5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 4: MƯU TÍNH TỪ LÂU

“Action!” Đạo diễn vừa hô lên, ống kính ngay lập tức khởi động. Lâm Kiến Thâm mạnh bạo xông vào con hẻm, gầm lên với bóng lưng sắp biến mất ở góc cua phía trước, giọng nói mang theo cơn giận dữ ngút trời: “Khương Vị! Anh đứng lại đó cho tôi! Anh phải cho tôi một lời giải thích!” Bóng lưng của Khương Vị tạm dừng một chút nhưng anh không ngoảnh đầu mà ngược lại tăng tốc đi nhanh hơn. Đường nét góc nghiêng gương mặt dưới vành nón căng chặt, thể hiện nỗi đau và sự nặng nề không muốn để ai biết đến. Đạo diễn cầm loa hô lớn: “Cắt — Cảm xúc khá lắm, cứ giữ nguyên trạng thái này! Chú ý diễn cảnh xung đột hình thể khi truy đuổi phải quyết liệt một chút nhé!” Diễn lại lần nữa. “Action!” Lục Ninh Vãn lập tức bùng nổ, mang theo cảm xúc gay gắt hơn lao về phía bóng lưng Đàm Châm, nói năng có phần cuồng loạn: “Khương Vị, đồ khốn này! Anh muốn dắt mũi tất cả chúng tôi như một lũ ngốc sao?!” Lần này Lục Ninh Vãn lao tới rất mạnh bạo. Theo kịch bản, cậu ta phải vồ lấy vai Đàm Châm, sau đó hai người sẽ giằng co và xô đẩy kịch liệt nhau trong con hẻm chật hẹp. Nhưng đúng lúc tay của Lục Ninh Vãn sắp sửa chạm đến vai Đàm Châm — Ánh mắt của cậu ta lóe lên tia sáng rợn người, toàn thân bốc lên một cỗ sức mạnh hiểm độc. Cậu ta không chụp lấy vai Đàm Châm mà mượn lực lao về phía trước, muốn dùng bả vai và khuỷu tay đâm vào giữa lưng Đàm Châm bằng một thủ pháp lấp liếm và thâm hiểm. Nếu như cú đâm này trúng đích, chắc chắn Đàm Châm sẽ mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước. Trong con hẻm trơn trượt và tù túng này, rất có thể cậu sẽ va vào tường đá hoặc những vật dụng ngổn ngang xung quanh, rủi ro bị chấn thương là vô cùng lớn. Thế nhưng Lục Ninh Vãn đã đánh giá thấp khả năng kiểm soát cảnh quay hành động và sự nhạy bén của Đàm Châm. Đàm Châm đã đóng quá nhiều cảnh quay hành động có độ khó cao, cơ thể sớm đã hình thành cơ chế phòng ngự và ứng biến nhanh thoăn thoắt. Ngay lúc Lục Ninh Vãn bổ nhào về phía trước muốn đâm vào lưng cậu, Đàm Châm giống như mọc mắt sau lưng, cậu phản ứng ngay lập tức. Cậu không chọn cách gồng mình chống đỡ mà lấy chân trái làm điểm tựa, lưu loát xoay người sang bên trái. Đàm Châm tránh được cú va chạm của Lục Ninh Vãn một cách mượt mà, đồng thời lợi dụng quán tính lao tới của đối phương, tay phải đưa ra chuẩn xác bắt được cổ tay đang vung ra của Lục Ninh Vãn. Lục Ninh Vãn chỉ cảm thấy cổ tay mình tê rần và bị kìm hãm bởi một lực nắm vô cùng chắc nịch. Cả người cậu ta bị Đàm Châm kéo lệch ra khỏi phương hướng ban đầu, lập tức đầu choáng mắt hoa. Đàm Châm thuận thế hất mạnh đối phương, động tác dứt khoát và gọn gàng, mang theo sự tàn nhẫn và chuẩn xác của một nhân vật đã được mài giũa nhiều lần giữa sự sống và cái chết. Lục Ninh Vãn giống như một con chim bị bóp cổ mất đi khả năng phản kháng. Tiếng kêu kinh hãi nghẹn lại nơi cổ họng, cả người bị một lực kéo quăng mạnh vào bức tường gạch lạnh lẽo và thô ráp bên cạnh. “Rầm —!” Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, thô bạo hơn rất nhiều so với yêu cầu xô xát trong kịch bản. Một bên mặt và bả vai của Lục Ninh Vãn đập mạnh vào mặt tường lồi lõm, cơn đau rát lập tức ập tới, hai mắt cậu ta nổ đom đóm, xương cốt như muốn rã rời. Đau đớn chân thật khiến Lục Ninh Vãn lập tức trào ra nước mắt sinh lý. Cậu ta đã quên sạch hết mọi kỹ năng diễn xuất, gương mặt nhăn lại vì đau đớn và bật ra mấy tiếng rên rỉ nghèn nghẹn. Trong khi đó, Đàm Châm vẫn tiếp tục động tác của mình. Cậu áp sát đối phương, một cánh tay như gông sắt đè ngang trước ngực Lục Ninh Vãn, đóng đinh cậu ta lên tường. Bàn tay kia thì túm mạnh cổ áo của Lục Ninh Vãn, buộc cậu ta phải ngước mặt lên. Dưới vành nón, ánh mắt của Khương Vị đã mất đi sự lẩn trốn mà thay vào đó sự sắc bén và tuyệt tình của một người thường xuyên đứng giữa lằn ranh sinh tử. Cậu nhìn chằm chằm lên gương mặt đang nhăn nhó vì đau đớn và sợ sệt của Lâm Kiến Thâm, giọng nói khàn khàn và trầm thấp: “Lâm Kiến Thâm, cút xa một chút!” Câu thoại này vốn dĩ là lời nói rống giận của Khương Vị sau khi bị Lâm Kiến Thâm chất vấn. Lúc này Đàm Châm nói ra sớm hơn, nhưng bởi vì màn đánh lén và phản đòn vừa rồi nên nó đã trở nên cực kỳ hợp tình hợp cảnh. “Cắt —!” Đạo diễn phấn khích đến mức bị lạc giọng, ông đột nhiên đứng bật dậy từ sau màn hình giám sát, “Tuyệt lắm Tiểu Đàm, chính là cảm giác này!” “Khương Vị bị dồn vào đường cùng nên cảm xúc tức nước vỡ bờ, động tác phản đòn và khống chế đối phương đó đúng là thần, cảm xúc chạm tới nóc luôn! Hoàn hảo! Cảnh này đạt rồi!” Lục Ninh Vãn đang bị đè chặt lên tường, gò má và bả vai đau nhức, cả người tơi tả nhếch nhác, hoàn toàn ngây dại. Cảnh tượng Đàm Châm ngã nhào thảm hại mà cậu ta suy viễn đã không xảy ra, ngược lại chính cậu ta đã bị ném vào tường một cú đau điếng. Cái bẫy mà cậu ta cố tình bày ra đã biến thành “gậy ông đập lưng ông”. Cảm giác nhục nhã và cơn đau thể xác khiến đầu óc cậu ta choáng váng. Ngay khi đạo diễn hô cắt, Đàm Châm lập tức buông tay và lùi ra xa. Khí thế sắc lạnh của Khương Vị trên người cậu lập tức biến mất, cậu lại trở về dáng vẻ hờ hững và lười nhác như thường ngày. Lục Ninh Vãn ôm lấy một bên mặt đau rát, bước chân lảo đảo. Cậu ta nhìn thấy những ánh mắt tán thưởng của nhân viên công tác hướng về phía Đàm Châm, nghe thấy đạo diễn không ngớt lời khen ngợi rồi lại nhìn thấy dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì của Đàm Châm, trong lòng lại càng phẫn uất và nhục nhã hơn. Cậu ta hít sâu một hơi, cố gắng chớp mắt để xua tan hơi nước nhưng hốc mắt đỏ hoe và cơ thể hơi run rẩy lại càng khiến cậu ta trông mới đáng thương làm sao. Lục Ninh Vãn cố ý phơi ra một bên mặt bị va đập đến đỏ bừng dưới ánh đèn. Cậu ta cắn môi nhìn về phía đạo diễn, giọng nói mang theo tiếng nấc nghẹn ngào: “Đạo diễn…” Tiếng kêu không lớn nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy, giọng điệu yếu ớt và mỏng manh khiến người ta nghe mà mủi lòng: “Xin lỗi đạo diễn, có lẽ là do động tác vừa rồi của em chưa tốt nên mới khiến thầy