Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 3: VẠCH MẶT
Bầu không khí trong đoàn phim《Trường Dạ Tương Minh》trở nên khác thường kể từ khi có người mới gia nhập. Sự xuất hiện của nam phụ số 4, người có đất diễn tổng cộng chưa đầy ba tập phim này thậm chí còn rầm rộ hơn cả Đàm Châm. Hai chiếc xe bảo mẫu mới coong đậu ở ngay cửa lối đi đặc biệt, khu vực nghỉ ngơi dành riêng cho cậu ta sớm đã được thu xếp đâu ra đó, bên cạnh cậu ta có cả trợ lý và vệ sĩ vây quanh, khoe khoang trắng trợn rằng cậu ta có một chỗ dựa không hề tầm thường. Điều khiến mọi người chú ý nhất chính là Dung Huyền — vị công tử đào hoa thường xuyên xuất hiện trên các bản tin hào môn của Dung gia — lại đích thân tháp tùng bên cạnh. Mặc dù khi đứng bên cạnh Lục Ninh Vãn, người tinh mắt đều có thể nhìn ra anh ta có hơi lơ đãng nhưng chính sự hiện diện của Dung Huyền đã là một lời tuyên cáo rằng: Lục Ninh Vãn có anh ta chống lưng. Trợ lý chỉ đạo nhân viên bê vào mấy thùng giữ nhiệt, bên trong là trà sữa phiên bản giới hạn của một thương hiệu cao cấp. Lục Ninh Vãn nở nụ cười ôn hòa đúng mực, đích thân cầm từng ly đồ uống nóng đi phát cho nhân viên trong đoàn phim. Dung Huyền đi theo cậu ta như hình với bóng, phần lớn thời gian đều im lặng, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại những lời cảm ơn vì được quan tâm mà lo sợ của mọi người, phong thái khá là bình dị và gần gũi. Anh ta trông chẳng khác nào một vị tổng tài bá đạo trong phim thần tượng, nếu như ánh mắt không liếc về phía khu vực nghỉ ngơi với mức độ thường xuyên. Đàm Châm bọc mình trong lớp áo khoác lông vũ dày dặn, cô độc ngồi trên ghế xếp ở góc khuất của khu nghỉ ngơi. Cậu ôm túi sưởi, ngồi gần chiếc đèn sưởi nhỏ vừa sưởi ấm vừa đọc kịch bản, không mảy may để ý đến sự náo nhiệt phía bên kia, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhướng lên một cái. Lục Ninh Vãn phô trương thanh thế lớn như vậy chẳng qua là nhờ Dung Huyền một tay lo liệu và Liễu Như Huệ ngấm ngầm cho phép. Những thứ hào quang phù phiếm đó đối với Đàm Châm mà nói còn chẳng quan trọng bằng mấy dòng chữ trên tờ giấy kịch bản. Thế nhưng lại có người không muốn để cậu yên. “Thầy Đàm.” Lục Ninh Vãn xách một ly nước được đóng gói riêng đi đến trước mặt Đàm Châm, giọng nói dịu dàng đầy vẻ quan tâm: “Nghe nói hai ngày nay anh bị cảm, em đặc biệt mang sữa gừng đường nâu đến cho anh nè, không biết sức khỏe của anh đã khá hơn chưa?” Đàm Châm dùng ngón tay móc quai ly nước, trả lời mà không ngẩng đầu lên: “Vẫn còn hơi ho, thể chất không được tốt như cậu.” Giữa mùa đông giá rét bị rơi xuống hồ nước lạnh, nghỉ ngơi chưa đầy hai ngày mà đã hồi phục như thường, hơn nữa còn có sức lực xuất hiện rùm beng ở đoàn phim như vậy để phô trương thanh thế, tinh lực cỡ này, Đàm Châm thực lòng khâm phục. Nụ cười của Lục Ninh Vãn ngay lập tức cứng đờ, sau đó cậu ta lại dùng giọng điệu thẹn thùng mà thân mật, ánh mắt như có như không liếc về Dung Huyền ở phía sau: “Chuyện này à… cũng nhờ anh Huyền hai ngày nay luôn túc trực không rời nửa bước trong bệnh viện với em, nếu không em cũng không thể khỏe lại nhanh như thế đâu.” Đàm Châm cuối cùng cũng ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của