Tặng sao nè ♥

Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 11: BƯỚC NHẢY

Sau khi từ Dung Đình trở về Công Quán Vân Tỉ, cách thức ở chung giữa Đàm Châm và Dung Giam được duy trì ở một trạng thái bình lặng khác thường. Tựa như mọi chuyện đều đã xảy ra nhưng hai đương sự lại cố tình nhấn chìm những cảm xúc phập phồng đó xuống đáy hồ, để lại bề mặt bình yên không gợn sóng. Ban ngày Dung Giam đến công ty làm việc, trong căn hộ view bờ sông rộng lớn chỉ còn lại Đàm Châm và Mason – người có mức độ tồn tại rất thấp. Đàm Châm ở nhà ngủ bù, đọc sách, nghiên cứu kịch bản, thiết lập sở thích mới… dù sao cậu cũng luôn tìm được việc để làm. Buổi tối Dung Giam sẽ về nhà, hai người im lặng cùng nhau dùng bữa tối. Sau bữa ăn, Dung Giam sẽ chiếm dụng một góc thư phòng hoặc phòng khách để xử lý những tài liệu công việc mà dường như làm hoài cũng không bao giờ hết. Đàm Châm thì ngồi ở một khoảng cách không xa không gần, ôm những quyển sách chuyên ngành thật dày để học tập hoặc chơi game. Trong không gian chỉ có tiếng lật sách, tiếng gõ bàn phím hoặc tiếng ngòi bút lướt trên trang giấy, không ai làm phiền ai, cũng không giao tiếp. Còn về chuyện đi ngủ ban đêm — Chỉ mất hai đêm, Đàm Châm đã làm quen với quy trình “sau khi tắt đèn, Dung Giam sẽ vòng tay qua eo kéo cậu vào lòng rồi ôm cậu ngủ”. Sau đó, cậu sẽ gối đầu lên nhiệt độ cơ thể ấm áp và nhịp tim trầm ổn của đối phương, yên ổn đi vào giấc ngủ, một mạch đến sáng. Về phần sự bình lặng quái lạ này sẽ duy trì trong bao lâu, khi nào hai người mới từ “ngủ đơn thuần” chuyển sang “ngủ không đơn thuần”… Đàm Châm lười suy nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ nhiều hại não, một trong những nguyên tắc vận hành não bộ của một người không mắc bệnh overthinking như thầy Đàm, chính là tuyệt đối không suy nghĩ quá mức về những chuyện xảy ra sau 12 giờ tới. Có thể thuận lợi tiến hành theo kế hoạch là tốt nhất, nếu xảy ra biến cố thì tâm lý cũng phải vững vàng và không suy sụp. Còn về phần Dung Giam có ngủ được hay không, việc này vốn không nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu. Đàm Châm có được nửa tháng để nghỉ ngơi nhưng cũng không phải hoàn toàn trống lịch. Một show sống còn ăn khách đang ghi hình tại Thượng Hải đã mời cậu tham gia với vai trò là “tiền bối hỗ trợ” cho một tập phát sóng. Bản thân Đàm Châm cũng có xuất thân từ Show sống còn, cậu là thần tượng chuyển hướng sang làm diễn viên sau khi nhóm nhạc hết hợp đồng và tan rã. Đối với loại chương trình này, trong lòng cậu ít nhiều cũng có vài phần tình cảm. Quan trọng nhất là tổng đạo diễn của chương trình này đã từng cho cậu một số cơ hội và sự nâng đỡ then chốt vào thời điểm cậu còn vô danh, trầy trật lăn lộn trong giới giải trí. Món nợ ân tình này Đàm Châm không thể từ chối được. Ngày ghi hình, trong trường quay đèn đuốc sáng trưng, tiếng người náo nhiệt. Sức sống bừng bừng của những thực tập sinh trẻ tuổi hòa lẫn với mùi mồ hôi khẩn trương tràn ngập mọi ngóc ngách. Đàm Châm thay một bộ đồ thường ngày hợp với phong cách của chương trình, đường may gọn gàng và có một chút điểm nhấn, ngồi ở hàng ghế ban