Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 9: MẤT KHỐNG CHẾ
Đầu ngón tay có vết chai mỏng không tiếp tục khám phá lên trên mà buộc chặt và dán lên đường cong lõm xuống trên eo Đàm Châm. Làn da ở nơi đó mịn màng mà dẻo dai, nó nhạy cảm run lên dưới nhiệt độ bỏng rát của lòng bàn tay hắn. Mấy ngón tay của Dung Giam lướt đi lướt lại, mơn trớn từng tấc da thịt như thể đang đo đạc và thưởng thức món đồ quý giá độc nhất của riêng mình. Lực đạo chậm rãi nhưng nặng nề, giống như muốn để lại dấu ấn sở hữu chuyên biệt trên đó. Động tác này còn mang lại cảm giác áp bức và xâm lược mạnh hơn bất kỳ hành vi suồng sã nào. Ngay trong thư phòng nơi ông cụ Dung dùng để xử lý các công việc trọng yếu của gia tộc lúc sinh thời, Đàm Châm bị giam cầm trên kệ hoa với tư thế gần như cưỡng chế, hứng chịu toàn bộ lệ khí và dục vọng chiếm hữu của Dung Giam. Tầm nhìn bị hơi nước làm cho nhòe đi, bên tai chỉ nghe được mỗi tiếng môi răng cọ xát, tiếng sột soạt của vải vóc cùng với hơi thở dồn dập của bản thân mà cậu đang cố gắng đè nén nơi cổ họng. Cậu cảm thấy mình giống như một món đồ bị người ta dùng vũ lực cạy mở, bị bắt phơi bày ra bộ phận yếu ớt nhất, không có nơi nào lẩn trốn dưới sự xâm phạm và kiểm soát ác liệt của Dung Giam. — Quá mức rồi… Ý nghĩ này thoáng qua, nước mắt sinh lý theo động tác lên xuống của lông mi làm ướt đuôi mắt ửng hồng, giống như một đoá hoa đào thấm đẫm sương mai và mưa gió. Trước khi Đàm Châm hoàn toàn không thở nổi, Dung Giam cuối cùng cũng chịu lùi lại một chút. Dung Giam rũ mắt, nhìn người bị bắt phải ngửa đầu lên dựa vào vòng tay mình. Ánh mắt của hắn vẫn trầm mặc như một đầm nước lạnh, sau khi kết thúc nụ hôn, lệ khí trong mắt đã bình lặng hơn một chút, thay vào đó là một loại cảm xúc u tối, thâm trầm và dày đặc hơn. Mà vị đại minh tinh thường ngày luôn hờ hững, lười biếng và ung dung tự tại lúc này lại có phần thê thảm — nhất là khi so sánh với Dung Giam chỉ có hơi thở hơi loạn một chút mà thôi. Lồng ngực của cậu phập phồng kịch liệt, cả gương mặt đều ướt đẫm. Vùng da ở đuôi mắt và bên dưới mí mắt hồng hào diễm lệ, lông mi dài bị nước mắt sinh lý thấm ướt, có mấy sợi dính vào khoé mắt đỏ hoe, tựa như cánh bướm bị cơn mưa vùi dập, yếu ớt đến nao lòng. Đặc biệt nhất là cánh môi sưng đỏ, hơi hé mở để thở dốc, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Đàm Châm vừa lau loạn xạ thì chúng lại lã chã lăn dài, dọc theo gò má hội tụ ở cằm rồi nhỏ xuống, giống như vừa chịu một nỗi tủi thân to lớn. Dung Giam phát hiện nước mắt của Đàm Châm nhất thời không có dấu hiệu ngừng lại, hắn không dấu vết mím môi một cái, đưa tay quệt qua đuôi mắt ướt át của Đàm Châm, thay cậu lau đi một giọt nước sắp rơi, mở miệng hạ thấp xuống hai tông giọng: “…Xin lỗi.” “Em thấy……” Chưa nói hết đã bị Đàm Châm bình tĩnh ngắt lời: “Không cần phải xin lỗi, đây là quyền sử dụng hợp pháp của ngài.” Đàm Châm né khỏi tay hắn: “Bệnh lý cá nhân, tuyến lệ của em rất nhạy cảm, mỗi khi hôn môi thì sẽ rơi nước mắt mất kiểm soát, ngài không cần phải bận tâm.” Ánh mắt Dung Giam dừng lại trên gương mặt vẫn còn ướt sũng của cậu một lát, sau đó cực kỳ bình thản “ừ” một tiếng, tiếp nhận sự thật này một cách không thể bình thường hơn. “Vừa rồi tôi đã mất khống chế.” Dung Giam khôi phục lại tông điệu lạnh lùng thường ngày, nhưng lại trầm thấp hơn lúc nãy vài phần, thẳng thắn giải thích như đang bày