Tặng sao nè ♥

CHƯƠNG 24

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Tuy nhiên đó đều là chuyện diễn ra sau này. Hiện tại, hai đương sự là “cha đẻ” của sản phẩm sẽ làm mưa làm gió trên thị trường sắp tới lại một lần cùng nhau “bỏ trốn”. Sau khi kết thúc chương trình buổi sáng, Giang Quân Khiêm đã mời mọi người đi ăn một bữa trưa thật thịnh soạn, sau đó bàn giao lại công việc ở Buổi triễn lãm cho Trương Thiên và một số nhân viên nòng cốt. Tài xế chở anh và Ngọc Tình quay về Tĩnh Giang Cư. Lần đầu tiên quay về nhà sau một tháng túc trực ở công ty, Giang Quân Khiêm đã tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài đến 6 tiếng đồng hồ cho đến khi sắc trời trên cao thay một lớp áo đen huyền ảo, đường xá đều đã lên đèn anh mới thức dậy. Thay một bộ đồ thoải mái rồi mở cửa phòng ngủ, Giang Quân Khiêm bất ngờ chạm phải Ngọc Tình đang đứng trước phòng mình. Cũng không biết đối phương đã đứng ở đây bao lâu, hiện tại Giang Quân Khiêm đã rất quen thuộc với những biến đổi cảm xúc của Ngọc Tình, nhìn đôi mắt trong veo toát ra sự quyến luyến rất rõ ràng kia, anh biết cậu lại đang bật chế độ “cái đuôi nhỏ” với mình rồi. Thế là Giang Quân Khiêm im lặng để mặc cho cái đuôi nhỏ theo sau mình đến phòng bếp, anh lấy ra ly thuỷ tinh từ tủ khử trùng, vừa rót nước cho mình vừa hỏi: “Em đã nghỉ ngơi ổn rồi chứ?” Ánh mắt của Ngọc Tình rơi trên người anh, người đàn ông uy quyền và đầy sức hút khiến người ta không thể dời mắt nổi trên sân khấu sáng nay lúc này đã thay một bộ trang phục thoải mái với tông màu trắng kem, ánh đèn vàng hắt xuống người anh, bóng dáng cao lớn của anh trở nên ấm áp và tràn đầy hơi thở gia đình. Nhưng vẫn như cũ là không thể dời mắt nổi. “Rồi ạ.” Ngọc Tình nghe thấy giọng mình trả lời theo bản năng. Thực tế là không. Sau khi anh nói là muốn đi ngủ một giấc, dặn cậu cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nay không cần phải nấu nướng gì cả. Ngọc Tình đã thật sự về phòng nằm trên giường, trong đầu là tiếng la hét của Hệ thống 212, báo rằng nhiệm vụ lại một lần nữa thành công tốt đẹp, giá trị cảm xúc của ngài Quân Khiêm cũng gần như chạm mức giới hạn là 95/100. Trái ngược với Hệ thống như muốn mở party ăn mừng chuỗi thắng lợi liên tiếp, tâm trí của Ngọc Tình lại đang bận với những câu hỏi quẩn quanh. –Tại sao anh ấy có thể biết trước được chuyện này? –Sau khi nhân vật thức tỉnh cũng sẽ có năng lực tiên tri sao? –Nếu đã biết trước, rõ ràng anh ấy có khả năng ngăn chặn việc sao chép ý tưởng, tại sao lại phải tự làm khổ mình, chịu sự công kích của dư luận như thế? Một mối nghi ngờ là khởi đầu cho hàng ngàn câu hỏi vì sao. Suy nghĩ một hồi cũng không ra kết quả, Ngọc Tình gõ gõ lên thái dương đang căng cứng, cố ép bản thân chợp mắt được 3 tiếng đồng hồ, sau đó bật dậy đi đến trước cửa phòng anh, tiếp tục ngẩn người. Giang Quân Khiêm nhìn