Đàm phải đổi kịch bản giữa chừng, làm phiền mọi người rồi ạ.” Cậu ta vừa nói vừa cử động bả vai đang đau nhức, cơ thể liêu xiêu làm ra vẻ như sắp ngã đến nơi. Thế nhưng Lục Ninh Vãn không biết rằng đội ngũ nòng cốt của đoàn phim này chuyên trị các cảnh võ thuật và hành động. Những nhân viên đứng gần đều đã nhìn ra phương hướng dùng lực và động tác lấp liếm từ cú lao tới vừa rồi của Lục Ninh Vãn. Động tác phản đòn của Đàm Châm tuy nhìn thì hung hãn nhưng thực chất lại khống chế lực đạo cực chuẩn để tránh đi các điểm yếu hại, chỉ là lợi dụng quán tính để hất cậu ta vào tường. Nếu không thì với thân thủ của Đàm Châm, Lục Ninh Vãn lúc này tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là bị sưng đỏ gò má như thế đâu. Đạo diễn vốn là người có tính cách bộc trực, ghét cay ghét đắng chuyện mờ ám, vả lại việc Lục Ninh Vãn ỷ có tư bản chống lưng mà vào đoàn phim thay thế nam phụ số 4 mà ông định sẵn từ trước đã khiến ông rất khó chịu rồi. Bây giờ nghe cậu ta nói vậy, ông trực tiếp cười lạnh nói: “Đã biết mình làm phiền người khác thì tốt nhất đừng có nói ra, có thời gian làm chuyện vô bổ như vậy chi bằng cậu dành sức mà học thêm kỹ năng diễn xuất đi.” Đạo diễn càng nói càng giận: “Đừng có xem tất cả mọi người là lũ ngốc. Đây là đoàn phim chứ không phải sân khấu cho cậu giở thủ đoạn tìm kiếm sự đồng tình. Muốn diễn kiểu đáng thương thế này thì cút sang show thực tế mà diễn! Nếu còn có lần sau, bất kể người chống lưng cho cậu là ai thì cũng cút hết cho tôi!” “Chỉ đạo hành động đâu, sang đây! Dạy lại mấy cảnh hành động của cậu ta cho tử tế vào, nếu tập không xong thì hôm nay cũng đừng quay nữa!” “Tiểu Đàm, cậu qua đây.” Đạo diễn quay sang nhìn Đàm Châm, giọng điệu lập tức hòa hoãn hơn nhiều: “Tôi muốn trao đổi với cậu một chút về cảnh quay tiếp theo.” Nói xong, ông ngồi trở lại trước màn hình, không thèm nhìn Lục Ninh Vãn thêm một cái. Cả phim trường im phăng phắc, tất cả mọi người đều bị cơn thịnh nộ và màn vả mặt trực tiếp của đạo diễn làm cho chấn động. Sau khoảng mười giây yên lặng, tiếng máy móc vận hành và tiếng người đi lại nói chuyện với nhau mới vang lên lần nữa. Nhân viên đoàn phim ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, không một ai quan tâm đến Lục Ninh Vãn đang đứng sững sờ tại chỗ. Lục Ninh Vãn không ngờ đạo diễn lại tuyệt tình đến thế, xé rách tâm tư của cậu ta trước mặt bàn dân thiên hạ. Sắc mặt cậu ta tái mét, không thể giả vờ đáng thương được nữa, chỉ còn lại sự nhục nhã và xấu hổ vì bị lột trần bộ mặt thật. Thế nhưng… cậu ta vẫn cảm thấy một tia may mắn yếu ớt: may mà Dung Huyền có việc nên phải rời đi sớm, nếu không… Lục Ninh Vãn nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay, không dám nghĩ đến giả thiết đáng sợ đó nữa. … Khi tan làm đã là 9:30 tối. Cánh cửa bối cảnh nặng nề ngăn cách ánh đèn và tiếng người xôn xao. Đàm Châm đã tẩy trang, mặc áo khoác lông vũ ngồi vào ghế sau của xe bảo mẫu. “Anh Đàm, uống chút gì cho ấm đi ạ.” Trợ lý đưa đồ uống nóng cùng với bảng thông báo lịch trình cho Đàm