tỏ, “Nhìn thấy Dung Huyền dựa vào người em gần như vậy, còn định chạm vào em, tôi cảm thấy không thoải mái.” Hắn lên tiếng một lần nữa, lời nói rõ ràng, bình tĩnh và chân thật: “Tiểu Thùy, xin lỗi em.” Đàm Châm cụp mắt, tự mình chỉnh lại vạt áo sơ mi hơi xộc xệch. Sự thành thật của Dung Giam giống như viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng mà cậu vẫn đang cố gắng duy trì, gợn lên một vệt sóng nhỏ nhoi, khiến cậu không khỏi nghĩ đến một khả năng ẩn giấu đằng sau câu nói “Tôi đã mất khống chế” đó… —Ghen sao? Ý nghĩ hoang đường này lóe lên trong đầu, ngay lập tức bị Đàm Châm vô tình chặt đứt. Quá đỗi nực cười, sao cậu có thể nghĩ đến khả năng ấy chứ? Một người như Dung Giam, bản tính chiếm hữu dục mới là chính yếu. Cái gọi là “mất khống chế” chẳng qua chỉ là một loại phản ứng bản năng khi lãnh địa và vật sở hữu của mình bị khiêu khích, không liên quan gì đến tình cảm cá nhân. Đàm Châm hít một hơi thật sâu, đè xuống sự nghẹn ngào nơi cổ họng, cậu đưa tay thô bạo lau sạch nước mắt trên mặt, động tác có phần gấp gáp. “Em không sao rồi.” Đàm Châm trở lại với phong cách nói chuyện xa cách không vui không buồn, cậu né tránh ánh mắt của Dung Giam, nhìn về phía túi tài liệu màu nâu đậm trên bàn ở gần đó, “Chúng ta xem tài liệu đi.” Trước khi Đàm Châm chuẩn bị nhảy xuống khỏi kệ hoa, Dung Giam đã nhanh hơn một bước. Hắn ôm ngang eo đặt cậu xuống đất, chỉ là lúc buông tay, đầu ngón tay hắn lưu luyến vuốt nhẹ một chút lên vùng eo lõm xuống của Đàm Châm thêm nửa giây rồi mới rút về. Đàm Châm định thần lại, phớt lờ cảm giác đau nhức rõ rệt trên môi, bước chân hơi bủn rủn tiến về phía bàn làm việc. Cậu cầm túi da bò lên, tháo sợi dây bông quấn quanh, lấy ra xấp tài liệu dày cộp bên trong. Tờ đầu tiên là một bản chuyển nhượng cổ phần. Cậu đọc lướt qua các điều khoản pháp lý và những con số, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở đối tượng chuyển nhượng — không phải cổ phần của tập đoàn Dung Thị như cậu dự đoán mà là một công ty giải trí điện ảnh mang tên “Thừa Phong”. “Thừa Phong…” Đàm Châm lẩm bẩm cái tên này, đầu ngón tay vô thức lướt qua dòng chữ, những ký ức xa xôi trong đầu đột nhiên được thắp sáng. Đó là lúc cậu mới đến Dung Đình không lâu, vẫn chưa bước chân vào giới giải trí. Cậu thiếu niên tính tình lãnh đạm không thích giao thiệp với ai, thường xuyên tìm một góc trong Dung Đình để thu mình lại cả ngày. Có một lần cậu trốn khỏi bữa tiệc chạy đến Tây Uyển cho cá ăn thì bị ông cụ Dung bắt gặp. Ông cụ không quở trách về sự thất lễ của cậu, ngược lại còn ngồi xuống bên cạnh cậu, cười híp mắt hỏi cậu sau này muốn làm gì. Thực ra lúc đó cậu rất mờ hồ về cảnh ngộ và tương lai của bản thân, tự nhiên không có câu trả lời cho câu hỏi của ông cụ. Nghĩ đến nghề nghiệp của cha mình là đạo diễn, cậu liền buột miệng nói đại là cậu muốn đóng phim, thích quay những câu chuyện thú vị. Lúc đó ông cụ Dung đã mỉm cười đầy ẩn ý, không nói gì thêm. Đàm Châm cũng không để tâm, chỉ xem đó là một lời hỏi thăm bâng quơ của trưởng bối. Hóa ra… Kinh ngạc, bàng hoàng… cùng với sự chua xót khi nhìn ra mưu tính phía sau, tất cả tạo thành một dòng cảm xúc phức tạp bóp nghẹt trái tim cậu. Sự ban tặng này không phải là món quà cho không. Nó được thiết kế tinh vi để trở thành một phần của “của hồi môn”, một phần “vốn liếng an thân lập mệnh” mà Đàm Châm chỉ có thể nhận được sau khi