điệu bộ của cậu thì liền hiểu ngay. Anh rũ mắt, sau một thời gian dài làm việc cật lực và ăn uống healthy, hiện giờ cả tâm và thân đều được thả lỏng, cầm ly nước lọc trong tay, tự dưng anh lại cảm thấy nhạt. “Cạch” một tiếng vang lên, Giang Quân Khiêm đặt ly thuỷ tinh xuống bàn, xoay người bước tới trước mặt Ngọc Tình, giơ tay khều nhẹ một cái lên mũi cậu: “Nói dối.” Anh lướt qua người cậu đi thẳng ra phòng khách, chất giọng trầm ấm vang lên: “Đi thôi.” Thấy anh đã khoác áo măng tô lên người, Ngọc Tình mới bừng tỉnh khỏi cái chạm nhẹ lên mũi nhưng giống như chạm thẳng vào tim ấy, vội hỏi: “Anh ơi, chúng ta đi đâu vậy?” Giang Quân Khiêm hơi nghiêng mặt, ánh mắt thoáng qua nét thư thả và cả ý cười: “Đi giải khuây.” … Ban ngày dù có tất bật đến đâu thì tại một thành phố lớn như Đô Thành vẫn tồn tại một khái niệm gọi là “cuộc sống về đêm.” Trên con đường Bắc Hải xa hoa với muôn vàn tụ điểm giải trí và quán bar mọc lên như nấm, mỗi khi đêm xuống, con đường này bừng lên một dáng vẻ lấp lánh sắc hương, phồn vinh và truỵ lạc. Chiếc xe Maybach màu đen onyx giống như một sứ giả thanh lịch xuất hiện giữa vùng trời rực rỡ, chậm rãi lăn bánh rồi dừng lại ở một quán bar sang trọng ở cuối đường – The Lounge. Giang Quân Khiêm đẩy cửa bước vào, Ngọc Tình đi phía sau cách anh hai bước chân. Địa điểm này nổi tiếng là một quán bar sạch, giá thành đắt đỏ, là nơi thư giãn lành mạnh của giới thượng lưu. Anh dẫn Ngọc Tình chọn một vị trí vắng vẻ trước quầy bar, ngồi xuống. So với những quán bar huyên náo và có hiệu ứng đèn màu chớp tắt choáng ngợp, The Lounge mang đậm phong thái sang trọng và cổ điển, tông màu chủ đạo là nâu đậm và trắng ngà, những chiếc đèn thả trên quầy bar cũng mang kiểu dáng vintage vô cùng trang nhã. Nhân viên pha chế niềm nở đến chào, đưa menu cho họ bằng một tác phong chuyên nghiệp: “Hai vị muốn dùng gì ạ?” “Em muốn uống gì?” Giang Quân Khiêm đưa bảng menu cho Ngọc Tình, ngước lên nói với nhân viên pha chế: “Cho tôi một ly Sherry Oak” Ngọc Tình nhìn vào mục cocktail, đây là lần đầu tiên cậu đến bar, thú thật cậu không hề có khái niệm về những loại đồ uống chứa nhiều thành phần và có màu sắc đa dạng như vậy. Sau một hồi lưỡng lự, tầm mắt của cậu bị thu hút bởi một thứ, Ngọc Tình chỉ tay vào ly thức uống có cái tên Sylvan Heart: “Cho tôi một ly này nhé.” “Vâng ạ.” Nhân viên pha chế gật đầu, lui xuống đi chuẩn bị. Tiếng nhạc Jazz êm đềm chảy trôi như mật ngọt, thi thoảng đan xen tiếng nói cười rất nhẹ của những vị khách rồi rải rác ở phía xa. Giang Quân Khiêm vô thức nhìn qua người bên cạnh, đột nhiên nhận ra trang phục trên người Ngọc Tình rất phù hợp với không gian trong quán. Áo sơ mi trắng dài tay kiểu rộng phối với áo ghi lê màu hạt dẻ không tay, quần dài màu kem đậm. Cậu là kiểu người có khung xương tinh tế, nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy, gương