Châm, “Anh Trần nói lịch trình ngày mai có thay đổi…” Lời của trợ lý bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại rung lên. Cậu ta vô thức liếc qua một cái, thấy cái tên hiển thị trên màn hình được lưu là “RJ”. RJ? Là ai thế nhỉ? Trợ lý có chút tò mò, Đàm Châm ra hiệu đợi một chút rồi vuốt màn hình nghe máy. Hơi ấm từ đồ uống thấm qua lớp giấy truyền vào lòng bàn tay, giọng nói của cậu mang theo một chút mệt mỏi nhàn nhạt: “Alo.” Dung Giam ở đầu dây bên cũng không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay ở phim trường, có người làm khó em.” Không phải câu hỏi, tuyệt đối không phải câu hỏi. Giọng điệu bình thản, lạnh lùng mà đầy khẳng định. Ngón tay cầm điện thoại của Đàm Châm siết chặt một chút rồi thả lỏng. Cậu im lặng hai giây mới lên tiếng, giọng nói cũng thản nhiên không kém: “Vâng, nhưng không làm khó được em.” Cậu dừng lại một chút, bổ sung: “Em tự giải quyết được.” Dung Giam nhợt nhạt “ừ” một tiếng, không rõ là hài lòng hay có cảm xúc nào khác. Sau một quãng nghỉ ngắn, chủ đề bỗng nhiên chuyển sang hướng đời thường: “Bữa tối ăn gì rồi?” Đàm Châm hơi ngẩn ra, câu hỏi nhảy vọt quá mức khiến cậu nhất thời chưa kịp phản ứng. Cậu nhìn cảnh đêm lướt nhanh ngoài cửa xe, trả lời: “…Vẫn chưa ăn, em vừa mới tan làm.” “Sau này ba bữa cố gắng ăn đúng giờ.” Ngay cả lời dặn dò cũng không nghe ra cảm xúc, Đàm Châm nghe thấy hắn ở đầu dây bên kia ra lệnh với người bên cạnh một câu ngắn gọn nào đó, sau đó thông báo với cậu: “Tôi đã bảo người đặt bữa tối gửi đến căn hộ cho em rồi.” “…Vâng.” Đàm Châm đáp ngắn gọn. Lại là một khoảng lặng ngắn ngủi, ngay khi Đàm Châm nghĩ rằng cuộc điện thoại kỳ lạ này sắp kết thúc, giọng nói của Dung Giam lại vang lên. Lần này đối phương mang đến cho cậu một lời thông báo, chuyển lời với cậu về một sự thật đã được thu xếp hẳn hoi: “Sau này Dung Huyền sẽ không đến phim trường nữa.” “……” Thực ra việc Dung Huyền có đến phim trường hay không đối với cậu đã không có bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Cậu thậm chí cũng không muốn tìm hiểu xem việc này là do lời cảnh cáo của Dung Giam hay chính bản thân Dung Huyền cảm thấy mất mặt nên không dám đến. Ngay sau đó Dung Giam lại mở miệng, vẫn là giọng điệu hành chính như thể đang triển khai một hạng mục công việc nào đó: “Ngoài ra, đội ngũ trợ lý tư nhân mới của em sẽ có mặt đầy đủ muộn nhất vào ngày kia. Họ sẽ tiếp quản tất cả công việc đối ngoại và sinh hoạt thường ngày của em.” Dung Giam dừng lại một chút, tung ra quân bài quan trọng nhất: “Chuẩn bị huỷ hợp đồng với Tây Thần đi.” Trợ lý ngồi bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đàm Châm, đồng tử hơi giãn ra vì kinh ngạc. Đàm Châm thấy được sự kinh ngạc trong mắt của trợ lý. Thấy cậu nhìn mình, người trợ lý sửng sốt rồi hơi hoảng loạn dời mắt, ngón tay vô thức mơn trớn mặt bên của điện thoại. Động tác nhỏ của trợ lý đều lọt vào tầm mắt của Đàm Châm, nhưng ánh mắt cậu chỉ dừng lại chưa đầy nửa giây đã hờ hững dời đi. Việc trợ lý có báo cáo với người quản lý hay