Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 2
“Chào cậu, tôi là Nam Hoài.” Nam Hoài. Hai chữ này tự động lặp lại hai lần trong não bộ, ý thức vẫn đang thất thần của Sùng Thu mới miễn cưỡng quay về. Anh không kịp suy nghĩ mà đưa tay ra: “Chào anh, tôi là Sùng Thu.” Vừa đưa tay ra thì Sùng Thu liền cảm thấy không đúng lắm. Bên ngoài trời đang mưa, cách một cánh cửa sau lưng là không gian quán bar rực rỡ ánh đèn neon nhiều màu và bầu không khí thác loạn, một nơi như vậy rõ ràng không thích hợp để dùng động tác bắt tay trịnh trọng để làm quen. Bởi vì nhìn qua sẽ rất ngốc. Nhưng cũng giống như chiếc khăn tay kia vậy, muốn thu lại cũng không còn kịp nữa rồi. Nhưng nằm ngoài dự đoán của anh là Nam Hoài không lộ ra bất kỳ vẻ kinh ngạc hay bất ngờ nào. Dường như y không cảm thấy hành động này có gì không ổn, nụ cười khinh thường hay giễu cợt không xuất hiện giống như trong tưởng tượng, Nam Hoài vô cùng tự nhiên vươn tay nắm lấy tay anh: “Chào cậu.” Có lẽ vì đã đứng ở bên ngoài một lúc nên ngón tay của Nam Hoài hơi lạnh, chạm nhẹ vào lòng bàn tay Sùng Thu. Động tác vươn tay khiến ống tay áo hơi kéo lên một chút, để lộ một miếng vải quen thuộc đang được buộc trên cổ tay Nam Hoài. Màu xám, buộc lỏng lẻo quanh cổ tay bằng một nút thắt đơn giản, hai đầu khăn rủ xuống tự nhiên. Nhìn thêm vài lần, Sùng Thu nhận ra đó chính là khăn tay của mình. “Cảm ơn khăn tay của cậu nhé,” Nam Hoài chú ý đến ánh mắt của anh, giơ cổ tay lên, “Có điều bị tôi làm bẩn mất rồi, để tôi giặt sạch rồi sẽ trả lại cho cậu.” Chỉ là một chiếc khăn tay thôi mà. Sùng Thu đáp: “Không cần đâu.” Anh vô thức bước vào dưới mái hiên, đứng cùng một hàng với Nam Hoài. “Hơn nữa, anh cũng đã cảm ơn rồi.” Nam Hoài lại mỉm cười, không nói gì thêm, cắt đứt một cuộc giằng co chưa kịp bắt đầu. Tầm mắt của hai người ở cùng một độ cao, bốn mắt nhìn nhau, Sùng Thu phát hiện đồng tử của Nam Hoài có màu hổ phách hơi đậm. Bởi vì có ánh sáng phản chiếu, anh nhìn thấy hình bóng của chính mình trong đôi mắt của y. Sùng Thu dời mắt đi trước khi bị đối phương chú ý, anh nhìn xuống những viên gạch men phản quang ở dưới chân rồi lại ngẩng lên nhìn màn mưa liên miên trước mặt mình. Ánh mắt của Nam Hoài không đuổi theo, anh âm thầm thở phào một hơi. Không biết tại sao, anh lại cảm thấy có hơi căng thẳng. Anh giấu tay ra sau lưng, những ngón tay mở ra rồi khép lại, cảm nhận dòng máu bắt đầu lưu thông trở lại trong những mạch máu đang đông cứng. Không khí xung quanh rất lạnh nhưng anh không cảm thấy rét buốt, ngược lại còn thấy có phần nóng nực. Là vì đang đứng bên cạnh người này sao? “Sùng Thu ơi.” Không đợi anh gỡ xong mối suy nghĩ rối ren trong đầu, Nam Hoài đã gọi tên anh. Sùng Thu giật mình như bị điện giật: “Có chuyện gì vậy?” Anh quay đầu lại, thấy Nam Hoài đang đứng dựa lưng vào tường, giữa hai ngón tay đang kẹp một điếu thuốc chưa châm, hỏi: “Cậu có bật lửa không?” “Có.” Sùng Thu không hút thuốc, nhưng để đề phòng những tình huống bất ngờ sẽ xảy ra trong chuyến đi, anh đã chuẩn bị rất