5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 26

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Ba ngày sau khi Buổi triễn lãm kết thúc, lúc Nhạc An Vũ tìm đến Tĩnh Giang Cư vào buổi trưa, tuy tâm trạng của cậu ta rất tệ nhưng vẫn bị bầu không khí sực nức mùi tình yêu trong nhà làm chấn động một chút. “Tiểu Vũ, em đến tìm anh sao?” Người bước ra mở cửa là Giang Quân Khiêm. Người đàn ông đứng trước cửa​ nhà, tóc mái xoã tự nhiên trước trán làm mềm đi gương mặt sắc cạnh của anh. Có lẽ mấy ngày nay đã được nghỉ ngơi điều độ, khí sắc của Giang Quân Khiêm trở nên khoẻ khoắn và tràn đầy sinh lực, không còn là dáng vẻ làm việc quá sức như cậu ta đã gặp lúc ở buổi thử nghiệm G26 nữa. Ánh mắt của Nhạc An Vũ vô tình lướt qua một vài vết đỏ khả nghi trên cổ anh, cậu ta ngơ ngác trả lời: “Vâng, em có thể vào trong nói chuyện một lát không?” “Được.” Giang Quân Khiêm nghiêng người mời đối phương vào nhà. Hai người vừa ngồi xuống ghế sofa thì Ngọc Tình cũng đúng lúc bước ra từ phòng bếp, trên tay bưng khay nước trà đang toả ra hương thơm dịu nhẹ, cậu đặt xuống bàn sofa trước mặt hai người, mỉm cười nói: “Mời Nhạc thiếu gia uống trà.” Nhạc An Vũ ngước lên nhìn cậu, không biết có phải ảo giác hay không mà cậu ta cảm thấy hôm nay vẻ mặt của Ngọc Tình tràn đầy sự thoả mãn, vẻ nhu tình trong mắt khi nhìn Giang Quân Khiêm như muốn tràn ra ngoài. Nhạc An Vũ: “…” Cậu ta trong lòng mếu máo, nghĩ thầm, bây giờ trên mạng xã hội và tình hình của mình đã loạn thành một mớ bòng bong, vậy mà hai người này lại không hề hấng gì, hoàn toàn bỏ mặc thị phi trốn ở đây chơi trò thần tiên quyến lữ! Nhìn xem, bộ dáng của Ngọc Tình thiếu điều như muốn viết hẳn 4 chữ “được ăn no bụng” lên trên mặt nữa thôi! Nhạc An Vũ hừ thầm một tiếng, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta đã bị dáng vẻ hạnh phúc của hai người lây nhiễm, tâm trạng ủ dột suốt hai ngày nay cũng tươi sáng hơn đôi chút. “Em muốn nói với anh một chuyện,” Cậu ta đi thẳng vào chủ đề, gương mặt xinh đẹp hiếm khi biểu lộ thần sắc nghiêm túc: “Em biết ý tưởng của G26 chính là do anh nghĩ ra, em biết mọi người trong công ty anh đã hoàn thành khâu chế tạo từ hai tháng trước rồi, em còn là người đích thân thử nghiệm nó. Vậy mà không ngờ anh Tân Đạt lại…” Nhạc An Vũ hít sâu một hơi, hơi chột dạ liếc mắt về phía Ngọc Tình: “Tại vì trước đây anh ấy có hiềm khích với anh, nghĩ rằng anh có ý với em. Tuy anh Tân Đạt cứ luôn miệng phủ nhận, nhưng biết đâu vì nguyên nhân này nên anh ấy đã hành xử bốc đồng thì sao?” Cũng chính vì chuyện này mà quãng thời gian một tháng mặn nồng sau lễ đính hôn của cậu ta đã tan thành mây khói. Tô Tân Đạt tính tình nóng nảy, lúc bị Nhạc An Vũ chất vấn, nghi ngờ hắn đã đánh cắp ý tưởng của Giang Quân Khiêm, hắn liền nổi trận lôi đình rồi lại giở thói ghen tuông mù quáng, hai mắt đỏ ngầu hỏi Nhạc An Vũ có phải cậu ta đã thích anh rồi không, nếu không thì tại sao cậu ta lại không tin chồng sắp cưới của mình mà lại nhất nhất đi tin tưởng một người “anh trai trúc mã”. Giang Quân Khiêm bình thản nhấp một ngụm trà, tay nghề pha trà của Ngọc Tình càng ngày càng điêu luyện, vị trà lài rất thơm. Thấy Nhạc An Vũ vẫn mặt ủ mày ê, anh chủ động rót cho đối phương một tách trà, đẩy tới trước mặt cậu ta: “Em uống