Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 1
Buổi hoàng hôn, mặt biển lấp lánh ánh kim. Tuyến đường ven biển ngăn cách giữa đại dương, đất liền và bãi cát; gần nội thành có một con đường lớn thẳng tắp vươn dài ra phía ngoài. Đây là con đường nổi tiếng nhất thành phố Lâm Vu, bởi vì nó nối liền với đường hành lang ven biển, lại là nơi có thể chiêm ngưỡng cảnh mặt trời lặn đẹp nhất thành phố nên được đặt tên là “Đại lộ Hoàng Hôn”. Hồi mới khánh thành, con đường này đã từng thu hút không ít khách du lịch nhờ vào cái tên hoa mỹ ấy, trở thành địa điểm “check-in” rầm rộ nhất thành phố thuở bấy giờ. Sau này khi cơn sốt qua đi, nơi đây dần dần trở nên vắng vẻ. Đến tận bây giờ, cả tiếng đồng hồ cũng chỉ có lác đác vài chiếc xe lướt qua. Chiếc xe lăn bánh bên làn đường bên phải, tầm nhìn hai bên đường cực kỳ thoáng đãng, có thể trực tiếp trông thấy những rặng dừa cao vút ở rìa bờ cát không xa. Mặt biển lặng sóng, trên cao là những ánh mây dày màu xám nhạt che khuất một nửa vầng mặt trời. Trong các bài hướng dẫn du lịch và sách ảnh giới thiệu địa phương đều nói rằng nơi đây sở hữu cảnh chiều tà đẹp nhất của cả thành phố. Nhưng có lẽ Sùng Thu đến đây không đúng lúc, gặp phải ngày âm u, mặt trời đến tận bây giờ mới chịu lộ diện, xem chừng cũng sắp sửa biến mất sau làn mây. Sùng Thu nhìn đồng hồ, bây giờ là 6 giờ đúng. Xem ra hôm nay không có duyên được ngắm cảnh hoàng hôn rồi. Anh cũng không thấy tiếc nuối. Theo kế hoạch thì anh sẽ ở lại đây ít nhất ba ngày, cơ hội phía sau vẫn còn nhiều. Trong lúc chờ đèn đỏ thì điện thoại đổ chuông, anh lấy ra nhìn lướt qua một cái rồi chuyển sang chế độ im lặng, nhét lại vào túi. Một vệt bụi mờ trên kính chắn gió thu hút sự chú ý của anh. Đây là chiếc xe khiêm tốn nhất của Sùng Thu, nó đã nằm trong gara từ rất lâu, mấy hôm trước anh mới sai người đem nó đi bảo dưỡng và rửa sạch, hôm nay là lần đầu tiên anh lái nó ra đường. Tài xế có vẻ làm việc không được kỹ càng cho lắm. Sùng Thu rút một tờ khăn giấy khử trùng ra lau sạch vết bẩn kia. Lúc thu tay về, không biết đã chạm phải nút nào mà tiếng nhạc piano êm dịu trong xe bỗng nhiên bị thay thế bởi tiếng đài phát thanh. Giọng nữ phát thanh viên trầm ổn và nghiêm túc đột ngột vang lên khiến động tác của Sùng Thu khựng lại. Nghe kỹ nội dung, đó là bản tin dự báo thời tiết của hôm nay và ngày mai. Thế là anh không vội tắt đi, đài nói tối nay trời sẽ có mưa, nhưng ngày mai là một ngày nắng đẹp. Thời gian chờ đèn đỏ ở con đường này hơi dài. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những tấm biển hiệu đủ loại màu sắc của các cửa hàng nằm san sát nhau. Đúng như bản tin dự báo của đài, mây đen trên trời dần hạ thấp, gió biển mát rượi ập vào mặt, một chút không gian cuối cùng dành cho mặt trời cũng sắp sửa biến mất, ánh sáng thu lại như một nan quạt đang khép dần. Sùng Thu đưa tay ra ngoài cửa sổ, cảm nhận cơn gió lùa qua kẽ ngón tay, nhưng chỉ một lát sau lại thấy hành động này hơi ấu trĩ nên thu tay về, đặt lại lên vô lăng. Bản tin dự báo thời tiết kết thúc, tông giọng của cô phát thanh viên đột ngột chuyển hướng: “Tiếp theo chúng tôi xin thông báo đến quý vị một tin buồn: Nhà