không hay bên phía Tây Thần sẽ dấy lên sóng gió lớn cỡ nào, Đàm Châm căn bản không quan tâm. Dung Giam đã nói huỷ hợp đồng, nghĩa là tất cả mối liên hệ giữa cậu và Tây Thần sẽ sớm bị cắt đứt sạch sành sanh. Phong cách làm việc của Dung Giam từ trước đến nay luôn là vậy, mọi việc trước sau đều được xử lý ổn thỏa rồi mới thông báo kết quả cho cậu. Dứt khoát, không để lại hậu họa. Nhưng điều mà Đàm Châm quan tâm hơn là — Kích cỡ của nhẫn cưới vừa y tay cậu, tốc độ xây dựng đội ngũ trợ lý nhanh chóng hay dứt khoát đưa ra mệnh lệnh huỷ hợp đồng… mọi dấu hiệu đều dẫn đến một sự thật: Dung Giam đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu trước khi cậu đồng ý liên hôn với hắn. Việc hắn chọn cậu tuyệt đối không phải chỉ là hứng thú nhất thời, mà là đã mưu tính từ lâu. Nhưng Đàm Châm không hỏi gì cả. Hỏi rồi chẳng qua cũng chỉ để xác nhận đối phương đã tính toán không sai một li và bản thân cậu đã lọt thỏm vào ván cờ đã được sắp đặt từ trước, như thế chỉ càng thêm vô vị. Cậu thản nhiên đáp lại: “Vâng.” Dường như cho dù Dung Giam đưa cho cậu cái gì, cậu đều có thể bình tĩnh đón nhận. Giống hệt như trước đây khi cậu sắm vai vị hôn phu của Dung Huyền, cậu đều im lặng dung túng cho tất cả những hành vi tồi tệ và hoang đường của anh ta. Cuộc gọi không bị ngắt ngay lập tức. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, giọng nói của Dung Giam lại truyền đến, trầm thấp và vững chãi, như một lưỡi câu đang từ từ thả xuống mặt hồ: “Tiểu Thùy, em có điều gì muốn hỏi tôi không?” Đàm Châm ngẩn người trong chốc lát. Câu hỏi bất thình lình này đã phá vỡ bầu không khí khô khan từ nãy đến giờ, một sợi tơ vô hình nào đó nhẹ nhàng lay động. Cậu phải hỏi cái gì? Hỏi hắn đã bắt đầu bày mưu từ khi nào? Hỏi hắn muốn thứ gì từ cậu? Hay là hỏi điểm giới hạn cuối cùng của bản hợp đồng hôn nhân này nằm ở đâu? Vô số ý niệm lướt nhanh qua trong đầu Đàm Châm, cuối cùng đều chìm xuống cõi lòng tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Đàm Châm cụp mi mắt, hàng mi dài và dày đổ xuống hai vầng bóng râm nhạt nhòa, che giấu mọi cảm xúc trong mắt cậu. Khi cậu lên tiếng lần nữa, giọng nói vẫn bình thản như cũ, thậm chí còn mang theo một chút cố tình xa cách: “Cảm ơn ngài.” Hai chữ nhẹ tênh như lông vũ rơi xuống, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, cũng khéo léo dập tắt tất cả những câu hỏi có thể đào sâu thêm. Đầu dây bên kia rơi vào một sự im lặng chết chóc. Sau vài giây trống rỗng, thời gian như bị kéo dài, áp lực vô hình lan tỏa qua ống nghe điện thoại. Ngay khi Đàm Châm nghĩ rằng đối phương sẽ truy hỏi đến cùng thì bên phía Dung Giam truyền đến một tiếng thở ra cực nhẹ, giống như một tiếng thở dài, nhưng cũng giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. “Ừ.” Một âm tiết vang lên không rõ vui buồn, “Em nghỉ ngơi cho tốt, đừng ăn đồ lạnh. Ở chỗ tôi còn có cuộc họp, gặp lại sau.” Sau đó cuộc gọi đã bị ngắt một cách lưu loát, chỉ còn lại những tiếng tút tút kéo dài.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!