chút hư hỏng, động tác là sự khống chế và trêu chọc tiêu chuẩn của vị trí nam. Đàm Châm thì hoàn toàn khác biệt. Động tác ở vị trí nữ cần sự mềm mại, quyến rũ và đẩy đưa nóng bỏng, nhưng vào tay Đàm Châm lại được cậu nhảy ra một hương vị khác. Vòng eo chuyển động đầy tính dẻo dai, ánh mắt không phải là sự mê ly khiêu gợi mà là một sức xuyên thấu thanh lãnh, giống như đang bình tĩnh tháo gỡ ý đồ của đối phương. Cánh tay vươn dài, đôi chân giao thoa, mỗi một động tác đều tràn đầy sức mạnh và khả năng kiểm soát chuẩn xác, so với việc nhảy đôi gợi cảm, chi bằng nói đây là một cuộc đọ sức không tiếng động. Những bước nhảy quyến rũ đã được cậu thể hiện bằng phong cách sắc bén rất riêng, cảm giác gợi tình không đến từ việc cố ý gạ gẫm nhau mà đến từ sự tương phản giữa khả năng khống chế mạnh mẽ và biểu cảm lạnh lùng gần như hờ hững. Rõ ràng đang nhảy vị trí nữ nhưng khí thế của cậu như muốn lấn át cả vị trí nam của Phó Hữu Dung. Phó Hữu Dung vừa nhảy vừa âm thầm gào thét trong lòng: “WTF!” Thầy Đàm đang nhảy Trouble Maker hay là đang diễn tả ngôn ngữ hình thể của sát thủ chuyên nghiệp vậy?! Kết thúc một đoạn nhạc, Phó Hữu Dung thở hổn hển, nhìn Đàm Châm mặt không đổi sắc đi tới tắt máy quay, không nhịn được phàn nàn: “Thầy Đàm, cậu thực sự đang muốn nhảy Trouble Maker à? Tôi thấy cậu muốn nhảy thành ‘Trouble Terminator’ thì có?” (Trouble maker: Kẻ tạo rắc rối – Trouble terminator: Kẻ huỷ diệt rắc rối) Toàn bộ bầu không khí sexy đều được thay thế bằng sát khí, có cảm giác như cậu đang sẵn sàng “xử đẹp” bạn nhảy bất cứ lúc nào. Đàm Châm xem lại video, cảm thấy cực kỳ hài lòng: “Hiệu quả mà tôi muốn chính là như vậy.” Cậu lưu video, tải lên khung chat của Dung Giam, gõ vài chữ rồi gửi đi. “Đi ăn tối không?” Đàm Châm cất điện thoại, nhìn về phía Phó Hữu Dung. “Đi chứ!” Đôi mắt của thầy Phó lập tức sáng rực lên: “Tôi thấy có một quán đồ nướng được người ta đánh giá cao lắm, vừa hay chúng ta đi ăn thử xem.” … Thượng Hải, trụ sở chính của tập đoàn Dung Thị. Trên bàn làm việc bằng gỗ hồ đào tối màu có đặt mấy màn hình đang tỏa ra ánh sáng lạnh. Trên màn hình lớn nhất là gương mặt nghiêm túc của vài vị lãnh đạo cấp phân bố trên toàn cầu, họ đang tiến hành phần cuối cùng của việc báo cáo chiến lược quý. Dung Giam ngồi dựa lưng vào chiếc ghế da rộng lớn, trên mặt đeo một cặp kính gọng mỏng màu bạc đen. Ánh mắt đằng sau mặt kính tĩnh lặng không dao động, giống như một đầm nước đóng băng. Tai trái hắn đeo tai nghe truyền xương, tiếp nhận âm thanh của cuộc họp một cách rõ ràng. Cuộc họp đã gần kết thúc, hắn chỉ cần xác nhận lại một số dữ liệu then chốt cuối cùng. Ngay lúc này, màn hình điện thoại cá nhân đặt trên bàn làm việc của Dung Giam lặng lẽ sáng lên. Là tin nhắn của Đàm Châm gửi tới, tổng cộng có hai tin. Tin nhắn thứ nhất là một tệp video, tên tệp vô cùng đơn giản và trực tiếp:【Trouble_Đàm Châm & Phó Hữu Dung_Dance practice】 Tin nhắn thứ hai:【Quà sinh nhật sớm, mời ngài kiểm tra và nhận hàng.】 Ánh mắt của Dung Giam vẫn tập trung trên bản đồ chiến lược, dường như màn hình điện thoại vừa sáng lên chỉ là một sự nhiễu loạn không đáng để tâm. Nhưng vừa rồi lúc cái tên Đàm Châm vừa hiện lên, ngón trỏ tay phải của hắn đã gõ nhẹ lên mặt bàn một cái, nhanh như ảo ảnh. Báo cáo kết thúc, cuộc họp bước vào phần hỏi đáp ngắn gọn. Tầm mắt của Dung Giam cuối cùng cũng lướt về phía điện thoại, đầu ngón tay dừng lại trên màn hình nửa giây rồi bấm mở video. Chất lượng hình ảnh HD lập tức hiện ra — sàn nhà bóng loáng của phòng tập, tấm gương khổng lồ, tiếng nhạc dạo nhức tai… cùng với hai người đang hoà vào điệu nhạc nhảy vũ đạo ở trung tâm khung hình.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
