5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Khương Tiêu Ngư Quyển. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 2: LĨNH CHỨNG

Ánh đèn chùm pha lê chiếu sáng đại sảnh của bữa tiệc giống như ban ngày, vô vàn tia sáng nhảy nhót trên những bức phù điêu ở vòm mái, bị vô số ly sâm panh phản xạ thành những cơn mưa vàng vụn nhỏ li ti. Đàm Châm đứng ở bóng tối của cột hành lang, cậu mân mê hộp đồng hồ bằng nhung trong lòng bàn tay. Patek Philippe Ref.3970, vỏ bạch kim phối với mặt số tráng men hiển thị lịch trăng. Đây là món đồ sưu tầm mà cậu đã phải nhờ vả qua nhiều mối quan hệ mới đấu giá được, vừa hay lấp đầy khoảng trống trong bộ sưu tập đồng hồ phiên bản giới hạn thập niên 90 của Dung Huyền. “Đàm thiếu gia, phu nhân hỏi cậu đã thay quần áo xong chưa ạ.” Người hầu đứng cách cậu ba bước cung kính lên tiếng, âm lượng được khống chế vừa đủ nghe mà không mang vẻ thúc giục. Đàm Châm gật đầu, người hầu hơi cúi người rồi lui xuống trước. Bộ vest màu xám bạc càng tôn lên nước da trắng lạnh của cậu, trên ngực có ghim cài áo bằng đá mặt trăng tỏa ra ánh sáng màu xanh nhợt nhạt trong bóng tối. Cậu cất hộp đồng hồ vào túi trong của áo vest, đảm bảo khi cúi người sẽ không để lộ dấu vết gì. Nhưng cậu không đi ngay lập tức. Ánh mắt của Đàm Châm lướt qua giữa sàn khiêu vũ. Nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật hôm nay là Dung Huyền, anh ta mặc bộ vest được đo đạc riêng do cậu tặng, lúc này đang niềm nở hàn huyên với mấy vị tiền bối. Lục Ninh Vãn đang yên lặng đứng bên cạnh phu nhân Liễu Như Huệ, cậu ta diện một bộ vest trắng nhạt có kiểu dáng trông khá tương đồng với Dung Huyền. Nơi cổ tay của cậu ta ẩn hiện phân nửa chiếc vòng cẩm thạch, màu xanh lục bảo dưới ánh đèn trở nên trong suốt như sắp rơi nước mắt. Chiếc vòng cẩm thạch đó là vật gia truyền cho con dâu trưởng của Dung gia. Gió đêm mang theo hương hoa dạ lý hương lướt qua gò má, xen lẫn một chút mùi xì gà và rượu Absinthe. Đàm Châm lơ đãng nhìn qua bên cạnh mới nhận ra có một người đang đứng ở góc khuất ngoài ban công. Làn khói xanh từ điếu xì gà ở đầu ngón tay bốc lên làm mờ đi đường nét khuôn mặt của người đàn ông đó, khuy măng sét bằng đá quý lóe lên những tia sáng sắc lạnh giữa bóng hoa chập chờn. “Chú.” Do dự vài giây, Đàm Châm vẫn chủ động lên tiếng gọi. Dung Giam xoay người lại, bộ vest đen trên người hắn như muốn hòa làm một với màn đêm, cà vạt được thắt ngay ngắn bên dưới yết hầu. Cậu nhớ là người nắm quyền của Dung gia lúc này đáng lẽ phải đang ở Zurich để ký kết một hợp đồng thu mua nào đó. Ánh mắt của Dung Giam dừng lại trên ghim cài áo của cậu một lát: “Em đến trễ mất 40 phút.” “Em phải đi lấy đồng hồ nên bị trì hoãn một chút ạ.” Đàm Châm vừa dứt lời, túi áo trong bỗng nhiên nhẹ hẫng. Dung Giam cứ thế trực tiếp lấy mất hộp đồng hồ từ trong túi áo của cậu, lớp vỏ nhung bên ngoài tỏa ra ánh sáng xanh thẫm dưới ánh trăng. “Mặt số lịch trăng của dòng 3970 có một khuyết