thực hiện hôn ước với Dung Huyền, trở thành con dâu trưởng của Dung gia. Ông cụ muốn dùng công ty này để vừa an ủi tham vọng không phù hợp với thân phận của cậu, vừa trói chặt cậu vào cỗ xe tranh giành quyền lực của Dung gia — một “Thiếu phu nhân” có sản nghiệp riêng là một cái mác trang trí mặt tiền cho Dung gia, tốt hơn nhiều so một diễn viên thuần túy, hơn nữa cũng dễ kiểm soát hơn. “Ha…” Đàm Châm phát ra một tiếng cười nhạt đầy mai mỉa. Đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng cậu vẫn nhận lấy phần “của hồi môn” này, nhưng lại trong một tình cảnh hoang đường biết bao. Đàm Châm ngước lên nhìn Dung Giam đang đứng bên cạnh cậu: “Ngài đã sớm biết thứ này là gì rồi đúng không?” Cậu giơ bản chuyển nhượng trong tay lên: “Ông cụ dùng nó để nhử em, đợi em ngoan ngoãn kết hôn với Dung Huyền rồi mới thực hiện, sao ngài có thể lấy được nó?” Liễu Như Tuệ nắm chặt thứ này không buông, chẳng qua là muốn dùng nó để làm quân bài thao túng cậu, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tay. Nhưng có một điều mà cả ông cụ Dung và Liễu Như Tuệ đều nghĩ sai rồi. Đồ của Dung gia, bất kể là tiền bạc, quyền lực hay địa vị… cậu không hề mơ tưởng dù chỉ một chút. Đối với cậu nơi này chỉ là một lồng giam mà cậu đã sớm ghét cay ghét đắng nhưng không thể thoát ra. Dung Giam buông mắt nhìn cậu, dấu vết của nụ hôn vừa rồi vẫn chưa tan biến, đuôi mắt của chàng trai vẫn phiếm hồng, lớt phớt như lớp men hoa đào trên nền sứ mỏng manh, thanh đạm tột cùng nhưng cũng diễm lệ đến kinh tâm động phách. Nhưng đôi mắt bên dưới lớp lông mi mỏng manh kia lại giống như một lưỡi dao sắc nhọn và lạnh băng. Ánh mắt của Dung Giam dừng lại ở lông mày và đuôi mắt hồng hồng ấy thêm vài giây rồi mới chậm rãi dời đi, đối diện với cái nhìn thắc mắc của cậu. Hắn bình thản lặp lại một câu đã nói với Đàm Châm vào buổi tiệc sinh nhật đêm hôm đó, cũng là một sự thật không thể phủ định vào thời khắc này: “Chuyện của Dung gia bây giờ, tôi mới là người quyết định.” Không giải thích quá trình, không mô tả thủ đoạn. Câu nói hờ hững này là một lời tuyên bố đanh thép về khả năng nắm quyền và kiểm soát mọi chuyện của hắn tại Dung gia. Thứ hắn muốn đưa cho Đàm Châm thì nhất định sẽ đến được tay cậu. Ý muốn và sự ngăn cản của những người khác chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe. Đàm Châm mím môi. Quyền “quyết định” của Dung Giam… không chỉ bao gồm việc hắn có thể cô lập cả nhà của Dung Huyền mà ngay cả những điều khoản di chúc đã được ông cụ Dung thiết lập nhằm chế ngự con cháu đời sau, trước mặt hắn cũng chỉ là hư ảo. Bản chuyển nhượng này có thể thuận lợi xuất hiện ở đây, điều này có nghĩa là bên phe cánh của mẹ con Liễu Như Tuệ đã hoàn toàn thất bại, hoặc bị trấn áp bằng một trao đổi hay đe doạ nào đó. Thư phòng rơi vào một khoảng trầm mặc, chỉ có tiếng gió thổi qua cành cây khô xào xạc ngoài cửa sổ. Hồi lâu sau, Đàm Châm cẩn thận xếp thẳng toàn bộ tài liệu rồi bỏ lại vào túi da bò, ngẩng lên nhìn Dung Giam. “Đồ đã lấy được rồi.” Cậu ôm túi tài liệu, lông mày đượm vẻ mệt mỏi, “Vậy thì Dung Giam, ngài muốn em phải báo đáp như thế nào?” Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên của Dung Giam. Đàm Châm không tin trên đời này lại có bữa ăn nào miễn phí hay một đặc ân mà không cầu báo đáp. Phía sau sự trao tặng có vẻ hào phóng này, bản chất vẫn là một cuộc giao dịch. Ông cụ Dung muốn dùng công ty để trói buộc cậu, Dung Giam dùng thủ đoạn để lấy nó rồi giao cho cậu, truy cứu đến cùng thì thực chất vẫn không có gì khác nhau. Dung Giam nhìn Đàm Châm. Cách đây mười mấy phút, đôi mắt của người này vẫn còn long lanh hơi nước, sự mịt mờ khi bị nhấn chìm vào tình dục khiến cậu hiếm khi lộ ra vẻ yếu mềm, thậm chí có thể xem là ngoan ngoãn. Nhưng lúc này đôi mắt ấy lại đen sâu như hắc mã não được nuôi trong khe suối đóng băng, u tối và giá lạnh, khiến người ta sinh ra ảo giác rằng có ủ nóng như thế nào thì nó cũng không ấm lên được. Dung Giam tiến tới, hơi khom người, nhốt Đàm Châm giữa bàn làm việc và vòng tay của mình, giọng nói trầm lãnh: “Đàm Châm, đây là đồ của em, tôi chỉ chuyển nó đến tay em mà thôi, chỉ có vậy.” “Sự báo đáp mà tôi muốn có nhất.” Dung Giam mơn trớn chiếc nhẫn trên ngón tay Đàm Châm, “Tôi đã sớm lấy được rồi.” “……” Đàm Châm vô thức siết túi tài liệu trong tay, các đốt ngón tay dùng sức trở nên trắng bệch. Khi Dung Giam định đứng dậy, Đàm Châm đột ngột đưa tay nắm cà vạt của hắn, kéo người về phía mình một lần nữa. Cậu hôn — hoặc nên nói là cắn một cái vào môi dưới của Dung Giam thì đúng hơn. Cắn xong, cậu nhanh chóng buông tay, đẩy người ra xa một chút, giọng nói bình thản: “Đây là tạ lễ vì hôm nay ngài đã đưa em đến Dung Đình lấy đồ.” … Xoảng — Một tiếng động bén nhọn vang lên, tách trà mỏng nhẹ bằng sứ thanh hoa đắt tiền tuột khỏi tay rơi xuống đất, nước trà nóng bắn tung tóe trên tấm thảm dày, ngay lập tức loang ra thành một vệt bẩn đậm màu. “Ông nói cái gì?” Gương mặt được bảo dưỡng kỹ càng của Liễu Như Tuệ giống như bị phủ sương, máu huyết rút sạch, chỉ còn một màu trắng bệch khiến người ta sợ hãi. Bà đột nhiên đứng bật dậy, cơ thể lảo đảo một chút, được Lục Ninh Vãn nhanh tay vội vàng đỡ lấy. Giọng nói của Liễu Như Tuệ như rít ra từ kẽ răng, mang theo một sự sắc nhọn và run rẩy chưa từng có: “Đàm Châm kết hôn với ai?!” “Là… là với Tam thiếu gia.” Quản gia cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Không khí trong nháy mắt như bị đóng băng. Lồng ngực Liễu Như Tuệ phập phồng dữ dội, dung mạo được trang điểm tinh xảo và dáng vẻ ung dung đều đã mất hết, chỉ còn lại sự thù hằn và phẫn nộ như mưa gió sắp đến. Bà nhìn chằm chằm quản gia, ánh mắt như lưỡi dao tẩm độc muốn đâm xuyên và nghiền nát kẻ trước mặt cùng với cái tin tức quá mức hoang đường kia. “Dung… Giam…” Bà nghiến răng đọc ra cái tên này, mang theo hàn ý thấu xương. Bây giờ thì bà đã hiểu rồi… Tại sao Dung Giam lại đích thân quay về để lấy cho bằng được món đồ mà ông cụ Dung để lại. Hóa ra không phải vì món đồ đó mà là vì Đàm Châm! Hơn nữa hắn còn muốn dùng cách này để đem mặt mũi của cả gia đình bà dẫm nát ở dưới chân, dùng một thứ xướng ca vô loài mà bà ta xem thường nhất, một đứa hôn phu cũ của con trai bà để tuyên cáo sự nắm quyền tuyệt đối của Dung Giam đối với nhà họ Dung. “Tốt… tốt lắm!” Liễu Như Tuệ tức giận đến bật cười, “Dung Giam… tính toán hay lắm, dám nhục nhã cả nhà ta như vậy!” Bà hất mạnh tay, lực đạo lớn đến mức khiến Lục Ninh Vãn phải loạng choạng lùi lại một bước. “Dì Liễu, dì bớt giận…” Lục Ninh Vãn ổn định thân hình, đúng lúc lộ ra vẻ mặt chấn kinh và lo lắng, trong lòng lại như có tảng đá ném mạnh xuống mặt hồ, dấy lên từng trận sóng to gió lớn. Đàm Châm…… thế mà lại kết hôn với Dung Giam?Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