nhiều vật dụng, bật lửa và diêm cũng nằm trong số đó. Sùng Thu lấy bật lửa ra định đưa cho đối phương, không ngờ Nam Hoài lại trực tiếp ngậm điếu thuốc, hơi nghiêng đầu sang bên trái: “Giúp tôi một tay nhé?” “…Ừm.” Gió cuốn theo những hạt mưa tạt vào từ bốn phía, Sùng Thu bật lửa mấy lần đều bị thổi tắt, không tự chủ được mà trở nên khẩn trương. Nam Hoài lại rất kiên nhẫn, chủ động cúi đầu ghé sát lại gần, Sùng Thu cũng vô thức nhích tới, đưa tay lên che chắn ngọn lửa. Hai người gần như chạm đầu vào nhau, ánh lửa màu cam đỏ trong thoáng chốc thắp sáng một vùng không gian nhỏ hẹp, soi rõ khuôn mặt của Nam Hoài. Ánh sáng ấy men theo sống mũi cao thẳng sắc nét đậu lên hàng lông mi dài và dày, để lại một vệt sáng vụt qua nơi đáy mắt thâm sâu. Sùng Thu ngẩn người ra trong giây lát, cho đến khi Nam Hoài lùi lại, cơn gió ập vào thổi tắt ngọn lửa, anh mới bừng tỉnh. “Đây là gì vậy?” Làn khói trắng nhạt theo gió tan đi, gương mặt của Nam Hoài cũng trở nên rõ nét. Ánh mắt y rơi xuống một vết sẹo màu đỏ nhạt ở giữa ngón tay cái và ngón trỏ của bàn tay trái Sùng Thu, y hỏi. “Hồi nhỏ đánh nhau với người ta nên bị thương, sau khi lành lại thì thành ra thế này,” Anh trả lời. Nam Hoài gật đầu, điếu thuốc lập lòe giữa kẽ ngón tay, ánh sáng đỏ bừng lúc ẩn lúc hiện. Y hỏi: “Cậu cũng đến đây đi du lịch à?” Sùng Thu: “Ừm.” “Trùng hợp nhỉ. Vừa đến lúc chiều nay sao?” “Sao anh biết?” Nam Hoài tỏ ra bí ẩn: “Nếu tôi nói là tôi đoán, cậu có tin không?” “Tin chứ…?” Sùng Thu trả lời không chắc chắn lắm, “Có vẻ anh là người rất giỏi quan sát.” “À,” Nam Hoài cười cười, “Xin lỗi nhé, thói quen nghề nghiệp thôi.” “Công việc của anh là…?” “Mấy năm trước tôi làm ngoại thương.” “Còn bây giờ?” “Tôi đuổi việc sếp rồi.” Sùng Thu vốn tưởng người như Nam Hoài sẽ có tính cách khá lạnh lùng, không ngờ cách nói chuyện của y lại vô cùng cởi mở. Một khi đã bắt chuyện, cảm giác xa cách do vẻ ngoài quá đỗi đẹp trai dường như cũng đã biến mất lúc nào không hay. Cả người y từ một bức tượng chỉ có thể đứng nhìn từ xa đã hóa thành một con người sống động bằng xương bằng thịt; cách nói chuyện chừng mực mà không vướng bụi trần hay ra vẻ sành đời của dân chợ búa, khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng, vô thức muốn tiếp tục được nói chuyện với y. Họ nhắc đến chuyện vừa xảy ra bên trong quán bar. “Cậu cũng thấy rồi à?” Nam Hoài ra chiều bất đắc dĩ, “Chúng tôi có hơi bất đồng về mặt tư tưởng, không hợp nhau lắm. Xử lý chuyện riêng tư không tốt làm phiền đến mọi người, tôi rất xin lỗi.” Sùng Thu vội vàng nói không sao. Dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta, Sùng Thu không tiện dò hỏi quá nhiều. Anh chuyển chủ đề, hai người lại tán gẫu thêm một vài chuyện khác. Nam Hoài hút xong điếu thuốc, thấy cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, y tùy ý dụi tắt điếu thuốc trên nắp thùng rác, hỏi Sùng Thu: “Cậu không về sao?” “Xe của tôi đậu ở đằng kia,” Sùng Thu chỉ về một hướng. Nam Hoài đã hiểu: “Không mang dù à?” Sùng Thu: “Ừm.” “Tôi cũng