Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 10: LÙI BƯỚC
Sau cơn kinh ngạc, hai luồng cảm xúc vừa khiếp sợ vừa không cam tâm đan xen như hai sợi dây thừng siết chặt lấy trái tim của Lục Ninh Vãn. Cậu ta khiếp sợ vì Dung Giam thế mà lại kết hôn với Đàm Châm, không cam tâm vì Đàm Châm vậy mà có thể một bước lên mây, trèo lên được cành cây cao như thế… Nhưng ngay sau đó, một cảm giác hưng phấn mãnh liệt vì đã bắt được thời cơ nhanh chóng đè bẹp hết mọi cảm xúc khác, chiếm thế thượng phong. Cơ hội mà cậu ta chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đến rồi. Lục Ninh Vãn vẫn đang suy tính trong đầu thì cửa ngoài của phòng sưởi bị người ta tông mạnh, Dung Huyền thất hồn lạc phách xông vào. Sắc mặt của anh ta xám xịt, trên quần áo còn dính bụi bặm từ dưới hành lang, cả người giống như một cái xác không hồn, không nhìn thấy nửa phần kiêu ngạo hay hăng hái thường ngày từ bộ dạng suy sụp đó. “A Huyền!” Liễu Như Tuệ nhìn thấy con trai mình trong bộ dạng này thì càng thêm giận dữ, “Con nhìn con đi! Xem con tự biến mình thành cái dạng gì rồi? Chỉ vì một đứa…” “Mẹ.” Dung Huyền ngẩng đầu lên, ánh mắt rã rời, giọng nói khàn đục như sắp hết hơi, “Hôn ước của con và A Châm đã bị hủy bỏ rồi, em ấy kết hôn với chú Dung Giam rồi… Bây giờ mẹ hài lòng chưa?” Chát — Tiếng tát chói tai khiến Lục Ninh Vãn bất giác run bắn lên. Bà ra tay nặng đến mức khiến Dung Huyền không kịp phòng bị phải lảo đảo một cái, má phải nhanh chóng sưng đỏ lên. “Anh Huyền!” Lục Ninh Vãn mặc kệ sắc mặt khó coi của Liễu Như Tuệ, làm ra vẻ hết mực ỷ lại và đau lòng, chạy đến đỡ cánh tay cứng đờ của Dung Huyền. “Mẹ hài lòng… Mẹ tốn bao tâm sức là vì ai hả?” Liễu Như Tuệ tức đến mức thở hồng hộc, “Cuộc hôn nhân này đối với gia đình chúng ta chẳng có một chút lợi ích nào cả! Cha con thì là một tên phế vật không làm nên trò trống gì, nếu như con cũng an phận không tranh giành thì ở cái Dung Đình này không còn đất dung thân cho chúng ta nữa đâu!” “Anh Huyền… không sao đâu, dì Liễu chỉ đang nóng giận nên mới nói ra những lời này, dì cũng vì muốn tốt cho chúng ta thôi.” Giọng nói của Lục Ninh Vãn chan chứa sự quan tâm và đau lòng, dùng ánh mắt khẩn cầu và trấn an ra hiệu cho Liễu Như Tuệ, như đang muốn nói “dì cứ giao cho con”. Lục Ninh Vãn nửa dìu nửa ôm Dung Huyền đang thất thần ngồi xuống giường nệm bên cạnh. Cậu ta quỳ xuống, nhìn lên Dung Huyền, hai tay nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay lạnh ngắt của anh ta lên, dùng nhiệt độ từ lòng bàn tay mình để sưởi ấm cho đối phương. “Anh Huyền, em biết anh đang buồn, em cũng biết chuyện này rất khó chấp nhận…” Lục Ninh Vãn nói chuyện ngọt ngào như mật, mang theo một sự bao dung khiến người ta nát lòng: “Em đều hiểu mà, anh vẫn còn có em, em sẽ luôn đứng về phía anh.” Lục Ninh Vãn rất am hiểu mà nức nở một cái: “Đừng vì một kẻ trèo lên cành cao rồi vứt bỏ anh mà tự hành hạ mình như vậy, được không?” Cậu ta cố tình nhấn mạnh hai cụm từ “trèo lên cành cao” và “vứt bỏ”, giống như đang dùng những cây kim độc nhỏ xíu đâm chính xác vào vết thương đang chảy máu của Dung Huyền. “Một người như Dung tiên sinh sao có thể đối xử thật lòng với Đàm Châm được? Chẳng qua là nhất thời ham muốn cái túi da đó, muốn dùng anh ấy để làm chúng ta mất mặt mà