Lục Ninh Vãn. Hơi sương lạnh lẽo của mùa đông như ngưng tụ trên hàng mi dài và dày, ngay cả bóng hình nhạt nhòa của cậu trong mắt Lục Ninh Vãn cũng toát lên vẻ thanh lãnh và sắc sảo như băng. Gương mặt cậu không chút biểu cảm, nhàn nhạt nói: “Vậy sao? Xin chúc mừng.” Ngay cả một tia mỉa mai Đàm Châm cũng lười ban phát cho người này, tiếng chúc mừng ấy lại càng nhẹ tênh. Sự khoe khoang của Lục Ninh Vãn giống như một quyền đấm vào bông, không nhấc nên bất kỳ một gợn sóng nào. Lục Ninh Vãn nhìn chằm chằm vào mắt Đàm Châm, đầu ngón tay từng chút một bấm sâu vào da thịt. Sự ngó lơ triệt để này của Đàm Châm còn khiến Lục Ninh Vãn cảm thấy nghẹn khuất và mất mặt hơn bất kỳ sự phản kích hay châm chọc gay gắt nào. Cơn phẫn nộ và đố kỵ mà cậu ta đã tưởng tượng trong đầu đều không xuất hiện. Đàm Châm không muốn xem nét diễn giả trân này của Lục Ninh Vãn thêm nữa, cậu đóng kịch bản đứng dậy, đi thẳng về phía phòng trang điểm của mình, chọn cách mắt không thấy thì tâm không phiền. Trong phòng trang điểm có bật lò sưởi, ngăn cách hoàn toàn cái lạnh và sự ồn ào bên ngoài. Đàm Châm cởi áo khoác treo lên, vừa ngồi xuống trước gương mở kịch bản ra xem thì cửa đã bị đẩy ra. Dung Huyền bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Anh ta đi tới với vẻ mặt ôn hòa, cố gắng làm dịu bầu không khí: “A Châm.” Ánh mắt của Đàm Châm vẫn đặt trên kịch bản, mặt không cảm xúc. Hết đứa này đến đứa khác, bọn họ là kẹo mạch nha thành tinh sao? Sao cậu trốn đi đâu cũng không cắt đuôi được thế này. Dung Huyền tiến lại gần hơn, hạ thấp giọng xuống: “Vừa nãy Ninh Vãn… em ấy nhỏ tuổi nên chưa hiểu chuyện, lời nói có lẽ hơi thiếu chừng mực. Em đừng để trong lòng, em ấy chỉ có tính khí hơi trẻ con thôi, không có tâm địa xấu gì đâu.” Đàm Châm dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên kịch bản, người này chỉ mới nói mấy câu mà cậu đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn rồi. Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, chỉ có tiếng sột soạt rất nhỏ khi đầu ngón tay Đàm Châm lướt qua trang giấy. Nhưng Dung Huyền lại xem sự yên tĩnh này như một tín hiệu cậu đang dung túng, anh ta vội vã đi thẳng vào vấn đề chính với giọng điệu hối lỗi muộn màng: “Chuyện đêm đó ở thủy tạ… A Châm, em thực sự đã hiểu lầm rồi!” Vị đại thiếu gia này cũng nhận ra là mình đang quá khích, anh ta khựng lại một chút, giọng nói từ tốn hơn: “Tóm lại mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, hôm đó anh uống say nên đầu óc không tỉnh táo, nhất thời khó giữ được mình… A Châm, đó thực sự chỉ là một tai nạn thôi.” “Em cũng biết mà, Ninh Ninh có thể trạng yếu ớt, em ấy không có sức vùng vẫy hay phản kháng.” Trên mặt Dung Huyền xẹt qua một tia mất tự nhiên, “Em ấy cũng đã sợ chết khiếp, đổ bệnh mất mấy ngày.” “Nói xong chưa?” Đàm Châm cuối cùng cũng lên tiếng, tông giọng không cao, ngữ khí bình thản đến mức gần như lạnh lùng, ngay lập tức nghiền nát mọi lời bao biện mà Dung Huyền đang cố tình thêu dệt. Cậu nhìn Dung Huyền, thần sắc không có phẫn nộ hay thất vọng: “Dung Huyền, anh có uống say hay không, đối tượng khiến anh khó giữ được mình là ai, tôi một chút cũng không quan tâm.” Đàm Châm hơi nghiêng người