Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 12: ĐỐI THỦ
Sau khi hỏi xong câu đó, Đàm Châm liền cụp mắt nhìn những búp trà non xanh biếc đang dập dềnh trong tách trà, chờ đợi một câu trả lời ngắn gọn là “không cần” như trong dự liệu. Dù sao câu hỏi của cậu cũng chỉ mang tính chất tượng trưng nhằm thể hiện sự quan tâm đối với đối tượng kết hôn mà thôi. Dung Giam im lặng trong giây lát. Trong phòng bao chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khóm trúc ngoài cửa sổ và tiếng “thở” rất nhẹ của nước trà. Sự im lặng ngắn ngủi này thế mà lại khiến Đàm Châm sinh ra một tia căng thẳng. Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói của Dung Giam vang lên. Tông giọng không cao, vẫn là vẻ trầm lãnh và bình thản như mọi khi: “Nhảy một đoạn vũ đạo nhóm nhạc nữ cho tôi xem.” Bàn tay đang cầm tách trà của Đàm Châm đột nhiên cứng lại, suýt chút nữa đã làm đổ tách trà. Nước trà bên trong lắc lư nổi sóng, chỉ thiếu chút nữa là bắn ra ngoài. Cậu lập tức ngẩng mặt lên, đồng tử dưới ánh đèn vàng ấm hơi co lại, biểu cảm điềm tĩnh ngàn năm như một đột nhiên nứt ra một khe hở nhỏ, thể hiện rằng cậu thực sự không dám tin. “…Cái gì?” Cậu bật thốt theo bản năng, giọng nói cũng vô thức cao hơn một bậc, hoài nghi bản thân mình vừa nghe nhầm. Bầu không khí nhã nhặn và yên tĩnh trong phòng bao, khí chất quý phái và lạnh lùng của Dung Giam, những thứ này khi kết hợp với mấy chữ “vũ đạo nhóm nhạc nữ” lại trở nên hoang đường như một trò đùa quái ác. Dung Giam nhìn dáng vẻ thất thố hiếm thấy của cậu, gương mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, chỉ có ở sâu trong đáy mắt dường như lướt qua một tia hứng thú cực nhạt, nhanh như ảo giác. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, cách làn khói trà lượn lờ, lặp lại rõ ràng từng chữ một: “Tôi nói là, nhảy một đoạn vũ đạo nhóm nhạc nữ cho tôi xem.” Lời này rơi vào tai Đàm Châm chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, chấn động đến mức khiến đầu ngón tay tê dại, ngay cả tách trà ấm nóng trong tay cũng dường như mất đi nhiệt độ trong nháy mắt. Bầu không khí lập tức bị đóng băng. …… Cho đến tận ngày hôm sau khi tham dự lễ trao giải “Đêm Tinh Quang” của đài Lệ Chi, Đàm Châm vẫn chưa hoàn hồn lại được. Dung Giam muốn cậu nhảy một đoạn vũ đạo nhóm nhạc nữ làm quà sinh nhật tặng cho hắn. Chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ của câu này kết hợp lại với nhau bằng cách nào vậy? Nghe xong sao lại thấy giống như một câu chuyện kinh dị thế này? Dung Giam bị hồn ma bóng quế nào đoạt xá rồi sao? Ngày hôm qua lúc Dung Giam đưa ra yêu cầu về “món quà” này, sau khi Đàm Châm xác nhận đi xác nhận lại rằng người này không hề nói đùa với mình, cậu đã bị sốc đến mức im lặng hồi lâu, mí mắt cứ giật liên hồi. Thầy Đàm đã rất lâu rồi không rơi vào trạng thái “cạn lời” như vậy, cuối cùng không nhịn được nhếch môi tạo thành một đường cong đầy mai mỉa: “Không ngờ Dung tổng cũng là người hùa theo đám đông, muốn em phải tặng ngài một món quà sinh nhật độc đáo như vậy.” Dung Giam không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ bưng tách trà lên, thong