điểm.” Dung Giam dùng một tay mở hộp, đồng hồ bạch kim phát ra màu sắc kim loại lạnh lẽo dưới ánh trăng, “Lô hàng năm 1996, bánh xe lịch trăng rất dễ bị kẹt ở vị trí ngày mùng bảy.” Lông mi của Đàm Châm không tiếng động run nhẹ một chút. Bên phía nhà đấu giá quả thực đã có nhắc đến việc cậu nên gửi đồng hồ về nhà máy để chỉnh lại, nhưng bởi vì thời gian quá gấp rút. “Dung Huyền sẽ không phát hiện ra đâu.” Dung Giam đóng nắp hộp lại vang lên một tiếng “cạch” khô khốc, “Một nửa số đồng hồ trong bộ sưu tập của nó là hàng nhái do Liễu Như Huệ mua cho đấy.” “…” Thật lòng Đàm Châm cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm. Cái danh trưởng tử nghe có vẻ vẻ vang nhưng thực tế chỉ là có tiếng mà không có miếng, người nắm quyền thực sự của Dung gia chính là Dung Giam. Qua khe hở của lan can chạm trổ, Đàm Châm thấy Lục Ninh Vãn đang cúi người thì thầm vào tai Dung Huyền, người sau mỉm cười tươi rói rồi đưa ly sâm panh đến trước môi cậu ta. Hai người nói cười vui vẻ, một đen một trắng, trông vô cùng xứng lứa vừa đôi. Đàm Châm cụp mắt: “Ngài muốn nói gì ạ?” Dung Giam tiến lên nửa bước, mùi rượu Absinthe đột nhiên trở nên nồng đậm. “Tiểu Thùy.” Dung Giam đột nhiên gọi nhũ danh của cậu, vẫn là tông giọng thanh lãnh ấy, tựa như một bông tuyết rơi trên xương lông mày, “Đổi đối tượng liên hôn đi.” Âm thanh từ đại sảnh bữa tiệc bỗng chốc trở nên xa xăm. Sắc mặt của Đàm Châm vẫn như thường, chỉ có con ngươi bên phía được ánh trăng chiếu rọi là hơi co rụt lại. Cậu hạ mắt nhìn lướt qua chiếc nhẫn được đeo trên ngón trỏ tay trái của Dung Giam, đó là nhẫn ấn tín của gia chủ, bên trong khắc huy hiệu của gia tộc Dung gia. “Chú uống say rồi.” Đàm Châm ngước lên, nhìn Dung Giam bằng ánh mắt bình thản, “Hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau.” Câu nói kia, cậu cũng sẽ xem như chưa từng nghe thấy. “Vậy sao?” Đàm Châm nghe thấy Dung Giam cười khẽ, tiếng cười ngắn ngủi nhưng sắc bén. Hắn giơ tay chỉnh lại chiếc ghim cài áo hơi lệch của Đàm Châm, viên đá mặt trăng giữa ngón tay hắn gợn lên sóng nước xanh lam. Ánh sáng từ hành lang bị rèm lụa nơi ban công thêu dệt thành một làn sương mù màu xanh lạnh, cùng với hương hoa và hương rượu dệt thành một tấm lưới mờ ảo, vây khốn Đàm Châm và Dung Giam ở bên trong. Đàm Châm dựa lưng vào bức phù điêu của cột đá kiểu La Mã, những hoa văn lồi lõm cấn vào xương sống, giây tiếp theo, thắt lưng cậu lại được bàn tay của Dung Giam đặt lên đỡ lấy. Ngón tay cái của hắn miết dọc theo từng đốt xương cụt của cậu rồi dừng lại ngay trước đường cong hơi vểnh lên. Dung Giam nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng không dao động kia, bóp nhẹ xương quai hàm xinh đẹp của chàng trai, nâng mặt cậu lên. “Xem ra tôi diễn đạt còn chưa đủ rõ ràng.” “Đàm Châm, đổi đối tượng kết hôn thành tôi đi. Dung Huyền là một tên phế vật, nó không bảo vệ được cho em đâu.” Giọng điệu không một chút thăng trầm, hắn nói ra một cách nhẹ nhàng như