về phía trước, vô tình toả ra áp lực: “Tôi chỉ thấy anh ôm em trai của mình hôn đến mức quên cả trời đất ngay trước mặt vị hôn phu là tôi đây. Sau đó mấy ngày liền không có lấy một lời giải thích, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Lục Ninh Vãn để ân cần hỏi han, chăm sóc chu đáo tận tình.” “Đây chính là cái tai nạn mà anh muốn nói sao?” Sắc mặt Dung Huyền thoắt cái trắng bệch, đôi môi mấp máy muốn phản bác nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Đàm Châm đóng đinh tại chỗ. Đàm Châm nhìn anh ta bằng ánh mắt đã hiểu thấu tất cả và chán ghét cùng cực: “Hôm nay anh đích thân tháp tùng Lục Ninh Vãn đến đây, đứng bên cạnh chống lưng cho cậu ta, không phải anh sợ cậu ta chân ướt chân ráo đến đây sẽ bị người ta xem thường sao? Anh chống lưng cho cậu ta cũng đủ oai phong rồi đấy, còn về lời xin lỗi dành cho tôi, chẳng qua cũng chỉ là tiện thể mà thôi.” Cậu nói câu cuối cùng đã lộ ra một tia cảm xúc, đó là sự mỉa mai và xem thường: “Không cần phải diễn trò ăn năn hay giải thích ở chỗ tôi làm gì. Vở kịch của anh, anh cứ diễn cho người cần xem là được.” Sự vạch mặt thẳng thừng và tàn nhẫn ấy giống như một nhát kéo sắc bén, cắt nát mọi cái cớ đã được biên soạn tỉ mỉ và cái sĩ diện hão của anh ta không một chút nương tình. Dung Huyền không ngờ Đàm Châm lại tuyệt tình đến thế, sự nhục nhã to lớn cộng thêm bị nói trúng tim đen khiến cho anh ta tức đến phát rồ, ngay lập tức thiêu rụi hết mọi lý trí. “Đàm Châm!” Dung Huyền đột ngột nâng giọng lên cao vút, anh ta bước mạnh lên một bước, hai tay “rầm” một tiếng chống mạnh lên bàn trang điểm, làm cho mấy chai lọ trên bàn rung lên loảng xoảng, “Em nhất định phải như vậy sao? Lúc nào cũng bày ra thái độ không nóng không lạnh, đẩy người ra xa ngàn dặm này mới được à? Anh là vị hôn phu của em! Anh làm gì trong mắt em cũng là có ý đồ khác đúng không? Em không thể —” Dung Huyền đột nhiên im bặt, sắc mặt thay đổi. Câu hỏi cay cú suýt chút nữa thốt ra khỏi miệng đang điên cuồng đấu đá trong lồng ngực anh ta — “Em không thể giống như Ninh Vãn được sao?”, dành cho anh một chút tình cảm và sự ỷ lại? Nhưng nói ra chỉ càng khiến anh ta trở nên nực cười và hèn hạ. Dung Huyền ý thức được lòng kiêu hãnh của mình không cho phép bản thân nói ra câu hỏi đó, như vậy thật sự quá giống một con chó đang vẫy đuôi với chủ nhân, hèn mọn đi cầu xin Đàm Châm dành cho mình điều gì đó. Thế nhưng sự không cam lòng và oán hận đang không ngừng bộc phát gần như muốn nuốt chửng anh ta. Từ nhỏ đến lớn chẳng phải đều như vậy sao? Ánh mắt của Đàm Châm luôn dõi theo anh ta giống như một cái bóng im lìm và kiên định. Cho dù anh ta có gây ra rắc rối lớn đến đâu hay gây ra bao nhiêu tin đồn phong hoa tuyết nguyệt chẳng ra gì, Đàm Châm cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn, im lặng dung túng tất cả, và rồi cuối cùng sẽ bình thản bỏ qua mọi chuyện. Những chuyện hoang đường hơn như vậy trước đây cũng không phải là không có, nhưng tại sao lần này lại không được? Tại sao cứ phải là lần này? Chỉ vì đối tượng mà anh ta chung đụng là đứa em trai trên danh nghĩa sao? Nhưng đó chỉ là một tai nạn thôi mà. Dung Huyền không thể hiểu nổi, càng không thể chấp nhận sự