thôi!” Lục Ninh Vãn từ tốn phân tích, giọng điệu mềm mỏng: “Nhan sắc có mới mẻ đến đâu thì có thể duy trì được bao lâu chứ? Đàm Châm càng trèo cao thì lúc sau sẽ càng té càng thôi.” Phải rồi… Đôi mắt trống rỗng của Dung Huyền lóe lên một chút tia sáng. Người như Dung Giam sao có thể thật lòng đối đãi với một hậu bối không mang lại lợi ích cho mình. Sớm muộn gì Đàm Châm cũng sẽ bị chú ấy chán ghét rồi vứt bỏ, đến lúc đó chẳng phải vẫn sẽ rơi vào tay mình hay sao? “Anh Huyền, em không phải Đàm Châm, em sẽ mãi mãi đứng về phía anh, tuyệt đối không phản bội anh, anh vẫn còn có em mà.” Lục Ninh Vãn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và thành kính lên mu bàn tay Dung Huyền. Dung Huyền nhìn đôi mắt chỉ chứa đựng hình bóng một mình mình của Lục Ninh Vãn, trái tim bị sự phản bội và sỉ nhục nghiền nát cuối cùng cũng tìm thấy một chút chỗ dựa và an ủi nhỏ nhoi. Anh ta nắm lại tay Lục Ninh Vãn như đang siết chặt sợi rơm cứu mạng cuối cùng, sự đau lòng và mịt mờ trong đôi mắt dần dần bị thay thế bởi vẻ cực đoan và thù hận. Liễu Như Tuệ đứng một bên lạnh lùng nhìn màn biểu diễn đầy kỹ xảo của Lục Ninh Vãn, cũng như trạng thái dễ dàng bị xoa dịu và dắt mũi của con trai mình. Cơn giận của bà vẫn chưa tan, nhưng nhìn Dung Huyền nắm chặt tay Lục Ninh Vãn như đang níu giữ niềm an ủi duy nhất, bà vẫn không nỡ mở miệng trách móc thêm. Trước mắt, trạng thái của Dung Huyền cần được xoa dịu, còn Lục Ninh Vãn… trước giờ bà ta chỉ xem cậu ta là món đồ chơi giải khuây của con trai mình, bây giờ xem ra vẫn có chút tác dụng. Ít nhất cậu ta là người biết thuận theo chiều gió, biết cách nắm bắt thời cơ, cũng biết cách dỗ dành Dung Huyền, cung cấp giá trị cảm xúc cho con trai bà. Về phần Dung Giam và Đàm Châm… Trong mắt Liễu Như Tuệ lóe lên một tia hiểm độc. Ngày tháng vẫn còn dài, cứ chờ xem. …… Theo kế hoạch, sau khi lấy đồ xong thì họ sẽ rời khỏi Dung Đình, nhưng một trận bão lớn đột ngột ập đến khiến Đàm Châm buộc phải ở lại Dung Đình qua đêm. Mưa như trút nước, những hạt mưa dày đặc đập vào mái ngói lưu ly, biến trời đất thành một màn nước hỗn độn. Gió lớn thổi vù vù như muốn nhổ bật gốc những cây cối trong sân. Đây là lần đầu tiên trong hơn 10 năm tá túc tại Dung Đình, Đàm Châm được ở trong Tây Lầu – nơi ở của gia chủ. Nhưng đối với cậu thì ở đâu cũng như nhau thôi, dù sao cậu cũng không kén giường. Trong phòng sưởi ấm đầy đủ, sau khi tắm xong, Đàm Châm chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng ôm sát cơ thể. Cổ áo theo động tác nằm sấp trên gối lông vũ của cậu mà bị lỏng trượt sang một bên, lộ ra một đoạn xương quai xanh rõ nét, dưới ánh đèn tường vàng nhạt trở nên trơn bóng và mịn màng. Tóc mái mềm mại rũ xuống lông mày, làm dịu đi phần nào vẻ sắc sảo do khung xương mang lại. Cậu nghiêng mặt, tập trung đọc quyển sách chuyên ngành trải ra bên gối, tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ trở thành âm thanh thư giãn tuyệt vời nhất. Dưới lớp áo ngủ mềm mại là đường cong duyên dáng từ sống lưng đến thắt eo, tư thế nằm sấp khiến vòng eo của cậu trông đặc biệt thanh mảnh và dẻo dai, độ cong lõm xuống dưới ánh sáng giống như một vầng trăng khuyết. —Thắt lưng nhỏ nhắn, nhẹ trong lòng bàn tay. Không hiểu sao chỉ vô tình liếc mắt một cái, trong đầu Dung Giam lại