Tặng sao nè ♥

Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 16: HÔN ƯỚC

“Hai con…” Giọng nói của ông cụ Dung đứt quãng nhưng từng chữ đều rõ mồn một, “Lớn lên cùng nhau từ nhỏ… tình nghĩa sâu nặng… Bây giờ, e là ông không còn trụ được bao lâu nữa.” Ông cụ Dung nhìn Đàm Châm, đằng sau đôi mắt tưởng chừng như đục ngầu kia lại bén nhọn đến mức có thể xuyên thấu qua da thịt, mang theo thứ dục vọng khống chế tất cả trong tay, khiến người ta nghẹt thở: “Năm đó, từ lúc Lâm Sơn đưa con đến Dung gia… Dung Đình đã là nhà của con… sau này, cũng sẽ mãi là như vậy.” “A Huyền… sẽ đối xử tốt với con… ông định ra hôn sự này, xem như con… sẽ có chỗ dựa cả đời… như vậy cha con cũng được yên lòng.” Ông cụ giơ tay lên, phủi đi cánh hoa không biết đã dính lên tóc Đàm Châm từ bao giờ, “A Châm… con là đứa trẻ mà ông đã nhìn lớn lên… có A Huyền bảo vệ con, ông có thể yên tâm rồi…” Đàm Châm chỉ cảm thấy một cơn lạnh buốt và nghẹt thở trong nháy mắt đâm xuyên qua lồng ngực, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình siết lấy. Lời từ chối giống như một miếng sắt nung đỏ mắc kẹt trong cuống họng, khiến cậu đau đớn đến mức gần như muốn nôn ra. Cậu nhìn đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn sắc sảo của ông cụ, muốn lên tiếng nói “không”, muốn hất văng cái gông cùm ghê tởm này ra khỏi người mình. Nhưng lời của ông cụ lại giống như tấm mạng nhện dẻo dai nhất, bủa vây tất cả sự vùng vẫy của cậu. Miệng thì nói là muốn tốt cho cậu, muốn tìm cho cậu một chỗ dựa vững chắc cả đời, nhưng đằng sau tất cả những sự quan tâm đó là dùng lợi ích và ơn nghĩa để dệt nên một chiếc lồng giam kiên cố, vĩnh viễn nhốt cậu ở lại Dung Đình, trói chân cậu vào gia đình trưởng tử của Dung gia. Cảm giác bất lực to lớn và cơn phẫn nộ vì bị tước đoạt quyền lựa chọn điên cuồng va đập trong lồng ngực, nhưng cậu không thể tìm ra lối thoát cho bản thân. Cậu không có tư cách để từ chối. Cuối cùng, mọi cảm xúc đều bị cưỡng chế đè xuống nơi đáy mắt, chỉ còn lại một mặt hồ chết lặng. Cậu cụp mắt, cố gắng thốt ra một âm tiết khô khốc đến tột cùng: “…Vâng.” Một chữ này đã rút đi toàn bộ sức lực của cậu. Trong mắt ông cụ Dung xẹt qua một tia hài lòng, bàn tay đang siết chặt cuối cùng cũng nới lỏng một chút. Liễu Như Tuệ đứng đó thì âm thầm nhếch khoé môi. Bộ dáng của Dung Huyền giống như trút được tảng đá lớn trong lòng, ánh mắt nhìn Đàm Châm mang theo một sự chiếm hữu hiển nhiên như thể mọi chuyện phải được an bài như vậy. “Con xin phép đi vệ sinh một lát.” Đàm Châm khàn giọng nói một câu, cậu gần như vùng ra khỏi bàn tay khiến người ta buồn nôn kia, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Nếu còn ở lại đây thêm một giây, cậu sợ mình sẽ mất khống chế ngay tại chỗ. Đèn hành lang sáng choang đâm vào mắt Đàm Châm đau nhói. Cậu dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo thở dốc, cơn giận dữ, sự không cam lòng và tuyệt vọng đang đấu đá lung tung trong cơ thể, gần như muốn xé nát cậu. Cậu giơ tay ấn mạnh vào huyệt thái dương đang đau nhức, cố gắng đè xuống những suy nghĩ tiêu cực đang dâng trào, vừa nhấc chân bước đi — Bất