lạnh lùng và thẳng thắn của Đàm Châm lúc này. Điều này đã đảo lộn nhận thức bấy lâu nay của Dung Huyền, anh vô cớ cảm thấy hoảng sợ nhưng lại bị lòng kiêu hãnh bịt chặt miệng, chỉ có thể tức tối muốn điên lên trong lòng. Dung Huyền nhìn Đàm Châm, trong ánh mắt anh ta xen lẫn sự phẫn nộ, nhục nhã, thảm hại mà chính anh ta cũng không nhận ra, còn có một tia ngỡ ngàng như bản thân anh ta mới là người bị phản bội. Đàm Châm chỉ yên lặng nhìn gương mặt đang dần dần méo mó của Dung Huyền, giống như đang nhìn một người lạ tự nhiên nổi khùng lên và gây sự vô lý. Cái nhìn bình tĩnh này khiến Dung Huyền cảm thấy thất bại và hoảng hốt hơn bất kỳ lời chỉ trích hay mắng nhiếc nào. Dường như từ nãy đến giờ chỉ có một mình anh ta tự biên tự diễn, cho dù bản thân có mất khống chế hay nổi đoá lên thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khán giả duy nhất mà anh ta muốn thu hút chỉ cảm thấy chán ghét và vô vị. Lồng ngực của Dung Huyền phập phồng kịch liệt, bàn tay chống trên bàn siết chặt đến mức khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Mấy lời nói hàn gắn hay cứu vãn đều bị sự lạnh lùng của Đàm Châm chặt đứt. “Đàm Châm, em đừng hối hận.” Sau khi nghiến răng nghiến lợi thốt ra câu đe dọa này, Dung Huyền đóng mạnh cửa phòng hóa trang rồi bỏ đi. Tiếng động chói tai ấy làm cả căn phòng rung chuyển, tấm gương trang điểm trên bàn cũng rung lên bần bật. Đàm Châm rủ mắt, tầm mắt rơi trở lại những dòng chữ dày đặc trên kịch bản. Chuyện vừa xảy ra đối với cậu chỉ là một màn tấu hài không đáng bận tâm. Đàm Châm nhìn vào cảnh quay tiếp theo được đánh dấu trong kịch bản — Đó là một cảnh rượt đuổi then chốt trong con hẻm nhỏ của《Trường Dạ Tương Minh》: 【Đôi bạn thân năm xưa bây giờ đã trở thành hai thân phận khác biệt một trời một vực. Khương Vị là người đang thực hiện nhiệm vụ nằm vùng nhưng lại bị vu oan là kẻ phản bội, anh phải mai danh ẩn tích suốt 7 năm để tìm ra chân tướng, nhằm trả lại sự trong sạch cho bản thân và đồng đội của mình. Còn Lâm Kiến Thâm với tư cách là bên bị “phản bội”, anh ta luôn cho rằng Khương Vị đã hại chết anh trai mình, trong lòng đau đáu nỗi hận thù và thắc mắc, cuối cùng đã đuổi theo Khương Vị vào một con hẻm nhỏ âm u chật hẹp, cố gắng bắt được anh để hỏi cho ra một lời giải thích.】 Phim trường đã dựng sẵn bối cảnh con hẻm nhỏ chật hẹp, ẩm thấp và tù túng. Những bức tường loang lổ và ánh sáng lờ mờ tạo nên một bầu không khí áp bách và căng thẳng. Đàm Châm đã thay bộ áo khoác màu tối đã bị giặt đến bạc màu của Khương Vị, kéo vành nón xuống rất thấp che đi quá nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đường xương quai hàm sắc lạnh, cả người toát ra khí chất của một kẻ trốn chạy mệt mỏi nhưng đầy cảnh giác. Lục Ninh Vãn cũng đã thay bộ đồ thường phục chỉnh tề nhưng lúc này đã có chút lộn xộn của Lâm Kiến Thâm. Cậu ta nhìn thân hình mờ nhạt ở phía xa xa trong con hẻm, trong đôi mắt ngoài chứa đựng cảm xúc của nhân vật còn có thêm một tia xảo trá mưu mô. Cậu ta đã xem kịch bản rồi, biết cảnh rượt đuổi này có rất nhiều động tác mạnh, nhiều phân đoạn phải chạy nhảy, lôi kéo và xô đẩy lẫn nhau. Cơ hội đến rồi.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