giám khảo. Cậu có thần thái ôn hòa, nhận xét chuyên nghiệp và xác đáng, thân phận “tiền bối” xuất thân từ show sống còn càng giúp cậu nhanh chóng kéo gần khoảng cách với các thực tập sinh. Chương trình tiến triển đến phần trò chơi tương tác, cách chơi khá đơn giản, đội thua cuộc phải nhận một hình phạt nhỏ. Không may là Đàm Châm đã phối hợp thất bại với một giám khảo trẻ khác, trở thành bên thua cuộc. “Thầy Đàm! Thầy Đàm!” Khán giả tại trường quay và các thực tập sinh lập tức reo hò phấn khích, xen lẫn những tràng cười cổ động. Người dẫn chương trình nở nụ cười tinh quái nhìn về phía Đàm Châm: “Ái chà, tiền bối Đàm của chúng ta thua rồi nhé~ Theo quy định thì phải nhận hình phạt thôi —” “Nhảy một đoạn điệp khúc bài hát của nhóm nhạc nữ đang hot《Sparkle》, mọi người thấy sao?” “Được ạ —!!” Âm thanh gần như muốn lật tung nóc nhà, tất cả máy quay cũng đồng loạt hướng về phía Đàm Châm. Nụ cười công nghiệp trên mặt Đàm Châm cứng lại, sau đó hoá thành một tia bất lực. Cậu đưa tay xoa xoa giữa mày, âm thầm thở dài trong tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. “Được thôi…” Cậu buông tay, đứng dậy bước về phía khoảng trống nhỏ giữa sân khấu đã được chừa sẵn cho mình. Ánh đèn rọi xuống, nhạc dạo vang lên. Đàm Châm hít sâu một hơi, khi ngẩng mắt lên lần nữa, trong mắt chính là sự tập trung tuyệt đối. Không một chút e thẹn hay ngập ngừng, cơ thể cậu lập tức lắc lư theo giai điệu, mỗi một động tác đều khớp với nhạc, dứt khoát, gọn gàng và đầy sức mạnh. Vươn tay, nhấc chân, eo hông uốn lượn – kết hợp mượt mà như hòa làm một. Rõ ràng là vũ đạo được thiết kế cho nhóm nhạc nữ nên động tác thiên về nhu mềm và quyến rũ nhưng khi Đàm Châm nhảy lại mang đến một cảm giác thiếu niên trong sáng và phi dương. Tiết tấu nhanh, lực đạo được khống chế vừa phải, lúc thì bùng nổ khiêu gợi, lúc thì lưu loát nhẹ nhàng. Khí chất tự tin và kinh nghiệm sân khấu được tích luỹ nhiều năm đã giúp cậu dù đang nhảy một loại vũ đạo khác xa so với hình tượng thường ngày, Đàm Châm cũng không tỏ ra lúng túng hay gượng gạo. Đó là khả năng làm chủ sân khấu gần như tuyệt đối, không phải cậu đang phối hợp với âm nhạc, mà là âm nhạc đang làm nền cho động tác của cậu. “A a a Đàm Châm giết người bằng nhan sắc rồi!” “Cứu mạng! Lực nhảy và cảm nhịp đều đỉnh! Không hổ danh là main dancer năm đó!” “Đẹp trai điên luôn! Tiền bối ơi nhìn em đi mà!” Tiếng hét dưới sân khấu gần như muốn chọc thủng trần nhà. Đàm Châm phớt lờ hết mọi âm thanh, tập trung nhảy hết đoạn điệp khúc này. Gò má vì vận động mà hơi ửng hồng, thái dương thấm ra những giọt mồ hôi li ti. Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, cậu lưu loát dừng lại động tác, hơi thở nhanh hơn, gật đầu nhẹ với mọi người dưới sân khấu, đang định trở về ghế giám khảo — Ánh mắt cậu bắt được một bóng hình quen thuộc đang đứng trong góc khuất của cánh gà. Người đó xuất hiện đột ngột giữa nhóm nhân viên công tác, trông có vẻ lạc quẻ vô cùng. Dung Giam không biết đã đến đây từ lúc nào, đứng đó nhìn cậu bao lâu. Hắn mặc bộ tây trang sẫm màu gần như dung hoà trong bóng tối, ánh mắt lãnh đạm xuyên qua bối cảnh sân