đi.” Đợi Nhạc An Vũ uống hơn một nửa tách trà, thần sắc cũng đã phần nào bình tĩnh lại, Giang Quân Khiêm mới mở lời: “Anh nghĩ trong chuyện này, Tô tổng rất có khả năng đã bị người khác che giấu.” Anh không nói quá rõ ràng: “Biết đâu có một người nào đó trong Tân Vĩnh Lợi đã tự mình tác oai tác oái.” “Không lẽ là…” “Tiểu Vũ, lúc đó Tô tổng cũng đã công khai nói rằng sẽ điều tra lại chuyện này. Những gì cậu ấy biểu hiện trong Buổi triễn lãm không phải giả vờ, có lẽ cậu ấy thật sự không biết gì về chuyện đó.” “Em nên tin tưởng Tô tổng nhiều hơn một chút.” Nhạc An Vũ nghe vậy, hàng mi cong vút hơi cụp xuống, thần sắc trong đôi mắt cũng bị che đi. Một lát sau, cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn anh nói: “Anh yên tâm, em sẽ cùng với anh Tân Đạt điều tra rõ việc này, nhất định sẽ trả lại cho anh một lời công đạo.” Giang Quân Khiêm lắc đầu: “Em không cần lo cho anh. Mục đích cuối cùng của công nghệ vẫn là phục vụ cho con người, nếu ES8 thực sự mang lại giá trị tốt hơn cho người dùng, anh không hối tiếc vì đã chế tạo ra G26. Tuy nhiên, đứng trên góc độ của một người lãnh đạo, anh nghĩ Tô tổng cũng không hy vọng trong công ty mình lại tồn tại một người gian xảo và có hành vi bất chính. Anh nghĩ hiện tại em nên ở bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần cho Tô tổng, cậu ấy là người có cái nhìn sáng suốt, sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra được ai mới là kẻ đứng sau chuyện này.” Nhạc An Vũ nghe vậy, cảm giác nặng nề trong lòng giống như được gột rửa, nhìn anh bằng một ánh mắt chân thành: “Vâng, em hiểu rồi. Anh Quân Khiêm, anh đúng là một người rất tốt.” Nếu không phải có Ngọc Tình ở đây, cậu ta thật sự rất muốn nhào tới ôm anh một cái. Tiễn Nhạc An Vũ ra về, thần sắc của Ngọc Tình không biết từ lúc nào cũng đã đượm đầy vẻ nghiêm nghị. Cậu không cho rằng việc Nhạc An Vũ muốn đòi lại công bằng cho Giang Quân Khiêm là một chuyện tốt, như vậy sẽ không hợp với logic của kịch bản, dù sao anh cũng chỉ là một “nam phụ” mà thôi, bất cứ sự kiện nào có liên quan đến cốt truyện cũng chỉ để làm nền cho công và thụ chính. Có lẽ sự xuất hiện của Nhạc An Vũ lần này chỉ là một mắc xích dẫn đến phần cốt truyện trọng yếu ở phía sau, bởi vì Ngọc Tình đã đợi một hồi mà vẫn không thấy Hệ thống 212 xuất hiện truyền tải nhiệm vụ mới. Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng. Cậu không hề báo trước mà quay đầu lại, bất ngờ gặp phải một tia cảm xúc khác thường trong ánh mắt của Giang Quân Khiêm. Bùi ngùi, ảm đạm và cả… một chút tiếc thương không rõ. Trái tim cậu đột nhiên thắt lại, không kịp suy nghĩ thì cơ thể đã phản ứng bước tới trước mặt anh: “Quân Khiêm, anh sao vậy?” Nhớ lại một vài kinh nghiệm trước đây, mặc dù những cảm xúc u buồn trong mắt anh đã nhanh chóng tan đi tưởng chừng chỉ là ảo giác, Ngọc Tình vẫn khẩn trương hỏi: “Có phải anh đã cảm nhận được điều gì không? Anh nói với em đi…” Giang Quân Khiêm đột nhiên cúi xuống hôn lên môi cậu, thành công ngăn chặn những lời mà cậu định thốt ra. Anh lùi lại, vươn tay, đầu ngón tay vuốt ve lên gò má của Ngọc Tình, anh đột nhiên hỏi: “Ngày mai em có muốn ra ngoài hẹn hò với tôi không?” Quả nhiên, lực chú ý của cậu đã bị kéo đi nhanh chóng. “Vâng, em muốn!” … Sáng hôm sau. Đầu mùa đông