doanh nghiệp, nhà từ thiện kiêm nghệ sĩ lỗi lạc – ông Sùng Chí Dân mới đây đã từ trần, hưởng thọ 89 tuổi. Cả cuộc đời ông Sùng đã cống hiến cho…” Đoạn sau cô ấy nói gì, anh nghe không rõ nữa. Thực tế là thời gian mà đài phát thanh nói không được chính xác cho lắm. Ông Sùng Chí Dân thực sự qua đời vào ngày 16 tháng 5 năm ngoái, tính đến hôm nay đã tròn 1 năm 4 tháng rồi. Chỉ là gần đây mới chính thức công bố. Bây giờ Sùng Thu nhắm mắt lại giống như vẫn còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo của bệnh viện lúc bấy giờ. Bên ngoài cửa sổ cây cối xanh tươi, đang độ tràn trề nhựa sống, nhưng ông lão trên giường bệnh khi ấy đã như ngọn đèn trước gió. Ông nắm quyền cả đời, mạnh mẽ cả đời, đến tận lúc về già cũng chẳng chịu tỏ ra yếu thế. Ông mắc bệnh ung thư, giai đoạn đầu biểu hiện không rõ ràng, đến lúc bệnh tình chưa quá nghiêm trọng, cho dù phải đeo mặt nạ thở oxy ông vẫn đau đáu hỏi chuyện ở công ty. Âu cũng là số phận đưa đẩy. Nhà họ Sùng đến đời ông tổng cộng có bốn người con, vợ chồng người con cả xuất sắc nhất lại sớm qua đời trong một vụ tai nạn, chỉ để lại một mình Sùng Thu. Ba người con còn lại chẳng có ai trông cậy được, giao sản nghiệp cho ai ông cũng không yên tâm. Ngoài họ ra, chỉ còn lại mỗi Sùng Thu. Sau khi con trai cả mất, ông Sùng đã dồn toàn bộ hy vọng lên người Sùng Thu. Từ nhỏ đến lớn, câu nói mà ông thường xuyên nói nhất là: “Sùng Thu, con không được khiến ông thất vọng.” Tất nhiên Sùng Thu đã làm được. Thành tích học tập xuất sắc, hồ sơ cá nhân rực rỡ, từ cấp ba đã bắt đầu vào tập đoàn Sùng Thị thực tập, đảm nhiệm những vị trí thấp nhất để làm quen với sự vụ trong công ty. Những bài “kiểm tra” mà Sùng Chí Dân đưa ra, anh đều hoàn thành đến nơi đến chốn, kết quả thường xuyên vượt xa cả mong đợi. Chưa tốt nghiệp Đại học đã có thể cùng bạn bè mở công ty riêng, không giống như đa số những người khác rơi vào cảnh trắng tay rồi lếch thếch về nhà thừa kế gia sản, ngược lại anh còn kiếm được cả bộn tiền. Thế nhưng Sùng Chí Dân vẫn không hài lòng. Sùng Thu cảm thấy ông dường như chưa bao giờ biết hài lòng là gì cả. Trong ký ức của anh, ông luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Sùng Thu làm đúng chưa bao giờ được khen nhưng làm sai thì sẽ bị phạt. Dưới áp lực nặng nề của ông, Sùng Thu chưa bao giờ được thả lỏng dù chỉ là một phút. Mối quan hệ của hai người nói là ông cháu, chi bằng nói là thầy trò thì đúng hơn, không những không thân thiết mà còn phảng phất mấy phần xa cách. Bản thân Sùng Thu cũng không có chuyện gì để tâm sự với ông, ngoại trừ những lúc báo cáo công việc thì họ rất ít khi trò chuyện tâm tình. Ngay cả khi trước lúc lâm chung, ông Sùng đọc di chúc và thông báo giao lại toàn quyền tập đoàn Sùng Thị cho Sùng Thu, anh cũng chỉ gật đầu rồi nói: “Con biết rồi.” Vài ngày sau khi ông qua đời, Sùng Thu đã giấu nhẹm tin tức, dùng thời gian một năm để ngồi vững vào chiếc ghế quyền lực trong tập đoàn, lúc này anh mới công bố tin báo tử ra ngoài. Và sau đó, chính là hiện tại. … Sau khi lái xe hơn 10 phút, Sùng Thu dừng lại trước cửa một quán bar. Thời gian này vẫn còn sớm, có lẽ quán chỉ vừa mới bắt đầu mở cửa kinh