khấu và ánh đèn đặt lên người cậu không sai lệch một li. Đàm Châm: “…….” Giây phút phát hiện ra sự xuất hiện của Dung Giam, trái tim cậu vô cớ nảy mạnh lên một cái. Không phải hoảng hốt mà là một cảm giác cam chịu giống như “chạy trời không khỏi nắng”. Biểu cảm của cậu vẫn không thay đổi, chỉ có bờ môi là mím chặt hơn một chút. Người mà cậu không muốn để người ta nhìn thấy khoảnh khắc “mất mặt” của mình nhất, cứ thế mà xuất hiện ngay tại hiện trường. Hai người bị ngăn cách bởi ánh đèn chói chang, gương mặt của Dung Giam trong mắt cậu càng thêm mờ nhạt, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia giống như dòng nước ngầm chảy dưới mặt băng, bên trên lạnh lẽo thấu xương, bên dưới cuộn trào và sục sôi khiến người ta khiếp đảm. Đàm Châm cuộn đầu ngón tay lại, yên lặng dời mắt. …… Âm thanh báo hiệu giờ nghỉ giải lao cuối cùng cũng vang lên, sự ồn ào trong trường quay lắng lại đôi chút, đám đông bắt đầu di chuyển. Đàm Châm gần như đứng dậy ngay lập tức, cậu không nhìn bất kỳ ai, đi thẳng về phía phòng nghỉ ở hậu trường. Phó Xán Xán chạy bước nhỏ đuổi theo, hạ thấp giọng nói sau lưng cậu: “Anh Đàm, Dung tổng ngài ấy…” “Tôi biết rồi.” Đàm Châm bình tĩnh ngắt lời cô, bước chân nhanh hơn một chút. Đẩy cửa phòng nghỉ ra, Dung Giam đang quay lưng về phía cửa, đứng kế bên cửa sổ dường như đang ngắm cảnh. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn chậm rãi quay người lại. Đàm Châm tiện tay đóng cửa lại, ngăn cách sự ồn ào bên ngoài. Cậu nhìn Dung Giam chỉ cách mình vài bước chân, ngữ điệu bình đạm hỏi: “Sao ngài lại tới đây?” Ánh mắt Dung Giam rơi trên người cậu. Tạo hình hôm nay của cậu tràn đầy khí chất thiếu niên, tóc mái trước trán hơi rối loạn, da thịt ửng hồng sau khi vận động vẫn chưa tan cùng với đôi mắt đặc biệt trong veo dưới ánh đèn sân khấu… Tất cả những điều này đều hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ bị dồn vào đường cùng ở cái đêm mưa bão trong trí nhớ của hắn, cũng khác xa với người đầu ấp tay gối mỗi đêm nhưng chưa bao giờ chủ động nói chuyện với hắn. “Đón em tan làm.” Giọng của Dung Giam không mang theo cảm xúc, không nghe ra vui buồn. Hắn tiến lên hai bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, ánh mắt trước sau vẫn không rời khỏi gương mặt Đàm Châm, một lát sau mới lại lên tiếng: “Bộ quần áo này của em, rất đẹp.” Đàm Châm hơi ngẩn ra, không ngờ câu mở đầu lại là như vậy. Cậu không biết phải trả lời hắn ra sao, Dung Giam đã tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại trong gang tấc. Dung Giam cúi đầu, ánh mắt rơi trên gò má hơi ửng hồng của Đàm Châm, hắn tự nhiên rướn người lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ. Dung Giam nếm được một chút vị sôcôla trên môi Đàm Châm. Hắn nhìn kỹ hơn, thấy trên cánh môi mềm của cậu được tô một lớp son màu lá phong, chất son lì, nhìn gần lại thấy có thêm chút màu nhũ lấp lánh. Nụ hôn này rất nhẹ, vừa chạm liền tách ra, động tác tự nhiên như thể họ thực sự là một đôi tình nhân ngọt ngào, thường xuyên trao cho nhau những cái hôn tạm biệt hoặc mỗi khi gặp nhau. Cơ thể của Đàm Châm giờ phút này triệt để cứng