tiết trời mát mẻ, thi thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh se se và mùi cỏ cây thanh khiết. Hôm nay đúng vào ngày thứ 7, Bến Hoàng Thương từ sáng sớm đã có nhiều người dân bản địa và khách du lịch ghé đến check-in và đi dạo mát. Khi rảo bước trên con đường hành lang dọc bờ sông, họ đều bị thu hút bởi một bóng hình đang đứng trước dãy lan can màu xám khói. Người đàn ông có thân hình vững chãi và thẳng tắp, đang đứng trước lan can ngắm nhìn dòng sông màu xanh ngọc bích xinh đẹp mỹ miều. Tuy đôi mắt bị che khuất sau lớp kính râm nhưng từ sống mũi cao nhọn và đường nét góc nghiêng tuyệt mỹ, không khó để nhận ra đó là một gương mặt đẹp không góc chết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thân hình cao lớn, bờ vai căng đầy sau lớp áo khoác măng tô, phía dưới lấp ló đôi chân dài hữu lực, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn người tình “chiếc gấu Nga” trong lòng các chị em phụ nữ. Không ít người đi qua đều ngoảnh đầu nhìn lại, thậm chí có hai ba cô gái trẻ còn định tiến đến gần xin số liên lạc, nhưng chỉ trong chốc lát sau, họ liền nhìn thấy có một chàng trai trẻ, trên tay cầm theo hai ly thức uống nóng hổi bước về phía anh. Người đến có nét mặt thanh thuần tú lệ, khí chất tươi sáng và trẻ trung, chiếc áo len cổ lọ màu kem sữa càng làm nổi bật nước da trắng ngần. Điều đặc biệt là khi đến gần người đàn ông, chàng trai ấy liền nhón chân hôn nhẹ một cái lên mặt anh, sau đó mỉm cười đầy hạnh phúc. Mọi người đều ngẩn ra, nhìn họ tay trong tay cùng nhau bước lên chiếc du thuyền sang trọng đang đậu trước bến tàu. Thế đạo ngày nay, quả nhiên trai đẹp đều yêu nhau hết rồi! Lịch trình buổi sáng nay là đề xuất của Giang Quân Khiêm, bọn họ sẽ dành ra hẳn một ngày để ra ngoài hẹn hò. Vì để cả hai đều được đi đến nơi mà mình yêu thích, hai người đã ghi ra một số địa điểm muốn đến vào giấy, sau đó trao đổi để đối phương chọn ra một lựa chọn phù hợp nhất, chia ra đi tham quan vào hai buổi sáng và chiều. Sáng nay, họ sẽ tận hưởng chuyến du thuyền trên sông Thanh Lam. Chiếc du thuyền trắng tinh như một cánh thiên nga lướt nhẹ trên dòng sông ngọc bích, rẽ đôi làn nước thành những dải lụa bạc bềnh bồng. Giang Quân Khiêm và Ngọc Tình đứng ở boong tàu, gió sông mang theo vị thanh mát mơn man trên da thịt, họ thì thầm nói những chuyện vụn vặt giữa tiếng động cơ êm ái. Ngọc Tình chú ý thấy trên tay của các du khách trên thuyền đều cầm điện thoại, một số đang ghi hình lại quang cảnh thơ mộng trên sông, một số thì tranh thủ chụp vài tấm selfie để lưu làm kỷ niệm. Một ý tưởng chợt loé lên, cậu liền lấy điện thoại từ trong túi ra, cánh tay câu lấy khuỷu tay người bên cạnh, giơ điện thoại lên muốn chụp một tấm selfie của hai người. Dáng vẻ của người đàn ông trong khung hình hơi khựng lại, rõ ràng là không quen với kiểu chụp hình này, nhưng rất nhanh Giang Quân Khiêm đã lấy lại thần thái tự nhiên, chủ động nghiêng đầu thấp hơn chạm vào tóc Ngọc Tình, khoé môi cũng hiện lên một độ cong nhàn nhạt. Kết thúc chuyến du thuyền trên sông chất lượng 5 sao, lúc này mặt trời cũng đã đứng bóng, hai người ghé vào một nhà hàng cơm niêu nổi tiếng để dùng bữa trưa. Có điều, bữa ăn này không chỉ có hai người họ. Sau một thời gian bận rộn với những sự vụ trong công ty, cuối