thình lình, cậu đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc. Đàm Châm ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một đôi mắt thâm trầm lạnh nhạt. Là Dung Giam. Hiển nhiên là hắn vừa mới vội vã chạy đến, trên áo khoác sẫm màu được cắt may tinh tế vẫn còn mang theo hơi lạnh của bên ngoài. Mấy năm không gặp, khí trường xung quanh thân hắn càng thêm trầm ổn và lạnh lùng, giống như một lưỡi kiếm sắc bén vừa ra khỏi vỏ, che đi mũi nhọn nhưng càng thêm bức người. Đôi đồng tử thâm trầm như vực sâu lúc này đang nhìn gương mặt tái nhợt không còn huyết sắc của Đàm Châm không chớp mắt. Không khí dường như cô đọng lại. Đàm Châm cụp mi mắt, vì phép lịch sự, cậu nhàn nhạt mở lời: “…Chú.” Chào hỏi xong, cậu nghiêng người định vòng qua đi tiếp. “Đàm Châm.” Dung Giam trầm giọng gọi cậu, giống như một bức tường vô hình ngăn chặn đường đi của cậu. Đàm Châm dừng bước nhưng không quay đầu, sống lưng gồng lên thẳng tắp. Dung Giam nhìn chằm chằm vào phần ót trắng ngần của thiếu niên, “Hôn ước với Dung Huyền…” hắn dừng lại một chút, mỗi một chữ đều giống như một lưỡi dao sắc bén, không hề lưu tình khoét vào vết thương lòng mà Đàm Châm đang cố gắng che đậy, “Em thật sự cam tâm tình nguyện sao?” Tất cả sự ngụy trang của cậu ngay lập tức hoá thành một trò cười, Đàm Châm xoay người, cong môi nặn ra một nụ cười hoàn mỹ, nhưng trong đôi mắt tối đen kia lại không có lấy một tia sáng. “Tất nhiên rồi.” Giọng cậu bình tĩnh một cách lạ lùng, thậm chí còn mang theo một tia cố ý, giống như đang đọc một câu thoại đã thuộc lòng từ lâu, “Sự an bài của ông nội Dung đương nhiên là tốt nhất. Hôn sự này…” Cậu hơi ngẩng cằm, đối diện với ánh mắt của Dung Giam, nét mặt cậu vì nụ cười đó mà trở nên xinh đẹp tuyệt trần nhưng cũng càng thêm giả tạo, giống như một chiếc mặt nạ được tô vẽ hoàn mỹ nhưng lại thiếu đi sức sống. “Em cầu còn không được.” Nói xong, cậu không cho đối phương bất kỳ cơ hội để truy hỏi hay nhận xét nào nữa, Đàm Châm mạnh mẽ quay người đi thẳng về phía cuối hành lang, bước chân nhanh như thể phía sau có thú dữ đang đuổi theo. Giấc mơ vào lúc này bỗng dưng được kéo gần và tua chậm lại. Ngay lúc Đàm Châm xoay người rời đi, khoé mắt cậu lướt qua gương mặt của Dung Giam một lần cuối. Cái liếc mắt thoáng qua này đang được đóng băng và phóng đại trong giấc mơ của nhiều năm sau, tiết lộ cho cậu những chi tiết mà năm xưa cậu chưa từng chú ý đến — Dung Giam không hề động đậy. Hắn đứng nguyên tại chỗ, áo khoác sẫm màu càng tôn lên dáng người cao ráo lạnh lùng, ánh đèn trắng toát trên hành lang đổ bóng trên gương mặt góc cạnh sắc bén. Đôi mắt luôn trầm lặng của hắn lúc này đang cuồn cuộn sóng to gió lớn. Đó là sự nhạy bén nhìn thấu được lời nói dối của cậu, là cơn giận, là nỗi xót xa và còn có cả… dục vọng chiếm hữu không thể che giấu thêm được nữa. Ánh mắt đó quá phức tạp, giống như một lưỡi dao cùn, lặp đi lặp lại cứa vào những ký ức mà cậu cố tình muốn lãng quên. Đàm Châm đột nhiên mở mắt, lồng ngực thở dốc liên hồi, bên thái dương rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Ngoài cửa sổ máy bay là bầu trời màu xám chì