thể chuyện này chỉ là thay đổi một bộ quần áo. Đàm Châm hơi nghiêng đầu, ánh trăng đổ xuống dưới hàng mi một vầng bóng râm hình bán nguyệt, cậu hờ hững nói: “Để em đi lấy thuốc giải rượu cho ngài.” Vừa xoay người lại đã bị người kia nắm chặt cổ tay, lực đạo được khống chế vô cùng chuẩn xác, vừa không thể cậu chạy thoát, vừa không để lại vết đỏ trên da thịt. Đàm Châm là người có cơ địa cực kỳ dễ để lại dấu vết. “Tiểu Thùy, kiên nhẫn của tôi không tốt lắm.” Dung Giam buông tay, giơ tay lướt qua bên tai Đàm Châm, lấy xuống một cánh hoa chẳng biết đã vướng lên từ lúc nào, “Tôi đang thiếu một người bạn đời để có thể bình ổn được đại cục, rất gấp.” Đàm Châm nhìn cánh hoa hồng trắng rơi xuống từ tầng hai. Ba năm trước khi ông cụ Dung hấp hối, ông cũng đã phủi đi một cánh hoa rụng trên vai cậu như thế, sau đó cầm tay cậu và tay Dung Huyền đặt lên nhau. “Hôn ước này là do ông nội Dung gia định đoạt.” “Tôi là người nắm quyền hiện tại của Dung gia, lời nói của tôi mới có trọng lượng.” Dung Giam cười khẩy một tiếng, “Hôm nay Liễu Như Huệ đã đưa chiếc vòng gia truyền cho đứa con nuôi đó đeo, em nghĩ đó chỉ là sơ suất thôi sao?” “Em cần thời gian để suy xét một chút.” Đàm Châm mỉm cười đáp lại, đây là một nụ cười công nghiệp thường thấy nhất trên màn ảnh và thảm đỏ, độ cong nhạt nhòa, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng không có ý cười. Cửa ban công bị gõ nhẹ, lão quản gia đứng cách đó ba bước, ánh mắt hơi hạ xuống: “Đàm thiếu gia, đến lúc xuống cắt bánh kem rồi ạ.” Khi Đàm Châm đi xuống lầu, Lục Ninh Vãn đang múc một thìa bánh kem đút cho Dung Huyền, còn Liễu Như Huệ mỉm cười chứng kiến tất cả, trông như một gia đình ba người vô cùng hòa thuận. Trong bóng tối ngoài ban công, đốm lửa đỏ của điếu xì gà vẫn lúc sáng lúc tối, tựa như con ngươi của một loài dã thú đang ẩn mình. … Tiếng mưa rơi bên ngoài bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ phát ra âm thanh trầm đục. Trong xe không ngừng toả ra hơi ấm nhưng lại không xua tan được cái lạnh thấm ra từ trong xương tủy của Đàm Châm. Câu hỏi của Dung Giam giống như một lưỡi dao mỏng đang lơ lửng kề sát cổ họng cậu — “Em suy xét thế nào rồi?” Đàm Châm vô thức cuộn chặt mấy ngón tay, ly sữa nóng trong lòng bàn tay lắc lư, chất lỏng sóng sánh tạo thành một vệt trắng trên thành ly. Cậu nhìn chằm chằm vào vòng tròn màu trắng sữa đang lay động kia, bỗng nhiên nhớ tới câu nói “Dung gia sẽ không bạc đãi con” của Liễu Như Huệ lúc nãy, trong lòng dâng lên một nụ cười lạnh đầy châm biếm. “Chú.” Cậu mở lời, giọng nói còn khàn hơn cả trong tưởng tượng, “Em muốn biết điều kiện mà ngài đưa ra là gì.” Ánh mắt của Dung Giam rơi trên hàng lông mi ướt đẫm đang run rẩy của cậu, không hề thúc giục. “Sau khi kết hôn em có cần phải ở lại Dung đình không?” “Tùy em.” “Em có cần phải tham gia vào các sự kiện của Dung gia không?” “Không cần.” “Ở nơi công cộng em có cần phối hợp diễn kịch không?” “Tùy tình hình.” “Sau