mặt vẫn còn vương nét ngây thơ và mềm mại. Giang Quân Khiêm đột nhiên hỏi: “Ngọc Tình, có thật là năm nay em 23 tuổi không?” Ngọc Tình nhìn anh, chớp mắt trả lời: “Đúng vậy.” Lúc này tâm trạng của Giang Quân Khiêm hình như rất tốt, lần đầu tiên anh nói một câu mang ý vị bông đùa: “Vậy thì tốt rồi, tôi sợ mình sẽ bị bắt vì tội dắt trẻ vị thành niên đi bar.” Nghe vậy, sắc mặt của Ngọc Tình trở nên nghiêm túc: “Em sẽ không để người khác bắt anh đâu.” Ai bắt anh, cậu sẽ liều mạng với người đó. Giang Quân Khiêm bị bộ dáng xù lông của cậu chọc cười, anh thật sự đã cười một chút. Nhân viên pha chế đúng lúc mang tới phần thức uống mà họ đã gọi. “Thưa ngài, đây là Macallan 25 Sherry Oak của ngài. Và một ly Sylvan Heart cho vị thiếu gia này ạ.” Bartender cung kính đặt hai chiếc ly pha lê lên bàn đá trắng tinh rồi lui xuống, nhường lại không gian cho họ. Ly whisky của Giang Quân Khiêm có màu hổ phách đậm, trong khi ly cocktail của Ngọc Tình lại có màu sắc sặc sỡ hơn, ở miệng ly còn có một lát chanh trang trí. Ánh mắt của Ngọc Tình dõi theo bàn tay đang cầm lấy ly rượu của anh, cậu hỏi: “Tối nay anh vẫn chưa ăn gì, uống rượu như thế có ổn không?” Giang Quân Khiêm cầm ly rượu lên, cảm nhận thử mùi hương rồi mới nhấp một ngụm: “Tôi không yếu ớt như vậy, thỉnh thoảng uống một vài ly sẽ không sao.” Ngọc Tình không muốn phá hỏng tâm trạng của anh, cậu không nói nữa, giơ tay kéo ly cocktail đến trước mặt mình. Nhìn chất lỏng màu xanh lục trong vắt trong ly, tâm trí của cậu lại bồi hồi nhớ về nụ cười của anh khi nãy. Sự im lặng chảy trôi giữa hai người, bầu không khí lúc này quá mức tốt đẹp, vậy nên cho dù trong đầu vẫn còn một mớ bòng bong suy nghĩ, Ngọc Tình vẫn cố nhịn xuống không hỏi thành câu. Ly rượu của Giang Quân Khiêm đã vơi đi một nửa, mùi gỗ sồi đặc trưng và cay nồng của whisky lan toả trong khoang miệng, đánh thức các giác quan. Bỗng nhiên, anh chủ động lên tiếng đánh vỡ sự im lặng: “Em còn nhớ một tháng trước Trương Thiên đã đến văn phòng tìm tôi không?” Ngọc Tình hơi sửng sốt: “Vâng, em nhớ.” “Cậu ta là người đã phát hiện hệ thống máy chủ của công ty có dấu hiệu bị xâm nhập.” Cổ họng của anh dường như đã bị hơi rượu thấm ướt, chất giọng trầm ấm bỗng trở nên có chút nhu mềm: “Trương Thiên đó, thật ra con người của cậu ta có tiềm ẩn một chút chủ nghĩa anh hùng.” “Nếu bản thân cậu ta gặp phải chuyện bất bình, thường thì Trương Thiên sẽ chọn cách nhẫn nhịn hoặc cho qua. Nhưng nếu như sự bất công xảy ra đối với người hoặc một tập thể mà cậu ta gắn bó, bản năng bảo vệ lẽ phải trong lòng cậu ta sẽ trỗi dậy.” Người có tính cách thành thật thường sẽ ẩn chức một sức mạnh phi thường, hơn nữa lúc trước trong lúc xem qua lý lịch và học bạ của đối phương, anh đã biết năng lực của Trương Thiên không chỉ dừng lại ở đó, ngoài việc giỏi lập trình, cậu ta còn tinh thông về lĩnh