được tẩm ướp hơi lạnh mùa đông, máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Thượng Hải. Phó Xán Xán nhìn Đàm Châm bên cạnh, sắc mặt cậu trắng bệch gần như trong suốt, ngay cả bóng mi rủ xuống cũng toát lên một cảm giác mong manh dễ vỡ. Cô theo bản năng hạ thấp giọng, cẩn thận hỏi: “Anh Đàm… có phải tối qua anh không nghỉ ngơi tốt không? Hay là sau khi ra sân bay anh về Vân Tỉ nghỉ ngơi đi, lịch trình chiều nay em có thể…” “Không cần.” Đàm Châm ngắt lời cô, giọng nói có chút trầm khàn, “Tôi không sao, công việc cứ làm theo kế hoạch.” Nói xong, cậu kéo cao cổ áo khoác, đeo kính râm, trước tiên đứng dậy, quanh thân tỏa ra một luồng áp suất thấp khiến người khác không dám đến gần. Phó Xán Xán nhìn bóng lưng Đàm Châm đang đi về phía cửa khoang, lặng lẽ nuốt nỗi lo lắng vào trong lòng. …… Xe bảo mẫu lái về Công Quán Vân Tỉ vừa đúng lúc hoàng hôn buông xuống. Ánh hoàng hôn mùa đông giống như một lòng đỏ trứng muối đã nguội lạnh, treo lơ lửng ở nơi tận cùng của cánh rừng nhà kính cao vút, nhuộm lên những khối bê tông cốt thép lạnh băng một lớp màu vàng cam ấm áp mê ly. Đàm Châm đẩy cửa xe, không khí lạnh tức khắc bao trùm lấy cậu. Cậu không vội lên lầu mà đứng cạnh xe, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất khổng lồ ở tầng cao nhất. Tấm kính phản chiếu ráng chiều, ánh lên một mảnh đỏ vàng chói chang. “Đinh—” Cửa thang máy trượt sang hai bên. Trong phòng khách không bật đèn chính, chỉ có một chiếc đèn sàn bên cạnh sofa thắp sáng cả căn phòng, Dung Giam đang ngồi ngay trong vùng sáng ấm vàng đó. Hắn mặc một bộ đồ ở nhà bằng len cashmere màu xám đậm, chất liệu vải mềm mại dường như cũng làm dịu đi phần nào sự lạnh lùng khó gần trên người hắn. Tư thế của hắn thả lỏng, trên đùi đặt một quyển sách bìa cứng thật dày. Ánh đèn ôn hoà phác họa trên góc nghiêng tuấn tú sắc sảo, sống mũi thẳng tắp, đường quai hàm rõ ràng, thần sắc chuyên chú mà trầm tĩnh. Trong không khí phảng phất mùi gỗ thông thanh khiết hòa quyện với mùi giấy mực, an tường đến mức khiến người ta sinh ra một loại ảo giác lỗi thời. Giống như… có người đang cố ý chờ cậu về nhà. Đàm Châm nhắm mắt hai giây, đưa tay khép lại cánh cửa nặng nề phía sau, giẫm chân lên sàn đá cẩm thạch. Bên dưới có bật hệ thống sưởi sàn nên chân cậu không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Cậu đứng ở huyền quan, nhìn thẳng về phía Dung Giam, không lập tức bước tới. Dung Giam ngẩng mặt lên, đôi mắt tối màu dưới ánh đèn vàng trông càng thêm sâu thẳm, yên tĩnh không gợn sóng, dường như có thể bao dung hết mọi cảm xúc. Bắt gặp tầm mắt của Đàm Châm, thần sắc hắn đọng lại một chút, sau đó hơi nhíu mày. Đàm Châm không cho đối phương có cơ hội mở lời, cậu bình tĩnh lên tiếng, nói chuyện thẳng thắn đến mức gần như thô bạo, đập tan hết thảy những vỏ bọc bình yên giả dối: “Năm đó ở ngoài phòng bệnh của ông nội Dung,” Đàm Châm nhìn Dung Giam, con ngươi giống như một nghiên mực bị đóng băng, đen sâu và lạnh lẽo, “Rốt cuộc anh muốn nói với em điều gì?” Không chào hỏi xã giao. Không dạo đầu. Thậm chí cách xưng hô cũng đã thay đổi. Thời gian dường như bị kéo dài