khi kết hôn em có cần sống chung với ngài không?” “Tùy em.” Đàm Châm ngước mắt, khuôn mặt của Dung Giam dưới ánh sáng mờ ảo trong xe trông như được điêu khắc từ ngọc lạnh, ngay cả hơi thở cũng gần như không có sự phập phồng. “Nếu như…” Cậu ngập ngừng, yết hầu chuyển động, “Em muốn nhận những bộ phim phải ở lại đoàn làm phim dài hạn thì sao?” Dung Giam dùng đầu ngón tay mơn trớn mặt trong của chiếc nhẫn gia chủ, một động tác nhỏ gần như không thể nhận ra: “Em chỉ cần báo trước lịch trình là được.” Ly sữa nóng đã nguội từ bao giờ, Đàm Châm nhìn chằm chằm lớp màng sữa đông lại trên thành ly, cậu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Dung Giam đang dùng giọng điệu hào phóng và bình thản nhất để vớt vát lại chút thể diện cuối cùng cho cậu bằng con đường lui này. “Nghe có vẻ…” Cậu nhẹ nhàng nhếch môi, “Kết hôn với ngài em sẽ được tự do hơn nhiều so với kết hôn với Dung Huyền.” Dung Giam bỗng nhiên nghiêng người tới. Hơi thở của đối phương đột ngột áp sát, Đàm Châm dựa lưng sát vào ghế da, nhìn Dung Giam lấy đi ly sữa trong tay mình, ly sữa đặt lên khay để đồ trên xe phát ra một tiếng động nhỏ. “Đàm Châm, tôi sẽ cho em mức độ tự do rất cao sau khi kết hôn, tôi không giống như Liễu Như Huệ.” Giọng nói của Dung Giam trầm thấp giống như đang đọc lại các điều khoản trong một bản hợp đồng, “Hợp đồng đóng phim, studio hay các mối quan hệ cá nhân của em, tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp.” Dung Giam lạnh nhạt nói, “Nhưng hãy nhớ kỹ ba điều.” “Chung thuỷ trong hôn nhân.” “Quay cảnh hôn phải báo trước.” “Phải cùng nhau tham dự các bữa tiệc trong dịp lễ tết của gia đình.” Đàm Châm nhìn đối phương chăm chú, cậu bật cười, lông mày nhợt nhạt vì mệt mỏi bỗng nhiên diễm lệ hẳn lên, nhưng ánh mắt lại không hề vui vẻ: “Ngay cả cảnh hôn mà chú cũng muốn can thiệp sao?” “Em có thể vi phạm hợp đồng.” Dung Giam ngước mắt, đồng tử trong bóng tối sâu không thấy đáy, “Chỉ cần em gánh nổi hậu quả là được.” Ánh đèn đường lướt qua soi sáng không gian trong chớp tắt. Trong giây phút sáng lên ngắn ngủi ấy, Đàm Châm đã nhìn rõ thứ đang ẩn nấp trong đôi mắt của Dung Giam. Đó là một sự nhẫn nại gần như tàn nhẫn của kẻ nắm quyền khi đi săn mồi, tính toán kỹ càng mọi thứ khiến cậu không còn đường thoát thân. Đàm Châm nhắm mắt lại. Vị ngọt của sữa trên đầu lưỡi vẫn chưa phai, cơn mưa ngoài kia càng lúc càng lớn, những giọt nước uốn lượn trên mặt kính như những con rắn trong suốt. “Em đồng ý.” Tiếng mưa rơi đập vào mui xe càng lúc càng nặng nề. Đàm Châm nhìn cảnh đường phố mờ nhoè bên ngoài, giọng nói rất bằng phẳng: “Đưa em về Lan Ngạn Giang Phủ.” Dung Giam trao đổi ánh mắt với tài xế một chút qua gương chiếu hậu. Vài giây sau, giọng nữ máy móc của hệ thống dẫn đường vang lên: “Đã lập lại lộ trình cho bạn, điểm đến: Công Quán Vân Tỉ.” “Về chỗ của tôi trước.” Giọng điệu của Dung Giam thản nhiên như đang bàn về chuyện thời tiết, “Đêm nay em sẽ ở đó.” “Tại sao?” “Gần