doanh. Tấm bảng đen nhỏ ghi “Thực đơn hôm nay” ở cửa vẫn chưa viết xong, một nhân viên mặc đồng phục đang cúi người viết lách gì đó. Sùng Thu đi lướt qua nhân viên, đẩy cửa bước vào trong quán, cánh cửa khép lại sau lưng anh. Ánh sáng bên trong mờ tối, anh phải thích nghi một chút mới nhìn rõ được. Tiếng nhạc Rock trữ tình xem kẽ với những tiếng chuyện trò. Nơi này hoàn toàn khác xa so với môi trường mà Sùng Thu thường xuyên tiếp xúc, nó tràn ngập sự nhàn nhã và lười biếng. Những ánh đèn màu mờ nhoà tạo nên một bầu không khí ám muội, không khí phảng phất mùi rượu, thuốc lá và một loại nước hoa không tên, trộn lẫn vào nhau tạo nên một cảm giác rất khó tả. Đây là một thế giới mà anh chưa từng đặt chân tới. Anh thản nhiên đưa mắt nhìn quanh một vòng. Quán bar ít khách, những người khách đi thành từng đôi ngồi rải rác trên các dãy ghế sofa, quầy bar không có ai ngoại trừ một nhân viên pha chế đang lau ly rượu. Anh vừa ngồi xuống, nhân viên pha chế đã tới chào hỏi: “Chào ngài, ngài muốn dùng gì ạ?” Sùng Thu nhìn bảng thực đơn, tùy ý chỉ vào tên một loại rượu, sau đó dùng khăn giấy lau mặt bàn. Nhân viên pha chế đặt chiếc ly đang lau dở xuống: “Vâng, xin ngài đợi một lát nhé.” Chỉ ít lâu sau, loại rượu mà anh gọi được mang lên: “Mời ngài dùng.” Sùng Thu cầm ly rượu lên lắc nhẹ, chất lỏng màu nâu sóng sánh trong ly thủy tinh trong suốt, rượu vào miệng hơi ngọt nhưng hậu vị lại có chút cay nồng. Anh không thường uống loại rượu pha chế này, mùi vị hỗn hợp có chút kỳ lạ nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Anh nhíu mày uống thêm một ngụm nữa. Dường như việc ngồi ở quầy bar là một tín hiệu ngầm cho nỗi lòng muốn giao lưu kết bạn, nhân viên pha chế cứ cười hì hì bắt chuyện với anh. Thế nhưng phản ứng của Sùng Thu lại rất lạnh nhạt, vì phép lịch sự nên anh chỉ đáp lại bằng những từ ngữ ngắn gọn nhất. Sau mấy câu hỏi xã giao, nhân viên pha chế vẫn cố chống chọi với cuộc trò chuyện một chiều này, còn anh thì chẳng muốn tiếp tục nữa, anh trả lời bằng một chất giọng không cảm xúc: “Xin lỗi, tôi muốn yên tĩnh một mình.” “Àh,” Nhân viên pha chế lập tức im miệng, “Vâng ạ.” Bầu không khí cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Sùng Thu cụp mắt nhìn xuống mặt bàn được làm bằng đá cẩm thạch sáng bóng như gương, đè xuống ý định muốn lau thêm lần nữa, tiếp theo lại nhấp một ngụm rượu. Anh lấy điện thoại ra, nhấn vào khung chat với “Trợ lý Lý”, đọc lướt qua những tin nhắn dày đặc trên màn hình. Trước khi đi, anh đã bàn giao toàn bộ công việc cơ bản của công ty cho đối phương xử lý, những việc không quan trọng chỉ cần thông báo cho anh một tiếng là được. Dù sao đây cũng là kỳ nghỉ hiếm hoi trong suốt 25 năm qua, anh muốn được yên tĩnh mấy ngày cũng không có gì quá đáng. Thế nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu. Ly rượu vừa uống được một nửa, phía bên trái trong quán bar bỗng nhiên vang lên tiếng cãi vã. “Chia tay?” Giọng nói của chàng trai cao vút, cảm xúc rõ ràng là đang rất kích động, “Hôm nay anh hẹn tôi ra đây là để nói chia tay sao?” Sùng Thu không có hứng thú với chuyện tình cảm của người khác, nhưng không gian riêng tư liên tiếp bị quấy