không mang,” Nam Hoài nhún vai, gửi cho anh một ánh mắt đồng cảm của người cùng cảnh ngộ. “Anh có lái xe không?” “Vốn dĩ là có,” Nam Hoài đưa tay lên môi ho nhẹ một tiếng, “Giờ thì mất rồi.” “Xe đâu rồi?” “Bị lái đi mất rồi.” Bị ai… Sùng Thu chợt nhận ra, còn ai vào đây nữa? Anh nhớ lúc người bạn trai cũ kia rời đi quả thật có cầm theo một xâu chìa khóa. Vậy thì làm sao đây? Không khí im lặng trong thoáng chốc, Sùng Thu hỏi: “Anh định làm thế nào?” Nam Hoài suy nghĩ một chút: “Đợi mưa tạnh rồi gọi xe về vậy.” “Ở đây cách khách sạn của tôi không xa, đi xe khoảng 20 phút là tới. Còn cậu?” “Tầm nửa tiếng.” Khách sạn do trợ lý đặt cho Sùng Thu nằm ở trung tâm thành phố, giao thông thuận tiện, nhưng đến tận đây thì đúng là hơi xa. “Vậy là cũng hơi xa ấy nhỉ,” Nam Hoài nhìn đồng hồ, “Đã 8:30 rồi, cậu nên về sớm đi.” Theo thói quen sinh hoạt thường ngày của Sùng Thu thì giờ này chưa phải là muộn, nhưng đối với bữa tối thì quả thật có hơi trễ. Điều kỳ lạ là anh lại không cảm thấy đói một chút nào. “Tôi…” “Tạm biệt nhé.” Nam Hoài vẫy vẫy tay. Sùng Thu đành nuốt xuống lời định nói: “Tạm biệt.” Trước khi đi vào màn mưa, anh quay đầu lại nhìn Nam Hoài một cái. Đối phương dường như hiểu lầm ý anh, vẫy vẫy tay với anh thêm một lần nữa. Động tác vẫy tay của Nam Hoài hơi khác so với người thường, năm ngón tay mở nhẹ, ngón trỏ và ngón áp út nhịp nhịp với biên độ nhỏ, tư thế thả lỏng, không giống như đang chào tạm biệt mà giống như đang đánh đàn hay đang trêu đùa thú cưng hơn. Y chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, gió thổi vào khiến vạt áo dán sát vào người, càng làm lộ rõ vòng eo thon gầy nhưng săn chắc. Sùng Thu bỗng nhiên thay đổi ý định: “Anh đợi tôi một chút.” Anh dừng bước, cởi áo khoác của mình ra rồi quay lại khoác lên người Nam Hoài, sau đó không nói một lời, chạy biến vào màn mưa. Chuỗi hành động này diễn ra quá nhanh, cho đến khi anh đã lao mình vào màn mưa, Nam Hoài mới như sực tỉnh. Y cúi đầu nhìn chiếc áo khoác đột nhiên xuất hiện trên người mình rồi lại nhìn bóng lưng của Sùng Thu. Trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, là một nét mặt mà Sùng Thu không thể nhìn thấy. Cổ áo khoác vẫn còn mang theo hơi ấm, Nam Hoài giơ tay chạm vào, phần tóc mái rủ xuống che đi sắc thái trong mắt y. Y mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó dựa lưng vào cây cột trước cửa quán bar, nhịp tay thong thả theo tiếng nhạc mơ hồ vọng ra từ bên trong. “Em đẹp trai ơi, sao lại đứng đây có một mình thế này?” Tiếng nhạc bỗng chốc trở nên ồn ã, cửa quán bar bị đẩy ra, một gã đàn ông say xỉn vịn tay lên tường bước đi lảo đảo. Mắt thấy Nam Hoài, gã lập tức lộ ra một nụ cười hèn hạ. Tuy bước chân không vững nhưng gã vẫn cố ý sáp lại gần, muốn chạm vào tay y. Nam Hoài đến cả một cái liếc mắt cũng lười cho gã, lịch sự gạt bàn tay kia ra: “Không phải một mình. Tôi đang đợi người.” “Đợi ai?” Gã đàn ông nhìn ra sau, hơi thở đầy mùi rượu, nở một nụ cười xấu xa. Một tay gã chống lên tường, chiều cao của gã mới chỉ đến cằm Nam Hoài, khiến hành động này trông có phần lố bịch. Thế nhưng men say đã làm cho đầu óc mụ mị, gã cũng chẳng màng đến mặt mũi của mình, chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt đẹp trai cùng với vùng cổ và xương quai xanh trắng ngần lộ ra phía sau cổ áo sơ mi đang mở rộng của y. Ánh mắt gã tham lam lưu luyến trên đó: “Em đang đợi tôi chứ gì.” Nam Hoài cuối cùng cũng chịu dời tầm mắt khỏi màn mưa phía trước, cụp mắt nhìn kẻ trước mặt. Góc độ này khiến đôi mắt của y có vẻ hẹp dài, đôi đồng tử sâu thẳm, đôi mày hơi nhướn lên nhưng khóe miệng vẫn giữ một ý cười nhợt nhạt: “Đợi anh à?” Giọng điệu giễu cợt, tiếng nói rất nhẹ, báo hiệu một điều gì đó sắp sửa xảy ra. Trực giác của gã đàn ông nhận ra điều bất ổn, một luồng điện xẹt qua khiến lông tơ trên người gã dựng đứng lên, nhưng chất cồn đã làm chậm đi tri giác, khiến gã phớt lờ tín hiệu nguy hiểm đang càng lúc càng nồng đậm trong không khí, gã vẫn cười ngây dại: “Thì anh đã đến với em rồi đây.” Phía sau gã, một chiếc xe sedan màu đen chạy qua cửa quán bar rồi từ từ lùi lại. Ánh mắt của Nam Hoài lướt qua gã đàn ông nhìn về phía người vừa bước xuống xe, cất giọng đầy ẩn ý: “Đúng là đến thật rồi.” “Hắc hắc, vậy chúng ta…” Gã còn chưa nói hết câu thì một người đã đột ngột xông lên chắn trước mặt gã, nắm lấy cánh tay gã rồi hất mạnh ra ngoài. Gã đàn ông bị hất cho loạng choạng, khuỷu tay đỏ rực lên một mảng, gã lập tức trợn mắt giận dữ quát: “Mày là thằng nào? Bị điên à!” Sùng Thu sa sầm mặt mày. Trời mới biết lúc anh nhìn thấy gã này tiến lại gần Nam Hoài, anh đã lo lắng đến mức nào. Đến cả xe anh cũng không kịp đậu cho tử tế thì đã chạy xuống, may mà còn kịp. Anh không trả lời câu hỏi của đối phương, chỉ lạnh lùng nói: “Sau rượu rồi đi quấy rối người khác, tôi đã báo cảnh sát rồi.” “Mày bị điên à?!” Vừa nghe thấy mấy chữ báo cảnh sát, gã đàn ông lập tức chột dạ, trừng mắt nhìn Sùng Thu rồi vừa chửi rủa vừa bỏ đi. Đợi bóng dáng của gã đi mất hút, Sùng Thu mới thực sự thở ra một hơi, vội vàng hỏi Nam Hoài: “Anh không sao chứ?” “Không sao.” “Không sao là tốt rồi.” Nam Hoài giấu một bàn tay sau lưng, giữa mấy ngón tay thấp thoáng một tia sáng màu bạc, y hỏi: “Cậu báo cảnh sát rồi à?” Sùng Thu: “Không có, tôi chỉ dọa gã thôi.” Cả hai cùng bật cười. Nam Hoài cười đến mức ho nhẹ lên, y hỏi: “Sao cậu lại quay lại thế?” Sùng Thu giải thích: “Mưa không biết bao giờ mới tạnh, để tôi đưa anh về.” Nói xong sợ Nam Hoài không đồng ý, anh lại rụt rè bồi thêm một câu hỏi: “Có được không?” Ban nãy vì lo Nam Hoài đợi lâu, anh chạy vội quá nên vẫn chưa kịp lau đi nước mưa trên mặt, tóc tai cũng ướt sũng, rối bời vuốt ngược ra sau, trông còn thê thảm hơn cả Nam Hoài trong quán bar khi nãy. Vậy mà Sùng Thu lại không hề ý thức được tình trạng của bản thân, trong ánh mắt lúc này vô thức mang theo một tia hy vọng. Nam Hoài nhìn đăm đăm bộ dạng này của đối phương, đôi mắt chớp chớp: “Vậy thì làm phiền cậu rồi, cảm ơn nha.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Ngon quá sốp ơiii