vực an ninh mạng. Ngọc Tình lắc nhẹ ly thuỷ tinh, nhìn sợi vỏ chanh xoay tròn va chạm vào những viên đá trong suốt: “Hoá ra đây là lý do khiến cậu ta có sự thay đổi lớn trong một thời gian ngắn như vậy.” “Không sai.” Ngọc Tình cũng bắt đầu uống ly cocktail của mình, chất lỏng màu xanh lục lạ mắt này có vị thảo mộc nhàn nhạt, dường như được pha chế từ loại rượu trái cây nào đó và nước cốt chanh tươi. Cậu cố làm ra vẻ tự nhiên hỏi: “Nhưng tại sao anh lại không ngăn chặn chuyện ấy ngay từ đầu?” Thật ra điều mà cậu muốn hỏi là: –Anh không cảm thấy bất công sao? Đó chính là công sức của anh mà? Tại sao anh có thể nhắm mắt làm như không thấy, sau đó phải liều mạng làm việc đến mức ngã bệnh? Anh không nên cảm thấy uất ức, phẫn nộ sao? Hơi thở của Ngọc Tình bỗng chốc liền trở nên hơi nặng nề. “Ngọc Tình, trong một số trường hợp, chúng ta không nên quá xem trọng chuyện được mất.” “Có những chuyện bắt buộc sẽ phải xảy ra, em cũng biết mà.” Cho dù có tránh được một kiếp, ý thức thế giới cũng sẽ “bẻ lái” để mọi thứ được diễn ra đúng như cốt truyện. “Thay vì lấy cứng chọi cứng, chi bằng cố gắng tìm ra một biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ thì tốt hơn. Hiện tại cả hai sản phẩm đều được người tiêu dùng đón nhận, danh tiếng của công ty chúng ta cũng không chịu tổn thất, kết quả này đã là tốt nhất rồi.” Bất cứ lúc nào, sự điềm tĩnh của Giang Quân Khiêm dường như luôn ẩn chứa một loại sức mạnh, khiến những cảm xúc phập phồng trong lòng người khác vô thức được trấn an. Quả nhiên, những lời nói của anh cũng dần dần khiến Ngọc Tình bình tĩnh lại. Ngọc Tình cụp mắt, nghĩ thầm, sao trên đời lại có người tốt giống như anh vậy. Sylven Heart là cái tên mang ý nghĩa “Trái tim của đại ngàn”, đằng sau vị chua chua và thanh mát ban đầu là hậu vị ngọt ngào nơi cổ họng, cũng giống như người kia đang đứng ở vị trí cao xa không ai bì kịp, nhưng trái tim lại là một vùng tịnh thổ đầy bác ái và bao dung. Thật sự khiến người ta không thể không động lòng. Âm thạch “lộc cộc” của giày cao gót ma sát với sàn gạch vang lên, một cô gái trẻ có mái tóc vàng hoe xoăn tít từ xa bước lại gần, dừng lại ở chỗ ngồi còn trống bên tay trái của Giang Quân Khiêm, cất lên chất giọng nữ tính: “Xin chào, hôm nay anh đi cùng với người bạn nhỏ này sao?” Cô cố ý nhấn mạnh mấy chữ “người bạn nhỏ”. “Đúng vậy.” Giang Quân Khiêm cảm thấy mùi nước hoa trên người cô hơi nồng, anh nhẹ nhàng nghiêng người sang bên cạnh, lịch sự trả lời. “À, ra vậy.” Gương mặt baby của cô gái nở một nụ cười xinh đẹp, cô hơi chồm người về phía trước, giọng điệu ngọt ngào như một lời tán tỉnh: “Vậy em có thể ngồi ở đây trò chuyện một lát được không?” Cô đã quan sát người đàn ông này một thời gian, thấy anh và Ngọc Tình chỉ đơn thuần ngồi uống rượu, không có hành vi ái muội nào liền vội vàng kết luận hai người họ chỉ là bạn bè, vì