lập tức hiện lên câu thơ này. Nhẹ trong lòng bàn tay… cũng đúng. Dung Giam nhớ lại cảm giác nhẹ bẫng khi ôm ngang eo Đàm Châm ở thư phòng sáng nay, hắn quyết định sau khi trở về sẽ an bài thêm một chuyên gia dinh dưỡng cho cậu. Đàm Châm đọc sách quá nhập tâm, không chú ý đến cửa phòng tắm được mở ra rất khẽ, hơi nước bốc lên mang theo mùi hương thanh thuần và đắng chát của nhựa gỗ. Cho đến khi một bên nệm hơi lún xuống, một làn hương thuốc đắng nhè nhẹ hoà với hơi ẩm lặng lẽ xâm nhập vào giác quan của cậu. Hơi thở đó áp sát rất gần, mang theo cảm giác tồn tại không thể xem nhẹ, giống như một tấm lưới vô hình đang từ từ bao vây con mồi. Đàm Châm vẫn duy trì tư thế nằm sấp nhưng lông mi của cậu đang run lên, ánh mắt vẫn đặt lên quyển sách, cố gắng dùng sự tập trung để phớt lờ hơi thở đang áp sát kia. Thế nhưng nhiệt độ cơ thể thuộc về một người khác đã phủ lên người cậu, tấm lưới vô hình đó đã bắt được cậu rồi, tuyệt đối không cho phép cậu chạy thoát. Đàm Châm vừa định lên tiếng, một bàn tay bỗng nhiên đặt lên xương quai xanh đang lộ ra của cậu. Cái chạm đột ngột khiến Đàm Châm run bắn lên, giống như một con cá bất ngờ bị ném vào nước lạnh. Quyển sách trượt khỏi đầu ngón tay, lặng lẽ rơi vào lớp chăn đệm bồng bềnh. Cậu theo bản năng muốn né tránh nhưng cằm đã bị một lực đạo quen thuộc giữ chặt, cường thế dẫn dắt, ép cậu phải quay đầu ngửa mặt lên — Đôi mắt ở khoảng cách cực gần lúc này trầm mặc như mặt biển trước cơn bão, cảm xúc u tối cuồn cuộn mãi không tan. Đôi mắt ấy chuyên chú và đầy tính xâm lược, nhìn cậu không chớp mắt. Đàm Châm cứng đờ người, vừa định mở miệng và đẩy hắn ra, nhưng trước khi kịp phát ra âm thanh, quyền nói chuyện đã bị tước đoạt. Cánh môi bị nghiền ép, liếm mút một cách mạnh mẽ, thô bạo và nóng bỏng. Đầu lưỡi của Dung Giam trượt qua kẽ răng đang hơi hé mở của cậu, hơi thở bị cướp đoạt hoàn toàn, mọi giác quan của cậu đều thấm đẫm mùi vị của đối phương. Cảm giác ngạt thở đi kèm với cơn đau trên môi lưỡi ập đến dữ dội. Đàm Châm buộc phải ngửa đầu, cần cổ rướn lên tạo thành một đường cong kinh tâm động phách, động mạch màu xanh nhạt trên cổ phập phồng theo hơi thở, giống như những đường vân hoa uốn lượn dưới tầng băng. Hai tay cậu theo bản năng chống lên lồng ngực Dung Giam nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe. Khoé mắt nhanh chóng đỏ bừng vì phản ứng sinh lý, nước mắt không khống chế được trào ra, lăn dài theo gò má, thấm vào tóc mai. Bàn tay đang đặt trên xương quai xanh của cậu từ từ trượt xuống trước ngực rồi đến vòng eo, gấp gáp chui vào vạt áo, ý đồ nguy hiểm rất rõ ràng. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn sắp chạm vào cạp quần, đụng tới vùng da nhạy cảm kia — Đàm Châm đột nhiên dùng hết sức bình sinh, mang theo sự run rẩy vụng về, cầm chặt lấy cổ tay Dung Giam. Động tác bỗng nhiên dừng lại. Dung Giam lùi lại một chút, hơi thở nóng rực phả lên đôi môi đỏ mọng như muốn nhỏ máu của Đàm Châm. Hắn hạ tầm mắt nhìn cậu. Đôi mắt ấy phủ một tầng hơi sương ướt át, khoé mắt đỏ tươi, hàng mi dài ướt sũng dính vào nhau, nước mắt vẫn đang âm thầm lăn xuống. Nhưng bên dưới dáng vẻ mê người ướt nước kia lại là sự chán ghét rất nặng nề, lạnh lùng bày tỏ ý muốn kháng cự. Bầu không khí đông cứng, chỉ còn lại hơi thở đan xen của