rầy thực sự khiến người ta khó chịu. Anh hơi nghiêng đầu, khoé mắt nhìn thấy bóng lưng của ai đó vừa đột nhiên đứng dậy. Nhân viên pha chế và nhân viên phục vụ ở cạnh quầy bar cũng bị thu hút sự chú ý, họ rướn cổ vừa xem vừa thì thầm bàn tán. “Ai thế?” “Không biết, chưa từng thấy bao giờ.” “Hai người đàn ông đấy! Chậc chậc, trông cũng đẹp trai quá chừng.” “Đúng là cái đồ mê trai.” “Thì sao chứ?” … Chỉ trong vòng 2 phút mà cuộc tranh cãi đã trở nên vô cùng nảy lửa, nhưng đều là do chàng trai ban nãy đơn phương gào thét, tông giọng từ sửng sốt chuyển sang mất chừng mực. Còn một nhân vật chính khác từ đầu đến cuối vẫn không hề lên tiếng, chỉ đợi đến khi đối phương tuôn ra một tràng chất vấn xong xuôi, ngay lúc chàng trai dừng lại để thở dốc, y mới đáp lại một câu: “Đúng vậy.” Âm thanh không lớn, giọng điệu bình thản nhưng chắc như đinh đóng cột, giống như một dấu chấm xuống dòng vô cùng dứt khoát. Cực kỳ bình tĩnh và đương nhiên cũng cực kỳ chọc điên người khác. Nhưng kỳ lạ làm sao, nghe thấy giọng nói này, sự mất kiên nhẫn vốn đang nhen nhóm trong lòng Sùng Thu bỗng chốc tan biến đi đâu hết. Anh đột nhiên cảm thấy tò mò về chủ nhân của giọng nói này. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Sùng Thu đặt ly rượu xuống, xoay người nhìn về hướng đó. Phía trước bóng người anh vừa nhìn thấy khi nãy là một người đàn ông có dáng người cao gầy. Ánh đèn tròn của quán bar đúng lúc xoay đến vị trí của người kia, lúc này Sùng Thu nhìn qua, một ly rượu đã được hắt thẳng vào mặt y một cách vô cùng chính xác. Đám đông xung quanh phát ra tiếng kinh hô khe khẽ. Sùng Thu nhìn thấy một nhân viên phục vụ vội vàng tiến lên, đưa cho y mấy tờ khăn giấy. Bị buộc tội rồi lại bị hắt rượu ngay trước mặt bao nhiêu người, vậy mà người kia lại không nổi giận, thậm chí còn lịch sự nói lời cảm ơn với nhân viên phục vụ. Y lau mặt sạch sẽ, tránh khỏi bàn tay đang vươn tới của bạn trai – hay nói đúng hơn là bạn trai cũ – rồi vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra phía sau. Toàn bộ gương mặt của y cứ như thế phơi bày dưới ánh đèn: đôi mắt sâu thẳm, ngũ quan sắc nét và tinh xảo, đẹp trai đến mức gần như mang theo tính công kích, bên cạnh sống mũi có một nốt ruồi nhỏ. Khoảnh khắc nhìn rõ mặt y, mọi người đều đồng loạt nín thở. Sùng Thu nghe thấy tiếng hô “ồ quao” đầy cảm thán của cậu nhân viên pha chế ở trước mặt mình. Nét mặt của người đàn ông kia vẫn bình lặng. Tốc độ chớp mắt của y rất chậm, một giọt rượu từ đầu lông mi trượt xuống, lăn dọc theo gò má rồi chảy xuống cằm. Sùng Thu nhìn một cái, rồi lại nhìn thêm cái nữa. Kế đó, người kia mở miệng nói vài câu, Sùng Thu không nghe rõ. Ngay sau đó, anh thấy y nhẹ nhàng gạt tay bạn trai cũ ra, đỡ lấy nhân viên phục vụ suýt chút nữa bị vấp ngã, y hỏi: “Quậy đủ chưa?” Bạn trai cũ hung hăng nói: “Đủ cái gì? Chưa đủ!” “Tùy cậu.” Nói xong câu này, y mặc kệ đối phương đang nhảy dựng lên, xoay người rời khỏi đó. Chàng trai bị bỏ lại sững sờ tại chỗ, ngay cả bóng lưng cũng run rẩy, có vẻ như đang vô cùng tức giận. Phải mất một hồi lâu cậu ta mới định thần lại, không đuổi theo mà vội vàng vơ lấy chìa khóa và điện thoại trên bàn, lao