thả nhấp một ngụm. Làn khói trà mịt mờ làm nhòe đi đường nét quá mức sắc sảo của hắn, nhưng lại khiến đôi mắt đậm màu kia càng thêm u tối khó lường. Hắn đặt tách xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tử đàn nhẵn bóng phát ra một tiếng “cạch”. “Nếu em thấy chuyện này chỉ là hùa theo người khác,” Dung Giam nói, “Vậy thì đánh cược đi.” Đàm Châm ngước lên nhìn hắn, chân mày hơi nhướng lên mang theo một tia cảnh giác. Dung Giam nhàn nhạt nhìn cậu, “Nếu em giành được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất trong đêm trao giải thường niên tối mai…” Hắn dừng lại một chút, ngữ điệu không hề phập phồng, cứ như đang bàn bạc về một cuộc giao dịch tầm thường: “Món quà này có thể miễn.” Bàn tay đang cầm tách trà của Đàm Châm theo bản năng siết lại. Giải thưởng “Nam diễn viên xuất sắc nhất” này chẳng qua chỉ là một danh hiệu tạo tiếng vang mà bên phía nền tảng dành cho những nghệ sĩ có mối quan hệ hợp tác thân thiết, bản chất giống như một buổi lễ tuyên dương giao lưu tầm cỡ hơn, hoàn toàn không thể so sánh với các giải thưởng công nhận tài năng chính thống. Năm nay cậu không có nhiều dự án hợp tác với đài Lệ Chi, tham dự chỉ để góp mặt cho đủ đội hình thôi. Khả năng cậu nhận được giải thưởng này là cực kỳ nhỏ. Đàm Châm hiểu ra ý đồ của đối phương ngay lập tức — đây chính xác là một ván cược đã biết trước kết quả. Cậu cười nhẹ một tiếng: “Nếu như em không lấy được thì sao?” Khóe môi của Dung Giam hơi nhếch lên với một biên độ cực nhỏ, nhanh đến mức tưởng chừng là ảo giác. Hắn hơi ngả người ra sau, tư thế ung dung mang theo một áp lực vô hình. “Vậy thì…” Ánh mắt của hắn ghim trên người Đàm Châm, từng chữ nhả ra rõ ràng mà lạnh lùng, “Nhảy một đoạn vũ đạo nhóm nhạc nữ cho tôi xem.” Đàm Châm nhìn đối phương chăm chú, cố gắng tìm kiếm một tia trêu ghẹo hay đùa bỡn trên gương mặt đóng băng vạn năm kia, nhưng cậu chỉ thấy một mảnh bình lặng sâu không thấy đáy. Hồi lâu sau, cậu cụp mi mắt, che đi cảm xúc bên trong, nhưng áp suất không khí xung quanh đột ngột hạ thấp cho thấy tâm trạng của cậu đang không mấy tốt đẹp. Đàm Châm không đồng ý, cũng không chối từ. Lúc này cậu đang đứng ở cuối thảm đỏ của “Đêm Tinh Quang”, ánh đèn flash dội xuống người cậu như cơn mưa nặng hạt, tiếng la hét của các fan hâm mộ suýt chút nữa lật tung nóc nhà. Đàm Châm diện một bộ âu phục được đặt may cao cấp, dáng người thẳng tắp, trên mặt treo nụ cười công nghiệp, để lại một chữ ký rồng bay phượng múa trên bảng ký tên. Ánh đèn flash theo sát bước chân cậu, MC dẫn chương trình cầm micro giới thiệu nồng nhiệt, Đàm Châm hơi nghiêng người phối hợp với ống kính. Nhưng tâm trí cậu vẫn đang lẩn quẩn nghĩ về yêu cầu hoang đường mà Dung Giam đã đưa ra tối qua. Mí mắt phải của cậu lại giật mạnh một cái. Chết tiệt, tại sao hôm qua mình lại nổi cơn đi hỏi Dung Giam chuyện quà sinh nhật làm gì không biết! Sau khi ngồi vào vị trí của mình, Đàm Châm bắt đầu mặt không cảm xúc tự phản tỉnh lại bản thân. Cho đến khi đối thủ ngồi ở phía bên tay phải cậu đột nhiên quay sang, dùng một giọng điệu quá mức nhẹ nhàng không mấy phù hợp với mối quan hệ giữa hai người mà