lại. Không phải vì kháng cự, mà là nụ hôn quá mức tự nhiên và thân mật này còn khiến cậu cảm thấy không biết phải làm sao hơn cả hai lần hôn môi mang tính xâm lược và cưỡng chế trước đó. Nó hoàn toàn phá vỡ lớp vỏ bọc bình lặng được duy trì bằng sự im lặng và khoảng cách giữa hai người. Cậu thậm chí còn nín thở theo bản năng, lông mi run lên nhè nhẹ, ngón tay buông thõng bên người cũng siết chặt hơn. Dường như Dung Giam không nhận ra sự căng thẳng của cậu, hoặc nói đúng hơn là hắn không hề bận tâm. Đàm Châm là bạn đời của hắn, nụ hôn này trong mắt hắn là chuyện rất đỗi hiển nhiên. Hắn lùi lại một chút, đưa tay gạt đi nhúm tóc hơi ướt mồ hôi trên trán cậu. Cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay khiến sống lưng Đàm Châm càng khẩn trương hơn. “Em nhảy rất đẹp.” Giọng nói trầm thấp của Dung Giam vang lên, không nghe ra là đang tán thưởng hay chỉ đơn thuần là đang trần thuật lại một sự thật mà hắn nhìn thấy. Tầm nhìn của hắn dời xuống, rơi trên cổ Đàm Châm, làn da trắng trở nên hồng hào hơn hẳn do khí huyết dâng cao, giống như lớp men hoa đào nở rộ trên nền sứ trắng. Yết hầu của Đàm Châm trượt nhẹ một cái, né tránh ánh mắt quá mức bộc trực kia, giọng nói cậu có chút khô khốc: “… Cảm ơn chú. Lát nữa còn phải ghi hình, em ra ngoài dặm lại lớp trang điểm trước đã.” Cậu gần như xoay người bỏ chạy, kéo cửa phòng nghỉ ra. “Anh Đàm!” Phó Xán Xán đang ngồi xổm trước cửa canh chừng bị dọa cho giật mình, nhìn thấy gương mặt hơi ửng đỏ và thần sắc khẩn trương của Đàm Châm, lại nhanh chóng liếc qua Dung Giam với dáng vẻ ung dung sau lưng cậu, cô cúi đầu xuống như một chú thỏ con bị hoảng hốt: “… Chuẩn, chuẩn bị dặm lại lớp trang điểm thôi ạ.” Đàm Châm không nói gì, đi thẳng về phía phòng trang điểm công cộng. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Dung Giam vẫn luôn đặt trên lưng mình, ánh mắt đó như hoá thành thực thể. Dung Giam không đi theo cậu, chỉ tựa người vào khung cửa phòng nghỉ, bình tĩnh nhìn bóng lưng của Đàm Châm biến mất ở góc rẽ hành lang. Hắn cúi đầu nhìn xuống tay mình, đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm và nhiệt độ khi chạm vào tóc và da thịt của chàng trai, sau đó đút tay lại vào túi quần tây, quay người ngồi xuống ghế sofa trong phòng nghỉ. Tư thế nhàn nhã, ý định quá rõ ràng, hắn sẽ ở lại đây, yên tĩnh chờ đợi buổi ghi hình này kết thúc. Phó Xán Xán nhìn Dung Giam trong phòng nghỉ, lại nhìn về hướng Đàm Châm biến mất, sau một hồi cân nhắc đắn đo, cuối cùng cô vẫn cam chịu ở lại canh giữ ở hành lang. Cô gái nhỏ cảm thấy sự nghiệp của mình đang đối mặt với một thử thách to lớn chưa từng có. …… Ghi hình kết thúc, đường phố đã lên đèn. Trong xe một mảnh tĩnh lặng, ngăn cách với sự náo nhiệt của thành phố lúc về đêm. Đàm Châm ngồi dựa vào lưng ghế, nghiêng mặt nhìn những ánh đèn đang lao nhanh vun vút về sau ngoài cửa xe, ngoài sự mệt mỏi, cậu còn có chút… ngượng ngùng kỳ lạ. “Không về Vân Tỉ.” Dung Giam phá vỡ sự im lặng, “Đi Cừ Viên.” Hàng mi của Đàm Châm rung động, cậu không trả lời, xem như ngầm đồng ý. Cậu đã quen với sự sắp xếp của Dung Giam, cũng không muốn tranh luận về