nhanh ra khỏi quán bar. Màn kịch khôi hài đến đây là kết thúc. Hóng hớt luôn là liều thuốc kích thích của nhân loại, đám đông đứng xem tản ra về chỗ cũ, quán bar vừa rồi còn yên tĩnh bây giờ lập tức trở nên náo nhiệt, không ít người đang hào hứng thảo luận về chuyện vừa rồi. Sùng Thu cũng thu hồi tầm mắt, nghe thấy nhân viên pha chế và phục vụ cũng đang xì xào một cách phấn khích, thỉnh thoảng lại liếc về hướng mà người đàn ông kia vừa rời đi. “Đẹp trai quá đi mất…” “Người đó lần đầu đến đây đúng không? Trước đây em chưa từng thấy anh ta.” “Hình như là vậy, vừa nãy anh nghe hai người họ nói chuyện, hình như là đến đây du lịch. Mới ngày đầu tiên mà đã…” Chỉ là một cặp tình nhân cãi nhau thôi mà. Sùng Thu bưng ly rượu lên uống hết sạch. Có liên quan gì đến người ngoài đâu. Anh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Bồn rửa tay nồng nặc mùi rượu, vừa ngẩng đầu lên, bước chân của anh bỗng nhiên khựng lại. Là người lúc nãy. Hóa ra y vẫn chưa đi. Sùng Thu bước tới, khom người mở vòi nước, khoé mắt nhìn sang bên kia một cái. Người kia dường như vừa rửa mặt xong, góc nghiêng gương mặt vẫn còn ướt nước, y đang soi gương săm soi vết rượu trên áo mình. Bên trong cổ áo mở rộng là xương quai xanh rõ nét, một giọt nước chảy xuống, men theo rãnh sâu giữa những khúc xương nhô lên rồi biến mất vào khoảng tối đầy mị hoặc. Thực sự quá đỗi thu hút. Chỉ đứng đây chưa đầy hai phút, Sùng Thu đã chứng kiến không dưới năm người đi ngang qua nhìn lén người kia, thậm chí còn có người đi ra rồi lại vòng trở lại, kéo theo một người bạn giả vờ đi ngang qua để tranh thủ nhìn thêm vài lần. Mà chính chủ dường như hoàn toàn không hay biết gì về điều đó, vẫn đang tập trung chỉnh đốn lại trang phục. Ánh mắt của Sùng Thu vô tình chạm phải ánh mắt của y trong gương. Đối phương dường như hơi sững lại một chút, sau đó nở một nụ cười xã giao với anh. “…” Lần đầu tiên trong đời nhìn lén người khác và bị bắt quả tang, Sùng Thu xấu hổ đến mức đứng hình ngay tại chỗ. Anh nghĩ chắc là vừa rồi biểu cảm của mình trông ngốc lắm, bởi vì người kia nhìn anh rồi lại cười, lần này trong mắt cũng mang theo ý cười thực sự, không còn là vẻ lịch sự hay hời hợt nữa, nhưng cũng không phải muốn chế nhạo anh. Cả người Sùng Thu cứng đờ hơn cả mặt đá cẩm thạch của bồn rửa tay, muốn giải thích gì đó nhưng nửa chữ cũng không nói ra được. May mà người kia nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Dường như cuối cùng cũng nhận ra vết rượu không dễ gì tẩy sạch, y dứt khoát bỏ cuộc, tắt vòi nước, đưa tay lấy khăn giấy để lau tay. Nhưng chỗ để khăn giấy lại trống không. Sùng Thu hoàn hồn lại sau cơn choáng váng, anh thấy người kia đang rụt tay lại như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu nhìn ngực áo và bàn tay ướt đẫm của mình, gương mặt cuối cùng cũng lộ ra một tia bất lực. Sùng Thu do dự một chút, anh lấy ra một chiếc khăn tay: “Có lẽ, anh cần đến cái này.” Chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Bốn chữ “lo chuyện bao đồng” chưa bao giờ nằm trong từ điển của anh, việc đưa khăn tay cho người lạ lại càng là chuyện không tưởng. Huống chi anh vừa bị bắt quả tang xong, bây giờ lại đưa khăn tay cho người đó, chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này, chứng minh mình vẫn đang lén nhìn sao? Sẽ bị xem là kẻ biến thái mất thôi… Anh đang định rụt tay về thì người kia đã nhìn qua. Sùng Thu đành phải căng da đầu giải thích: “Khăn sạch, chưa dùng qua. Nếu anh không cần thì…” Chưa nói hết câu, một bàn tay đã vươn ra cầm lấy chiếc khăn trong lòng bàn tay anh, kèm theo một nụ cười: “Cảm ơn nhé.” Sùng Thu thở phào nhẹ nhõm: “Không có gì.” Nhìn chiếc khăn tay của mình bị cầm lấy rồi dán vào làn da trên cổ đối phương, Sùng Thu hít sâu một hơi, vội vã nói: “Tôi… tôi còn có việc, đi trước nhé.” “Tạm biệt.” “Tạm biệt.” Mãi cho đến khi trở lại quầy bar, mùi rượu nồng nàn ấy dường như vẫn còn quanh quẩn nơi chóp mũi. Nhịp tim bị khống chế hồi lâu giờ đây đập mạnh hơn bao giờ hết, cứ kêu thình thịch thình thịch liên hồi. Sùng Thu cảm thấy cổ họng khát khô, anh gọi một ly nước, uống cạn một hơi mới bình tâm lại được. Anh cảm thấy có chút khó hiểu, nhịp tim này thật là kỳ lạ, gương mặt anh cũng hơi nóng lên, có lẽ là do tác dụng của cồn? Bình tĩnh lại nào. Anh tự vỗ vỗ vào mặt mình, đó chỉ là một người lạ thôi. Không tính cái lần đơn phương đứng xem kia thì đây mới chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên của họ. Anh thậm chí còn không biết người ta tên gì. Thế nhưng, yết hầu của Sùng Thu lại rục rịch một cái, anh cảm thấy hình như mình có chút không bình thường rồi. … Khách trong quán bar đông dần lên, Sùng Thu đứng dậy muốn ra về, lướt qua mấy người đang gập dù lại. Anh bước ra cửa, bầu trời đã tối hẳn, màn đêm thăm thẳm, mưa đang rơi rất lớn, không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt, mặt đất đã đọng lại những vũng nước mưa lớn nhỏ không đều. Xe của Sùng Thu đậu cách cửa quán bar khoảng vài chục mét, không xa nhưng anh lại không mang dù. Trước mặt anh chỉ có hai sự lựa chọn: Một là đợi ở đây cho đến khi mưa tạnh, hai là đội mưa chạy qua đó. Cơn gió lạnh đã dập tắt hơi nóng trên mặt anh, bộ não đang bốc hỏa cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh tạm thời gạt bỏ người và việc trong quán bar ra sau đầu, bước đến thềm cửa quan sát tình hình cơn mưa, cân nhắc xem có nên chạy thẳng qua chỗ đậu xe hay không. Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên một giọng nói có phần quen thuộc: “Hế lô.” Cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, Sùng Thu lập tức quay đầu lại. Tầm mắt giao nhau, đồng tử của anh giãn ra một chút. “Lại gặp nhau rồi.” Phía sau người kia là ánh đèn vàng kim rực rỡ, bóng hình này phác hoạ rõ nét trong mắt anh. Y vẫn đang cười, dường như y là người rất hay cười, ngũ quan quá đỗi sắc lạnh đã bị ánh sáng và bóng đêm làm cho mờ ảo, tạo nên một loại ảo giác dịu dàng. Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, giọng điệu tự nhiên mang theo nét thân quen, giống như họ không phải là người lạ mới chỉ gặp hai lần mà là cố nhân lâu ngày gặp lại. Y nói: “Trùng hợp quá.” ——— Spoil nhẹ: Bạn trai cũ chỉ là bình phong, thực chất là Tình hữu độc chung nha mng (●’◡’●)ノ Bạn có thể viết truyện thoải mái ở đây.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