hỏi cậu: “Xin chào, tối nay cậu ăn gì vậy?” Đàm Châm chậm rãi quay đầu lại, nhìn gương mặt xinh đẹp của đối thủ trong 3 giây, chắc chắn rằng đối phương không bị chập mạch rồi mới trả lời: “Ăn lẩu gà hầm nước dừa, cảm ơn thầy Phó đã quan tâm.” Đàm Châm không ngờ Phó Hữu Dung thế mà lại thuận theo lời cậu mà hỏi tiếp: “Hương vị thế nào? Cách nấu có chính tông không? Nếu ngon thì giới thiệu chỗ cho tôi với?” Đàm Châm: “…” Phó Hữu Dung cũng bị đoạt xá rồi à? Trong mắt Phó Hữu Dung hiển lên vẻ cầu xin khẩn thiết, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được: “Thầy Đàm, nói chuyện với tôi đi, đừng bắt tôi phải quỳ xuống cầu xin cậu.” Đàm Châm nhìn lướt qua cậu ta, thấy Tạ Tuân đang ngồi bên cạnh Phó Hữu Dung, trong lòng liền hiểu rõ. Hóa ra là không muốn giao lưu với người yêu cũ nên đành phải tìm đến đối thủ truyền kiếp là cậu để cầu cứu đây mà. Nể tình thầy Phó thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin mình tới nơi rồi, Đàm Châm liền đại phát từ bi mà cứu cậu ta lần này vậy. “Nói miệng không tốt lắm.” Cậu lắc lắc điện thoại, “Để tôi gửi WeChat cho cậu.” Phó Hữu Dung “ờ” một tiếng: “Được, nhưng tôi phải kết bạn với cậu trước đã… Tôi quét mã của cậu nhé?” Đàm Châm liếc xéo cậu ta một cái. Chẳng lẽ phải để tôi quét cậu à? — Bạn đã thêm thành công “Một cục Dung nè~” làm bạn bè Suy nghĩ vài giây, Đàm Châm đổi ghi chú thành: [Kẻ đáng ghét đã bớt đáng ghét lại một chút]. Sau khi kết bạn xong, Phó Hữu Dung tiếp tục thảo luận về lẩu gà hầm nước dừa một cách vô cùng nghiêm túc: “Cậu cũng nhận lời mời tham gia đêm hội giao thừa của đài Thanh Mang đúng không? Vậy thì hay quá, tôi biết có một quán lẩu gà hầm nước dừa lâu đời chính tông ở Hải Khẩu, mấy ngày tổng duyệt đó chúng ta tranh thủ thời gian đi ăn đi?” Đàm Châm chết lặng trả lời: “Nếu cậu mời thì tôi sẽ cân nhắc.” “Tôi mời tôi mời.” Nói chuyện với đối thủ quả nhiên vui vẻ hơn nhiều so với đám người yêu cũ, thầy Phó cười híp mắt nói, “Quyết định như vậy đi, đến lúc đó phải cậu đi ăn với tôi đấy nhé.” Cái từ “nhé” còn cố ý kéo dài giọng ra, mềm ngọt như kẹo kéo. Đàm Châm một lần nữa quay đầu lại, nghiêm túc đánh giá gương mặt của Phó Hữu Dung: “Phó Hữu Dung, cậu thực sự không bị thứ gì đó nhập vào người đấy chứ?” “Hôm nay còn biết làm nũng với tôi nữa à.” Đôi mắt đào hoa của Phó Hữu Dung hơi mở to: “Cậu vừa đơm đặt cái gì đấy? Tôi làm nũng với cậu hồi nào? Làm loạn thì đúng hơn.” Đàm Châm thở phào nhẹ nhõm: “Thế này mới đúng chứ.” Phó Hữu Dung: “…Cút đi.” Không ngoài dự đoán, giải thưởng “Nam diễn viên xuất sắc nhất” của Đêm Tinh Quang đã được trao cho một diễn viên trẻ đang lên, người đã hợp tác ba bộ phim với đài Lệ Chi trong năm nay, mà trùng hợp thay cũng là nghệ sĩ của Tây Thần Ảnh Thị. Chỉ khác với Đàm Châm ở chỗ – cậu là trụ cột tự thân vận động, còn người ta mới là một “thái tử gia” chính hiệu. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Lê Thuật gọi điện thoại đến hỏi thăm: “Châm Châm, nếu cậu có dự định xào couple với đối thủ, ít nhất cũng phải báo trước với anh một tiếng chứ?” “?” Trên trán Đàm Châm xuất hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, “Ai nói với anh là tôi chuẩn bị xào couple với Phó Hữu Dung?” “Cưng mở hot search lên xem liền dùm anh đi.” Phó Xán Xán ngồi một bên lập tức bấm vào hot search, từ khóa đứng thứ ba nổi bần bật là: #Hôm nay nhà Phó Châm lại được ăn đường thật thơm# Nội dung của bài đăng Weibo có nhiệt độ đứng đầu trong từ khóa là:【Cứu tôi mọi người ơi, couple băng giá của tôi cuối cùng cũng ra khơi rồi! Ban đầu tôi cứ tưởng đài Lệ Chi sắp xếp chỗ ngồi cho hai người tôi ship ở gần nhau để chụp được tấm ảnh chung là đã mãn nguyện lắm rồi… KẾT QUẢ!!! ĐỆCH!! Nói chuyện với nhau suốt cả buổi + thêm WeChat + hẹn nhau đi ăn đủ combo luôn!! Chuyện này có phải là thật không vậy? Là sự thật đúng không? Chúng tôi xin phép từ đây không gọi họ là đối thủ nữa mà gọi là ‘vợ chồng’ (ai làm vợ cũng được, tui đu couple không phân công thụ #^.^#)】 Đàm Châm sau khi đọc xong không sót chữ nào: “…….” Cái gì cũng ship chỉ có hại cho các bạn thôi. Cậu ấn ấn giữa mày, “Đây chỉ là một… hiểu lầm thôi, tôi và Phó Hữu Dung đều không có dự định xào couple, chúng tôi cũng không cần.” “Biết rồi.” Lê Thuật cười một tiếng, “Hai ngày tới không có lịch trình nào nữa, cậu nghỉ ngơi cho tốt, sau đó chuẩn bị bay đến Hải Khẩu tham gia đêm hội giao thừa.” “Vâng.” Đàm Châm đang định cúp máy thì nghe Lê Thuật nói tiếp: “Hai ngày này hãy ở bên cạnh chồng cậu nhiều hơn một chút đi, đợi đến khi vào đoàn phim thì sẽ bận lắm đó.” Đàm Châm mặt không cảm xúc: “Nói lại một lần nữa, anh ấy không phải là chồng tôi.” Sau đó cậu dứt khoát cúp máy. Lúc quay về Công Quán Vân Tỉ đã gần nửa đêm, “chủ nhân khu tự trị” Dung Giam có giờ giấc chính xác như người máy đã đi ngủ từ sớm. Tối nay Đàm Châm vội vã đi dự sự kiện nên vẫn chưa ăn gì, dạ dày đói meo, cậu đặt một suất đồ ăn bên ngoài về làm bữa khuya, ăn xong mới lên lầu đi ngủ. Hôm sau đến gần giờ ăn trưa, Đàm Châm mới ngủ dậy và đi xuống lầu. Dung Giam đã dùng xong bữa sáng kiêm trưa, đang ngồi trước cửa sổ sát đất khổng lồ ở phòng khách xem tài liệu, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc đen. Thấy Đàm Châm, hắn nhàn nhạt liếc nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt. Đàm Châm không có khẩu vị lắm, chỉ ăn qua loa một chút. Vừa mới đặt đũa xuống, đã thấy dì giúp việc bưng một cái chén nhỏ đi tới, cẩn thận đặt xuống trước mặt cậu. Trong chén đựng một loại chất lỏng màu nâu sẫm, tỏa ra mùi thuốc đắng khiến đầu lưỡi tê dại — đây là trà thanh nhiệt được nấu kèm với vài vị thuốc Đông y, có tác dụng hạ hoả cực kỳ tốt. Lông mày của Đàm Châm lập tức nhíu lại. Tối hôm qua cậu có ăn đồ chiên nhưng chưa đến mức vừa ngủ dậy đã phải nốc một chén thuốc đắng để “hạ hỏa” như thế. “Tiên sinh đã dặn đấy ạ,” Dì giúp việc nhỏ giọng giải thích, có chút khó xử, “Ngài ấy nói tối hôm qua cậu ăn đồ ăn bên ngoài, sợ cậu bị nóng trong người.” Đàm Châm lập tức nhìn về phía Dung Giam bên cửa sổ. Người kia vẫn đang tập trung nhìn vào máy tính bảng, cứ như mọi chuyện xảy ra ở đây không liên quan gì đến hắn, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc qua đây một lần. Lại là như vậy.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