cùng Giang Chí Huy cũng đã sắp xếp được thời gian để đi ăn một bữa cơm với anh trai mình. Ba người ngồi trong một phòng bao sang trọng, sau khi nhân viên phục vụ bày biện một bàn đầy đủ các món ăn gia đình và những nồi cơm niêu bằng đất thơm ngon, họ liền cung kính lui ra ngoài. “Sắc mặt của anh đúng là đã tốt hơn không ít.” Giang Chí Huy chủ động gắp một phần thức ăn bỏ lên bề mặt cơm niêu của anh trai, nói: “Không uổng công một mình em gồng gánh công ty để anh ở nhà nghỉ ngơi.” Dung mạo của hai vị thiếu gia nhà họ Giang này thật sự không giống nhau cho lắm, Giang Quân Khiêm là kiểu đàn ông điển trai và nam tính, nhưng có lẽ Giang Chí Huy đã kế thừa nhan sắc từ Giang phu nhân nhiều hơn, mặt mày diễm lệ nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc sảo, nhìn qua liền biết anh ta là dạng thương nhân vừa thông minh vừa ranh mãnh, không thể xem thường. “Cảm ơn, vất vả cho em rồi.” Giang Quân Khiêm không vội ăn cơm, anh nhận lấy chén canh mà Ngọc Tình vừa múc cho mình, bắt đầu uống canh trước. “Mấy ngày nay trên mạng náo loạn lắm” Giang Chí Huy vừa ăn vừa nói: “Người trong ngành cơ bản đều chia thành hai phe, tranh luận xem giữa hai công ty chúng ta và Tân Vĩnh Lợi ai mới là người ‘đạo nhái’. Em thấy vụ này có thể giật giải drama công nghệ của năm được luôn.” Giang Quân Khiêm không giống em trai mình thích hóng hớt mấy chuyện trên diễn đàn, anh gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén của Ngọc Tình, trả lời nhàn nhạt: “Đợi một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi.” Giang Chí Huy nhìn động tác nhỏ của hai người, đôi mày nhướn lên một cách lém lỉnh, nhưng miệng vẫn than: “Haiz, không biết chừng nào em mới học được cái tính mặc kệ sự đời giống như anh nữa. Hôm qua cha mẹ vừa gọi điện cho em, họ hỏi thăm anh nhiều lắm, luôn miệng dặn em phải cố gắng giúp đỡ cho anh.” Động tác dùng bữa của Giang Quân Khiêm bỗng dưng chậm lại, anh ngẩng lên đối diện với em trai, giọng điệu bình thản nhưng ngữ nghĩa lại giống như một lời giao phó. “Chí Huy, sau này chuyện ở công ty và cả cha mẹ, đều trông cậy vào em rồi.” “Vâng, anh trai.” Giang Chí Huy cảm thấy lời này của anh có hơi kỳ lạ, nhưng anh ta không suy nghĩ nhiều. Sau đó, Giang Chí Huy lại bị thu hút bởi mấy vết đỏ mờ nhạt đằng sau cổ áo len kiểu tròn của Giang Quân Khiêm, nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra chiếc áo len anh mà đang mặc là cùng một series với Ngọc Tình. Giang Chí Huy hơi hắng giọng, vờ như vô tình hỏi: “Anh à, cổ anh bị sao vậy?” “Bị chim mổ.” Giang Quân Khiêm rũ mắt, tập trung ăn cơm. Giang Chí Huy lập tức trưng ra sắc mặt “bộ em dễ bị lừa lắm sao?”: “Chim gì mổ lạ vậy anh?” Ngọc Tình từ nãy đến giờ không xen vào cuộc trò chuyện giữa hai anh em, nghe đến câu này, cậu liền ngẩng lên nhìn Giang Chí Huy, vẻ mặt dũng cảm đứng ra gánh vác trách nhiệm. “Là em làm đấy ạ.” Ngọc Tình là một người có khá nhiều ưu điểm, ngặt nỗi cậu thường xuyên tỏ ra nghiêm túc trước những câu nói đùa. Giang Quân Khiêm: “…” Giang Chí Huy: “…” Ngọc Tình chớp chớp mắt, rất vô tội nhìn hai người.


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

One thought on “[ĐM/Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 26”

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!