hai người, cùng với tiếng mưa rơi ngày càng cuồng bạo bên ngoài như ngày tận thế. Đàm Châm nhìn đôi mắt vẫn chưa tan tình dục xen lẫn thắc mắc của người đàn ông, giọng nói trầm khàn, chứa đầy phản cảm: “Đừng ở đây.” Từng chữ như được vớt ra từ nước đá: “Em không muốn làm loại chuyện này ở đây.” Cậu nhắm mắt lại, nói từng chữ một: “Dung Giam, em không thích Dung Đình.” “……” Dung Giam không nói gì, nhìn Đàm Châm chăm chú, ánh mắt giống như một lưỡi dao sắc mỏng chậm rãi lướt qua gương mặt ướt đẫm, đôi môi đỏ rực, cùng với đôi mắt đầy vẻ lạnh lùng và kháng cự kia. Dục niệm nồng liệt đang cuộn trào trong mắt hắn giống như bị một luồng khí lạnh vô hình gột rửa, nhanh chóng nguội lạnh và tan đi. Cảm xúc âm u sâu nặng không biến mất mà chỉ chuyển hóa thành một sự thâm trầm và khó đoán hơn. Vài giây giằng co chết chóc. Dung Giam nới lỏng bàn tay đang giữ cằm cậu, cổ tay còn lại đang bị Đàm Châm nắm chặt cũng chậm rãi và nặng nề rút ra khỏi vạt áo trên eo cậu. Nhưng hắn không lùi ra, ngược lại còn cúi người xuống. Trong lúc Đàm Châm một lần nữa gồng mình vì căng thẳng, Dung Giam đưa tay về phía áo ngủ bị kéo xộc xệch, cổ áo mở rộng của cậu. Hắn cài lại những chiếc cúc áo bị bung ra, động tác gọn gàng và cẩn thận. Sau khi chỉnh lý xong quần áo cho Đàm Châm, Dung Giam tiếp tục vươn tay kéo tấm chăn mỏng đã trượt xuống dưới eo lên đắp qua vai vậu, thậm chí còn tinh ý nhét kỹ các góc chăn. Làm xong tất cả những việc này, Dung Giam mới vòng tay qua thắt lưng của Đàm Châm, ôm cả người cậu vào lòng. Hai người dán sát vào nhau, Đàm Châm có thể cảm nhận được nhịp tim trầm ổn và mạnh mẽ trong lồng ngực của đối phương truyền qua lớp vải, vững vàng và đều đặn. “Ngủ đi.” Giọng nói trầm thấp bình tĩnh vang lên trên đỉnh đầu, không có tức giận vì bị cậu từ chối, giống như một câu chúc ngủ ngon quen thuộc giành cho nhau. Đàm Châm hoàn toàn ngây người. Cơn thịnh nộ, cưỡng ép hay lạnh lùng phất tay bỏ đi mà cậu đã dự tính, tất cả đều không xảy ra. Sau khi bị từ chối, thứ cậu nhận được lại là sự lùi bước ngoài dự đoán và một cái ôm mang ý trấn an nhưng vẫn tràn đầy cảm giác khống chế này. Phản ứng của Dung Giam bình tĩnh đến mức gần như quỷ dị, dường như sự chiếm đoạt mãnh liệt vừa rồi và sự bao dung chu đáo lúc này… đều là những bước đi theo đúng quy trình để giành được một điều gì đó. Nhưng mà… vì sao? Đàm Châm nhắm mắt lại, có lẽ đáp án chỉ cách cậu bởi một làn sương mỏng nhưng cậu không có đủ dũng khí xuyên qua màn sương đó để bắt được câu trả lời khẳng định kia. Cậu bị buộc phải dựa vào hõm vai của Dung Giam, chóp mũi phảng phất mùi hương thanh lãnh và đắng chát trên người đối phương. Cơ thể của cậu căng chặt nằm trong vòng tay ấm áp và nhịp tim bình ổn của đối phương, thế mà đã dần dần thả lỏng xuống. Sự mệt mỏi cực độ và những cảm xúc mãnh liệt vừa rồi như thủy triều rút đi, để lại cơn uể oải và buồn ngủ nặng nề. Ngoài cửa sổ, mưa rơi xối xả như muốn gột rửa tòa dinh thự cổ kính này. Cơn buồn ngủ chậm rãi kéo đến, những suy nghĩ rối ren chìm vào một vùng bóng tối mỏi mệt. Đàm Châm vẫn chưa nhận ra, dây thần kinh vẫn luôn căng như dây đàn của mình, trước sự lùi bước ngoài dự đoán và cái ôm của Dung Giam, đã có được một chút bình yên hiếm có.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