vậy cô quyết định đến làm quen một chút. Ngọc Tình biết rõ tâm tư của cô gái này, một chút ngọt lịm trong cổ họng cũng trở nên chua chát. “Xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn ngồi uống rượu một mình thôi.” Giang Quân Khiêm đương nhiên sẽ không đồng ý. Đợi đối phương tiếc nuối rời đi, Ngọc Tình đột nhiên lên tiếng hỏi: “Em có thể gọi một ly giống anh được không?” Giang Quân Khiêm không quá để tâm đến chuyện vừa rồi, dù sao đây cũng là một “nét văn hoá” của quán bar, mình không thích thì chỉ cần từ chối là được: “Em uống được không? Loại rượu này khá nặng.” “Em muốn thử.” Ngọc Tình cố chấp nói. Giang Quân Khiêm thấy vậy cũng không nói nữa, nhờ nhân viên quầy bar pha thêm một ly Sherry Oak. Ngọc Tình như ý nguyện được thưởng thức ly wishky đầu tiên trong đời mình. 【Hệ thống, cậu giúp tôi một chuyện. Nhờ cậu loại bỏ tác dụng của cồn trong ly rượu này được không?】 【Được, nhưng ký chủ, cậu định làm gì vậy?】 【Mượn rượu tỏ tình.】 【…】 Ngọc Tình học theo dáng vẻ của anh, cầm ly rượu lên một cách đoan trang rồi uống một ngụm thật nhỏ, nhưng cậu uống nhanh, chất rượu nóng ran trượt xuống cuống họng lại nhẹ hẫng như nước cất, chẳng mấy chốc đã “nốc” cạn một ly. Đến khi Giang Quân Khiêm uống hết một hớp rượu cuối cùng, quay sang thì đã thấy Ngọc Tình nằm gục mặt xuống bàn, kế bên là ly rượu wishky trống rỗng. Giang Quân Khiêm: “…” “Ngọc Tình, em vẫn ổn chứ?” Anh vươn tay lay lay người cậu. Ngọc Tình ngơ ngác ngồi dậy, nhìn anh bằng ánh mắt mông lung: “Quân Khiêm…” Giang Quân Khiêm thở dài, biết cậu đã say rồi. Anh lấy ra một tấm thẻ, thanh toán hoá đơn và tiền boa cho nhân viên pha chế, chưa kịp xoay người thì một luồng nhiệt nóng hổi đã ôm chầm lấy mình. Khoé mắt của Ngọc Tình lướt ra sau, vô tình bắt gặp một chàng trai ăn mặc bảnh bao cũng đang muốn tiến về phía này, cậu liền hành động nhanh hơn suy nghĩ, nhào tới ôm anh: “Anh ơi, em khó chịu quá…” Cậu vùi mặt vào cổ anh, hơi thở nóng rực: “Chúng ta về nhà được không?” Giang Quân Khiêm khựng lại, xem nhẹ cảm giác nóng ran trên vùng da nhạy cảm, nhẹ nhàng kéo người ra xa một chút: “Được rồi, tôi dẫn em về.” Điều khiến anh bất ngờ là khi Ngọc Tình có một tí cồn vào người thì liền biến hình thành con bạch tuộc, trên đường từ quán bar trở về nhà, cậu gần như đều dính chặt trên người anh. Vất vả dìu con ma men bước qua cửa chính, hệ thống đèn tự động trong nhà vừa sáng lên, Ngọc Tình liền xoay người, dùng một sức lực cực lớn ôm eo rồi đẩy anh dựa lưng vào cửa. Cậu ngước lên, đôi mắt là sự pha trộn giữa men say và tình nồng ý mật: “Anh ơi, em muốn thú thật với anh một chuyện…” “Lần trước ở văn phòng, em đã… hôn trộm anh.”


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

One thought on “[ĐM/Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 24”

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!