những chuyện nhỏ nhặt này. Cừ Viên toạ lạc ở sâu trong khu phố sầm uất, cổng vào khiêm tốn, gạch xanh ngói đen, nơi nơi đều toát lên vẻ cổ kính và thanh nhã. Băng qua hành lang uốn lượn dẫn vào khu kiến trúc bên trong, người phục vụ dẫn họ bước vào một gian phòng bao mang tên “Linh Vũ Tiểu Trúc”. Bước vào phòng như đặt chân vào một thế giới khác. Không gian bên trong rộng rãi nhưng không hề phù phiếm xa hoa. Bàn ghế bằng gỗ đàn hương ấm áp và dày dặn, đường nét đơn giản mượt mà. Trên tường được phối trí lụa trắng trang nhã, có treo mấy bức tranh thủy mặc phong cảnh xa xăm. Ngoài cửa sổ sát đất là một khoảng sân nhỏ được chăm sóc kỹ càng, bên cạnh những hòn non bộ lởm chởm có trồng mấy khóm trúc xanh, dưới ánh đèn mờ đổ bóng loang lổ càng tăng thêm vài phần cổ phong tĩnh mịch. Trong không khí thoang thoảng hương trầm nhàn nhạt, như có như không, vừa đủ xoa dịu sự xao động trong lòng người. Cừ Viên không có thực đơn, chỉ có người phục vụ nhỏ giọng giới thiệu những món ăn theo mùa. Dung Giam gật đầu, quyết định gọi mấy món vừa thanh đạm vừa tinh xảo. Trong bữa ăn, hai người vẫn ít lời, chỉ có tiếng chén đũa chạm nhau vang lên khe khẽ. Dung Giam có phong thái ăn uống rất chuẩn mực, động tác ung dung, thi thoảng ánh mắt rơi trên người Đàm Châm như chuồn chuồn lướt nước rồi lại bình thản thu về. Đàm Châm thì tập trung vào thức ăn, sau khi tẩy trang, nước da cậu vẫn trắng nõn mịn màng, làm nổi bật lông mi đen nhánh, ánh đèn ấm áp thanh nhã của phòng bao không làm giảm bớt nét băng sương trên gương mặt cậu, đường nét sắc sảo giống như những ngọn núi tuyết trải dài, quanh năm không tan. Sau bữa ăn, người phục vụ vào phòng dọn chén đĩa, dâng lên hai tách trà. Tách trà được làm bằng sứ trắng, khói trà lượn lờ bay lên, mang theo hương đậu xanh thanh mát đặc trưng của trà Long Tỉnh. Đàm Châm bưng tách trà lên, cảm nhận hơi ấm từ gốm sứ truyền đến đầu ngón tay, cậu nhìn bóng trúc lay động ngoài cửa sổ. Trong làn hương trà mịt mờ, cậu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện — dường như tuần sau là sinh nhật của Dung Giam. …Tại sao cậu lại nhớ ngày sinh nhật của Dung Giam chứ? Đàm Châm vuốt nhẹ tách trà, lông mày hơi nhíu lại. Nhưng có lẽ bởi vì lúc này xung quanh quá đỗi yên lặng, hoặc chỉ đơn thuần là một chút “nghĩa vụ” trong mối quan hệ hợp đồng thúc đẩy cậu, Đàm Châm mở lời: “Tuần sau…” Giọng cậu không cao, nhưng trong phòng bao yên ắng lại nghe rất rõ ràng, ánh mắt chuyển từ cửa sổ rơi trên gương mặt Dung Giam ở đối diện, “Là sinh nhật của chú phải không?” Bàn tay đang cầm tách trà của Dung Giam khựng lại một chút, hắn ngước lên nhìn cậu. Trong mắt hắn xẹt qua một tia ngạc nhiên rồi ngay lập tức khôi phục lại như thường, tách trà đặt xuống mặt bàn gỗ tử đàn phát ra tiếng “cạch” rất nhẹ. “Ừ.” Dung Giam ừ một tiếng, xem như thừa nhận. Đàm Châm nhấp một ngụm trà, chất lỏng ấm áp trượt vào cổ họng, hương trà thanh khiết lan tỏa giữa môi răng. Cậu cân nhắc từ ngữ, vẫn là ngữ điệu bình thản đó, không nghe ra quá nhiều cảm xúc: “Ngài có muốn em tặng ngài món quà nào không?”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!