Cục Dân Chính.” Dung Giam nhìn cậu, trong đôi mắt hắn có ánh đèn neon lướt qua bên ngoài cửa sổ, “Ngày mai đi lĩnh chứng sẽ tiện hơn.” Đàm Châm ngừng thở một chút, ngón tay vô thức siết chặt ghế da phát ra tiếng ma sát nhỏ. “Gấp như vậy sao?” Cậu hỏi, giọng nói lạnh nhạt mang theo một tia không dám tin. Ánh mắt của Dung Giam lướt qua những đốt ngón tay đang gồng lên của cậu rồi lại chậm rãi nhìn vào mắt cậu. “Lĩnh chứng xong tôi phải bay đi Zurich ngay.” Dung Giam lãnh đạm trần thuật lại lịch trình đã định sẵn, “Chuyến bay lúc 10 giờ sáng.” Đàm Châm nhìn hắn không chớp mắt: “Ngay cả kết hôn cũng phải canh chuẩn theo giờ bay sao?” Cần gạt nước trên kính chắn gió phát ra những âm thanh theo quy luật. Bên trái rồi đến bên phải, lặp lại tuần hoàn. “Bây giờ em vẫn có thời gian để hối hận.” Giọng nói của Dung Giam và hơi ấm được phả ra từ điều hoà tạo thành một sự tương phản kỳ lạ. Ngoài cửa sổ xe, mưa rơi xối xả như muốn nhấn chìm cả thành phố này. Những con phố trong cơn mưa quạnh quẽ hệt như một phim trường bị bỏ hoang, giọt nước phản chiếu cái bóng xiêu vẹo của ánh đèn đường. Đàm Châm chầm chậm thở ra một hơi, dựa người ra sau ghế, chế độ sưởi ấm của ghế không biết đã được bật lên từ lúc nào, hơi ấm dễ chịu len lỏi vào sống lưng. “Sáng mai em muốn uống cà phê đen.” Đàm Châm nhắm mắt lại, “Không đường.” … Dấu đóng mộc được ấn xuống kèm theo một tiếng “cạch” nhẹ nhàng, giống như âm thanh khoá lại. Đàm Châm nhìn giấy chứng nhận đỏ sẫm mới tinh trong tay, mặt bìa bằng da chạm vào thấy mát lạnh, phông nền đỏ rực càng tôn lên vẻ nhợt nhạt của bức ảnh chân dung của cậu, kết hợp với đôi mắt tối tăm lạnh lẽo, trông cậu chẳng khác nào một nam quỷ hiện hình. Người bên phải tấm ảnh cũng có vẻ mặt lạnh lùng không kém, hai người họ chỉ thiếu điều viết thẳng mấy chữ “hôn nhân hợp đồng, không thân mật” lên mặt nữa thôi. Cứ thế mà trở thành người đã có gia đình rồi. Thành phố vừa trải qua một đêm mưa dầm, bầu không khí vẫn còn sót lại hơi lạnh ẩm ướt. Ánh ban mai xuyên qua áng mây chiếu xuống mặt đường đọng nước mưa thành những vệt sáng vụn vỡ. Chiếc xe Bentley màu đen tĩnh lặng đậu bên lề đường, cốp sau đang mở, một cái vali bằng hợp kim nhôm-magiê và một chiếc hộp đựng tài liệu màu đen được đặt vừa khít trong rãnh cố định, rõ ràng là một không gian đã được thiết kế và đo đạc chi li. Trợ lý của Dung Giam đứng bên cạnh, trầm tĩnh giống như một cỗ máy. Đàm Châm nhét giấy chứng nhận màu đỏ vừa cầm trên tay chưa đầy 5 phút vào túi áo khoác, lấy khẩu trang và kính mát ra đeo lên mặt, nhìn người bạn đời “vừa mới ra lò” của mình, nói: “Em không tiễn ngài ra sân bay đâu, chúc ngài lên đường bình an.” Dung Giam nhìn thẳng lên bàn tay của Đàm Châm, tay cậu rất đẹp, đường nét thanh tú, các ngón tay khớp xương rõ ràng, trắng lạnh như ngọc, giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, không cần bất kỳ sự điểm xuyết hay món trang sức nào cũng đủ khiến người ta cảm thấy đẹp