vô tận. Quầng sáng vàng nhạt của cây đèn sàn rơi vào đáy mắt Dung Giam, không ủ thêm được nửa phần ấm áp, chỉ có một mảnh u tối và trầm lặng như biển sâu. Hắn nhìn chàng trai đang đứng ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, gương mặt tái nhợt, ánh mắt bướng bỉnh và sắc bén, sau đó khép quyển sách trên gối lại, phát ra một tiếng “cạch” rất khẽ. Dung Giam không lập tức trả lời, hắn hơi ngả người ra sau, lún sâu vào lưng ghế sofa mềm mại, tư thế vẫn thong dong như cũ, nhưng lại toát ra một áp lực vô hình khi đối diện với sự chất vấn của Đàm Châm. Ánh mắt hắn tuần tra trên gương mặt cậu, giống như đang đánh giá và xác nhận điều gì đó, lại giống như đang xuyên qua dáng vẻ sắc sảo của hiện tại để nhìn về cậu thiếu niên tuyệt vọng và mê mang ở hành lang năm ấy. Hồi lâu sau, Dung Giam mới mở lời: “Anh muốn nói…” Hắn dừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một sức nặng âm thầm vượt qua tháng năm dài đằng đẵng: “Đi theo anh.” Không phải an ủi, không phải khuyên can, cũng không phủ định mối hôn sự đó. Mà là một câu mệnh lệnh trực tiếp nhất: Đi theo anh. Đàm Châm sửng sốt. Ba chữ này giống như một mũi giáo bén ngót, ngay lập tức phá tan mọi câu trả lời và sự phòng bị mà cậu đã tự đặt ra. Ánh mắt phức tạp và thâm trầm của Dung Giam ở hành lang năm đó… ánh mắt nặng nề tưởng chừng như muốn nuốt chửng cậu… hiện tại cậu đã có được một câu trả lời trực tiếp nhất, và cũng nằm ngoài dự tính của cậu. “Rời khỏi Dung Đình, em muốn đóng phim, anh sẽ dẫn em ra nước ngoài tu học, hoặc là em muốn làm điều gì khác, đều tuỳ em.” Dung Giam nhàn nhạt liếc qua chiếc nhẫn trên ngón áp út của Đàm Châm, “Bất kể em muốn gì, cũng đều tốt hơn là bị nhốt ở Dung Đình, làm một thiếu phu nhân mặc người ta sắp đặt.” Hắn nhìn đôi môi mím chặt thành một đường thẳng của Đàm Châm, giọng nói vẫn bình thản: “Tiểu Thuỳ, câu ‘cầu còn không được’ năm đó của em, là lời nói dối vụng về nhất mà anh từng nghe được.” …Hóa ra không phải là ảo giác. Đàm Châm chậm rãi điều chỉnh hơi thở, cổ họng khô khốc, dường như có một lưỡi dao sắc bén chắn ngang, mỗi một lần hít thở đều mang theo vị rỉ sắt tràn vào phổi. Năm đó Dung Giam… thật sự đã từng nghĩ đến việc đưa mình đi. Phòng khách yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Dung Giam vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt đã mất hết huyết sắc của Đàm Châm. Hắn không thúc giục, cũng không vội vàng giải thích thêm, chỉ bình tĩnh và kiên nhẫn đợi Đàm Châm bình phục lại. Thời gian chậm rãi trôi qua trong sự giằng co không tiếng động, từng giây từng phút tựa như bị kéo dài. Đàm Châm đứng thẳng người, không còn dựa vào tủ huyền quan nữa, giống như đang nỗ lực tìm kiếm một chút điểm tựa giữa cơn mờ mịt chực chờ sụp đổ. Nhưng ánh mắt cậu lại vô thức né tránh Dung Giam, rơi xuống nền nhà sáng bóng có thể soi gương. Dung Giam nhìn phản ứng của cậu, trong mắt lướt qua một tia hiểu ra rất nhạt. “Tiểu Thuỳ,” Hắn phá vỡ sự im lặng, ngữ điệu mang theo một chút thân mật lạ thường, “Hôm nay em hỏi anh câu này, là vì nguyên nhân gì?”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!