mắt. “Đưa tay cho tôi.” Đàm Châm thấy hắn từ túi áo trong lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen, mở ra — bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim với thiết kế cực kỳ tối giản, mặt trong dường như có khắc những hoa văn rất tinh tế. …Hắn đã chuẩn bị nhẫn từ lúc nào vậy? Có thể không đeo được không? Không đợi Đàm Châm lên tiếng hỏi, Dung Giam đã tự nhiên nắm lấy tay trái của cậu. Đầu ngón tay lướt qua các khớp ngón tay của Đàm Châm, vững vàng đẩy chiếc nhẫn cưới vào tận gốc ngón tay, hoàn toàn vừa vặn giống như đã đo đạc kích cỡ vô số lần trước đó. Động tác trơn tru không một chút do dự, kích cỡ của chiếc nhẫn vừa vặn đến mức khiến người ta giật mình. Đàm Châm cảm nhận được Dung Giam đã bí mật vuốt nhẹ một cái lên mặt trong của nhẫn, nhanh đến mức tưởng chừng chỉ là ảo giác của cậu thôi. “Ngày 15 tháng sau có tiệc gia tộc tại Dung Đình.” Dung Giam buông tay ra nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên chiếc nhẫn đó, giống như đang xác nhận lại lần cuối vị trí của một món bảo vật, “Tôi sẽ cho tài xế tới đón em.” Hắn dừng lại một chút, bổ sung thêm: “Đừng đến muộn.” Ba chữ cuối cùng rất nhẹ nhưng chẳng khác nào một sợi dây vô hình ngay lập tức trói cậu lại. “Em biết.” Đàm Châm hơi nhếch môi, “Không phải ngài phải vội đến sân bay sao, không đi ngay thì sẽ muộn mất.” “Hạ cánh tôi sẽ liên lạc với em.” Dung Giam nhìn cậu một cái rồi quay người đi về phía chiếc Bentley. Cửa xe đóng lại, lớp kính sẫm màu ngăn cách bên trong và bên ngoài. Chiếc xe hòa vào dòng xe cộ giờ cao điểm của buổi sáng, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Đàm Châm. Đàm Châm đứng tại chỗ, cụp mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Chiếc nhẫn bạch kim bó sát vào da thịt, mang theo một cảm giác trói buộc rất khó tả. Nó nhắc nhở cậu mọi lúc mọi nơi rằng cậu đã bước chân vào nấm mồ hôn nhân, và đối tượng kết hôn của cậu lại là người nắm quyền cao nhất của Dung gia. Đàm Châm xoay nhẹ chiếc nhẫn, bề mặt kim loại mang lại cảm giác lành lạnh rõ rệt. Cậu xoay nó tới tận đầu ngón tay, khi sắp tháo ra lại đẩy nó về vị trí cũ. Cậu lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên, hiển thị tin nhắn của người quản lý: 【Xe bảo mẫu đang đậu ở dưới cây ngô đồng bên đường phụ phía bên trái.】 Đàm Châm ngước lên nhìn, xe bảo mẫu quen thuộc đang đậu dưới bóng cây, trợ lý cầm dù bước nhanh về phía cậu. Cậu nhấc chân đi tới đó, dưới chân là những vũng nước phản chiếu màu sắc xám xịt của bầu trời và ánh sáng phản quang lạnh lẽo của những bức tường kính cao chọc trời ở phía xa. Sau khi ngồi vào trong xe, điện thoại lại rung lên một lần nữa, là bảng thông báo điện tử mới nhất của đoàn làm phim. Ở cột “Diễn viên khách mời đặc biệt”, cái tên Lục Ninh Vãn hiện lên rõ như ban ngày, ngay sau đó là tên của nhân vật mà cậu ta sẽ tham gia —《Trường Dạ Tương Minh》Nam phụ số 4: Lâm Kiến Thâm.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!